1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I ran, vũ khí hạt nhân và cuộc chiến với thế giới phương Tây

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Ngày trước Nga thân với Nam Tư như thế nào, hơn hẳn Nga và Iran bây giờ, nhưng có ngăn dc nato đánh nam tư năm 1999 đâu ?
  2. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.382
    Đã được thích:
    5.392
    Dạo này có các anh mới . không thấy đóng góp tin tức gì mới , toàn móc máy nhau không . cái đội quân động vật này LX cũng có từ lâu , không phải chỉ mình MĨ mới có đâu , Thời kỳ 1985-1990, Liên Xô (trước đây) đã tiến hành 12 cuộc khảo sát bằng cá heo ở các vùng khác nhau ở biển Đen. Cá heo đã tìm được, ở độ sâu hơn 100m, 11 thủy lôi thử nghiệm, 5 quả mìn đắt giá và thậm chí cả những chiếc tàu ngầm cực nhỏ… Ngoài ra, cá heo còn lấy được cả những tư liệu để vẽ bản đồ chi tiết các khu vực được khảo cứu. Trong khoảng thời gian từ năm 1979 đến 1994, cá heo đã khám phá được 50 “vật mẫu” quân sự- trị giá 50 triệu rúp. chú cá heo Ti-ran tuyệt đối không được biết hướng có mìn nhưng đã tìm ra mìn trong 15 phút (vượt cả người Mỹ). Không những thế, các chuyên gia cá heo đã đạt được một điều hoàn toàn không tưởng là thả cá heo từ máy bay lên thẳng nhảy dù xuống biển-một kiểu thực hành có một không hai trên thế giới. Tất nhiên, những dẫn chứng trên trong danh mục hoạt động của cá heo vẫn chưa phải là đỉnh cao. Các nhà khoa học hàng đầu của Nga và U-crai-na đã lập được một hệ thống bảo vệ bằng động vật và cá heo được nối với mạng máy tính của hệ thống đó. Các chuyên gia cho thấy, hệ thống tổng hợp này có hiệu quả gấp 5 lần so với các phương tiện kỹ thuật thông thường của hạm đội.
    Pro mĩ nhưng Không phải Mĩ cái gì cũng nhất , cũng đi đầu đâu anh [-X[-X[-X
  3. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    Mỹ đã đưa 12.000 quân tới Lybia, rõ ràng Mỹ đã ngửa bài 100% ! dân trung đông và người Nga oải đây ... TQ sẽ nhân cơ hội này bụp Radio 1!! và Biển Đông ?
  4. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Iran dọa nếu Châu Âu cấm vận dầu mỏ sẽ "đóng" eo biển Hormuz.

    Mỹ dọa nếu Iran "đóng" eo Hormoz là Mỹ chiến.

    Giờ Châu Âu cấm vận dầu mỏ rồi - 23/1/2012 - đang chờ động thái phản ứng của Iran.

    Iran còn quá ít đồng minh xung quanh mình. Với tiềm lực quân sự đang có, Iran chỉ có thể "đóng" eo Hormuz bằng tên lửa, chứ không phải là các tàu chiến.

    Nói gì thì nói kiểu gì Iran cũng thiệt vì phải đối đầu với quá nhiều nước: Mỹ, Anh, Pháp, Canada...

    Nếu xảy ra, cuộc chiến này sẽ còn lan đến đâu.
  5. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Iran không cần bán dầu mỏ cho châu Âu

    (VOV) - Đây là tuyên bố của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.

    Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 26/1 nói rằng, Iran không cần bán dầu mỏ cho các nước châu Âu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) áp dụng các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực xất khẩu dầu mỏ cũng như Ngân hàng Trung ương Iran, một động thái nhằm gia tăng áp lực về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

    [​IMG]
    Hoạt động hạt nhân khiến ngành dầu mỏ Iran chịu thiệt hại nặng vì bị trừng phạt (Ảnh: Internet)
    Trong một tuyên bố, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cho biết, các lệnh trừng phạt sẽ không thể ngăn cản sự tiến bộ của Iran. Các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Ngân hàng Trung ương Iran là “những nỗ lực vô ích và trên thực tế là một sáng kiến “vô dụng”. EU mua gần 20% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, trong đó Hy Lạp và Italy là 2 khách hàng lớn nhất. Các nước Vùng Vịnh khác như Saudi Arabia đã đề xuất việc tăng cường các sản phẩm của mình để bù lại sự thiếu hụt do các lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Iran. Trước đó, giới chức Iran đã dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz, nếu các nước áp dụng trừng phạt đối với lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ của nước này./.
    Thùy Linh/Trung tâm tin
    (Theo Tân hoa xã)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Iran: "Lệnh cấm vận của EU thậm chí có lợi cho Iran"






    [​IMG]
    Người phát ngôn của Bộ Dầu mỏ Iran là Alireza Nikzad Rahbar cho biết, lệnh cấm vận mua dầu mỏ Iran của EU sẽ không ảnh hưởng tới quốc gia hồi giáo này, thậm chí còn có lợi cho Tehran.
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Phát biểu trên truyền hình quốc gia Iran hôm nay, Alireza Nikzad Rahbar cho biết Iran sẽ giữ chân được khách hàng của mình vì chất lượng dầu cao. Ông còn tuyên bố nước này sẽ dễ dàng tìm kiếm được thị trường mới.
    “Chúng tôi chỉ xuất 18% lượng dầu sang châu Âu, 82% còn lại được bán sang các nơi khác. Vì thế lệnh cấm vận sẽ không là vấn đề, mà nược lại Iran sẽ được lợi nhờ giá dầu thế giới lên cao và tiền bán dầu mỏ của chúng tôi sẽ tăng lên”, người phát ngôn Bộ Dầu mỏ nói.
    Về động thái của EU, nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng bình luận và hầu hết các ý kiến đều cho rằng cả thế giới sẽ phải gánh chịu hậu quả vì giá dầu sẽ đắt đỏ lên.

    IMF cho rằng giá dầu sẽ tăng tối đa là 30% so với hiện tại và tình hình sẽ nghiêm trọng hơn nếu như Iran đóng eo biển Hormuz. Trong khi đó tân chủ tịch OPEC thì khẳng định EU sẽ không dễ dàng tìm được nguồn cung thay thế. Bộ phận Phân tích Thông tin Kinh tế (EIU) cũng cho rằng đừng quá trông chờ vào Ả Rập Xê Út sẽ thay thế cho Iran vì khả năng có hạn trong khi nước này lại phải giành 4,5 triệu thùng mỗi ngày cho tiêu thụ nội địa.
    Minh Vân
    Theo TTVN/Tân hoa xã
  6. nhoangmanh

    nhoangmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nguồn 12000 lính triển khai tại malta đế đến Libya do cựu nghị sĩ Mĩ Cynthia McKinney đưa ra nhưng chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ có sự chuyển 1 số lượng quân lớn đến đó nhưng đã được phe anti Mĩ tận dụng như RT chẳng hạn :-"
  7. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Mỹ chế bom khủng chống Iran




