1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan lúc Hoa Đông cực nóng
    (Vũ khí) - Ngay sau khi mới tiếp nhận lô 6 chiếc máy bay trực thăng vũ trang AH-64E Apache đầu tiên vào đầu tháng này, lục quân Đài Loan tiếp tục được tăng cường sức mạnh bằng 24 chiếc trực thăng Black Hawk cải tiến của Mỹ.

    Tạp chí quốc phòng Anh Jane’s Defence Weekly, cho biết, cơ quan quân sự Đài Loan thông báo, hòn đảo này sẽ nhận được lô hàng 26 máy bay trực thăng đa dụng UH-60M Black Hawk mới từ công ty Sikorsky.
    Các máy bay trực thăng này được cải tiến nhằm đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quân sự Đài Loan để trang bị cho lực lượng đổ bộ đường không.
    [​IMG]
    Máy bay trực thăng UH-60M Black Hawk
    Bộ quốc phòng Mỹ cho biết, máy bay trực thăng được cải tiến sẽ được bàn giao cho Đài Loan vào cuối tháng 8 năm 2016. Sikorsky đã nhận được 49,9 triệu USD để thực hiện công việc cải tiến và nâng cấp, nhưng tổng giá trị của lô máy bay trực thăng này vẫn chưa được tiết lộ.
    24 máy bay trực thăng UH-60M Black Hawk là một phần của kế hoạch mua sắm 60 chiếc máy bay trực thăng loại này. Thỏa thuận mua sắm đã được của cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ công bố ngay từ năm 2010. Tổng giá trị của hợp đồng lên tới 3,1 tỷ USD.
    Việc Mỹ bán máy bay trực thăng cho Đài Loan diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản đang căng thẳng.
    Tối ngày 25/11, bất chấp tuyên bố vùng nhận diện trên không của Trung Quốc, Mỹ đã cho 2 máy bay ném bom B-52 bay vào vùng này.
    Ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh cho hay: “Quân đội Trung Quốc đã giám sát toàn bộ tiến trình bay, tiến hành công tác nhận dạng kịp thời và xác định loại máy bay của Mỹ”.
    Tuyên bố trên, cũng là phản ứng chính thức đầu tiên đối với động thái của Mỹ, dường như là một nỗ lực nhằm tránh sự đối đầu, đồng thời khả định năng lực của Bắc Kinh.
    Về phía Nhật Bản, ngày 27/11, 2 hãng hàng không lớn nhất nhật Bản sẽ ngừng gửi kế hoạch bay cho chính quyền Trung Quốc đối với bất kỳ máy bay nào đi qua khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố là khu vực nhận diện phòng không của họ.
    Hãng tin Kyodo dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida cho hay, Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục thảo luận với các hãng hàng không nước này. "Điều quan trọng là phải cùng nhau phối hợp hành động để Trung Quốc thấy quyết tâm mạnh mẽ của chúng ta".
    Trước đó, ngày 20/11, chính phủ Mỹ bán cho Đài Loan 4 chiếc tàu hộ vệ lớp Oliver Hazard Perry.
    Ngay sau đó, ngày 21/11, Trung Quốc đã tổ chức họp báo bày tỏ sự không hài lòng và kiên quyết phản đối các Ủy ban của Quốc hội Mỹ thông qua dự án bán vũ khí cho Đài Loan và hối thúc Quốc hội Mỹ tuân thủ chính sách một nước Trung Quốc và các tuyên bố chung Trung - Mỹ.
    Người phát ngôn của Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi kêu gọi, Mỹ phải chấm dứt ngay bất kỳ hình thức bán vũ khí nào cho Đài Loan đồng thời ngừng làm những việc gây tổn hại đến mối quan hệ Mỹ-Trung cũng như sự phát triển hòa bình của quan hệ song phương giữa hai bờ eo biển Đài Loan”.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc thử vũ khí chống pháo binh Triều Tiên
    (Kienthuc.net.vn) - Quân đội Hàn Quốc đã phóng thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa có dẫn đường Spike (Israel chế tạo) vào tuần trước.
    Đáng lưu ý, tên lửa Spike sẽ sẽ được triển khai tại các hòn đảo phía tây bắc nước này để nâng cao được khả năng phòng thủ đối phó lực lượng pháo binh Triều Tiên đặt ở gần các hòn đảo tiền tiêu Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải.
    Tổ hợp tên lửa Spike (Israel) có phạm vi tấn công hiệu quả lên tới trên 20km tùy thuộc vào các phiên bản khác nhau. Quân đội Hàn Quốc đang sử dụng biến thể Spike NLOS trọng lượng 70 kg, đạt tầm bắn xa đến 20-25km.
    Hiện tại các tên lửa Spike đã được triển khai tại các đảo tiền tiêu Yeonpyeong và Baengnyeong trên biển Hoàng Hải để ngăn chặn hành động khiêu khích của Triều Tiên. Chúng được thiết kế để có thể tiêu diệt các hầm pháo binh của Triều Tiên trên núi hay tấn công mục tiêu di động.
    [​IMG]
    Bắn thử nghiệm tên lửa tấn công tầm xa chính xác cao Spike của Hàn Quốc.
    Việc triển khai các tên lửa có điều khiển là một phần trong những nỗ lực của Seoul nhằm tăng cường khả năng bảo vệ biên giới biển của nước này sau sự kiện Triều Tiên bắn pháo vào đảo Yeonpyeong, nằm chỉ cách bờ biển của Triều Tiên 11km vào năm 2010, khiến 2 binh sĩ cùng 2 thường dân Hàn Quốc thiệt mạng.
    Đại diện lực lượng Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc phát biểu với báo giới rằng, với tên lửa dẫn đường Spike họ có thể dễ dàng các mục tiêu ở phía tây nam cách đảo Baengnyeong 20km nơi mà lực lượng pháo binh của Triều Tiên thiết lập các trận địa pháo nhắm vào các đảo này.
    Đây là lần đầu tiên tên lửa Spike của Hàn Quốc được tiến hành bắn thử trên biển, sau các thử nghiệm của nó ở Israel vào tháng 3 năm nay.
    Tên lửa Spike đã được lên kế hoạch để triển khai vào cuối năm 2012 nhưng bị trì hoãn trong các kế hoạch nghiệm nên việc triển khai tên lửa này bị đẩy lùi lại sang năm 2013.
    [​IMG]
    Tên lửa Spike đạt tầm phóng tối đa 25km, độ chính xác cao, lắp đầu nổ cực mạnh đủ khả năng diệt xe tăng hạng nặng.
    Cũng trong dịp này, Hàn Quốc cũng đã tập trận gần biên giới biển với Triều Tiên trong nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày Triều Tiên pháo kích đảo Yeonpyeong. Cả 3 quân chủng Hải - Lục - Không quân và Lính thủy Đánh bộ Hàn Quốc đều được huy động tham gia cuộc diễn tập quân sự theo các kịch bản khác nhau mô phỏng cuộc tấn công của Triều Tiên lên đảo vào ngày 22/11.
    Đầu năm nay, Quân đội Triều Tiên cũng đã triển khai các pháo hạng nhẹ 76,2 mm ven biển cách 12km so với các đảo phía tây bắc là Baengnyeong và Yeonpyeong của Hàn Quốc. Ngoài ra, Triều Tiên cũng triển khai nhiều hệ thống pháo phản lực 122mm của nước này có phạm vi tấn công 20km trên đất liền, đe dọa trực tiếp tới các đảo biên giới của Hàn Quốc.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Mỹ, Nhật diễn tập cực lớn tại Hoa Đông, thách thức Trung Quốc
    Thứ tư 27/11/2013 18:56
    ANTĐ - Ngày 25-11, hải quân Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc diễn tập hải quân thường niên chung mang tên AnnualEx 2013 với sự tham gia của nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington (CVN 73), ngay sau khi vừa hoàn thành sứ mệnh cứu trợ nhân đạo tại Philippines.

