1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền Thoại Quân Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 17/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Kìa, sang bảo chủ chó chúa lợn bên wc nó đánh Somali đi, sao cứ để tầu la to bị cướp đều thế.

    Thật đúng chỉ có chó điên lợn đần mới nghĩ ra các cái chiêu thức này. Nếu không liệt não thì làm sao mà thông thái đến thế. Nhìn La To người ta chọc ********* điên ngoài chợ hưởng lợi này.
    http://ttvnol.com/quansu/1288366/page-41#post18444256



    nơi hải tặc quốc tế ở là Somali, đến chủ chó chúa lợn là Mỹ còn chả dám vác pháo đến bắn nữa ạ. Chỉ có thằng rồ ngoài chợ nó mới tưởng nó làm gì cũng được. Không riêng Mèo, cả cái La To nhớn tướng, Tầu Nga một lũ, vẫn phải chơi luật rừng kia kìa.

    Chó điên lợn đần mới nghĩ ra cái chước này. Malaysia khôn ranh thì tranh thủ hải tặc đang choáng cũng ăn ké một phát, nhưng không gây chết người "ba trong số những tên cướp biển bị thương". Bọn La To đầy súng ống thì vỗ tay hoan hô chó điên: "như trong phim" :)):)):)):)).

    nhưng không quên tỏ ra mình khôn ngoan hơn chó.=))=))=))=))=))"Thường thì lực lượng hải quân lui lại phía sau để hải tặc đưa tàu bị cướp về Somali. Tôi nghĩ việc Hàn Quốc và Malaysia quyết định có hành động cứng rắn hơn, đơn giản vì những tên cướp biến đang ngày càng trở nên liều lĩnh", AP dẫn nhận định của David Johnson, chuyên gia phân tích rủi ro của Anh. Cũng theo ông, hải tặc Somali sẽ thay đổi chiến thuật và sử dụng con tin làm lá chắn sống nếu hải quân các nước tiếp tục sử dụng giải pháp đột kích. Trong khi đó, hải quân EU vốn đang có 4 tàu tham gia tuần tra chống cướp biển ngoài khơi Đông Phi khẳng định, họ sẽ không đột kích các tàu bị hải tặc khống chế, vì hành động này có thể gây nguy hiểm thêm cho mạng sống các con tin. Phát ngôn viên lực lượng này Paddy O'Kennedy cho biết thêm



  2. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    chuyên gia đã phân tích kĩ càng rồi :)) hèn xẻng và hàng mã đánh quẻ liều đầu âm lịch đây mà =)) vậy là ngậm hòn ngu rùi đó :)>- good luck hèn xẻng hy vọng là đừng lọt lưới hải tặc 1 lần nào trong đời nữa ko thì có 10 anh Mỹ đen ******** cũng hok cứu nổi =))

    Cu tởm do bị nhồi sọ kiểu fjm rambo từ bé nên thành ra thế này =))
  3. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    thằng Ngú mới bị khủng bố nè :)) Chưa hết bàng hoàng sau vụ 2 máy bay rơi cùng lúc hôm 25/8 làm 89 người thiệt mạng, người dân Nga lại phải nghe thêm những hung tin khác: nổ bom liều chết ngay giữa lòng thủ đô Moscow và sau đó là vụ khống chế 400 con tin tại một trường tiểu học ở Bắc Ossetia.

