1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I ran, vũ khí hạt nhân và cuộc chiến với thế giới phương Tây

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Mỹ bắt tay với Israel về vấn đề Iran

    Mỹ đang hợp tác mật thiết với Israel để ngăn Iran trở thành một cường quốc hạt nhân, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết.
    TIN BÀI KHÁC:

    Xem Nhật mở đường xuyên cao ốc đầy ấn tượng
    Thế giới 24h: Nga công khai bí mật
    Nga lý giải việc "bênh" Syria

    [​IMG]
    Tổng thống Obama muốn ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân tại Trung Đông.
    Phát biểu trên NBC, tổng thống Obama tin rằng Israel vẫn chưa quyết định giải quyết vấn đề Iran như thế nào và thừa nhận tin đồn Israel có thể tấn công Iran sớm nhất là vào mùa xuân này.
    Ông Obama khẳng định sẽ nỗ lực để giải quyết khủng hoảng bằng con đường ngoại giao nhưng không loại trừ khả năng nào.
    Mỹ và Israel nghi ngờ Iran đang sản xuất một quả bom hạt nhân. Trong khi đó, Iran nói rằng chương trình của mình là vì mục đích hòa bình.
    Tháng 11 năm ngoái, Cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết đã thông báo đề nghị Iran tiến hành kiểm tra "liên quan tới sự phát triển thiết bị nổ hạt nhân".
    Từ đó, Mỹ và EU đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt chống lại Iran, bao gồm cả các biện pháp nhằm vào ngành công nghiệp dầu sinh lợi của nước này.
    "Tôi rất rõ-chúng ta đang làm tất cả những gì có thể để ngăn Iran sản xuất vũ khí hạt nhân và thực hiện một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trong một khu vực bất ổn định"-Ông Obama phát biểu trên chương trình phát sóng trực tiếp của NBC vào hôm Chủ nhật.
    Ông Obama cũng cho biết Washington đang làm việc chặt chẽ với Isarel, và việc này là hoàn toàn hợp lý khi cả hai đang rất lo lắng tới những hoạt động gây tranh cãi của Iran.
    "Tôi không nghĩ Israel đã quyết định về việc họ cần phải làm gì"- Tổng thống Mỹ nói khi được hỏi liệu nhà nước Do thái có tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu Iran hay không.
    Tuy nhiên, ông từ chối trả lời câu hỏi trực tiếp liệu Washington sẽ cố vấn cho Israel mà chỉ nói rằng Mỹ và Israel " có tham khảo ý kiến về tình báo và quân sự mật thiết...hơn bao giờ hết".
    Ông Obama cũng nói rằng không có dấu hiệu rằng người Iran có "ý định hay khả năng" tấn công các mục tiêu Mỹ để trả đũa.
    Các nhà lãnh đạo Mỹ mong muốn giảm nhẹ căng thẳng giữa Mỹ và Israel về những thông tin rằng Israel đang chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự chống lại Iran, phóng viên Jane Little của BCC tại Washington cho biết.
    Tuy nhiên, phóng viên Jane Little cũng cho rằng bên trong Washington đang rất căng thẳng bởi tin đồn Isarel có thể tấn công Iran sớm nhất vào tháng Tư, trong một động thái có thể làm tăng căng thẳng cũng như giá dầu tại Trung Đông, đe dọa nền kinh tế thế giới và cơ hội tái cử của ông Obama.
    Sầm Hoa (Theo BBC)
  2. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Mỹ không muốn đánh Iran đâu. Để Iran có VKHN cũng có lợi cho Mỹ - trị cho Israel nhún mình đi một tý chứ chính sách với Palestine của mấy đời tổng thống rồi toàn bị nó phá, đông thời Mỹ sẽ thúc bọn Tây Âu và cả Nga về chuyện lập lá chắn phòng thủ. Đe cả bọn hàng xóm Pakistan nữa. Iran có VKHN Mỹ lại có kiểu kiếm tiền khác.

    Còn chuyện Iran có vài chục tên lửa HN đối với Mỹ chẳng xi nhê gì. Có dám bắn tới nó cũng khướt. Cần Mỹ vẫn đánh tuốt.

