1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyvyd

    uyvyd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    He he cứ đà này, bọn chó săn cho đế quốc Mỹ tự cắn xé nhau thôi :)), TQ chỉ việc tọa sơn quang hổ đấu - cò vạc đánh nhau ngư ốc đắc lợi >:)
  2. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Có vẻ độ hiện đại dc sắp theo thứ tự:
    1. Nhật
    2. Hàn
    3. Khựa
    4. Kim Jong Un
    [r24)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhìn vào 4 ông này thì ông Nhật đáng lo nhất, 3 thằng còn lại đều có lý do bem nó và dường như chỉ có cặp Khựa - Kim là tạm ổn, các cặp còn lại khi bắt cặp đều có lý do táng nhau.
  3. uyvyd

    uyvyd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Xếp sai rồi,

    1.Trung Hoa
    2.Nhật
    3.Hàn
    4.Kim

    Trung Quốc hiện là quốc gia duy nhất ở Đông Á có Tàu Sân Bay thực thụ, là quốc gia duy nhất có lực lượng tên lửa đạn đạo mang hạt nhân, là quốc gia duy nhất có lực lượng tàu ngầm nguyên tử. Cũng là quốc gia duy nhất có máy bay tàng hình
  4. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Ông uyvyd cứ đùa dai. :)
    Cái gọi là tàu sân bay ví lại máy bay tàng hình nói với thằng Hàn nó cười cho chứ đừng nói Nhật. Tuyền đồ rẻ rách chắp vá. [r24)] Chỉ là cái cớ cho 2 thằng và đại ca của nó tăng khả năng quân sự thôi. [r24)] Còn tên lửa đạn đạo với tàu ngầm hạt nhân thì Hàn, Nhật muốn thì có mấy hồi. Đừng đem mấy cái đó ra dọa 2 thằng này. Nó cười cho.
    Cơ mà tôi đang nói độ hiện đại mà.
  5. uyvyd

    uyvyd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tôi là tôi vẫn chưa thấy cái độ hiện đại của NB, ĐL, HQ nằm ở đâu so với TQ cả
  6. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Sao tôi phải chứng minh cho 1 người tự nhận mình thuộc dân tộc "ưu tú" và đang làm công việc "khai sáng" cho con dân đất Việt nhỉ. [:D]
    Trả lại chủ đề cho đ/c Jake đấy. [r24)]
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Super aEgis II: Súng máy tự động tiêu diệt mục tiêu của Hàn Quốc

    Tại buổi triễn lãm Korea Robot World Expo 2010 diễn ra vào cuối tháng 10 vừa qua tại Seoul, Hàn Quốc, công ty sản xuất vũ khí DoDaam đã giới thiệu loại súng máy tự động tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách xa 3km, khả năng phát hiện mục tiêu trong đêm tối, hoạt động dưới mọi điều điều kiện thời tiết và được trang bị nhiều hỏa lực khác nhau.
    http://photo.*********/attach/public_image/btv/16287/162874d0aee3f6cc6b_korea-dodamm-super-aegis-autonomos-robot-gun-turret.JPG
    Súng máy Super aEgis II nặng 140kg có thể được đặt cố định trên mặt đất tại các vùng chiến sự như biên giới hoặc lắp trên các phương tiện vận chuyển như xe quân sự và tàu biển. Nó được trang bị camera dùng cảm biến CCD với khả năng zoom đến 35x, kèm theo đó là bộ cảm biến hồng ngoại, tự động lấy tiêu cự, xác định tầm nhìn FOV để xác định mục tiêu từ xa hàng cây số, kể cả trong môi trường đầy bụi, mưa mù, tuyết rơi và cả trong đêm tối.

    Khi đã "khóa" được mục tiêu, khẩu súng máy 12,7 mm sẽ bắt đầu khai hỏa, bên cạnh còn có một khẩu súng phóng lựu 40 mm và vẫn còn chỗ để người ta trang bị thêm nhiều vũ khí khác như tên lửa đất đối không. Một thiết bị laser và con quay hồi chuyển sẽ có nhiệm vụ cân chỉnh hình ảnh sau mỗi cú giật của súng trong khi bắn.

