1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

IDP hay tự túc ???

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi lonely_snoopy, 06/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 410h

    410h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hinh nhu* khong ai quan tam
  2. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    1. Bạn tốt nhất là lên Lãnh sự quán để lấy những thông tin, quy định mới nhất trong việc làm hồ sơ vì không ai trong forum này đủ khả năng list ra cho bạn tất cả đâu.
    2. Theo mình biết, muốn xin via sang Úc du học thì phải có IELTS.
    3. Visa thường được cấp = độ dài của khóa học. Bạn phải thì IELTS vì đó là điều kiện xin visa.
  3. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Chê IDP không có nghĩa là IDP hoàn toàn vô dụng. Mấy thứ thuộc về qui định/thủ tục này thi hỏi IDP cũng được mà. Còn như theo mình được biết thì xin visa đi học thì bắt buộc phải có IELTS. Sang học tiếng thì nó yêu cầu điểm thấp hơn nhưng vẫn phải thi.
  4. dmsg

    dmsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
  5. TraiTaoXanh_TTX

    TraiTaoXanh_TTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Học bổng của Queensland thì do IDP phân phối nên kiểu gì em cũng phải nộp hồ sơ qua đó! Chị cũng xin học bổng under của UQ qua IDP, nhưng nói thật nhé! Mọi thứ, từ làm hồ sơ gồm những cái gì, viết motivation letter như thế nào... chị đều mail hỏi trực tiếp trường chứ chả nhờ IDP tư vấn gì! Ngay cả cái học bổng đó cũng search trên trang web của trường lun! Hôm đại diện trường sang VN (tất nhiên cái hội thảo này do IDP tổ chức!) thì gặp trực tiếp, hỏi lun! Sau đó chỉ mang hồ sơ lên IDP nộp thui! Chứ chả nghe tư vấn buổi nào!
    Nếu bạn nào băn khoăn ko biết chọn trường nào thì nên view cái guide good unis í! Sẽ biết trường nào thì mạnh về khoa gì, có cả đánh giá salary của học sinh tốt nghiệp nữa! Or đến AEC ở ĐSQ Aus số 8 Đào Tấn thì yên tâm hơn! Các chị ở đây cũng khá nhiệt tình à! Có rất nhìu prospectus của các trường! Tham khảo thui nhưng thà có còn hơn ko! Have fun!

  6. rockboy119

    rockboy119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    3. Câu đã kiểm tra kỉ cái City of Perth chua? va cái trường cậu định học? Ơ đây chỉ cho đi làm tối đa 20 hour thôi
    2. Tốt nhât là cứ liên lạc thẳng với cái trường đó, xin cai letter of Acceptance, len DSQ hỏi xem sao
    www.dimia.gov.au
  7. nonsm0ker

