1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Joseph Goebbels với "Chiến tranh toàn diện".

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Wehrmacht, 13/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Joseph Goebbels với "Chiến tranh toàn diện".

    Là một người rất yêu nước Đức từ những ngày còn học cấp 2,tôi xin mạn phép được viết về một giai đoạn lịch sử của nước Đức cũng như về một nhân vật cộm cán đã đóng vai trò rất quan trọng trong giai đoạn này.

    Trong bất cứ một xã hội cũng như một thể chế Chính trị nào , công tác dân vận § tuyên truyền (hay còn gọi la mị dân) , đều đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc động viên,lôi kéo một bộ phận lớn quần chúng , đặc biệt là tầng lớp thanh niên, nhằm thực hiện những định hướng, mục tiêu (chính trị) đã đề ra.Trong những nền quân chủ chuyên chế thì công tác này lại càng đặc biệt được coi trọng.
    Tháng 2, năm 1943,sau thất bại tại Stalingrad làm rung chuyển toàn bộ guồng máy quân sự đã có dấu hiệu rệu rã của nước Đức, để xốc lại tinh thần cũng như huy động một cách tổng tực toàn bộ sức lực của Đế Chế thứ 3, Nhà nước Đức Quốc Xã mà cụ thể là Bộ Trưởng Tuyên Truyền Joseph Goebbels đã đề ra một giải pháp mới để có thể đi đến Chiến Thắng Cuối Cùng(Endsieg) một cách nhanh nhất , đó là Chiến Tranh Toàn Diện (Totaler Krieg).Ngày 18-2-1943 , tại cung điện Thể Thao Berlin , bài phát biểu của Joseph Goebbels trước sự chứng kiến của 3000 người , mà chủ yếu là thành viên Đảng Quốc Xã(NSDAP) , đã được hưởng ứng nhiệt liệt như sự "ra đời"
    của một học thuyết mới , có thể sánh ngang tầm với Blitzkrieg để cứu nước Đức sớm thoát khỏi chiến tranh trong chiến thắng.
    [​IMG]
    Ảnh: Quốc Hội Đức Quốc Xã.

    Cũng cần phải nói thêm về Joseph Goebbels, một trong "Tứ trụ triều đình" của Đế Chế thứ 3.Sinh ngày 29.10.1897 tại Rheydt, thuộc vùng đồng bằng sông Rhein.Là con trai duy nhất của một nhân viên kế toán bình thường Friedrich Goebbels, Goebbels lớn lên cung với 5 chị em gái trong điều kiện tài chính vô cùng eo hẹp của gia đình.Một căn bệnh thời bé đã để lại di chứng cho Goebbels với cái chân phải luôn bị khòng khi đi lại.Chính vì vậy mà khi Chiến tranh Thế Giới thứ Nhất bùng nổ năm 1914, Goebbels xin tình nguyện tham gia quân đội nhưng bị từ chối với lí do chân bị tàn tật.Ba năm sau, Goebbels học Đại Học về Ngôn Ngữ và Lịch Sử Đức tại một vài thành phố ở Đức dưới sự tài trợ của một Tổ Chức Thiên Chúa Giáo.
    [​IMG]
    Ảnh: Dr. Goebbels

    Suốt 4 năm Đại Học , Goebbels được sự hướng dẫn và giúp đỡ của Nhà Nghiên cứu Văn Học gốc Do Thái, GS Friedrich Gundolf, người mà Goebbels rất kính trọng.Tại Truờng Đại Học Bonn , Goebbels cũng đã viết luận văn và nhận được bằng Tiến Sĩ Văn học Đức dưới sự hướng dẫn của GS gốc Do Thái Freiherr von Waldberg.Vì vậy mà trên giấy tờ, công văn sau này của Goebbels đều được ghi là Dr. Goebbels.Mặc dù vậy , từ khi tốt nghiệp đến 1924 , Goebbels không tìm được một chân Phóng Viên hay Biên Tập,đơn xin việc của Goebbels đến các nhà xuất bản hay tờ báo của người Do Thái luôn bị từ chối , người ta cho rằng đó là do thời gian học Đại Học cùng với tấm bằng Tiến Sĩ gắn với những GS người Do Thái của Goebbels.
    [​IMG]
    Ảnh: Goebbels tại Nürnberg