    Người ta có thể đặt Super aEgis II hoạt động trong chế độ tự động hoàn toàn hoặc điều khiển bằng tay. Chúng sẽ liên lạc với các cơ quan chỉ huy thông qua mạng kết nối không dây hoặc cáp LAN. Được biết, hãng DoDaam cũng đã bán một số khẩu Super aEgis II sang thị trường UAE (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất).

    Cấu hình cơ bản của Super Egis II:
    • Tính năng: Súng máy tự động phát hiện, khóa và tiêu diệt mục tiêu từ xa.
    • Cự ly hoạt động: Ban ngày: 3km, ban đêm: 2,2 km.
    • Kích thước: 786 x 1.120 x 700 mm.
    • Khối lượng: 120 kg (chưa kèm vũ khí).
    • Hỏa lực: Súng máy 50 M/G (12,7mm), súng phóng lựu AGL (40 mm), tên lửa đất đối không (SAM).
    • Nguồn điện: 220V AC
    • Cảm biến camera: CCD zoom 35x, Auto-Focus, FOV, laser xác định tầm nhìn.
    http://photo.*********/attach/public_image/btv/16287/162874d0aee4e1c8a2_sub2_2.jpg

    http://photo.*********/attach/public_image/btv/16287/162874d0aee46ec5f7_korea-dodamm-super-aegis-autonomos-robot-gun-turret-3.JPG

    http://khucquanhanh.vn/index.php?op...c-tieu-cua-han-quoc&catid=15:ky-thuat-quan-su

    Quân đội Hàn Quốc sở hữu những vũ khí "khủng" nào của Nga?

    Dù có truyền thống dùng vũ khí Mỹ, nhưng thật kỳ lạ khi Hàn Quốc cũng trang bị một số vũ khí tối tân do Nga sản xuất.



    [​IMG]
    Kể từ khi thành lập, Quân đội Hàn Quốc luôn chỉ dùng vũ khí do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, trong thành phần trang bị từ những năm 1990 của nước này lại có sự xuất hiện của một vài loại vũ khí tối tân do Nga chế tạo. Thực tế, đây là số vũ khí mà Nga dùng để thanh toán thay cho số tiền nợ Hàn Quốc từ thời Liên Xô. Thay vì trả tiền, người Nga đề nghị chọn giải pháp trả bằng vũ khí và được chấp thuận.



    [​IMG]
    Tổng cộng, giai đoạn 1996-1997, Nga đã “trả” 35 xe tăng chiến đấu chủ lực T-80U/UK (trị giá 2,2 triệu USD/chiếc), 70 xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và 262 hệ thống tên lửa chống tăng Metis-M cho Hàn Quốc. Đây đều là những vũ khí hiện đại hàng đầu thế giới có sức tấn công mạnh mẽ.​




    [​IMG]
    Hiện nay, những chiếc T-80U/UK hoạt động hạn chế trong lực lượng Tăng – Thiết giáp Lục quân Hàn Quốc.​




    [​IMG]
    So với các loại xe tăng chiến đấu do Hàn Quốc sản xuất như K1, K1A2 hay K2. T-80U có trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều (khoảng 46 tấn), nhưng trang bị hệ thống hỏa lực cực mạnh mà xe tăng Hàn Quốc khó có thể so. T-80U lắp một pháo nòng trơn 2A46-2 cỡ 125mm (cơ số đạn 45 viên) tích hợp khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng (cơ số 4-6 quả).​




    [​IMG]
    Đặc biệt, xe tăng T-80U trang bị động cơ tuốc bin khí cho phép đạt tốc độ tới 70km/h trên đường bằng phẳng. Vì lẽ đó, T-80U được phong tặng danh hiệu “xe tăng bay”. Trong ảnh là xe tăng T-80U của Lục quân Hàn Quốc trong huấn luyện lội nước.​




    [​IMG]
    Hệ thống phòng vệ của T-80U cũng tương đối mạnh với giáp composite kết hợp giáp phản ứng nổ Kontakt-5.​




    [​IMG]
    Những chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-3 trang bị cho Lục quân Hàn Quốc cũng được xếp vào vị trí hiện đại hàng đầu thế giới.​