    Mỹ đang cố tìm ra một loại bom có thể phá hủy những cơ sở ngầm kiên cố của Iran nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này.
    Hồi tháng 11.2011, AFP dẫn lời giới chức quân sự Mỹ cho biết nước này đã đưa vào sử dụng một loại bom xuyên phá khổng lồ thuộc dự án mang tên GBU-57, chuyên phá hủy các mục tiêu dưới lòng đất. Loại bom mới có đường kính 0,8m, dài 6m và nặng xấp xỉ 13,6 tấn. Đây là bom phi hạt nhân công phá boong ke lớn nhất của Mỹ từ trước đến nay. Nó được cho là nhằm phá hủy những cơ sở ngầm của Iran và CHDCND Triều Tiên. Những nơi này bị cáo buộc là để che giấu các hoạt động hạt nhân gây tranh cãi của Bình Nhưỡng và Tehran. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc lại đang phải nỗ lực nghiên cứu thêm vì giới quân sự vừa kết luận GBU-57 chưa đủ sức gây thiệt hại cho các boong ke của Iran.
    Xuyên 60m bê tông vẫn chưa đủ
    Không chỉ có kích thước lớn, GBU-57 còn có sức công phá đáng sợ khi lõi bên trong chứa đến 2,5 tấn thuốc nổ. Sau khi được phóng đi từ máy bay, bom GBU-57 sẽ xuyên thấu các tầng bê tông cốt thép nhờ vào tốc độ cao kết hợp cùng lớp vỏ cực cứng. Phía đuôi còn được trang bị hệ thống quạt đẩy giúp tăng tốc độ để có thể xuyên phá sâu hơn. Sau khi đạt được độ sâu tối đa có thể, bom sẽ tự động kích nổ phá hủy mục tiêu. Tùy thuộc vào độ cứng của bê tông, bom GBU-57 có thể xuyên qua từ 8 - 60m bê tông cốt thép trước khi phát nổ.
    [​IMG] Bom GBU-57 của Boeing - Ảnh: Boeing
    Quân đội Mỹ không tiết lộ chính xác thông tin chi tiết. Tuy nhiên, AFP đưa tin những quả bom GBU-57 đầu tiên được giao nằm trong số 8 quả bom của hợp đồng trị giá 32 triệu USD mà Lầu Năm Góc giao cho Tập đoàn Boeing. Sau khi nhận hàng vào tháng 9, thời điểm căng thẳng với Iran bắt đầu dâng cao, Mỹ nhanh chóng triển khai chúng lên máy bay ném bom B-2. Trong khi đó, tờ Los Angeles Times dẫn một số nguồn tin cho biết Lầu Năm Góc đã đặt hàng 20 quả bom GBU-57 với tổng trị giá lên đến 314 triệu - 330 triệu USD.



    Đài CBS hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Mỹ Panetta tuyên bố Iran có thể chế tạo một quả bom hạt nhân trong khoảng 1 năm và tạo ra phương tiện vận chuyển nó trong vòng 2-3 năm. Lãnh đạo Lầu Năm Góc cũng khẳng định Mỹ sẽ làm mọi cách để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
    Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Mehr dẫn lời nghị sĩ Iran Mohammad Karim Abedi cho biết nước này đang xem xét cấm xuất khẩu dầu sang châu Âu trong vòng 5-15 năm để trả đũa các biện pháp cấm vận của EU.


    Theo các chuyên gia, trong tình hình căng thẳng hiện nay, mục tiêu chính của bom GBU-57 là 12 cơ sở ngầm bị cho là nơi Iran “tiến hành hoạt động ám muội liên quan đến hạt nhân”. Trong đó, cơ sở Fordow được xây dựng kín đáo trong lòng núi ở phía nam thủ đô Tehran là một trong những trọng điểm cần tấn công. Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal dẫn lời một số sĩ quan Mỹ cho hay qua các cuộc thử nghiệm gần đây, Lầu Năm Góc kết luận bom khủng của mình chưa thể phá hủy mục tiêu. Lý do là theo thông tin tình báo, Iran đã tăng độ sâu của các boong ke, xây thêm nhiều lớp tường kiên cố bao bọc xung quanh và tăng cường bảo vệ những cơ sở ngầm. Đơn cử như Fordow được xây dựng sâu trong núi và nằm giữa một “rừng” pháo phòng không. Tăng kinh phí
    Theo Wall Street Journal, từ những nghi ngờ về bom GBU-57, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa bí mật đề xuất quốc hội cấp thêm 82 triệu USD kinh phí nhằm cải thiện khả năng xuyên phá sâu hơn vào đá, bê tông và thép trước khi phát nổ. Việc đẩy nhanh nỗ lực tăng cường sức mạnh của bom khủng được cho là một phần trong kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng nếu có biến cố xảy ra trong vấn đề Iran. Nếu các thử nghiệm bổ sung chứng minh được hiệu quả của GBU-57, quân đội sẽ mua thêm vào năm 2013.
    Ngoài ra, một quan chức khác cho biết Lầu Năm Góc có thể bù đắp thiếu sót của GBU-57 bằng cách thả chúng cùng với các loại bom điều khiển khác trên nóc boong-ke và các điểm ra vào để tăng sức công phá. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải có sẵn thông tin tình báo chính xác về vị trí của các mục tiêu.
    Bên cạnh đó, Washington cũng tìm cách giảm nhẹ phản ứng của Tehran với tuyên bố bom GBU-57 chỉ để tăng cường năng lực chiến đấu nói chung. Trả lời phỏng vấn của Wall Street Journal, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta khẳng định: “Loại bom này không chỉ nhằm vào Iran mà còn nhằm vào bất kỳ đối thủ nào ở bất cứ đâu”.
    Trùng Quang
  8. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Iran ra tay trước EU
    TT - Bộ trưởng dầu khí Iran Rostam Qasemi cảnh báo Iran sẽ “sớm ngừng xuất khẩu dầu” sang một số nước, chỉ vài ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) thống nhất dừng nhập dầu Iran từ ngày 1-7-2012.

