1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế thứ 36 trong binh pháp tôn tử - " tẩu vi thượng sách "

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi sa0phajx0an_1206, 16/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Đấy là Tớ nghe xem trên youtube.com ông Đảo ông nói thế!
    Nhưng mà nhìn chung rút lui thường là yếu thế rồi. Huặc là yếu thế về quân sự hay yếu thế về một lí do (chính trị) nào đó chẳng hạn
  2. quaybangtay

    quaybangtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thành công nhất của việc sử dụng kế này là kế hoạch rút quân khỏi cao nguyên trung phần cả quân đoàn 2 VNCH của tướng Phú. Kết quả thế nào thì ai cũng biết rồi.
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đúng là phét thật hay là còn sót lại 40 người chứ không phải là 4 người?
  4. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Người có công nhất trong sự rút lui này là Thống chế đế chế Goring. Ông ta đã hứa với các tư lệnh Đức là không quân sẽ khóa chặt bờ biển. Kết quả là không quân không phát huy hiệu quả như mong muốn. Ngoài ra, lực lược truy kích cũng nhân được lệnh dừng công kích. Lý do: quên béng rồi, để tối về check lại nhưng chỉ nhớ là các tướng phản đối quyết liệt nhưng Hitler vẫn cương quyết.
    Chính vì thế, sau thắng lợi lớn này đã bộc lộ một số điểm yếu như Hitler quá cứng rắn, Không quân không thể thực hiện mọi việc dù Luffware rất mạnh. Quan trọng nhất là đã để sổng một lực lượng tinh nhuệ một cách không đáng. Nếu các tướng Đức được quyền truy kích, sẽ không có một lính Anh-Pháp nào chạy được.
    Tất nhiên, xong rồi thì nói làm gì nhưng nó cũng cho thấy thành công trong một cuộc rút lui phụ thuộc nhiều yếu tố trong đó có cả những yếu tố nằm ngoài tính toán của phe rút lui.
    Nếu QGP không thần tốc truy kích ngay, nếu vài chục người lính GP không liều mạng trấn thủ đèo Ma, nếu nếu... thì chắc gì cuộc rút lui của tướng Phú lại không thành công.
    Chỉ tiếc rằng đối phương của VNCH lợi hại hơn họ mà thôi.
    Tôi có đọc ở đâu (hình như trong Cuộc tháo chạy toán loạn) rằng một đại tá VNCH cùng 500 binh sĩ ở lại cố thủ cho quân của tướng Đảo rút lui. Cá nhân tôi không tin vì quân cố thủ quá ít sẽ chẳng có lợi ích gì trong việc chặn đối phương quá mạnh (2 quân đoàn, bèo lắm cũng 50.000 quân chưa kể tank). Cố thủ kiểu đó chỉ tổ tốn quân. Chưa kể rút đồng loạt đồng nghĩa tan rã nhất là trong điều kiện đang thua thê thảm như VNCH. Rất nhiều ý kiến quân sự bây giờ cho rằng chính vì việc Hitler cương quyết cố thủ tới cùng từng tuyến một đã khiến quân đội Đức không tan rã (nhưng lại khiến tổn thất khủng khiếp).
  5. thachhanam

    thachhanam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Theo chỗ em biết thì " tẩu vi thượng sách" chỉ là khi có cái mạnh trong tay thì mới rút lui, lùi1 bước để tiến 3 bước . Kế này hiểm , chỉ vận dụng thành công đúng nghĩa khi mà bên rút lui biết mình có caimánh gì trong tay và nắm chắc nó, còn phía đối phương thì yếu ở cái gì . Như vậy thì khi rút lui mới có thể dắt mũi đối phương vào trận địa bố trí sẵn theo ý mình .
    Còn việc chạy tháo thân , theo em thì mang nghĩa là chạy bảo toàn tính mạng nhưng không phải là lùi để tiến theo đúng nghĩa của kế " tẩu vi thượng sách đaau"

  6. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79

    Chốt chặn QĐ2 đầu tiên là tiểu đoàn 9, ko fải vài chục người đâu.
    Sư 18 mang tiếng cầm cự được ở XL, nhưng cũng thiệt hại nặng rồi. Lại bị chặn đánh khi rút. Nên về đến nơi chỉ còn vài trăm quân là đương nhiên. Mà bên ta đào đâu ra ở đó 50k quân vậy nhỉ?
    Được Excocet sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 22/05/2008
  7. TuanDam

    TuanDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn ra tán vào ghê quá, em nghĩ kế này chỉ đơn giản là yếu thì chạy cho rồi. Ở lại để chết à!!!!!!
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Ậy, bác làm anh em cụt hứng. Thế hóa ra 30/4 ko fải "di tản chiến thuật" sang Cali à?. Ra là chạy nhở. :D
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Gọi là chạy tè le tốc váy bác ạ=)).
    Hớ hớ, không phải thù ghét gì mà ngứa mắt mấy chú Hải ngoại bi bô nên em mới nói thế, các anh Hải ngoại nhận đi cho em vui nhé!
  10. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Hồi kỷ niệm 30 năm chiến thắng, trên báo SGGP có ông trực tiếp thâm chiến có kể, lúc tới đèo Ma chỉ có 1 tiểu đội trinh sát. Anh em bàn đợi quân ta đến nhưng nếu đợi quân chủ lực của địch qua được chỗ thắt cổ chai sẽ cực kỳ bất lợi.
    Kết quả là các ông ấy đánh cầm chừng, đốt cả dép dâu để giả như đông lắm.
    Thực ra, như hỏi cung sau này thì địch có cả một liên đoàn mở đường, khi đụng trận có cả một tiểu đoàn lên giải vây. Kẹt cái đó là lý thuyết, vừa nghe tiếng súng lại tưởng rơi vào phục kích, chạy tán loạn. Tôi còn nhớ một sĩ quan VNCH kể rằng (trên báo): Qua tiếng súng tôi đoán không nhiều nhưng không thể nào tập hợp một lực lượng đáng kể để giải tỏa, đến khi gom đủ thì đã quá muộn, pháo bắt đầu bắn và đó là kết thúc" (Em không nhớ chính xác từng chữ nhưng đại ý là vậy).
    Vụ 50K quân: Hai quân đoàn 4 và 2. Tính mỗi quân đoàn gồm 3 sư tức 6 sư=60.000 quân, chưa kể các đơn vị hỗ trợ khác. Tính 50K là giảm bớt rồi đó! Tất nhiên không kéo hết vào đánh XL nhưng ông nghĩ 500 người có thể chặn một hướng tiến công có từng đó lực lượng à.
    Sư 18 tan rã ngay sau khi rút lui, theo tui thì chẳng phải là rút mà đơn giản bị đánh tan. Thực tế, họ không còn đường lui ngoài việc lao vào các rừng cao su, chạy băng rừng để thoát. Dầu Giây đã mất, Đồng Nai mất, tứ bề thọ địch chỉ còn cách xé lẻ mà chạy thôi. Không thể coi đây là cuộc rút lui đúng nghĩa cũng như việc rút khỏi Đà Nẵng vậy. Nói chính xác đó chỉ là các cuộc tháo chạy mà thôi.

Chia sẻ trang này