1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư
    (Kienthuc.net.vn) - Nội các Nhật Bản đã chính thức thông qua ngân sách quốc phòng 2014 trị giá 46,8 tỷ USD vào ngày hôm qua.
    Theo đó, ngân sách quốc phòng Nhật Bản năm 2014 sẽ tăng 2,8% so với năm 2013, khoảng 46,8 tỷ USD. Đây là lần tăng ngân sách quốc phòng tiếp theo trong 2 năm qua.
    Giới lãnh đạo Nhật Bản tuyên bố, việc tăng ngân sách là để tăng cường giám sát các hoạt động của Trung Quốc tại khu vực biển gần đảo Điếu Ngư.
    Với khoản ngân sách này, Nhật Bản dự kiến sẽ dùng để mua máy bay trinh sát không người lái Global Hawk của Mỹ. Chi khoản kinh phí trị giá 12,5 tỷ USD dùng để xây dựng mới lực lượng máy bay cảnh báo sớm tại căn cứ Naha. Ngoài ra, còn để 611,6 triệu USD dùng để mua 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ.
    [​IMG]
    Tiêm kích tàng hình F-35.
    Nhằm tăng cường khả năng tác chiến đổ bộ đường biển, Nhật Bản dự định thành lập lực lượng cơ động chiếm đảo để bổ sung cho lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản đóng tại Ainoura.
    Vì thế chính phủ Nhật Bản có kế hoạch chi 33,55 triệu USD dùng để mua xe lội nước, nâng cấp tàu vận tải của lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF).
    Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản còn sẽ chuẩn bị khoản kinh phí lớn để mua máy bay vận tải MV-22 Osprey và nâng cấp nhà kho và trang thiết bị tại các căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF).
    Về khía cạnh tái thiết lập quân Mỹ tại Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ phân bổ 866,5 triệu USD để tàu sân bay của Hải quân Mỹ di chuyển từ căn cứ Atsugi sang Iwakuni.
    Ba điểm yếu “chết người” trên tiêm kích J-20 Trung Quốc
    (Kienthuc.net.vn) - Siêu tiêm kích tàng hình J-20 mà người Trung Quốc tự hào tồn tại 3 điểm yếu chết người cực kỳ khó khắc phục.
    Thời báo Hoàn Cầu cho biết, mẫu máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 của Không quân Trung Quốc vẫn có 3 điểm yếu cần vượt qua trước khi được đưa vào hoạt động chính thức.
    Đầu tiên, đó chính là động cơ hàng không trang bị trên J-20. Trung Quốc hiện tại vẫn chưa có khả năng thiết kế và sản xuất động cơ đủ mạnh mẽ cho các máy bay chiến đấu tiên tiến.
    Vì vậy, mẫu thử J-20 vẫn sử dụng động cơ AL-31F của Nga. Tuy nhiên, các phi công lái J-10 mẫu máy bay sử dụng động cơ AL-31F của Trung Quốc đã gặp phải rất nhiều tai nạn do tính thiếu tin cậy của loại động cơ này(?)
    [​IMG]
    Động cơ là điểm yếu khiến tiêm kích J-20 "dễ chết nhất".
    Ngoài ra, nếu Không quân Trung Quốc tiếp tục dựa vào các động cơ của Nga, lực lượng này sẽ không bao giờ có thể vận hành các máy bay chiến đấu mà không bị ảnh hưởng từ Moscow.
    Tờ báo này cho rằng Trung Quốc nên tự thiết kế động cơ của mình bằng cách học tập công nghệ Nga. Tất nhiên, quá trình này sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian và các khoản đầu tư đáng kể.
    Điểm yếu thứ 2 của J-20 nằm ở thiết kế của loại máy bay này. Khi vùng bụng máy bay được thiết kế khá lớn để có thể mang theo nhiều loại vũ khí thì vùng cánh lại được thiết kế quá nhỏ. Thiết kế này sẽ ảnh hưởng đến khả năng tàng hình và tính cơ động của J-20.
