1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Iran và Ixaren : Mèo nào cắn mỉu nào?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    S-300 có bao nhiêu mà la vậy Mĩ sắp thanh lí đám F18 đem qua làm bia cũng hay. các bác cứ nói qúa đánh iran dầu lên Mĩ sợ gì Iraq là đồng minh ép nó bán giá rẻ là dc chứ gì ,chỉ sợ chết là chết nước nghèo thôi.Em nghĩ đánh iraq xong giá dầu gỉam mà nó lại ko giảm>>> có khi nào Mĩ trữ dầu chờ đập iran.>đây là topic nói về Ixaren và iran mà mấy bác lạc đề qúa xá
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    một vài giàn S-300 hay Tor 1 không gây trở ngại nhiều chi Isarel đâu
    [​IMG]
    Được macay3 sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 23/07/2008
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    ko cần dùng Iran để tiếp cận Nga đâu bác, Nga hiệp đã bị vây tứ phía rồi, Iran cũng vậy. Nga ko đủ sức để gây ảnh hưởng mạnh tới Iran nữa đâu
    [​IMG]
    Được macay3 sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 23/07/2008
  4. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không thể có truyện Ixrael đánh I ran được vì đơn giản là Mỹ sẽ không ủng hộ . Vì sao à ? Nếu đánh nhau xảy ra thì giá dầu có khả năng lên ngưỡng 300$ một thùng . Nếu việc đó xảy ra thì nền kinh tế Mỹ sẽ chổng vó lên trời kèm theo cả thế giới này đi đầu xuống đất .
    Sẽ chả có truyện gì xảy ra đâu
  5. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Đầu tháng 6/2008, không quân Israel đã tiến hành một cuộc diễn tập quy mô lớn trên không phận Địa Trung Hải với sự tham gia của hơn 100 máy bay chiến đấu loại F-15 và F-16. Theo các chuyên gia quân sự thì Israel có đầy đủ khả năng để thực hiện không kích tầm xa nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
    Trong đó lực lượng không kích bao gồm 25 máy bay chiến đấu F-15 và hơn 100 máy bay chiến đấu F-16. Hành trình của loại F-15 có thể đạt đến hơn 4.400km còn máy bay chiến đấu F-16 loại mới được trang bị thêm thùng nhiên liệu cỡ lớn có thể đạt hành trình hơn 4.000km.
    Các cơ sở hạt nhân của Iran đa số nằm cách Israel chỉ khoảng 1.500km nên hai loại máy bay chiến đấu chủ lực của không quân Israel đều có thể thực hiện không kích tầm xa nhằm vào những mục tiêu đó.
    Không quân Israel được trang bị một số lượng lớn bom xuyên phá BLU-109 của Mỹ có thể phá hủy các cơ sở hạt nhân ngầm dưới mặt đất của Iran. Bom BLU-109 nặng 874kg có thể xuyên qua bêtông và chuyên dùng để phá hủy các hệ thống hầm ngầm.
    Tờ Daily Telegraph cho rằng, nếu triển khai không kích, không quân Israel có khả năng tìm cách phá hủy các mục tiêu bao gồm nhà máy biến đổi uranium Isfahan hoặc cơ sở làm giàu uranium Natanz để đẩy nhanh tiến độ giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran.
    Nhiều năm qua, không quân Israel đã có kinh nghiệm trong việc bất ngờ tấn công vào các cơ sở hạt nhân của nước khác. Như ngày 7/6/1981, không quân Israel đã huy động máy bay chiến đấu F-15 và F-16 tấn công vào lò phản ứng hạt nhân Osirak ở ngoại ô Baghdad của Iraq cách Israel hơn 1.000km.
    Chỉ trong vòng hơn 2 phút, không quân Israel đã phá hủy lò phản ứng hạt nhân được xây dựng với chi phí hơn 400 triệu USD. Ngày 6/9/2007, không quân Israel đã bí mật xâm nhập khu vực miền Bắc Syria và tấn công phá hủy một địa điểm mà họ tình nghi là cơ sở hạt nhân đang được xây dựng.
    Nhiều chuyên gia Mỹ cho rằng, cho dù tiến hành không kích thì không quân Israel cũng không thể phá hủy hoàn toàn các cơ sở hạt nhân của Iran mà chỉ làm chậm lại tiến trình phát triển hạt nhân của nước này.
    Lãnh thổ Iran rộng hơn 1.6 triệu km2 và các cơ sở hạt nhân có thể được giấu kín trong cả khu vực rộng lớn đó. Iran có cao nguyên và núi với chiều cao trung bình 1.200m so với mặt nước biển nên rất thuận lợi cho việc che giấu các cơ sở hạt nhân.
    Thời gian gần đây, Iran càng có ý thức hơn trong việc xây dựng các cơ sở hạt nhân ở những nơi kín đáo và bí mật. Như nhà máy làm giàu uranium Natanz được xây dựng ở độ sâu 30m dưới mặt đất tại khu vực cách thủ đô Tehran 250km về phía Nam.
    Trong khi đó loại bom xuyên phá BLU-109 của Israel chỉ có thể phá hủy mục tiêu có độ sâu vài mét dưới mặt đất. Cần biết rằng, máy bay chiến đấu F-14 của Iran được trang bị tên lửa không đối không AIM-54A có thể ngăn chặn máy bay Israel từ khoảng cách 100km.
    Trong bối cảnh đó, cho dù vượt qua được hệ thống phòng không thì máy bay chiến đấu của Israel cũng chỉ có thể phá hủy được một phần của các cơ sở hạt nhân của Iran.
    Trong khi đó Iran cũng không ngừng tăng cường hệ thống phòng không cho các cơ sở hạt nhân của nước này. Hệ thống phòng không của nhà máy điện hạt nhân Bushehr được trang bị tên lửa phòng không tầm thấp mới do Nga sản xuất có khả năng phân biệt 48 mục tiêu trên không với hệ thống rađa dẫn đường chống nhiễu.
    Hệ thống phòng không này có khả năng làm giảm hiệu quả của kiểu tấn công bất ngờ ở tầm thấp như máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện trong các cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân của Iraq năm 1981 và Syria năm 2007.
    Trong trường hợp Israel áp dụng tấn công quân sự bằng không quân nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran thì lãnh thổ Israel có khả năng sẽ bị Iran tấn công trả đũa bởi các loại vũ khí tầm xa. Hiện nay Iran có hàng trăm tên lửa đạn đạo trong đó tên lửa Shahab-3 có thể tấn công mục tiêu ở cự ly 1.300km.
    Ngoài ra không quân Iran còn có một đội máy bay ném bom tầm xa gồm các máy bay ném bom Tu-22 có thể mang theo 6 tấn bom với hành trình hơn 4.000km.
    theo vitinfo

Chia sẻ trang này