1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Nhật có thể thảm bại trước Trung Quốc chỉ trong 1 giây
    Quote:
    Nhật Bản sẽ thảm bại trong cuộc chiến tranh với Trung Quốc nếu tiếp tục đánh giá thấp khả năng của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, Buntaro Kuroi - một chuyên gia quân sự Nhật Bản nhận định.


    Trong bài viết trên trên tạp chí Nikkan Spa (trụ sở Tokyo), Kuroi nói rằng có nhiều suy đoán nếu một cuộc chiến tranh giữa Nhật Bản và Trung Quốc xảy ra do liên quan đến việc Bắc Kinh đơn phương xác lập ADIZ trên biển Hoa Đông.
    Ông Kuroi tuyên bố rằng Nhật Bản chắc chắn sẽ thảm bại trong cuộc chiến tranh quy mô toàn diện chống lại Trung Quốc bởi hiện đất nước này có chi tiêu quân sự lớn thứ hai trên thế giới. Ông Kuroi còn nhấn mạnh rằng, Nhật Bản có thể bị đánh bại và bị phá hủy lãnh thổ chỉ trong vòng một giây, ngay cả khi không sử dụng đến vũ khí hạt nhân.
    [​IMG]
    Hải quân Mỹ và lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tập trận chung năm 2007. Ảnh: US Navy.

    Tuy nhiên, theo ông Kuroi, Nhật Bản vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột cục bộ với Trung Quốc ở các quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku. Tuy nhiên, cuộc xung đột này phải mở rộng và bao gồm toàn bộ các chuỗi đảo Ryukyu, mà người Nhật gọi là Nansei. Ông Kuroi nói rất khó để xác định bên nào sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
    Các tàu chiến trên mặt nước của của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản hiện đại hơn của hải quân Trung Quốc. Nhưng Kuroi nhấn mạnh rằng hầu hết các binh lính Nhật Bản không muốn chiến đấu Trung Quốc mà không có sự tham gia của Hoa Kỳ.
    Theo chuyên gia này, vẫn còn quá sớm để kết luận máy bay chiến đấu F-15J của Nhật Bản có khả năng đánh bại J-11 và Su-30 Trung Quốc hay không. Tuy nhiên, chắc chắn Trung Quốc sẽ không ngồi đợi đến năm 2016 khi lực lượng phòng vệ Nhật Bản sở hữu F -35 để phát động một cuộc chiến tranh chống lại Nhật Bản.
    Do đó, các nhà lãnh đạo quân đội Nhật Bản không được đánh giá thấp khả năng quân sự của Trung Quốc, ông Kuroi kết luận.
    http://www.nguoiduatin.vn/nhat-co-the-tham-bai-truoc-trung-quoc-chi-trong-1-giay-a120162.html
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hải quân Đài Loan - Sức mạnh đáng kể trên Biển Đông
    (Lực lượng vũ trang) - Trong những tranh chấp trên biển Hoa Đông và Biển Đông, mặc dù không có phản ứng quyết liệt do là đồng minh của Mỹ, nhưng Đài Loan cũng đồng thuận với Trung Quốc và đưa ra những đòi hỏi chủ quyền. Trong phương diện này, Đài Loan đồng thuận với Trung Quốc, thậm chí có những phản ứng cực đoan như tập trận trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, dân Đài đổ bộ lên Senkaku. Đâu là sức mạnh của Đài Loan?