    Vụ nổ bom liều chết xảy ra vào tối 31/8 làm ít nhất 10 người chết và 50 người bị thương. Cảnh sát Moscow cho biết một phụ nữ định vào ga tàu điện ngầm Rizhskaya nhưng khi thấy 2 cảnh sát đứng ngay lối vào để kiểm tra giấy tờ tùy thân, bà này lập tức quay ngược lại, trà trộn vào đám đông rồi cho nổ quả bom mang theo trong người. Vụ nổ mạnh đến độ 2 bãi đậu xe hơi gần đó đã phát cháy, trong khi nhiều tòa nhà ở khá xa vỡ hết cửa kính. Cũng may là kẻ tấn công không vào được bên trong vì Rizhskaya là một trong những ga tàu điện ngầm đông đúc nhất ở Moscow và một khi bom nổ trong một không gian kín như vậy, chắc chắn thương vong sẽ tăng cao. Thị trưởng Moscow Y.Luzhkov cho biết quả bom chứa ít nhất 1 kg chất nổ TNT được trộn lẫn với đạn và kim loại để tăng cường sức sát thương trong khi các nguồn tin khác cho rằng có tới 2 kg TNT được sử dụng. Ngay lập tức, một tổ chức tự xưng là Lữ đoàn Islambouli lên Internet nhận trách nhiệm, gọi đây chỉ là "một phần của làn sóng ủng hộ và giúp đỡ những người Hồi giáo Chechnya".
    400 người bị bắt làm con tin trong ngày khai trường.
    60 người chết và bị thương trong vụ đánh bom ngoài ga tàu điện ngầm Moscow.
    Chỉ vài giờ sau vụ nổ, một nhóm gồm 17 kẻ vũ trang, trong đó có cả phụ nữ đã đột nhập vào Trường học Số 1 ở Beslan (Bắc Ossetia - giáp với Chechnya) ngay trong ngày khai trường 1/9. Các nguồn tin ban đầu cho biết có khoảng 400 con tin, trong đó phân nửa là trẻ em, số còn lại bao gồm giáo viên và cha mẹ học sinh (người Nga vẫn có thói quen cùng con tới trường trong ngày khai giảng). Khoảng 50 học sinh đã sớm chạy thoát ra ngoài. Nhóm bắt cóc đã lùa tất cả mọi người vào sân tập thể dục, gài mìn xung quanh và dọa sẽ giết chết bất cứ ai không tuân lệnh. Bọn chúng đã bắn hạ ít nhất 3 con tin và làm 11 người khác bị thương. Hãng thông tấn Nga Itar-Tass cho biết một xác chết nằm ngay gần cổng trường và 2 xác khác nằm sát hàng rào nhưng không ai có thể đến lấy xác trước lời đe dọa của những kẻ tấn công là sẽ bắn chết bất kỳ người nào đến gần. Bọn chúng được trang bị cả súng phóng lựu cùng với những chiếc đai chứa đầy chất nổ quanh thắt lưng của một số phụ nữ. Lực lượng an ninh Nga lập tức bao vây hiện trường và một cuộc đấu súng đã xảy ra. Nhóm bắt cóc sau đó dọa sẽ cho nổ tung cả ngôi trường cùng với các con tin bên trong nếu cảnh sát Nga tìm cách giải cứu họ bằng vũ lực. Bọn chúng đòi chính quyền Nga thả hết các tay súng bị lực lượng an ninh Nga bắt giữ ở nước CH Ingushetia (thuộc Nga) hồi tháng 6 qua. Như vậy là chỉ trong vòng một tuần lễ, 4 vụ tấn công kinh hoàng đã xảy ra dồn dập ở nước Nga. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến một người ít đa nghi nhất phải nghĩ đến khả năng có một sự phối hợp nào đó giữa những kẻ tấn công. Trong 2 vụ nổ bom trên máy bay, các nhà điều tra Nga nay đang hướng sự tập trung vào 2 phụ nữ Chechnya bị tình nghi mang bom lên máy bay. Trước khi xảy ra vụ nổ bom trước ga điện ngầm Rizhskaya, tờ Pravda của Nga đã đưa tin còn có 2 phụ nữ khác cùng nhóm với 2 người Chechnya nêu trên. Một nhân chứng cho biết 2 người này đã cùng nhau lên một chiếc xe chở khách rời khỏi Kasavyurt (Dagestan - thuộc Nga) hôm chủ nhật vừa qua. Rất có thể, 1 trong 2 người chính là thủ phạm vụ nổ bom ở Rizhskaya. Vậy người còn lại đang ở đâu? Người dân Nga lại phải sống trong tâm trạng phập phồng lo sợ. Ngoài ra, nhóm nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát - Lữ đoàn Islambouli cũng chính là tổ chức đã tuyên bố gây ra vụ tấn công 2 máy bay Nga trước đó. Còn diễn biến vụ khống chế con tin ở Bắc Ossetia khiến người ta không thể không liên tưởng đến vụ bắt cóc con tin tại nhà hát ở Moscow năm 2002: cũng những chiếc đai chứa chất nổ, cũng những phụ nữ trùm kín mặt và cũng một số rất đông nạn nhân. Những kẻ tấn công tỏ ra phối hợp rất tốt trong vụ tấn công quy mô này. Như thường lệ, quân nổi dậy Chechnya là đối tượng bị tình nghi hàng đầu. Nhưng liệu al-Qaeda có thò tay vào tất cả những vụ nêu trên? Không loại trừ khả năng al-Qaeda đã bắt tay với quân nổi dậy Chechnya. Tổng thống Nga Putin khẳng định có bằng chứng rõ ràng về "sự hiện diện của chủ nghĩa khủng bố quốc tế trên mảnh đất Nga ở Chechnya".


