1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền Thoại Quân Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 17/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    1942

    Lexington tiến hành những cuộc tuần tra nhằm ngăn chặn các cuộc đột kích của đối phương trong vùng tam giác OahuJohnstonPalmyra cho đến ngày 11 tháng 1 năm 1942, khi nó rời khỏi Trân Châu Cảng như là kỳ hạm của Phó Đô đốc Wilson Brown chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm TF 11. Vào ngày 16 tháng 2, lực lượng này hướng đến để tấn công vào Rabaul, New Britain, được hoạch định vào ngày 21 tháng 2; và trong khi tiếp cận vào ngày hôm trước, Lexington bị tấn công bởi hai đợt máy bay đối phương, mỗi đợt gồm chín chiếc. Lực lượng tuần tra chiến đấu trên không và pháo phòng không của bản thân chiếc tàu sân bay đã bắn rơi 87 chiếc. Trong chiến dịch này, Trung úy Edward O'Hare đã được tặng thưởng Huân chương Danh dự vì đã bắn rơi 8 máy bay địch trong một phi vụ duy nhất.


    Trận chiến biển Coral

    Ngày 7 tháng 5 năm 1942, các máy bay trinh sát báo các đã trông thấy lực lượng tàu sân bay đặc nhiệm của đối phương. Các phi đội của chiếc Lexington đã đánh chìm chiếc tàu sân bay tối tân Shōhō của Nhật, cùng họ với lớp Yamamoto. Cùng ngày hôm ấy sau đó, 12 máy bay ném bom và 15 máy bay phóng ngư lôi từ các tàu sân bay hạng nặng ShōkakuZuikaku, vốn còn chưa phát hiện được, đã bị đánh chặn bởi các máy bay tiêm kích phòng thủ của những chiếc LexingtonYorktown, và đã bắn rơi 19 máy bay đối phương.

    Sáng ngày 8 tháng 5, một máy bay của Lexington đã tìm thấy đội tàu Shōkaku; một cuộc tấn công được các tàu sân bay Mỹ tung ra ngay lập tức, và chiếc tàu sân bay của bọn Nhật bị hư hại nặng . Tuy nhiên, lúc 11 giờ, hàng trăm thậm trí là hàng ngàn máy bay đối phương đã thâm nhập qua được hàng máy bay tiêm kích phòng thủ, và 20 phút sau chiếc Lexington trúng phải một ngư lôi bên mạn trái. Vài giây sau, một ngư lôi thứ hai đánh trúng mạn trái ngay phía trước cầu tàu. Cùng lúc đó, nó trúng phải ba trái bom từ các máy bay ném bom bổ nhào đối phương, khiến nó bị nghiêng 7 độ về mạn trái và phát sinh nhiều đám cháy. Đến 13 giờ, các nhóm cứu nạn đã kiểm soát được các đám cháy và giữ được chiếc tàu thăng bằng, và nó có thể di chuyển được với vận tốc 25 knot (46,3 km/h; 28,8 mph) và đã sẵn sàng để thu hồi các phi đội của nó. Bổng bất ngờ chiếc Lexington bị rung chuyển bởi một vụ nổ lớn gây ra bởi cháy hơi xăng bên dưới, và các đám cháy lại không thể kiểm soát được. Đến 15 giờ 58, thuyền trưởng Frederick Carl Sherman, do lo ngại cho sự an toàn của thủy thủ đoàn làm việc bên dưới, đã ra lệnh chấm dứt mọi hoạt động cứu nạn và mọi người phải tập trung lên sàn đáp. Lúc 17 giờ 01 phút, ông ra lệnh "bỏ tàu" và việc di tản được tuần tự tiến hành. Thủy thủ đoàn di chuyển ra hai bên nhảy vào nước biển ấm được các tàu tuần dươngtàu khu trục kế bên vớt gần như ngay lập tức. Đô đốc Aubrey Wray Fitch và bộ tham mưu của ông chuyển sang chiếc tàu tuần dương Minneapolis; Thuyền trưởng Sherman và sĩ quan cao cấp của ông, Trung tá Morton T. Seligman, sau khi kiểm tra là mọi người đều được an toàn, là những người cuối cùng rời tàu.


    Chiếc Lexington bị bùng cháy, ngọn lửa bốc cao hàng trăm mét, nhưng nó vẫn hiên ngang hùng dũng. Tuy nhiên để tránh bị rơi vào tay bọn Nhật Bẩn , chiếc tàu khu trục Phelps tiến đến gần ở khoảng cách 1.370 m (1.500 yd) và bắn hai trái ngư lôi vào sườn của nó; với một tiếng nổ lớn cuối cùng, chiếc Lexington bị chìm lúc 19 giờ 56 phút tại tọa độ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lexington đã nhận được 4 Ngôi sao chiến đấu vì các thành tích phục vụ trong Thế chiến II.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Các chiến dịch tàu sân bay của Liên Hiệp Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên

    Liên Hiệp Quốc đã thực hiện các chiến dịch tàu sân bay chống lại Quân đội Bắc Triều Tiên ngày 3 tháng 7 năm 1950 để đáp trả lại việc họ tấn công Nam Triều Tiên. Lực lượng tấn công 77 lúc đó gồm các tàu sân bay Valley ForgeHMS Triumph. Trước cuộc đình chiến vào ngày 27 tháng 7 năm 1953, 12 tàu sân bay Mỹ đã 27 lần tuần tiễu trong vùng biển Nhật Bản như một phần thuộc lực lượng tấn công 77.