    Hải quân Đài Loan là lực lượng hải quân đứng hàng thứ 6 trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đối với một hòn đảo nhỏ, đây cũng là một kết quả không tồi ngay bên cạnh Trung Hoa đại lục.
    Lực lượng vũ trang Đài Loan từ lâu đối với Trung Quốc đã không bảo vệ được an ninh cho đảo do cán cân lực lượng quá chênh lệch – nhưng năm 2013 trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Đài Loan vượt quá con số 100 tỷ đô la Mỹ.
    Chiến tranh và việc thu hồi hòn đảo bằng bạo lực vũ trang hoàn toàn không mang lại một lợi ích gì cho cả hai bên, Trung Quốc muốn thu hồi theo chính sách một quốc gia hai chế độ. Nhưng vì một mục đích xa hơn, gã công nghiệp khổng lồ tầm thế giới có diện tích đảo nhỏ hơn vùng Moscow tiếp tục tăng cường sức mạnh và là một trong những quốc gia quân sự hóa nhất thế giới.
    Đài Loan là đảo độc lập, những tuyến đường vận tải biển đối với hòn đảo này mang ý nghĩa sống còn. Mặc dù không hề có một nguy cơ đe dọa nào từ phía bên ngoài cũng như được sự ủng hộ tuyệt đối của Hải quân Mỹ, những cư dân của đảo vẫn từng bước hoàn thiện sức mạnh: lần lượt biên chế các loại chiến hạm, mua sắm các loại máy bay mới và các loại vũ khí hiện đại cho hải quân.
    Thực tế của những vũ khí trang bị đó đến thời điểm này hoàn toàn không mang lại một lợi ích nào. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh từ Trung Quốc, lực lượng Không quân và Hải quân PLA xóa sổ lực lượng vũ trang Đài Loan trong vài giờ. Đài Loan không thể so sánh cán cân lực lượng với Trung Quốc, nhưng họ vẫn tăng cường mua sắm vũ khí, vì sao?.
    Nếu các lực lượng Hải quân của các nước khác trong khu vực thực tế chỉ là sự thu thập các loại chiến hạm đã bị thải hồi từ Hải quân Mỹ và các nước châu Âu, thì Hải quân Đài Loan đã tích hợp rất tốt những chiến hạm đời cũ với các loại khí tài, trang thiết bị tối tân nhất.
    Trong lực lượng hải quân của Đài Loan có hàng loạt những chiến hạm độc đáo mà vị trí của nó xứng đáng ở một bảo tàng hải quân hoặc triển lãm của nghệ thuật đương đại. Những chiến hạm đó không hề có trong bất cứ nước thứ hai nào!
    Tàu khu trục tên lửa Kee Lung — 4 chiếc Rurush, Dariusz, Nadir và Anushirwan được đóng tại nhà máy đóng tàu Mỹ theo đơn đặt hàng của Iran, nhưng xảy ra sự kiện - cuộc cách mạng Iran năm 1979 và việc xua đuổi người Shah đã đặt dấu chấm hết cho hợp tác quân sự hai nước.
    Bốn chiếc khu trục hạm đã hoàn toàn sẵn sàng, được hoàn thiện và đưa vào biên chế trong Hải quân Mỹ, từ đó xuất hiện seri tàu độc đáo Kidd - bốn tàu khu trục mang tên lửa, thiết kế là sự kết hợp các ưu điểm của khu trục hạm Spryuens và tuần dương tên lửa năng lượng hạt nhân Virginia. Thủy thủ định danh vui tàu là Ayatollah.
    Khả năng chống ngầm hiệu quả của Spryuens tăng cường thêm hệ thống phòng không hiện đại. Kidd được lắp đặt thêm hai tổ hợp tên lửa chống ngầm Mỹ Mk26 và tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa. Vũ khí nguy hiểm của khu trục hạm là tổ hợp tên lửa chống tàu Harpoon, 2 pháo hạm 127 mm, khoang chứa hai máy bay trực thăng chống ngầm, tổ hợp ngư lôi cỡ nhỏ, súng tự động phòng không Phalanx ...
    [​IMG]
    Tàu khu trục tên lửa điều khiển USS Kidd (DDG-993)
    Các khu trục hạm được lắp đặt hệ thống tự động tìm kiếm và khoanh vùng khu vực hỏng hóc hoặc tổn thất, tự động đóng cửa và nắp các khoang, khởi động máy bơm nước và hệ thống cứu hỏa tự động. Tàu được thiết kế theo module, giảm thiểu tối đa thời gian sửa chữa và loại trừ các tổn thất trong chiến đấu bằng giải pháp thay thế các block bị phá hủy.
    Các khu trục hạm được áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm giảm thiểu trường thủy âm như hệ thống giảm rung thủy lực và các bộ khí tài cách âm, hệ thống Prarie, cung cấp dòng không khí qua các lỗ ở đuôi tàu vào cánh chân vịt và trục chân vịt, hệ thống Masker đẩy các bong bóng nước xuống dưới đáy tầu.
    Tàu được trang bị anten sonar SQS-53 trong quả cầu giọt nước đáy tàu, anten được tách rời khỏi các khoang trên tàu bằng bộ phận cách âm, giảm tối thiểu nhiễu thủy âm khi sonar hoạt động.