    nonsm0ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Để đi học, phải có IELTS 5.0 trở lên, mới được Đại Sứ Quán Úc cấp visa. Mà nói thật là nếu không thi được 5.0 bên này thì sang Úc học tiếng Anh thì tốn tiền gấp bội. Tôi thấy IDP làm việc cũng được, nếu ai đó bận rộn thì nên nhờ quách tư vấn, như vậy sẽ không phải suy nghĩ lung tung. Quá trình làm hồ sơ của tôi tại IDP như sau:
    1. Chọn trường: Tôi tự chọn trường, trường tốt hay không thì tham khảo mấy người đi trước, may là có bạn đã học ở đó trước rồi. (xin IDP mấy cái brochure về coi thêm cho dễ để biết course structure), lên mạng để cập nhật thông tin mới về khoá học.
    2. Chuẩn bị hồ sơ nộp cho trường: nộp cho bao nhiêu trường thì tuỳ...khả năng tài chính của bạn, nếu chờ được đến các buổi hội thảo có trường đó qua, thì có thể tiết kiệm được tiền nộp hồ sơ.
    - Nên nộp hồ sơ trước deadline 2-3 tháng. Tôi có hỏi ông đại diện trường đại học New South Wales, ông ấy nói là xét theo kiểu qua được tiêu chuẩn của trường là ok, do đó khi những đơn họ xét mà đạt đủ số lượng tuyển, thì họ sẽ đóng sổ hồ sơ mặc dù có thể chưa tới hạn. Vì vậy, thời gian cũng là một lợi thế của bạn. Tuy vậy, có thể tuỳ trường có cách xét riêng, bạn nên hỏi trường.
    - Nộp sớm cũng giúp bạn có thời gian để chuẩn bị visa (visa sinh viên mất 2 tháng - theo Đại Sứ Quán)
    - Application form: Trong các cuốn brochure của trường có sẵn tờ giấy này để bạn xin học. Cái nì thì IDP giúp tôi điền.
    - Dịch sang tiếng Anh: bảng điểm đại học, bằng tốt nghiệp đại học. (các trường Úc chấp nhận bản dịch có đóng dấu của IDP, nếu chỗ khác dịch thì bạn phải đi công chứng)
    - Reference letter (tôi xin 2 cái của thầy: thầy hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp càng tốt, 1 cái của sếp: tất cả bằng tiếng Anh (có thể nhờ IDP dịch, nếu viết tiếng Việt).
    - Porfolio (tuỳ trường yêu cầu).
    - Bằng khen, những khen thuởng đạt được trong thời kỳ đi học, đi làm.
    - Personal statement, không đòi hỏi, nhưng có càng tốt. Nếu có trường qua đây phỏng vấn, có thể họ sẽ hỏi sao bạn chọn trường của họ---->viết cái này rồi thì bạn không bị cứng miệng.
    - Nếu học cao học thì có thể bạn phải cần giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc của cty (hợp đồng lao động, giấy xác nhận thôi việc...miễn là cty có đóng dấu vào tờ giấy ghi thời gian bạn làm việc ở đó là được, giấy này cũng cần nếu qua đó xin làm thêm). Trong trường hợp của tôi, thời gian làm việc được sếp đề cập luôn trong cái Reference letter nên không cần đưa hợp đồng làm việc, trường cũng chấp nhận.
    - IELTS hoặc TOEFL: có thể bổ sung sau. Nếu thiếu giấy này thì hồ sơ của bạn vẫn được xét. Nếu họ ok, họ sẽ gửi cho bạn cái Con***ional Offer, khi đã bổ sung đầy đủ sẽ nhận được Full Offer. Do đó, không nên vì IELTS mà để hồ sơ chờ.
    - Xin học bổng, điền theo form của trường (phần này thì phải download form ở trên mạng xuống) (IDP cũng làm dùm cái này).
    - IDP có chuẩn bị cho tôi một tờ giấy thống kê những loại giấy tờ mà mình đem nộp cho trường (giống như là cái biên nhận hồ sơ vậy thôi)
    Sau đó đem tất cả những giấy tờ này nộp cho trường để xin học.
    Thời gian trường xét hồ sơ: VD trường hợp của tôi: deadline của trường là cuối tháng 11.
    * Nộp hồ sơ cho trường vào cuối tháng 8 (dịp triển lãm du học) ----> giữa tháng 10 có cái Con***ional Offer---->Nộp thêm cái IELTS, 1 tuần sau có cái Full Offer, accept cái offer xong thì 2 tuần sau trường sẽ gửi giấy đòi học phí đợt 1(chưa đóng tiền vội)---->Sau khi nộp hồ sơ xin visa khoảng 2 tuần, tôi nhận đuợc giấy báo đi khám sức khoẻ (hết 60USD, khám vô cùng qua loa, ko thử máu)--->kết quả sức khoẻ là ok thì mới đi chuyển tiền học phí----> chuyển tiền xong, đem giấy của ngân hàng đi nộp cho IDP để IDP nộp cho Lãnh sự quán để xét tiếp visa.