    Hơn 321.000 cuộc tấn công từ các tàu sân bay đã được tung ra trong Chiến tranh Triều Tiên: 268.759 vụ bởi các máy bay của Lực lượng đặc nhiệm 77, và 29.375 vụ bởi các tàu sân bay hộ tống của Lực lượng đặc nhiệm 95. Lực lượng của Hải quân Hoa KỳThủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đặt trên tàu sân bay bị thiệt hại 41 máy bay. Không lực hạm đội Anh thiệt hại 46 máy bay trong chiến đấu, và Không lực hạm đội Úc thiệt hại 13 chiếc.
  2. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ có copy & paste thì cứ để 1 cái link wiki là được rồi.
    Thậm chí chả cần link.
  3. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Với việc có số lượng tàu sân bay tối tân và lớn nhất thế giới, Người Mỹ cũng đã tận dụng các tàu sân bay ở Vịnh Ba Tư, Afghanistan và để bảo vệ các quyền lợi của họ ở Thái Bình Dương. Gần đây nhất, trong cuộc tấn công Iraq năm 2003 đã đề cao khả năng của các tàu sân bay trong vai trò căn cứ hàng đầu của Không lực Hoa Kỳ. Dù không có nhiều căn cứ không quân ở Trung Đông, Hoa Kỳ vẫn có thể tung ra những cuộc tấn công đáng kể từ các phi đội xuất phát từ các tàu sân bay.
    Đầu thế kỷ 21, các tàu sân bay trên khắp thế giới đã có khả năng mang khoảng 1550 máy bay. Hoa Kỳ chiếm hơn 1000 chiếc trong số đó; nước đứng thứ hai là Anh Quốc với hơn 50 chiếc. Anh Quốc và Pháp cả hai đều đang tiến hành mở rộng khả năng về tàu sân bay của họ (với một lớp tàu thông thường), nhưng Hoa Kỳ vẫn giữ vị trí đầu bảng của mình với khoảng cách khá xa.

    Hiện nay Hải quân Hoa Kỳ có 11 tàu sân bay đang hoạt động.
    Hạm đội những chiếc tàu sân bay thuộc lớp Nimitz Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được sử dụng (và trong một số trường hợp được thay thế) bởi chiếc tàu sân bay CVN-21/CVNX. Họ hy vọng rằng những chiếc tàu này sẽ lớn hơn và sẽ mang hơn 90 máy bay hay nhiều hơn nữa so với lớp Nimitz, và cũng sẽ được thiết kế để khó bị radar phát hiện.

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mỹ đang giữ vị trí đầu trong danh sách những nước sở hữu tàu sân bay. Đáng kể nhất là 10 chiếc tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz là những tàu quân sự lớn nhất trên thế giới. Chiếc George H.W. Bush trị giá 6,2 tỷ USD với boong tàu có thể chứa 90 máy baytrực thăng chiến đấu. Chiếc USS George Washington dài 332 m, nặng 97.000 tấn, có sức chứa hơn 5.500 người và 70 máy bay và trực thăng rất hiện đại, trang bị hai lò phản ứng hạt nhân cho phép tàu hoạt động trong 18 năm mà không cần tiếp tế nhiên liệu. USS Ronald Reagan có tốc độ cao nhất là hơn 30 hải lý, chạy bằng năng lượng hạt nhân và có thể chạy liên tục trong suốt 20 năm mới phải nạp năng lượng.USS Theodore Roosevelt rộng 1,8 hecta, với trọng tải 88.000 tấn, chở trên 5.000 thủy thủ, được trang bị 100 trực thăng và máy bay chiến đấu.

