1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản quyết định lập trung đoàn chiếm đảo
    (Kienthuc.net.vn) - Chính phủ Nhật Bản đã quyết định lập trung đoàn cơ động đổ bộ đường biển, đường không dùng để đánh chiếm đảo.
    Tờ Beijing News đưa tin, ngày 17/12 nội các Nhật Bản đã thông qua 3 văn kiện đảm bảo an ninh quốc gia và quyết định trên nền tảng Lực lượng Phòng vệ Hải Lục Không quân hiện này, phải tăng thêm một trung đoàn cơ động đổ bộ đường biển, đường không dùng để đánh chiếm “đảo bị chiếm”.
    Trung đoàn này sẽ thuộc Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF), nhiệm vụ chủ yếu là dưới sự hỗ trợ của Lực lượng Phòng vệ trên không và trên biển, thực hiện đổ bộ thu hồi đối với các đảo bị quân đội đối phương chiếm giữ.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Nhằm tăng cường khả năng tác chiến của lực lượng này, chính phủ Nhật Bản sẽ mua mới 52 xe chiến đấu đổ bộ và 17 máy bay vận tải hiện đại MV-22 Osprey. Ngoài ra, còn sẽ trang bị thêm cho lực lượng này 3 máy bay trinh sát không người lái RQ-4 Global Hawk. Quy mô của lực lượng này khoảng 3.000 quân.
    Để chuẩn bị cho cuộc tranh chấp kéo dài, chính phủ Nhật bản ngoài việc thiết lập thêm lực lượng đổ bộ đường thủy, đường không này Đại cương phòng vệ mới còn xác định phương châm tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự trên biển và trên không không của Nhật Bản.
    Về phương diện lực lượng phòng vệ trên biển, Nhật Bản có kế hoạch tăng 48 tàu hộ vệ hiện có lên 54 tàu, máy bay quân sự tăng từ 150 lên 170 máy bay. Lực lượng phòng vệ trên không có kế hoạch sẽ tăng từ 260 máy bay chiến đấu hiện có lên hơn 280 máy bay.
    Để thực hiện kế hoạch trên, Nhật Bản sẽ lần đầu tiên tăng ngân sách quốc phòng tạm thời trong 11 năm qua, theo đó chi phí quốc phòng tạm thời 5 năm tăng khoảng 240 tỷ USD.
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Tiếng nói của trung quốc giờ chắc chỉ còn mỗi với campuchia là có trọng lượng. Lẽ ra trung quốc có thể trở thành một cường quốc được nể trọng, nhưng chính họ đã làm cho hàng xóm láng giềng và cả thế giới khinh thường họ.
  3. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Mỹ bán trực thăng chiến đấu ‘dỏm’ cho Đài Loan :D
    [​IMG]
    Trực thăng chiến đấu Apache AH-64E trên bầu trời Đài Loan hôm 13.12 - Ảnh: AFP
    (TNO) Đài Loan mới mua một phi đội trực thăng chiến đấu Apache AH-64E của Mỹ. Nhưng ngày 18.12, Đài Bắc đã phải kiểm tra kỹ thuật phi đội trực thăng này sau khi Washington thông báo phiên bản trực thăng trên có thể gặp trục trặc kỹ thuật.
    “Quân đội Mỹ đã phát hiện Apache AH-64E có một số trục trặc kỹ thuật hồi tuần rồi vì thế chúng tôi buộc phải kiểm tra kỹ thuật các trực thăng này”, AFP hôm 18.12 dẫn lời ông Yen Ming, lãnh đạo quốc phòng Đài Loan.

    Ông Ming cho biết thêm phía Mỹ sẽ chi trả chi phí kiểm tra và sửa chữa, theo AFP.

    Hôm 13.12, Đài Loan đã ra mắt phi đội trực thăng tấn công Apache do Mỹ sản xuất, một động thái cho thấy vùng lãnh thổ này tiếp tục hiện đại hóa lực lượng vũ trang, bất chấp việc quan hệ với Trung Quốc đang trở nên nồng

    Hồi tháng 11.2013, Đài Loan đã nhận 6 chiếc Apache AH-64E đầu tiên từ Mỹ. Đài Loan đặt mua tổng cộng 30 trực thăng chiến đấu Apache AH-64E của Mỹ, theo AFP.