    Tầm xa hoạt động của khu trục hạm khoảng 6000 hải lý với tốc độ 20 knots (20 hải lý/giờ), động lực trạm nguồn là 4 động cơ tua bin LM2500, có khả năng từ trạng thái nguội sang trạng thái công suất cực đại trong vòng 15 phút. Tốc độ tối đa đạt đến 32 hải lý/giờ.

    Tàu có chiều dài 172 m, lượng giãn nước của Kidd khoảng 10.000 tấn, thực tế đây là tàu tuần dương chứ không phải khu trục hạm. Tàu Kidd là khu trục hạm mạnh nhất trong số các khu trục hạm hiện nay. Các tàu Kidd đã phục vụ trong hạm đội Mỹ gần 20 năm, đến năm 1990 do ngân sách bị cắt giảm, người Mỹ đã tân trang lại, thay thế hệ thống điện tử và chào bán. Đến năm 2005 những khu trục hạm độc nhất này xuất hiện trong căn cứ hải quân Su-Ao của Đài Loan.
    [​IMG]
    Tàu khu trục tên lửa Kee Lung (1801) và Su Ao (1802) của Hải quân Đài Loan
    Đối với đồng minh Đài Loan, Mỹ đã bán khu trục hạm khá rẻ. Đài Loan mua được với giá là 732 triệu đô la cho cả 4 khu trục hạm bao gồm cả nâng cấp sửa chữa, huấn luyện thủy thủ đoàn, cung cấp một cơ số đạn là 148 tên lửa phòng không SM-2MR Блок IIIA* và 32 tên lửa chống tàu Harpoon.
    Tên lửa RIM-66L,chính là tên lửa chuẩn Standard-2 Medium Range Block IIIA — phiên bản nâng cấp cuối cùng của dòng tên lửa SM-2MR cho tầm bắn đến 170 km. Đặc điểm của tên lửa phòng không chống tên lửa này là hệ thống tự dẫn hai chế độ: bán chủ động với radar dẫn đạn trên tàu, hoặc chế độ chủ động với đầu đạn tự dẫn hồng ngoại. Nổ phá mảnh bán cầu nhỏ.
    [​IMG]
    Tàu khu trục tên lửa Tso Ying (1803)
    Hơn thế nửa, các thủy thủ đoàn Đài Loan cũng nhận được hơn 100 tên lửa phòng không, đảm bảo đầy đủ cơ số đạn chiến đấu. Tên lửa chống tàu Harpoon Mỹ được thay thế bằng tên lửa siêu âm chống tàu nội địa Syunfen-III, có khả năng tăng tốc đến 2M và tấn công mục tiêu trên tầm bắn 150km.
    Mặc dù thời gian phục vụ khá lâu và có số phận kỳ lạ, nhưng các khu trục hạm Kee Lung giữ được năng lực tác chiến biển rất mạnh và là mối đe dọa cho các đối thủ tiềm năng.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật đưa máy bay chiến đấu ra đảo, triển khai UAV đối phó Trung Quốc
    Thứ tư 01/01/2014 15:49
    ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch vào đầu năm 2015 sẽ triển khai các máy bay trinh sát không người lái RQ-4 Global Hawk để tăng cường giám sát khu vực Senkaku nói riêng và toàn bộ các cụm đảo tây nam.
    Báo Yomiuri Shimbun cho biết, bắt đầu từ năm 2015, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản triển khai các máy bay trinh sát không người lái RQ-4 Global Hawk ở căn cứ không quân Misawa thuộc tỉnh Aomori.
    Ngoài mục đích tăng cường khả năng giám sát các hoạt động của lực lượng nước ngoài, đặc biệt là lực lượng không - hải quân Trung Quốc ở khu vực quần đảo Senkaku và các cụm đảo tây nam, Nhật Bản đồng thời cũng muốn tăng cường giám sát các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu F-15J của Nhật Bản
    Trong một thông tin có liên quan, bắt đầu từ năm 2014, không quân Mỹ cũng có kế hoạch triển khai các máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk ở căn cứ Misawa - Nhật Bản, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả giám sát. Quân đội Mỹ và lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ sửa đổi cơ chế hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi để chia sẻ và phân tích các thông tin trinh sát.

    Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết, để tăng cường đối phó với các hành động của Trung Quốc, lực lượng phòng vệ Nhật bản cũng xem xét xây dựng thêm các đường băng máy bay chiến đấu và các công trình khác ở đảo Iwo Jima, tăng cường khả năng tác chiến của không quân trên biển.
    [​IMG]
    Máy bay trinh sát không người lái chiến lược RQ-4 Global Hawk
    Bộ Ngoại giao Trung Quốc liên tục đưa ra cảnh báo, chuyên gia quân sự Lí Kiệt trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã nói rằng: "Nhật Bản đưa máy bay trinh sát không người lái giám sát quần đảo Điếu Ngư là hành động bất hợp pháp, nếu máy bay không người lái phía Nhật Bản vi phạm luật pháp và xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả thích đáng".
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc: Đại gia mới nổi trên thị trường xuất khẩu vũ khí
    Thứ năm 02/01/2014 18:22
    ANTĐ - Ngày 2-1, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm vũ khí Hàn Quốc (DAPA) cho biết, giá trị xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã đạt mức cao mức kỷ lục 3,4 tỷ USD trong năm 2013 với việc tăng mạnh xuất khẩu máy bay và tàu chiến nội địa.
    Theo DAPA, tổng số tiền xuất khẩu vũ khí trong năm 2013 cao hơn 1 tỷ USD so với năm 2012 và gấp 14 lần so với năm 2006.
    Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu vũ khí đến từ các hãng đóng tàu và chế tạo máy bay hàng đầu của nước này, đang xâm nhập vào các quốc gia mới nổi ở Mỹ Latinh và Trung Đông.
    "Xuất khẩu vũ khí rất có ý nghĩa vì nó giúp thúc đẩy sự cạnh tranh của các công ty quốc phòng Hàn Quốc bằng việc mở rộng thị trường ra nước ngoài, vượt qua nhu cầu hạn chế tại thị trường nội địa," DAPA cho biết trong một tuyên bố.
    Tháng trước, hãng chế tạo máy bay Hàn Quốc là Tập đoàn công nghiệp hàng không Hàn Quốc (KAI), đã ký một hợp đồng trị giá 1,1 tỷ USD xuất khẩu 24 máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 cho Iraq, đánh dấu việc bắt đầu đặt chân vào thị trường vũ khí Trung Đông.
    FA-50 là phiên bản tấn công hạng nhẹ của máy bay huấn luyện siêu âm T-50 Golden Eagle do KAI và hãng quốc phòng Mỹ Lockheed Martin chế tạo.
    [​IMG]
    Máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc đang được nhiều nước đặt mua
    Trước đó, KAI đã bán các phiên bản máy bay huấn luyện T-50 cho các quốc gia như Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Peru.

