1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huỳnh Quốc Anh

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi khongtenso0, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Huỳnh Quốc Anh

    [​IMG]

    Ở kỳ Sea games 23 lần này, cầu thủ mà tớ ấn tượng nhất là Quốc Anh (6), cầu thủ cánh trái người Đà Nẵng này đã góp phần nhiều vào chiến thắng của U23 Việt Nam, tiếc là đến giờ anh vẫn chưa có bàn thắng nào. Hy vọng trận chung kết Quốc Anh không chỉ tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn mà cũng sẽ đóng góp bàn thắng để Việt Nam lần đầu tiên có HCV bóng đá Nam.
    Định tạo topic này ở box CLB Bóng đá Đà Nẵng, nhưng bên đó buồn quá, chẳng có ai vào xem. Bác nào cũng thích cầu thủ này hay có thông tin gì thì vào đây bình luận nhé.
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Quốc Anh, tên lửa ở cánh trái...
    TTO - Lên tuyển U23 khi mà Tài Em đang chấn thương và được thử nghiệm ở hành lang trái, thật bất ngờ khi chàng trai này lại chiếm luôn vị trí chính thức ở cánh này.
    [​IMG]
    Quốc Anh với những pha dốc bóng dọc biên quen thuộc ​
    Người hâm mộ hẳn sẽ rất tiếc cho Quốc Anh khi liên tiếp hai cú sút cận thành của chàng trai này ở phút 65 trận gặp Myanmar đều có hiền, bởi nếu không, chàng tiền vệ cánh trái này đã có bàn thắng đầu tiên cho chính mình ở SEA Games...
    Sinh năm 1985 tại Bắc Trà My, một huyện miền núi hẻo lánh của Quảng Nam, Huỳnh Quốc Anh vốn đam mê bóng đá, nên từ nhỏ, Quốc Anh đã tham gia vào các giải trẻ của Quảng Nam. Năm 16 tuổi, được Đà Nẵng phát hiện và "rước" về chơi cho tuyến trẻ và anh chàng nhỏ híu này ngay lập tức có một chức Vô địch U21 toàn quốc Cúp Báo Thanh Niên ngay năm đó. Cũng gần như ngay sau đó, Quốc Anh được đôn lên đội một Đà Nẵng và được gọi vào đội U20 quốc gia... Nhưng trớ trêu là, ở tuyển, Quốc Anh chơi tiền vệ cánh trái trong khi ở Đà Nẵng và U20, Anh lại chơi ở cánh phải (rất đa năng, có thể chơi tiền vệ hoặc hậu vệ đều được).
    [​IMG] [​IMG]

    Dù chưa ghi được bàn thắng nào, nhưng lối chơi rực lửa của Quốc Anh và khả năng công thủ toàn diện của chàng trai đất Quảng này khiến người hâm một thích thú. Quốc Anh gợi nhớ lại một Lê Đức Anh Tuấn thuở nào, hay thậm chí, một Công Minh thời sung sức (dù chơi khác cánh). Chính Quốc Anh, trong trận khai mạc, đặc biệt là ở hiệp hai đã liên tục cho các cầu thủ Singapore "ngửi khói". Khả năng quấy đảo, tốc độ xuất phát tốt, có các đường tạt bóng hiểm và đặc biệt là di chuyển không bóng thông minh, anh hàng 20 tuổi này đang là một cột trụ không thể thiếu của U23 Việt Nam.
    Hôm qua, ông Huỳnh Quốc Thu, cán bộ chi nhánh điện Bắc Trà My, từng là thủ môn của đội tuyển thị xã Hội An, bố của Quốc Anh đã tiếc hùi hụi: "Cái thằng dở tệ, đá hai lần mà không vô. Đã dặn là phải bình tĩnh, tự tin mà đá... Phải chi hắn đá vô, giải tỏa tâm lý cho đồng đội thì hay biết mấy!".
    Nhưng không sao. Ghi bàn không phải là trách nhiệm chính của chàng trai 20 tuổi, cao 1m72, nặng 65 kg này.
    Chúng tôi chọn Quốc Anh làm nhân vật hôm nay, không phải vì sự chói sáng của anh trong trận gặp Myanmar vừa qua (trận này anh chơi không xuất sắc lắm), mà bởi phong độ ổn định suốt từ đầu giải đến giờ của Quốc Anh...
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Các bài báo sưu tập về Quốc Anh
    Báo Bóng đá (16/06/2005)
    Huỳnh Quốc Anh - "Máy bay tiêm kích" của Đà Nẵng