    http://vietbao.vn/The-gioi/Nuoc-Nga-bi-khung-bo-don-dap/45120542/159/


    ăn ở thất đức quá đây mà trời có mắt hết :))
  4. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Sax, các pro Nga và các member có tư tưởng thân Nga bị lừa quả này đau điếng =))

    Mấy trang liền đấu nhau với nick tẹc, biết đâu rằng đó là nick chung của mấy chú bác già mới xóa mù internet, may nhờ TTVN mà đọc được tí kiến thức. Ngày xưa nghe la "xe tăng" (Bắc Việt) là biến rồi nên thấy cái xe có xích có nòng súng lớn thì nghĩ là xe tăng. Nên mới có chuyện nhầm xếp pháo tự hành, PT76 vào chung nhóm tăng ;)) để có rồi có được chiến công vang lừng giữa M48 và PT76 (dù gì thì cũng bắn cháy tăng Nga Sô =)) ). Thời buổi lo kiếm ăn nên việc cập nhật kiến thức sơ sót, AN khác AK rõ ràng (N không khác K hả trời :P). Mà bác nào đấy nói discovery gì đấy phân loại vũ khí, vớ vẩn, cứ làm như ở VN không bằng. Muốn có cable thì tốn tiền, nó nói tiếng Anh chứ có nói tiếng Việt đâu mà hiểu. Cả nhóm thay phiên nhau log acc, nên câu trước đá câu sau cứ như người mới biết suy nghĩ. Đã thế các mem cứ ném đá, ném thì cứ ném, ông có đọc đâu mà biết quê độ =))=))=))

    Túm lại là các mem có xu hướng thân Nga lộ hàng, ném đá vào 1 nick vớ vẩn mới biết đọc. Thiệt là vui quá đi

    Bác Phúc: em khoái kiến thức của bác, nhưng không thích cách viết lặp đi lặp lại như sp của bác. Nhưng đối với mấy nick như vậy không còn cách nào khác. Chỉ sợ là kỹ năng đọc mấy nick kia kém quá bỏ qua luôn, đành hi vọng là qua thời qian có đủ trình độ sẽ đọc được những gì bác viết. Còn hiện nay e thấy giống như đàn khảy tai trâu ^:)^
  5. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    =)) bài của bác HP thì chất xám
    còn bài của te mi toàn là cặn bã =))
    thế mà cũng đem ra lòe , cái đứa sủa om toi
    thì chỉ có mình te mi =)) , sủa mà sủa bậy mới ghê =))
    người có câu gâu gâu khôn chớ cắn càn đó te mi =))
    học câu đấy đi =))
  6. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Quân Chechen là ai?

    phần lớn là người Hồi giáo đã từng sống trong nhiều thế kỷ trong khu vực miền núi Bắc Caucasus. Hai trăm năm qua, Chechnya đã phản đối sự tàn bạo của Nga. Trong Thế chiến II, lãnh đạo khát máu Liên Xô Joseph Stalin đã vu khống người Chechen hợp tác với Đức quốc xã và đuổi dân sang Kazakhstan và Siberia. Hàng chục nghìn người dân Chechnya đã bị hành hình, và những người sống sót đã được phép trở về nhà chỉ sau cái chết của Stalin bạo tàn.
  7. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    mĩ ăn quả 11/9 thơm lắm
    mấy quả xả súng giết người nữa =))
  8. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Ngú hiện nay cũng là kẻ thù số 1 của An khê đa roài các pro ngú yên tâm mà công tác ha :))

    Liên kết với al-Qaeda
    Vụ đánh bom hôm 29/3 là hành động ******** đầu tiên đáng chú ý ở Moscow từ năm 2004. Điều đó cho thấy bọn cực đoan thời gian qua (2004 - 2009) bị Chính phủ trung ương, địa phương, các cơ quan an ninh Nga tấn công, truy quét quyết liệt, không có khả năng trả đũa.

    Tuy nhiên, vụ đánh bom hôm 29/3 cũng là tín hiệu cho thấy, bọn ******** đang trỗi dậy, sau khi vượt qua mọi biện pháp an ninh của Nga. Để làm được điều này trong bối cảnh Moscow vẫn không ngừng truy quét, bọn cực đoan chắc chắn được "hà hơi, tiếp sức" từ bên ngoài nên mới có thể lớn mạnh, gây ra vụ 29/3.