    Có thể nói rằng việc quốc gia nào có được Tàu Sân Bay thì sẽ chiếm ưu thế lớn hơn so với những quốc gia kém về lĩnh vực cực kì dễ chế tạo này
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chiếc USS John C. Stennis được ví như khách sạn nổi, một siêu thành phố thu nhỏ của nước Mỹ. Tàu có tổng cộng 19 tầng, với đầy đủ các dịch vụ thiết yếu, phòng phẫu thuật, đầu bếp chuyên nghiệp. USS John C. Stennis được đưa vào trang bị ngày 9/12/1995 tại căn cứ Hải quân Bremerton, đã từng thực hiện nhiệm vụ trong cuộc chiến chống ********Afghanistan ngày 23/2/2002. Neo đậu và hoạt động ở biển North Arabian, USS John C.Stennis Group là căn cứ xuất kích của các máy bay chiến đấu siêu hiện đại F/A-18C. Lực lượng không quân ở đây được trang bị các máy bay chiến đấu hiện đại F/A-18, F/A-18E, EA-6B Prowler, S-3 Viking, E-2C HawkeyeSH-60 Seehawk sắp tới có thể là F-35
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    USS John C.Stennis
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    USS John C. Stennis có trọng tải lên tới 98.000 tấn, tàu có chiều dài 344m và bề ngang 88m. Tàu USS Stennis hiện đang giữ kỷ lục là tàu chiến cao nhất trên thế giới với độ cao từ đáy đến đỉnh cao nhất của rađa lên tới 77m (tương đương một tòa nhà 26 tầng). Trong khi các tàu sân bay truyền thống tiêu thụ trung bình 2 triệu lít xăng cho mỗi 3 ngày hoạt động, tàu USS Stennis (bằng công nghệ hạt nhân) thường cần 20-30 năm mới tái nạp nhiên liệu một lần.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    USS John C.Stennis Group được lắp 2 động cơ nguyên tử, có tầm hoạt động xuyên đại dương thế giới và chạy với tốc độ gần 65km/h, có thể mang được 4 triệu thùng nhiên liệu để tiếp dầu cho máy bay và số lượng vũ khí đủ để thực hiện các chiến dịch quân sự dài ngày mà không cần phải tăng cường thêm. USS John C. Stennis còn được trang bị các hệ thống tên lửa phòng không tầm gần, tầm xa và hệ thống tác chiến điện tử để đối phó với các đòn tiến công từ trên không, trên vũ trụ, trên biển và trên đất liền
  4. huyphuc1981_nb_aaag

    huyphuc1981_nb_aaag Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    6
    Linh thêm về MiGT-25
    http://www.ctrl-c.liu.se/misc/ram/e-155.html




    Nga cũng có tầu sân bay, nhưng các tàu sân bay của họ nhỏ, thực ra, là các tuần dương hạm đa năng, làm nhiệm vụ kiểm soát mặt biển, bóp cổ trẻ con. Các tầu đối kháng của Nga là lớp Kirov, chạy bằng năng lượng hạt nhân, mang giáp điện tử dầy chặt và bắn ra máy bay không người lái.

    Về tính năng bay, thì dĩ nhiên là máy bay không người lái tốt hơn máy bay có người lái, nên bay là là mặt biển với vận tốc M3, vượt qua mọi hành rào phòng vệ kiểu phương Tây. Đạn của Kirov là Granit (Mã tây SS-N-19, tây còn đặt biệt danh "xé hạm"). Trong khi đó, không một đạn phương Tây nào vượt qua giáp điện tử của Kirov. Tầm bắn của Granit là 650km, còn tầm chiến đấu của F-18 trên tầu sân bay là 450km. Thgực tế, vào tầm bắn được đạn chống hạm yếu xìu, thì F-18 đã chết bởi S-300 và nay là S-4000 trên Kirov.
    http://www.enemyforces.net/navy/1144.htm



    Thế nhưng, lực lượng diệt hạm mạnh nhất của Nga là các tầu sân bay bay. Tức các Tu-16, Tu-95, Tu-22, Tu-160. Khác với Mỹ, duy nhất chỉ có lớp đầu tiên Tu-95 là mang bom rơi tự do do chưa có đạn, nhứng sau đó là hoán cải cho đạn tự hành. Tu-16 ban đầu là thiết kế mang bom rơi tự do, nhưng nó bổ nhào chứ không rải thảm. Sau đó, không một máy bay nào của Nga ném bom rải thảm, trò lừa đảo ngu si tàn độc nhất mà chỉ những nước ngu si về quân sự như Mỹ mới có.

    Đạn tự hành diệt hạm đàu tiên là KS-1 Kometa КС-1 Комета. Nói là chiếc máy bay MiG-17 không người lái được mang bởi Tu-16, mỗi tầu sân bay bay này mang 2 máy bay con, tầm bắn ban đầu 80km, nằm ngoài tầm tất cả mọi loại pháo.

    Dĩ nhiên, các tàu sân bay bay tập hợp lại trên toàn thế giới chỉ sau 1 vài ngày để tập trung đánh một tầu sân bay bơi, giữa các trận đánh, tầu sân bay bay leo lên núi nghỉ khoẻ, vừa nghỉ vừa cởi quần lấy xyz ra trêu tầu sân bay bơi. Các máy bay bắn từ tầu sân bay bay đều không người lái và có động lực vượt trội máy bay có người lái của tầu sân bay bơi.


