1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I ran, vũ khí hạt nhân và cuộc chiến với thế giới phương Tây

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cleg_1890

    cleg_1890 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu thêm về các loại tên lửa Jericho của Do Thái đi. Từ Jericho I đã có thể mang được đầu đạn hạt nhân. Jericho II thì mang được đầu đạn 1 MT. Đến Jericho III thì tiềm lực hạt nhân của Do Thái chẳng ai dám coi thường dù là trong ý nghĩ nữa.
  2. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Đêm qua Obama "xin xỏ Iran trả lại máy bay"
    Phải nói đây là câu phát biểu tệ nhất của bác tt đen
    Nếu có thằng nào ném bóng vỡ cửa sổ nhà bạn chưa thèm xin lỗi hay đền thì bạn có cho nó nhận lại bóng không?
    Trước thềm bầu cử phát biểu câu này thì coi như cơ hội tái đắc cử =0

    Bình loạn thêm:
    Như vậy ở cực Mỹ đã xác định rõ tt tiếp theo là 1 diều hâu, và bộ đôi tin-đép cũng là dạng ultra-nationalism, thế giới đang trên miệng vực chiến tranh, con mẹ Vanga có vẻ lại đoán đúng
    http://pun***kitchen.files.wordpress.com/2009/01/political-pictures-obama-bu.jpg


    Kết luận:
    Mua MW3 về chơi thôi :))
  3. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Chiến tranh thì thời nào chẳng có. Sao lúc nào cũng phải lôi bà mù ấy vào.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tiếp tục khiêm tốn:

    AFP dẫn lời chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia của quốc hội Iran, ông Parviz Sorouri, cho hay quốc gia Hồi giáo đang ở những giai đoạn cuối cùng của việc phá khóa những bí mật phần mềm của máy bay tàng hình không người lái kiểu cánh dơi RQ-170 Sentinel.
    "Bước tiếp theo của chúng tôi là tiến hành đảo ngược công nghệ của chiếc máy bay này", ông Sorouri nói. "Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ có thể sản xuất hàng loạt những phi cơ như vậy. Các kỹ sư của Iran sẽ sớm chế tạo được một phiên bản máy bay cao cấp hơn chiếc máy bay không người lái của Mỹ".

    Phải là mình thì đã chém: Chúng tôi đã có (quá) nhiều phi cơ tân tiến hơn cái RQ-170 Sentinel :-c
  4. trankhanh161

    trankhanh161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hi
  5. neverdie2696

    neverdie2696 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bac' Anhday71 nói chi' lí
  6. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.179
    Đã được thích:
    4.524
    ran cho biết họ đã bắn thử thành công thêm ba quả tên lửa trong ngày cuối cùng của cuộc tập trận hải quân ở vịnh Ba Tư. Truyền thông nhà nước Iran cho hay nước này đã bắn một quả tên lửa hành trình bờ đối biển Qader, một tên lửa Nasr có tầm ngắn hơn và một tên lửa đất đối đất Nour.
    Trước đó hôm Chủ nhật 1/1, một quả tên lửa đất đối không tầm trung cũng được bắn thành công, cũng theo truyền thông Iran.
    Iran đang tiến hành 10 ngày tập trận ở eo biển Hormuz, nơi có tuyến đường vận tải quan trọng chiếm đến 20% lượ̣ng dầu mỏ lưu thông trên thế giới.
    Đóng cửa eo biển

    Hôm thứ Hai 2/1 Tehran cho biết họ cũng tiến hành tập trận ‘giả’ đóng eo biển mặc dù họ không có ý định thật sự đóng cửa eo biển này.
    “Không có lệnh đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau,” người đứng đầu lực lượng hải quân nước này Habibollah Sayyari được truyền hình quốc gia dẫn lời.
    Phóng viên BBC chuyên trách Iran James Reynolds nhận định nước này đang dùng các cuộc tập trận hải quân để chứng tỏ với thế giới rằng họ sở hữu vùng Vịnh và có năng lực quân sự chống lại bất kỳ sự đe dọa nào đối với sự thống trị của họ ở khu vực này.
    "Không có lệnh đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau"
    Tư lệnh hải quân Iran Habibollah Sayyari






