1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I ran, vũ khí hạt nhân và cuộc chiến với thế giới phương Tây

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Có thể về hình dáng giống nhau thì tạo rất dễ. Nhưng cấu tạo bên trong thì sẽ khác, có thể tàng hình kém hơn, lắp đặt thiết bị bí mật bên trong và sẽ hoạt động khi rơi vào tay Iran.v.v... Thậm chí có thể kích nổ khi Tổng thống Iran hoặc một nhà khoa học hạt nhân cấp cao của Iran tới thăm chiến lợi phẩm chẳng hạn....Tuy nhiên từ hôm tóm được đến nay chưa thấy vấn đề gì xảy ra có thể coi đó là đồ xịn thật không phải hàng giả. Có lẽ đang có vài chú Gấu Nga hoặc một đống ảo-tung-chảo đang xúm vào xem xét và mặc cả đấy chứ.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    theo e thì ở đây chỉ có thể vào 1 trong 2 trường hợp, 1 là iran gây nhiễu thành công nên UAV siu phàm tự rơi đánh bịch xuống đất, 2 là do Allah thương iran lá cờ đầu của bọn chã, í lộn lá cờ đầu của hồi giáo nên send quái thú đến để làm quà tặng, e chả tin cầy hoa tự huỷ được cái j sất, mất liên lạc rồi thì huỷ deck j đc nữa, vấn đề chỉ là đánh bịch 1 phát thì hư hại nặng nhẹ thế nào thôi. Hố hố quả này thì iran lại lên mặt chảnh với 2 bạn Nga tàu thôi, khả năng reverse engineering thì iran chắc là kém rồi, chỉ có Nga hay tàu là có khả năng này thôi (Nga tất nhiên là hơn đứt do nền tảng khoa học cơ bản rất tốt), xem sắp tới hợp đồng khủng đc kí với ai là biết quái thú đc gửi đến đó thôi ^_^
  3. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Rất có thể ở cái nhà máy đó có 1 đoạn đường dài rộng ngang đường băng, e RQ170 nhìn thấy sướng quá không kiềm chế được đã hạ cánh thử (trí tuệ nhân tạo mà :-)).
    Hạ xuống rồi thì đám CA ra tung lưới đánh cá, thế là e lên bàn thờ.
    Trước đó Mẽo bảo dùng vệ tinh soi thấy nó hư hại rồi nên kô ném bom nữa. Nay thấy đúng là nói phét. Cái mà Mèo phá được có lẽ là ra sân sau ném phát lựu đạn vào cái command center và nói là đã phá huỷ được bộ phận quan trọng.
  4. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Đâu phải muốn ném là ném
    Ném bom vào nhà người ta là tuyên bố chiến tranh rồi
    Trước khi bầu cử bảo đảm anh Mỹ đen kia không dám gây thêm cuộc chiên nào đâu
    Trên mạng có nhiều "thuyết âm mưu" cho vụ này lắm
    1. CIA cố tình cho sentinel hạ cánh để : cắm thông tin giả/ cho mấy nhà khoa học nhiễm uranium/ xác định địa điểm mật dưới lòng đất (vì chắc chắn em này sẽ bị dấu đi để mổ xẻ) v,v...
    2. Phi công lái sentinel là tay trong của răng cố tình cho hạ cánh an toàn
    3.Siêu vũ khí mới của "evil axis"
    4.RQ-170 tự rơi ở biên giới Af rồi taleban bán cho Răng đống sắt vụn, Răng lên internet search hình rồi làm mô hình shô hàng ( giải thích cho lý do vì sao cả tuần sau mới chịu công bố hình)
    v.v...v...
    5. ( của tớ) : Sao Mỹ nhanh chóng xác nhận thông tin của Răng một cách khác thường vậy nhỉ?
  5. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Nói đi thì cũng nói lại, coi thường Iran cũng là thái độ khinh địch, thậm chí là chưa đánh mà đã khinh thế này. Cái dân Iran mà nó ngu nộn cho các bác cưới chê thì mình cũng thật kém, ít ra từ ngàn xưa nó cũng là một đế quốc nổi danh địa cầu. đế chế Ba tư. Mà nó đã từng xây nên được một đế chế thì dân nó không phải là ngu hèn như chủ quan một số tồng chí đâu. Như nước mình rơi vào cái thế như nước nó nếu mình làm Tổng thống nước nó thì cũng phải bắt buộc có vũ khí hạt nhân làm đòn răn đe chiến lược, bằng không cũng bị chúng nó cắn xé mà chết dần. Không thích Iran có VKHN, ai cũng muốn vậy, nhưng khi hỏi nước mình có thích không thì trong thâm tâm chả ai nói là không cả.:P
  6. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Bắn rơi kiểu nào mà còn nguyên? Mấy con này sao không có cơ chế tự hủy nhỉ? Công nghệ tuyệt mật mà
  7. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Haizzzz....có khi vài tướng Iran chết theo cái máy bay này theo kiểu Litvilenko.
    Nhiều khi người ta không chết vì bom đạn mà chết vì sự tò mò :-ss
  8. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    3.028
    Đã được thích:
    876
    He he...bạn này làm anh nhớ đến đế chế Mông Cổ tung hoành từ Á sang Âu. Cũng chẳng phải là coi thường người Mông Cổ đâu, nhưng mỗi thời mỗi khác, ngày xưa ngon cũng không có nghĩa bây giờ cũng phải ngon. Giống như 1 thằng học giỏi nhưng ra đời cũng chỉ bình thường thôi vậy.
    VN cũng đang có thằng kẻ thù truyền kiếp có hột nhơn đây này, không những thế còn ngay sát nách. Hay là bạn đứng lên phất cờ cho nhân dân cần lao gò lưng đóng thuế xây dựng vài đơn vị hột nhơn cho nó bằng anh bằng em nhỉ. Anh thì chẳng thích hột nhơn tí nào, cứ vũ khí thường mà táng thôi, bố bảo cũng chẳng thằng nào đụng đến VN bằng hột nhơn đâu.

