1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.053
    Đã được thích:
    29.132
    Cầy cho Xẻng sở hửu TL hành trình tầm 800 chứ TLĐĐ thì không. Cái giới hạn 350km kia chỉ dành cho TLĐĐ thôi thì phải. Đek rõ lắm. VN nó mua sờ cút quá tầm 350 cũng chả thấy ai ho he chi hết
  2. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Không, 800 km là giới hạn chung cho tất cả các loại tên lửa của Hàn do Mỹ đặt ra, không phận biệt hành trình hay đạn đạo để tránh trò chơi chữ, chơi chữ kiểu như Nhật gọi Hyuga là khu trục hạm, đại loại thế.

    Đây chỉ là thỏa thuận hạn chế giữa Mỹ và Hàn, không liên quan đến các các quốc gia khác. Scud vài trăm km, tomahawk vài ngàn km vẫn bán tự nhiên đấy thôi, kể cả trident hơn 11.000 km Mỹ vẫn bán cho Anh trang bị trên tàu ngầm, bình thường.

    Mỹ hạn chế tầm bắn của tên lửa Hàn, trước mắt là kềm chế Hàn trước Bắc Triều và Trung Quốc, sâu xa hơn là giữ ổn định mối quan hệ Hàn Nhật. 800km là Nhật cũng đã thấy rất khó chịu rồi.
    Lần cập nhật cuối: 06/12/2013
  3. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cái giới hạn đó là của các ông lớn thỏa thuận với nhau thôi. Liên quan gì đến đám Chí Phèo đâu bác.
    VN mua Sờ cút của Bắc Sâm, mà BS đang bị cấm vận rồi. Có tóc đâu mà túm nó.

    Mà nói thật. Luật là do con người tạo ra. Chi tiết hơn luật là do hội có quyền tạo ra. Một hướng đi để có quyền là có tiền. Cứ chú nào giầu thì luật nào cũng sửa được hết.
    Hàn giờ nó giầu rồi. Nó thích làm tên lửa tầm nào cũng được. Làm xong rồi hợp thức hóa sau. Nhật nó về hình thức còn không có quân đội. Nhưng nó đã làm được tên lửa bắn vệ tinh, về lí thuyết là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa rồi. Ai làm gì được nó.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Đài Loan gây sốc với thiết kế UAV tấn công tàng hình
    Thứ bảy 07/12/2013 10:32
    ANTĐ - Ngày 6-12, một quan chức thuộc Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ Trung Sơn (CSIST) của Đài Loan cho biết, quân đội hòn đảo này đang phát triển một loại máy bay không người lái có khả năng mang vũ khí và tàng hình.
    [​IMG]
    Mô hình máy bay tấn công không người lái được trưng bày ngày 6-12

    Theo nguồn tin giấu tên trên, việc này sẽ đánh dấu lần đầu tiên viện nghiên cứu do quân đội điều hành này có thể phát triển được một chiếc máy bay không người lái vũ trang. Trước đó, viện này mới chỉ phát triển được các máy bay không người lái chiến thuật để thực hiện các phi vụ trinh sát nhưng không mang được vũ khí.

    Khác với các mẫu trước, máy bay không người lái đang phát triển này có cánh ngắn, có khả năng tàng hình và được thiết kế khoang vũ khí có thể chứa tên lửa và bom, quan chức trên cho biết. Về ngoại hình, nó có nét tương đồng với máy bay tấn công không người lái trên hàng không mẫu hạm X-47B của Mỹ.
    “Loại máy bay không người lái này có thể tránh được radar phát hiện do thân được làm từ vật liệu tránh hấp thụ sóng radar,” quan chức này cho biết bên lề một cuộc triển lãm quốc phòng đang diễn ra ở Sân vận động quận TaoYuan của Đài Loan.
    Tham gia trưng bày tại cuộc triển lãm quốc phòng diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-12 này còn có nhiều loại máy bay không người lái khác, tên lửa đối hạm Hùng Phong-3 (Brave Wind-3), tên lửa phòng không Thiên Cung-3 (Sky Bow-3), cùng nhiều trang thiết bị hiện đại khác thuộc các lĩnh vực không gian vũ trụ và công nghệ xanh.


