1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I ran, vũ khí hạt nhân và cuộc chiến với thế giới phương Tây

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Trước sau gì phương Tây và Iran cũng choảng nhau về việc I Ran âm mưu sở hữu vk nuke, miềng mở cái topic này để tiện theo dõi tình hình ngày càng nóng lên
  2. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Nổ lớn tại nơi đặt cơ sở hạt nhân Iran

    Một vụ nổ vừa xảy ra vào đêm qua (28/11) tại thành phố Isfahan, nơi đặt một cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran. Nguyên nhân và mục tiêu vụ nổ hiện chưa rõ.





    Cùng ngày 28/11, Viện Khoa học và An ninh quốc tế (ISIS) - một tổ chức tư vấn đóng tại Washington DC cho biết, căn cứ quân sự Iran bị nổ hồi đầu tháng bị phá hủy nặng nề. ISIS so sánh ảnh chụp địa điểm trên vào ngày 22/11 của DigitalGlobe với bức ảnh chụp hồi tháng 9 và đưa ra kết luận trên.

    [​IMG]

    "Một số tòa nhà dường như đã bị phá hủy hoàn toàn. Một số cảnh phá hủy hiện trên ảnh cho thấy nó có thể là hậu quả của việc phá hủy các tòa nhà có kiểm soát và dọn đống đổ nát. Dường như không có nhiều thiết bị hạng nặng như cần cẩu hoặc xe ben tự đổ tại hiện trường. Ngoài ra có một lượng lớn phế thải ở đó, phân tích của ISIS cho thấy.
    Các quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết, Washington tin rằng vụ nổ ở cứ quân sự Iran xảy ra khi người Iran đang trộn nhiên liệu dễ bốc hơi cho một động cơ tên lửa dành cho một quả tên lửa đạn đạo cỡ lớn.
    ISIS cũng đưa ra kết luận tương tự. "Iran dường như đã tiến hành một quy trình không ổn định liên quan tới động cơ tên lửa tại địa điểm, nơi nổ xảy ra", phân tích của ISIS cho thấy.
    Ít nhất 17 người, gồm một vị tướng đã thiệt mạng khi vụ nổ xảy ra tại căn cứ nằm gần Tehran, truyền thông quốc gia Iran cho biết vào thời điểm vụ nổ xảy ra.
    Nghị sĩ Iran là Hossein Garousi phát biểu trên truyền thông quốc gia nước này rằng một kho vũ khí của quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo đã bén lửa và bị nổ. Vụ việc xảy ra ở làng Bidgeneh, nằm ở ngoại ô thành phố Shahriar, cách thủ đô Tehran 35km về phía tây.
    Hãng tin bán chính thức Fars đưa tin, thiếu tướng Hassan Tehrani-Moqadam thiệt mạng trong vụ nổ.
    Hoài Linh (Theo JPost, CNN)
  3. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Lãnh đạo Iran bối rối vì hàng loạt vụ nổ bí ẩn

    Bất chấp việc giới chức Iran phủ nhận các vụ nổ có liên quan tới yếu tố nước ngoài thì nghi ngờ vẫn dấy lên tại Iran, khi các vụ nổ đã tăng gấp 5 lần kể từ 2010.




    [​IMG]
    Người Iran vác một chiếc quan tài có phủ quốc kỳ, trong đó có xác một thành viên lực lượng vệ binh cách mạng đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại một căn cứ quân sự