    Ngoài ra, việc 2 động cơ của J-20 nằm quá gần nhau có thể gây nguy hiểm khi máy bay bay ở tốc độ cao.
    Như vậy, có thể nói J-20 vẫn còn một quãng đường khá xa trước khi được đưa vào sử dụng. Các quốc gia phương Tây cần từ 5-8 năm nghiên cứu thử nghiệm mới có thể đưa máy bay vào hoạt động chính thức. Vì vậy, Trung Quốc có lẽ cũng cần khoảng thời gian tương tự, thậm chí là lâu hơn.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc chi 1 tỷ USD nâng cấp chiến đấu cơ F-16
    (Soha.vn) - Tập đoàn quốc phòng BAE Systems đã giành được hợp đồng nâp cấp hơn 130 máy bay chiến đấu F-16 cho Hàn Quốc.
    Tập đoàn quốc phòng BAE Systems đã vượt qua tập đoàn sản xuất máy bay chiến đấu Lockheed Martin của Mỹ để giành được hợp đồng trị giá 1 tỷ USD nâng 130 máy bay chiến đấu F-16 cho Hàn Quốc.
    Theo thỏa thuận trong hợp đồng, khoảng 300 nhân viên của BAE Systems tại các cơ sở ở Mỹ sẽ đảm nhiệm các máy bay chiến đấu F-16 cho phía Hàn Quốc. Tuy nhiên, thời hạn hoàn thành việc nâng cấp số máy bay này không được tiết lộ.
    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu F-16.
    F-16 được phát triển bởi tập đoàn General Dynamics và Lockheed Martin của Mỹ. Trước đây, việc cung cấp dịch vụ và nâng cấp thường do chính công ty sản xuất loại máy bay đó đảm nhiệm, tuy nhiên, tình trạng cắt giảm chi tiêu quân sự đã khiến các công ty quốc phòng phải "lấn sân", tìm kiếm cơ hội làm ăn trong lĩnh vực mới.
    Erin Moseley, chủ tịch đơn vị các giải pháp hỗ trợ của tập đoàn BAE Systems, cho biết hợp đồng với Hàn Quốc đánh dấu sự mở rộng đáng kể trong hợp tác hiện đại hóa chiến đấu cơ F-16 của BAE Systems.
    “Một số các cuốc gia khác đang đợi xem mô hình hợp tác này có thể thành công hay không”, bà Erin Moseley tiết lộ. Bà cũng cho biết hợp đồng cũng sẽ mở đường cho BAE Systems giành chiến thắng trong những hợp đồng tương tự.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Đài Loan bác tin dừng phát triển UAV Trường Chinh
    (Kienthuc.net.vn) - Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố nước này vẫn tiếp tục phát triển UAV chiến lược tầm xa mang tên Trường Chinh có thể bay sâu vào lãnh thổ Trung Quốc.
    Thông tấn xã Trung ương Đài Loan đưa tin, Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố kế hoạch Trường Chinh của Viện Khoa học và Công nghệ Chung Sơn nhằm nghiên cứu máy bay trinh sát không người lái chiến lược vẫn đang đẩy mạnh, các hạng mục vũ khí của nó vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển theo đúng tiến độ.
    Bộ quốc phòng nước này tuyên bố, nội dung bài đăng báo trước có ý kiến cho rằng kế hoạch Trường Chinh của nước này thất bại là không đúng sự thực, đồng thời tái khẳng định kế hoạch nghiên cứu này đang tiếp tục được triển khai theo đúng tiến độ, đặc biệt là hệ thống vũ khí.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Nguồn tin nói rằng, Cục trang bị Đài Loan đã đầu tư gần 3 tỷ Đài tệ để phát triển máy bay không người lái chiến lược UAV Trường Chinh cho Không quân Đài Loan. Tuy nhiên hiện tại, mẫu thử của UAV Trường Chinh đang gặp lỗi về vấn đề bán kính tác chiến, do vậy phía Viện Chung Sơn tiếp tục căn cứ theo yêu cầu đưa ra, cải tiến bán kính tác chiến.