    Khí cầu trinh sát của Hàn Quốc rơi trên biên giới liên Triều
    Thứ sáu 06/12/2013 14:10
    ANTĐ - Ngày 5-12, một chiếc khinh khí cầu trinh sát không người lái của Hàn Quốc được triển khai đến một hòn đảo biên giới phía tây đã bị rơi trong một chuyến bay thử.
    Chiếc khinh khí cầu không người lái này đã bị rơi xuống một cánh đồng lúa trên hòn đảo cực bắc Baengnyeong của nước này, vào khoảng 6 đến 7 giờ chiều, sau khi các quan chức phát hiện khí cầu gặp vấn đề và đã cố đưa nó xuống.
    "Trong khi hạ cánh xuống mặt đất, không khí đã bị rò rỉ khỏi thân khinh khí cầu và sau đó đã bị rơi", một quan chức cho biết.
    Chưa có thông tin nào về con số thương vong, quan chức trên nói và cho biết thêm rằng quân đội đang nỗ lực điều tra nguyên nhân chính xác gây nên vụ tai nạn này.
    [​IMG]
    Khinh khí cầu trinh sát không người lái của Hàn Quốc
    Đây là một trong hai chiếc khinh khí cầu dây neo hạng nhẹ, đã được bàn giao cho lực lượng hải quân đánh bộ nước này từ tháng 5 thuộc một phần trong nỗ lực của nước này, nhằm tăng cường khả năng giám sát đối với các căn cứ quân sự của Triều Tiên.

    Tuy nhiên, việc triển khai khinh khí cầu, được trang bị một camera quang học, một radar và một hệ thống kiểm soát mặt đất đã bị trì hoãn do một số bộ phận gặp trục trặc.
    Hàn Quốc đã quyết định bổ sung loại khinh khí cầu không người lái này vào hệ thống phòng không của họ gần đường hải giới phía bắc, ngay sau vụ pháo kích của Triều Tiên vào đảo tiền tuyến Yeonpyeong ở Hoàng Hải, vào năm 2010, làm 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàng nghìn lính Mỹ, Nhật Bản tập trận vào ngày mai
    (Kienthuc.net.vn) - Khoảng 5.000 lính Mỹ, Nhật Bản bắt đầu cuộc tập trận thường niên mang tên Yama Sakura 65 vào ngày mai ở Hokkaido.
    Trang tin Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ cho biết, Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ và Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF) sẽ tiến hành cuộc tập trận song phương thường niên mang mật danh “Yama Sakura 65” vào ngày mai.
    Cuộc tập trận diễn ra ở Hokkaido, Nhật Bản và sẽ kéo dài đến ngày 14/12/2013. Quân đội Mỹ sẽ điều tới 1.000 quân tham gia tập trận, trong khi đó phía Nhật Bản triển khai 4.000 quân. Lực lượng không quân và hải quân của hai nước sẽ cử đại diện tham gia.
    Cuộc tập trận năm nay tập trung vào khoa mục huấn luyện tham mưu chỉ huy, lập kế hoạch tác chiến để sẵn sàng đối phó với nguy cơ xảy ra chiến tranh trong khu vực.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Đây là cuộc tập trận thường niên được tổ chức nhằm tăng cường các hoạt động quân sự, phát triển mối quan hệ giữa các lực lượng Quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương và Lực lượng phòng vệ Nhật bản (JSDF), đồng thời nâng cao khả năng phối hợp để bảo vệ Nhật Bản do lực lượng Quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương chủ trì. Ngoài ra, cuộc tập trận còn nhằm mục đích xây dựng, củng cố mối quan hệ đồng minh an ninh Mỹ - Nhật Bản và thực thi cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
    Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh khu vực Đông Bắc Á nói riêng và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương nói chung đang gia tăng căng thẳng về việc giải quyết các tranh chấp chủ quyền liên quan đến biển, đảo. Đặc biệt, mới đây Trung Quốc đơn phương tuyên bố thiết lập Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông (ADIZ).

