1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kendo _ Kiếm đạo [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu cuối tháng 4/2009]

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi RimokatojiKatori, 25/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hondakid

    hondakid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thời Nanpokucho (1334-1393)
    Năm 1334 các samurai từ các tỉnh tiến hành cuộc nổi loạn lật đổ tướng quân với sự hỗ trợ của hoàng tộc. Nhật hoàng Godaiko giành quyền thống trị đất nước nhưng cũng chỉ được 2 năm. Sau đó Ashikaga Takauji hạ bệ Godaiko và đưa Komyo lên nắm quyền. Komyo xây dựng bộ máy quyền lực của mình ở Kyoto. Hai miền nam bắc tiếp tục chiến tranh trong gần 60 năm sau đó.
    Chiến tranh khiến nhu cầu về kiếm lại tăng lên. Vai trò của những người lính chạy bộ lại trở nên quan trọng và những thanh kiếm dài phù hợp cho việc sử dụng bằng cả hai tay để đưa ra những đường kiếm sát thủ ra đời. Chúng được gọi là odachi hay nodachi, là những thanh kiếm có lưỡi kiếm dài hơn 1 mét, khoảng 1,2 đến 1,5 mét (thậm chí còn có những thanh kiếm có lưỡi dài hơn 2 mét nhưng chỉ để dùng trong các nghi lễ). Nhiều thanh odachi sau đó được cắt ngắn lại và được dùng như katana (kiếm ngắn).

    Chiến tranh khép lại bằng một thoả ước nhưng Ashikaga và miền bắc là những người chiến thắng trên thực tế.
    [​IMG]
    Odachi
  2. hondakid

    hondakid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Odachi
    [​IMG]
    Odachi
    [​IMG]
    Odachi la cây kiếm nhật dài nhất mà tui biết
    Theo tui thấy cây này là hoành tráng nhất
  3. hondakid

    hondakid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thời Muromachi (1394-1595)
    Sau một thời gian chiến tranh kéo dài, một khoảng thời gian ngắn ngủi hoà bình được lập lại. Nhưng lúc này tướng quân Ashikaga đã mất đi thực quyền vào tay các đại danh. Từ năm 1467, cuộc chiến tranh giành thực quyền trên nước Nhật bắt đầu (gọi là chiến tranh Onin). Cả đất nước luôn ở trong tình trạng chiến tranh cục bộ trong gần 100 năm cho tới khi Oda Nobunaga và Toyotomi Hideyoshi giành được quyền lực, ổn định lại đất nước. Đây còn gọi là thời Senkogu-"thời kỳ đất nước chiến tranh".

    Những thanh kiếm của thời này được chia làm 3 nhóm:

    - Đầu thời Muromachi (1394-1466): Khi quân đội tăng về số lượng, quân kỵ binh giảm đi và lực lượng chủ yếu là bộ binh. Trong khi nhiều thanh tachi vẫn còn được chế tạo thì thời đại của những thanh katana bắt đầu. Kiếm lưỡi ngắn có ưu điểm dễ mang theo bên mình và có thể rút ra một cách nhanh chóng. Góc uốn cong của thanh kiếm cũng chuyển về phía trước vì thanh kiếm được thiết kế cho bộ binh sử dụng. Hầu hết kiếm dài 69,7 đến 72,7 cm và hẹp ở mũi kiếm. Gần cuối thời kỳ này hầu hết kiếm được sản xuất là loại kiếm Uchigatana.
    [​IMG]
    Uchigatana
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    mí cái kiếm của bác hondakid làm bằng gfì mà blade sáng loáng như vậy ?
  5. trungthitkho

    trungthitkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ê ông Tep tuy mới là người quét mạng nhện của cái topic này đó nha (đùa thui) .Uhm nói một chút về sự khác biết giữa ba món shinai , bokkuto và katana . Shinai dùng chủ yếu để tập thể lực , phản xạ cần chú ý shinai còn có dộ dẻo do tre tạo ra điều này đưa đến nhìu cách đánh và thêm nữa diện tích cắt ngang của shinai là tròn hay oval nên không thể ứng dụng các kĩ thuật " cut " của katana hay bokkuto được mặc dù thông qua các clip trên net các bạn sẽ có cảm giác các kendoka của Nhật ,Hàn,Mỹ họ dùng shinai nhưng khi đánh lại có cảm giác là "cut" đó chính là sự khác biệt về đẳng cấp .Còn về katana khỏi nói cũng biết đây là vũ khí chiến đấu xa xưa ở Nhật vì vậy mục đích duy nhất của nó là giết bạn có thể thấy chủ yếu là chém và chém chủ yếu ở 1/3 đầu tiên của cây kiếm điều này cũng được mô phỏng ở phần monouchi của cây shinai , ngòai ra do có độ cong katana còn có tác dụng cứa (điều này cũng có thể hiện ở kendo nhưng khá là mờ) do đó việc sự dụng katana tập liệu được đửa ra làm một bộ môn riêng là Iaido . Nó về bokkuto do trong quá trình phát triển kendo ban đầu là để bổ trợ cho cácsamurai trau dồi kĩ năng nhưng do cây shinai quá thẳng dẫn đến các kỹ thật cũng khác nhiều vì thế cần phải tập với bokkuto cho có cảm giác kiếm , công dụng của bokkuto đơn thuần là vật tập luyện theo tui cảm nhận thì bokkuto như là vật trung gian từ katana qua shinai và ngược lại do đó cách đánh trong bokkuto cũng mang dáng dấp hai bên .À mà hình như có ai đó đã nói là dùng shinai chỉ cần lắc cổ tay thì tui thật sự ngưỡng mộ và mừng cho bạn vì mình tập đã lâu mà đến giờ vẫn chưa thành thạo . Ê ông Tep chủ nhật này đấu cho ngon lành nha nhớ chụp hình đó nếu tốt thì tường thật cho tui với hix biết thế kô đang ký đi trại cho rùi .
  6. hondakid

    hondakid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thời Edo (1596-1867)
    Sau khi đất nước được thống nhất, quyền lực chính trị được đặt vào tay Tokugawa Ieyasu. Ông đã lập nên một chính quyền trung lập tồn tại ổn định trong hàng trăm năm.
    Những thanh kiếm lại quay lại trong thời kỳ này. Nguyên liệu thô trở nên sẵn có hơn và những người thợ rèn có thể trao đổi kĩ năng và kinh nghiệm cho nhau. Vì có sự khác biệt lớn giữa những thanh kiếm chế tạo trước đó và những thanh kiếm chế tạo thời Edo nên người ta đưa ra khái niệm "kiếm cũ" và "kiếm mới".
    [​IMG]
    Katana
  7. hondakid

    hondakid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Kiếm thường được chia theo năm tuổi:
    *Jokoto ("kiếm cổ") 795
    *Koto ("kiếm cũ") 795-1596
    *Shinto ("kiếm mới") 1596-1624
    *Shinshinto("kiếm mới mới") 1624-1876
    *Gendaito ("kiếm đương đại") 1876-1953
    *Shinshakuto("kiếm hiện đại") 1953
    Bởi thời kỳ chiến tranh kéo dài được thay thế bởi một thời kỳ hoà bình, một số lượng lớn các samurai thấy mình bị thất thế. Vậy là nhiều trường dạy kiếm đạo ra đời trong thời kỳ này (có số liệu nói lên đến 600 trường trên khắp cả nước)
    Thời hiện đại (1868-)
    Khi quyền lực tướng quân Tokugawa sụp đổ, Nhật hoàng Meiji lên nắm quyền bắt đầu thời kỳ hiện đại hoá hay còn gọi là cuộc duy tân Meiji. Các samurai bị mất đi những đặc quyền trước đây trong đó có quyền mang theo daisho, một đôi kiếm dài và ngắn biểu trưng cho tầng lớp của họ.
    Không được buôn bán kiếm, những người thợ rèn phải tìm kế sinh nhai khác. Khi đất nước phát triển quân đội và chiến tranh lại xảy ra thì hầu hết kiếm được sản xuất hàng loạt trong các nhà máy. Sau chiến tranh thế giới thứ II, nước Nhật thua trận. Mỹ cấm Nhật sản xuất kiếm và đồng thời khoảng 400.000 thanh kiếm mang giá trị lịch sử cũng như nghệ thuật của nước Nhật bị đưa sang Mỹ. Nghề làm kiếm của Nhật đứng bên bờ vực suy tàn.
    May mắn là vào năm 1953 việc sản xuất kiếm lại được cho phép và truyền thống tưởng như đã chết lại được khôi phục. Những nghệ nhân già lại truyền nghề cho thế hệ sau. Ngày nay nước Nhật có khoảng 250 thợ rèn kiếm. Họ có thể tạo nên những thanh kiếm có chất lượng và vẻ đẹp không thua gì các bậc tiền bối xa xưa.
  8. hondakid

