1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng Bảo Vệ Biển Đông bằng Không Quân

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nguoilinhchien, 22/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Sory bác
  2. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Thế theo ý Brồ thì mạng GPS biết bắn vệ tinh?????
    Brồ hiểu như thế nào thì nói cho anh em biết với, anh em ở đây đang tranh luận về một hệ thống mới của Mỹ có tên GMS mà.
    Được mig1000 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 24/02/2009
  3. hungtranmc

    hungtranmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống vệ tinh GPS dựa trên 24 quả vệ tinh nằm trên các quỹ đạo xoay quanh trái đất. Chúng chuyển động tr6n quỹ đạo rất ổn định và tương đối chậm nên Nga và TQ dễ dàng tính toán sẵn phần tử bắn để hạ chúng khi cần thiết
  4. hungtranmc

    hungtranmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hài nhể. Va vào máy bay người ta để rồi máy bay mình rơi, phi công chết mất xác. Hàng Tàu lởm khởm là thế.
  5. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó sẽ có WW III, anh em sẽ không còn cơ hội tán phét với nhau nữa
  6. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Ừ cả thằng Nga và Mỹ hệ thống nó đều dởm như nhau. Thằng Nga thì tên của nó không ai biết, thằng Mỹ tên cúng cơm của nó nhiều người còn nhầm. Hệ thống GMS chắc do bác dodien1405 phát minh. Ở VN có nhiều hệ GSM ( không biết bác có lộn sang em này không) mà người ta chả thèm dùng làm định vị gì cả, dùng để cho dân thường alo chơi thôi
  7. dodien1405

    dodien1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ơ đánh nhầm một chút cũng ko được à
    Hệ thống định vị toàn cầu (tiếng Anh: Global Positioning System - GPS)
    rồi được chưa?
  8. dodien1405

    dodien1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sau chiến tranh vùng Vịnh Mỹ thấy Nga phát triển hệ thống nhiễu GPS nên phát triển thêm hệ thống Milstar vừa chống nhiễu vừa là hệ thống GPS dự trữ chuyên biệt cho quân đội.
    Đó cũng là lý do vì sao EU phát triển Galileo
  9. marsfinder

    marsfinder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Em thấy bác chủ topic vô trách nhiệm nhỉ, Mở topic xong rồi bỏ luôn không thấy bài vở định hướng gì, đọc từ đầu đấn trang này thấy lung tung lang tang cả lên
  10. marsfinder

    marsfinder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Có ý kiến cho rằng:
    Việt Nam muốn bảo vệ được TS thì trước tiên phải dựa vào Asean, đoàn kết chung một quan điểm trong an ninh khu vực, ủng hộ các nước khác giành miếng bánh không của Việt Nam.
    Trước tiên là:
    1. mời các đối tác khai thác hết các lô trong Biển đông,
    2. tiến tới vạch biên giới Biển đông,
    3. rồi khẳng định chắc chắn chủ quyền Trường Sa (nhớ chia cho Philipin ít, vì nhiều đảo khá gần họ và họ cũng đang giữ).
    4. Tìm cơ hội mẫu thuẫn giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan để giảm áp lực trên biển nếu hai thằng này hợp tác với nhau.
    5. Tích cực nghiên cứu, tìm cơ sở pháp lý chủ quyền Hoàng Sa và Đảo Ba Binh (Trường Sa), rồi đưa vấn đề này ra toà án quốc tế.
    6. Không ngừng tuyên chuyền cho thế giới biết vấn đề tranh chấp này và sự trỗi dậy không hoà bình của Trung quốc để tạo áp lực quốc tế, tránh nguy cơ chúng động thủ. Tàu Khựa đã xây dựng căn cứ Hải quân rất hùng mạnh ở Đảo Hải Nam và đã điều già nửa tàu ngầm nguyên tử đến khu vực này.
    7. Tăng cường trang bị vũ khí cho Hải Quân, xây dựng không quân thật mạnh (vì ta bay ra vùng này nhanh hơn bọn tàu). Cũng may là Bác Phùng Quang Thanh cũng cay bọn tàu này lắm (vì vậy mà khi mới lên làm Bộ trưởng, bác cho thay ngay Quân phục - lịch sử quân phục cũ là dọ Tàu viện trợ). Để ý thấy, hễ gặp khác quốc tế là Bác Thanh diện ngay quân phục mới.
    8. Nhớ rằng cuộc chiến trên biển khác xa chiến trên bộ nên dù nó có hơn tỷ người cũng không có ý nghĩa mấy. Nhớ rằng, tại sao TQ không bóp chết được Đài Loan vì tương quan lực lượng trên biển, Đài Loan mạnh hơn TQ. Đài Loan có bao nhiêu tiền đều đầu tư hết cho Hải Quân và Không Quân.
    9. Nhớ về chiến tranh biên giới, TQ khi giao tranh với Bộ đội chủ lực của ta, bị thiệt hại nặng, vì vậy mà chúng phải rút về ngay, và một loạt tướng lĩnh quân đội bị kỷ luật. Thất bại trong cuộc chiến biên giới là lý do TQ hiện đại hoá quân đội.

Chia sẻ trang này