    Cũng trong tháng trước, tập đoàn đóng tàu STX của Hàn Quốc, đã ký một hợp đồng trị giá 71,3 triệu USD với Peru để chế tạo 5 tàu tuần tra, sau hợp đồng với Colombia chế tạo các tàu tuần tra hải quân.
    Với khung cảnh ảm đạm của thị trường xuất khẩu vũ khí năm 2013, rất có thể Hàn Quốc sẽ trở thành “đại gia” mới nổi trên thị trường buôn bán vũ khí. So sánh tương đương với bảng xếp hạng năm 2012, Hàn Quốc thậm chí có thể lọt vào top 5 nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.
    Đứng ở vị trí thứ 4 trong Top 10 nước xuất khẩu vũ khí năm 2012 là Đức với 4,57 tỷ USD, chiếm 6,54% tổng kim ngạch giao dịch thương mại vũ khí toàn cầu. Với kim ngạch xuất khẩu vũ khí đạt 3,239 tỷ USD, Anh được xếp ở vị trí thứ 5, còn Israel xếp thứ 6 khi chỉ bán được 2,8 tỷ USD.
    Đài Loan nâng cấp tiêm kích “Ching-kuo” lên chuẩn “Super”
    Thứ năm 02/01/2014 10:31
    ANTĐ - Đài Loan đã hoàn thành giai đoạn 1 của kế hoạch “Hsiang Chan”, nâng cấp máy bay chiến đấu AIDC F-CK-1 “Ching-kuo” lên chuẩn “Super Ching-kuo”.
    Hôm 16-12-2013, nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã chủ trì buổi lễ bàn giao máy bay tại căn cứ không quân tại Đài Nam. Sau khi hoàn thành việc nâng cấp, những chiếc “Super Ching-kuo” có thể mang theo tên lửa “Wan Chien” (Vạn Kiếm) của Viện khoa học công nghệ Trung Sơn.
    Kế hoạch “Hsiang Chan” được chia thành hai giai đoạn. “Hsiang Chan-1” là triển khai nâng cấp 71 máy bay của Liên đội không quân 443 ở căn cứ Đài Nam, với chi phí 17,6 tỷ Đài tệ. “Hsiang Chan-2” sẽ nâng cấp tiếp 56 máy bay của Liên đội không quân 427 đóng ở núi Thanh Tuyền. Theo dự kiến, phần 2 của bản kế hoạch sẽ hoàn tất vào năm 2017.
    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu AIDC F-CK-1 “Ching-kuo” của không quân Đài Loan
    Dự kiến kế hoạch nâng cấp những chiếc F-CK-1 Ching-kuo, bao gồm nâng cấp hệ thống máy tính, hệ thống radar và phần mềm kiểm soát bay. Một số linh phụ kiện trước đây không được thay thế do các nhà sản xuất đã ngừng chế tạo cũng được thay thế triệt để. Lực lượng không quân của Đài Loan cho biết, sau khi các máy bay này hoàn thiện việc nâng cấp, ước tính có thể kéo dài thêm 20 năm phục vụ nữa.

    Kế hoạch “Hsiang Chan” tập trung vào nâng cao khả năng chiến đấu của máy bay, đặc biệt là khả năng tấn công mặt đất. Nếu trước đây "Ching-kuo" chỉ có thể mang các loại bom không điều khiển truyền thống, thì nay nó đã được trang bị tên lửa tấn công tầm xa không đối đất “Wan Chien”.
    [​IMG]
    Tên lửa tấn công mặt đất "Wan Chien” thực chất là một quả bom chùm có động cơ và có cánh
    Thực chất, phần chính của tên lửa “Wan Chien” là một quả bom mẹ (hay còn gọi là bom chùm hoặc bom bi) được lắp thêm một động cơ tên lửa, cánh lái và hệ thống dẫn đường. Vì vậy, máy bay có thể thả “Wan Chien” từ cự ly rất xa, nó sẽ tự xuyên thủng mạng lưới phòng không của đối phương, tìm đến mục tiêu trên không.