    Nhưng cái khó là không cản Israel được. Khả năng rất lớn là Israel sẽ tự đánh. Mỹ và Âu coi như phủi tay không giúp, không quan hệ, thâm chí còn lên giọng hăm dọa Is đòi rút. Nhưng nếu Iran mà khóa Hormutz thì bọn nó sẽ đánh ngay.

    Một khi bọn Âu Mỹ đã sẵn sàng để bảo vệ Hormutz rồi là thằng Is sẽ táng ngay thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà thằng Răng sao cũng ngu nhỉ:). Muốn làm hột nhân thì cứ lén làm, lén được chừng nào hay chừng ấy. Đến khi xong rồi cho thử, kiểu Triều Tiên, Pak với Ấn, cho bọn kia ngã ngửa mà sợ. Đằng này oang oang đòi xóa Is ra khỏi bản đồ với nhấn Mỹ trong máu lửa.

    Dại thế có chết cũng đáng.
  3. yen_dan

    yen_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Khả năng thàng công của chiến dịch : Không kích cơ sở hạt nhân của Iran, mà Ixraen dự định tiến là thực ra là không cao. Ngày trước Ixraen làm vậy thành công với Irac. Nhưng với sự đề phòng chu đáo của Iran thì một khu vực nhỏ hẹp như vậy không phải là quá tầm với họ.
  4. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Hải quân đa quốc gia tập trận đổ bộ ở Mỹ

    Lực lượng hải quân Mỹ và các quốc gia khác đang tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ lớn ở bờ đông của nước Mỹ, với kịch bản giả định nhằm vào một đối phương được cho là có nhiều điểm tương đồng với Iran.
    > Tình báo Israel đến Mỹ 'bàn chuyện tấn công Iran'