    Coi bộ P-3C cũng là hàng dỏm rồi he he :D
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật mua hơn 100 chiếc F-35 quyết đè bẹp không quân Trung Quốc
    Thứ sáu 20/12/2013 06:54
    ANTĐ - Trong “Đại cương kế hoạch phòng vệ” mới vừa được thông qua tại hội nghị Nội các ngày 17-12, Bộ quốc phòng Nhật đã đề xuất, không quân nước này sẽ mua số lượng hơn 100 chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ, làm lực lượng máy bay chiến đấu chủ lực thế hệ kế tiếp.
    Với mục đích thay thế lớp máy bay chiến đấu chủ lực cũ, chính phủ Nhật đã xem xét lựa chọn F- 35 nhằm tăng cường khả năng phòng vệ các đảo xa, đảm bảo ưu thế chiến đấu trên không, đồng thời tăng cường sức mạnh chiến đấu không - hải nhất thể của lực lượng không quân Nhật.
    “Đại cương kế hoạch phòng vệ” mới vừa thông qua đã chỉ rõ, với việc Trung Quốc tăng cường hoạt động trên biển, Nhật Bản cần phải duy trì trạng thái tốt nhất về sức mạnh chiến đấu của lực lượng không quân nhằm tăng cường phòng vệ đảo xa tại khu vực biển Tây Nam, trọng tâm là quần đảo đang tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu F-35A của Mỹ
    Hiện nay, mối quan tâm hàng đầu của không quân Nhật là khoảng 100 chiếc máy bay chiến đấu chủ lực F-15, thuộc những phiên bản đầu tiên đã đến thời kỳ phải thay thế. Vì vậy, trong “Kế hoạch biên chế trang bị trung hạn” (trong thời gian 5 năm tới) đã xác định rõ, Nhật “sẽ tìm kiếm máy bay chiến đấu có tính năng cao để thay thế máy bay lớp cũ”.

    Vì vậy, nhằm nâng cao thực lực của lực lượng không quân, Bộ quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch sẽ mua số lượng lớn máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 có tính năng tàng hình tốt, để thay thế phần lớn máy bay chiến đấu F-15. Với số lượng trên 100 chiếc, máy bay chiến đấu F-35 sẽ giúp không quân Nhật chiếm ưu thế trên không trước sức mạnh quân sự ngày một tăng cường của Trung Quốc.
  5. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Triều Tiên dọa tấn công Hàn Quốc "không báo trước"
    Triều Tiên đã gửi một bản fax với nội dung đe dọa tấn công Hàn Quốc mà không cảnh báo trước sau khi bức ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un bị đốt cháy trong các cuộc biểu tình phản đối Bình Nhưỡng tại thủ đô Seoul.


    [​IMG]
    Triều Tiên có truyền thống đe dọa tấn công Hàn Quốc

    Hãng tin Yonhap cho biết lời đe dọa tấn công không báo trước nằm trong nội dung bản fax được Ủy ban Quốc phòng quốc gia Triều Tiên gửi tới Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc.

    Động thái này diễn ra sau khi một số nhóm bảo thủ đã tổ chức các cuộc biểu tình đường phố tại thủ đô Seoul đúng dịp lễ kỷ niệm 2 năm ngày mất của cố chủ tịch Triều Tiên – Kim Jong-il.

    Theo đó, một số người biểu tình đã đốt những bức ảnh về chủ tịch Kim Jong-un. Phía Triều Tiên khẳng định hành động này là "sự xỉ nhục lớn nhất".

    Chính phủ Hàn Quốc đã ngay lập tức đưa ra phản ứng trước lời đe dọa tấn công của Bình Nhưỡng và thề triển khai "hành động cứng rắn" trước mọi lời khiêu chiến.

    Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau khi nhà lãnh đọa Kim Jong-un quyết định tử hình ông chú quyền lực Jang Song-thaek hôm 12/12 sau cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền.