    [​IMG]
    Người Iran phản đối IAEA với khẩu hiệu “Năng lượng hạt nhân là quyền của chúng tôi” - Ảnh: AFP
    Reuters ngày 30-1 cho biết trong khi các nhà nhập khẩu dầu lửa lớn của EU như Hi Lạp, Ý và Tây Ban Nha đang phải vội vã tìm kiếm nguồn cung cấp mới thay thế, Iran đã quyết định ra tay trước.
    Trước đó, Quốc hội Iran đã tạm hoãn phiên thảo luận về dự luật cắt giảm lượng dầu cung cấp cho EU. Theo dự luật này, Iran sẽ cắt nguồn cung cấp dầu thô sang EU trong 5-15 năm. Việc làm này, như Công ty Dầu khí quốc gia Iran (NIOC) cho biết, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nhà máy lọc dầu châu Âu. NIOC nhận định giá dầu có thể tăng lên tới 120-150 USD/thùng. Tuy nhiên, các nhà phân tích phương Tây cho rằng thị trường dầu thế giới sẽ không biến động nhiều do Saudi Arabia sẵn sàng thế chỗ Iran.
    Trong lúc này, đoàn thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đang làm việc tại Iran. Tehran cảnh báo các thanh sát viên cần hoạt động “một cách chuyên nghiệp”, nếu không Iran sẽ giảm hợp tác với IAEA. Theo Reuters, kết quả khảo sát này của IAEA sẽ có ảnh hưởng lớn tới các kế hoạch của phương Tây nhằm kiềm chế khả năng phát triển uranium của Iran.
    KHỔNG LOAN
  9. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Iran muốn tấn công trong lòng nước Mỹ?
    TT - Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ mới đây cảnh báo Tehran đang muốn thực hiện các vụ tấn công bên trong nước Mỹ để đáp trả các biện pháp cấm vận.
    Dẫn chứng âm mưu ám sát đại sứ Saudi Arabia ở Washington hồi năm ngoái, giám đốc tình báo quốc gia James R. Clapper Jr. cho biết một số lãnh đạo Iran, trong đó có thể bao gồm cả lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, đã thay đổi chiến thuật và thiên về việc thực hiện các vụ tấn công trong lòng nước Mỹ.

