1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kem chống nắng dạng xịt có gì

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi hieuntskyhomes, 31/05/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieuntskyhomes

    hieuntskyhomes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cùng tìm hiểu những tính năng nổi bật cũng như một số hạn chế của loại chống nắng dạng xịt này mang lại nhé.
    Tính năng nổi bật của kem chống nắng dạng xịt


    Điểm nổi bật đầu tiên của chống nắng dạng xịt phải kể đến là sự nhanh gọn khi sử dụng. Người dùng chỉ cần xịt một lớp kem lên các vùng da trên cơ thể mất khoảng vài giây và sau đó dùng tay xoa nhẹ nhàng để dàn đều các hoạt chất chống nắng.
    [​IMG]

    Với kem chống nắng dạng xịt sẽ dễ dàng tiếp cận các vùng lưng hoặc sau gáy. Nếu với dạng bôi cần người khác hỗ trợ còn với dạng xịt, bạn có thể một mình “xoay xở” mà không cần nhờ tới bất kỳ người nào.

    Thêm nữa, chống nắng dạng xịt rất phù hợp đối với người da khô hoặc da mụn. Kết cấu mỏng nhẹ và thường có thêm các thành phần dưỡng ẩm nên sau khi xịt kem chống nắng, da khô sẽ trở nên mềm mại và thẩm thấu tốt hơn so với dạng cream. Nhìn chung, kem chống nắng dạng xịt có thể sử dụng cho mọi loại da, giúp người dùng tiết kiệm thời gian so với các loại kem chống nắng còn lại.

    Hạn chế của kem chống nắng dạng xịt
    Ngoài những ưu điểm nổi bật, kem chống nắng xịt cũng tồn tại khá nhiều nhược điểm trong quá trình sử dụng. Có thể khẳng định rằng, chống nắng dạng xịt chưa phải là biện pháp bảo vệ da hoàn hảo nhất hiện nay.

    Trong khi xịt kem chống nắng lên da, vì các tia nhẹ và mỏng nên một phần hoạt chất của kem chống nắng sẽ bị “bốc hơi” vào không khí hoặc rơi ra ngoài. Điều này làm ảnh hưởng đến chất lượng cũng như khả năng bảo vệ da của kem chống nắng.

    [​IMG]

    Kem chống nắng dạng xịt không phù hợp cho da mặt. Đa số các nhà sản xuất đều khuyến cáo người dùng không nên sử dụng kem chống nắng cho vùng da quanh mắt vì chúng rất mỏng và nhạy cảm. Nếu sử dụng chống nắng dạng xịt, người dùng sẽ khó kiểm soát hướng đi của bình xịt, vì thế dung dịch có thể rơi vào mắt và gây ra hiện tượng cay mắt hoặc đỏ mắt.

    Chống nắng dạng xịt thường có thành phần là các dung môi hữu cơ và cồn nên rất dễ bắt lửa. Nếu không may xịt kem chống nắng ở gần khu vực có lửa, nó có thể gây hiện tượng cháy nổ rất nguy hiểm cho người sử dụng.

    Một nhược điểm nữa của kem chống nắng dạng xịt, đây cũng là hạn chế chung của tất cả các loại kem chống nắng trên thị trường hiện nay. Chúng ta sẽ thấy rất khó để định mức liều lượng dùng bao nhiêu là đủ. Điều này sẽ gây ra 2 trường hợp: Xịt nhiều quá gây bí rít da và lãng phí. Xịt ít quá sẽ không có tác dụng bảo vệ da hiệu quả dưới ánh nắng mặt trời.
  2. Duocvna

    Duocvna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2014
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    69
    đang muốn mua kem chống nắng của keil's có ai biết ở đâu bán không nhỉ

Chia sẻ trang này