    Cái tầu sân bay, cũng như máy bay rải thảm, là những thứ ngu lợn nhất về quân sự mà chỉ có Mỹ Quốc mới có, với mục tiêu tấn công thẳng vào ngân sách Mỹ. Đạn tự hành đã bắn chìm những chiến hạm lớn nhất thế giới từ trong WW2, nên đối kháng với tầu chiến bằng máy bay có người lái lạc hậu từ lúc đó Những cái đó cũng chỉ có thể nhồi được vào những con lợn liệt sạch sanh sanh không còn một chút não nào. Ví dụ, trong chiến tranh Triều Tiên,m syuốt mấy năm trời vơií hàng vạn chuyến bay không đánh sập cây cầu trên sông áp lục. Để nhồi sọ lợn, về sau dùng ảnh cây cầu sập do lũ cuốn từ năm 1937 ngay cạnh đấy. Và search Yalu Bridge, nhiều đến nỗi người Tầu mở hẳn một khách sạn mang tên Yalu Bridge ở Đan Đông cho dân chúng đi xem cầu.

    Chiến tranh Việt Nam cũng thế, trước khi có đạn tự hành điều khiển lazer thì các cây cầu huyết mạch còn trơ trơ, và với cả 8 năm chiến tranh với nhiều vạn chuyến bay, hàng ngàn chuyến không về, cái giá phải trả quá đắt.






    Chết cười thế giới liệt não. Thế giới liệt não đang chứng minh một cách minh bạch cho chúng ta biết, M1 sống bằng gì.
    siêu tăng bị đạn 20mm bắn nổ động cơ chỉ có thể sống bằng sản phẩm của chế độ nhà trường trông trẻ cấp bằng khống, tràn ngập các loại ma túy vật chất và tinh thần, mục đích là chế tạo hàng loạt liệt não, những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh, những thế hệ thanh niên đa phần không chỉ được vị trí nước Iraq và nước Mỹ trên bản đồ, nhưng gào thét điên rồ đánh Iraq. Để xưng xiêu kường khi đánh đâu chạy tụt dép đấy, để gào xiêu tăng khi bị đạn 20mm bắn thủng nổ động cơ. Ở đây là một phiên bản khác của ngu dân, thứ chính trị giành giật phiếu bầu của liệt não, chính trị miết man xúc giác các bà nội trợ lười biếng, chỉ biết liếm mút TV, để trẻ con liệt não và chó điên từ trứng nước. Liệt não nối đời liệt não, chó điên nối đời chó điên.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Kirov class. Loại tầu đối kháng hạm-hạm của Liên Xô và Nga. CÙng thân tầu và lò phản ứng hạt nhân có SVV-33, lớm tầu không mang đạn mà lái đạn tầm xa bắn từ chỗ khác. Người Ngá gọi là battle cruiser = tuần dương hạm đối kháng.

    Tầu chạy bằng năng lượng hạt nhân, mang các tầng giáp điện tử dầy đặc từ S-300 (mới đóng lại S-400), cho đến AK 130, AK 630... Vũ khí tấn công chính là 20 đạn Granit. Đây mới gọi là tầu sân bay chở máy bay không người lái.



    [​IMG]
  5. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Những tàu ngầm huyền thoại

    Tàu ngầm U loại VII


    [​IMG]
    Tàu ngầm U loại VII được mệnh danh là "dã thú" dưới nước.
    Là lớp tàu ngầm nổi tiếng nhất trong lịch sử, được mệnh danh là “dã thú” dưới nước, tàu ngầm U loại VII con át chủ bài của lực lượng tàu ngầm Đức trong chiến tranh Thế giới thứ II. Tàu có lượng giãn nước 900 tấn, trang bị 5 ống phóng ngư lôi và có kích thước nhỏ hơn các tàu khác trong hạm đội Mỹ nhưng nó luôn giành ưu thế trong các cuộc đụng độ ở Đại Tây Dương trong thế chiến II. Tuy nhiên, tổn thất của loại tàu này không phải là nhỏ, trong số 1.100 tàu được sản xuất thì có hơn 800 tàu đã bị hư hỏng, hơn 75% thủy thủ tử vong.





    Tàu ngầm lớp Gato


    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Gato là "cơn ác mộng" của Nhật Bản.
    Các tàu ngầm Mỹ lớp Gato là “cơn ác mộng” của các tàu Nhật trong chiến tranh Thế giới thứ II. Nhanh nhẹn, được trang bị vũ khí tốt, hiện đại, loại tàu ngầm này được sử dụng triệt để trong cuộc chiến Thái Bình Dương. Gato có lượng giãn nước 1.500 tấn, trang bị 6 ống phóng ngư lôi phía trước và bốn ống phóng ngư lôi phía đuôi tàu. Chúng có thể chạy trên mặt nước 20 hải lý và chạy ngầm 9 hải lý một giờ. Tàu ngầm lớp T


    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp T có thể mang tới 10 ống phóng ngư lôi.
    Được biết đến với tên gọi tàu ngầm lớp Triton, loại tàu này là xương sống của lực lượng hải quân Anh trong suốt chiến tranh Thế giới thứ II. Có lượng giãn nước 1.500 tấn, tàu ngầm lớp T mang được 10 ống phóng ngư lôi. Tuy nhiên, chúng đều được trang bị ở phía trước, chứ không giống các tàu ngầm khác phóng ngư lôi ở cả phía trước và phía đuôi tàu. Tàu ngầm USS Nautilus

