1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ích nước lợi nhà

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Tinhnguyen08, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Ích nước lợi nhà

    Thiết bị tự động thu gom rác trên sông


    Ảnh: NLĐ.
    Nhằm hạn chế nhược điểm của cách vớt rác truyền thống và một số thiết bị không tự động, kỹ sư Hoàng Tử Cường, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn, đã chế tạo ra thiết bị thu gom rác trên sông một cách tự động.

    Theo dự án lấy rác trên sông và kênh rạch khu vực nội thành TP HCM, mỗi ngày các tuyến kênh sẽ gánh chịu khoảng 88.900 kg rác. Đến nay, lượng rác tồn đọng trên các tuyến kênh rạch, sông ngòi chính của nội thành TPHCM ước khoảng 53.080 tấn.

    Tuy nhiên, phương pháp thu gom chủ yếu vẫn mang tính thủ công; công nhân sử dụng bồ cào, các vợt bằng lưới. Năng suất của phương pháp này không cao bởi lẽ rác trên nước luôn di chuyển và phân tán liên tục. Mặt khác, khi thuyền, ca nô di chuyển để gom rác sẽ tạo dòng chảy, đẩy rác ra xa, vừa khó khăn cho công nhân vừa làm rác chìm xuống đáy, rất khó vớt.

    Thiết bị của kỹ sư Hoàng Tử Cường giống như một con tàu thông thường nhưng có hai thân riêng biệt, dạng phao nổi, liên kết với nhau bởi phần khung sàn tàu cao hơn mặt nước, đầu thân tàu gắn với cánh tay gom rác. Vì vậy, khi tàu chuyển động sẽ tạo nên một dòng chảy mang theo rác nổi vào thân tàu hứng. Rác sẽ được tự động gom vào giữa thân tàu và đổ về thùng chứa mà không phải nhờ đến sức lực, thao tác của công nhân.

    Tàu gồm các phần như: boong chính, thiết bị lái, truyền động lái, thiết bị neo, chằng buộc, thiết bị cứu sinh, thiết bị cứu hỏa và các thiết bị tín hiệu... Hiện Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn đã chuyển giao công nghệ cho một số đơn vị tại Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội và TPHCM.

    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1CE8/
    [​IMG]
  2. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    - OK! CÁI NẦY HAY LẮM ĐÓ NHA!
    MẾN!
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 30/12/2006
  3. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    ?oBắt? sóng biển thành điện