    Chiến hạm Mỹ, Hàn, Anh sắp tập trận “khủng” cỡ nào?

    (Kienthuc.net.vn) - Các tàu chiến triển khai trong cuộc tập trận chung của Hải quân Mỹ, Hàn Quốc, Anh đều là kiểu tàu khu trục phòng không cực kỳ tối tân.
    [​IMG]
    Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Hải quân Anh, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc tập trận chung trên khu vực eo biển Triều Tiên vào ngày 8-9/12. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc thiết lập cái gọi là vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) khiến Hoa Đông rơi vào tình trạng hết sức căng thẳng. Tuy nhiên, phát ngôn viên thuộc Bộ quốc phòng Hàn Quốc đã khẳng định cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.
    [​IMG]
    Tham gia cuộc tập trận, Hải quân Hàn Quốc đã điều một trong 3 tàu khu trục tên lửa mạnh nhất nước này thuộc lớp Sejong Đại đế mang tên ROKS Yulgok Yi I (DDG-92). Con tàu có lượng giãn nước toàn tải lên đến 11.000 tấn, dài 165,9m, rộng 21,4m, mớn nước 6,25m, thủy thủ đoàn 300-400 người.
    [​IMG]
    Điểm nhấn trong tàu khu trục mạnh nhất Hàn Quốc là trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tiên tiến với “trái tim” radar mạng pha chủ động tầm xa AN/SPY-1D(V) có khả năng phát hiện được cả tên lửa đạn đạo. Các anten radar mạng pha này được bố trí ngay trên tháp chỉ huy lớp tàu Sejong Đại đế, rất giống với kiểu tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ.
    [​IMG]
    Lớp Sejong Đại đế sở hữu kho vũ khí thậm chí còn “khủng” không kém tàu khu trục Arleigh Burke hay tàu tuần dương Ticonderoga, Mỹ. Theo đó, tàu được trang bị hệ thống ống phóng thẳng đứng Mk41 (80 ống, Mỹ chế tạo) và hệ thống ống phóng thẳng đứng K-VLS (48 ống, Hàn Quốc chế tạo).
    [​IMG]
    Hệ thống Mk41 trên tàu khu trục lớp Sejong Đại đế lắp 80 quả đạn tên lửa đối không tầm xa SM-2 Block IIIB/IV đạt tầm bắn tới 170km, độ cao 24,4km diệt máy bay, trực thăng, uav, tên lửa hành trình.
    [​IMG]
    Về phần hệ thống phóng K-VLS có thể lắp 32 đạn tên lửa hành trình đối đất Hyunmoo III (tầm bắn 500-1.500km, trong ảnh) và 16 tên lửa chống ngầm K-ASROC “cá mập đỏ”. Ngoài ra, tàu còn có hệ thống vũ khí phụ gắn ngoài gồm pháo, tên lửa chống tàu tầm ngắn.
    [​IMG]
    Hải quân Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với tàu tuần dương tên lửa USS Shiloh (CG-67) thuộc lớp Ticonderoga. USS Shiloh (CG-67) có lượng giãn nước toàn tải tới 9.800 tấn, dài 173m, rộng 16,8m, mớn nước 10,2m, thủy thủ đoàn khoảng 340 người.
    [​IMG]
    USS Shiloh được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis với radar mạng pha AN/SPY-1. Tàu được trang bị hệ thống vũ khí đồ sộ với 122 ống phóng thẳng đứng hệ thống Mk41 chứa kết hợp nhiều loại tên lửa gồm: tên lửa phòng không tầm xa SM-2; tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo SM-3 với tầm bắn tới 700km, độ cao diệt mục tiêu đến 500km (trong ảnh là tàu Shiloh phóng thử SM-3); tên lửa đối không tầm trung RIM-162 (ESSM); tên lửa đối không tầm xa RIM-174…
    [​IMG]
    Tương tự các tàu chiến Mỹ khác, USS Shiloh có thể phóng được tên lửa hành trình đối đất tầm xa, chính xác cao BGM-109 Tomahawk từ hệ thống phóng Mk41.
    [​IMG]
    Ngoài ra, tuần dương USS Shiloh còn có hệ thống phụ gồm pháo hải quân hạng nặng 127mm (trong ảnh), pháo hạng nhẹ 25mm, 20mm và ngư lôi chống tàu ngầm 324mm.
    [​IMG]
    Hải quân Hoàng gia Anh tham gia cuộc tập trận với tàu khu trục tiên tiến nhất nước này thuộc lớp Type 45 (hay còn gọi là Daring). Con tàu có lượng giãn nước toàn tải 9.400 tấn, dài 152,4m, rộng 21,2m, mớn nước 7,4m, thủy thủ đoàn 191 người.
    [​IMG]
    Tuy không được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tối tân bậc nhất thế giới nhưng Type 45 cũng sở hữu các loại radar cực kỳ tiên tiến. Kiến trúc thượng tầng Type 45 được bố trí khá đặc biệt giảm tiết diện phản xạ sóng radar. Thiết bị hình cầu trên đỉnh là hệ thống radar mạng pha chủ động SAMPSON có thể theo dõi hàng trăm mục tiêu với tầm trinh sát tới 400km.
    [​IMG]
    Trong ảnh là hệ thống radar mạng pha giám sát tầm xa S1850 3D có khả năng theo dõi 1.000 mục tiêu, tầm 400km.
    [​IMG]
    Type 45 trang bị hệ thống phóng thẳng đứng Sylver với 48 ống phóng có thể chứa tên lửa đối không tầm trung Aster 15 (tầm bắn 1,7-30km) và tên lửa đối không tầm xa Aster 30 (tầm bắn 3-120km).
    [​IMG]
    Ngoài ra, Type 45 trang bị pháo 127mm, pháo phòng không 20-30mm. Trong ảnh là Type 45 phóng tên lửa đối không Aster.
  6. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Oanh tạc cơ Nga áp sát không phận, Nhật Bản báo động không quân