    [​IMG]
    So với xe chiến đấu bộ binh tiên tiến nhất Hàn Quốc K21, BMP-3 cũng nhỉnh hơn về hỏa lực. BMP-3 được trang bị pháo chính 2A70 100mm tích hợp khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng, pháo 2A72 30mm đồng trục với pháo chính. Trong khi K21 dùng pháo tự động 40mm tuy có sức công phá mạnh nhưng so với uy lực pháo 100mm vẫn còn kém hơn.​




    [​IMG]
    Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 trang bị lớp giáp dày chống đạn xuyên giáp cỡ 30mm ở cự ly 300m. Ngoài ra, xe có thể lắp thêm lớp giáp phản ứng nổ chống chịu vũ khí chống tăng hạng nặng.​




    [​IMG]
    Xe tăng T-80U và xe chiến đấu bộ binh BMP-3 trong cuộc tập trận bắn đạn thật của Lục quân Hàn Quốc.​




    [​IMG]
    Loại vũ khí “khủng” thứ 3 mà người Nga “trả” cho Hàn Quốc là tổ hợp tên lửa chống tăng 9K115-2 Metis-M (trong ảnh). Đây là loại vũ khí chống tăng cực mạnh có khả năng xuyên phá hầu hết các loại xe tăng hiện đại trên thế giới. Đạn tên lửa 9M131 đạt tầm bắn 2.000m, lắp đầu đạn liều đúp (chuyên trị giáp phản ứng nổ ERA).​




    [​IMG]
    Trong ảnh là bệ phóng tổ hợp 9K115-2 Metis-M trên xe chiến đấu bộ binh K200/A1 của Lục quân Hàn Quốc.
    Xe tăng "Bão Phong Hổ" Lục quân Triều Tiên mạnh cỡ nào?


    Bão Phong Hổ được xem là "quả đấm thép" mạnh nhất của Lục quân Triều Tiên có sức chiến đấu không thua kém xe tăng Hàn Quốc.


    >Châu Á chạy đua trang bị xe tăng / Thử sức mạnh xe tăng T-84 Oplot sắp tới ĐNA / Khám phá cỗ máy chiến tranh trên bộ đáng sợ nhất thế giới
    Sau sự kiện Chiến tranh Vùng vịnh 1991, "quan sát" hàng trăm xe tăng hiện đại T-72 của Iraq bị M1 Abrams của Mỹ đánh tan tành. Điều này đã làm cho chính quyền Triều Tiên thực sự sốc nặng.


    Triều Tiên càng cảm thấy mối nguy hiểm rõ ràng hơn khi Hàn Quốc quyết định phát triển mẫu xe tăng mới K1 dựa trên dòng M1 Abrams của Mỹ. Trong khi đó, lực lượng tăng - thiết giáp Triều Tiên chỉ sở hữu những chiếc T-54/55, T-62 hay Type 59 lỗi thời (kém hơn cả T-72).


    Trước yêu cầu bức thiết phải hiện đại hóa tăng cường sức mạnh tăng - thiết giáp đối phó Hàn Quốc. Nước này đã quyết định phải phát triển xe tăng mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn.


    [​IMG]
    Dòng xe tăng T-54/55, T-62 chủ lực của Triều Tiên chưa phải là đối thủ của xe tăng K1, K1A1 Hàn Quốc.​

    Nguồn gốc Nga - Trung

    Khi bắt tay vào thực hiện chương trình phát triển, Triều Tiên gặp vô vàn khó khăn vì nền khoa học quân sự nước này khá kém cỏi, chưa đủ tầm tự phát triển xe tăng.


    Nhưng "vận may" đã mỉm cười với Triều Tiên khi nước này mua lại một vài chiếc T-72 bị thải loại sau khi Liên Xô tan rã. "Mổ xẻ" T-72, Triều Tiên đã học hỏi được ít nhiều công nghệ.


    Ngoài ra, trong tháng 8/2001, khi nhà lãnh đạo Kim Jong-il thăm Nga, ông đã ghé qua nhà máy sản xuất xe tăng T-90. Một số nguồn tin cho rằng, Triều Tiên đã mua được một chiếc T-90 để nghiên cứu. Và Triều Tiên cũng có thể nhận xe tăng Type 88 của Trung Quốc để tìm hiểu thêm công nghệ.


