1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Iran và Ixaren : Mèo nào cắn mỉu nào?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Em đã nói rất rõ rồi còn gì nữa bác, Air strike chỉ có tác dụng với các đội quân rệu rã như quân Irag thôi chứ bác xem đấy trong chiến tranh VN Mỹ dùng không quân bom miền Bắc với đường Trường Sơn nước ta còn khủng khiếp hơn nhiều nhưng cuối cùng ai thắng ai thua bác biết rồi đấy. Thậm chí phòng không không quan Việt Nam còn làm cho Không Quân Mỹ liểng xiểng, có chuyên gia quân sự Mỹ nào tính được cái việc Mig 21 lái bằng mất chiến sĩ không quân VN nhỏ bé mà lại bắn rơi pháo đài bay B 52 không ạ :D?
  2. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Thằng Iran mà nó yếu như các chuyên gia Mỹ bảo thì đã bị Israel nó oanh tạc như vụ Lebanon 2006 rồi . ...
    Nghĩ lại thấy chú Lebanon thê thảm thật, cả nước mà không có được một dàn S-300 nào cả, bị nó oanh tạc tới hơn 12 nghìn phi vụ . Có dàn S-300 chắc đã hạ được cũng phải vài chục chiếc máy bay của Israel chứ chơi
  3. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Ảnh chụp từ kênh truyền hình Al-Alam của Iran cho thấy cảnh chuẩn bị trước khi lực lượng Vệ binh Cách mạng bắn thử 9 quả tên lửa ngày 9/7.[​IMG] Ảnh: AFP.

    Cận cảnh một quả tên lửa Shahab-3 đang được chuẩn bị phóng thử trên sa mạc. [​IMG] Ảnh: AFP.

    Shahab-3 có tầm bắn 2.000 km đang vùn vụt rời bệ phóng. [​IMG] Ảnh: Sepah News.

    Một góc nhìn khác về quả tên lửa Shahab-3 được phóng thử. [​IMG] Ảnh: AFP/Al-Alam.

    Trong đợt thử vừa qua, Iran bắn tổng cộng 9 quả tên lửa. Ngoài loại tầm xa Shahab-3 còn có một số tầm khác thấp hơn. Trong ảnh là 4 quả hỏa tiễn đang vụt lên từ một địa điểm không được tiết lộ trên sa mạc Iran. [​IMG] Ảnh: Sepah News.

    Quân đội Iran cho diễu hành một quả tên lửa tầm xa Shahab-3 năm 2006. [​IMG] Ảnh: AFP.

    Đây không phải lần đầu tiên Iran bắn thử Shahab-3, vì trước đó vào năm 2006 họ đã thử nghiệm loại tên lửa này như trong ảnh. Tuy nhiên sự kiện hôm qua diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi Iran và Israel đang leo thang căng thẳng dẫn đến những đồn đoán sắp có chiến tranh nổ ra. [​IMG] Ảnh: AFP.

    Tầm bắn 2.000 km của tên lửa Shahab-3 khiến nó có thể vươn tới mọi mục tiêu trên đất Israel. Do đó vụ thử được coi như một động thái "dằn mặt" quốc gia Do Thái vốn bị cho là đang có kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran bằng đường không. [​IMG] Đồ họa: AFP.
    Nguồn VNExpress.
  4. DTMK