    (Soha.vn) - Hôm qua, Nhật Bản đã đặt lực lượng không quân trong tình trạng báo động cao sau khi 2 máy bay ném bom Tu-95 của Nga áp sát không phận nước này.

    Hai máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95 Bear của Nga đã bay gần khu vực đảo Hokkaido của Nhật Bản và di chuyển trên biển Nhật Bản qua đảo Honshu. Mặc dù các máy bay Nga không xâm phạm không phận, nhưng các chiến đấu cơ của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

    Hai vụ việc tương tự đã xảy ra vào tháng 11 vừa qua với máy bay ném bom Tu-95 và máy bay do thám Tupolev Tu-142 của Nga.

    [​IMG]
    Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95 Bear của Nga.
    Quan chức quân đội Nhật Bản cho biết, từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng báo động 105 lần do máy bay Nga hoạt động gần không phận nước này.

    Nhật Bản rất cảnh giác với các hoạt động quân sự của Nga trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ xung quanh quần đảo Kuril ở bắc Thái Bình Dương phủ bóng đen lên mối quan hệ song phương giữa hai nước.

    Nhật Bản vẫn đang đòi chủ quyền trên 4 hòn đảo Iturup, Kunashir, Shikotan và Habomai mà Liên Xô nắm quyền quản lý kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Cũng vì tranh chấp này mà từ khi Thế chiến kết thúc đến nay, Tokyo và Moscow chưa bao giờ ký hiệp định hòa bình vĩnh viễn.