    [​IMG]
    Ban đầu, xe tăng Bạo Phong Hổ xuất hiện trên những thước phim mờ nhạt của đài truyền hình nhà nước Triều Triên.​

    Dựa trên việc phân tích nghiên cứu các công nghệ trên các dòng xe tăng thế hệ mới Nga - Trung, Triều Tiên đã phát triển và cho ra đời mẫu thử xe tăng P'okpoong Ho (tiếng Việt là Bão Phong Hổ) đầu những năm 1990.


    Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, nhưng Triều Tiên đã sản xuất được khoảng 200-300 chiếc Bão Phong Hổ tính tới năm 2010. Loại xe tăng này có lẽ được ưu tiên phòng thủ bảo vệ Bình Nhưỡng, hoặc đặt gần khu vực phi quân sự (DMZ) đối phó Hàn Quốc.


    Sức mạnh của Bão Phong Hổ

    Hiện nay, sức mạnh thực sự của Bão Phong Hổ vẫn chưa được Triều Tiên công bố. Mọi thông số, đặc tính kỹ thuật của loại tăng này chủ yếu được các chuyên gia quốc tế phỏng đoán.


    Theo đó, Bão Phong Hổ có kiểu dáng khá giống với xe tăng T-72 của Nga. Phần trước mặt thân và tháp pháo dùng giáp composite hoặc khối giáp tăng cường trước tháp pháo.


    Các chuyên gia phương Tây dự đoán, Bão Phong Hổ có thể mang giáp tương tự T-80U (Nga) kháng chịu đạn chống tăng nổ lõm, đạn tên lửa chống tăng TOW, nhưng khó có thể chống chịu đạn động nặng cỡ 105mm hoặc 120mm từ xe tăng Hàn Quốc.


    [​IMG]
    Gần đây, Bão Phong Hổ mới xuất hiện rõ nét trong duyệt binh Triều Tiên.​

    Một số nguồn tin cho rằng, Bão Phong Hổ còn có thể lắp module giáp phản ứng nổ (ERA). Tuy nhiên, trong các hình ảnh loại xe tăng này xuất hiện gần đây đều không có dấu hiệu cho thấy có giáp ERA.


    Về hỏa lực, Bão Phong Hổ trang bị hệ thống vũ khí tương tự xe tăng Nga gồm: pháo nòng trơn cỡ 125mm (dự trên pháo tăng T-72 và T-80 Nga), một súng máy hạng nặng trên nóc tháp pháo và một súng máy đồng trục pháo chính. Không rõ liệu pháo 125mm của Bão Phong Hổ có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng giống xe tăng Nga hay không?


    Tuy nhiên, có nguồn tin không chính thức tiết lộ rằng, Bão Phong Hổ có vũ trang tên lửa vác vai phòng không dùng để đối phó mục tiêu bay thấp. Dường như giải pháp này của Triều Tiên nhằm đối phó với những phi đội trực thăng diệt tăng hùng mạnh của Mỹ - Hàn.


    Pháo 125mm nếu so sánh về uy lực thì không hề thua kém pháo 105mm và 120mm của xe tăng K1 và K1A1 của Hàn Quốc. Tuy nhiên, hệ thống điều khiển hỏa lực pháo của Triều Tiên được cho là lạc hậu hơn nhiều so với xe tăng Hàn Quốc. Điều này cũng làm giảm đáng kể hiệu quả của pháo trong tác chiến tầm xa. Nhưng khi chiến đấu tầm gần, nó vẫn được xem là đối thủ nặng ký.


    [​IMG]
    Trên tháp pháo và mặt trước Bão Phong Hổ không có sự xuất hiện giáp phản ứng nổ ERA.​

    Về phần động cơ xe, không ai rõ Triều Tiên dùng loại động cơ nội địa hay ngoại nhập và công suất bao nhiêu. Một số nguồn tin cho rằng, Bão Phong Hổ có công suất lên tới 1.500 mã lực, nhưng có lẽ con số 1.000-1.100 mã lực tỏ ra đáng tin cậy hơn.