    Tuy nhiên, ít người tin rằng Iran sẽ thực hiện lời đe dọa của mình là đóng cửa eo biển Hormuz bởi vì nếu làm như thế nước này sẽ gánh chịu hậu quả kinh tế, chính trị và có thể là quân sự nặng nề.
    Tư lệnh hải quân Iran Mahmoud Mousavi được truyền thông nhà nước dẫn lời cho biết tên lửa Qader ‘do các nhà khoa học Iran phát triển’ thuộc loại ‘cực kỳ hiện đại…với hệ thống radar hết sức chính xác và có tầm bắn và hệ thống thông minh chống bị phát hiện được cải tiến nhiều so với các thế hệ tên lửa trước đây’.;));));))
    Ông cũng nói là các tên lửa chống tàu chiến với tầm bắn 200 km đã ‘bắn trúng mục tiêu và phá hủy nó’.
    Tên lửa Nasr có thể bắn đến khoảng cách xa 35km cũng đã bắn trúng mục tiêu, ông nói thêm.
    Sau cùng tên lửa tầm trung đất đối đất Nour, vốn dựa theo thiết kế của Trung Quốc, cũng được truyền thông Iran tường thuật là rơi trúng mục tiêu.
    Trước đó Tướng Mousavi đã mô tả tên lửa Nour là siêu tiên tiến’ trong hệ thống kiểm soát, di chuyển và dò tìm mục tiêu.
    Hôm Chủ nhật 1/1, ông cũng cho biết một tên lửa tầm trung chống radar được trang bị ‘công nghệ mới nhất’ với ‘các tính năng thông minh’ cũng được bắn thử thành công.
    ‘Thông điệp rất xấu’

    [​IMG]Iran cho biết các tên lửa họ tự làm này 'cực kỳ hiện đại'


    Cuộc tập trận hải quân Iran diễn ra trong lúc căng thẳng đang gia tăng giữa phương Tây và Iran về tham vọng hạt nhân của quốc gia vùng Vịnh này.
    Pháp nói họ lấy làm tiếc về việc Iran thử tên lửa và mô tả hành động này là ‘một thông điệp rất xấu gửi đến cộng đồng quốc tế’.
    Người phát ngôn Bộ ngoại giao Pháp Bernard Valero phát biểu rằng Tehran nên nhớ ‘tự do hàng hải ở các eo biển và việc cần thiết phải duy trì môi trường thuận lợi cho sự tự do đi lại này’.
    Hồi tuần trước, Tehran đã phản ứng giận dữ trước tin rằng các cường quốc phương tây đang tính áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt lên nền công nghiệp dầu mỏ và khu vực tài chính của nước này.





    Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Rahimi đã đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz nối giữa vùng Vịnh và các quốc gia sản xuất dầu mỏ trong vùng với Ấn Độ Dương, mặc dù lời đe dọa này sau đó đã được các tướng lĩnh quân đội giảm nhẹ.
    Phóng viên BBC cho biết Iran lo lắng về tác động của lệnh cấm vận và hy vọng cho thế giới thấy rằng họ vẫn có khả năng xây dựng sức mạnh quân sự ngay cả khi không có sự giúp đỡ nào từ bên ngoài.
    Mỹ và các đồng minh tin rằng Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân – một cáo buộc mà Iran luôn bác bỏ.
    Tehran nhấn mạnh chương trình hạt nhân của họ chỉ hoàn toàn cho mục đích hòa bình. Họ lập luận là họ cần công nghệ hạt nhân để sản xuất điện phục vụ nhu cầu gia tăng trong nước.
  7. hungbonglau

    hungbonglau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Không biết đã ai post chưa? Thử xem nga nhận xét thế nào về ủy lực của iran

