1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    [:P]Túm váy lại, bạn trên avatar của bạn chỉ biết chê người khác mà không tự biết mình đã GIỎI lại còn nguy hiểm.

    [:P][:P]
  2. dongfonghong1

    dongfonghong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Các bác trở lại Vam 1.Và Vàm 2 đi
  3. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Chả hiểu sao càng đọc nhiều về mấy cái vụ TQ thì càng có cảm giác các đồng chí ý đang bị hoang tưởng, các đồng chí ấy dùng rất nhiều từ "nếu" và "sẽ" là những từ ngữ đặt mệnh đề giả thiết và tương lai chưa xác định.
  4. sonyclie

    sonyclie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bởi chuyện có tí hoang tưởng và chút tự sướng nên NẾU và SẼ được sử dụng một cách triệt để và "quyết liệt" =))
  5. sonyclie

    sonyclie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    T-50 tới giờ mới bay siêu âm lần đầu. J-20 thì tới bao giờ, đúng là thùng rỗng kêu to :D

    http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/T50-lan-dau-tien-bay-sieu-am/20113/50282.aspx
  6. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Bộ trưởng quốc phòng Robert Gates trong DV Lounge tại căn cứ không quân Anderws AFB, Maryland trong ngày 8 tháng Giêng trước khi lên máy bay E-4B đi Trung quốc đã nói rằng; Trung quốc có thể về phương diện nào đó đã phát triển được chương trình máy bay của họ (J-20) hơn là những gì hệ thống tình báo (intelligence) của chúng ta biết được.

    Trong những cuộc tấn công chớp nhoáng trong lịch sử đã ghi nhận như là của người Nhật từ hướng Tây bằng máy bay Zero năm 1941, Liên xô sử dụng MiG-15 năm 1950, và bây giờ chương trình J-20 của Trung quốc đã ít nhiều mang sự chú ý cho các chuyên gia quân sự ở Washington.

    Có thể đúng, và cũng có thể sai. Đây đó là ba dòng nhận xét khác nhau:

    Thứ nhất J-20 ngang ngửa F-22 Raptor. Với khoang vũ khí ngang ngửa B-29 Superfortress sẽ là một sự rủi ro cho các hạm tầu của hải quân Mỹ.
    Nhà phân tích cho đài Fox News, Lt. Gen Thomas G. Mclnerney (đã nghỉ hưu), nhớ lại khi còn làm nhiệm vụ ở UK trong 3rd Airforce tại RAF Mildenhall; J-20 là một vấn đề cần xem xét một cách nghiêm túc đối với chúng ta. Trung quốc có những hệ thống đường hầm dài hơn 3000 dặm, và khoảng 2500 vũ khí hạt nhân. Nhớ lại những đám mây bí ẩn khó giải thích xuất hiện trên nền gần bờ biển California ngày 8 tháng 11 vừa qua là đến từ một SLBM (submarine-launched ballistic misile) đã được bắn thử nghiệm bởi Trung quốc.
    Có thể là anh ta đúng một phần nào đó, nhưng những vấn đề như là hệ thống đường hầm và vũ khí nguyên tử thì có vẻ như là quá thổi phồng. Trung quốc hiện có khoảng từ 2 đến 3 tầu ngầm dạng SLBM đang hoạt động. Nhưng lớp 094"Jin" vẫn đang trong thử nghiệm và hoàn chỉnh, chưa có một vụ thử SLBM nào. Lớp tầu ngầm này dùng để thay thế cho lớp cũ kỹ nhiều vấn đề là 092"Xia", cái gì đã bị nhiều sự cố trong kết cấu cũng như chưa bao giờ rời khỏi vùng biển Trung quốc. Và một điều hiển nhiên là hải quân Trung quốc chưa bao giờ có những hoạt động trong vùng biển xa phía Đông của Thái bình dương. Một câu hỏi đặt ra là, tại sao Trung quốc lại muốn một sự rủi ro lớn với họ khi vận hành một tầu ngầm phóng tên lửa khi mà chiếc tầu đó chưa hề lặn ngụp, và tại sao lại phải bắn tên lửa từ tầu ngầm trong khi họ chưa hề bắn thử nghiệm từ tầu ngầm bao giờ...

    Thứ hai- không nên hoang mang một cách thái quá. Sau đây là nhận định của bộ trưởng Gates đối với vấn đề; họ muốn chứng tỏ một điều đó là sẽ có những vấn đề ảnh hưởng tiềm tàng cho chúng ta, và chúng ta sẽ phải xem xét lại những chương trình của chúng ta. Ở đây ý của bộ trưởng Gates không phải là xem xét lại những chương trình của F-22. Ông ta rất tin tưởng vào chiến đấu cơ này. Hiện đang có những vấn đề về ngân sách dẫn đến cắt giảm số lượng sản xuất F-22 cho không quân Mỹ là cần thiết hay nên duy trì nhiều hơn...

    Thứ ba- sự thổi phồng của một củ khoai tây. Một sự chắp vá giữa kỹ thuật của người Nga và một số nghiên cứu được dẫn đến ra đời một chiến đấu cơ biết bay và biểu diễn hơn là tác chiến. Người Trung quốc và khoa học của họ ngày nay có dư sức để chế tạo được một chiến đấu cơ hiện đại. Nhìn lại khi Mitsubishi Zero đã làm điên đảo Western Allies trong lịch sử, tổ kỹ sư do Jiro Horikoshi (Nhật) dẫn đầu đã chế tạo Zero hoàn toàn không theo một phiên bản ăn cắp nào từ những phi cơ bên ngoài như Northrop 3A. Còn chiếc MiG-15 của Liên xô thì được chế tạo độc lập, chỉ có vài chi tiết khá nhỏ không đáng kể từ bên ngoài.

    ...>:D<...
  7. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Mấy cái ảnh bọn nó bảo là hôm nay chụp

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. dongfonghong1

    dongfonghong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nính thở chờ j20 bay thử lần 2
  9. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Ảnh rõ nhất phần bụng của J-20, không thấy dấu vết nào của khoang vũ khi cả dưới bụng lẫn 2 bên, có lẽ vài mẫu thử nghiệm đầu của J-20 chưa có cái này.

    [​IMG]
  10. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    J-20 lai lên web :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này