    DTMK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Với sức mạnh của Mỹ hiện tại thì có lẽ là không ngán bất cứ thằng nào trong khu vực Trung Đông cả , chẳng qua là nó muốn tính toán thiệt hơn , dò xét cho kỹ càng khi nào mới là thời cơ chín muồi để đánh , hoặc nếu có cách giải quyết khác bằng biện pháp ngoại giao thì càng tốt. Chẳng phải thấy bọn nó cứ dè chừng nhau là sợ nhau đâu (cả Mỹ lẫn Iran) Nhất là vào thời điểm này khi nhiệm kỳ của tống thống Mỹ sắp kết thúc thì nước Mỹ không thể mạo hiểm dấn chân vào một cuộc chiến mới như vậy được , từ nay cho đến khi McCain hay Obama lên nhậm chức thì ít nhất Iran cũng còn khoảng được một năm bình yên nữa. Tổng thống mới lên nhậm chức ít nhất cũng phải đợi 6 tháng để ổn định vị trí thì mới có thể ra những quyết định lớn như chiến tranh.
    Tiềm lực quân sự của Iran không thể tệ hơn Iraq , Mỹ muốn đánh ai đó thì luôn tìm một cái cớ và một đồng minh thân cận "đủ mạnh" để cùng chia sẽ trách nhiệm. Mỹ đánh Iraq thì có Anh luôn ủng hộ , nhưng đối với Iran lần này thì Anh dường như có phần im hơi lặng tiếng. Vậy Mỹ sẽ đánh với ai , đánh một mình ? Israel có đủ sức để "gồng gánh" chung với Mỹ không ?
    Mỹ đã thiệt hại nằng nề về tiền của cũng như nhân mạng tại Iraq cho nên không dễ gì lại dấn thân vào nguy hiểm thêm một lần thứ hai. Vả lại trước khi đánh Iraq năm 2003 Mỹ thấy Iraq mới là mục tiêu nguy hiểm hơn cả nên nó mới đánh , nếu không đã chọn Iran.
    Israel là nước nhỏ , sợ nhất là ăn tên lửa. Bất kể tên lửa loại gì , chính xác hay không chính xác miễn cứ bắn vào là thiệt hại nặng nề ngay. Ngoài mặt thì tỏ ra vẻ gầm gừ hung dữ chứ trong bụng thì cũng nơm nớp lo sợ , sức mấy dám gây chiến với mấy thằng trong vùng.
  5. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Nói thật là đánh thì được thôi nhưng cái chính là hậu quả. Nếu đánh kiểu quy ước thì Ỉan sẽ phong toa eo biển Homuz. Nói là làm đc, chỉ cần nó rải thuỷ lôi mật độ cao xem Mỹ làm được gì. Có giỏi vào gỡ, vào gỡ thì lại bị tên lữa bắn. Thứ 2 thằng Iran ngừng bán dầu cho Mỹ, dầu mỏ lại bị kẹt thì giá dầu lên ngất ngưởng, thử hỏi KT Mỹ chụi nổi ko. Sau bao nhiêu năm đánh nhau thì liệu Iraq đã xuất khẩu lại đc dầu mỏ nhiều như trước. Nói chung Mỹ và Israel ko ngu, no chỉ doạ thôi chứ nếu đánh có thắng cũng trả giá đắt. Còn chiến tranh trên bộ thì Mỹ có vét hết National Guard sang ko đủ, có khi còn phải tổng động viên. Iran vừa rộng, địa hình lại phức tạp, dân vốn thâm thù do thái với Mỹ. BB vào chỉ có KIA thôi.
  6. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Thếy bảo nà Nikôlai Sắckôzi thân Mỹ lém mà no jì kô có đồng min !
  7. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Topic đang nói về : "Do Thái và Răng mèo nào cắn mỉu nào" mà lại toàn sa đà sang "Cầy Mẽo sẽ vả Răng như thế nào?"
    Nếu như vậy thì topic tiềm lực quân sự Răng trước đây đã nói hết rồi
  8. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Quay về đúng topic thì nếu không chơi nuke, Isarel và Iran đánh 1v1