    Amaobi vẫn là tâm điểm chú ý và gây nhiều vất vả nhất cho hàng phòng ngự SĐ.NĐ. Thành Thông vẫn thể hiện độ chín của một người đội trưởng. Phước Vĩnh vẫn là cầu thủ trẻ chơi thuộc loại ổn định và tiến bộ bậc nhất của Đà Nẵng khi cản phá hầu hết những quả treo bóng của đối phương...
    Song, với 1 đường chuyền thành bàn, tự mình ghi 2 bàn thắng, tiền vệ phải Huỳnh Quốc Anh trở thành cầu thủ gây ấn tượng đậm nhất trong chiến thắng 3-0 của Đà Nẵng trên sân Thiên Trường ngày hôm qua (15/6).
    Bàn đầu tiên của Đà Nẵng xuất phát từ 1 đường chuyền của Quốc Anh ở cánh trái. Khi Quốc Anh và Thành Thông đổi chỗ cho nhau thì hàng phòng ngự SĐ.NĐ có phần rối loạn và mất cảnh giác. Ngược lại với sự lúng túng của các hậu vệ chủ nhà là sự tự tin của Quốc Anh. Có thể ghi nhận sự đa năng của tiền vệ trẻ này. Mùa giải năm ngoái Quốc Anh chủ yếu chơi vai tiền vệ trái, trong khi mùa giải năm nay thì chơi vai tiền vệ phải và thậm chí là hậu vệ phải (ngay trong trận đấu hôm qua khi hậu vệ phải Bình Minh được thay ra thì Quốc Anh cũng lui về trám chỗ).
    Bàn thắng thứ 3 của Quốc Anh thể hiện tốt nhất các phẩm chất tốc độ và sự khéo léo của tiền vệ này. Băng lên nhận bóng của Thành Thông ở cánh trái chuyền sang, dùng chân phải ngoặt bóng để làm lỡ đà hậu vệ đối phương, rất nhanh sau đó Quốc Anh dùng chân trái sút bóng chéo góc hạ Quang Huy lần thứ 2 trong trận.
    Trong đợt tập huấn vừa qua trong màu áo đội tuyển quốc gia, Quốc Anh được ra sân 2 trận đấu. Trận gặp Barca B, anh vào sân ở phút 90, còn trận gặp Indonesia anh vào sân phút 86. Chỉ vài phút được ra sân trong màu áo đội tuyển, song đấy là những cơ hội để Quốc Anh trưởng thành và tự tin lên nhiều. Nếu tiếp tục duy trì phong độ đã thể hiện, nhiều khả năng Quốc Anh sẽ tiếp tục được gọi vào đội tuyển U23 để chuẩn bị cho kỳ SEA Games sắp tới.
    Thể hình không quá to cao nhưng năng nổ, tốc độ bứt phá nhanh, mạnh dạn cầm bóng và sút bóng, Quốc Anh đang ghi tên mình trong lòng người hâm mộ bóng đá cả nước. Sau khi ghi bàn thắng, Quốc Anh thường giang rộng hai cánh tay theo kiểu một chiếc máy bay. Hôm qua, chiếc máy bay đấy đã ghi dấu bằng 2 bàn thắng (hay 2 tràng liên thanh) vào lưới SĐ.NĐ.
    ---------------------
    Báo Nhân dân (17-11-05)
    Tiền vệ Huỳnh Quốc Anh: Sẽ thi đấu với phong độ cao nhất
    Cũng giống như các cầu thủ lần đầu được tham dự SEA Games, cảm giác đầu tiên của em là vui mừng khi được khoác chiếc áo đội tuyển. Đến thời điểm này, chấn thương của em đã hồi phục hoàn toàn và có thể thi đấu với phong độ cao nhất. Em và các đồng đội đã xác định tâm lý trước khi đi Philippines là sẽ lần lượt vượt qua các đối thủ để đi đến trận chung kết. Chúng em đã cùng nhau trải qua những thời điểm khó khăn ở Agribank Cúp và vượt qua được nên sẽ không có vấn đề gì về tâm lý.
    -----------------
    Báo Bóng đá (13-01-1005)
    Tiền vệ trái Huỳnh Quốc Anh (Đà Nẵng)
    Quốc Anh là cầu thủ có thể lực tốt và đó chính là nền tảng để anh có sự đột biến lớn về kỹ thuật trong suốt giai đoạn 1 mùa giải 2004 trong màu áo Đà Nẵng. Thể lực tốt khiến những pha đi bóng của Quốc Anh trở nên khó lường và nguy hiểm hơn. Khả năng càn lướt giúp một cầu thủ trẻ như Quốc Anh nhanh chóng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các HLV bên hành lang trái của đội bóng sông Hàn.
    ------------------------
    Báo Thanh niên (23-09-2005)
    Minh Phương khen Quốc Anh.
    Cựu đội trưởng đội tuyển U.23 VN tại SEA Games 22 Nguyễn Minh Phương xem trận VN gặp Syria đã hết lời khen ngợi tuyển thủ trẻ Huỳnh Quốc Anh. Phương nói: "Quốc Anh đá rất tự tin, có kỹ thuật khéo léo, động tác nhanh, dứt khoát và tốc độ bứt phá cao, làm chủ dọc hành lang trái. Nếu Quốc Anh tiếp tục giữ vững phong độ như vậy thì anh sẽ tạo được sức bật đáng kể cho tuyển VN tại SEA Games tới". Riêng với Tấn Tài là người đá vị trí tiền vệ phải mà trước đây Phương đảm nhiệm cũng nhận xét: "Đó là cầu thủ hết sức năng nổ và Tài cần mạnh dạn tấn công tốt hơn thì sẽ tạo ra một uy lực ở hành lang phải". Theo Minh Phương, đội tuyển U.23 lần này không đáng lo ở 2 biên, chỉ cần có thêm một trung vệ cho tốt và một tiền vệ để có thể thay Tài Em hoặc Quốc Vượng ở trục giữa cho yên tâm thì U.23 VN sẽ tốt hơn nhiều so với hiện nay.
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
  5. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Quốc Anh đúng là cầu thủ xuất sắc nhất hiện nay. Không có chú này thì VN chưa chắc đã lọt vào vòng hai. Mà chú này đá người cũng ác. Trong trận gặp Mã lai vừa rồi, lúc cuối trận chú này và Hoàng Thương không chịu đá phạt góc mà câu giờ làm hai tên Mã nhảy vào. Chú Quốc Anh này đạp luôn 1 tên Mã vào giò. Cũng may là trọng tài không chịu rút thẻ nếu không thì chú này nghỉ luôn trận chung kết rồi.
    Được tande sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 04/12/2005
  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Quốc Anh - "Người đóng thế" hoàn hảo