    [​IMG]
    Một chiếc xe tấn công đổ bộ của Mỹ rời tàu đệm hơi lúc bình minh ngày 6/2. Ảnh: AFP Sau một thập kỷ phần lớn tập trung cho các cuộc chiến trên bộ tại Iraq và Afghanistan, cuộc tập trận mang tên Bold Alligator được coi là hoạt động diễn tập đổ bộ lớn nhất được tiến hành trong 10 năm qua, đô đốc John Harvey, người đứng đầu Bộ tư lệnh Các lực lượng Hạm đội Hoa Kỳ, nói.
    Ảnh cuộc tập trận Bold Alligator Khoảng 20.000 binh sĩ Mỹ cùng với hàng trăm lính Anh, Hà Lan, Pháp và nhiều sĩ quan liên lạc tới từ Italy, Tây Ban Nha, New Zealand, Australia đang tham gia vào cuộc tập trận dọc bờ biển giáp Đại Tây Dương thuộc các bang Virginia và Bắc Carolina.
    25 tàu hải quân tham gia hoạt động quân sự này, trong đó có một hàng không mẫu hạm Mỹ, nhiều tàu đổ bộ (đặc biệt là tàu Mistral của Pháp) cùng nhiều tàu quét thủy lôi của Canada. Hàng chục máy bay chiến đấu cũng được điều động để tham gia cuộc tập trận.
    Ngày hôm qua, 6/2, được coi là "D-day", tức là ngày đổ bộ, của cuộc tập trận Bold Alligator. Lính thủy đánh bộ Mỹ dùng tàu đệm hơi để tràn vào bờ biển gần căn cứ Camp Lejeune ở bang Bắc Carolina.
    Quân đội Mỹ, lo ngại về việc lính thủy đánh bộ Mỹ dành hầu hết thời gian tại các sa mạc của Iraq và những vùng núi của Afghanistan kể từ năm 2001, cho hay mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm làm tươi mới, cải thiện và tăng cường những khả năng đổ bộ cơ bản, cũng như củng cố vai trò của hải quân và lính thủy đánh bộ như những chiến binh tiến đánh từ biển cả.
    [​IMG]
    Bản đồ mô tả các quốc gia giả định trong cuộc tập trận ở bờ đông nước Mỹ. Ảnh: Hamptonroads Trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng chịu sức ép sau nhiều năm tăng trưởng không ngừng, lính thủy đánh bộ Mỹ, lực lượng đóng góp một lữ đoàn tham gia cuộc tập trận, cũng sốt sắng trong việc duy trì ngân sách dành cho vai trò truyền thống như một lực lượng đổ bộ.
    Kịch bản của cuộc tập trận được thiết kế và tiến hành tại một khu vực tưởng tượng có tên là "Bờ biển Kho báu", với việc một quốc gia giả định mang tên Garnet xâm lược người hàng xóm ở phía bắc là Amberland, một đất nước giả định khác và đang kêu gọi sự trợ giúp của quốc tế để bẻ gãy cuộc tấn công. Quốc gia Garnet đã cài ngư lôi ở một vài cảng biển và triển khai một số tên lửa đối hạm dọc bờ biển.
    Sự đe dọa của ngư lôi, tên lửa đối hạm và các tàu nhỏ ở những vùng nước ven biển khiến người ta nghĩ tới lực lượng hải quân của Iran. Tuy nhiên, các chỉ huy giám sát cuộc tập trận, đô đốc Harvey và trung trướng Dennis Hejlik, cho hay kịch bản kể trên không dựa trên bất cứ một quốc gia cụ thể nào.
    Trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng và việc Tehran đe dọa đóng eo biển chiến lược Hormuz, các sĩ quan hải quân và những nhà hoạch định quân sự tỏ ra rất quan tâm tới kho ngư lôi và tên lửa đối hạm của quốc gia Hồi giáo. Khi trả lời phỏng vấn tuần trước, đô đốc Harvey cho biết kịch bản của cuộc tập trận tất nhiên dựa trên những tình hình gần đây, và nó có thể được áp dụng tại eo biển Hormuz cũng như những khu vực khác.
    Ông Harvey cũng cho hay cuộc tập trận được đúc kết từ những bài học rút ra sau mâu thuẫn Lebanon hồi năm 2006, khi lực lượng phiến quân Hezbollah, được cho là do Iran hậu thuẫn, đã tấn công một tàu hộ tống nhỏ của Israel bằng tên lửa đối hạm.
    Cuộc tập trận Bold Alligator bắt đầu từ ngày 30/1 và sẽ kéo dài tới giữa tháng này. Năm nay, Lầu Năm Góc lần đầu tiên cho phép 650 binh sĩ Pháp tham gia. Trong những chiếc xe thiết giáp VAB hay xe trinh sát 10 bánh AMX, nhiệm vụ hàng đầu của các lính Pháp là đổ bộ để tạo đường tiến cho quân Mỹ.
    Nhật Nam
  5. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Iran - Israel: Cuộc chiến cân não

    Những động thái quân sự diễn ra dồn dập hơn trong những ngày này - khi mà cuộc chiến giữa Iran - Israel đang được cho là sắp nổ ra. Nhưng trước khi các cuộc đọ súng diễn ra thực sự, thì đây đang là khoảng thời gian cân não giữa cả hai bên.