    Do đó, dù bọn ******** ở Chechen khẳng định hoạt động độc lập, không thèm “nhái” al-Qaeda nhưng nhìn vào nguồn lực để gây ra vụ 29/3, cũng như tác phong “làm việc” của các góa phụ đen cùng êkíp thì có lý do để nghi ngờ bọn chúng có liên hệ với al-Qaeda.

    [​IMG] Al-Qaeda bị nghi dính líu tới vụ 29/3. Tờ Asia Times còn mạnh dạn hơn khi khẳng định, hai góa phụ đen đánh bom ở Moscow đều trẻ, chưa tới 25 tuổi, được một “chi nhánh” của al-Qaeda huấn luyện ở tỉnh Nam Waziristan, Pakistan.
    Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Lữ đoàn gìn giữ hòa bình quốc tế Hồi giáo (IIPB) là nguồn tài trợ chủ yếu cho bọn ly khai Chechnya thông qua nhiều chân rết của tổ chức ******** al-Qaeda.
    Trước nữa, theo nhiều nguồn tin, một lãnh đạo bọn ******** Chechen và là "tiền bối" của Umarov là Khattab từng kề vai sát cánh với Osama bin Laden tại chiến trường Afghanistan 1979 – 1989. Đại sứ Mỹ tại Nga là Alexander Vershbow từng khẳng định: “Osama bin Laden và nhiều mạng lưới tầm quốc tế đã tài trợ cho bọn ******** Chechnya”.

    [​IMG] Vụ 29/3 có sự tiếp sức của al-Qaeda. Ngoài việc nhân nguồn cung tài chính từ al-Qaeda và nhiều tổ chức ******** khác, tờ Moscow Times dẫn lời nhà nghiên cứu Yulia Latynina cho rằng, bọn ly khai Chechen còn kiếm tiền bằng cách “trấn” các doanh nghiệp. Chúng kiếm được không ít từ "dịch vụ bảo kê" bởi nếu không trả tiền, các ông chủ sẽ bị trừng phạt. Bà Latynina tóm gọn: "Tại vùng Caucasus của Nga, bạn phải tuân theo luật địa phương, ngược lại, bạn sẽ bị giết".
    Với nguồn tài chính trên, các tổ chức ******** ở Chechnya thu hút được không chỉ các phần tử chống đối địa phương mà còn tuyển được không ít thành viên từ bên ngoài lãnh thổ, chủ yếu là từ các quốc gia Arab có liên hệ với al-Qaeda.
    Chưa dừng lại, chúng còn xây hai trường đào tạo khủng bố ngay tại Caucasus, đảm bảo khi “tốt nghiệp, các học viên đều nắm vững nghiệp vụ **** trang, đánh bom, lẩn trốn..." Nhà nghiên cứu Alix de la Grange khẳng định, không cần phải "du học" tận Pakistan, Afghanistan, ******** Caucasus vẫn đạt "chuyên môn" tốt khi học tại Chechnya.
    Hợp tác chống ********
    Theo Moscow Times, các vụ tấn công cho thấy bọn ******** ở Nga đang mạnh, đủ sức tấn công mọi lúc, mọi nơi, kể cả tại Thủ đô Moscow, ngay gần trụ sở Cơ quan tình báo Liên bang. Điều đó đồng nghĩa với việc chẳng ai có thể đảm bảo chắc chắn các hoạt động tương tự sẽ không tái diễn, nhất là khi Nga chuẩn bị tổ chức nhiều sự kiện lớn, điển hình là Thế vận hội mùa Đông tại Sochi năm 2014.

    Do đó, nhiều kiến nghị được đưa ra để đối phó với thách thức trên. Có người kêu gọi trấn áp mạnh hơn nữa bọn ********, người đề xuất phải cải thiện đời sống người dân, chấm dứt nguồn gốc gây ra tư tưởng cực đoan...

    Tuy nhiên, trên đây vẫn là những việc mà Moscow đã và đang triển khai. Có khác chăng là thay vì hiệu quả như giai đoạn 2004 - 2009, giờ đây chúng dường như tỏ ra không còn hiệu quả như trước, không còn trói được con thú ********.

    Do đó, ngày càng xuất hiện nhiều lời kêu gọi Moscow hợp tác sâu rộng với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ nhằm chống ******** trên phạm vi toàn cầu chứ không chỉ riêng ở Caucasus.