    Được giao nhiệm vụ "thế vai" Tài Em bên hành lang trái, "tân binh" Quốc Anh đã trưởng thành nhanh chóng...
    Từ SEA Games 22, khi ĐT U23 rồi ĐTVN áp dụng đội hình 4-4-2, vị trí tiền vệ cánh trái luôn thuộc về Phan Văn Tài Em. Ở SEA Games 22, Tài Em đã khẳng định vị trí, vai trò của mình giống như Văn Thị Thanh của ĐTQG nữ vậy, nghĩa là không ai thay thế được.
    Khi trở lại Việt Nam nắm ĐTQG, ông Riedl vẫn tín nhiệm Tài Em ở vị trí tiền vệ biên trái. Thế nhưng ngay sau khi ĐTQG giải tán, bắt tay vào chuẩn bị cho SEA Games 23, ông đã nghĩ đến một nước cờ mới mà Tài Em sẽ là quân cờ quan trọng. Ông rất muốn đưa cầu thủ của đội Gạch ĐT.LA về chơi tiền vệ trung tâm của ĐT U23. Ý đã quyết nhưng vấn đề còn lại là ai sẽ đảm nhiệm vị trí tiền vệ cánh trái để "không có Tài Em mà như vẫn có Tài Em".
    Cái khó của "người đóng thế" là Tài Em đã "đóng dấu chất lượng" lên vị trí này, chỉ cần... hơi kém là... lộ ngay. Cái khó khác là "người đóng thế" phải thuận chân trái, nếu không thuận thì ít nhất cũng phải bằng 80% chân thuận.
    Ai cũng biết rằng khi bóng xuống sát biên ngang, nếu chỉ là chân... "thờ" thì coi như đưa quả bóng xuống đó là công cốc, bởi quả chuyền vào chẳng có độ chính xác, chẳng đủ lực và thường là đá cho hết trách nhiệm. Một cái khó nữa là "người đóng thế" phải biết mở đường cho hậu vệ biên Lê Văn Trương lên tham gia tấn công. Khi Tài Em đá tiền vệ trái, Văn Trương - Tài Em là cặp tấn công biên hiệu quả nhất của ĐT U23 VN.
    Trong số những tiền vệ có thể chơi được ở vị trí này, ông để ý đến Quốc Anh, cầu thủ 21 tuổi của đội Đà Nẵng mặc dù ở đội bóng sông Hàn, Quốc Anh chơi tiền vệ phải. Quốc Anh là cầu thủ đa năng, có thể chơi tiền vệ, hậu vệ biên. Cái hay của Quốc Anh là ngoài khả năng kiến thiết bóng còn có thể ghi bàn thắng. Ông theo dõi rất kỹ Quốc Anh ở giải VĐQG 2005 và càng quyết tâm "đặt" cầu thủ này vào vị trí tiền vệ trái của ĐT U23.
    Thoạt tiên ở LG Cup, Quốc Anh đã phần nào làm yên lòng ông Riedl. Người hâm mộ cũng như đồng đội đã chấp nhận một tiền vệ biên trái mới. Sau chuyến tập huấn ở Áo, Quốc Anh bùng nổ ở Agribank Cup và ông Riedl hoàn toàn hài lòng về "cú đúp" của mình.
    Cả Quốc Anh lẫn Tài Em đều hoàn thành xuất sắc ở vị trí mới. Người hâm mộ không còn băn khoăn nữa, một Tài Em mới đã xuất hiện mà về mặt nào đó, "người đóng thế" còn tỏ ra xuất sắc hơn cả người được đóng thế.
    Cái chân trái của Quốc Anh nhiều lúc làm người hâm mộ quên đi là anh thuận chân phải. Quặt bóng, làm các động tác nhỏ, tạt bóng... chẳng khác gì chân thuận. Bàn thắng bằng đầu của Văn Quyến trong trận U23 VN - U23 Thái Lan ở Agribank Cup chính là từ quả tạt chân trái của Quốc Anh.
    Và cũng như Tài Em là người thuận chân phải, khi Quốc Anh quặt bóng đi vào trong thì cái chân phải trở nên hết sức nguy hiểm. Nhiều lần Quốc Anh đã vung chân thuận của mình để sút cầu môn.
    Trận đầu ra quân ở SEA Games 23, Quốc Anh vẫn tung hoành nơi góc trái. Hiệp 2 của trận đấu này, cặp Lê Văn Trương - Quốc Anh làm điên đảo hàng phòng ngự U23 Singapore. Và cũng như ở trận U23 VN - U23 Thái Lan tại Agribank Cup, Quốc Anh lại tạt cho Văn Quyến một đường bóng rất đẹp, Văn Quyến chỉ cần chạm đầu vào bóng là có bàn thắng thứ 2. Bản thân Quốc Anh cũng có ít nhất 2 lần sút bóng nhưng đáng tiếc bóng đều qua xà ngang.
    Trong trận đại thắng Lào, Quốc Anh vẫn là một trong những cầu thủ chơi hiệu quả nhất. Không ghi được bàn thắng nhưng anh đã có một cú tạt làm hậu vệ Lào lúng túng, tự đưa bóng về lưới nhà.
    Từ một cầu thủ vô danh, năm 2004 còn là dự bị ở đội Đà Nẵng, năm 2005 Quốc Anh đã vụt lớn lên nhờ sự con mắt tinh đời của HLV Lê Thuỵ Hải. Ông HLV rất thích dùng những cầu thủ trẻ này đã có công đưa những Châu Lê Phước Vĩnh, Quốc Anh, Phan Thanh Phúc, Lê Quang Cường... vào sân và họ đã đứng vững. Ba trong số các cầu thủ tuổi 21 mà ông tín nhiệm đã có mặt ở ĐT U23 VN tham gia SEA Games 23 (Quốc Anh, Phước Vĩnh, Đức Cường) trong đó Quốc Anh chơi nổi bật nhất.
    Là "diễn viên đóng thế" nhưng Quốc Anh đã không trở thành cái bóng của người tiền nhiệm. Anh đã chơi hay, có những nét độc đáo riêng và trở thành vũ khí thật sự của ĐT U23 VN. Bắt nhịp nhanh, hoà nhập nhanh với bóng đá đỉnh cao, chắc chắn Quốc Anh sẽ còn đóng góp nhiều cho BĐVN.
    Một ứng cử viên cho danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2005", tại sao không?