    [​IMG]
    Tàu chiến của Iran tại cảng Ả Rập - Xê Út

    Hai chiếc tàu chiến của Iran đã cập cảng Jeddah của Ả Rập Xê Út. Các quan chức Iran cho biết động thái này nhằm mở rộng "sức mạnh của đất nước ra hướng biển" và "đối diện với làn sóng bài Iran". Theo hãng tin của Iran, việc tàu tiếp tế Kharg và tàu khu trục Shaid Qandi cập cảng tại Biển Đỏ nhằm phụng sự mệnh lệnh của lãnh đạo tối cao của Iran là Ayatollah Ali Khamenei.
    "Sứ mệnh này nhằm thể hiện sức mạnh của Cộng hòa Hồi giáo Iran hướng ra phía biển và để đối mặt với làn sóng bài Iran" - hãng thông tấn Fars trích lời chỉ huy hải quân Iran Admiral Habibollah Sayari.
    Vị tư lệnh này nói thêm rằng sự mệnh này kéo dài khoảng 70-80 ngày, nhưng không nói cụ thể hướng di chuyển.
    Tehran cho biết việc tăng cường sự hiện diện của Iran trong các vùng biển quốc tế một phần là do nhu cầu bảo vệ các tàu chiến của Iran khỏi nhóm cướp biển Somali. Đó là lý do tại sao các tàu này triển khai ở Ấn Độ Dương và Vịnh Aden vào năm ngoái.
    Vào tháng 2/2011, lần đầu tiên Iran cũng điều các tàu hải quân tới Địa Trung Hải thông qua kênh đào Suez.
    Hải quân Iran liên tiếp có các động thái trong khi mối quan hệ giữa họ và phương Tây ngày càng xấu đi. Quan hệ giữa Tehran và Ả Rập Xê Út cũng không lấy gì làm tốt đẹp, và quan hệ này lại càng tệ hơn khi Mỹ cáo buộc Iran chủ mưu vụ ám sát đại sứ của Ả Rập Xê Út tại Washington.
    Và nếu như bấy nhiêu thôi vẫn là chưa đủ thì quan hệ giữa Tehran và Riyadh càng xuống dốc sau khi các quốc gia Liên minh châu Âu đồng ý chấp thuận áp các lệnh trừng phạt lên xuất khẩu dầu mỏ của Iran nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran.
    Đáp lại Iran cũng quả quyết với EU rằng họ chẳng sợ gì các lệnh cấm vận, và rằng EU sẽ phải gánh chịu hậu quả sau việc này. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út cũng nhanh chóng tận dụng cơ hội này để thế chỗ Iran, trở thành nhà cung cấp dầu cho EU.
    Tehran đã kêu gọi Riyadh xem xét lại này, và bình luận rằng động thái này không hề "thân thiện".
    Lệnh cấm vận dầu lửa của EU cũng làm tăng thêm căng thẳng ở eo biển Hormuz - huyết mạch sống còn cho việc vận chuyển dầu lửa tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Trước đó, Iran đã đe dọa phong tỏa eo biển này, và quyết tâm này càng được nhấn mạnh thêm khi các quan chức cấp cao nói rằng Iran có thể đóng cửa "hoàn toàn" eo biển Hormuz nếu như lệnh cấm vận này làm ngắt quãng việc xuất khẩu dầu thô.
    Tình hình quanh eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân Iran đã khiến cho Mỹ lo ngại, và Washington phải điều một đội tàu chiến vào vùng biển này. Trong khi đó, Anh và Pháp đã bày tỏ rằng họ sẵn sàng hỗ trợ cho hải quân Mỹ trong nỗ lực ngăn chặn Iran phong tỏa eo biển Hormuz.
    Phó Thủ tướng Israel cũng đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố rằng Iran đã thành công trong việc chế tạo tên lửa tầm xa, với tầm bắn có thể tới Mỹ. Những tuyên bố mới đây nhất này rất gần với quan điểm của Israel và các đồng minh của họ. Bởi họ đang cáo buộc Iran sử dụng ngành công nghiệp hạt nhân để che đậy các kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Iran liên tiếp phủ nhận điều này.
    Tính chất nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng trở nên rõ ràng hơn khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói rằng Israel có thể tấn công Iran trong vài tháng tới. Cuộc tấn công này được cho là có thể sẽ diễn ra trước khi Iran bước vào "khu vực miễn vào", tức là trước khi Iran có đủ thời gian để củng cố các cơ sở hạt nhân của họ nhằm đáp trả lại các cuộc tấn công từ phía Israel.

    • Lê Thu (theo RT)
  6. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Hôm qua xem trên thời sự VTV1 thấy có clib về 3.500 nữ Ninjushu, có bác nào biết nhiều về lực lượng này của Một Răng không ạ?
  7. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Mỹ xác nhận Israel ám sát nhà khoa học Iran
    Cập nhật lúc :2:16 PM, 10/02/2012
    Tờ Center News của Đài Loan mới đây cho hay, các quan chức Mỹ đã xác nhận sự liên quan của Israel tới các vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân Iran.