    Vụ nổ ở thành phố Isfahan, nơi đặt cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran hôm 28/11 và vụ nổ tại một căn cứ tên lửa do quân đoàn vệ binh cách mạng Iran điều hành cách đây 2 tuần là hai trường hợp mới nhất trong một loạt sự kiện bí ẩn liên quan tới các vụ nổ tại những cơ sở vận chuyển khí tự nhiên, nhà máy lọc dầu và các căn cứ quân sự, vốn làm hàng chục người thiệt mạng và làm hư hại cơ sở hạ tầng chủ chốt của Iran trong hai năm qua.
    Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ tại thành phố Isfahan nhưng về vụ nổ hôm 12/11 tại một căn cứ quân sự thì các quan chức Iran cho rằng đó là "tai nạn". Giới chức Iran loại trừ mọi hành vi phá hoại do Mỹ và các đồng minh trong vùng của nước này lên kế hoạch. Vụ nổ tại căn cứ Shahid Modarres gần thành phố Malard mạnh tới mức gây chấn động tới cả thủ đô Tehran, cách đó 50km về phía đông.
    Bất chấp việc giới chức Iran phủ nhận vụ nổ căn cứ có liên quan tới yếu tố nước ngoài thì nghi ngờ vẫn dấy lên tại Iran, nơi các chuyên gia công nghiệp cho biết, các vụ nổ tại nhà máy lọc dầu và đường ống dẫn dầu đã tăng gấp 5 lần kể từ 2010.
    Giải thích việc các vụ nổ tại sao lại tăng vọt thực sự là một việc khó đối với các lãnh đạo của nước này, những người dường như không muốn tỏ ra bị tổn thương vào thời điểm mà lãnh đạo Israel luôn lớn tiếng đe dọa sẽ can thiệp quân sự để chống lại chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.
    Giới chức Iran cho biết, hầu hết các vụ nổ là tai nạn công nghiệp, và rằng nó xảy ra do kém cỏi như sản xuất không tuân thủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích phương tây thì khó có thể làm rõ những tuyên bố trên do thiếu các cuộc điều tra độc lập lẫn hạn chế đưa tin.
    Một chuyên gia dầu mỏ cho biết, các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt ngày càng tăng đã không cho phép các công ty phương Tây bảo dưỡng những cơ sở chủ chốt ở Iran và đó có thể là nguyên nhân của hàng loạt vụ nổ. "Hiện giờ, nhiều dự án đều do các công ty Iran hoàn tất và đều không chú ý tới các tiêu chuẩn an toàn", Reza Zandi, một nhà báo Iran chuyên về mảng năng lượng nói.
    "Rõ ràng là các vụ nổ đã tăng lên trong mấy năm gần đây", Mohammad Abumohsen, một thanh tra về đường ống dẫn dầu và khí nói. Ít nhất 17 vụ nổ đường ống dẫn khí đã xảy ra kể từ năm ngoái, trong khi đó, số vụ nổ vào năm 2008 và 2009 chỉ có 3. Cùng lúc, gần một chục vụ nổ lớn xảy ra kể từ năm 2010 đã làm hư hại các nhà máy lọc dầu nhưng các chuyên gia cho rằng khó để biết nguyên nhân gây ra các vụ nổ.
    Tại Mỹ, các ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa đã kêu gọi Tổng thống Obama bắt đầu hành động chống Iran vì nước này từ chối ngừng làm giàu uranium. Giới chức Mỹ nghi ngờ đó là chương trình dùng để sản xuất vật liệu cho vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran khăng khăng nói, chương trình đó được phục vụ cho các nhà máy điện hạt nhân.
    Có nhiều nghi ngờ rằng những hành động nhằm vào chương trình hạt nhân Iran đã bắt đầu khi mà 4 đường ống dẫn dầu chủ chốt của nước này, nằm ở các địa điểm khác nhau tại tỉnh Qom đã lần lượt phát nổ vào tháng 4 vừa qua. Nghị sĩ Parviz Sorouri nói với hãng thông tấn bán chính thức Mehr rằng các vụ nổ có bàn tay của bọn khủng bố và do những kẻ thù của Iran gây ra.
    Trong vài năm gần đây, khả năng săn lùng điệp viên của Iran đã có nhiều tiến triển. Nước này xem xét các lịch sử đi lại và chi tiêu để vây bắt những người Iran bị nghi bán thông tin cho cơ quan tình báo Anh, Mỹ và Israel, hãng AP hôm 28/11 đưa tin.
    Tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Tình báo Heida Moslehi tuyên bố đã bắt được 30 điệp viên CIA, những người mà ông này cho rằng được huấn luyện về vẽ bản đồ về cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. "Một trong những mục đích chính của họ là tiến hành các hoạt động phá hoại", Moslehi nói.
    Quốc hội Iran đã tiến hành một cuộc điều tra về vụ nổ tại căn cứ tên lửa song không đưa ra bất cứ thông báo nào như đã hứa. Một nghị sĩ, Mohammad Kazem Hejazi nói, việc tiết lộ những thông tin như vậy có thể trao bí mật cho kẻ thù. "Chúng tôi không loại trừ trường hợp có kẻ phá hoại tại căn cứ tên lửa Malard", một nguồn tin thân cận với lực lượng vệ binh cách mạng nói song đề nghị giấu tên vì đây là chủ đề nhạy cảm.
    Hôm 23/11, một vụ nổ làm chấn động một thành trì của Hezbollah ở nam Lebanon. Hezbollah được cho là nguồn cung câp tên lửa cho Iran, loại tên lửa có khả năng bắn trúng các trung tâm đô thị lớn ở Israel. Hezbollah không bình luận về nguyên nhân vụ nổ song bác bỏ thông tin rằng nó xảy ra tại một kho vũ khí của nhóm vũ trang này, tờ Nhật báo Ngôi sao của Beirut đưa tin.
    Iran buộc tội Mỹ và Israel đạo diễn vụ ám sát 3 nhà khoa học hạt nhân ở Tehran kể từ năm 2010. Chính phủ Iran cũng đổ lỗi cho Mỹ và Israel về con virus máy tính Stuxnet, loại virus mà Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố, nó đã làm tê liệt các máy ly tâm dùng để làm giàu uranium.