    “UAV Trường Chinh sẽ phải có tầm bay thực hiện nhiệm vụ tới tỉnh Giang Tô và Quảng Đông của Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, mẫu thử này không có khả năng kiểm soát và khả năng hành trình tầm xa như vậy”, nguồn tin cho biết.
    Trong những năm gần đây, Đài Loan đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực nghiên cứu, phát triển UAV, tổng chi phí Viện Chung Sơn đã đầu tư lên tới 8 tỷ Đài tệ để phát triển các mẫu UAV đủ kích cỡ (từ cỡ nhỏ tới cỡ lớn) ví dụ như Nghênh Hy, Nhuệ Dân, Hồng Tước, Tường Diên…Bài báo nhấn mạnh số chi phí đầu tư như thế không phải quá đắt so với mục đích phát triển UAV quân sự.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản tăng cường giám sát tàu chiến Trung Quốc?
    (Kienthuc.net.vn) - Chuyên gia Trung Quốc đang tăng cường việc giám sát theo dõi các biên đội tàu chiến của Hải quân Trung Quốc.
    Gần đây, Bộ quốc phòng Nhật Bản công bố thông tin, rạng sáng ngày 23/12 tàu khu trục JDS Yamagiri của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) khi cách Okinawa 600 km về phía Tây Nam đã phát hiện ra biên đội tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đang tiến về phía Đông.
    Trước đó theo mạng Hải quân Trung Quốc, ngày 19/12 biên đội tàu của Hạm đội Nam Hải Trung Quốc đã khởi hành từ Trạm Giang bắt đầu một vòng huấn luyện xa mới. Có phân tích cho rằng, tàu Nhật Bản đã theo dõi chụp ảnh đối với biên đội tàu Hải quân Trung Quốc.
    [​IMG]
    Tàu khu trục JDS Yamagiri của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF).
    Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu ngoại giao Nhật Bản – Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Lã Diệu Đông khi trao đổi với Nhân dân Nhật báo nói rằng, khả năng giám sát kiểm soát của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) đối với các hoạt động viễn dương của Hải quân Trung Quốc đang dần được tăng cường, điều này liên quan đến việc nâng cao khả năng phòng thủ toàn diện trong những năm gần đây của Nhật Bản.
    Căn cứ vào những bức ảnh mà Bộ quốc phòng Nhật Bản công bố cho thấy, biên đội tàu Hải quân Trung Quốc gồm 2 tàu hộ vệ Type 054A mang tên Hoàng Sơn 570, Vân Thành 571 và tàu tiếp tế tổng hợp Vi Sơn Hồ 887 của Hạm đội Nam Hải.
    Phân tích các bức ảnh có thể thấy khu vực mà JMSDF công bố nằm ở khu vực biển phía Đông đảo Đài Loan. Theo các phân tích, các tàu này xuất phát từ căn cứ của Hạm đội Nam Hải, rất có thể là đi qua eo biển Bashi rồi tiến ra biển Tây Thái Bình Dương tập trận.
    [​IMG]
    Nhóm tàu chiến Trung Quốc.
    Từ những bức ảnh mà phía Nhật Bản công bố có thể thấy, khoảng cách theo dõi chụp ảnh lần này rất gần, khi nói đến mục đích lần này của Nhật Bản, ông Lã Diệu Đông cho rằng, Nhật Bản muốn biết thêm thông tin liên quan đến tập trận của Trung Quốc.
    “Đại cương phòng vệ mới của Nhật Bản đã xác định và chỉ ra, cần phải quan tâm cao độ đối với hoạt động tập trận viễn dương của Trung Quốc, phải tăng cường giám sát trên mọi phương vị, điều này liên quan đến chiến lược biển trong những năm gần đây của Nhật Bản”, ông này nói.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Dàn vũ khí Nga tăng cường áp sát Trung Quốc
    (Vũ khí) - Để tăng cường sức mạnh trước những nguy cơ có thể xảy ra trên tuyến biên giới với Trung Quốc, quân đội Nga đã quyết định triển khai hàng loạt vũ khí hạng nặng.