    (ĐVO) “Mossad đã trả tiền, huấn luyện và cung cấp vũ khí, còn lực lượng đối lập tại Iran có trách nhiệm tiến hành tấn công ám sát”, một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ.

    Ông còn nhấn mạnh, số vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân của Iran xảy ra liên tiếp gần đây là do sự hỗ trợ của Cơ quan tình báo Israel Mossad cho lực lượng khủng bố với tên gọi Tổ chức Thánh chiến nhân dân thực hiện.

    Điều này đã khẳng định những cáo buộc trước đây của Chính phủ Iran là hoàn toàn có cơ sở.

    [​IMG]
    Cái chết của các nhà khoa học là căng thẳng mới giữa Iran - Israel - Mỹ Đài tiếng nói quốc gia Mỹ (NBC) dẫn lời quan chức giấu tên cho biết: “Ngay từ đầu Chính quyền Obama đã nhận thức được các vụ ám sát, nhưng không trực tiếp tham gia vào hành động này.”

    Tổ chức Thánh chiến nhân dân (People’s Mujahedin) bị Mỹ liệt vào danh sách các nhóm khủng bố nguy hiểm.

    Năm 1970, Tổ chức này bị ngờ có liên quan đến việc giết hại lính Mỹ và các nhà thầu tại Iran.

    Kể từ năm 2007, Tổ chức Thánh chiến nhân dân tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố và cho đến nay đã giết chết 5 nhà khoa học hạt nhân của Iran.

    Lãnh tụ tối cao Iran ông Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố, Tổ chức Thánh chiến nhân dân có quan hệ mật thiết với Mossad, được cơ quan tình báo này trả tiền cho các hoạt động ám sát và phá hoại nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này.

    >> Iran 'bất lực' trước các vụ tấn công nhắm vào nhà khoa học
    >> Iran tăng cường bảo vệ các nhà khoa học
    >> Israel có lực lượng mật nằm vùng ở Iran
    Thái Bình (theo Hoàn Cầu)
  8. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Iran tung ra các tàu "đánh bom tự sát"

    Thứ Hai, 13/02/2012 09:07
    (NLĐO) – Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani hôm 12-2 cảnh báo các nước vùng Vịnh không nên đứng về phía Mỹ và không tham gia bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran.



    [​IMG]
    Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani (Ảnh: AFP)

    Ông Ali Larijani khuyến cáo các chính phủ trong khu vực từng là đồng minh với cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein trong cuộc chiến Iran-Iraq giai đoạn 1980-1988, và nay muốn đứng về phía Mỹ, nên từ bỏ ý định tấn công Iran. “Iran sẽ không tha thứ cho họ một lần nữa. Nếu xảy ra các cuộc tấn công mới, khu vực sẽ phải hứng chịu hậu quả”, ông nói.

    Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Liên hiệp châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Ngân hàng trung ương Iran và ngành dầu mỏ của nước này vào tháng 1. Tehran cảnh báo Ả Rập Saudi cân nhắc việc sẽ bù đắp lượng dầu thiết hụt từ Iran nếu phương Tây ngừng nhập khẩu dầu Iran.

    [​IMG]
    Một số tàu nhỏ mang lượng đầu đạn lớn và có thể được sử dụng như một thiết bị nổ
    (Ảnh: AL ARABIYA NEWS)

    Cũng trong ngày hôm qua (12-2), Phó đô đốc hải quân Mỹ Mark Fox cho biết Iran đang tăng cường lực lượng hải quân ở vùng Vịnh bao gồm hạm đội tàu ngầm, tàu tấn công, trong đó có các tàu "đánh bom tự sát". Tuy nhiên, quan chức này khẳng định lực lượng của Mỹ tại vùng Vịnh vẫn mạnh hơn Iran và sẽ ngăn Iran phong tỏa eo biển Hormuz.


    H.Bình (Theo AFP, Reuters)
  9. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    [​IMG]
  10. hungbonglau

    hungbonglau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    cái hình biếm họa ý nghĩ thật!

Chia sẻ trang này