    Nhìn chung, cho tới thời điểm này, những thông tin về Bão Phong Hổ vẫn còn rất mơ hồ. Dù vậy, chính quyền Triều Tiên đã tuyên bố Bão Phong Hổ có sức mạnh ngang ngửa T-90 của Nga. Tất nhiền, lời tuyên bố này không có bất kỳ bên thứ ba nào kiểm định.


    Các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định, Bão Phong Hổ chỉ có thể đạt mức độ tương đương dòng T-72 của Nga. So với xe tăng Hàn Quốc, Bão Phong Hổ có thể vượt K1 hay M48A5K, nhưng so với biến thể nâng cấp K1A1 hay "báo đen" K-2 thì vẫn yếu thế hơn.

    Đài Loan nhận chiếc trực thăng AH-64D đầu tiên từ Mỹ

    Thứ bảy 19/05/2012 06:38
    (GDVN) - Tư lệnh Lục quân Đài Loan Lý Tường Vũ mới đây đã sang Mỹ để tiếp nhận chiến trực thăng vũ trang thế hệ thứ 4 AH-64D Apache Longbow đầu tiên và có chuyến bay thử trong vòng nửa giờ.

    Ngoài ra, quân đội Đài Loan còn gửi người đến Mỹ để đào tạo cách thức điều khiển và bảo trì loại trực thăng hiện đại này.

    Tất cả 30 chiếc trực thăng Apache AH-64 D Block III đều là loại trực thăng tấn công thế hệ mới nhất.

    [​IMG]Trực thăng tấn công thế hệ thứ 4 AH-64D Apache Longbow [​IMG]Trực thăng tấn công thế hệ thứ 4 AH-64D Apache Longbow [​IMG]Trực thăng tấn công thế hệ thứ 4 AH-64D Apache Longbow
    Loại trực thăng này không chỉ có khả năng tấn công một cách mạnh mẽ, nó còn được coi là “người quản lý chiến trường” vì nó có thể cùng một lúc chỉ huy nhiều máy bay không người lái.

    Cách đây sáu tháng, Lục quân Mỹ cũng nhận được chiếc Apache AH-64 D Block III đầu tiên. Theo kế hoạch, đến tháng 11/2012, Mỹ sẽ thành lập một đơn vị tác chiếc Block III.

    AH-64 là loại trực thăng tấn công 3 chỗ ngồi, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Nó luôn đóng vai trò chiến đấu chính của quân đội Mỹ tại các chiến trường Iraq và Afghanistan.

    Trực thăng AH-64 có 4 phiên bản là A, B, C, D. Trong đó, AH-64D là sản phẩm mới nhất được thiết kế từ đúc kết kinh nghiệm trên các chiến trường như: hệ thống radar được lắp đặt ở vị trí cao, động cơ được lắp hệ thống modem tốc độ cao. Nó được coi là máy bay trực thăng tấn công thế hệ thứ 4 trên thế giới.

    Trọng lượng cất cánh tối đa của trực thăng AH-64 D Block III là 10 tấn, tốc độ bay tối đa là 365 km/h, tốc độ bay trung bình 265 km/hm bán kính chiến đấu 480 km. Tuỳ vào nhu cầu nhiệm vụ có thể mang theo các loại tên lửa AGM-114, AIM-92, AIM-9 và BGM-71.

    Dự án trực thăng AH-64 D Block III có tất cả 26 hạng mục được nâng cấp như: tốc độ bay nhanh hơn, khả năng hoạt động trong điều kiện địa hình đồi núi tốt hơn, có thể mang trọng tải nặng hơn và giảm tiếng ồn. Hiện quân đội Mỹ đang có kế hoạch mua 690 chiếc trực thăng loại này.

    Hàn Quốc sắm 'Thần hộ vệ' AH-64E Apache hủy diệt xe tăng Triều Tiên

    (Soha.vn) - Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm 17/4 loan tin, nước này vừa chính thức thông qua trong một hợp đồng quân sự trị giá 1,6 tỷ USD để mua được 36 trực thăng tấn công tiên tiến AH-64E Apache Guardian từ nhà sản xuất Boeing.