    [​IMG]
    Nautilus là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới.
    USS Nautilus là tàu ngầm năng lượng hạt nhân đầu tiên của thế giới có thể hoạt động lâu dưới nước. Trước đó, các loại tàu ngầm đều chạy bằng động cơ diesel nên khi chạy dưới chúng phải sử dụng năng lượng dự trữ rất hạn chế. Năm 1955, trong chuyến “công du” đầu tiên, Nautilus đã đi quãng đường 1.100 hải lý, đoạn đường dài nhất trong lịch sử tàu ngầm thời đó. Tàu ngầm X-Craft


    [​IMG]
    Tàu ngầm X-Craft được coi là "em út" về kích cỡ trong gia đình tàu ngầm.
    Tàu ngầm X-craft của Hải quân Anh được sử dụng vào các nhiệm vụ tấn công đặc biệt tại các khu vực hải cảng Nauy, nhờ kích thước khiêm tốn của mình. Vào năm 1943, loại tàu ngầm nhỏ bé có trọng lượng 27 tấn này được các tàu lớn hơn kéo tới gần cảng , sau khi được tàu mẹ thả ra nó đã áp sát mục tiêu đặt thuốc nổ làm hư hỏng nặng ba chiếc Tirpitz của hải quân Đức rồi nhẹ nhàng quay trở về tàu mẹ.







    Tàu ngầmU loại XXI

    [​IMG]
    Tàu ngầm U loại XXI thực sự là một chiến binh nhanh nhẹn.
    Có lẽ quân đồng minh phải thở phào nhẹ nhõm khi tàu ngầm U loại XXI ra đời muộn. Nếu nó được triển khai trước khi chiến tranh kết thúc kết cục của cuộc chiến Đai Tây Dương có thể bị đảo ngược. Tàu ngầm loại U XXI có rất nhiều tính năng vượt trội vào thời đó, bao gồm bộ dự trữ năng lượng dung lượng lớn có thể hoạt động liên tục vài ngày dưới nước. Ngoài ra, chiếc tàu còn có lớp vỏ được thiết kế kiểu dáng khí động học hợp lý và một ống thông hơi giúp tàu có thể nạp nhiên liệu dưới nước vì vậy, nó có thể di chuyển với tốc độ 17 hải lý mỗi giờ, tốc độ khiến các tàu chiến khác phải “hít khói”. 10. Tàu ngầm lớp George Washingto


    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp George Washington thực sự là lực lượng răn đe hạt nhân "đáng sợ".Xứng danh là vua của các tàu ngầm

    Ẩn dưới làn nước và rất khó phát hiện, tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) thực sự là “bức tường thành răn đe hạt nhân” vững chắc. Tàu ngầm SSBN đầu tiên trên thế giới là chiếc USS George Washington, đi vào hoạt động năm 1959. Các loại tàu ngầm của Liên Xô trước đó cũng mang tên lửa đạn đạo vũ trang hạt nhân nhưng chúng vẫn sử dụng năng lượng diesel với thời gian hoạt động hạn chế. Động cơ chạy nhiên liệu hạt nhân của George Washington giúp loại tàu này hoạt động dưới nước cả tháng trời. Mỗi một tàu lớp George Washington mang tới 19 tên lửa Polaris
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tàu ngầm Mỹ hoạt động nhiều gấp ba lần Nga


    Dù chiến tranh Lạnh trôi qua gần 20 năm nhưng hạm đội tàu ngầm Mỹ lại hoạt động tích cực hơn. So với cường quốc quân sự thứ hai là Nga, thời gian hoạt động của Mỹ nhiều gấp ba lần trong năm 2008.

    Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) tổng kết, trong thời gian Liên Xô – Mỹ đối đầu căng thẳng, các tàu ngầm của Mỹ hoạt động 50-70% thời gian trong năm. Tuy nhiên, khi Liên Xô sụp đổ, tàu ngầm Mỹ lại tuần tra với cường độ cao hơn, nhiều tàu đạt mức 90% thời gian trong năm.

    Để làm được điều này, Hải quân Mỹ áp dụng chế độ hoạt động luân phiên Xanh và Vàng. Theo đó, hai nhóm thủy thủ sẽ thay nhau tiến hành các cuộc tuần tra liên tục trong năm và mỗi chuyến đi của tàu ngầm Mỹ có thể kéo dài 60 – 90 ngày.


