1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch ghi CD lâ??n 2 cu??a Box Beatles

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi chuongbeats, 11/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0

    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 02/04/2006
  2. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
  3. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài Malaguena của Tuanbeat chơi thấy kĩ thuật điêu luyện khủng khiếp. Nhất là khi biểu diễn trước khán giả (rất dễ bị ngợp) và live record chứ không phải là record trong phòng thu. Rất trôi chảy! Chắc biểu diễn ở trường Ngoại Thương ha, nhân dịp dạ hội gì đó.
    Hôm nào biểu diễn live cho anh em nghe đi, Tuanbeat. Anh rất thích nghe bài này nhưng chắc không đủ trình độ để chơi rồi.
  4. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn vỗ tay ấy thì có thể dùng các trax để mix được mà! Hè hè em cũng có đoạn vỗ tay đó! Cho nên bảo Tuanbeat hát live show thì vô cùng sai, còn kĩ thuật thì công nhận!
  5. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chuongbeats hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Không hề sai tí nào! Tuanbeat đã nói với anh là bài đó đánh live show (hát đek đâu). Chơi cổ điển trước khán giả có đơn giản tí nào đâu. Chơi thế khó gấp tỉ record trong phòng thu.
  6. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kỹ thuật điêu luyện, sau khi nghe malaguena ở BBCD2 tôi liệt kê Tuanbeat cùng với Quang Vinh là những người chơi bài này hay nhất VN, khó ai đánh hay hơn. Mà tuanbeat học bài này từ ai thế nhở? Quang Vinh chăng?????????? vì tôi thấy rất chất Quang Vinh từ lối ép dây đặc trưng cho đến kỹ thuật tạo tiếng nghe như ngựa phi(ở cuối bài), rồi kỹ thuật luyến láy một tay(tay trái luyến láy trong khi tay phải không gẩy ). Bài này sử dụng rất nhiều kỹ thuật trong đó có những kỹ thuật Flamenco đòi hỏi phải điêu luyện. Thôi giờ chẳng phải nghe QV chơi nữa, nhảy sang nhà TB nghe phải sướng hơn không???
    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 03/04/2006
  7. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Oái vô cu?ng xin lôfi! Vi? nga?y trước em thu cufng tư?ng la?m cái kiê?u vôf tay ra?o ra?o thế na?y, mặt khác lại thấy thu chất luợng quá nên không tin được! Bái phục!
  8. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Càng nghe bài Malaguena của Tuanbeat càng thấy phê. Bài Alhambra TB chơi cũng hay nhưng độ phê thì không thể bằng bài này. Paul nghe Quang Vinh chơi rồi à. Anh chưa nghe QV chơi bài này bao giờ nên không biết kĩ thuật của Quang Vinh phê đến độ nào nhưng chỉ nghe Tuanbeat chơi bài này đã thấy phê lắm rồi. Không cần hút thuốc nữa !
    Anyway, Tuanbeat hôm nào dạy anh chơi bài này đê!
  9. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    có người khẳng định bài Malaguena lấy trong CD Toà Tháp Đỏ của Quang Vinh. Chiều em đi mua về nghe xem sao :))
    Kĩ thuật thu giữa Alhambra với Malaguena khác hẳn nhau, tiếng 2 cây đàn khác hẳn nhau, kĩ thuật 1 trời 1 vực.... lolz
    Được Tieu-Linh-Vu sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 05/04/2006
  10. sueno

    sueno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    He he bài này nếu đúng là thu live ở trường Ngoại thương thì chắc các khán giả Ngoại thương tập vỗ tay cho giống các khán giả ở Nhà Hát Lớn còn nhọc công hơn người chơi bài này khi tập nó . Anh gì chơi bài này nghe chuyên nghiệp quá , hơi hơi hâm mộ

Chia sẻ trang này