    Các quan chức Đài Loan cho biết, không lực của họ hiện đang được trang bị 3 loại máy bay chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 2. Trước đây, chỉ có máy bay chiến đấu F-16 mua của Mỹ là có khả năng tấn công tiên tiến nhất. Nhưng sau khi hoàn thành kế hoạch nâng cấp toàn diện, 80% số máy bay này sẽ có năng lực tấn công mặt đất đáng gờm.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Trung Quốc biên chế tàu hộ vệ Type 056 thứ 9
    Thứ năm 02/01/2014 09:15
    ANTĐ - Sáng 31/12/2013, tàu hộ vệ tên lửa Type 056 thứ 9 mang số hiệu 586 “Cát An” đã chính thức được biên chế cho Hạm đội Đông Hải-Trung Quốc, trong một buổi lễ tổ chức tại thành phố Thượng Hải.
    Đại diện Cục trang bị hải quân và nhà sản xuất đã tổ chức một buổi lễ ngắn gọn, bàn giao tàu hộ vệ hạng nhẹ mang số hiệu 586 “Cát An” tại xưởng đóng tàu của nhà máy. Đây là chiếc thứ 9 thuộc lớp tàu này đã được chính thức biên chế cho lực lượng hải quân Trung Quốc. Tên của tàu được đặt theo tên thành phố Cát An - một căn cứ cách mạng trước đây, thuộc tỉnh Giang Tây - Trung Quốc.
    “Cát An” cũng nguyên là tên của tàu hộ vệ mang số hiệu 518 lớp “Giang Hồ I”, Type 053H. Con tàu này hạ thủy năm 1978, biên chế năm 1979. Sau 33 năm phục vụ, năm 2012 con tàu này đã chính thức nghỉ hưu, đến tháng 9 vừa qua tên của nó được trao lại cho tàu hộ vệ 586 - Type 056.
    [​IMG]
    Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 số hiệu 586 "Cát An"
    Tàu Type 056 xét về quy cách thì nó cũng giống như một loạt các tàu mà Trung Quốc đã từng đóng và chuyển giao cho quân đội nước này trước đây. Tuy nhiên, các tàu đóng loạt sau đã được điều chỉnh một số vị trí lắp đặt thiết bị trên kết cấu thân tàu và tính năng kỹ thuật, khiến thao tác cũng như việc duy tu bảo dưỡng ngày càng dễ dàng hơn. Đồng thời, thân tàu và cột buồm trên tàu đã được tối ưu hóa, con tàu trông tinh tế và gọn gàng hơn.

    [​IMG]
    Tàu hộ vệ Type 053H số hiệu 518 đã trao tên lại cho "đàn em"
    Tàu hộ vệ tên lửa Type 056 có lượng giãn nước khoảng 1.300 tấn, được trang bị 4 tên lửa chống hạm C-803 với tầm bắn tối đa lên đến 200km. Ngoài ra tàu còn được trang bị 1 pháo AK-176M, tên lửa phòng không FL-3000N tương tự như RAM của Mỹ, tàu có sàn đáp cho trực thăng Z-9.

    Dự kiến Trung Quốc sẽ đóng tổng cộng 50 tàu loại này để thay thế các tàu Type-053 thế hệ cũ của mình và trở thành loại tàu chiến nòng cốt để bảo vệ các khu vực biển ven bờ của Trung Quốc
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    "TQ đưa tàu Zubr đến chiếm Senkaku, Nhật sẽ trở tay không kịp"

