1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng Bảo Vệ Biển Đông bằng Không Quân

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nguoilinhchien, 22/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maochutich

    maochutich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Các chuyên gia QS TQ cho rằng khả năng đánh biển của KQ VN là hạn chế vì:
    Ít máy bay hiện đại
    Không có máy bay tiếp dầu
    Thiếu luyện tập kỹ năng đánh biển
    Đó không phải là ý kiến của bản thân nhá
  2. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    đồng chí nói đúng, từ hôm đồng chí phát biểu có rất nhiều cái đúng
  3. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Theo các học sinh tốt nghiệp cấp III tại Việt Nam, khả năng Biển xa của Hải quân Trung quốc là hạn chế vì :
    - Không có Hàng không mẫu hạm - tuy đã rất nỗ lực và tiêu tốn tiền thuế của nhân dân lao động, nhưng hiện nay Hải quân Trung quốc vẫn chưa có cái tàu sân bay nào hoạt động trong biên chế.
    - Máy bay cho Hải quân của Trung quốc tuy khá phong phú, đặc biệt là tự sản xuất đuợc, nhưng độ tin cậy kém,khả năng đánh chặn và áp chế không quân hải quân của đối phương trên đại dương là rất yếu.
    - Không có truyền thống điều động Hải quân viễn chinh.
    Do đó, tuy là một thế mạnh trong cái ao Biển Đông, nhưng khi ra hồ lứon Thái Bình Dương, Hải quân Trung quốc vẫn được đánh gái là hải binh thuyền thúng, không có cửa sáng!
  4. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Vn cũng nên theo xu hướng chung của thế giới là hiện đại hóa quân đội và tinh giảm biên chế.
    nâng cấp mấy cái đống sắt vụn thì rẻ thật nhưng chưa chắc hiễu quả bằng 1, 2 chiếc máy bay đời 4+.
    Quân đông, tàu nhiều, máy bay nhiều mà toàn đồ lỏm khởm từ 197x thì nên loại bỏ bớt, tinh giảm thật mạnh vào, lấy cái tiền duy trì, bảo dưỡng ,nâng cấp đó để mua sắm,chế tạo mới thì hay hơn.
  5. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Mình đọc trên diễn đàn thấy các bác chỉ bàn là đánh nhau ở khu vuc TS & HS, sao không ai nghĩ là KQ TQ sẽ đánh vào tận sân bay Cam Ranh & Phù Cát, những sân bay gần TS & HS nhất hay là thậm chí đánh thẳng vào Hà nội để dằn mặt (Như Pháp ngày xưa, đánh Gia Định & Hà Nội mãi không xong, đánh thẳng vào Huế thì nhà Nguyễn đầu hàng)
    Cứ như các bác nói là thải hết (hoặc không nâng cấp) mig-21 thì giả sử TQ cho khỏang 300 thằng F7 / j7, Q/A 5 đánh vào các vị trí nêu trên cùng lúc (Điều này hòan tòan có thể xảy ra vì học thuyết quân sự TQ là dựa trên số đông, lấy thịt đè người, thí tốt thọc xe), lúc đó 20 - 30 Su-27 / 30 có thể chặn hết được không? hay là bắn rơi được vài chục chiếc còn để lọt 200 cái còn lại biến Hà Nội & Nha Trang thành đống gạch vụn. Chưa kể đám muỗi này sẽ phân tán, gây rối lọan KQ & phòng không VN để đám Su-30, J-11 & J-10 lẻn vào tấn công các vị trí then chốt. Lúc đó mọi người mới thấy 120 Mig-21 là cần đến chừng nào. Hiện Bắc Triều Tiên cũng tính dùng chiêu này khi bố trí 200 Mig-15, 17 & 19 tại 3 sân bay gần khu giới tuyến, cách Seoul khỏang 50Km . Khi có chiến tranh, đám muỗi 200 chiếc trên, cùng với vô số tên lửa hành trình (thật & giả) sẽ bay thẳng tới Seul hủy diệt và gây rối lọan, đám Mig-21, 23, 29 & Su-25 thừa cơ thọc sâu & tiêu diệt các mục tiêu quân sự quan trọng.
    Đó là còn chưa tính tới viêc bảo trì và bảo dưỡng, Mig-21 đã có ở VN cả nửa thế kỷ nay nên cơ sở, trang thiết bị cho bảo trì bảo dưỡng + kinh nghiệm đã có sẵn. Nay mua thêm Su-30 thì có nghĩa là phải mua kèm theo hệ thống bảo trì mới phù hợp với lọai này, chưa kể việc đào tạo đội ngũ phi công và kỹ thuật viên, sẽ cực kỳ đắt tiền thậm chí còn hơn cả tiền mua máy bay, và sẽ không thể làm liền trong thời gian ngắn.
    Tóm lại đồ ta tuy cũ nhưng đồ thằng hàng xóm mất nết cũng còn nhiều lọai cùi bắp hơn. Người sử dụng giỏi và có kinh nghiệm vẩn sẽ hữu ích. Tuy nhiên xu thế đào thải & đổi mới là không thể tránh khỏi, chỉ là cần làm từng bước, nhìn vào túi tiền & lựa thời điểm phù hợp mà thôi.
    Được russianfan sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 16/10/2008
  6. kingcross