    Bởi theo Christian Science Monitor, bọn ******** Caucasus, al-Qaeda... âm mưu phát triển khắp Trung Á và vùng Caucasus. Chúng không còn hoạt động riêng lẻ mà ngày càng quốc tế hóa, hợp tác chặt. Chúng không chỉ bó hẹp trong phạm vi quốc gia mà, liên kết các mặt trận, từ Pakistan, Afghanistan, “quá cảnh” ở Iran rồi lọt vào Azerbaijan, sang Chechnya... và ngược lại.
    Vì vậy, đã tới lúc Nga phải hợp tác chặt hơn với nước ngoài, không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ thông tin, mà còn phải đi sâu hơn vào các lĩnh vực khác.

    Và cuộc điện đàm giữa Tổng thống Dmitry Medvedev với đồng nhiệm Mỹ Barack Obama hôm 30/3 (một ngày sau vụ ******** tại Moscow) có thể là bước đi hữu ích đầu tiên trên chặng đường chống ******** mới.


    http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/Ai-chu-muu-loat-vu-danh-bom-khung-bo-o-Nga/20104/86687.datviet

    Nguồn tây nè http://www.cfr.org/publication/9181/chechen_terrorism_russia_chechnya_separatist.html
  9. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Ngú hiện nay cũng là kẻ thù số 1 của An khê đa roài các pro ngú yên tâm mà công tác ha

    Thật đúng là các giống lợn. An kê , chech hai Iraq, Afghan đều do Mèo tạo ra, làm náo loạn thế giới. Gấu nó cũng tai hoạ, nhưng nó nện đâu vào đấy. Còn mèo thì ăn đủ vụ 11/9, viễn chinh trả thù thì đánh đâu chạy tụt dép đấy, đến mức TT phản bội làm đất nước suy sụp. Sao không sủa từ ngày xưa là mu gia hít din đi, nhục quá không dám dùng đến từ đó à. CHạy sang chiến tuyến với Gấu nhục quá không dám sủa ngôn từ cũ à. Sao bi h lại là an kê đa, lại là khu?ng bố, lưỡi lươn lẹo nhanh thế.



    Bi h chạy về cùng chiến tuyến với Gấu, nhưng Gấu nó có kiểu của nó, chơi với bọn trồng thuốc phiện thối tay lắm, chung chạ với bọ đánh đâu chạy tụt dép đấu chả hay ho jề.
    ==============




    Vụ này dân Vịt khéo, không chết người, nhưng cò con quá. Điểm lại vài tính chất.... rụng rời.
    -không hề biết tầu vị bắt cóc, cho đến khi EU thông báo
    -cho đến khi có điện về vẫn không biết tầu ở đâu
    -không mua đủ loại bảo hiểm hàng
    -không báo cho lực lượng chống cướp biển
    -vẫn tìm cách khai khống giá trị tầu
    -và chưa biết đến ngày nào mới à ơi được với cướp
    [r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]



    .Lực lượng hải quân Liên minh châu Âu, hôm 20-1, cho biết, tàu vận tải hàng rời Mặt Trời Hoàng Sơn (Hoang Son Sun) với 24 người trên tàu đã bị hải tặc Somalia bắt giữ.

    Theo nguồn tin từ Trung tâm thông tin an toàn Hàng hải – Cục Hàng hải Việt Nam, tàu Hoàng Sơn Sun là tàu cũ, trước khi mất tích, tàu này đã từng bị tai nạn và đậu tại Hải Phòng để sửa chữa.
    Tại thời điểm tàu Hoàng Sơn Sùn nghi bị bắt cóc còn có tàu Lucky Viship của Công ty vận tải biển Vinashin. Mặc dù cả hai tàu đều gửi thông báo bị cướp biển tấn công, nhưng do tàu Lucky Viship là tàu mới đã nhanh chóng chạy thoát.




    Bà Phương xác nhận đã nhận được thông tin đầu tiên về thủy thủ đoàn thông qua bức điện ngắn được thuyền trưởng Đinh Tất Thắng gửi về vào ngày 22/1. Bức điện cho biết các thuyền viên trên tàu vẫn an toàn và đang bị nhóm hải tặc đưa cùng tàu về vùng biển của Somalia. Đây là tin tức đầu tiên từ thủy thủ đoàn kể từ thời điểm tàu Hoàng Sơn Sun bị cướp (hiện được xác định là khoảng ngày 17-18/1).
    Cũng theo đại diện doanh nghiệp, tại thời điểm bị cướp, tàu Hoàng Sơn Sun (trọng tải 23.000 tấn) đang chuyên chở quặng sắt. Toàn bộ lượng hàng trên tàu trị giá khoảng 4 triệu USD và chưa được bảo hiểm (doanh nghiệp chỉ mua bảo hiểm cho thân tàu).