    Vũ khí khủng áp sát Trung Quốc
    Mới đây nhất là ngày 25/12, Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Victor Bondarev, cho biết trong năm 2014, Không quân Nga sẽ được bàn giao thêm 12 chiếc máy bay chiến đấu Su-35 mới. Nếu tính đến thời điểm hiện tại, Không quân Nga đã được biên chế 22 chiếc máy bay chiến đấu Su-35.
    "Chúng tôi đã nhận được 12 chiếc máy bay chiến đấu Su-35 trong năm nay ngoài 10 chiếc đã được bàn giao trước đó," ông cho biết.
    Được biết đây là 2 lô đầu tiên trong tổng số 48 chiếc Su-35 mà Bộ Quốc phòng Nga đã ký năm 2009. Theo kế hoạch, đơn hàng này sẽ hoàn thành vào năm 2015. Trung tướng Victor Bondarev cho biết thêm, toàn bộ số chiến đấu cơ này sẽ được triển khai tại căn cứ Không quân Dzemga ở vùng Viễn Đông của Nga, có địa giới hành chính giáp với biên giới phía bắc và đông bắc Trung Quốc.
    Không chỉ triển khai chiến đấu cơ thế hệ 4++ Su-35 tại vùng Viễn Đông Nga, trong năm 2013, Không quân Nga cũng đã quyết định triển khai máy bay Su-30SM đến khu vực này.
    [​IMG]
    Chiến đấu cơ Su-35
    Được biết đây "là một phần trong chương trình tái vũ trang nhà nước tới năm 2020 và kế hoạch quốc phòng nhà nước trong năm 2013. Tới cuối năm 2013, Quân khu miền Đông sẽ nhận được hơn 20 máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư (các biến thể sửa đối khác nhau)", báo cáo trích dẫn dịch vụ thông tin báo chí của Quân khu Viễn Đông cho biết.
    Nhằm tăng cường sức mạnh cho Không quân tại vùng Viễn Đông, hồi tháng 11/2013 vừa qua, quân đội Nga cũng đã công bố quyết định mua sắm 40 chiếc trực thăng chiến đấu trang bị tại đây. Theo Phát ngôn viên của Quân khu miền Đông, Trung tá Alexander Gordeev cho biết: “Hơn 40 máy bay trực thăng chiến đấu thế hệ mới Mi-8AMTSh và Ka-52 sẽ được chuyển giao cho các căn cứ không quân tại Quân khu miền Đông vào cuối năm nay”.
    Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, loạt máy bay trực thăng mới dự kiến sẽ thay thế phi đội trực thăng chiến đấu già nua Mi-24 Hind ở Viễn Đông.
    Không chỉ tăng cường sức mạnh cho Không quân, quân đội Nga còn quyết định tăng cường sức mạnh cho lực lượng phòng không chiến lược tại Quân khu Viễn Đông bằng hệ thống phòng không S-400.
    Theo đó, đến cuối năm 2013, hai hệ thống S-400 cấp trung đoàn sẽ được chuyển giao cho quân đội Nga. Tiếp đó, từ năm 2014, Nga sẽ nhận được 2-3 trung đoàn tên lửa phòng không S-400/năm.
    RIA Novosti dẫn lời Tổng giám đốc Viện thiết kế GSKB Almaz-Antei, ông Vitaly Neskorodov cho biết: “Theo kế hoạch, chúng tôi sản xuất 2-3 bộ trang bị cấp trung đoàn/năm. Năm tới, khối lượng sản xuất sẽ chỉ có tăng, chứ không giảm”.
    Được biết, Quân khu miền Đông Nga đã nhận được tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400 Triumf thứ 4 từ năm 2012. S-400 Triumf được triển khai tại thành phố cảng Nakhodka, thuộc vùng Primorye, gần Trung Quốc và Triều Tiên. Nó sẽ kết hợp với các tổ hợp S-400 khác được triển khai trước đó ở Khu vực Moscow và lãnh thổ Baltic, thuộc Kaliningrad.
    Hệ thống tên lửa phòng không S-400 là hệ thống thế hệ mới tầm xa và tầm trung, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các phương tiện tấn công phòng không vũ trụ hiện tại và tương lai, máy bay trinh sát, máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa chiến thuật và tên lửa đạn đạo tầm trung, mục tiêu siêu thanh và máy bay giám sát radar và máy bay điều khiển. S-400 có thể tiêu diệt các tên lửa đạn đạo với độ chính xác cực kỳ cao.
    Quân khu miền Đông của quân đội Nga được thành lập vào năm 2010 bao gồm lãnh thổ của Quân khu Viễn Đông cũ và một phần của Quân khu Siberia cũ. Trụ sở của Quân khu miền Đông được đặt tại Khabarovsk, rất gần biên giới với Trung Quốc.
    [​IMG]
    Trực thăng chiến đấu Mi-8AMTSh
    Quan hệ Nga - Trung 'đạt độ cao chưa từng thấy'
    Trước việc Nga triển khai hàng loạt vũ khí áp sát Trung Quốc khiến nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ của 2 nước lớn này. Hồi tháng 10/2013 vừa qua, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc.
