1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỆCH CỠM CÁI TRÒ BIỂU TÌNH DU KÍCH

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi havananh688, 30/08/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. havananh688

    havananh688 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2016
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    4
    Khi mà các cuộc biểu tình với vỏ bọc bảo vệ môi trường nhưng nhằm mục đích chống chính quyền “quy mô” được Việt Tân chỉ đạo cho đám dân chủ cuội trong nước tổ chức ở các thành phố lớn không còn phát huy hiệu quả thì đám dân chủ chuyển hướng sang dạng biểu tình mini hay biểu tình du kích. Vậy, hiểu thế nào cho phải phép về cái “biểu tình du kích” mà chúng rêu rao?
    [​IMG]
    Người ta sớm nhận thấy sự “học đòi” khi muốn nói tới kiểu chiến tranh du kích mà trong thời kỳ kháng chiến nhân dân ta đã sử dụng rất thành công. Nhưng xin thưa với các dân chủ cuội rằng, đem cái “biểu tình du kích” mà so sánh với chiến tranh du kích thì chẳng khác nào tự tay tát vào mặt mình. Điều đó thể hiện trên một số điểm sau:
    Một là, chiến tranh du kích phải có con đường chính trị đúng đắn, đó là đánh đuổi kẻ thù giành lại độc lập cho dân tộc. Còn đối với cái gọi là “biểu tình du kích” của đám dân chủ thì đây là một điều xa xỉ. Chủ trương của đám Việt Tân là kêu gọi các cuộc biểu tình với vỏ bọc “bảo vệ môi trường” nhằm gây mất an ninh trật tự tiến tới phá rối an ninh, bạo loạn để lật đổ chính quyền nhân dân giống như các cuộc cách mạng màu đã từng xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Nhưng điều đó không phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam. Đất nước đã phải trải qua biết bao khó khăn, gian khổ, sương máu mới giành lại được độc lập cho dân tộc, mới có được cuộc sống bình yên của nhân dân hôm nay. Thế mà đám dân chủ vì động cơ cá nhân đê hèn đã đưa ra “đường lối chính trị” đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc, chà đạp lên sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Vì vậy, tiêu chí đầu tiên đám dân chủ về tình “du kích” của các cuộc biểu tình không đạt được.
    Hai là, chiến tranh du kích phải dựa trên cơ sở quần chúng, muốn đánh du kích thì cần phải có sự tham gia của quần chúng nhân dân và phải gắn bó mật thiết với dân như cá với nước. Còn cái “biểu tình du kích” của đám dân chủ thì xuất phát từ chủ trương lệch lạc với lợi ích của nhân dân nên không thể nào có được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, thậm chí còn bị nhân dân lên án. Như trên đã nói, khi các cuộc biểu tình quy mô ở các đô thị lớn không phát huy tác dụng do quần chúng nhân dân nhận thức được bản chất phá hoại của đám dân chủ nên chúng mới nghĩ ra cái “biểu tình du kíc” loại này. Vì vậy, cái “biểu tình du kích” hoàn toàn không dựa trên cơ sở quần chúng mà chỉ là sự tự phát của đám dân chủ cuội. Chúng cũng đã tự thừa nhận điều này “Đừng để những con người lẻ loi, ít ỏi, những gương mặt bao nhiêu năm qua đã bầm dập vì tranh đấu cho sự đổi thay đất nước, lại phải tiếp tục lên tiếng trong cô đơn trước sự im lặng của chúng ta”
    Ba là, chiến tranh du kích phải có tổ chức vững chắc và kỷ luật nghiêm ngặt vì nếu không có tổ chức, không có kỷ luật thì không thể thành công được. Còn đối với “biểu tình du kích” thì tính tổ chức, kỉ luật lại là một điều xa xỉ. Đám dân chủ, dân oan như một lũ ô hợp thì thử hỏi làm sao có được tính tổ chức, kỷ luật. Hơn nữa, chúng lại luôn mâu thuẫn về quyền lợi, nhất là những khoản tiền chia chác sau biểu tình nên các cuộc biểu tình bị nhân dân bọc trần và nhanh chóng tan rã.
    Tóm lại, cái “biếu tình du kích” của đám dân chủ chẳng qua cũng chỉ là bình mới rượu cũ, cho dù chúng được mặc chiếc áo nào thì cũng chẳng mang lại tốt đẹp gì cho quê hương đất nước, cũng chỉ là những hình thức phá hoại đất nước để kiếm tiền một cách đê hèn mà thôi.

Chia sẻ trang này