    [​IMG]
    Tàu sân bay USS George Washington (CVN 73 )
    AnnualEx 2013 được tổ chức nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ và phối hợp tác chiến của Lực lượng Hải quân Phòng vệ Nhật Bản (JMSDF) và Hải quân Mỹ thông qua việc huấn luyện trong các hoạt động trên không và trên biển.
    Cuộc diễn tập này, diễn ra tại các vùng biển xung quanh Nhật Bản, bao gồm các khoa mục trong đó các đơn vị hải quân tham gia vào các kịch bản huấn luyện tác chiến hàng hải toàn diện ở cả trên không, trên mặt biển và ngầm dưới nước nhằm hỗ trợ phòng thủ Nhật Bản.

    Diễn tập thường niên AnnualEx cho phép Mỹ và Nhật Bản luyện tập và đánh giá sự phối hợp, những thủ tục và các yếu tố tương tác cần thiết để cùng đối phó có hiệu quả trong việc bảo vệ Nhật Bản hoặc với một cuộc khủng hoảng trong khu vực hoặc những tình huống bất ngờ trong khu vực Đông Dương - châu Á - Thái Bình Dương, trong khi tăng cường xây dựng lòng tin song phương giữa hai nước.
    AnnualEx 13 tăng cường mối quan hệ chặt chẽ, lâu dài giữa quân đội Mỹ và JMSDF. Cuộc diễn tập này còn chứng minh cam kết tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị bền vững và ủng hộ lẫn nhau.
    Lực lượng Mỹ tham gia diễn tập bao gồm tàu sân bay USS George Washington (CVN-73), tàu tuần dương tên lửa USS Antietam (CG 54), các tàu khu trục tên lửa USS Curtis Wilbur (DDG 54), USS Lassen (DDG 82 ), USS McCampbell (DDG 85), USS Mustin (DDG 89) cùng các máy bay tuần tra hàng hải và một tàu ngầm.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hải chiến Hoa Đông: Nhật "át vía" Trung Quốc
    (Soha.vn) - Chất lượng Hải quân Nhật Bản tỏ ra vượt trội so với Trung Quốc, điều này mang lại cho họ nhiều lợi thế trong một cuộc chạm trán trên biển Hoa Đông.
    Nếu xảy ra một cuộc xung đột trên biển Hoa Đông, Hạm đội Đông Hải sẽ là lực lượng đầu tiên được Trung Quốc huy động để tham chiến.
    Hạm đội Đông Hải mạnh công, yếu thủ
    Hạm đội Đông Hải cùng với Hạm đội Nam Hải là hai hạm đội mạnh nhất hiện nay của Hải quân Trung Quốc. Hạm đội Đông Hải được giao nhiệm vụ phụ trách vùng biển Hoa Đông, trong đó có quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản.
    [​IMG]
    Tàu chiến mạnh nhất của hạm đội Đông Hải tỏ ra yếu thế khi so với tàu Aegis của Nhật Bản.
    Hạm đội này sở hữu khả năng tấn công khá mạnh với sự có mặt của 4 tàu khu trục hạng nặng lớp Sovremenny nhập khẩu từ Nga. Chúng được trang bị hệ thống tên lửa chống hạm P-270 Moskit. Đây là loại tên lửa chống hạm có tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay nên rất khó đánh chặn.