    Phát biểu tại Bắc Kinh, ông Medvedev cho biết, quan hệ Nga - Trung đã đạt tới độ cao chưa từng thấy, không những thể hiện ở quy mô, mà còn ở trình độ quan hệ hai nước. Giới quan sát cho rằng, trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước thì vấn đề an ninh-quân sự cũng được coi là điểm nhấn quan trọng.
    Về vấn đề hợp tác an ninh, ông Patrushev - thư ký Hội đồng An ninh Nga đã đưa ra những dẫn chứng tiêu biểu của “sự hợp tác trách nhiệm, tôn trọng và đôi bên cùng có lợi”, và lưu ý rằng Nga và Trung Quốc đã có sự trùng hợp về quyền lợi cơ bản cả trong lĩnh vực chính sách đối ngoại và nhiều lĩnh vực hợp tác thiết thực khác nhau.
    Về phòng thủ tên lửa, Moscow và Bắc Kinh đã thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa. Cả Nga và Trung Quốc đã có nhận thức chung về động thái gần đây của Mỹ, chuyển trọng tâm xây dựng hệ thống NMD hướng về phía châu Á nói là để chống lại mối đe dọa tấn công tên lửa của Triều Tiên nhằm vào Mỹ và đồng minh của họ.
    Ông Vladimir Evseev Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính trị-xã hội Nga cho rằng, cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa có hệ thống nào toàn diện để có thể phản ứng có hiệu quả đối với đòn tấn công tên lửa của Mỹ. Vì vậy, Nga và Trung Quốc đã thỏa thuận cùng nhau hiệp lực để đối phó với những thách thức và mối đe dọa tên lửa nêu trên.
    Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga hồi tháng 9/2013 và chuyến thăm của Thủ tướng Nga Medvedev đến Trung Quốc tháng 10/2013 đã chứng minh hai nước sẵn sàng đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới. Trong đó có cả lĩnh vực nhạy cảm như khả năng đối phó với hệ thống NMD của Mỹ.
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Tàu ngầm Đài Loan sắp có “sát thủ diệt hạm” Harpoon
    (Kienthuc.net.vn) - Sau nhiều năm sở hữu bộ vũ khí lạc hậu, 2 tàu ngầm phi hạt nhân Đài Loan sắp tới đây sẽ được trang bị tên lửa chống tàu UGM-84 Harpoon.
    Bộ Quốc phòng Đài Loan tiết lộ, Mỹ đã bắt đầu cung cấp cho Đài Loan tên lửa diệt hạm phóng từ tàu ngầm UGM-84 Harpoon. Những tên lửa này sẽ được trang bị cho 2 tàu ngầm phi hạt nhân tấn công đang phục vụ trong Hải quân Đài Loan.
    Bản hợp đồng mua sắm tên lửa Harpoon này có tổng trị giá 195 triệu USD, thời gian bàn giao hợp đồng trong giai đoạn từ 2008-2016. Hợp đồng bao gồm 32 tên lửa diệt hạm phóng ngầm UGM-84L Harpoon Block II, 2 tên lửa huấn luyện UGM-84L và 2 bộ hệ thống điều khiển hỏa lực trang bị cho các tàu ngầm.
    [​IMG]
    Một trong 2 tàu ngầm tấn công Zwaardvis của Đài Loan.
    Hải quân Đài Loan hiện có trong biên chế 4 tàu ngầm phi hạt nhân tấn công nhập khẩu từ Hà Lan và Mỹ, tuy nhiên trong số đó chỉ có 2 chiếc của Hà Lan là còn khả năng chiến đấu. Đó là lớp tàu ngầm tấn công Zwaardvis (tên Đài Loan đặt là Chien Lung) có lượng giãn nước khi lặn 2.660 tấn, dài 66,9m, rộng 8,4m, mớn nước 6,7m, trang bị 3 máy diesel có tổng công suất 4050 mã lực, thủy thủ đoàn 67 người, thiết kế 6 ống phóng ngư lôi với cơ số 20 quả ngư lôi cỡ 533mm.
    Tên lửa UGM-84L Harpoon Block II có khả năng sử dụng được cho cả hai nhiệm vụ là chống hạm và tấn công trên đất liền. UGM-84L có thể đạt tầm phóng đến 278km, lắp đầu nổ thuốc nổ mạnh nặng 221kg.
    [​IMG]
    Tên lửa Harpoon phóng từ dưới mặt nước.
    Quan chức Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết thêm, nước này đang có kế hoạch nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-2 hiện có, đồng thời mua 3 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3.
    Tính tới thời điểm này, 2 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-2 của Đài Loan đã hoàn thành quá trình nâng cấp. Mục đích việc nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo của Đài Loan trước các mối đe dọa tiềm ẩn.
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Trung Quốc “huyên hoang” J-10B mạnh hơn F-15J Nhật Bản
    (Kienthuc.net.vn) - Đài Phượng Hoàng khẳng định rằng máy bay tiêm kích đa năng J-10B có khả năng đánh bại tiêm kích F-15J của Nhật Bản trong cuộc xung đột.
    Theo Đài Phượng Hoàng (Hong Kong, Trung Quốc), gần đây Không quân Trung Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt tiêm kích đa năng thế hệ mới J-10B – biến thể cải tiến mạnh từ J-10A và trang bị cho các đơn vị không quân.