    (Soha.vn) - Tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr sẽ giúp quân đội Trung Quốc nhanh chóng tiếp cận các quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông và Biển Đông.
    Đài truyền hình Thâm Quyến cho rằng sau khi tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr (Bizon) được biên chế cho Hải quân Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ có thể triển khai quân đội tới quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở khu vực biển Hoa Đông và các quần đảo tranh chấp ở Biển Đông trong thời gian ngắn hơn.
    Báo cáo cho biết Trung Quốc đã đặt mua 4 tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr theo một hợp đồng trị giá 315 triệu USD. Trong khi hai chiếc được đóng tại nhà máy Feodosiya ở Ukraine, hai chiếc còn lại được cấp giấy phép đóng tại Trung Quốc.
    Tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr đầu tiên trong hợp đồng trên đã được chuyển giao cho Trung Quốc vào tháng 5/2013. Bắc kinh cũng được cấp phép thiết kế và sản xuất các tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr trong nước.
    [​IMG]
    Tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr.
    Với trọng tải 56 tấn, tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr có thể chở được 3 xe tăng chiến đấu hay 10 phương tiện bọc thép cùng với 140 binh sĩ. Nếu không có phương tiện, tàu có thể chở được 500 binh sĩ. Tốc độ tối đa của nó khoảng 111 km/h.
    Đài truyền hình Thâm Quyến cho rằng nếu Trung Quốc tham gia một cuộc xung đột lãnh thổ với Nhật Bản ở biển Hoa Đông hay với Việt Nam ở Biển Đông, tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr sẽ đóng vai trò quyết định với lợi thế tốc độ và kích cỡ. Vì tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr lớn hơn 3 lần tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản hay tàu tuần tra của các nước Đông Nam Á, nên gần như không gì có thể ngăn cản được nó, thậm chí khi con tàu bị phát hiện.
    Khi được triển khai tại những căn cứ hải quân gần nhất ở phía đông Trung Quốc, tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr có thể tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong vòng 3 giờ. Nếu quân đội Trung Quốc có thể chiếm được quần đảo tranh chấp trước khi chính phủ Nhật Bản kịp phản ứng hay triển khai quân đội tới chiến trường, Bắc Kinh sẽ giành chiến thắng trước khi một cuộc chiến diễn ra. Tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr sẽ trở nên nguy hiểm hơn khi được trang bị tên lửa đối không và pháo hải quân.