    4 tàu khu trục lớp Sovremenny sẽ là thách thức không nhỏ đối với Hải quân Nhật Bản. Tuy nhiên, lớp tàu này có điểm hạn chế lớn là độ bộc lộ radar và hồng ngoại tương đối lớn nên dễ bị phát hiện từ xa. Trong khi đó, năng lực cảnh báo sớm lại là thế mạnh của Nhật Bản.
    Bên cạnh các tàu khu trục lớp Sovremenny, Hạm đội Đông Hải còn sở hữu khoảng 6 tàu hộ vệ Type 054A. Đây là những tàu chiến khá hiện đại, có năng lực tác chiến tương đối cao. Type 054A được trang bị tên lửa phòng không tầm trung HQ-16 (sao chép từ Buk-M1 của Nga), 8 tên lửa chống hạm C-803 tầm bắn khoảng 200km.
    Ngoài ra, còn có khoảng 21 chiếc tàu hộ vệ Type 053 thế hệ cũ nhưng những chúng được thiết kế theo công nghệ những năm 80 nên năng lực tác chiến khá lạc hậu và không còn phù hợp với tác chiến hải quân hiện đại.
    Lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Đông Hải được đánh giá rất cao với nòng cốt là các tàu ngầm phi hạt nhân Kilo nhập khẩu từ Nga những năm 90 và đầu những năm 2000. Đây thực sự là thách thức lớn cho hạm đội tàu chiến Nhật Bản.
    Tuy có sức mạnh tấn công khá mạnh nhưng Hạm đội Đông Hải lại khá yếu về khâu phòng không. Các tàu chiến của hạm đội chỉ có khả năng đảm đương phòng không tầm trung. Ngoại trừ tàu khu trục lớp Sovremenny và Type 054, những tàu chiến còn lại có sức mạnh tấn công và phòng thủ khá yếu.
    Hải quân Nhật Bản công-thủ toàn diện
    Chất lượng các tàu chiến Nhật Bản đều vượt trội so với Hạm đội Đông Hải nói riêng và Hải quân Trung Quốc nói chung. Những chiến hạm trong biên chế Hải quân Nhật Bản đều là những con tàu tiêu biểu của đỉnh cao của công nghiệp đóng tàu thế giới.
    [​IMG]
    Chất lượng của Hải quân Nhật Bản rất đồng đều, còn hạm đội Đông Hải có sự chênh lệch khá lớn về chất lượng.
    Hải quân Nhật Bản có 4 tàu khu trục Aegis lớp Kongo, đây là một thiết kế sửa đổi của tàu khu trục lớp Arleigh Burke (Mỹ). Chúng được trang bị radar AN/SPY-1 cùng hệ thống chiến đấu Aegis tối tân là một phần trong chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo chung giữa 2 nước.
    Bên cạnh đó, Nhật Bản còn có 2 tàu khu trục mang tên lửa điều khiển lớp Atago, đây là một thiết kế cải tiến từ tàu khu trục lớp Kongo, 2 tàu khu trục này cũng được trang bị radar AN/SPY-1D và hệ thống chiến đấu Aegis, tuy nhiên, chúng không tham gia vào chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo giữa hai nước.
    Nếu xảy ra một cuộc xung đột vũ trang, những tàu khu trục được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis này là vũ khí chủ lực của Nhật Bản để vô hiệu hóa mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình chống hạm của Trung Quốc.
    Ngoài ra, Hải quân Nhật Bản còn có khoảng 30 tàu khu trục các loại như: Lớp Hatakaze, Akizuki, Murasame.. đây đều là những tàu chiến đẳng cấp thế giới với khả năng tấn công và phòng thủ toàn diện. Bỏ qua vai trò của tàu khu trục Aegis thì những tàu chiến trên cũng đều có thể “át vía” tàu chiến của Hạm đội Đông Hải.
    Về tàu ngầm, Hải quân Nhật Bản có 21 tàu ngầm điện diesel gồm 3 lớp Soryu, Oyashio và Harushio, là những tàu ngầm điện-diesel hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay. Hạm đội tàu ngầm này hoàn toàn có thể khắc chế hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc. Ngoại trừ 12 chiếc tàu ngầm Kilo nhập khẩu từ Nga, những tàu ngầm còn lại do Trung Quốc chế tạo đều bị đánh giá thấp hơn so với tàu ngầm Nhật Bản.
    [​IMG]
    Tàu ngầm Kilo của Trung Quốc (ở trên) và Rồng đen Soryu của Nhật Bản (ở dưới), ai sẽ thắng trong cuộc chạm trán trên biển Hoa Đông?
    Bên cạnh sự vượt trội về chất lượng tàu chiến, Hải quân Nhật Bản còn lực lượng chống ngầm rất hùng hậu. Lực lượng này sẽ khiến cho hạm đội tàu ngầm Trung Quốc phải bận rộn và không còn nhiều thời gian để quấy rối hạm đội tàu chiến Nhật Bản.
    Một cuộc hải chiến trên biển Hoa Đông lợi thế nghiêng hẳn về phía Nhật Bản, ngoài lợi thế về chất lượng, Hải quân Nhật Bản có khá nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động tác chiến xa bờ. Tuy nhiên, những yếu tố trên vẫn chưa phải là chìa khóa để quyết định bên nào sẽ giành chiến thắng.
  5. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    cái này gọi là quốc nhục nè ke ke ke, tội nghiệp tội nghiệp