    Đài này cho biết, J-10B được trang bị hệ thống radar quét mạng pha chủ động tiên tiến giúp nó có khả năng đánh bại tiêm kích hạng nặng F-15J của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF).
    “J-10B được trang bị radar quét mạng pha chủ động giúp nó có khả năng đánh bại F-15J của Nhật Bản trong các cuộc không chiến nếu xung đột xảy ra tại các vùng tranh chấp trên biển Hoa Đông”, Đài Phượng Hoàng tuyên bố. J-10B cũng sử dụng vật liệu hấp thụ sóng radar tốt hơn, nhờ vậy có khả năng tàng hình tốt hơn so với tiền nhiệm J-10A.
    [​IMG]
    J-10B thiết kế với cửa hút không khí đem lại khả năng thao diễn tốt hơn, trang bị radar mạnh hơn.
    Đài Phượng Hoàng
    còn cho rằng, ngoài Mỹ thì Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới có khả năng tự chế tạo cửa hút không khí khuếch tán siêu âm (DSI) trang bị trên J-10B thay cho cửa hút không khí kiểu cũ của J-10A.
    Với những công nghệ này, J-10B sẽ là tiêm kích thế hệ 4,5 tốt nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hệ thống màn hình gắn trên mũ bay thiết kế cho phép phi công J-10B phản ứng nhanh hơn. Hệ thống này rất giống các hệ thống tương tự trên F-16E/F Block 60 của Mỹ và Rafale của Pháp.
    “Tuy nhiên, J-10B được thiết kế chủ yếu với nhiệm vụ tiêm kích không chiến. Trong khi Trung Quốc cần một mẫu máy bay đa năng khác để thực hiện các cuộc tấn công mặt đất cũng như tham gia các cuộc không chiến với các kẻ thù tiềm năng trong khu vực. Điều này là lý do Trung Quốc đang bắt đầu nghiên cứu J-10C”, Đài Phượng Hoàng cho hay.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Đài Loan sắp nhận thêm 6 trực thăng cực mạnh AH-64E
    (Kienthuc.net.vn) - Quân đội Đài Loan sẽ tiếp nhận thêm lô 6 trực thăng chiến đấu cực mạnh AH-64E Apache vào những ngày đầu năm sau.
    Tờ CNA dẫn lời Thứ trưởng Bộ quốc phòng Đài Loan Andrew Hsia cho biết, 6 trực thăng chiến đấu AH-64E Apache tiếp theo trong hợp đồng 30 chiếc dự kiến sẽ tới Đài Loan vào ngày 2/1/2014.
    Trước những nghi ngại về độ an toàn cũng như sức mạnh thật sự của các trực thăng Apache mà Đài Loan đặt mua từ Mỹ, ông Andrew Hsia nhấn mạnh chính quyền Đài Loan sẽ kiểm tra lô hàng thứ 2 ngay khi chúng cập đảo này.
    AH-64E Apache là biến thể mới nhất và hiện đại nhất của dòng trực thăng chiến đấu AH-64 mà Mỹ bán cho Đài Loan. Biến thể này trang bị động cơ mới có hiệu suất cao hơn, hệ thống điều khiển mạnh mẽ hơn (đặc biệt là có thể kiểm soát cả UAV), radar điều khiển hỏa lực tối tân APG-78, vũ khí mạnh mẽ với pháo 30mm, tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire.
    [​IMG]
    Một trong 6 chiếc AH-64E Apache mà Đài Loan nhận hồi tháng 10.
    Hồi đầu tháng 10 vừa qua, 6 chiếc Apache đầu tiên đã được bàn giao cho Đài Loan. Song tới giữa tháng 12, trong đợt bay thử đầu tiên, phía Mỹ đã gửi một thông báo cho biết 6 chiếc Apache AH-64E có một số trục trặc kỹ thuật, khiến Đài Loan phải quyết định cho ngừng bay tất cả 6 trực thăng chiến đấu này.
    Theo kế hoạch, toàn bộ số Apache còn lại trong hợp đồng 30 chiếc trị giá hơn 2 tỷ USD sẽ về tới Đài Loan trước cuối năm 2014. Mỗi lần bàn giao, Mỹ sẽ chuyển cho Đài Loan 6 chiếc. Như vậy, sẽ còn 3 đợt chuyển hàng nữa từ nay tới cuối năm sau.
    Focus Taiwan cho biết, Đài Loan là vùng lãnh thổ đầu tiên mà Mỹ triển khai loại trực thăng chiến đấu này. Cho dù Trung Quốc nhiều lần tỏ thái độ phản đối, mà tuyên bố mới nhất của phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hồi giữa tháng 12: “kịch liệt phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Mỹ cần tôn trọng chính sách Một Trung Quốc”, nhưng Mỹ và Đài Loan vẫn đạt được các thỏa thuận tăng cường sức mạnh quân sự cho Đài Loan.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Trực thăng CH-47D và món lợi cho Mỹ-Hàn
    (Vũ khí)- Mỹ vừa quyết định bán 14 chiếc trực thăng vận tải CH-47D cho Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây không phải là những chiếc mới mà là đúng 14 chiếc đang được Mỹ sử dụng tại Hàn Quốc.