    Theo thông báo của Cơ quan quản lý chương trình thu mua quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), một phi đội bao gồm 36 trực thăng tiến công AH-64E Apache Guardian (Thần hộ vệ) sẽ được triển khai ở xứ sở Kim Chi từ giai đoạn năm 2016 - 2018.
    Các trực thăng tấn công tối tân này sẽ được giao những nhiệm vụ nặng nề, phá hủy các xe tăng và xe bọc thép của Triều Tiên trong cuộc xung đột tiềm năng trong tương lai, thông báo của DAPA chỉ rõ. Hiện nay, Hàn Quốc cũng đang vận hành một phi đội trực thăng tấn công Bell AH-1 Cobra trong từ nhiều thập kỷ qua.

    [​IMG]
    Trực thăng AH-64E Apache

    Quyết định này, được thông qua trước những căng thẳng chính trị mới nhất giữa Seoul và Bình Nhưỡng, cho thấy một động thái tăng cường sức mạnh không quân của Seoul. Hàn Quốc cũng lên kế hoạch sẽ thông qua một chương trình quân sự khổng lồ khác để mua được 60 chiến đấu cơ tiên tiến để có thể chiếm được ưu thế vượt trội trước các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên.
    Như vậy, việc thông qua hợp đồng mua 36 trực thăng tấn công Apache, công ty Boeing của Mỹ đã chính thức giành chiến thắng trước các đối thủ của họ trong gói thầu cung cấp trực thăng tấn công ở Hàn Quốc là AH-1Z Viper của Bell Helicopter và T-129 của Thổ Nhĩ Kỳ.
    AH-64E hay trước đây còn được gọi là Apache AH-64D Block III, là một biến thể mới nhất của loại trực thăng tấn công số 1 thế giới AH-64D Apache do hãng Boeing của Mỹ phát triển và giới thiệu lần đầu tiên vào cuối năm 2011. Trực thăng được trang bị hệ thống truyền động tốt hơn và một rotor composite có khả năng bay tốt hơn và nhanh hơn 25 dặm/giờ so với bản Block II. AH-64E tự hào được tích hợp hệ thống điện tử hàng không cải tiến với kiến trúc mở, do vậy có thể dễ dàng cải tiến trong tương lai.
    Ngoài ra, trực thăng AH-64E cũng có khả năng tùy trọn nhiều loại cảm biến và có thể điều khiển được chuyến bay của một máy bay không người lái.
    Ngay cả Quân đội Mỹ đang hy vọng loại vũ khí này sẽ thực hiện được các nhiệm vụ hiệu quả trong việc chống lại quân nổi dậy Taliban ở Afghanistan, nó sẽ đáng sợ hơn nhiều lần so với AH-64D Block II bởi phi hành đoàn có thể nhắm vào mục tiêu kẻ thù từ hàng dặm, bất kể ngày đêm, sử dụng pháo 30mm có tốc độ bắn 640 phát/phút, tên lửa Hellfire sử dụng cả chế độ dẫn đường laser và radar, rocket không điều khiển Hydra70.
    Hiện tại, Quân đội Mỹ cũng lên kế hoạch mua tới 690 trực thăng AH-64E trong những năm tới để triển khai trên khắp các chiến trường, căn cứ không quân trên toàn thế giới.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cả mấy phe đều sử dụng hàng Mỹ, riêng HQ có hàng Nga chắc đánh nhau to mới thú vị đây :))
  8. uyvyd

    uyvyd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cái khẩu Sentry Gun của Hèn xẻng kia, thì Nga, Belarus, Phi, Do Thái cũng có

    http://www.youtube.com/watch?v=-BEI6sUn-Y8
    http://www.youtube.com/watch?v=q7VZWSO57y8

    Thậm chí bọn tư nhân cũng làm được

    http://realsentrygun.com/
    http://www.youtube.com/watch?v=b1sJJTNBzdY
    http://www.theblaze.com/stories/201...nto-an-intimidating-automatic-sentry-firearm/

    Quên, VN cũng làm được nữa là =))

    [​IMG]

    [URL="http://ttvnol.com/[/URL]

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/201...thanh-cong-gia-sung-dieu-khien-tu-xa-2226384/

    Chẳng qua chỉ là dựa vào cách hoạt động CIWS, nhưng thay vì radar thì bám bằng hồng ngoại, quang học

    UW-1 RCWS

    [​IMG]

    Type 88 CROW 5.8mm

    [​IMG]
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Mỹ - Đài Loan: 45 tỷ USD vũ khí và những câu hỏi không lời đáp