    Lâu nay, Triều Tiên đã nhiều lần lên tiếng đe dọa tấn công Hàn Quốc do đó giới chức quân sự Hàn Quốc nhận định lời đe dọa lần này là "vô cùng bình thường".

    Hiện nay, Seoul – thành phố với 10 triệu dân, đang nằm trong tầm ngắm của các đơn vị pháo binh truyền thống được quân đội Triều Tiên triển khai tại khu vực biên giới giữa hai nước.

    Lời đe dọa của Triều Tiên được đưa ra trùng với thời điểm cựu tuyển thủ bóng rổ nhà nghề NBA Mỹ - Dennis Rodman thực hiện chuyến thăm thứ 3 tới quốc gia cô lập.

    Theo kế hoạch, Rodman cùng một đoàn làm phim tài liệu sẽ ở lại Triều Tiên trong 4 ngày làm công tác đào tạo cho đội bóng rổ nước này nhằm chuẩn bị cho trận thi đấu giao hữu vào tháng 1/2014 tại thủ đô Bình Nhưỡng.

    Cựu tuyển thủ Rodman khẳng định chuyến thăm của mình không liên quan tới bất kỳ chủ đề chính trị nào mà chỉ mang tính "giải trí".

    http://infonet.vn/The-gioi/Trieu-Tien-doa-tan-cong-Han-Quoc-khong-bao-truoc/127874.info

    Đập chết mẹ nó đi TT
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hải quân Nhật Bản bảo vệ tàu chiến trước thủy lôi ở Hoa Đông
    (Soha.vn) - Thủy lôi phong tỏa đường biển là mối đe dọa lớn đối với tàu chiến. Tuy nhiên, với Hải quân Nhật Bản, đây không phải là vấn đề quá lớn.
    Từ lâu, thủy lôi (mìn hải quân) phong tỏa các tuyến đường biển luôn là mối đe dọa thường trực đối với hoạt động của các tàu chiến mặt nước, tàu ngầm. Thủy lôi được thiết kế nằm lơ lửng ở dưới mặt nước và bất ngờ phát nổ khi có tàu thuyền đi qua gây nên những thiệt hại rất to lớn.
    Các thủy lôi thế hệ cũ hoạt động theo nguyên tắc “chạm-nổ”, xác suất tiêu diệt tàu chiến thường không cao. Thủy lôi hiện đại sử dụng hệ thống cảm biến (chủ yếu là từ tính) để kích nổ mỗi khi có tàu chiến phát từ tính đi qua.
    [​IMG]
    Tàu quét mìn lớp Yaeyama là lực lượng tiên phong dọn đường cho các tàu chiến của Nhật Bản khỏi mối đe dọa từ thủy lôi.
    Rà phá thủy lôi là một nhiệm vụ rất quan trọng đối với hoạt động của hải quân các nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản. Ý thức được mối hiểm họa của thủy lôi, Hải quân Nhật Bản đã xây dựng cho mình một lực lượng rà phá thủy lôi hàng đầu khu vực châu Á.