    P3C Hàn Quốc cũng thử vào đùa vùng nhận dạng phòng không

    Quân đội Hàn Quốc cho biết ngày 27/11 họ đã điều máy bay qua vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông vừa thiết lập của Trung Quốc nhưng Bắc Kinh chẳng có phản ứng gì.

    Đại diện của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết chuyến bay được thực hiện mà không thông báo trước cho Trung Quốc như nước này yêu cầu. Nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết máy bay P3C của hải quân nước này rời đảo Jeju và bay qua các khu vực tranh chấp để làm nhiệm vụ tuần tra 2 lần mỗi tuần như thường lệ.

    Seoul trước đó cũng tuyên bố sẽ không nộp lịch trình và thông báo về các chuyến bay cho phía Trung Quốc như Bắc Kinh đơn phương yêu cầu và nhấn mạnh rằng vấn đề này sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán quốc phòng cấp cao với Trung Quốc ở Seoul vào ngày 28/11.

    Ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không, Mỹ cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc. Tối ngày 25/11, hai máy bay quân sự Mỹ đã bay vào khu vực được Trung Quốc tuyên bố là vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của nước này trên biển Hoa Đông, một quan chức Mỹ cho biết.

    Theo ông Warren, 2 máy bay này đã hiện diện tại vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông mà Trung Quốc mới thiết lập trong vòng "chưa đầy một giờ đồng hồ" và "không gặp sự cố nào". Ông Warren còn cho biết phía Trung Quốc chưa có phản ứng gì.

    Trong khi đó, một quan chức quốc phòng giấu tên của Mỹ tiết lộ 2 máy bay trên là máy bay ném bom B-52.

    Tờ Wall Street Journal gọi đây là "động thái thách thức trực tiếp Trung Quốc". Theo tờ báo, 2 máy bay B-52 "đã bay vào ADIZ của Trung Quốc vào khoảng 19h ngày 25/11 theo giờ Washington".

    2 chiếc máy bay ném bom này dường như đã chuyển đi thông điệp Mỹ không hề che dấu ý định cho Trung Quốc thấy nước này không đủ sức, thậm chí là không sẵn lòng, để bảo vệ ADIZ.

    Còn về phản ứng đối với các vụ việc máy bay nước ngoài tiến vào ADIZ của Trung Quốc ở Hoa Đông, ông Tần Cương cho biết sẽ căn cứ vào tình huống cụ thể.


    Miệng hùm gan sứa , té đái ra quần mịa nó oài kekeke
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Lính dù Đài Loan sắp có 26 trực thăng UH-60M
    (Kienthuc.net.vn) - Lực lượng lính dù Đài Loan sẽ được trang bị thêm 26 trực thăng vận tải/chiến đấu UH-60M từ năm 2016.
    Tạp chí quốc phòng Jane's Defence Weekly đưa tin, Quân đội Đài Loan sẽ tiếp nhận lô 26 chiếc máy bay trực thăng đa năng UH-60M Black Hawk do Công ty sản xuất máy bay trực thăng Sikorsky của Mỹ sản xuất. Những chiếc máy bay này được nâng cấp, cải tạo để phù hợp hơn nữa với yêu cầu của lực lượng lính dù Đài Loan.
    Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết rằng, những chiếc máy bay trực thăng này sau quá trình nâng cấp, cải tạo sẽ được bàn giao cho phía Đài Loan vào cuối tháng 8/2016, kế hoạch trước đó là cuối năm 2014.
    Công ty Sikorsky tiết lộ họ nâng cấp những máy bay này với giá thành lên tới 49,9 triệu USD, còn về giá thành cụ thể của máy bay UH-60M Black Hawk này thì không được tiết lộ cụ thể. Tuy nhiên theo nguồn tin, số 26 chiếc UH-60M Black Hawk nằm trong kế hoạch mua 60 máy bay loại này của quân đội Đài Loan, với tổng trị giá lên tới 3,1 tỷ USD.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    UH-60 Black Hawk là trực thăng đa dụng thành công của Tập đoàn Sikorsky Helicopter, Mỹ được thiết kế đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ gồm: vận tải, tìm kiếm cứu nạn và cả chiến đấu khi cần.
    Trực thăng dài 19,76m, rộng 2,36m, cao 5,13m, trọng lượng cất cánh tối đa 10,66 tấn, có khả năng chở 11 lính hoặc 6 cáng cứu thương hoặc 3-4 tấn hàng hóa treo ngoài. UH-60 trang bị 2 động cơ tuốc bin trục T-700-GE-701 cho phép đạt tốc độ tối đa 295km/h, bán kính chiến đấu 592km.
    Trong nhiệm vụ chiến đấu, UH-60 trang bị 2 súng máy M240H cỡ 7,62mm hoặc 2 súng máy 6 nòng cỡ 7,62mm M134 hoặc 2 súng máy 6 nòng cỡ 12,7mm GAU-19. Ngoài ra, UH-60 trang bị rocket 70mm hoặc tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire hoặc tên lửa không đối không AIM-92 Stinger trên 2 cánh nhỏ trên thân.

