1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kendo _ Kiếm đạo [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu cuối tháng 4/2009]

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi RimokatojiKatori, 25/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    shinai, thì cứ dơ lên phang xuống à !
    bokken cũng vậy lun !
    katana thì cũng vậy nốt ! iem thweo cu teppi hắn dẫn đi coi thử ! hay hỏi bác trungthitkho nữa ! mà iem ở đâu thế ? pm cho 2 chú trên nhé !
    hay vô google yahoo tìm từ khóa shinai bokken katana train !
  2. teppingo

    teppingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hehe,katana thì em còn phải học nhiều,ko dám động.
    Bokken hay bokuto thì là 1 thanh gỗ mô phỏng về hình dáng và trọng lượng cũng như cách use của Katana,đòi hỏi quá trình tập rất cao nếu muốn dùng để đấu,(nguy hiểm nếu dùng để đấu vì se gây những chấn thương ko thể hồi phục).
    Hiện nay thì bokken đc dùng cho những bài tập cơ bản ( lí do là nó giống thanh kiếm hơn,shinai thì những người mới nếu tập ko khéo như cầm 1 cây roi vậy)---còn lên cao thì em chưa bít..
    Shinai thì hiện nay phổ biến trong luyện kiếm đạo,nếu kết hợp với giáp bảo hiểm thì khá an toàn.Dĩ nhiên cách sử dụng khác bokken tuy ko nhiều chủ yếu là trong tấn công,em ko nói dài(đâm ra dở).Với Katana,bokuto nhát chém thì gọi là "cut",còn shinai gọi là "shoot" (tài liệu nước ngoài thường dịch như thế),em nói đìu này để nói nhanh gọn về sự khác nhau về bản chất giữa 2 cái .
    Được teppingo sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 23/02/2007
  3. dailucquyen

    dailucquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    dạ ,phang lên phang xuống như thế nào anh .Em thấy cái shinai nó không có lưỡi bén như Katana ,em cầm nó chắc không huơ qua huơ lại đâu ,em chỉ cần lắc cổ tay là đủ .Còn Shinai đánh chạy tới chạy lui nhiều quá hà ,cần như vậy nếu cầm Bokken không ? Cầm Bokken có cần phải rút kiếm như iado không ???
  4. teppingo

    teppingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hic,manga Nhật thì đầy,em để trong tủ,để hôm nào rảnh lấy ra coi,nhân tiện chụp lại cho anh.
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    3 món đó tập như nhau bằng shinai dc cả ! đi riêng vào từng món thì tùy thui vì có lưỡi kiếm rõ ràng ! cố gắng vô 888 mà coi !
  6. teppingo

    teppingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    shinai có lưỡi đó anh,qui định là mặt có dây sống kiếm là sống kiếm,còn mặt kia là lưỡi,phải đánh= phần lưỡi thì mới xem là đánh trúng
    Phần tô vàng cho thấy anh đã dần nhận ra dc sự khác nhau của shinai và bokken rồi đó.Thân
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    Oạch !
  8. teppingo

    teppingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc,anh em mình qua Khẩu đạo quán típ chiêu đi,hihihihi
    Được teppingo sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 23/02/2007
  9. hondakid