    Theo phân công nhiệm vụ giữa hải quân Mỹ-Nhật trong Hiệp ước an ninh chung, Mỹ chịu trách nhiệm về hỏa lực tấn công còn Nhật Bản chịu trách nhiệm về phòng thủ, chiến tranh chống ngầm, xử lý thủy lôi. Với vai trò hoạt động như vậy, từ suốt những năm chiến tranh lạnh đến nay, Hải quân Nhật Bản trở thành lực lượng có năng lực tác chiến phòng thủ và chiến tranh chống ngầm, xử lý thủy lôi hàng đầu thế giới.
    Trong biên chế Hải quân Nhật Bản có đến 29 tàu chiến được thiết kế cho nhiệm vụ rà phá thủy lôi. Những chiếc tàu quét mìn này có thiết kế vỏ tàu bằng gỗ, bên ngoài được bao bọc bằng sợi thủy tinh để giảm từ tính khi hoạt động.
    Nổi bật nhất trong đội tàu quét mìn của Hải quân Nhật Bản là tàu quét mìn lớp Yaeyama. Đây là lớp tàu quét mìn lớn nhất của Nhật Bản và nó có tính năng chiến đấu tương đương với tàu quét mìn lớp Avenger của Hải quân Mỹ.
    [​IMG]
    Cận cảnh các hệ thống săn tìm và xữ lý thủy lôi ở phía đuôi của tàu quét mìn Yaeyama.
    Tàu được trang bị hệ thống định vị thủy âm phát hiện thủy lôi AN/SQQ-32, nó bao gồm 2 hệ thống định vị gắn ở thân tàu và một kéo theo. Khi không triển khai hoạt động, hệ thống định vị kéo theo được đặt trong một thùng nhỏ ở dưới boong tàu.
    Để xử lý thủy lôi tàu quét mìn lớp Yaeyama có thể thực hiện theo 2 cách, quét cơ khí, tức là sử dụng một thiết bị phát từ tính kéo theo sau tàu để kích nổ thủy lôi đã được rải dưới nước. Cách thứ 2 là sử dụng một phương tiện điều khiển từ xa dưới nước ROV để vô hiệu hóa thủy lôi.
    ROV được điều khiển từ tàu mẹ, nó được trang bị hệ thống camera ánh sáng yếu có khả năng ghi hình trong môi trường ánh sáng yếu dưới nước, cùng hệ thống cảm biến cao tần giúp phát hiện thủy lôi. ROV còn được trang bị một thiết bị cắt cáp neo của thủy lôi cùng thiết bị lắp đặt thuốc nổ để vô hiệu hóa thủy lôi ở dưới nước.
    Giải pháp xử lý thủy lôi bằng ROV cho hiệu quả cao và an toàn hơn so với giải pháp quét cơ khí. ROV được điều khiển cách tàu mẹ từ 1.000-1.500 mét giúp đảm bảo an toàn cho tàu mẹ và thủy thủ đoàn khi thủy lôi bị kích nổ.
    Xử lý thủy lôi và các vật liệu nổ dưới nước khác là một lĩnh vực hết sức nguy hiểm, ngoài những thiết bị hỗ trợ thì kỹ năng và kinh nghiệm của người vận hành hết sức quan trọng. Thủy thủ đoàn có thể phải trả giá đắt trong một phút sơ sẩy hay thiếu kinh nghiệm khi xử lý thủy lôi.
    Khả năng xử lý thủy lôi của Hải quân Nhật Bản không chỉ đến từ trang thiết bị mà còn đến từ rất nhiều kinh nghiệm thông qua các cuộc tập trận hải quân xử lý thủy lôi nơi họ luôn giữ vai trò trung tâm. Hạm đội xử lý thủy lôi của Nhật Bản không chỉ đảm bảo an toàn cho hoạt động của hải quân họ mà còn cho Hải quân Mỹ đang hoạt động tại nước này.
    Trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột trên biển Hoa Đông, khả năng Trung Quốc sẽ sử dụng thủy lôi để hạn chế hoạt động của Hải quân Nhật Bản là rất cao. Tuy nhiên, vấn đề này đã được các nhà hoạch định chính sách hải quân Mỹ-Nhật lường trước.
    Tờ Globalsecurity cho biết, từ năm 2007 đến nay hải quân Mỹ-Nhật thường xuyên thực hiện các cuộc tập trận chống thủy lôi trên vùng biển Nhật Bản. Các tàu quét mìn lớp Yaeyama phối hợp với tàu quét mìn lớp Avenger của Mỹ thực hiện các bài phối hợp vận động chiến thuật, xử lý thủy lôi và các vật liệu nổ dưới nước khác.