    Ngày 21.08.1924, Gobbels bắt đầu đã có những sợi dây liên hệ đầu tiên với Đảng Quốc Xã tại Hội Nghị của Đảng này tại Weimar.Sau đó, Goebbels cho thành lập tại Mönchengladbach một Hiệp Hội địa phương cho những Hoạt Động vì Tự Do của Chủ Nghĩa Xã Hội Quốc Gia , những tổ chức như thế này bị cấm
    hoạt động công khai sau vụ đảo chính bất thành của Hitler 9-11-1923.Cuối năm đó, Goebbels là chủ bút báo Tự Do Nhân Dân với việc đả kích mạnh mẽ các nhà Xuất Bản Do Thái.
    Tháng 3.1925, Goebbels là thành viên của Ban lãnh Đạo Đảng NSDAP khu vực Bắc sông Rhein.Cũng từ đây, trong rất nhiều bài phát biểu, Goebbels luôn chỉ trích mạnh mẽ khối liên minh giữa 2 Đảng Dân Chủ Đức(DDP) và Xã Hội Dân Chủ Đức(SPD), mà đứng đầu là Gustav Stresemann , vì đã bạc nhược ủng hộ việc thực hiện "răm rắp" những điều khoản của Hoà Ước Versaill.Sáu tháng sau, Goebbels lãnh đạo Cơ Quan "Thông tin Quốc Xã" của Đảng Quốc Xã với nhiệm vụ dùng báo chí để chỉ trích và làm suy yếu thế lực của Gregor Strasser và Otto Strasser , 2 nhân vật trong quan trọng ban lãnh đạo của Đảng Quốc Xã nhưng vẫn còn thiên về đường lối cánh tả.

    Tại cuộc họp ban Lãnh Đạo Đảng 14.2.1926 tại Bamberg, Goebbels chính thức bày tỏ định kiến chính trị Quốc Xã của mình cùng vớiHitler và quay sang chĩa mũi nhọn vào anh em nhà Strasser , như những kẻ "hèn nhát" làm suy yếu Đế Chế.Tin tưởng Goebbels, tháng 10.1926, Hitler đã giao cho Goebbels phụ trách lãnh đạo các hoạt động của Đảng NSDAP tại khu vực Berlin-Brandenburg , khi đó mới có 500 thành viên.Vào thời điểm này, Gobbels cũng li dị với người vợ mang một nửa dòng máu Do Thái của mình sau 5 năm chung sống.

    Ngày 4.7.1927, tờ báo đầu tiên của Đảng Quốc Xã, sản phẩm của Goebbels , mang tiên "Tiến Công" (der Angriff) ra đời với 1 tuần 2 số.Những số đầu tiên của tờ báo này là việc chỉ trích và bêu xấu Phó GĐ Cảnh Sát Berlin, vốn là người Do Thái , ông
    Bernhard WeiY (1880-1951).
    Năm 1928, Gobbels là thành viên của Quốc Hội Đức.Trong các bài diễn thuyết tại Quốc Hội của Goebbels, người ta vẫn chỉ nghe thấy sự phân biệt chủng tộc , bài do Thái , sự tố cáo các nhà chính trị nhu nhược của chính Quyền Weimar và luận điệu quảng bá cho Đảng NSDAP với những từ ngữ rất hoa mỹ trong giọng đọc nghe loảng xoảng tiếng kim loại của người vùng công nghiệp sông Rhein.Ngày 23.2.1930, Goebbels được bổ nhiệm làm trưởng ban tuyên truyền của Đảng Quốc Xã với nhiệm vụ chuẩn bị gắt gao cho cuộc bầu cử Quốc Hội trong năm 1930 và 1932.Từ tháng 10.1930 , tờ Tiến Công ra hàng ngày
    Ngày 19.12.1931, Goebbels cưới Magda Quandt với phù râu và phù rể là Franz Ritter von Epp và Adolf Hitler.Cũng từ đây, cuộc sống vợ chồng và gia đình nhà Goebbels với 6 đứa con, trong đó bà vợ Magda Quandt chuyên tâm vào công việc nội trợ và chăm sóc 6 đứa con được giới Tuyên truyền Quốc Xã xem như là mẫu mực của cuộc sống gia đình Đức.Căn nhà của Goebbels cũng trở thành nơi giao lưu và gặp gỡ của rât nhiều các nhân vật chóp bu trong Đảng Quốc Xã , đặc biệt là với Hitler.
    [​IMG]
    Ảnh: Madga Goebbels