    Bùi Nguyên Vọng thuyết trình, bảo vệ trước hội đồng giám khảo trên mô hình máy phát điện thông qua sóng biển - Ảnh: Đình Toàn
    TT - Đó là một trong 10 đề tài, công trình được trao giải nhất ?oPhát minh xanh? lần 7 (do Sony Việt Nam, Bộ GD-ĐT, Bộ Tài nguyên - môi trường tổ chức) tại TP Huế. Tác giả là Bùi Nguyên Vọng, sinh viên của ĐH Cần Thơ vốn hoàn toàn ?ongoại đạo? về lĩnh vực cơ khí.
    >> Vẫn cứ dừng ở ý tưởng?
    Mô hình ?oHệ thống phát điện bằng năng lượng sóng biển? của Vọng có thể diễn giải: dùng hai chiếc phao hình cầu lênh đênh trên sóng biển, một hướng ra khơi, một hướng vào bờ. Hai cái phao cách nhau một nửa bước sóng (để khi một cái lên cao thì cái kia xuống thấp), được liên hệ với nhau bởi một sợi dây cáp qua hệ thống ròng rọc đặt dưới đáy biển dẫn dây cáp vào bờ. Phía trong bờ, một dàn máy phát điện đã được đặt sẵn, chịu sự kích hoạt bởi dây cáp ngoài biển dẫn vào. Sự dao động của sóng chính là ?olực? để hai quả phao chuyển động và kích hoạt máy phát theo kiểu ?ocọ cưa?.
    Tại phiên trình bày, Vọng đã khiến không ít người bất ngờ khi đưa ra mô hình đã thiết kế sẵn. Vọng lấy sợi dây cáp kéo xuống kéo lên theo sự chuyển động hai chiều của ròng rọc và khiến một bóng đèn trên ?otổ máy? luôn phát sáng. ?oKhi không có sóng hoặc sóng quá mạnh như sóng thần thì sao?? - một trong những câu hỏi khó mà ban giám khảo chất vấn Vọng. ?oĐây là vấn đề nan giải thường gặp phải của việc dùng năng lượng sạch nói chung - Vọng trả lời - Nếu dùng năng lượng mặt trời chẳng hạn thì ban đêm đành... chịu. Nếu dùng sức gió mà không có gió cũng thế...?. ?oVậy cơ sở nào em tạo ra dòng điện công suất 8kW?? - một vị giám khảo khác hỏi. Vọng nói: ?oDạ, đó là tương ứng với khối lượng, kích cỡ của quả cầu phao ạ?.
    Mô hình này chưa được áp dụng tại VN, còn ở nước ngoài thì Tây Ban Nha và Đan Mạch đã sử dụng phổ biến. Vọng nói: ?oĐất nước ta có bờ biển dài từ Bắc vào Nam, nên công trình của em thuận lợi về địa hình khi triển khai?.
    Điều bất ngờ với nhiều người là không chỉ công trình của Vọng khá độc đáo mà vì tác giả lại là dân... ?ongoại đạo? với ngành cơ khí. Vọng sinh năm 1984, con út trong một gia đình ở xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành sư phạm vật lý (ĐH Cần Thơ) năm 2004, Vọng thi tiếp vào ngành điện tử - ĐH Cần Thơ và hiện là sinh viên năm 2. Võ Quốc Tiếng, sinh viên ngành cơ khí năm 4 (ĐH Cần Thơ), một ?ođối thủ? khác của Vọng (người đoạt giải ba với công trình ?oNăng lượng dòng chảy trên sông?), tâm sự: ?oAnh ấy làm nhiều người bất ngờ. Là sinh viên ngành điện tử mà lại nghĩ ra được những nguyên lý hoạt động khá phức tạp về cơ khí. Thiết kế được bộ phận hoạt động thật tuyệt vời?.
    Vọng hi vọng công trình này sẽ được ứng dụng, nhận được nhiều sự quan tâm của các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân. Nếu không, Vọng vẫn chờ một thời gian nào đấy để triển khai.
    GS.TSKH THÂN ĐỨC HIỀN, viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ĐH Bách khoa Hà Nội), trưởng ban giám khảo giải thưởng ?oPhát minh xanh? lần 7:
    ?oChúng tôi đánh giá lần này các em đã đạt trình độ cao, công trình độc đáo, có tính sáng tạo... Qua cuộc thi ?oPhát minh xanh? này, kết quả là một phần quan trọng, nhưng quan trọng nữa là việc nghiên cứu khoa học, phương pháp làm việc. Các em phối hợp nghiên cứu, làm việc theo nhóm. Cùng đó, để thực hiện đề tài của mình, các em phải sưu tầm tài liệu, đọc sách, tìm kiếm thông tin trên Internet... Đặc biệt là với đề tài ?oHệ thống phát điện bằng năng lượng sóng biển? Vọng đã phải tìm hiểu các mô hình đã ứng dụng ở các nước, điều đó rất tốt. Biết khai thác thông tin và vận dụng sáng tạo?.

    ĐÌNH TOÀN
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=181547&ChannelID=7
    [​IMG]
  4. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    OK! Hay lắm đó, HiHi! cám ơn sự đóng góp của Bạn TinhNguyen08 nhiều lắm nha!.
    u?c lan0303 s?a vo 12:37 ngy 11/01/2007
  5. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Đôi bạn ?ophát minh?
    TT - Tại một làng quê nghèo thuộc xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) có một đôi bạn thân từ thuở chăn trâu cắt cỏ vừa được nhận huy chương từ những ý tưởng, những nỗi đau đời thường.

