1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền học - Tử vi, tướng số TTVNOL/Bóng đá

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Namdinh80, 10/09/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.687
    Phải chi ông Nguyễn Huệ sống thêm 5 năm nữa để xem cuộc thư hùng có kết cục như nào, chứ ngồi tưởng tượng thế này chán thật.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Cái lũ thị tộc nhà Nguyễn Huệ là một bọn ngáo ngơ chân đất ngồi ngai vàng nên kết quả cuối cùng là khó tránh khỏi
    --- Gộp bài viết: 17/09/2018, Bài cũ từ: 17/09/2018 ---
    Phải tay tao thì cũng hơi khó cho thằng Nguyễn Ánh đấy
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.687
    Chú chỉ được cái chém, dù có tài Vũ Phủ cũng không tinh vi được như vậy đâu :D Thử cai luôn xã hội thâm 1 quận ở HN đi rồi hãy nổ. Đúng sở trường của chú nhé, xã hội mà dùng đầu :D
  4. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Cũng khó cho Huệ đấy. Cuộc đối đầu của Huệ và Ánh nó giống tính chất của cuộc chiến Hạng Võ vs Lưu Bang. Nếu không có trận Thị Nại thì thuỷ quân của Huệ vẫn chiếm ưu thế thì rõ ràng là Ánh phải khốn khổ khốn nạn. Nhưng sau trận Thị Nại thì Tây Sơn gần như bị đốt hết chiến thuyền, thành ra tương quan lực luợng diễn biến theo hướng rất bất lợi cho Huệ. Đánh trên bộ thì tiêu hao và hậu cần sẽ rất khó khăn.
    Sau khi thắng Quân Thanh thì uy tín và danh tiếng của Huệ cũng lên cao. Nếu không chết sớm thì có khi lại ổn định đuợc lòng dân hậu phương thì Ánh khó lòng làm nên được trò gì.
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.687
    Việc này bàn nhiều rồi mà, Ất cũng nói trước khi chết Quang Trung đang định 3 mũi giáp công đường bộ, đường rừng, đường thủy (đánh tận tới Hà Tiên chặn đầu), Nguyễn Ánh cũng đã liên kết với Lào Cam, Xiêm để bật lại thì Huệ lăn ra chết. Cứ cho là trận này một mất 1 còn thì cũng là cái hay vì sẽ rõ thành bại cục, với tình hình thực lực lúc đó thì nhận định khách quan Huệ - Ánh cũng phải 55/45 chứ không thể cân hàng được. Chứ Thị Nại đầu 1792 mới là thử tải thôi, tuy nhiên nó cũng có thể làm việc Nam tiến của ông Huệ bị lùi một bước, trận Thị Nại 1801 mới là đốt gần hết thủy quân, lúc đó Huệ chết lâu rồi tính gì nữa.
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Ôi con trai của Quang Trung ngồi trên ngai vàng là chủ nhân của cả sơn hà rồi mà để cho nó bắt giết dễ quá.

    Tên vua là vua Cảnh Thịnh. Đúng là vua cảnh, đé,o phải vua thật
    Namdinh80 thích bài này.
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.687
    Cảnh Thịnh tính làm gì :D giả sử Quang Thùy lên được chắc căng hơn nhiều vì đại ca này đã sinh tử nhiều phen mà lúc Quang Trung chết cũng phải hai mấy, đảm đương và có chính kiến rồi. Riêng ông Cảnh Thịnh dính quả Bùi Đắc Tuyên đã tự làm giảm quân khí của Tây Sơn đi 50%, trong đó 1 số ông chết như Sở và sự nhì nhằng quân binh nội bộ đấm đá nhau loạn xạ.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Mọi nỗ lực của Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu chỉ như thủng đâu vá đấy thiếu tính chủ động. Để cho nó đánh như thế thì trước sau rồi cũng bung. Những con người này sống tận nghĩa chịu chết như vậy cũng là rất đáng ca ngợi. Nhưng người anh hùng mà lại chết chùm với một lũ nửa phỉ nửa hồng quân như thế này quả thật không đáng. Nếu Xuân và Diệu giải thể khỏi quân đội đi lánh nơi khác thì vẫn giữ được thân mà chẳng hề phạm vào tiếng tăm anh hùng. Quân Tây Sơn có mấy ông đi trốn cũng là người thật việc thật. Còn nếu muốn tính riêng cho mình thì những tướng thiện chiến như Xuân, Diệu không dễ để bị bắt giết làm nhục như thế.