    [​IMG]
    Tàu ngầm Mỹ hoạt động nhiều hơn Nga, Anh, Pháp, Trung...cộng lại.
    Tàu ngầm Mỹ từ lâu nổi tiếng vì "tích cực hoạt động" trên khắp các vùng biển. Tính từ năm 1960, khi tàu ngầm hạt nhân đầu tiên mang tên lửa đạn đạo của Mỹ là chiếc George Washington hoạt động, cho tới năm 2008, hạm đội tàu ngầm Mỹ thực hiện hơn 3.800 lượt tuần tra. Tuy nhiên, số lượng đi tuần mỗi năm lại khác nhau. Theo thống kê, năm 1967 là giai đoạn tàu ngầm Mỹ "năng nổ nhất" với 131 lần ra khơi. Thời kỳ 1979- 1981 là một trong các giai đoạn Mỹ ít hoạt động nhất vì nhiều tàu hết hạn sử dụng mà chưa có gì thay thế. Thời điểm hiện tại, vùng biển "ưa thích" của tàu ngầm Mỹ là Thái Bình Dương bởi đây là khu vực có ý nghĩa chiến lược nhất với Mỹ. Tinh nhuệ nhất trong các tàu ngầm Mỹ là 14 tàu lớp Ohio với 1.100 đầu đạn hạt nhân được mang theo. Năm 2008, 14 tàu này đã tiến hành 31 cuộc tuần tra.
    Hiện ngoài Mỹ, tất cả các cường quốc hạt nhân như Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc và Ấn Độ đều tích cực đóng thêm tàu hạt nhân. Họ tin rằng đây là những vũ khí đáng tin cậy, có khả năng cơ động, sẵn sàng cho các cuộc tấn công bất ngờ.
  6. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn thật là nguy hiểm =)) vãi lúa bạn =)) nói đến tàu ngầm mà ko nhắc đến tàu ngầm huyền thoại Typhoon thì phắn mẹ nó đi cho rồi =))

    Tàu ngầm lớp Typhoon
    [​IMG]

    Tàu ngầm lớp Typhoon là tàu ngầm lớn nhất thế giới.
    Tàu ngầm lớp Typhoon của Liên Xô là tàu ngầm lớn nhất trên thế giới, có trọng lượng 48.000 tấn (trong khi tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Mỹ chỉ nặng chưa đến 20.000 tấn còn tàu khu trục lớp Arleigh Burke chỉ nặng 9.000 tấn chỉ đáng sách dép). Mặc dù được xem là một “người khổng lồ”, nhưng tàu Typhoons lại “yên lặng” đến ngạc nhiên và rất khó để phát hiện. Chúng mang 20 tên lửa đạn đạo SS-N-20 (mà NATO gọi là “cá tầm”), trang bị nhiều đầu đạn hạt nhân cũng như ngư lôi và tên lửa chống tàu chiến khác.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tàu nay ngày trước đi đi lại lại ở Tây Âu vs Bắc Mỹ như đi chợ ấy mà, bọn NATồ lúc đó sợ vãi đái =))
  7. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    ^lưu ý đã nhắc đến Nga trên kia rồi :) lần sau chú ý dùm, tạm nghĩ đã :) còn tiếp :)>-
  8. huyphuc1981_nb_aaag

    huyphuc1981_nb_aaag Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    6
    Về huyền thoại thì có nhiều. Cửu An đã chưng minh trong suốt 2 topic
    http://www.youtube.com/watch?v=aBG_G678Trg



    Không hề có một ảnh T-72 nào thủng trán mặc dầu Mỹ chiếm được trận địa, mà trong khi đó, có rất nhiều bằng chưng về M1 bị T-72 bắn hạ trong đấu tăng, T-54 bắn thủng tháp pháo, xoá nhục đi, xoá nhục lại, nhưng nhục vẫn hoàn nhục.
    Có mỗi cái ảnh T-72 thủng trán, nhưng chó điên lợn đần sủa suốt mấy năm mà không tìm được bằng chứng.



    Còn đây là tốc độ bắn cao nhất, minh học cho loại cám lợn 10 giây 3 viên (5ối thiểu 1 viên 5 giây, 12 phát / phút). Có rất nhiều những con lợn ngu hơn những gì mà người ta tưởng là liệt não nhất. M1 là xe nạp đạn thủ công, tốc độ bắn cáo nhất 4 phát / phút ( 15 giây 1 viên), nhưng khi cửu an mệt và đường xóc, tốc độ này sụt giảm, và rơi đạn nổ tan xe.
    http://www.youtube.com/watch?v=PbxmfQcXA_U
    http://www.youtube.com/watch?v=3KFCd8zdI-Q&feature=related


    5 phát đạn, phát đầu tiên là 1'29", phát cuối cùng là 2'23" Tốc độ bắn cao nhất chỉ có thể thực hiện được ở khoảng cách 2 viên đầu (tương đương 4 phát / phút), sau đó cửu an nhanh chóng mệt. Tốc độ này còn sụp thê thảm nữa khi thay loại đạn và xe xóc.
    http://ttvnol.com/e***post.php?do=e***post&p=18409669