    Nếu đúng là con RQ này là của Mẽo thì lạ thật, sao nó không tự huỷ nhỉ ? Về mặt ý tưởng và kỹ thuật thì tự huỷ cực kỳ dễ kể cả khi đã mất liên lạc với trung tâm. Cứ đặt 1 cục thuốc nổ bên trong, khi nào mất liên lạc với trung tâm thì tự kích hoạt hệ thống mà bay về sân bay xuất phát, nếu sau 1 thời gian (căn cứ vào tốc độ bay và lộ trình quay về sân bay) mà không thấy về được sân bay thì hệ thống kích hoạt thuốc nổ thôi. Chắc là do một loạt may mắn ngẫu nhiên của Iran nên mới thu được con RQ này thôi, hoặc là do Iran cũng biết là Mẽo mất nên làm giả đem khoe để khuấy vũng nước cho thêm đục thôi.
  9. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Tồng chí lại chủ quan duy ý chí rồi, chắc tồng chí cũng phải trên 80 rồi mới gọi tôi là chú em nhỉ?
    Mông Cổ ngày xưa ngon nên con cháu nó bây giờ mới ngon. Tồng chí cứ tìm hiểu sâu sâu chút nữa về cái lịch sử bắc phương thì tồng chí sẽ hiểu tại sao có cái trò chơi chữ "Đại Hãn" và "Đại Hán".
    Còn cái khâu phá hủy con máy bay kia, tồng chí nghĩ nó đơn giản quá. Chắc tồng chí xem nhiều phim của Hô-li-út nhiều quá rồi.
  10. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Chiếc 170 này chụp ảnh với băng dính và bánh xe vẫn co vào trong. Có thể iran chưa muốn can thiệp sâu vào bên trong.
    Từ đó cho thấy chiếc 170 này bị bệnh die CPU và lướt xuống bãi cát nên hư hại không đáng kể. Cũng có thể nó không die CPU nhưng bị tắc nhiên liệu chết máy, US vẫn liên lạc được để format dữ liệu ... nhưng không điều khiển được, nó từ từ rớt như chiếc lá. Thiết diện cánh lớn cho phép nó bay lâu và ít tốn nhiên liệu, do đó nó hạ cánh xuống cát mà không bẹp dí như chiếc F15 ở libya.
    Việc làm vũ khí tự hủy thường có hại hơn là lợi. Nếu nó gây tổn thất sinh mạng thì hậu quả chính trị sẽ khó bù đắp được cho mất mát kỹ thuật. Ví dụ UAV lọt vào trường học và nổ tung làm chết 3 chục e bé thì rất nghiêm trọng.
    Iran sẽ bán 170 cho TQ là chắc chắn, để đổi lại kỹ thuật tên lửa từ TQ. Bán cho Nga chả lợi lộc gì vì Nga vừa rồi chơi không đẹp với iran.

Chia sẻ trang này