    Với chính sách hợp lý cùng kinh nghiệm dồi dào, trang thiết bị hiện đại, mối đe dọa từ thủy lôi trên biển Hoa Đông không còn là thách thức quá lớn đối với Hải quân Nhật Bản khi hoạt động chiến đấu tại đây.
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Kế hoạch “nhái” UAV Global Hawk của Đài Loan thất bại
    (Kienthuc.net.vn) - Chương trình phát triển UAV sao chép mẫu Global Hawk (Mỹ) của Đài Loan đã chính thức thất bại.
    Truyền thông Đài Loan đưa tin, Kế hoạch Trường Chinh của Viện Khoa học và Công nghệ Chung Sơn nhằm nghiên cứu máy bay trinh sát không người lái chiến lược đã thất bại. Lý do được đưa ra do không đáp ứng yêu cầu tác chiến của Không quân Đài Loan nên không thể đưa vào sản xuất hàng loạt. Dự án này đã hao tổn khoảng 3 tỷ Đài tệ.
    Kế hoạch Trường Chinh của Đài Loan được thực hiện nhằm mô phỏng thiết kế siêu UAV Global Hawk của Mỹ dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Nhưng mẫu thử nghiệm do Viện Chung Sơn đưa ra không đáp ứng yêu cầu tác chiến của không quân Đài Loan.
    [​IMG]
    Đài Loan muốn sao chép mẫu Global Hawk nhưng giới hạn công nghệ có lẽ là vấn đề chính khiến kế hoạch thất bại.
    Phó Giáo sư Trương Cảnh thuộc Đại học Quốc phòng Đài Loan cho biết, thực ra dự án UAV trinh sát tầm gần thế hệ mới do Viện Chung Sơn phát triển là khả thi, nhưng vì UAV này không thể đáp ứng yêu cầu kết nối dẫn đường vệ tinh, do vậy không thể sử dụng nó vào mục đích tấn công tầm xa, nên dự án này đã thất bại.
    Nguồn tin cũng tiết lộ, UAV Trường Chinh sẽ phải có tầm bay thực hiện nhiệm vụ tới tỉnh Giang Tô và Quảng Đông của Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, máy bay này không có khả năng kiểm soát và khả năng hành trình tầm xa như vậy.
    [​IMG]
    Một mẫu UAV tàng hình được Viện Chung Sơn giới thiệu gần đây.
    Trong những năm gần đây, Đài Loan đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực nghiên cứu, phát triển UAV, tổng chi phí Viện Chung Sơn đã đầu tư lên tới 6 tỷ Đài tệ để phát triển các mẫu UAV đủ kích cỡ (từ cỡ nhỏ tới cỡ lớn) ví dụ như UAV Nghênh Hy, Nhuệ Dân, Hồng Tước, Tường Diên…
    Tại một vài cuộc triển lãm gần đây, Viện Chung Sơn đã giới thiệu mẫu UAV khác với kiểu dáng rất giống với mẫu UAV tàng hình X-47B.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Trung Quốc “thừa nhận” đang đóng tàu sân bay hạt nhân
    (Kienthuc.net.vn) - Quan chức Quân đội Trung Quốc tiết lộ với tờ Qianzhan rằng nước này đang đóng tàu sân bay hạt nhân cỡ lớn.
    Sau động thái của Washington tăng cường sức mạnh quân sự ở châu Âu, Trung Quốc mới đây tuyên bố đang xây dựng một tàu sân bay hạt nhân có kích thước lớn để đối chọi với đội tàu sân bay hùng hậu của Hải quân Mỹ.
    Trang mạng Qianzhan.com trích dẫn nguồn tin Quân đội Trung Quốc, tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc sẽ được hạ thủy vào năm 2020.
    "Vào thời điểm đó, Trung Quốc có thể đối đầu với các máy bay tiêm kích hạm tối tân nhất của Mỹ ở trên biển xa", tờ Qianzhan cho biết.
    [​IMG]
    Tàu sân bay mới của Trung Quốc có thể có kích thước 110.000 tấn, tương đương tàu sân bay Mỹ.
    Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc quan hệ Trung – Mỹ đang trở nên căng thẳng nhất là sau vụ tàu chiến Hải quân Trung Quốc suýt va chạm với tàu tuần dương USS Cowpens của Hải quân Mỹ trên khu vực Biển Đông, ngày 5/12.
    Mặc dù giới ngoại giao Washington và Bắc Kinh đã cố gắng làm giảm mức độ nghiêm trọng vụ việc, nhưng một nhà nghiên cứu nói với tờ Christian Science Moniter rằng sự kiện này như là lời cảnh báo từ phía Trung Quốc.
    “Nếu người Mỹ muốn hoạt động trong vùng biển này, họ phải chuẩn bị đối phó với những tình huống căng thẳng. Nếu không muốn căng thẳng, rất đơn giản – hãy rời khỏi khu vực này”, ông Dean Cheng - nhà nghiên cứu các vấn đề chính trị và an ninh Trung Quốc cho biết.
    Hiện nay, Hải quân Trung Quốc đã có trong biên chế tàu sân bay đầu tiên mang tên Liêu Ninh được cải tạo từ tàu sân bay cũ Varyag của Hải quân Liên Xô. Trung Quốc luôn tuyên bố rằng Liêu Ninh chỉ đóng vai trò thử nghiệm và huấn luyện.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản sửa chữa tiêm kích bị sóng thần đánh hỏng
    (Kienthuc.net.vn) - Các máy bay tiêm kích F-2B bắt đầu được hãng Mitsubishi và Lockheed Martin sửa chữa các hư hỏng do thảm họa sóng thần gây ra năm 2011.
    Lockheed Martin và Mitsubishi Heavy Industries (MHI) đang bắt đầu sửa chữa máy bay tiêm kích F-2B của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) bị hư hỏng bởi trận sóng thần tháng 3/2011.
    Các bộ phận cánh máy bay đã được chuyển cho MHI như một phần của kế hoạch khôi phục lại các máy bay ở căn cứ Matsushima khi vụ sóng thần khủng khiếp xảy ra.
    Căn cứ Matsushima nằm ở phía Tây Bắc bờ biển Nhật Bản, cách Tokyo 300km về phía Bắc đã bị sóng thần quét qua khiến căn cứ thiệt hại nặng nề, hơn 25 máy bay, trực thăng hư hỏng (trong đó có 18 chiếc F-2B bị phá hỏng).
    [​IMG]
    Một trong các máy bay F-2B bị sóng thần phá hủy.
    F-2B là biến thể 2 chỗ ngồi của dòng tiêm kích đa năng F-2 do hãng Mitsubishi hợp tác với Lockheed Martin (Mỹ) phát triển dựa trên thiết kế F-16. Những chiếc F-2B có giá rất đắt đỏ, hơn 120 triệu USD.
    Mẫu máy bay tiêm kích này trang bị động cơ tuốc bin phản lực F110-GE-129 cho tốc độ 2.469km/h, tầm bay tác chiến chống tàu mặt nước đến 834km, trần bay 18.000m.
    F-2B trang bị một pháo "hỏa thần" JM61A1 cỡ 20mm và mang tới 8 tấn vũ khí với tên lửa không đối không tầm ngắn - trung, tên lửa chống tàu mặt nước và bom có hoặc không điều khiển.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Những máy móc bí mật tăng sức mạnh cho quân đội Trung Quốc
    [​IMG]
    Nếu quân đội Trung Quốc tham gia một cuộc chiến vào ngày mai, nước này sẽ triển khai kho đạn dược cùng với vũ khí hạng nặng xuất xứ từ một số đồng minh thân cận nhất của Mỹ như Đức, Pháp và Anh.
    Hầu hết các tàu chiến hiện đại của Trung Quốc đều chạy bằng các động cơ diesel do Pháp và Đức thiết kế. Tàu khu trục của Trung Quốc có hệ thống phát hiện tàu ngầm, trực thăng chiến đấu chống tàu ngầm và tên lửa đất đối không của Pháp.
    Trên chiến trường, động cơ phản lực của Anh được sử dụng trong các máy bay ném bom chiến đấu và máy bay tấn công chống hạm của Trung Quốc. Máy bay do thám mới nhất của Trung Quốc được lắp đặt hệ thống radar cảnh báo sớm của Anh. Một số trực thăng tấn công và vận chuyển xuất sắc nhất của Trung Quốc được chế tạo dựa trên thiết kế của Eurocopter - Chi nhánh của Tập đoàn phòng thủ và vũ trụ liên châu Âu EADS.