    Có rất nhiều loại cám chỉ có thể nhồi vào những con lợn liệt não nhất. Chuyện xe tăng leo được dốc 60 độ chỉ là một thủ đoạn dùng câu từ láo để ngu dân nó mượn chó điên sủa thay cho nó. CHó điên với lợn giờ này rất nhiều, sản phẩm của chế độ nhà trường trông trẻ cấp bằng khống, tràn ngập các loại ma túy vật chất và tinh thần, mục đích là chế tạo hàng loạt liệt não, những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh, những thế hệ thanh niên đa phần không chỉ được vị trí nước Iraq và nước Mỹ trên bản đồ, nhưng gào thét điên rồ đánh Iraq. Để xưng xiêu kường khi đánh đâu chạy tụt dép đấy, để gào xiêu tăng khi bị đạn 20mm bắn thủng nổ động cơ. Ở đây là một phiên bản khác của ngu dân, thứ chính trị giành giật phiếu bầu của liệt não, chính trị miết man xúc giác các bà nội trợ lười biếng, chỉ biết liếm mút TV, để trẻ con liệt não và chó điên từ trứng nước. Liệt não nối đời liệt não, chó điên nối đời chó điên






    ại có cái topic cũ, 200 trang không tìmg thấy một cái T-72 thủng trán đâu. Nèo, làm lại nèo, nhai lại một đống của giả nèo. Trong khi không có 1 cái T-72 nèo thủng trán, thì phong trào anti chó điên, săn zoombie lại tìm ra một rổ bằng chứng M1 bị lựu đạn đập vỡ kho đạn, đạn 25mm bắn thủng động cơ, thậm chí xóc rơi đạn nổ tan xe.
    http://ttvnol.todo.vn/quansu/684386/page-5#post5598146
    http://ttvnol.com/quansu/924840
    http://ttvnol.todo.vn/quansu/684386/page-5#game-news

    Và đau nhất là cảnh vết APDSFS chắc chắn của T-72 bắn thủng trán M1. Chưa nhục đâu, còn vết đạn đời T-54 bắn xuyên tháp pháo M1, ném bom bắn Maverick mấy lần không hết nhục


    Đấy là vì, nhái lại của Leopard (vào thập niên 198x, sau khi T-64 xuất hiện thì Leopard lao theo), nhưng ăn bớt cái hộp, nên khoảng cách giữa các lớp giáp coi như sít nhau mất hiệu quả. Mà, nói về xe tăng thì nước Mỹ có cái thiết ké mẹ nèo đâu mà vỗ ngực, chỉ có nhái và ăn cắp thiết kế. Mọt quân đội đánh đâu chạy tụt dép đấy nhưng xưng là xiêu kường, một xe tăng bị đạn 25mm bắn thủng nhưng xưng là xiêu tăng, ấy là vì ă tăng ấy dẫn đầu đoàn chó điên liệt não đánh cướp ngân sách, chứ có đánh quân Iảq đâu

    Đạn nổ trong xe. Đây là hậu quả của nạp đạn thủ công và không ổn định được tháp pháo, cũng như bộ nhún tồi. M1 còn đỡ rùng hơn K2 rất nhiều vì cùng bộ động lực ấy nhưng xe nặng gấp rưỡi, đầm hơn. Đồng thời, cũng là hậu quả của cấu tạo đạn. Bạo Phong dùng ít nhất là đồ T-72, đã qua thời WW2 này từ lâu rồi. Mà thật ra, trong WW2 toàn nạp đạn thủ công, những đạn Nga Đức cũng không có trườn hợp nổ tan xe vì Cửu An đánh rơi.
    http://ttvnol.com/quansu/p-18382831#post18382831


    Các vết đạn 25mm, RPG và vết xoá dấu nhục mà dấu nhục vẫn còn mãi
    http://ttvnol.com/quansu/p-18382831#post18382757

    So sánh giáp dòng T và Bạo Phong, K2 và M1 ăn cắp giáp thế nào
    http://ttvnol.com/quansu/p-18382831#post18382173

    đánh giá về Bạo Phong
    http://ttvnol.com/quansu/1178132/page-62#post18380522

    Cái hình trên trích ở Video này , cái dốc này chưa đên 45 độ đâu. Với cái dốc áng chừng 30 độ này nhưng đã phải làm gờ ma sat để xe tập khỏi tai nạn. Với cái dốc cỡ này như Video dưới, T-90 không cần giảm tốc
    http://www.youtube.com/watch?v=_9mhKR11lrE

    Còn thích xem xe vừa bay vừa bắn, ổn định nòng trong tốc độ cao, thì đây
    http://www.youtube.com/watch?v=Hjl-CDpDP9g
    Leo hào thằng đứng nó mới cần giảm tốc, đã nhìn thấy nó trèo hào thằng đứng cao hơn thân xe chưa, đây
    http://www.youtube.com/watch?v=PcFVGhqeVrY