    Tháng 7.1932, Goebbels đã tổ chức cho Hitler một chuyến bay vòng quanh nước Đức trong vòng 1 tháng qua hơn 50 thành phố nhằm vận động cho cuộc bầu cử Quốc Hội sắp đến.Ngay sau đó, Goebbels được giao nhiệm vụ tiếp quản và lãnh đạo toàn bộ Hiệp Hội Hệ thống phát thanh§truyền hình trên toàn Quốc , Hiệp Hội này được thành lập tháng 8.1930 do Đảng Nhân Dân Quốc Gia Đức(DNVP) vá Tổ chức Mũ Sắt nhưng từ tháng 3-1932 thì đã gần như toàn bộ rơi vào tay Đảng Quốc Xã.Chính Hệ Thống tuyền phát thanh này đã đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc Chuyển giao quyền lực năm 1933 , dưới chỉ thị qua sóng Radio của Goebbels , những thành viên Đảng Quốc Xã cùng với phe đối lập trong Công Đoàn đã tham gia vào cuộc đình công của của các nhân viên Giao Thông Berlin tháng 1.1933.
    Ngày 13.3.1933 , sau khi Đảng Quốc Xã lên nắm quyền , Goebbels chính thức được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Bộ "Khai Sáng Nhân Dân và Tuyên Truyền Quốc Gia" và là Bộ Trưởng trẻ nhất luc bấy giờ.Trên cơ sở của cuộc thanh trừng các phe phái đối lập sau khi lên cầm quyền của Hitler, tầm ảnh hưởng của Goebbels và Bộ tuyên truyền ngày càng lớn , nhất là trong đời sống văn hoá và các phương tiện thông tin đại chúng.Goebbels tập trung Sóng phát thanh và Phim ảnh làm công cụ tuyên truyền và tăng cường việc sản xuất và sử dụng các phương tiện thu thanh, máy Radio giá rẻ , mà người ta vẫn châm biếm là "Cái mồm của Goebbels".
    [​IMG]
    Ảnh:Áp phích tuyên truyền nghe Radio "Ở đây các bạn sẽ nghe thấy những gì Quốc Trưởng nói"

    Đầu tháng 4, Goebbels bất đàu tổ chức các nhóm SS thực hiện các hành động quấy nhiễu, cô lập khách hàng các cửa hàng của nguời Do Thái.
    [​IMG]
    Ảnh: Tấm biển bên một cửa hàng người Do Thái "Người Đức không mua hàng của người Do Thái"

    [​IMG]
    Ảnh: "Người Đức, hãy tự bảo vệ mình bằng cách không mua hàng ở chỗ người Do Thái"

    Tháng 5 -1933, Goebbels chỉ thị cho Hội Sinh Viên Quốc Xã Đức thực hiện vụ đốt tất cả sách báo không "thuần Đức", đặc biệt là những tác phẩm Do Thái hoặc tuyên truyền cho Cộng Sản.
    [​IMG]
    Ảnh:Áp-phích cổ động cho hành động của Goebbels

    http://www.dhm.de/lemo/objekte/video/buecher/index.ram
    Video trich đoạn đốt sách tại Berlin.