    Nga Trung liên thủ hù cho thằng lùn đái ra *** rồi :D
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Trung Quốc lo Mỹ biến Okinawa thành căn cứ siêu mạnh với F-22, F-35 và P-8A
    Thứ bảy 07/12/2013 17:24
    ANTĐ - Trang mạng Đông Phương ngày 06-12 đã đăng tải bài viết trên tờ “Sankei Shimbun” của Nhật Bản cho biết, Okinawa là điểm trú quân của hàng loạt các máy bay hiện đại của Mỹ như P-3C, P-8A và sau này là cả F-35.

    Tờ “Sankei Shimbun” cho biết, 2 chiếc máy bay tuần tiễu chống ngầm P-8A Poseidon của Mỹ đã đến căn cứ không quân Kadena ở Okinawa. Đây là lần đầu tiên Mỹ triển khai loại máy bay tuần tiễu chống ngầm thế hệ mới nhất này ở nước ngoài. Dự kiến trong vòng vài tuần tới, 4 chiếc còn lại cũng sẽ hoàn tất triển khai ở căn cứ này.
    Tại Hội nghị an ninh Nhật-Mỹ được tổ chức vào đầu tháng 10 vừa qua, 2 nước đã chính thức xác nhận thời điểm đầu tháng 12 sẽ triển khai các máy bay trinh sát chống ngầm hiện đại nhất thế giới tại Okinawa. Các quan chức quốc phòng Mỹ lên tiếng trấn an: “Việc triển khai loại máy bay này đến Nhật Bản là một kế hoạch đã đươc xây dựng từ trước, không có liên quan gì đến vấn đề Trung Quốc thiết lập ‘Vùng nhận biết phòng không’ vào ngày 23-11 vừa qua”.
    Thế nhưng Hãng tin Nhật Bản Kyodo News ngày 04-12 lại phân tích: “Nhằm đúng vào sự mở rộng các hoạt động của hải quân Trung Quốc, Mỹ đang tăng cường tối đa khả năng trinh sát, giám sát khu vực Thái Bình Dương. Máy bay tuần tiễu chống ngầm già cũ P-3C Orion sẽ được thay thế bằng loại máy bay cùng chức năng thuộc thế hệ mới nhất là P-8A Poseidon”.
    [​IMG]

    Mỹ đã triển khai máy bay chiến đấu F-22 Raptor tại Nhật Bản

    Về vấn đề này, trong buổi trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, chuyên gia quân sự Trung Quốc Lý Lợi cho biết, việc Mỹ triển khai hàng loại máy bay hiện đại ở khu vực này, nhằm mục đích có thể triển khai tác chiến trong thời gian nhanh nhất tại khu vực biển đang tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
    Bàn về vấn đề năng lực tác chiến chống ngầm của Mỹ sẽ được nâng cao rất nhiều sau khi triển khai P-8A Poseidon ở đây, ông Lý Lợi cho biết, đây là một nhận định hoàn toàn chính xác. Okinawa là điểm tập kết chiến lược vô cùng quan trọng của quân đội Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương, có đến 75% binh lực của Mỹ tập trung ở tỉnh này của Nhật Bản.
    Ông Lý Kiệt nhấn mạnh, điểm tập kết binh lực này bao gồm rất nhiều loại máy bay hiện đại nhất của Mỹ, đủ cả cả máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, trinh sát điện tử và tác chiến chống ngầm. Cuối năm 2012, đã có 12 chiếc máy bay vận tải cánh quạt nghiêng V-22 Osprey được triển khai tại đây, bước sang năm 2013, nó tiếp tục tăng cường thêm 12 chiếc nữa.
    [​IMG]

    Sự hiện diện của P-8A Poseidon ở Okinawa là bước đệm cho F-35 đổ bộ xuống căn cứ này?