    kingcross Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: khó có khả năng này tại nếu đánh xuống HN thì đã trở thành chiến tranh toàn diện rùi,đến lúc đó nó chả dùng ba cái đó đâu mà là DF,với lại TQ choi kiểu lấy thịt đè nguời thỉ chỉ áp dụng bb,tank,pháo chứ máy bay thì thằng Mẽo cũng chả chơi kiểu đó.Mà 300 chiếc đống loạt bay wa kiểu đó thì hic hic nhớ năm 72 quá,dân ta dc mùa sắt vụn
    vàng 2: cái tụi HQ sợ NK là ở chỗ 10k dàn pháo,tên lửa của NK đặt ở biên giới đó chứ,còn 200 mig thì miễn bình luận(tại cũng chả bít nói sao)
    Àh mà cao thủ trên này cho e hỏi,sao ta đưa ra đảo đủ bộ sậu tank pháo,mà o đưa mấy con Igla nhà trồng ra lun,thấy trên hình toàn 12.7 với lại 37mm,e thấy igla chơi máy bay TQ cũng dc mà,còn nếu bấn wá thì hạ xuống chơi như AT cũng dc
  7. blusunflower

    blusunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    2
    Em là người Việt Nam, em yêu tổ quốc Việt Nam và em ước Hải Quân Việt Nam cũng "thuyền thúng" như ... Khựa!
  8. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Chuẩn bị cho hải chiến TS thì cần một taskforce KQ - HQ - HQ đánh bộ phối hợp, đây là cái mà mọi người đều bàn.
    Phòng thủ trên phương diện chung thì tất nhiên rồi.
    Nói chung đúng như bạn gì dưới nói, đó là chiến tranh toàn diện, do đó sẽ ăn đủ tên lửa đợt đầu, sống chết phụ thuộc vào tên lửa của Chệt. Kịch bản bác nói là kịch bản đợt 2.
    Su27/30 dùng đã trên 10 năm rồi, chắc cơ sở cũng tạm đc. Cơ cấu KQ Cạp cũng phải Nặng Nhẹ như ai, lớp nhẹ để phòng ko và yểm trợ lục quân, yêu cầu số lượng đủ lớn ở phía bắc, lớp nặng để tuần tra biển phía nam, đủ bao quát biển đông và vịnh TL...
    Tóm lại MiG21 và Su22 nâng cấp bầy đàn là rất cần thiết. Tuy nhiên lớp nhẹ nhìn chung vẫn khó khăn khi chống lại máy bay ném bom bay thấp kiểu J8 hay MiG27, cho nên loại máy bay đánh chặn lớp nặng như Su27, có tầm hoạt động mạnh, radar mạnh look down shoot down... phối hợp với phòng ko tầm thấp nối mạng thì mới tạo đc lười phòng ko vững chắc.
  9. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Giả sử bây giờ mà NC nâng cấp cho đám MiG-21 đánh biển được ,khả năng mang vác có thể không bằng Su-22 nhưng chí ít cũng khênh được cỡ 500 kg ra Trường Sa thì đây sẽ là một yếu tố bất ngờ rất rất lớn cho Khựa ,thậm chí có thể nhờ vào đó mà Vịt chiến thắng luôn cuộc chiến trên biển .
    J-7 tuy là hàng copy của MiG-21 nhưng bọn Tàu đã thay đổi kiểu cánh của nó khiến cho cánh J-7 to hơn cánh MiG-21 dẫn đến sức tải cũng tăng lên vậy tại sao ta không thử cải tiến thay cánh mới cho MiG-21 .
    Được terahezt sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 17/10/2008
  10. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Một option khác cho việc nâng cấp MiG-21 :
    [​IMG]

Chia sẻ trang này