1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam đăng quang tại Seagames 2019::XÓA BỎ NỖI ÁM ẢNH SEAGAMES

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 14/04/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.689
    U22 Vịt bo đì ngon thế ;))

    [​IMG]

    [​IMG]
    nhnglhnBlood_Buddha thích bài này.
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Đâu chỗ nào mày tao, bạn lại tay nhanh hơn não rồi :D
    Mình không bỏ sót trận đấu nào của tuyển Việt Nam, và nhớ không nhầm thì 2 năm rồi VT chưa ghi được bàn thắng nào.
    Lần cập nhật cuối: 21/11/2019
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Nó có quả ghi bàn hiệp phụ đưa VN vào bán kết Asiad mà bác, hay U 23 +3 thì không tính?
    Về danh sách, tôi muốn lấy Quế thay Trọng Hoàng, và Hồng Phước thay Ngọc Bảo thì hợp lý hơn. Hàng hậu vệ thiếu Trọng rất đáng lo. Nhìn lại vòng loại U 23, 2 trận đầu rất loạc choạc, trận cuối gặp Thái có Trọng vào là khác ngay.
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hoàng Bò được gọi lên như mọi người nghĩ vì thiếu tiền vệ/tiều đạo cánh phải, còn Hồ Tấn Tài là đội trưởng của đội U22 nếu ko tính Quang Hải, phong độ lại cao, kinh nghiệm thi đấu từ thời WC vẽ bản đồ.

    Còn Hùng Dũng mình nghĩ sẽ không được dùng quá nhiều nếu Việt Nam không bế tắc. Vai trò của Hùng Dũng trong SG có lẽ là để các tiền vệ U22 học nó.

    Ông Park có cái lý khi không gọi Hải Quế, thực ra thì hàng thủ việt ngoại trừ thủ môn không thua kém quá so với tuyển quốc gia, chỉ ít kinh nghiệm hơn thôi. Thành Chung đá ngáo (hay phán đoán điểm rơi lỗi khi chống bóng bổng), nhưng gần đây ít thấy mắc lỗi đó nữa, và lỗi đó cũng là lỗi không khó sửa với kiểu của ông Park. Nó vẫn là lựa chọn hàng đầu trong bộ 3 trung vệ, thậm chí hơn cả Đức Chiến, Tấn Sinh. Mà ông Park muốn rèn bọn này cho vòng chung kết U22 nữa chứ đâu có chỉ SG.
    loyallance thích bài này.
  5. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Mã Lai không thèm cho Safawi đá SEAGAMES.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Safawi_Rasid

    Tui lại nghĩ Park cho Trọng Hoàn và Hùng Dũng vào để củng cố hàng tiền vệ (thay nhau đá để đỡ mệt) và mượn SEAGAMES rèn hàng công. Nếu Park mà thua Thái ở SEAGAMES nữa thì ko biết Park có bị sa thải ko nhỉ. VN là trùm sa thải HLV vì U23 và Thái.

    Trong đội hình SEAGAMES tuyển thủ quốc gia nhiều quá, hàng công mà sử dụng tuyển thủ nhiều thì khó giấu nghề. Ghi ít ít thôi hoặc đưa dự bị vào đá cho tuyển thủ đỡ mệt. Chỉ khi gặp Thái thì mới đập nó thôi còn mất HCV cũng được. Thái không còn giá trị lợi dụng.

    Có vẻ Park nản với Phượng , ko thì cứ cho nó xuống đá U23 tìm lại chính mình dể lấy lại tự tin.
    Lần cập nhật cuối: 22/11/2019
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Đệt, đua hiệu số là tư duy thời cổ đại. Ông Park có bao giờ đòi đua hs với chúng nó đâu :)
    Nói chung hai trận đầu rà soát và ghép đội hình, sau đó thắng Indo là xông xênh, trận cuối gặp Thái cho dự bị vào để bọn trụ cột nghỉ, nhưng mà vẫn thắng như thường :)
    Chứ có gì đâu mà lều báo tán nhặng xị cả lên
    --- Gộp bài viết: 22/11/2019, Bài cũ từ: 22/11/2019 ---
    Bọn Thái cũng không cho thêm thằng nào quá tuổi đi SEA Games.
    loyallance thích bài này.
  7. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Safawi đủ tuổi đá SEAGAMES mà nó còn không mang theo. Mới 22 thôi. Mà có vẻ thằng này cũng chưa ghi bàn vào đội lớn nào trừ VN ở AFF cup 2018 và BTT năm 2017.
    Park về hưu hoặc bị sa thải chắc ở lại HAGL đào tạo cũng được. Bầu Đức ko đặt nặng thắng thua nhưng giải này cũng cần nâng cấp HLV. Cho nắm đội chính lẫn đội trẻ luôn. Đội chính thì mới các tuyển thủ vn vào càng nhiều càng tốt. Đội trẻ thì để Park đào tạo.
    Lần cập nhật cuối: 22/11/2019
  8. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.195
    Đã được thích:
    3.745
    Công bằng mà nói 9 bàn vs 11 kiến tạo đấy một phần do hậu vệ Vleague nhiều đội trình độ chưa được cao, nhiều trận thì mang tính chất tình thương mến thương. Hơn nữa Văn Tòn giai đoạn lượt về cũng xịt rồi. Mấy trận vừa rồi đá ở tuyển như chấp người ấy.
    loyallanceBlood_Buddha thích bài này.
  9. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    rõ ràng là như vậy. Nếu như các cầu thủ đội khác cũng được gặp “nhiều đội trình độ chưa được cao” như thế thì hẳn số kiến tạo phải vượt con số 11 nhiều lần. Tiếc là Đức nổ sắp xếp thế nào mà cả giải chỉ mỗi HAGL được gặp mấy đội ấy. Còn nói chuyện mến thương thì cảm động nào hơn được Khánh Hoà. Nói đến lại nước mắt chứa chan.

    Còn chuyện đội tuyển, VN mình ở cửa trên, đệ nhất ĐNA, số má châu lục, việc chấp mấy đội nhỏ như UAE, Thái 1-2 người âu cũng là bình thường. Hẳn là nằm trong tính toán của BHL rồi.
    thansau_72 thích bài này.
  10. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.299
    Đã được thích:
    996
    Thế VN giỏi quá, chấp Văn Toàn Công Phượng mà thắng dc UAE
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này