    Tuy nhiên, có lẽ món hàng chiến lược nhất mà Trung Quốc có được chính là động cơ của Đức đang hoạt động bên trong các tàu ngầm của nước này.
    Cạnh tranh với những sức mạnh đang lên của thế kỷ trước như Đức, Nhật và Liên Xô, Trung Quốc đang xây dựng một đội tàu ngầm mạnh, gồm cả loại tàu trong nước sản xuất hạng Song và Yuan. Phần quan trọng nhất của các tàu ngầm của Trung Quốc là động cơ diesel không gì sánh kịp do MTU Friedrichshafen GmbH của Đức sản xuất. Cùng với 12 tàu ngầm hiện đại hạng Kilo được nhập từ Nga, 21 tàu ngầm khác sử dụng động cơ của Đức hiện là phần mấu chốt của lực lượng tàu ngầm thông thường của Trung Quốc.
    Với việc Bắc Kinh luôn thể hiện sức mạnh ở quanh những khu vực ở Biển Đông và Hoa Đông, các tàu ngầm chạy bằng động cơ điện - diesel có thể là mối nguy lớn nhất với Mỹ và Nhật. Năng lực chết người của Bắc Kinh được bồi đắp bằng công nghệ động cơ đáng tin của Đức - một thành viên then chốt của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương do Mỹ lãnh đạo.
    Dữ liệu về các vụ buôn bán vũ khí của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) tới cuối năm 2012 cho thấy, 56 động cơ diesel do MTU thiết kế dành cho tàu ngầm đã được cung cấp cho hải quân Trung Quốc.
    "Đó là những động cơ diesel hàng đầu thế giới dành cho tàu ngầm", cựu kỹ sư Hans Ohff, cựu giám đốc điều hành của Tập đoàn tàu ngầm Australia cho biết.
    MTU từ chối trả lời câu hỏi về việc chuyển động cơ cho hải quân Trung Quốc và phát ngôn viên công ty này chỉ cho hay, mọi vụ xuất hàng của MTU )một bộ phận của tập đoàn Tognum của Đức) cho Trung Quốc đều tuân thủ chặt chẽ luật xuất khẩu của Đức.
    Mới đây, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay, thông tin rằng quân đội Trung Quốc dựa dẫm vào công nghệ vũ khí nước ngoài đã bị phóng đại. "Theo tập quán quốc tế, Trung Quốc cũng tham gia giao thiệp và hợp tác với một số nước trong lĩnh vực phát triển vũ khí. Một số người đã chính trị hóa việc hợp tác thương mại bình thường của Trung Quốc với các quốc gia bên ngoài, bôi nhọ danh tiếng của chúng tôi".
    Việc chuyển công nghệ của châu Âu cho quân đội Trung Quốc được ghi chép rõ ràng trong dữ liệu của SIPRI, các số liệu thương mại vũ khí chính thức của EU và chi tiết kỹ thuật cũng được công bố trên ấn phẩm quân sự của Trung Quốc.
    Các vụ chuyển giao này rất quan trọng với quân đội Trung Quốc khi nước này đang xây dựng hỏa lực để thực thi những tuyên bố của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp và thách thức sự thống trị về hải quân của Mỹ và các đồng minh ở châu Á.
    Trung Quốc hiện có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ và là nước có thị trường quân sự phát triển mạnh nhất. Nhiều nhà thầu quốc phòng lớn nhất châu Âu không thể chống lại sự quyến rũ của Trung Quốc.
    Nga hiện vẫn là nguồn hỗ trợ kỹ thuật và nguồn cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Trung Quốc. Tàu nổi tiếng nhất của Trung Quốc - chiếc tàu sân bay duy nhất của nước này, chiếc Liêu Ninh được Bắc Kinh mua từ Ukraine.
    http://www.giaoducthoidai.vn/channe...ang-suc-manh-cho-quan-doi-trung-quoc-1977410/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này