    “Bắt tay” chống TQ, Nhật muốn bán tàu ngầm cho Đài Loan?
    (Kienthuc.net.vn) - Dỡ bỏ một số nguyên tắc, Nhật Bản có thể bán tàu ngầm, tàu quét mìn cho Đài Loan để “phối hợp cùng ngăn chặn Trung Quốc”.
    Theo tờ Want Daily, Thủ tướng Nhật Bản đang tiếp tục thúc đẩy việc huỷ bỏ giới hạn của “3 nguyên tắc xuất khẩu vũ khí”, nếu thành công thì Nhật Bản có thể bán tàu ngầm và tàu quét mìn cho Đài Loan để “phối hợp cùng ngăn chặn Trung Quốc”.
    Tàu ngầm phi hạt nhân luôn là một trong những dự án ưu tiên mua sắm vũ khí nước ngoài của Đài Loan, nhưng hiện nay các nước chế tạo tàu ngầm phi hạt nhân chủ yếu trên thị trường vũ khí thế giới vì lý do chính trị, đã từ chối đơn hàng của Đài Loan.
    Nhật Bản có khả năng chế tạo tàu ngầm phi hạt nhân tiến tiến. Hiện nay, nước này đã phát triển thành công tàu ngầm lớp Soryu trang bị hệ thống đẩy AIP cho phép tàu lặn lâu hơn dưới mặt nước, tiếng ồn giảm. Đây là công nghệ mà không phải nước sản xuất tàu ngầm nào trên thế giới cũng làm được.
    [​IMG]
    Tàu ngầm Soryu hiện đại hàng đầu thế giới của Nhật Bản.
    So với tàu ngầm lớp Zwaardvis hiện đại nhất đang phục vụ trong Hải quân Đài Loan, tàu ngầm lớp Soryu không chỉ có trọng tải lớn, tính năng chống ồn tốt, mà còn trang bị tên lửa chống tàu và ngư lôi hiện đại, khả năng đe doạ dưới nước mạnh.
    Ngoài tàu ngầm, tàu quét mìn đang là một trong những vũ khí quan trọng để Đài Loan phá vỡ sự phong toả của Trung Quốc. Đài Loan luôn lo ngại trong thời chiến Trung Quốc có thể thông qua đặt mìn phong toả các cảng quan trọng của Đài Loan, để hải quân mất đi khả năng tiếp tế, đồng thời cũng cắt đi tuyến đường huyết mạch trên biển của Đài Loan.
    Hiện tại, lực lượng tàu quét mìn Đài Loan không chỉ thiếu về số lượng và cũ. Trong khi đó, khả năng quét mìn của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) được cho là số 1 thế giới, ngay cả hoạt động quét mìn của Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương cũng dựa vào Nhật Bản.
    Gần đây, Nhật Bản đưa vào biên chế tàu quét mìn mới nhất có lượng giãn nước tới 5.700 tấn, mang được nhiều thiết bị rà phá mìn nước, trực thăng săn mìn.
    Mặc dù nhìn từ góp độ tính năng, tàu ngầm phi hạt nhân và tàu quét mìn của Nhật Bản có thể đáp ứng yêu cầu của Đài Loan, nhưng có phân tích cho rằng, việc bán vũ khí cho Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, nhiều nước bao gồm cả Mỹ đều lo ngại sẽ dẫn đến một trở ngại nghiêm trọng trong quan hệ với Trung Quốc.
  7. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Mỹ lo tên lửa Trung Quốc phá hủy căn cứ Okinawa

    (Soha.vn) - Mỹ lo ngại rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa của Trung Quốc có thể phá hủy toàn bộ các cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ ở Okinawa và nhiều vị trí quan trọng khác.

    Lầu Năm Góc đang ra sức củng cố các căn cứ quân sự ở Thái Bình Dương và hướng tới việc phục hồi những căn cứ Không quân từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai, với lo ngại rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa của Trung Quốc có thể phá hủy toàn bộ các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Okinawa và nhiều vị trí quan trọng khác.