    • Hoài Linh (Theo NYTimes)
  4. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Iran: Người bỉu tình tấn công đại sứ quán Anh



    TTO - Anh đã sơ tán tất cả phái bộ ngoại giao của họ tại Iran, các nguồn tin ngoại giao phương Tây nói với Reuters ngày 30-11, một ngày sau khi những người bỉu tình tấn công và đập phá trụ sở sứ quán, khu ở của phái bộ ngoại giao.
    [​IMG]

    Người bỉu tình dỡ quốc huy của nước Anh ra khỏi bức tường bên ngoài đại sứ quán ngày 29-11 - Ảnh: AP


    Hai tòa nhà đại sứ quán Anh ở Tehran bị tấn công vào giữa trưa 29-11 trong một cuộc bỉu tình ở con đường bên ngoài tòa nhà chính tại trung tâm thủ đô. Cửa sổ bị đập phá, một chiếc xe và cờ Anh bị đốt khi người bỉu tình hô vang những khẩu hiệu chống phương Tây và phản đối các lệnh cấm vận mới áp đặt lên Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

    Nhiều tài sản cá nhân và của bỉu tình Anh bị lấy mất hoặc bị phá hủy, Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao. bỉu tình Anh rất giận dữ với các cuộc tấn công và cảnh báo “những hậu quả nghiêm trọng” đối với vụ việc.
    “Trong bối cảnh những sự cố hôm qua, và để bảo đảm sự an toàn của phái bộ, một số nhân viên đã rời Tehran”, Văn phòng Bộ Ngoại giao Anh thông báo.
    Truyền thông Iran nói có từ 100-300 người bỉu tình đã lọt vào khu vực đại sứ quán và 50 người ở khu vực nhà ở của các nhân viên. Cuộc tấn công kéo dài vài giờ và chấm dứt sau khi cảnh sát Iran can thiệp.
    Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố nói họ lấy làm tiếc vì các vụ tấn công và cam kết đảm bảo sự an toàn của các nhà ngoại giao, trong khi chủ tịch QH Iran Ali Larijani chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vì đã lên án vụ tấn công.
    “Động thái vội vã ở Hội đồng Bảo an trong việc lên án hành động của các sinh viên được thực hiện để che đậy những tội ác của Mỹ và Anh trong khi cảnh sát đã làm tất cả những gì có thể để duy trì trật tự - ông Larijani nói trước QH trong một bài phát biểu được truyền trực tiếp trên sóng phát thanh của đài phát thanh quốc gia - Hành động quỷ dữ này sẽ dẫn đến bất ổn với an ninh toàn cầu”.

    Nhật báo Iran Kar Va Kargar đăng tải một tuyên bố của những người tự nhận là các sinh viên đã tấn công tòa đại sứ. “Việc chiếm giữ Đại sứ quán Anh được thực hiện bởi các sinh viên cách mạng và hành động này không thuộc trách nhiệm của bất kỳ một tổ chức nào - tuyên bố viết - Mỗi người dân Iran tự do nên biết rằng việc chiếm giữ tòa đại sứ này là vì lợi ích của Iran”.
    Hầu hết các tờ báo Iran đều lấy sự kiện đó đăng ra bìa.
    “Chiếm giữ ổ cáo”, tít chính của tờ nhật báo bảo thủ Vatan-e Emrouz viết, ý nhắc đến biệt danh “cáo già” dùng để chỉ nước Anh ở Iran. Một số tờ báo khác so sánh sự kiện này với vụ chiếm giữ Đại sứ quán Mỹ năm 1979, trong đó 52 người Mỹ đã bị giữ làm con tin trong 444 ngày, khiến Washington cắt quan hệ ngoại giao với Tehran và cho đến nay vẫn chưa khôi phục.
    “Những người con ********* chiếm giữ ổ gián điệp thứ hai”, tờ báo cực đoan Ya Lesarat giật tít.
    Anh trục xuất các nhà ngoại giao Iran trong 48 giờ
    Ngày 30-11, Anh cho biết đã ra lệnh đóng cửa ngay lập tức Sứ quán Iran ở London và cũng đóng cửa sứ quán nước này ở Tehran sau vụ bị người ********* tấn công.
    "Đại biện Iran tại London đã được thông báo rằng chúng tôi yêu cầu đóng cửa ngay sứ quán Iran tại London và tất cả các nhân viên ngoại giao Iran phải rời Vương quốc Anh trong vòng 48 giờ tới," Ngoại trưởng Anh William Hague phát biểu trước ********.
    "Chúng tôi đã đóng cửa sứ quán Anh ở Tehran. Chúng tôi quyết định sơ tán toàn bộ các nhân viên và cho đến giờ phút này, nhân viên cuối cùng đã rời Iran," ông nói.
    Tuy nhiên, các hãng tin Reuters và AP đều đưa tin rằng Anh không hoàn toàn cắt đứt quan hệ với quốc gia Hồi giáo này.
    HẢI MINH - Vietnam+
  5. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Chủ tịch Quốc hội I-ran cho rằng người biểu tình xông vào Đại sứ quán Anh thể hiện "tinh thần chung" của người dân I-ran