    Thứ năm 15/08/2013 16:31
    ANTĐ - Ngày 13 tháng 8, bài viết trên trang mạng Chinareview của Hồng Kông, viện dẫn một bản báo cáo mới nhất của Viện nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho biết, Chính phủ Mỹ đã báo cáo với quốc hội là từ năm 1990 đến nay, nước này đã bán cho Đài Loan số lượng vũ khí, trang bị khổng lồ trị giá 44,8 tỷ USD, biến Đài Loan trở thành một trong những khách hàng mua sắm vũ khí lớn nhất của Mỹ.

    Bản báo cáo này được các chuyên viên của Viện nghiên cứu của Quốc hội Mỹ công bố vào cuối tháng 7 vừa qua. Nó đã khái lược lại lịch sử giao dịch vũ khí Mỹ - Đài Loan từ thập niên 90 - thế kỷ 20 trở lại đây, đồng thời mô tả chi tiết các hạng mục nghiên cứu chung, hợp đồng mua bán vũ khí và kim ngạch giao dịch thương mại vũ khí giữa 2 nước bắt đầu từ năm 1990 cho đến nay.
    Từ bản báo cáo này có thể nhận thấy, ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, trải qua 4 đời Tổng thống Mỹ, dẫn đầu trong quan hệ Mỹ - Đài là chính quyền Bush (con), với 15,6 tỷ USD vũ khí bán cho Đài Loan trong vòng 8 năm, chính phủ Obama cũng đã bán cho Đài Loan 12,2 tỷ USD, tuy chỉ xếp thứ 2 nhưng thực ra là dẫn đầu vì các hợp đồng này chỉ diễn ra trong 1 nhiệm kỳ Tổng thống.
    Trong số này, hợp đồng vũ khí có giá trị lớn nhất được thực hiện dưới nhiệm kỳ của Bush (cha) với giá trị 5,8 tỷ USD. Ngày 14/09/1992, Mỹ công bố bản hợp đồng bán 150 chiếc máy bay chiến đấu F-16A/B, bản hợp đồng xếp thứ 2 là dưới thời Obama, khi họ giúp Đài Loan nâng cấp kỹ thuật cho 145 chiếc F-16A/B, với giá 5,3 tỷ USD vào năm 2011. Còn chính quyền Clinton cũng bán cho Đài Loan 8,7 tỷ USD vũ khí trong vòng 8 năm.
    [​IMG]
    Phi đội máy bay chiến đấu F-16 của không quân Đài Loan

    Trong vòng 23 năm qua, Mỹ tuyên bố chỉ có 20 năm là có thực hiện các giao dịch vũ khí, trong đó có 13 năm kim ngạch xuất khẩu đều đạt trên dưới 1 tỷ USD. Tuy trong vòng 10 năm trở lại đây có 3 năm không xuất khẩu vũ khí, nhưng từ năm 2007 trở lại đây, mỗi lần Mỹ tuyên bố có giao dịch là giá trị hợp đồng đều rất lớn. Ví dụ như ngày 3/10/2008, Mỹ đã công bố 6 hợp đồng lớn, trong đó có 330 quả tên lửa Patriot, 30 chiếc trực thăng tấn công Apache. Giá trị của 6 hợp đồng này lên tới 6,5 tỷ USD.
    Ngày 29/01/2010, Mỹ lại tiếp tục công bố 5 hợp đồng lớn, đặc biệt đáng chú ý là 114 quả tên lửa Patriot và 60 chiếc máy bay trực thăng Sikorsky UH-60 Black Hawk, tổng trị giá hợp đồng 6,4 tỷ USD. Tiếp theo, ngày 21/09/2011, Mỹ tiếp tục tuyên bố 3 hợp đồng khủng, điểm nhấn là hạng mục nâng cấp kỹ thuật cho 145 chiếc máy bay chiến đấu F-16A/B, tổng giá trị của 3 hợp đồng này là gần 5,9 tỷ USD.