    Michael Lostumbo, giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Á- Thái Bình Dương RAND nhận định tên lửa đạn đạo Trung Quốc khiến các căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương bị “đe dọa nghiêm trọng”. Một báo cáo của RAND cho thấy 90% các căn cứ của Mỹ nằm trong phạm vi cách Trung Quốc chỉ 1.800 hải lý, khiến chúng dễ rơi vào tầm ngắm của tên lửa Trung Quốc.

    Lostumbo nói “Chúng tôi so sánh các mối de dọa trong khu vực Thái Bình Dương với những khu vực khác và thấy rằng tất cả các căn cứ ở đây đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi các tên lửa đạn đạo Trung Quốc”.


    [​IMG]
    Một góc bên trong căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa
    RAND đưa ra ba giải pháp để đương đầu với mối đe dọa này: Di chuyển các căn cứ ra khỏi tầm bắn của tên lửa, củng cố vững chắc các nhà chứa máy bay, sơ tán các máy bay nhằm hạn chế thiệt hại mà bất kỳ một cuộc tấn công nào có thể gây ra.

    Trong khi đó, một sĩ quan cấp cao giấu tên cho biết “Các nhà chiến lược của Lầu Năm Góc hiện đang tái kiểm tra các căn cứ như Kadena trên đảo Okinawa bởi khoảng cách liền kề với Trung Quốc khiến chúng dễ bị tổn thương”.

    Một số kế hoạch triển khai lực lượng gần đây của Mỹ:

    Căn cứ Darwin, Australia: Quân đoàn Thủy quân lục chiến Mỹ hiện đang tăng cường sự hiện diện ở đây. Lần triển khai đầu tiên diễn ra hồi năm ngoái, gồm 200 lính thủy đánh bộ. Theo đại úy Eric Flanagan, phát ngôn viên của lực lượng Thủy quân lục chiến, mục đích của sự triển khai này là nhằm luân chuyển 2.500 lính thủy đánh bộ tới căn cứ, với vai trò là một bộ phận của lực lượng tác chiến không – bộ.


    [​IMG]
    Các tàu chiến tại căn cứ Darwin, Australia
    Theo Flanagan, việc triển khai luân phiên số binh sĩ trên tới căn cứ Darwin sẽ cho phép Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ hiện diện trong khu vực mà không cần phải sử dụng căn cứ lớn.

    Guam: Theo Vụ khảo cứu quốc hội Mỹ, kể từ năm 2000, Lầu Năm Góc đã tích cực củng cố lực lượng ở phía tây lãnh thổ Mỹ. Có khoảng 8.000 lính thủy đánh bộ ở Okinawa dự kiến sẽ di chuyển đến căn cứ này. Đảo Guam có hai căn cứ quan trọng của Mỹ, Apra dành cho Hải quân và Andersen dành cho Không quân.


    [​IMG]
    Một góc nhỏ của căn cứ Andersen trên đảo Guam
    Một bản báo cáo ngày 15/11 cho hay, đối với Lầu Năm Góc, mối quan ngại chủ yếu đối với Guam là một cuộc tấn công bằng tên lửa của Trung Quốc hoặc Triều Tiên. Sự lo lắng này đã được phản ánh qua việc đề nghị các khoản chi hàng trăm triệu USD nhằm củng cố các hầm chứa nhiên liệu và nhà chứa máy bay. Không quân mong muốn có được các cơ sở hạ tầng được củng cố vững chắc cho các máy bay ném bom, máy bay vận tải và tiếp dầu của họ. Theo các báo cáo ngân sách, những nhà chứa cần có một mái che bằng bê tông và tường dày 1m.

    Tham mưu trưởng Không quân Mark Welsh phát biểu trước Quốc hội Mỹ hồi tháng này rằng Chỉ huy các lực lượng của Mỹ ở Thái Bình Dương đã yêu cầu có các biện pháp bảo vệ trong trường hợp bị tấn công bằng tên lửa. Welsh đề nghị cấp khoản ngân sách 256 triệu USD để củng cố các căn cứ không quân trong khu vực.

    Tinian and Saipan: Theo Lầu Năm Góc, hai hòn đảo ở Bắc Thái Bình Dương, cách Guam không xa, có thể được xem là vị trí thuận lợi để sơ tán các máy bay từ một số căn cứ khác khi có chiến sự. Không quân Mỹ đề nghị khoản đầu tư hơn 115 triệu USD để xây dựng cơ sở hạ tầng ở Saipan. Mục đích của việc xây dựng này là sử dụng hòn đảo cho các cuộc diễn tập và phục vụ hạ cánh khẩn cấp trong trường hợp thời tiết xấu.

    Hai hòn đảo này từ lâu đã có một tầm quan trọng chiến lược đối với quân đội Mỹ. Trong thế chiến thứ hai, quân đội Mỹ đã chiếm giữ nó từ tay lực lượng của Nhật Bản vào năm 1944 và xây dựng một căn cứ trải rộng trên đảo Tinian để cho các máy bay ném bom B-29 tấn công Nhật Bản. Hai phi công đã cất cánh từ Tinian vào tháng 8/1945 để thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc mua tên lửa hành trình KEPD 350
    7:52 PM, 29/11/2013, Views: 203 | By PM
    VietnamDefence - Tháng 12/2013 sẽ ký hợp đồng bán tên lửa hành trình KEPD 350 cho Không quân Hàn Quốc.