    Hàn Quốc cũng muốn mua luôn cả phụ tùng thay thế và các vật tư dự trữ cho 14 chiếc CH-47D này. Mức giá mà Hàn Quốc có thể trả cho Mỹ là 10,8 triệu USD cho mỗi chiếc.

    Nếu được ký kết, hợp đồng sẽ được thực hiện ngay trong năm 2014, ngay sau khi Mỹ đưa những chiếc CH-47F mới đến Hàn Quốc thay thế cho lô máy bay đã bán.
    [​IMG]
    Trực thăng vận tải CH-47D
    Việc Hàn Quốc mua những chiếc CH-47D cũ của Mỹ được đánh giá là có lợi cho cả hai bên. Nếu không bán cho Hàn Quốc, Mỹ sẽ phải chi khoảng 1 triệu USD cho mỗi chiếc để vận chuyển về Mỹ hoặc tốn kém chi phí tương tự để tháo dỡ làm “sắt vụn”.
    Bán cho Hàn Quốc, Mỹ không chỉ tiết kiệm được 14 triệu USD này mà còn thu về thêm một khoản nhiều hơn 10 lần nữa (151 triệu USD).

    Trong khi đó, Hàn Quốc cũng tiết kiệm được ngân sách quốc phòng mà vẫn đảm bảo bổ sung cho phi đội trực thăng vận tải. Những chiếc CH-47D của Mỹ đều được bảo trì tốt và được đánh giá thích hợp với điều kiện khí hậu của Hàn Quốc.
    [​IMG]
    Trong khoang một chiếc CH-47D của Mỹ tại Hàn Quốc
    Mỹ hiện đang nỗ lực nâng cấp hoặc thay thế hầu hết những chiếc CH-47D Chinook hiện có bằng những chiếc CH-47F. CH-47D được Mỹ đưa vào trang bị từ năm 1979, trong khi đó CH-47F bắt đầu được Boeing chuyển giao cho quân đội Mỹ từ năm 2008.