    Mô hình robot máy xúc thủy lực của Tuyển và Thuận - Ảnh: Trần Cảnh Yên
    ?oTàu ngầm cứu hộ? - sau nỗi đau Chôm Lôm
    ?oSau vụ đắm đò kinh hoàng ở bản Chôm Lôm, Con Cuông, Nghệ An, em được biết còn mấy học sinh chưa tìm được xác. Vì vậy em nghĩ cần làm một chiếc tàu lặn vừa ít tốn kém, vừa lặn sâu xuống nước tìm vớt người bị nạn một cách nhanh chóng nhất...?.
    Đây là đoạn trích trong phần giới thiệu ?oGiá trị sản phẩm? về ?ophát minh? của Nguyễn Xuân Tuyển, học sinh lớp 12A chuyên văn Trường THPT Lê Hồng Phong, Hưng Nguyên. Tuyển giới thiệu thêm: ?oNguyên tắc hoạt động của tàu dựa trên nguyên lý hoạt động của tàu lặn thám hiểm và tàu ngầm. Xung quanh tàu được gắn năm camera để phát hiện mục tiêu. Đây là mô hình một chiếc tàu ngầm cứu hộ mini đơn giản, đỡ tốn kém; có chiếc tàu này các thợ lặn cứu hộ sẽ đỡ mệt nhọc, giảm rủi ro khi phải ở dưới dòng nước xoáy mà độ sâu có khi tới 3-10m...?.
    Ông Nguyễn Xuân Tình, bố của Tuyển, không giấu được xúc động: ?oTrong suốt thời gian diễn ra các hoạt động tìm kiếm nạn nhân chuyến đò Chôm Lôm trên sông Lam của các thợ lặn, Tuyển không bỏ sót một buổi tường thuật đưa tin nào trên Đài truyền hình Nghệ An. Nhiều đêm tôi thấy cháu băn khoăn ray rứt không ngủ được; có đêm tung chăn vùng dậy chạy ra bàn hí hoáy viết vẽ nhưng tôi cứ nghĩ là cháu làm toán, làm văn?. Ý tưởng phát minh ?otàu cứu hộ mini? đối với Tuyển là chuyện hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng nó đáng quí hơn khi xuất phát từ những cảm xúc - một sự chia sẻ rất nhân văn của cậu học trò này.
    ?oXe cứu hỏa? - từ chuyện cháy chợ Vinh
    ?oXe cứu hỏa đa chức năng? - giải thưởng ?oCuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc 2006? là công trình sáng chế của đồng tác giả Lưu Văn Thuận và Nguyễn Xuân Tuyển. Ông Tình (cha Tuyển) cho biết: ?oThuận đang học lớp 12 bổ túc thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên. Chúng nó là đôi bạn tâm đầu ý hợp từ hồi nhỏ; rất ham mê đọc sách và tìm tòi khám phá, rất tò mò tìm hiểu các loại động cơ máy móc, điện tử...?.
    Căn gác xép nhà ông Thào (bố Thuận) ở xóm 5A xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên là nơi Tuyển và Thuận làm chỗ tập kết vật liệu, nghiên cứu lắp ráp các mô hình máy móc. Bà Nhuần (mẹ Thuận) kể: ?oHôm đi xem chữa cháy chợ Vinh về, hai đứa tranh cãi nhau chuyện xe cứu hỏa dữ lắm, và bàn nhau làm xe cứu hỏa ?ođời mới?. Chúng nó mày mò tìm nhặt máy móc hư hỏng khắp nơi về, có lần chiếc đồng hồ điện còn tốt bố nó xin về chưa kịp cất thì liền bị hai cu cậu tháo ngay mấy cái bánh răng. Tiền cho mua sách học thêm, tiền cho ăn sáng hai đứa chi vào mua linh kiện máy móc hết. Ở trường về là chúi đầu vào máy quên ăn quên ngủ?.
    Thuận và Tuyển cho biết trước ngày sáng chế xe cứu hỏa đa chức năng, họ đã biết sửa chữa tương đối thành thạo các loại động cơ, máy phát điện, đồ điện tử, cơ khí, gò hàn... và đã làm tương đối hoàn thiện một số mô hình robot máy cẩu, xe ben, xe xúc rác vệ sinh đường phố, máy lau bảng hút bụi. ?oHai đứa còn nói sẽ sáng chế một chiếc máy cấy cải tiến để hai bà mẹ của chúng và bà con trong xóm khỏi lội bùn đỡ bệnh thấp khớp...? - bà Nhuần vừa nói vừa xoa đầu con. Còn hai ?onhà phát minh? thì bẽn lẽn cười...
    TRẦN CẢNH YÊN
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=183587&ChannelID=7
  6. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    HiHi! Chú ý lo mà ... học thi đi nha!

Chia sẻ trang này