    Ông Lý Kiệt phân tích, việc triển khai P-8A Poseidon ở đây không phải là không có ý đồ gì như người Mỹ tuyên bố. Xét đến việc lựa chọn căn cứ đứng chân ở nước ngoài cho F-35 thì việc triển khai P-8A Poseidon ở đây chính là bước đệm, là sự chuẩn bị cần thiết nhất cho loại máy bay chiến đấu thế hệ 5 thứ 2 của Mỹ (đã triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-22) tiếp tục đổ bộ xuống Okinawa.
    Vị chuyên gia này kết luận, với vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng và có khoảng cách ngắn nhất đến Senkaku, Okinawa sẽ biến thành điểm tập trung rất nhiều loại chiến đấu cơ mạnh nhất của Mỹ, dưới sự chi viện, bảo đảm của các máy bay vận tải, trinh sát điện tử và tuần tiễu chống ngầm, hợp với các máy bay của lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản nhằm mục đích chính là bảo vệ Senkaku.
  8. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Nhật Bản thừa nhận radar Trung Quốc với tới Senkaku/Điếu Ngư :eek:
    (Kienthuc.net.vn) - Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JSDF) thừa nhận tầm quét của hệ thống radar Trung Quốc có thể tới tận không phận Senkaku/Điếu Ngư.
    Theo tờ Sankei Shimbun, năm 2013, máy bay chiến đấu F-15 của JASDF thường xuyên bay trên không phận Đông Hải, nhằm thăm dò điểm yếu của radar Trung Quốc. Kết luận cuối cùng là khoảng cách tìm xa nhất của radar Trung Quốc có thể đến tận không phận đảo Senkaku/Điếu Ngư, nhưng chỉ có thể phát hiện máy bay bay ở độ cao nhất định.
    Trong khi đó, radar phía Tây của JASDF có thể bao phủ đảo Miyakojima phía Đông Nam đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng 340 km, rất có lợi đối với việc phòng thủ đảo Senkaku/Điếu Ngư. “Nếu Trung Quốc chiếm đảo Điếu Ngư, ưu thế sẽ bị đảo ngược”.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) đã hình dung ra 3 khả năng xảy ra xung đột với Trung Quốc sau 10-20 năm nữa. Thứ nhất là Trung Quốc”xâm chiếm” đảo Senkaku/Điếu Ngư, thứ 2 là Trung Quốc đồng thời tấn công Senkaku/Điếu Ngư và đảo Miyakojima, thứ 3 là Trung Quốc đồng thời phát động cuộc tấn công đối với đảo Senkaku/Điếu Ngư, đảo Miyakojima và Đài Loan.
    Căn cứ những suy đoán này, JSDF tiến hành đánh giá về sức mạnh chiến đấu của hai bên Nhật Bản và Trung Quốc. Kết luận cuối cùng là cần phải đảm bảo “tính ưu việt của tình báo”, lực lượng phòng vệ trên biển và trên không cần phải tiếp tục theo dõi để tiêu diệt cuộc tấn công của Trung Quốc trong giai đoạn “chồi”. Vì vậy Nhật Bản cần phải sớm có máy bay tuần tra và radar mới, vì radar trên đảo Miyakojima đã không thể sử dụng.
    JASDF cho rằng trong vòng 10 năm tới, radar và máy bay của Trung Quốc sẽ tăng mạnh, có thể sẽ vượt qua Nhật Bản.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản ủng hộ vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc
    Thứ ba 10/12/2013 07:44
    ANTĐ - Ngày 9-12, Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời Tổng thống nước này Park Geun-hye cho biết, việc mở rộng Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của chính quyền Seoul chính là hành động bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang trên vùng Biển Hoa Đông.
    [​IMG]
    Hàn Quốc sẽ tăng cường giám sát vùng ADIZ mở rộng Theo đó, việc mở rộng ADIZ của Hàn Quốc là nhằm xác định chủ quyền, ranh giới các đảo Ieodo, Hongdo, Marado đã bị Trung Quốc trước đó cho là thuộc phần không lưu do họ kiểm soát, vì ranh giới này được thiết lập từ những năm chiến tranh 2 miền Triều Tiên (1950-1953) để kiểm soát không phận đối với các loại máy bay dân sự. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, bắt đầu từ ngày 15-12, họ sẽ tăng cường tuần tra, giám sát tại ADIZ mới được mở rộng vừa qua, trong đó bao phủ cả khu vực đảo Ieodo là tâm điểm tranh chấp giữa Bắc Kinh và Seoul.