    3. Từ Con***ional Offer lên Full Offer:
    -Con***ional Offer: thông thường là hồ sơ của bạn chưa đủ phần gì đó: vd tôi thiếu bảng điểm IELTS, hoặc portfolio của tôi không làm theo mẫu qui định của trường, đề nghị bổ sung thêm.
    - bảng điểm IELTS (có một số trường đòi phải là bản gốc. Trong trường hợp này: bạn viết phiếu yêu cầu (xin tối đa 5 bản miễn phí, trong vòng 2 tháng sau khi có kquả. Nếu không thì bạn phải trả tiền cho bảng điểm đó), tổ chức thi IETLS sẽ gửi bảng điểm đến thẳng trường mà bạn đề nghị (nó không gửi bản xin thêm cho bạn). Giấy yêu cầu tôi xin ở IDP (vì thi ở IDP)
    - Bổ sung hết thì ngồi rung đùi chờ hành động tiếp.
    4. Làm Visa: (Sau khi tôi có Full Offer thì IDP kêu chuẩn bị hồ sơ xin visa, vì có offer thì mới có cớ xin visa được.)
    - Bạn có thể liên hệ Lãnh sự quán Úc để biết thêm.
    - Đóng tiền làm visa: 350 USD cho IDP (biểu phí của Lãnh sự quán là 335USD cho sinh viên.)
    4.1 Tôi nộp cho IDP: (ko cần dịch qua tiếng Anh)
    a. Hồ sơ cá nhân:- 5 cái hình 4x6 khổ passport (2 cái thì họ đem dán phiếu khám sức khoẻ gòi)
    - 2 cái giấy khai sinh
    - 2 bản sao sổ hộ khẩu
    - bản sao passport (cái này thì chỉ để điền số passport vô hồ sơ thôi)
    b. Hồ sơ học tập:
    - 2 bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông (phải do Sở GD chứng, nếu ko Lãnh sự quán sẽ ko chấp nhận)
    - 2 bản sao học bạ trung học (phải do trường chứng)
    c. Hồ sơ tài chính:- Tuỳ kiểu chứng minh tài chính của bạn (có thể hỏi ngân hàng Incombank hoặc ACB).
    - Chứng minh tài chính của tôi (bất động sản): số tiền có phải lớn hơn tổng số các phí sau:
    + Học phí trọn số năm học
    + Sinh hoạt phí 12K AUD/ năm (học bao nhiêu năm thì nhân lên)
    + Tiền vé máy bay khứ hồi: 2000 AUD
    - Để chuyển tiền học:
    + Trang web của trường so cho bạn biết kế hoạch nộp học phí. Có trường đòi nộp 1 lần 1 học kỳ, có trường chia thành nhiều đợt.
    + Đại sứ quán Úc chỉ chấp nhận ngân hàng chuyển tiền cho bạn, chứ bạn ko thể tự chuyển từ tài khoản của mình (visa chẳng hạn). Do đó phải mượn tiền của ngân hàng. Nếu có hợp đồng chứng minh tài chính rồi, thì bạn chỉ cần nói ngân hàng lấy tiền từ đó chuyển cho trường, sau đó mình lấy tiền trả lại cho ngân hàng để bớt phải trả lãi tiền nợ.
    d. Study plan: viết như một bức thư thôi.
    - Giới thiệu bản thân
    -Quá trình học tập, làm việc (từ cấp 3-->nay).
    - Lý do chọn Úc, trường, ngành.
    - Kế hoạch học tập (chỉ là liệt kê code ngành, thời gian học)
    - Dự định sau khi hoàn tất.
    4.2 IDP làm:
    - Điền thông tin vào form, chắc là lấy từ Lãnh sự quán. Phần này thì tôi mù tịt.
    Trong suốt thời gian làm hồ sơ thì tôi vẫn đang đi làm, tuy có IDP tư vấn, nhưng tôi vẫn phải chạy qua chạy lại nhiều lần (tuy là đã nói trước với sếp, nhưng ổng cũng không vui, vì nó ảnh hưởng đến công việc ).
    Do đó, nếu bạn rảnh thì mới nên tự làm hồ sơ, nếu không thì nên nhờ tư vấn . Họ sẽ sắp xếp thời gian, nhắc nhở bạn. Quan trọng nhất là mình không sợ điền sai hồ sơ, gây mất thời gian.
    Bạn phải đi công chứng nhiều lần (dịch qua tiếng Anh, chứng hồ sơ ở trường, ở Sở, sau đó lại mất thời gian quay lại lấy, mà tất cả các cơ quan hành chính đều nghỉ thứ 7, thế mới điên tiết. Đôi lúc tôi nhận được câu trả lời là người có thẩm quyền ký không làm việc hôm đó--->quay lại nhé. Chỉ cần tới một chỗ là có thể mất nửa ngày để ngồi chờ ). Lúc làm visa, bạn và người bảo lãnh tài chính phải ký một số giấy tờ, đi nộp hồ sơ, đi chứng minh tài chính, đi khám sức khoẻ, đi chuyển tiền. Giả sử trơn tru thì chỉ cần nghỉ vài ngày, nhưng nếu không xong thì tính ra phải chạy qua chạy lại rất nhiều lần .
    Được nonsm0ker sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 25/12/2005

Chia sẻ trang này