    1 - Nếu Nga và Mỹ không giúp hai bên thì mình nghĩ 60-40 cho Iran. Isarel mạnh nhất là không quân nhưng mà đáp lại Iran có Tor-M1, ,S 300 cùng một dàn máy bay chiến đấu tương đối đông và cũng không phải quá kém về chất lượng cho nên Air Force của Isa sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
    Thêm một niềm tự hào của Isa nữa là mấy cái tank Merkava
    thì trong cuộc chiến với Hezbola năm ngoái bị RPG của Hez bắn cháy như đúng rồi, với quân đội chính quy và trang bị của Iran thì việc bắn cháy mấy cái tăng nay là không khó hơn nữa địa hình đồi núi của Iran cũng không thuận lợi cho tank hoạt động.
    Isa chỉ có thể huy động một cuộc chiến đánh nhanh thắng nhanh nếu để kéo dài thì các lợi thế về tính bất ngờ, về trang bị sẽ càng ngày càng bị yếu. Đặc biệt quân số và dân số Iran đông hơn Isa rất nhiều, một cuộc chiến tranh du kích lâu dài sẽ rất phù hợp với việc làm tiêu hao sức mạnh của Isa. Cứ một người dân Iran có khả năng cầm khẩu AK 47 hay RPG-32 đã là một chiến sĩ rồi còn quân chính qui Isa chỉ có vài trăm ngàn vừa phải lo đánh nhau vừa phải lo giữ an ninh trong nước sẽ bị trở nên rất mỏng.
    Tóm lại 1v1 không nuke không có trợ giúp Iran có nhiều cơ thắng hơn, cuộc chiến càng kéo dài thì cơ hội đó càng lớn.
    2- Mỹ đứng sau Isa và Nga đứng sau Iran, không nuke:
    Lúc này thì mọi loại khí tài hiện đại nhất với khả năng sát thương cao nhất có thể được mang ra sử dụng. Giả sử như tính năng vũ khí của 2 bên như nhau, yếu tố con ngưòi, kĩ chiến thuật mang tính chất quyết định. Kĩ chiến thuật thì trên lí thuyết Isa hơn Iran nhưng từ trước tới giở Isa chủ yếu là đánh du kích Palestine hoặc Hezbola hay Hamaz, quân đội chính quy nhất cũng chỉ là của Serya vốn rất yếu kém mấy chục năm về trước. Đối đầu với tướng lĩnh Iran với các chuyên gia quân sự của Nga là một vấn đề khác hẳn. Kinh nghiệm chiến đấu qua những chiến trường thực sự thì chắc ít có nước nào có kinh nghiệm như quân đội Nga từ 2 cuộc chiến tranh TG, đến chiến tranh Việt Nam rồi Chesnhia... và điều quan trọng hơn là các chuyên gia quân sự Nga rất nhuần nhuyễn chiến thuật đánh du kích (thu thập được sau chiến tranh VN) mà các đội quân chính qui ngaị nhất chiến thuật này. Các vũ khí của Nga cũng được thiết kế rất phù hợp với việc đánh du kích như các loại tên lửa phòng không, chống tăng vác vai, các hệ thống phòng không đặt trên xe vận tải hoạt động độc lập...
    Nếu cuộc chiến kéo dài tới hàng tháng trời thì lúc đó những thiệt hại của phe Isa và Mỹ nhất là về con người sẽ dần dần làm cho tinh thần binh sĩ tụt dốc không phanh vì rõ ràng các binh sĩ Isa phải hi sinh vì những tính toán chính trị còn binh si Iran hi sinh để bảo vệ tổ quốc, tinh thần chắc chắn phải khác nhau.
    Kết luận là nếu không chơi Nuke và 1v1 thì Isa nhiều cơ thua :D.
  9. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    bác quên là quân đội Ixaren chiến suốt từ thập niên 50 tới giờ à????
    bác có quên chiến tranh vs Ả rập thập niên 50 60 70,rồi trận chiến 6 ngày ko vậy?