    [​IMG]
    Sinh viên Iran biểu tình phản đối phái đoàn IAEA tại sân bay quốc tế Tehran hôm 29-1 - Ảnh: AFP
    Theo AFP, Washington cũng đang giám sát các âm mưu của Tehran nhằm vào người Mỹ và các lợi ích đồng minh của Mỹ ở nước ngoài. Các thượng nghị sĩ Mỹ cũng đang xem xét việc tăng cường các biện pháp cấm vận nhằm vào các công ty tàu biển và dầu khí của Iran cũng như hạn chế khả năng tham gia các dịch vụ ngân hàng điện tử.
    Trong khi đó, truyền thông Iran cho hay nước này và phái đoàn thanh sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc đã có những cuộc đàm phán “tích cực và mang tính xây dựng”. Theo Hãng thông tấn FARS của Iran, đôi bên đã nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán. Theo AFP, ba ngày đàm phán giữa Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) với Iran đã khép lại mà không có tín hiệu mang tính đột phá nào về chương trình hạt nhân của Tehran.
    VIỆT PHƯƠNG
  10. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề hạt nhân Iran có dấu hiệu tích cực
    > Bí ẩn vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran
    TP - Iran và các chuyên gia Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã tập trung đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân bị đồn đoán của nước này - vấn đề mà xưa nay Tehran luôn chống đối.

    [​IMG]
    Ông Herman Nackaerts. Ảnh: AP. Ngày 1-2, ông Herman Nackaerts, Phó Tổng Vụ trưởng An toàn Hạt nhân của Liên Hợp Quốc (LHQ), cho biết đoàn thanh sát viên đã có kế hoạch trở lại Tehran trong một tương lai rất gần.
    Đây được coi là dấu hiệu đã có tiến bộ nhất định trong việc LHQ đòi được kiểm chứng thông tin nói rằng Iran có chương trình bí mật chế tạo bom nguyên tử.
    Tuyên bố của ông Nackaerts được đưa ra ngay sau khi phái đoàn của ông trở về Vienna, sau khi thảo luận với các quan chức Iran về chương trình hạt nhân của nước này tại Tehran.
    Tuy ông Nackaerts không cho biết chi tiết về việc các chuyên gia IAEA đã đạt được tiến bộ gì trong thương lượng với phía Iran, nhưng các nhà ngoại giao cho biết hai bên đã tập trung vào việc đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân bị đồn đoán.
    Ông Herman nói tại sân bay Vienna: “Chúng tôi đã có ba ngày thảo luận sâu rộng về tất cả ưu tiên của chúng tôi và chúng tôi cam kết sẽ giải quyết tất cả vấn đề còn nổi cộm.
    Phía Iran cũng nói là họ cam kết thực hiện như vậy”. Ông thừa nhận còn nhiều việc phải làm trong vấn đề này, do vậy ông đã có kế hoạch sớm trở lại Iran.
    Ba năm qua, phía Iran luôn phản đối việc thảo luận về các thí nghiệm vũ khí hạt nhân mà phương Tây cáo buộc nước này tiến hành. Các quan chức Iran luôn nói rằng những thông tin đó được dựa trên các cơ sở thông tin bịa đặt do một số nước hiếu chiến đưa ra.
    Các quan chức IAEA đang tìm cách được thảo luận trực tiếp với các nhà khoa học về năng lượng hạt nhân của Iran.
    IAEA còn muốn tiếp cận tài liệu liên quan các công trình hạt nhân của Iran, cũng như có sự đảm bảo chắc chắn từ phía các quan chức chính phủ Iran rằng họ cho phép đoàn thanh sát LHQ về hạt nhân được trở lại Iran làm việc.

    Trong chuyến thăm Jerusalem, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon hôm 1-2 nói với các quan chức chính phủ Israel rằng, cuộc đối đầu quốc tế với Iran về chương trình hạt nhân bị tình nghi là bí mật chế tạo vũ khí hạt nhân của Tehran phải được giải quyết một cách hòa bình.
    Ông thúc giục các nhà lãnh đạo Iran chứng minh được chương trình hạt nhân hiện nay của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự hòa bình. Israel và một số nước phương Tây tin rằng Iran đang chế tạo vũ khí hạt nhân nên đe dọa áp dụng nhiều biện pháp để ngăn cản, kể cả dùng vũ lực.
    Đ.P Theo AP

Chia sẻ trang này