  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu phải chọn 1 cầu thủ xuất sắc nhất của VN cho tới hôm nay trước trân chung kết SG 23 thì đây QA hàng thật vàng ròng 100%. Không có chú ấy VN có mà thắng vẽ vang vao chung kết. Cầu thủ tài năng đích thật mọi người được nhìn nhận bằng mắt. Cống hiến, tinh thần đồng đội, quyết tâm cao lăn xả. VN cần những cầu thủ như thế này. Hàng VN chất lượng cao do dân coi bóng đá phong tặng chẳng cần bơm đểu gì cả. Quốc Anh trưởng thành rất nhanh sau Agri Bank Cup...càng đá càng quái.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mà mẹ QA là ai U "?" tôi nghĩ chẳng ai biết cả. Không biết QA có gọi điện về sau mỗi trận đấu :"Con đá thế được chưa hả bu" không? Cũng chẳng ũm oẹ khoe khoang báo chí làm gì...,vô sân là cống hiến hết mình vì mầu cờ sắc áo. Ai công thần ai danh tướng chẳng cần biết tới.
  9. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sự có mặt của QA ở cánh trái đã giúp ĐT U23 VN có những trận thi đấu sắc sảo và đầy sáng tạo. Tớ đặc biệt ấn tượng với QA.
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tiền vệ Quốc Anh được cô nữ sinh trường Trung học cơ sở Lê Qúy Đôn đến tặng hoa chúc mừng trong ngày đội tuyển bóng đá về nước sau Sea games 23​

Chia sẻ trang này