    Kể cả bảo là nói hay thì tôi vẫn cứ nói. Là tôi thì đé,o có chuyện dễ ăn thế đâu. Có bại thì cũng đé,o chết trùm cũng mấy con lợn.

    Tôi khoái 9 đời chúa Nguyễn nhưng đến Nguyễn Ánh thì hết thích rồi. Nhưng mà cái họ nhà này có công đức trời biển với non sông ( từ Thừa Thiên Huế - vào đến Hà Tiên ). Nguyễn Ánh nó cũng đáng mặt làm con cháu họ Nguyễn, nối được cái dòng đã đứt, gọi cho nó là đời thứ 10, vẫn chưa suy giảm uy và tài của dòng họ Nguyễn.

    Nhưng cả 9 đời chúa Trịnh ( tính cả Trịnh Kiểm ) với 10 đời chúa Nguyễn (tính cả Nguyễn Ánh) cũng chẳng có ai kinh thiên diệt thế như Nguyễn Huệ cả.
    --- Gộp bài viết: 17/09/2018, Bài cũ từ: 17/09/2018 ---
    Cái họ nhà Mạc, nó cũng tồn tại được 65 năm ở tư thế cửa trên, và 90 năm nữa ở tư thế cửa dưới.

    Còn nhà Tây Sơn nổi lên nhanh rồi ra đi cũng nhanh quá....
    --- Gộp bài viết: 17/09/2018 ---
    Uhm cũng khó nhỉ. Cai 1 xóm cũng đá khó cmnr. Phản nhanh lắm
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.687
    Thì chú so mình với thằng cha Cảnh Thịnh thì so làm gì, anh cho là chú hơn.
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    Hai ông anh ruột Nguyễn Huệ cai trị đàng trong bị Nguyễn Ánh nó nện cho nhừ tử nhục vãi lolz. Vậy mà cũng đòi làm vua.

    Còn về Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh thì tui đã nói ý này lâu rồi. Nếu có một trận một sống một chết thì rất là hay. Nguyễn Huệ đâu bao giờ biết sợ chết và cực kỳ thích chiến tranh. Đem chiến tranh ra để thách thức Nguyễn Huệ một con người đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng nghe nó vô lý thế nào ý. :))
    --- Gộp bài viết: 17/09/2018, Bài cũ từ: 17/09/2018 ---
    Các dòng chúa Trịnh , và chúa Nguyễn, trước khi các ông cố cựu nhà họ đặt được nền tảng để sau này họ tự lập, thì cũng đã có giai đoạn họ trung quân ái quốc ( rồi sau này mới sinh bệnh ), chiến đấu dưới danh nghĩa đàng hoàng và được hấp thụ những tư tưởng rất vua chúa quân quyền. 8 đời chúa Trịnh, 9 đời chúa Nguyễn ai ai cũng có tài và khí độ bá vương, chính là vì họ có máu thượng lưu vương giả, dòng nối dòng nên giữ được lâu như vậy.

    Nhà Tây Sơn đ.m toàn cái bọn nửa phỉ nửa hồng quân đầu trộm đuôi cướp đến khi đạt được thành công rồi thì hủ hoá ngay lập tức, để Nguyễn Ánh nó về giết cho nói thật là đé,o oan thằng nào.

    Ông nào bỏ chạy được thì cũng phải vỗ tay khen ngợi vì sự lường xa trông rộng
    --- Gộp bài viết: 17/09/2018 ---
    Sau khi Quang Trung đột tử chắc Nguyễn Ánh coi Tây Sơn như cứ,t

Chia sẻ trang này