    2011-12-01 10:05:09 Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 30/11, Chủ tịch Quốc hội I-ran La-ri-gia-ni nói, hành động người biểu tình I-ran ngày 29 xông vào Đại sứ quán Anh thể hiện "tinh thần chung" của người dân I-ran. Trong buổi họp báo cùng ngày, Chủ tịch La-ri-gia-ni nói, cách làm trong thời gian qua của Chính phủ Anh đã kích động người I-ran, nếu Chính phủ Anh tiếp tục thực thi chính sách thù địch đối với I-ran, I-ran sẽ "trả đũa". Ông nói, sự phẫn nộ của người I-ran xuất phát từ " hành vi không thỏa đáng" của Anh đối với I-ran trong hàng chục năm qua.
    Chập tối ngày 30/11, phóng viên Đài chúng tôi tại trước Đại sứ quán Anh ở I-ran thấy người biểu tình đã giải tán, nhưng gần cổng Đại sứ quán vẫn thấy hàng chục xe cảnh sát, một số cảnh sát tuần tra tại khu vực xung quanh.
  6. MichaelGhost

    MichaelGhost Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    142
    chà topic có vẻ vắng vẻ like cho chủ topic 1 cái nè
  7. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Thank

    Quốc tế lên án mạnh mẽ vụ tấn công Sứ quán Anh

    30/11/2011 |

    [​IMG]
    Người ********* cố xông vào khuôn viên Đại sứ quán Anh ở Tehran. (Nguồn: THX/TTXVN)


    Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ "trả đũa" Anh vì đã trục xuất tất cả các nhà ngoại giao nước này tại London.


    Ngày 30/11, Anh cho biết đã ra lệnh đóng cửa ngay lập tức Sứ quán Iran ở London và cũng đóng cửa sứ quán nước này ở Tehran.


    Ngày 29/11, Thủ tướng Anh David Cameron đã lên án vụ người ********* Iran tấn công tòa nhà của Đại sứ quán Anh và khu nhà Hội đồng Anh ở Tehran là hành động "vô nhân đạo và không thể biện minh," đồng thời hối thúc *********** Iran truy tố những kẻ có trách nhiệm.

    Ông Cameron chỉ trích việc Chính phủ Iran không bảo vệ được các nhân viên ngoại giao và tài sản của Anh là "đáng hổ thẹn."

    Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố Iran sẽ đối mặt với "những hậu quả nghiêm trọng." Quan chức này đã chuyển tới người đồng cấp Iran công hàm phản đối với những ngôn từ mạnh mẽ nhất, đồng thời cho biết toàn bộ nhân viên sứ quán và thân nhân của họ đến nay vẫn an toàn.

    Trước đó, có tin nói rằng sáu nhân viên Sứ quán Anh bị bắt làm con tin trong thời gian ngắn khi vụ việc xảy ra.

    Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng cách hành xử của người ********* Iran là "không thể chấp nhận được," đồng thời mạnh mẽ yêu cầu Chính phủ Iran bắt những người gây rối đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

    Trong khi đó, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an cảnh báo Iran cần phải bảo vệ các nhân viên ngoại giao. Song Hội đồng Bảo an không đưa ra đe dọa trừng phạt nào với Tehran.

    Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton cũng lên án vụ việc, coi đây là hành động không thể chấp nhận được. Bà yêu cầu nhà cầm quyền Iran lập tức tôn trọng nghĩa vụ quốc tế của mình, nhất là liên quan đến việc bảo vệ các nhà ngoại giao và sứ quán.

    Nhiều nước khác cũng lên án hành vi bạo lực nhằm vào các cơ sở ngoại giao của Anh ở Tehran. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe tuyên bố nhà chức trách Iran phải chịu trách nhiệm về sự toàn vẹn của tất cả các phái đoàn ngoại giao. Quan chức này cho rằng những vụ việc trên là một biểu hiện nữa cho thấy chế độ ở Iran không tôn trọng luật pháp quốc tế.

    Tại Berlin, Bộ Ngoại giao Đức đã triệu Đại sứ Iran đến và lên án mạnh mẽ vụ tấn công các cơ sở của Đại sứ quán Anh tại Tehran, trong đó đã gây thiệt hại cho một trường học Đức. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cũng chỉ trích các vụ tấn công bạo lực trên, đồng thời tuyên bố không chấp nhận phản ứng kém hiệu quả của giới chức Iran trước những hành động nghiêm trọng này.

    Mặc dù được coi là đồng minh thân cận của Iran, song Nga cũng cho rằng các vụ tấn công như vậy là "không thể chấp nhận và đáng bị lên án." Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi nhà chức trách Iran "lập tức tái lập trật tự, điều tra vụ việc và ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn."

    Theo Tân Hoa xã, cảnh sát Iran đã bắt giữ 12 người ********* trong nhóm tham gia trước khu nhà Hội đồng Anh ở Tehran./.


    (TTXVN/Vietnam+)

    ********=bỉu tình
  8. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Anh và Na Uy đã đóng cửa đại sứ quán tại Iran






    [​IMG] Vụ tấn công đại sứ quán Anh tại Tehran. (Nguồn: Getty)







    Bộ Ngoại giao Anh ngày 30/11 cho biết Anh đã di chuyển toàn bộ nhân viên ngoại giao làm việc trong Đại sứ quán Anh tại Tehran khỏi Iran. Theo nguồn tin, nhóm nhân viên sứ quán Anh hiện đã tới sân bay Tehran để bay tới Dubai (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất).

    Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh, sau sự kiện các địa điểm ngoại giao Anh tại Tehran bị tấn công ngày 29/11, Thủ tướng và Ngoại trưởng Anh đều chỉ rõ việc bảo đảm an toàn cho các nhân viên sứ quán và gia đình họ là ưu tiên hàng đầu hiện nay.

    Trước đó, các nguồn thạo tin cũng cho biết Đại sứ quán Anh tại Tehran đã đóng cửa và ngừng hoạt động.

    Cùng ngày, Na Uy cũng thông báo đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Iran vì lý do an ninh, sau vụ Đại sứ quán Anh tại Iran bị tấn công. Tuy nhiên, hiện tại Na Uy vẫn chưa rút các nhân viên đại sứ quán khỏi Iran.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Na Uy Hilde Steinfeld cho biết các nhân viên Đại sứ quán Na Uy vẫn còn ở Tehran và hiện chưa có quyết định sơ tán họ. Bộ Ngoại giao Na Uy sẽ tiếp tục đánh giá tình hình để có quyết định cụ thể.

    [Tổ hợp ngoại giao của Anh ở Iran lại bị xâm nhập]

    Hôm 29/11, một nhóm người biểu tình Iran đã sử dụng bom xăng tấn công Đại sứ quán Anh và tổ hợp ngoại giao thứ hai của Anh tại Tehran, cướp phá và đốt xe. Vụ việc xảy ra sau khi Hội đồng Giám hộ Iran - cơ quan lập pháp tối cao của nước này, thông qua quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Anh nhằm trả đũa việc hồi tuần trước, các nước Mỹ, Anh và Canada thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực tài chính, ngành hóa dầu và năng lượng của Iran.

    Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran ngày 29/11 đưa tin khoảng 100 trong số 300 sinh viên biểu tình đã xông vào tổ hợp ngoại giao của Anh nói trên, bất chấp sự ngăn cản của lực lượng cảnh sát. Hiện, cảnh sát đã bắt giữ 12 người biểu tình trong nhóm này./.


    (TTXVN/Vietnam+)



  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    Mẽo và EU nên chấp nhận Iran là cường quốc hột nhơn cho rồi !

    sang năm 22-12-2012 là ngày thành lập QĐNDVN cũng là ngày thế giới đổi thay !!!!
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Iran có VKHN thì ww3 gần kề rồi

Chia sẻ trang này