    Đến tháng 12,Goebbels trợ giúp tổ chức những chương trình văn hoá của Tổ Chức "Sức lực thông qua Giải Trí"(KdF) , với việc Tổ chức các chuyến du ljich thăm quan các danh lam thắng cảnh khắp nước Đức cho công nhân và công nhân viên chức , mà thực tế trong mỗi cuộc du lịch như thế đều có người của Đảng Quốc xã cài vào để tuyên truyền
    Năm 1934 , sau khi Goebbels chuyển vào ở tại một biệt thự sang trọng bên hồ Wannsee gần Berlin , Hitler tổ chức vụ thanh trừng đẫm máu các lãnh đạo cốt cán SA vào tháng 6 và 7, đứng đầu là Ernst Röhm , cùng với khoảng 200 nhà chính trị đối lập.Tiếp sau đó là một chiến dịch trên báo chí và sóng phát thanh của Goebbels đã dàn xếp những lí do chính đáng và ổn thoả cho hành động này của Hitler như việc hành quyết những kẻ phản bội Tổ Quốc.Năm 1936, Goebbels ra chỉ thị cấm tất cả những ai có bố mẹ hoặc ông bà là người Do Thái được làm việc trong lĩnh vực Văn Hoá , đây cũng chính là tiền thân của Đạo Luật Nürnberg về phân chia các chủng tộc người Đức và phân biệt với các chủng tộc khác.
    Năm 1937 , Goebbels thực hiện chiến dịch tịch thu từ tất cả các viện bảo tàng những sản phẩm nghệ thuật liên quan đến nền văn hoá Do Thái và cho trưng bày vào 19.7.1937 tại Munich một cuộc triển lãm mang tên "Những tác phẩm nghệ thuật méo mó".Ngay sau đó, Goebbels ép Alfred Hugenberg phải bán đi Tập Đoàn phim ảnh lớn nhất ở Đức Universum-Film AG (Ufa) cho nhà nước làm công cụ tuyên truyền
    Ngày 9.11.1938 , bài phát biểu của Goebbels tại Trụ sở Đảng Quốc xã tại München đã ra hiệu cho toàn bộ lực lượng SS thực hiện hành động "Đêm pha lê của Đế Chế" vào đêm 9.11.1939 đến 10.11, tấn công các cửa hàng của người Do Thái, đốt phá các nhà thờ do Thái làm 91 người chết , phá huỷ 2676 nhà thờ và 7500 cửa hàng Do Thái.
    [​IMG]
    Ảnh:Nhà thờ Do Thái bị đốt tại Essen,miền trung nước Đức , ngày 10.11.1938

    Sau khi Thế Chiến thứ 2 bùng nổ , Goebbels tiếp tục tăng cường mạnh mẽ công tác tuyên truyền của Đảng Quốc Xã với những "Tin đặc biệt" trên sóng phát thanh và với những chương trình truyền hình "Wochenschau" kéo dài nhiều giờ đồng hồ.
    Ngày 26.5.1940, Goebbels cho phát hành tạp chí "Đế Chế" ra hàng tuần.Trên tạp chí này , Geobbels viết rất đều đặn những bài báo tuyên truyền cho Đảng Quốc Xã, nhưng phần lớn đều dành cho tầng lớp trí thức trong và ngoài nước.
    Ngày 18.2.1943, tại cung điện Thể Thao Berlin, Goebbels đã có bài phát biểu mở màn cuộc "Chiến tranh toàn diện" và được hoan nghênh nhiệt liệt.Bài phát biểu được truyền đi trên sóng phát thanh toàn quốc, qua đó được rất nhiều người Đức ủng hộ để rồi theo đó, họ đóng góp đến chút sức lực cuối cùng cho Đảng Quốc Xã.
    [​IMG]
    Ảnh:Tranh cổ động cho Chiến tranh toàn diện "Dùng tất cả sức lực:Chiến tranh toàn diện-Cuộc chiến nhanh nhất"
    Ngay sau vụ ám sát Hitler bất thành vào 20.07.1944, Goebbels lập tức tuyên bố trên sóng phát thanh về sự thất bại của vụ ám sát này, Quốc Trưởng Hitler vẫn còn sống, qua đó gần như vô hiệu hóa mệnh lệnh nổi dậy của quân đội tai Berlin , được kí bởi Ernst Remer vốn không có không có giá trị.Ít lâu sau,Hitler chỉ định Goebbels làm Toàn Quyền chỉ đạo thực hiện Chiến Tranh Toàn Diện
    Tháng 9.1940, Martin Bormann được giao nhiệm vụ thành lập lực lượng dân quân(Volkssturm), theo đó tất cả đàn ông từ 16 đến 60 tuổi chưa từng tham gia chiến đấu đều được động viên vào Volkssturm , để tham gia vào các mục tiêu quân sự mà đặc biệt là phòng thủ khi bước chân quân Nga đang tới gần.Một lần nữa, Goebbels lại đứng ra tuyên truyền cho Volkssturm với tư cách là Hội Viên danh dự và vào giai đoạn cuối cuộc chiến, Goebbels trực tiếp nắm quyền chỉ huy Volkssturm.
    [​IMG]
    Ảnh:Tranh cổ động cho Volkssturm "Vì tự do và cuộc sống - Volkssturm"