    hondakid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Theo như tài liệu ghi lại ở Nhật Bản thì những thanh kiếm cổ nhất là 2 thanh kiếm quà tặng của nhà Ngụy ở Trung Quốc gửi tặng nữ hoàng Himeko vào năm 240 sa Công nguyên. Năm 280 sau Công Nguyên nhiều thanh kiếm sắt đã được nhập khẩu từ Trung Quốc sang Nhật Bản.
    Người ta tin rằng nghệ thuật rèn kiếm thép sớm được du nhập từ Trung Quốc và Nhật Bản nhưng chi tiết cụ thể thì không ai biết rõ. Chỉ biết rằng vào thế kỷ thứ 5 kiếm thép đã được chế tạo tại Nhật Bản. Đó là những thanh kiếm thẳng, có một lưỡi được gọi là chokuto. Phương pháp luyện cứng thép điển hình của những thanh kiếm Nhật lần đầu tiên được sử dụng vào thế kỷ thứ 6.
    Kỷ nguyên của những thanh kiếm thẳng kéo dài đến thế kỷ thứ 8. Sau đó người ta bắt đầu chuyển sang hình thức chiến tranh sử dụng kỵ binh. Để phù hợp với chiến đấu trên lưng ngựa những thanh kiếm được chế tạo cong. Những thanh kiếm dài, cong, một lưỡi được gọi là tachi. Từ chokuto đến tachi còn có nhiều dạng kiếm trung gian nữa, kiểu phổ biến nhất là kogarasumaru (thanh kiếm cong, hai lưỡi) và kenukigatachi. Thuật ngữ nipponto hay
    nihonto (có nghĩa là kiếm Nhật) thường được hiểu là những thanh kiếm được uốn cong.
    Thời kỳ Heian (794-1184)
    Khi Nhật hoàng Kammu lên ngôi, thủ đô chuyển từ Nara về Kyoto. Cả thời kỳ này được đánh dấu bởi xu hướng chấp nhận những ảnh hưởng từ Trung Quốc có từ thế kỷ trước và biến chúng thành bản sắc riêng của Nhật Bản. Rất nhiều giá trị văn hoá của người Nhật ngày nay được hình thành dưới thời Heian. Cũng trong thời kỳ này người ta bắt đầu ứng dụng phương pháp rèn kiếm với lớp ngoài cứng và lõi thì mềm.
    Đây là thời kỳ của tachi. Người ta cũng bắt đầu thói quen đánh dấu lên kiếm. Thanh kiếm cổ nhất được đánh dấu là một thanh tachi do Sanjo Munechika rèn. Thanh tachi cổ nhất có khắc ngày cũng như tên người thợ rèn lên chuôi kiếm có từ năm 1159 và do Namihira Yukimasa chế tạo.
    Trong suốt thời Heian, hai bè phái Minamotos và Tairas mạnh lên. Thời kỳ này kết thúc đánh dấu bằng cuộc chiến giữa hai phe phái này ở Dannoura.
    Chokuto
    [​IMG]
  10. hondakid

    hondakid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thời Kamakura (1184-1333)
    Sau khi đánh bại phe Taira tại Dannoura, Minamoto no Yorimoto trở thành người có thực quyền tại nước Nhật. Ông ta chuyển chức tướng quân cho Kamakura. Nhật hoàng Gotoba tiền nhiệm thì vẫn ở Kyoto. Thời kỳ này cũng đánh dấu khởi đầu sự thống trị của tầng lớp samurai.
    Kamakura trở thành kinh đô văn hoá và những người thợ rèn kiếm từ khắp nơi trên đất nước đổ về đây. Người nổi tiếng nhất trong số họ có lẽ là Masamune, một trong những bậc thầy của phong cách rèn kiếm soshu. Nét nổi bật của phong cách rèn kiếm này là thanh kiếm sáng loáng, đồng điệu với quyền lực mới lên của các samurai. Thời Kamakura cũng là thời hoàng kim của Nihonto.
    Một thanh kiếm điển hình của thời này có lưỡi kiếm lớn hơn so với trước đây, với một chút khác biệt về độ rộng giữa đầu và cuối lưỡi kiếm. Kissaki (mũi kiếm) rèn theo kiểu ikubi ("cổ bò").

    Cuối thời Kamakura nước Nhật hai lần bị quân Mông Cổ do vua Kublai dẫn đầu xâm lược (năm 1274 và 1281). Cuộc xâm lược với những vũ khí và chiến thuật mới mẻ của quân Mông Cổ đã cho thấy một số nhược điểm của tachi. Chẳng hạn như mũi kiếm dễ bị gãy và không thể sửa chữa lại được. Những kinh nghiệm này đã có ảnh hưởng tới thiết kế của những thanh kiếm sau này.
    [​IMG]
    Tachi

Chia sẻ trang này