    Shtora và Arena
    http://www.youtube.com/watch?v=0QfvBtfpRao


    =)):)):((

    http://ttvnol.com/quansu/1287215/page-34#post18408418
    Chuyện xe tăng leo được dốc 60 độ chỉ là một thủ đoạn dùng câu từ láo để ngu dân nó mượn chó điên sủa thay cho nó. CHó điên với lợn giờ này rất nhiều, sản phẩm của chế độ nhà trường trông trẻ cấp bằng khống, tràn ngập các loại ma túy vật chất và tinh thần, mục đích là chế tạo hàng loạt liệt não, những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh, những thế hệ thanh niên đa phần không chỉ được vị trí nước Iraq và nước Mỹ trên bản đồ, nhưng gào thét điên rồ đánh Iraq. Để xưng xiêu kường khi đánh đâu chạy tụt dép đấy, để gào xiêu tăng khi bị đạn 20mm bắn thủng nổ động cơ. Ở đây là một phiên bản khác của ngu dân, thứ chính trị giành giật phiếu bầu của liệt não, chính trị miết man xúc giác các bà nội trợ lười biếng, chỉ biết liếm mút TV, để trẻ con liệt não và chó điên từ trứng nước. Liệt não nối đời liệt não, chó điên nối đời chó điên





















    Cái thằng ngu dân đi nhồi sọ chó điên nó cũng không điên như chó đâu. Đây là cái ảnh M1 bắn APDSFS xuyên T-72 được quảng cáo rầm rỹ. Đương nhiên, nhìn cái đống cát thằng đẹp tồn tại hành năm trời trong khi kho đạn của xe nổ và bão cát sa mạc diễn ra, đủ biết là lởm, thêm nữâcía M1 này phải đặtk trên máy bay, nhưng không nói đến đó. Cái nó không điên như chó là ở chỗ, nó chỉ dám nói là bắn ngang thân xe, chố giáp mỏng dính thôi.
    [​IMG]


    thế nhưng, ngu dân đời đầu nhồi sọ còn ngu, vết đạn đó lại không phải là APDSFS của xe tăng,
    http://www.youtube.com/watch?v=aBG_G678Trg[​IMG]



    Còn đây, trong topic lừng danh của Cửu An chống "tập đoàn chống sự thật", đã được chứng minh là lĩnh Mỹ huỷ chiếc T-72 bị bỏ lại bằng thuốc nổ, được lấy ra lừa đảo
    [​IMG]


    Đây là cái ảnh của cái xe đã post, nó bị một vết đạn không giảm cỡ và không lõm, đặc trưng của dòng xe tăng nhẹ, cổ là T-54 do Iraq nhậu khẩu từ khựa. Chiếc xe bị ném phát bom xoá dấu vết nhục nhã, nhưng dấu vết còn nguyên, sau đó trúng phát Maverick, cũng còn nguyên dấu nhục. Đấu tăng là đây.
    Thời gian đầu, ngu dân nhồi sọ chó điên là xe tăng bị bắn nhầm, nhưng sau này thiên hạ bao hồm lính Mỹ thu thập đủ bộ, nhục, không còn gì nhục hơn nỗi nhục muốn phá 2 lần không xong.
    http://ttvnol.com/quansu/1060245/page-11

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Ảnh này do lĩnh Mỹ thu dọn chiến trường chụp cái xe trên đã post ở post trước, cái xác xe đen đủi bị tương thêm một phát matverick nhưng cũng không hết nhục
    [​IMG]

    [​IMG]




    [​IMG]






    Bức ảnh vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử chiến chinh của M1Ax. Nó đã chứng minh rằng, giáp của nó kinh hồn như kênh Discovery tuyên truyền là loại xe tăng vô địch chỉ thua T-34 ( nó quảng cáo cũng khôn, cúi đầu dưới 1 người và trên muôn người). Đạn súng máy 20 hay 25mm bắn từ M2 IFV bắn xuyên qua giáp M1, nổ động cơ. Cả bộ ảnh là chú trưởng xe còn nguyên giáp trụ đầy mình đi vòng quanh xe xem cái gì đã disable chú ấy, cuối cùng là mắt chữ o mồm chữ a xem vết đạn. Bộ ảnh ấy mình chưa kịp copy thì nó mua license rồi vứt wc giật nước, chỉ còn lại mỗi cái này, đều là ảnh độ phân giải cao.
    [​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 904x608.[​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 904x608.[​IMG]

    [​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 1600x1200.[​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 1600x1200.[​IMG]

    8-2003, đạn xuyên qua M1A1. =))=))=))=))=)) Viên đạn này không được công bố là loại gì, nhưng ai cũng biết là đạn giảm cỡ của T-72. Không phải xuyên qua giáp, mà là xuyên qua xe.
    [​IMG]

    Trán, phần giáp dầy nhất,
    [​IMG]



    Vết đạn APDSFS bắn thủng trán, đích thị đấu với T-72.
    [​IMG]
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    hay lắm bác huynhphuc ơi :D kẻ hủy diệt =)) phải nói là kẻ ngu diệt
  10. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này