    Những ngày cuối tháng 4.1945, trong khi Himmler, Göring và các Bộ Trưởng khác đều lần lượt tìm cách chạy khỏi Berlin,Goebbels vẫn quyết định ở lại với Hitler cùng với nhiều tướng lĩnh khác.Ngày 22.4 , Madga Goebbels cùng 6 đứa con dọn vào ở hẳn cùng Goebbels trong hầm ngầm của Hitler tại Berlin.Ngày 29.4 , vợ chồng Goebbels, Martin Bormann cùng các tướng Burgdorf,Krebs, 2 người thư kí Traudl Junge và Gerda đã chứng kiến lễ cưới của Adolf Hitler với người tình lâu năm Eva Braun , giống như Hitler trước kia đã làm phù rể cho đám cưới của Goebbels.Trước đám cưới ,Hitler đã viết sẵn di chúc chỉ định Goebbels sẽ là người thay thế mình.
    Tối ngày 1.5, khi cảm thấy ".... bọn trẻ sẽ không có tương lai trong một xã hội không có Chế Độ Quốc Xã ... "- trích di chúc của Madga Goebbels -, Madga Goebbels đã ra lệnh cho viên bác sĩ SS Helmut Kunz bỏ thuốc độc chứa HCN giết chết 6 đứa con.Ngày 2.5 , Goebbels và vợ Madga Goebbels cùng nhau tự sát bằng súng lục tại cửa hầm ngầm.Xác của 8 con người này đều được thiêu ngay sau đó tại khu vườn của Toà nhà Quốc Hội Đức.
  2. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0