    Theo kế hoạch, trong năm 2014, Mỹ sẽ chi 1,3 tỷ USD để mua 38 chiếc CH-47F. Tính trung bình, mỗi chiếc CH-47F có giá trên 40 triệu USD.

    Trực thăng vận tải CH-47F nặng 22 tấn, có thể chở 10 tấn hàng hoặc 55 binh sĩ. Tầm bay tối đa của CH-47F đạt 426 km và tốc độ tối đa là 315 km/h.
    [​IMG]
    Trực thăng vận tải CH-47F
    CH-47F được đánh giá là loại trực thăng vận tải phù hợp nhất đối với các chiến trường “bụi bặm” như Afghanistan và có khí hậu khắc nghiệt và độ cao lớn như ở Hàn Quốc.

    Mẫu CH-47 đầu tiên được Mỹ đưa vào trang bị năm 1962 có khả năng vận tải 5 tấn hàng. Mỹ đã đưa khoảng 750 chiếc sang chiến trường Việt Nam và bị mất khoảng 200 chiếc.

    Trong giai đoạn 1982-1994, Mỹ đã nâng cấp khoảng 500 chiếc CH-47 lên chuẩn CH-47D với tải trọng gấp đôi, lên tới 10 tấn. Những chiếc CH-47D cũng linh hoạt và dễ điều khiển hơn.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Tàu ngầm Đài Loan trang bị tên lửa chống hạm Harpoon
    1:35 PM, 30/12/2013, Views: 1135 | By PM
    VietnamDefence - Tên lửa hành trình chống hạm dưới âm bay sát mặt biển Harpoon sẽ đưa các mục tiêu dọc bờ biển Trung Quốc vào tầm bắn.
    [​IMG]
    Trong năm nay, Mỹ đã bắt đầu chuyển giao tên lửa chống hạm Harpoon phóng từ tàu ngầm, báo cáo của bộ quốc phòng Đài Loan gửi Viện lập pháp Đài Loan cho biết.

    Theo báo cáo, các tên lửa chống hạm Harpoon có tầm bắn đến 125 km dùng để trang bị cho 2 tàu ngầm do Hà Lan đóng của Đài Loan.

    Tên lửa hành trình chống hạm dưới âm bay sát mặt biển Harpoon sẽ đưa các mục tiêu dọc bờ biển Trung Quốc vào tầm bắn.

    Thương vụ này trị giá 5,87 tỷ đô la Đài Loan (195,46 triệu USD) sẽ được hoàn thành vào năm 2008-2016, nhằm tăng cường khả năng tiến công của lực lượng tàu ngầm Đài Loan, báo cáo của bộ quốc phòng Đài Loan viết.

    Hợp đồng này bao gồm 32 tên lửa phóng ngầm UGM-84L Harpoon Block II, 2 tên lửa huấn luyện UTM-84L và 2 hệ thống điều khiển hỏa lực.

    Báo cáo còn nói về kế hoạch hiện đại hóa 3 đại đội tên lửa phòng không Patriot-II của Đài Loan và kế hoạch mua 3 đại đội Patriot-III vào năm 2007-2021 trị giá hơn 179 tỷ đô la Đài Loan.

    Hai trong 3 đại đội hiện đang được nâng cấp. Việc hiện đại hóa Patriot là nhằm nâng cao tiềm năng của Đài Loan đối phó với các cuộc tấn công tên lửa đường đạn của Trung Quốc.

    Đài Loan cũng đã bắt đầu tiếp nhận các máy bay tuần biển mới, trực thăng tiến công và trực thăng vận tải.

    Theo báo cáo, trong năm 2013, Đài Loan bắt đầu nhận được vũ khí trang bị, máy bay trị giá 7,6 tỷ USD để tăng cường quốc phòng của Đài Loan. Danh sách bao gồm 12 máy bay tuần biển P-3C Orion được sửa chữa, 30 trực thăng tiến công AH-64E Apache Longbow và 60 trực thăng vận tải UH-60M Black Hawk. Trong đó, 3 chiếc P-3C Orion và 6 chiếc Apache đã được chuyển giao, các trực thăng UH-60M bắt đầu được đưa đến Đài Loan vào tháng 11/2014.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này