    Năm 1948
    Sau khi nhà nước Israel được thành lập, quân đội Ai Cập, Syria, Jordan, Liban và Iraq tham gia chiến đấu và bắt đầu giai đoạn hai của Chiến tranh Ả rập-Israel 1948 bằng việc tấn công Israel từ mọi phía nhằm duy trì trật tự cũ. Từ phía bắc, Syria, Liban và Iraq tiến tới sát biên giới. Các lực lượng Jordan tiến vào từ phía đông, chiếm Đông Jerusalem và bao vây phần phía Tây thành phố. Tuy nhiên, các lực lượng Haganah, nhờ sự tài ba trong chiến thuật và điều hành đã ngăn chặn thành công đa số quân các nước Ả Rập, và các lực lượng của Irgun ngăn chặn thành công quân Ai Cập ở phía nam. Đầu tháng 6, Liên Hiệp Quốc tuyên bố một tháng ngừng bắn trong thời gian đó Lực lượng Phòng thủ Isreal được chính thức lập ra. Sau nhiều tháng chiến tranh, người Israel đã đánh bại hoàn toàn Liên quân Ả Rập, một sự ngừng bắn được tuyên bố năm 1949 và các biên giới tạm thời, được gọi là Giới tuyến xanh, được lập ra. Israel đã có thêm được 26% lãnh thổ uỷ trị phía tây sông Jordan.
    Năm 1967
    Syria, Jordan và Ai Cập lại chuẩn bị chiến tranh, và Ai Cập trục xuất Các lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hiệp quốc ra khỏi Dải Gaza. Cuối cùng, Ai Cập đóng cửa eo Tiran đối với các tàu Israeli, mà Israel coi là một casus belli (sự khơi mào chiến tranh) và tấn công phủ đầu Ai Cập ngày 5 tháng 6. Sau Cuộc chiến sáu ngày giữa Israel và các nước Ả Rập, nhà nước Do Thái nhanh chóng giành được thắng lợi. Israel đã đánh bại toàn bộ quân đội của ba nước Ả Rập lớn và tiêu diệt hầu như toàn bộ không quân của họ. Về lãnh thổ, Israel chiếm được Bờ Tây, Dải Gaza, Bán đảo Sinai và Cao nguyên Golan
    Năm 1973
    Cuối cùng, ngày 6 tháng 10 năm 1973, vào ngày nhịn ăn Yom Kippur của người Do Thái, quân đội của Ai Cập và Syria tung ra một cuộc tấn công bất ngờ vào Israel. Tuy nhiên, dù đã sắp đặt kế hoạch từ trước, Ai Cập và Syria sau những thành công ban đầu, quân đội Israel (IDF) phản kích mạnh và dần đưa Liên quân Ai Cập, Syria trở về vạch xuất phát, khiến họ không thể đạt được mục đích là chiếm lại các vùng lãnh thổ đã mất năm 1967.
    năm 1981
    Ngày 7 tháng 7 năm 1981, Lực lượng Không quân Israel ném bom lò phản ứng hạt nhân của Iraq tại Osiraq trong nỗ lực nhằm ngăn chặn ý định sản xuất bom nguyên tử của Iraq.
    năm 1982
    năm 1982 Israel tung ra một cuộc tấn công nhằm vào Liban, lúc ấy đang trong tình trạng nội chiến) từ năm 1975. Lý do chính thức của cuộc tấn công là để bảo vệ những khu định cư ở phía cực bắc Israel khỏi những cuộc tấn công khủng bố, vốn thường xảy ra trước đó. Tuy nhiên, sau khi lập ra một vùng đệm 40 km, Lực lượng Phòng thủ Isreal tiếp tục tiến về phía bắc và thậm chí chiếm cả thủ đô Beirut. Các lực lượng Israel trục xuất các lực lượng của Tổ chức giải phóng Palestine ra khỏi Liban, buộc họ phải rời đến Tunis

    Được macay3 sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 17/07/2008
  10. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Em đâu có quên bác, em đã nói ở trên là tuy quân đội isa có chiến đấu nhiều nhưng chủ yếu là đánh quânh du kích mà kết quả là đến h cũng có tiêu diệt được họ đâu. Kể cả chiến tranh 6 ngày thì lúc đó lực lượng isa với Mỹ hỗ trợ về khí tài quân sự vượt trội về sức mạnh không nói làm gì bác :D. Thực sự đối đầu với một đội quân chính qui được trang bị tốt thì ngay cả quân Mỹ cũng mới chỉ có 1 lần đó là ở VN và kết quả thì ai cũng rõ. Chiến tranh TG thứ 2 chỉ khi LX đã đẩy lùi quân Đức ra khỏi lãnh thổ và chắc chắn phần thắng đã thuộc về phe Đồng Minh Mĩ mới mở mặt trận thứ 2 mà trên mặt trận thứ 2 quân Đức đều là những đạo quân què cụt, trang bị yếu vì lực lượng mạnh nhất đều đã tập trung tại phí Đông rồi.

Chia sẻ trang này