    Theo Phó Tư lệnh Hải quân Nga, cụm tàu sân bay chiến đấu của Mỹ đang tiến vào eo biển Hormuz mạnh hơn Hải quân Iran.
    (ĐVO) "Tiềm lực chiến đấu của Hải quân Iran không thể so sánh càng không thể đương đầu với cụm tàu sân bay chiến đấu Mỹ đã đi vào eo biển Hormuz. Tôi chắc chắn là họ (Hải quân Iran) không thể chống lại được", Phó Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Ivan Kapitanets nói với Interfax hôm 29/12. Ông Kapitanets nhấn mạnh, Hải quân Mỹ sẽ "đập tan" các hệ thống phòng thủ bờ biển của Iran.

    Theo vị Đô đốc Nga, Hải quân Iran chỉ hoạt động ở ven biển để có thể bảo vệ lợi ích của đất nước trong vùng đặc quyền kinh tế. Còn Mỹ, họ có lực lượng hải quân hùng mạnh trên khắp các đại dương. "Hải quân Iran không thể so sánh với Mỹ. Một tàu sân bay mang theo các máy bay chiến đấu nhiều tầng và các tàu hộ tống có thể đập nát các hệ thống phòng thủ ven biển các các tàu nổi của Iran", ông này nói.

    Seyyed Mahmoud Musavi, Phó Tư lệnh Lực lượng Hải quân Iran cho rằng, Hải quân Iran đã sẵn sàng để đối đầu với nhóm tàu hải quân nước ngoài có thể tiến vào khu vực mà họ đang tập trận.
    Tính hình căng thẳng không ngừng gia tăng qua những màn "đấu khẩu" cứng rắn (>> chi tiết), tuy nhiên, Đô đốc Hải quân Nga tin rằng cả hai bên sẽ kiềm chế.

    "Các hành động của Mỹ rõ ràng là đang khiêu khích Iran. Chắc chắn, tình hình trong khu vực sẽ trở nên rất phức tạp, nhưng vấn đề này không thể đi quá xa tới một cuộc đối đầu trực tiếp về quân sự", ông Kapitanets nói.

    Iran nói rằng các bài tập thực hành bắn đạn thật của họ tuân theo luật pháp quốc tế và cần phải được tôn trọng. "Chúng tôi đã tuân thủ luật pháp quốc tế. Chúng tôi đã sẵn sàng để đối đầu với những ai coi thường vành đai an ninh được thiết lập cho các cuộc tập trận của chúng tôi", ông Musavi tuyên bố.

    Trước đó, Iran tuyên bố có thể khóa hẳn eo biển Hormuz bằng cách dải thủy lôi để ngăn chặn không cho bất kỳ tàu chở dầu nào đi qua eo biển này. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, Iran sẽ không thực hiện các bước đi quyết liệt như vậy.

    Trong khi đó, Mỹ xác nhận tàu sân bay USS John C.Tennis và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường của họ đã vượt qua eo biển Hormuz vào hôm 29/12, nơi mà Hải quân Iran đang tập trận mà không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào.

    Nguồn : báo đất việt
  8. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    [​IMG]

    nhìn cánh tay , ko biết ông này có phải đang mặc áo giáp chống ko nhỉ :-"
  9. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Các bác I ran chém gió ko bằng các bác i răk ngày xưa: Đổ dầu xuống vịnh pecxich hoả thiêu hạm đội mỹ, bát đa sẽ là mồ chôn quân xâm lược ...
  10. unknown01

    unknown01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Chống Mỹ cũng OK, nhưng sao Nga và TQ không tăng áp lực để Iran kiềm chế chương trình hạt nhân nhỉ. Đến khi nó có, cả đám Hồi giáo xung quanh, cả bọn trong LX cũ, cũng đòi phát triển VKHN để cân bằng thì sao?

Chia sẻ trang này