    Qua điện thoại, ông Sơn cho biết giá trị hàng hóa trên tàu Hoang Son Sun ở thời điểm rơi vào tay cướp biển khoảng 2 triệu USD. Toàn bộ thuyền viên đều có bảo hiểm thông thường, nhưng không có bảo hiểm trong trường hợp cướp biển hay chiến tranh. “Các tàu hàng đều không mua hai loại bảo hiểm này” - ông Sơn nói. Ngoài ra, do tàu Hoang Son Sun vào thời điểm bị cướp biển bắt cũng đang ở điểm cách khu vực hoạt động thường xuyên của cướp biển đến gần 2.000km nên không ai tính tới việc phải liên hệ với các cơ quan an ninh quốc tế để phòng tránh cướp biển.


    Cụ thể, theo báo cáo của Công ty Hoàng Sơn, tàu Hoàng Sơn Sun chở 21.000 tấn quặng sắt mịn trên đường hành trình từ cảng BIK - IRAN về cảng Xiamen, Trung Quốc. Trên tàu có 24 thủy thủ người Việt. Lúc 15 giờ ngày 18.1, công ty nhận được điện từ tàu báo là “tàu bị cướp”.
    Bức điện gửi về không nói rõ tàu bị cướp vào thời điểm nào, vị trí nào. Công ty này đã thông báo ngay cho Trung tâm Chống cướp biển quốc tế UKMTO, Trung tâm An ninh hàng hải VN, Phòng Pháp chế Cục Hàng hải VN.
    Sau khi nhận được thông báo từ phía chủ tàu, các tổ chức trên đã vào cuộc tìm kiếm nhưng mọi thông tin trên tàu đều đã bị cắt. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, Công ty Hoàng Sơn nhận được một bản fax từ tàu về với dòng chữ viết tay “tàu bị cướp lúc buổi trưa ngày mười bảy đang chạy hai ba bảy độ - cứu hộ”.
    Căn cứ vào bức điện cuối cùng tàu gửi về công ty trước khi mất liên lạc hoàn toàn, Trung tâm An ninh hàng hải xác định được con tàu đang ở vùng biển Somali, cách cảng Muscat của Oman khoảng 836 km. “Đến nay chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì về con tàu và 24 thủy thủ, cũng chưa thể khẳng định chắc chắn tàu có bị cướp biển khống chế hay không, vì chưa có thông tin đòi tiền chuộc. Chúng tôi đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước để tìm kiếm thông tin về con tàu này”, ông Quang nói.
    Cũng theo ông Quang, tối 18.1, Trung tâm An ninh hàng hải VN còn nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu Lucky Viship cũng tại vùng biển nêu trên, khi tàu này đang bị cướp biển đe dọa. Tuy nhiên, nhờ có các biện pháp phòng ngừa tích cực, tàu mới, máy mạnh nên con tàu Lucky Viship đã thoát khỏi vòng vây cướp biển, về cảng dỡ hàng an toàn.



    Chiều 18/1, Trung tâm An ninh Hàng Hải, Cục Hàng hải Việt Nam nhận được thông báo là trưa ngày 17/1 tàu Hoàng Sơn Sun, quốc tịch Mông Cổ, thuộc sở hữu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn (trụ sở chính tại tỉnh Thanh Hoá) đang trên hành trình từ Iran về Trung Quốc để dỡ 21.000 tấn quặng sắt mịn đã bị cướp tấn công.
    17h30’ chiều 17/1, Công ty Hoàng Sơn nhận được một bản fax viết tay với dòng chữ “tàu bị cướp lúc trưa ngày mười bảy, đang chạy ba bảy độ-cứu hộ” và sau đó công ty bị mất liên lạc với tàu Hoàng Sơn Sun.
  10. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Vô học quá. Thấy người chết thì cười sung sướng.
    Vậy chính quốc của vô học chết bao nhiêu mạng vì Alqueda rồi? chắc không ít đâu nhỉ? đúng là trời cao có mắt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này