    Lại nói về Chiến tranh Toàn Diện Totaler Krieg,một tháng trước bài phát biểu của Goebbels về Totaler Krieg , Hitler đã ra lệnh tổng động viên tất cả các nguồn nhân lực và vật lực trên toàn nước Đức và trên các vùng chiếm đóng cho "Thắng lợi cuối cùng".Tất cả đàn ông từ 16 đến 65 tuổi cũng như phụ nữ từ 17 đến 45 tuổi đều có thể bị gọi vào quân đội và các lực lượng phòng thủ Quốc Gia.Với sự mở rộng của Nghĩa Vụ Quân Sự từ tháng 8-1943, tất cả các thanh niên Hitler dưới 18 tuổi đều được điều trực tiếp từ các trại huấn luyện vào trong quân đội Wehrmacht.Để bù đắp sự thiếu hụt lao động vị các hoạt động gia tăng quân sự,Fritz Sauckel (1894-1946), - Tổng toàn quyền về vấn đề nhân lực lao động- đã tăng cường vơ vét lao động tại các vùng chiếm đóng mang về Đức.Một nỗi lo sợ thường trực trước "Chủ Nghĩa Do Thái Bôn-sê-víc" được tuyên truyền rộng rãi trên sóng phát thanh cũng như những tấm áp-phích với khẩu hiệu"Chiến tranh toàn diện-Cuộc chiến tranh nhanh nhất" đã làm cho cỗ máy hậu phương của quân Đức "sẵn sàng hi sinh"(opferbereit) để sản xuất ra những sản phẩm cuối cùng phục vụ cho cuộc chiến.Cũng vì thế mà các điều luật thời chiến đối với dân và binh lính đi ngược lại với "nguyện vọng" của toàn Đế Chế là rất nghiêm khắc.Số vụ tử hình vì tội gây ảnh hưởng,làm suy giảm sức chiến đấu tăng lên rõ rệt.Năm ngày sau vụ ám sát Hitler bất thành 25.07.1944, khẩu hiệu "Chiến đấu vì sự Tồn tại hoặc không Tồn tại" của Goebbels truyền đi khắp nước Đức.Tất cả các xí nghiệp ,nhà máy không có liên quan hoặc không phục vụ cho chiến tranh đều bị đóng cửa hoặc chuyển sang phục vụ chiến tranh.Một bộ phận lớn công nhân phục vụ trong ngành công nghiệp chiến tranh phải làm việc hơn 70 giờ 1 tuần.Cắt giảm nghỉ phép, hạn chế cung cấp ga và điện cũng như cấm các hoạt động thể thao và văn hoá trong những ngày làm việc trong tuần, đấy là cuộc sống của toàn nước Đức trong thời gian này.Sự thành lập lực lượng Dân Quân Volkssturm vào 9.1944 chỉ làm tăng thêm sự hi sinh vô nghĩa của dân thường.Totaler Krieg vào thơi điểm này như vậy là đã thất bại.
    [​IMG]
    Ảnh:Tranh cổ động với lời kết trong bài phát biểu của Goebbels về Totaler Krieg:"Hỡi toàn dân, hãy đứng lên và cuộc tiến công sẽ nổ ra"
    http://www.dhm.de/lemo/objekte/video/volkssturm/index.ram
    Video:Dân quân Berlin.
    Trích bài phát biểu của Goebbels vào ngày thành lập lực lượng Volkssturm Berlin mà tôi dịch được từ Video trên:
    "... Các đồng chí dân quân Berlin kính mến.Trong vai trò của các chiến sĩ dân quân, các bạn đã tuyên thệ lòng trung thành và quả cảm của mình đối với Quốc Trưởng , đối với tự do của Quốc Gia và đối với tương lai Quốc Xã cho dân tộc chúng ta, để cho toàn dân tộc của các bạn cũng như trên khắp thế giới này thấy rằng : không chỉ ở ngoài mặt trận mà ngay cả trên chính quê hương mình, nước Đức đang có hàng triệu dân quân , hàng triệu con người đã sẵn sàng chiến đấu mà không hề sợ hãi và run sợ, và cũng không bao giờ buông súng và hạ thấp ngọn cờ chữ thập để đầu hàng như những kẻ hèn nhát..."
  3. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Em viết nhầm một chút trong bài viết thứ nhất của em:
    9-1944, Martin Bormann được giao nhiệm vụ thành lập lực lượng volkssturm chứ không phải 9.1940
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Chen ngang tí nhưng mà total war thì không phải là mới, các nước LX, Anh, Mỹ đã total war, huy động tất cả cho chiến tranh từ lâu thế mà bọn Đức còn nhởn nhơ, phụ nữ thì không phải đi làm ở nhà máy vì là phụ nữ của chủng tộc thượng đẳng, nền công nghiệp thì còn bận sx hàng tiêu dùng xa xỉ...
  5. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn.
    Tôi cũng yêu nước Đức. Vì sao một nước bại trận trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất lại lại có thể trở thành quốc gia hùng mạnh chỉ sau khoang 20 năm. Đó làg nhờ tinh thần dân tộc. Nhờ tham vọng bá chủ. Mặc dù hiện tại thì với nước Nhật, nước Pháp chúng ta vẫn phải nhìn lên họ, nhưng chúng ta đã bao giờ suy nghĩ đến một lúc nào đó chúng ta nhìn các nước đó với ánh mắt nhìn từ trên xuống như nhìn các nước nghèo đói ở Châu Phi chưa nhỉ.
    Các bạn có thấy khi cả một dân tộc sục sôi thì sức mạnh phát huy thế nào không. Tất cả vào một guồng máy.
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
  7. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn.Nhưng tôi thấy một điều kì diệu không kém là sự vươn lên của nước Đức 27 năm sau thất bại WW2.
    Đức không hề có lấy 1 giọt dầu hoả trong lòng đất nhưng từ vụ khủng hoảng dầu lửa ở Châu Âu năm 1972 , nước Đức mà cụ thể là Tây Đức chính thức trở lại vị trí nền kinh tế mạnh nhất cựu lục địa , mà nước này có được lần đầu tiên vào năm 1870.
  8. simcaaz

    simcaaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mẹc-xi bác Wehrmacht nhiều lắm ! Cho tui núp bóng từ bi bác cái :
    Lão Goring, phụ trách Không quân Đức Quốc Xã ( hình như Tổng Tư lệnh gì đó,bự lắm ),rất mê món nghệ thuật múa Ballet. Có khối bồ nhí là diễn viên Ballet. Tui chỉ biết có bi nhiêu.
  9. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả.Tui thì không để ý đời tư của lão Göring lắm.Cái lão xấu zai béo ị như thế mà cũng lắm bồ nhí nhẩy.
    Thực ra thì tháng 8.1938.Vợ của Gobbels là Madga Gobbels cũng đã định li dị vì phát hiện Goebbels có quan hệ với nữ diễn viên điện ảnh Tiệp Khắc là Lida Baarova, nhưng không thành vì bị Hitler từ chối.
  10. simcaaz

    simcaaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cái lão Martin Bormann, sau này bị Mật vụ Israel tóm ở Argentina, phải hông bác ?

Chia sẻ trang này