    [​IMG]
    Đài Loan đã mua của Mỹ hàng trăm quả tên lửa phòng không Patriot-3

    Báo cáo cho biết, khi tình hình 2 bờ eo biển trở nên căng thẳng vào năm 1996, Mỹ âm thầm phát triển quan hệ hợp tác quân sự với Đài Loan lên một mức độ chưa từng có kể từ năm 1979 trở lại đây. Sự lo lắng về khả năng đối phó của Đài Loan đối với chúng ta (chỉ Trung Quốc) đã khiến quan hệ hợp tác song phương Mỹ - Đài Loan, về các lĩnh vực an ninh và quốc phòng được nâng lên một tầm cao mới.
    Bắt đầu từ năm 1996, Lầu năm góc luôn xây dựng các báo cáo đánh giá về nhu cầu phòng vệ của Đài Loan. Còn về phía Đài Loan, từ năm 2006 đến nay, họ luôn khao khát mua được máy bay chiến đấu F-16 C/D, nhưng suốt từ thời Bush (con) cho đến khi Obama lên cầm quyền, chính phủ Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định. Trong suốt thời gian đó, một số nghị sĩ quốc hội đã bày tỏ sự bất mãn về vấn đề này, hòng gây sức ép lên quyết định bán vũ khí cho Đài Loan.
    [​IMG]
    Máy bay trực thăng tấn công Apache Đài Loan mua của Mỹ

    Bản báo cáo thừa nhận, những quyết sách chiến lược của Mỹ liên quan đến vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan luôn tồn tại một vấn đề, là có nên đẩy quan hệ hợp tác - đề phòng lẫn nhau giữa Đài Bắc và Đại Lục theo hướng chiến tranh? Và vấn đề tăng cường đối thoại và thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin giữa 2 bờ eo biển, có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến lợi ích chiến lược của Mỹ?
    Đồng thời, báo cáo còn chỉ ra một số vấn đề chưa rõ ràng trong chiến lược của Mỹ đối với Đài Loan là trong chiến lược của mình, Mỹ coi vấn đề an ninh của Đài Loan chỉ mang tính chất cục bộ trong quan hệ giữa 2 bờ eo biển, hay là nó có tác dụng chiến lược ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thậm chí là trên toàn cầu? Cho đến nay, những vấn đề này luôn là trọng tâm của những tranh cãi liên tục xảy ra trong lòng nước Mỹ.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Đài Loan “khoe” tổ hợp tên lửa mới

    (ĐVO) - Đài Loan đã giới thiệu mẫu tên lửa siêu thanh cơ động HF-3 mới nhất của mình nhằm nâng cao sức mạnh quân sự. Trước đó, tờ Defense News đã đưa tin về bệ phóng mặt đất của loại tên lửa này.


    [​IMG]HF-3 vũ khí mới chống lại tàu chiến
    Theo báo cáo của Viện khoa học và công nghệ Trung Sơn Đài Loan, nơi đã phát triển hầu hết các loại vũ khí cho Đài Loan, tổ hợp tên lửa HF-3 cũng sử dụng bệ phóng di động giống như đã được sử dụng trên tàu hải quân.
    Tên lửa HF-3 được trang bị cho các tàu hải quân Đài Loan từ tàu tên lửa cỡ nhỏ cho đến tàu khu trục trong nhiều năm, nhưng việc sử dụng tổ hợp này trên lục địa thì vẫn chưa được xác định.
    Để vận chuyển tổ hợp HF-3 phải dùng đầu xe kéo của công ty DAF (van Doorne Aanhanger Fabriek) Hà Lan nhưng toa moóc được thiết kế và sản xuất trực tiếp tại Đài Loan. Tổ hợp tên lửa siêu thanh HF-3 có tốc độ tối đa 2.300 km/h với phạm vi tác chiến 130km.
    HF-3 là tên lửa diệt tàu, bán kính tác chiến của nó đủ để tiêu diệt tất cả các mục tiêu trên eo biển giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục.
    Trong năm 2011, các chuyên gia quân sự Đài Loan cho rằng cả 3 tổ hợp tên lửa của họ có thể bắn chìm tàu ​​sân bay Liêu Ninh mới của Trung Quốc nếu các tên lửa không bị chặn bởi thiết bị phát hiện tên lửa. Năm 2008 Đài Loan khẳng định chỉ cần một phát bắn tên lửa là đủ tiêu diệt tàu Trung Quốc .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này