    hondakid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thông tin này tìm trên mạng , nghe nói kiếm nhật được rèn bằng 2 loại thép , thép "dẻo" và thép "cứng" , thép "dẻo" trong ruột và thép "cứng" bọc bên ngoài , thép "cứng" tuy sắc và ...cứng nhưng lại dòn , vì thế họ đã kết hợp thêm thép dẻo để tăng độ bền
    kĩ thuật ra sao thì phải qua Japan tìm hỏi thoai , tui còn hình mấy cây kiếm cổ đã qua sử dụng , mẻ tùm lum , cả sống và lưỡi kiếm , nhưng ngại pót sợ Mod chém " vì tuyên truyền bạo lực quá"
    cứ lấy tên các loại kiếm sẻach bằng Google sẽ thấy nhìu.
    kiếm ngày nay được làm từ thép trắng , là thép nhưng chủ yếu để trưng , so với kiếm truyền thống thì"dỏm" , 1 nghệ nhân rèn kiếm ở Nhật , 1 năm ...được phép làm....2 cây kiếm xịn thoai
  9. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    cái lắc cổ tay trong Katana được thực hiện bằng cách cầm kiếm theo kiểu 1 tay úp và 1 tay mở hay 1 tay thuận và 1 tay nghịch ,điễm chạm cũa kiếm sẽ là mũi kiếm .... Anh có thể nói cách anh tập lắc cổ tay như thế nào không ????Shinai thì em chẳng chơi - đồ con nít chơi mà .
  10. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    quote-hondakid viết lúc 22:48 ngày 23/02/2007:
    Kiếm thường được chia theo năm tuổi:
    *Jokoto ("kiếm cổ") 795
    *Koto ("kiếm cũ") 795-1596
    *Shinto ("kiếm mới") 1596-1624
    *Shinshinto("kiếm mới mới") 1624-1876
    *Gendaito ("kiếm đương đại") 1876-1953
    *Shinshakuto("kiếm hiện đại") 1953
    Bởi thời kỳ chiến tranh kéo dài được thay thế bởi một thời kỳ hoà bình, một số lượng lớn các samurai thấy mình bị thất thế. Vậy là nhiều trường dạy kiếm đạo ra đời trong thời kỳ này (có số liệu nói lên đến 600 trường trên khắp cả nước)
    Thời hiện đại (1868-)

    Khi quyền lực tướng quân Tokugawa sụp đổ, Nhật hoàng Meiji lên nắm quyền bắt đầu thời kỳ hiện đại hoá hay còn gọi là cuộc duy tân Meiji. Các samurai bị mất đi những đặc quyền trước đây trong đó có quyền mang theo daisho, một đôi kiếm dài và ngắn biểu trưng cho tầng lớp của họ.
    Không được buôn bán kiếm, những người thợ rèn phải tìm kế sinh nhai khác. Khi đất nước phát triển quân đội và chiến tranh lại xảy ra thì hầu hết kiếm được sản xuất hàng loạt trong các nhà máy. Sau chiến tranh thế giới thứ II, nước Nhật thua trận. Mỹ cấm Nhật sản xuất kiếm và đồng thời khoảng 400.000 thanh kiếm mang giá trị lịch sử cũng như nghệ thuật của nước Nhật bị đưa sang Mỹ. Nghề làm kiếm của Nhật đứng bên bờ vực suy tàn.
    May mắn là vào năm 1953 việc sản xuất kiếm lại được cho phép và truyền thống tưởng như đã chết lại được khôi phục. Những nghệ nhân già lại truyền nghề cho thế hệ sau. Ngày nay nước Nhật có khoảng 250 thợ rèn kiếm. Họ có thể tạo nên những thanh kiếm có chất lượng và vẻ đẹp không thua gì các bậc tiền bối xa xưa.
    [/QUOTE]
    Khừa.. khừa.. Các bài viết của hondakid làm tui khá có hứng thú chấp bút... ặc !(?)!...
    1. Kid dùng từ đương đại để phân biệt với hiện đại là trật roài !... Nên dùng từ cận đại... sau đó là hiện đại trong bài lược dịch của mình thì nghe hợp lý hơn.
    2. Còn có một motip khác đối với thanh gươm Nhật Bản hiện đại được gọi tên là SUNOBLE BLADES, là các lưỡi gươm làm từ thép hiện đại, chất lượng thép cao, lưỡi kiếm nguyên khối không dát lớp (layer pattern)... Giá trị sử dụng của nó vẫn hoàn hảo như lưỡi gươm làm theo lối truyền thống. Tuy nhiên về mặt giá trị văn hoá thì người Nhật xem nó là "bất hợp pháp" trước lưỡi gươm rèn theo lối truyền thống (layer pattern)..vv..vv...

Chia sẻ trang này