    [​IMG]
    KEPD 350 militaryparitet.com
    Cục Mua sắm quốc phòng DAPA thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thông báo thời gian ký hợp đồng mua tên lửa hành trình không đối đất KEPD 350 với công ty Đức-Thụy Điển TAURUS Systems GmbH (TSG).

    Các tên lửa mới dùng để trang bị cho các tiêm kích F-15K của Không quân Hàn Quốc.

    Ban lãnh đạo DAPA đã thông báo cho Ủy ban mua sắm quốc phòng do Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin rằng, hợp đồng mua một số lượng không tiết lộ tên lửa KEPD 350 sẽ được ký kết vào tháng 12/2013.

    Từ tháng 4/2008, Hàn Quốc nhiều lần tỏ ra muốn mua tên lửa hành trình tầm xa AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) không đối đất do Lockheed Martin phát triển để trang bị cho F-15K, nhưng Mỹ không cho phép xuất khẩu tên lửa này sang Hàn Quốc.

    Hiện nay, Không quân Hàn Quốc chỉ có các tên lửa SLAM-ER tầm bắn 278 km. Tình hình quan hệ căng thẳng với CHDCND Triều Tiên đã buộc lãnh đạo Hàn Quốc đẩy nhanh việc mua tên lửa tầm xa có thể trang bị cho tiêm kích để tiêu diệt các mục tiêu chiến lược, trong đó có các công trình kiên cố, cơ sở hạt nhân và bệ phóng tên lửa, từ ngoài tầm hỏa lực phòng không đối phương.
    KEPD 350 có trọng lượng phóng 1.400 kg, đầu đạn tandem 481 kg MEPHISTO, hệ dẫn quán tính/GPS, hệ thống bay bám địa hình, có khả năng xuyên 6 m bê tông cốt thép và tiêu diệt mục tiêu ở tầm đến 500 km với bán kính vòng tròn xác suất không quá 2-3 m.

    Tháng 6/2013, DAPA đã thông báo quyết định mua KEPD 350 vì Mỹ từ chối bán JASSM.

    Số lượng tên lửa mua và giá trị không được tiết lộ. Báo chí cho hay, Hàn Quốc đã định mua 177 tên lửa với giá ước 388 tỷ won (344 triệu USD).

    Theo thông tin được công bố tại quốc hội Hàn Quốc, ban đầu người ta đã chi cho mua sắm tên lửa 221,3 tỷ won (194,14 triệu USD), sau đó, kinh phí đã tăng lên đến 411,9 tỷ won. Năm 2011, công ty TAURUS Systems đã ước tính chương trình bán tên lửa này trị giá 568,8 tỷ won. Năm 2012, hãng này tuyên bố sẵn sàng giảm giá tên lửa để giữ ưu thế trước tên lửa Mỹ. Theo tin báo chí mới nhất, chi phí mua tên lửa ước 500 tỷ won.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Radar “khủng” nhất Đài Loan sẽ mất sau 1 giờ khi chiến tranh
    (Kienthuc.net.vn) - Hệ thống radar cảnh giới tầm 3.000km của Đài Loan có thể bị phá hủy hoàn toàn sau 1h khi chiến tranh xảy ra.
    Không quân Đài Loan có hệ thống cảnh báo sớm rất mạnh mẽ tại Leshan – một ngọn núi gần thành phố phía Bắc Hsinchu. Tuy nhiên, hệ thống này có thể bị tiêu diệt chỉ sau 1h khi chiến tranh diễn ra giữa Đài Loan và Trung Quốc. Nhận xét trên được nhà báo Wendell Minnick của tờ báo chuyên về quốc phòng có trụ sở tại bang Virginia (Mỹ) Defense News đưa ra.
    Một nguồn tin từ lực lượng vũ trang Đài Loan cho ông Minnick biết, hệ thống radar cảnh báo sớm của Đài Loan có khả năng theo dõi nhưng vật thể bay bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 3.000km.
    “Kể cả khi Mỹ không ở gần, Đài Loan vẫn có thể theo dõi lực lượng Không quân Trung Quốc thông qua hệ thống radar kể trên”, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ kết luận.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Hệ thống radar kể trên được chính phủ Mỹ bán cho Đài Loan vào năm 2000 trong chương trình Radar Trinh thám. Sau đó, hãng Raytheon xây dựng vào năm 2009 dựa trên hệ thống radar cảnh báo sớm AN/FPS-115 Pave Paws sau khi trúng gói thầu trị giá 800 triệu USD vào năm 2004. Chính phủ Đài Loan cũng trả thêm 397 triệu USD để hoàn thành hệ thống radar này.
    Hệ thống radar của Đài Loan có khả năng theo dõi 1.000 mục tiêu và sẽ tiếp tục giữ vị trí quán quân về khoảng cách trong khoảng thời gian dài. Hệ thống này cũng đã theo dõi thành công vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào năm 2012.
    Theo ông Minnick, hệ thống radar này xuất hiện trong chương trình Google Earth tại tọa độ 24.499 độ Bắc và 121.072 độ Đông. Hệ thống này chỉ cách bờ biển Trung Quốc 170km và đối diện với trạm tín hiệu tình báo của nước này ở Dongjing Shan. Ông Minnick cho rằng điều này là khá quan trọng vì radar có khả năng gây nhiễu.
    Chính vì tính hữu dụng của trạm radar này, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ khẳng định Trung Quốc sẽ làm tất cả mọi việc để phá hủy trạm radar nếu xung đột xảy ra giữa 2 bên và trạm radar sẽ khó có thể tồn tại sau một giờ.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản bán tàu ngầm AIP cho Đài Loan tạt sườn Trung Quốc?
    Thứ sáu 29/11/2013 10:41
    ANTĐ - Nếu Trung Quốc tấn công Senkaku, rất có thể Nhật sẽ cung cấp tàu ngầm AIP và tàu rà quét lôi cho Đài Loan để hợp lực đối phó với Đại Lục.