    Trong khi đó, chính quyền Tokyo lại không phản đối những động thái này của Seoul, mà lại lên tiếng ủng hộ và khẳng định, việc mở rộng Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc không hề ảnh hưởng đến các vùng không phận, lãnh hải, lãnh thổ của Nhật Bản. Cũng trong ngày 9-12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe đã yêu cầu tăng cường hơn nữa các quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc và trao đổi các thông tin chiến lược quan trọng giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản với quân đội Hàn Quốc trong thời điểm này.

    Trước tình hình đó, Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 9-12 đã bày tỏ quan ngại của chính quyền Bắc Kinh trước việc Seoul tuyên bố mở rộng ADIZ hôm 8-12 vừa qua. Ông Hồng Lỗi cũng nhấn mạnh: “Trung Quốc sẵn sàng và tiếp tục liên lạc với Hàn Quốc dựa trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Và hy vọng rằng phía Hàn Quốc sẽ thỏa hiệp với Trung Quốc về vấn đề này”.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc đóng 3 tàu chiến Aegis đối phó Trung Quốc?
    (Kienthuc.net.vn) - Trong bối cảnh Trung Quốc gây căng thẳng trên Hoa Đông, Hàn Quốc đã quyết định thông qua việc đóng thêm 3 tàu khu trục Aegis.
    Yonhap News dẫn lời quan chức quân sự tiết lộ, trong Hội nghị của Bộ Tổng Tham mưu Hàn Quốc tổ chức vào ngày hôm nay do Tham mưu trưởng Quân đội Hàn Quốc chủ trì đã biểu quyết thông qua dự án đóng mới 3 tàu khu trục Aegis. Như vậy, số lượng tàu khu trục của nước này sẽ tăng từ 3 tới 6 chiếc tàu chiến trang bị hệ thống chiến đấu tối tân Aegis.
    Các quan chức Quân đội Hàn Quốc nhất trí cho rằng, để tăng cường ứng phó với các mối đe doạ từ phía Triều Tiên và sự răn đe đối với các nước có tranh chấp lãnh thổ, Hải quân Hàn Quốc cần phải tăng số lượng các tàu khu trục Aegis.
    Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây, việc Trung Quốc thiết lập khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) tại khu vực biển Hoa Đông đã khiến cho nguy cơ xung đột tại khu vực Đông Bắc Á đang tiềm tàng.
    Vì vậy, Hàn Quốc cần tăng cường đóng mới tàu khu trục với mức đầu tư khoảng 3,8 tỷ USD. Dự kiến, các tàu khu trục Aegis mới sẽ triển khai chiến đấu vào năm 2020 tới năm 2028.
    [​IMG]
    Tàu khu trục tên lửa lớp Sejong Đại đế trang bị hệ thống chiến đấu Aegis của Hàn Quốc.
    Một quan chức giấu tên của giới quân sự Hàn Quốc cho biết, nếu tăng lên tới 6 tàu khu trục Aegis thì Hàn Quốc không chỉ xây dựng được 3 nhóm chiến đấu cơ động chuyên nghiệp mà còn có thể thành lập 3 Hạm đội cơ động chiến đấu (Hạm đội cơ động chiến lược).
    Theo yêu cầu của Quốc hội Hàn Quốc, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) 2012 đã xây dựng “Phương án tăng cường chiến lược biển”, trọng tâm là phải xây dựng từ 3-4 biên đội chuyên tác chiến cơ động.
    Mỗi đội được biên chế gồm: 2 tàu Aegis, hai tàu khu trục của Hàn Quốc (loại 4.200 tấn), 16 trực thăng tác chiến, 1 tàu vận tải, 2 tàu ngầm thế hệ mới (loại 3000 tấn), 3 chiếc tàu ngầm tuần tra, 1 chiếc tàu tiếp tế chi viện.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]