    Ngày 27-11, trang mạng Want Daily của Đài Loan cho biết, giáo sư Chang Hee Nam của đại học Inha University Hàn Quốc hiện đang thỉnh giảng tại một trường đại học Đài Loan đã cho biết, Thủ tướng Nhật Bản-Shinzo Abe đang tiếp tục đẩy mạnh việc nới lỏng hạn chế của “3 nguyên tắc xuất khẩu vũ khí”. Một khi Tokyo hủy bỏ 3 nguyên tắc này, nếu Trung Quốc tấn công chiếm đảo Sekaku/Điếu Ngư, thì Nhật có thể bán tàu ngầm và tàu quét lôi cho Đài Loan, hình thành “mũi tạt sườn” cùng Nhật chống lại Trung Quốc.
    Tàu ngầm thông thường luôn là một trong những dự án ưu tiên mua sắm đối ngoại của Đài Loan, nhưng hiện nay các nước chế tạo tàu ngầm thông thường chủ yếu trên thị trường vũ khí quân sự quốc tế đều từ chối đơn đặt hàng của Đài Loan vì vấn đề chính trị. Nhật Bản có khả năng chế tạo các tàu ngầm thông thường rất hiện đại, tàu ngầm thế hệ mới lớp “Soryu” của lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản được lắp đặt hệ thống động lực không cần không khí (AIP) rất tiên tiến, có thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần nổi lên lấy không khí, khả năng hoạt động liên tục gấp hơn 2 lần tàu ngầm động cơ diesel.
    [​IMG]

    Tàu ngầm AIP lớp Soryu của Nhật

    So với tàu ngầm lớp “Zwaardvis” tiên tiến nhất hiện đang sử dụng trong quân đội Đài Loan thì tàu ngầm lớp “Soryu” của Nhật không chỉ có lượng giãn nước lớn hơn, tính năng tàng hình tốt hơn, mà nó còn được trang bị tên lửa chống hạm phóng từ tàu ngầm và ngư lôi rất tiên tiến, khả năng uy hiếp dưới nước rất mạnh.
    Ngoài tàu ngầm ra, tàu quét lôi cũng đang là một trong những vũ khí quan trọng của Đài Bắc để phá vỡ phong tỏa của Đại Lục. Thủy lôi luôn được coi là thứ vũ khí dễ triển khai, nhưng rất khó rà phá, mà lực lượng tàu quét lôi của Đài Loan thì số lượng không đủ, chất lượng kém. Họ luôn lo lắng, lúc xảy ra chiến sự Trung Quốc có thể thông qua việc rải lôi để phong tỏa các cảng biển quan trọng của mình, làm cho tàu chiến hải quân Đài Loan mất khả năng tiếp tế, đồng thời cắt đứt tuyến đường biển nối Đài Loan với bên ngoài.
    [​IMG]

    Tàu rà quét lôi MST Uraga của Nhật

    Hiện nay, khả năng rà phá lôi của lực lượng tự vệ trên biển của Nhật được coi là số một thế giới, đến cả việc quét lôi ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ cũng phải dựa phần nhiều vào Nhật, trong đó phải kể đến tàu quét lôi lớp MST Uraga vừa mới đưa vào sử dụng, lượng giãn nước lớn nhất 5.700 tấn, được trang bị đủ loại thiết bị phá lôi và một máy bay trực thăng quét lôi cỡ lớn.
    Các chuyên gia quân sự phân tích, Nhật thừa khả năng đáp ứng được nhu cầu của Đài Loan về tàu ngầm thông thường và tàu quét lôi, nhưng bán vũ khí cho Đài Loan là vấn đề rất nhạy cảm vì nó liên quan đến lợi ích cốt lõi của Đại Lục. Nhiều quốc gia, vì bán vũ khí cho Đài Loan đã dẫn đến đổ vỡ nghiêm trọng về quan hệ với Trung Quốc, ngay cả Mỹ cũng không phải là ngoại lệ. Nhật Bản có chấp nhận rủi ro đó để lôi kéo Đài Loan hay không vẫn đang là vấn đề cần phải xem xét.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này