  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Máy bay chống ngầm P-3C Đài Loan chưa dùng đã lỗi
    (Kienthuc.net.vn) - Một trong 3 chiếc máy bay chống ngầm P-3C Orion mà Đài Loan mua của Mỹ đã gặp sự cố kỹ thuật lớn khi đang trên đường bay về Đài Loan.
    Tờ CNA của Đài Loan cho hay, trung tuần 12, Mỹ bắt đầu bàn giao 3 chiếc máy bay tuần tra chống ngầm P-3C Orion cho Đài Loan. Tuy nhiên, trên đường bay thẳng từ Mỹ về Đài Loan, một trong 3 chiếc đã gặp sự cố kỹ thuật và mắc lại ở Guam hơn 20 ngày.
    Đây là số máy bay trong hợp đồng trị giá 1,96 tỷ USD được ký kết với Mỹ năm 2007, dự kiến hợp đồng sẽ hoàn thành vào năm 2015.
    Uỷ viên Viện lập pháp Đài Loan Lâm Hữu Phương cho biết, tỷ lệ hư hỏng của P-3C quá cao, cần phải báo lại cho phía Mỹ. Quan chức Bộ quốc phòng Đài Loan Hạ Lập Ngôn sẽ trao đổi với phía Mỹ về vấn đề này.
    Tham mưu trưởng Không quân Đài Loan Đinh Trung Mạt xác thực, có một máy bay P-3C hư hỏng hệ thống kiểm soát bay, và bị mắc kẹt tại đảo Guam. Ông này cho rằng, nhiều ngày nay sự cố này vẫn chưa được sửa chữa, là vì trên đảo Guam không có cơ sở cung cấp hậu cần cho máy bay P-3C, cộng với việc nhân viên của Mỹ đang trong kỳ nghỉ giáng sinh và năm mới làm cho quá trình sửa chữa bị trì hoãn.
    [​IMG]
    Máy bay tuần tra chống ngầm P-3C của Đài Loan.
    Ông Lâm Hữu Phương cho rằng, dây truyền sản xuất P-3C đã dừng sản xuất hơn 10 năm nay, 12 máy bay chống ngầm P-3C mà Đài Loan mua tuy là máy bay đã qua sử dụng, nhưng đều đã được hoàn thành việc nâng cấp sửa chữa thân và tính năng của máy bay, lý do tại sao trong số 3 máy bay bay từ Mỹ đến đảo Guam chỉ có 1 máy bay xuất hiện vấn đề? Trong tương lai làm thế nào tin được những máy bay này có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống ngầm trong thời gian dài, khoảng cách xa? Ông Lâm Hữu Phương kiến nghị, quân đội Đài Loan cần phải đưa vào theo dõi kiểm tra chặt chẽ.
    Trước đó, lô 6 trực thăng chiến đấu AH-64E mà Đài Loan mới nhận bàn giao từ Mỹ cũng gặp sự cố kỹ thuật buộc phải “đắp chiếu cả loạt”.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Đài Loan hạ thủy tàu tuần tra 3.000 tấn
    Chủ nhật 05/01/2014 00:51
    ANTĐ - Ngày 3-1, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan (CGA) đã tổ chức lễ hạ thủy chiếc tàu tuần tra 3.000 tấn mới mang tên "Yilan" (CG-128) tại thành phố cảng miền nam Cao Hùng.
    Phát biểu tại buổi lễ, người đứng đầu CGA Wang Ginn-wang cho biết chiếc tàu tuần tra này được đặt tên là Yilan, bởi vì nó sẽ có nhiệm vụ tuần tra bảo vệ các vùng biển thuộc chủ quyền của Đài Loan ở phía bắc, bao gồm cả các vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đang tranh chấp.
    Ông cho biết thêm rằng, chiếc tàu tuần tra này sẽ chính thức gia nhập hạm đội CGA vào tháng 6 năm nay.
    CGA dự kiến sẽ tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm đối với chiếc tàu này trong vài ngày tới. Họ cũng sẽ thử nghiệm bắn đạn thật đối với hệ thống kiểm soát hỏa lực của pháo 40mm trên tàu trong tương lai gần.
    Tàu có chiều dài 117,61m, chiều rộng 15,2m và được thiết kế một bãi đáp trực thăng để khi cần thiết có thể tăng cường hoạt động cứu hộ của CGA trên biển.
    Một chiếc tàu tuần tra khác, mang tên “Kaohsiung” (CG-129) cũng sẽ chính thức được hạ thủy vào tháng 3 tới.
    [​IMG]
    Tàu tuần tra Kaohsiung sẽ có nhiệm vụ vận chuyển hàng tiếp tế cho các đảo do Đài Loan kiểm soát trên biển Đông, trong đó có quần đảo Đông Sa và đảo Ba Bình do Đài Loan đang chiếm giữ trái phép thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam, sau khi chính thức ra nhập CGA trong tương lai.
    Tàu Kaohsiung sẽ có thể cập được cảng ở đảo Ba Bình sau khi CGA hoàn thành dự án nâng cấp đối với cầu cảng hiện tại trên đảo này.
    Hai chiếc tàu này thuộc một phần của kế hoạch đóng tổng số 37 chiếc tàu tuần tra các loại trong 10 năm tới với tổng ngân sách 24,07 tỷ Đài tệ (800 triệu USD) nhằm tăng cường khả năng của CGA.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Đài Loan muốn mua 200 xe tăng M1A2 Abrams
    (Kienthuc.net.vn) - Theo thông báo không chính thức của cơ quan hợp tác an ninh toàn cầu Mỹ (DSCA) thì Đài Loan đang muốn mua 200 chiếc xe tăng M1A2 Abrams.
    Tạp chí Army Recognition cho biết, sau khi rút quân đội khỏi Iraq và Afghanistan, Lầu Năm Góc được cho là đang tìm cách bán một số vũ khí đã qua sử dụng tại 2 chiến trường này cho các đồng minh của mình và Đài Loan đang nghiên cứu khả năng mua khoảng 200 chiếc xe tăng M1A2 Abrams.
    [​IMG]

    Xe tăng M1 Abrams tại chiến trường Iraq.

    Ý tưởng sở hữu cỗ máy chiến tranh này đã được Đài Loan đưa vào danh sách mua sắm cho quốc phòng đầu năm 2000 nhưng thất bại. Theo giới chuyên gia vào thời điểm đó thì địa hình hiểm trở, nhiều đồi núi của Đài Loan không phù hợp với những chiếc tăng hạng nặng như M1A2 mà nên chọn những thiết giáp hạng trung - hạng nhẹ dễ dàng cơ động, linh hoạt trong việc triển khai chiến thuật.
    Đài Loan đang sở hữu khoảng 480 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực M60A3 từ những năm 1990, hơn 450 chiếc CM-11 (phiên bản xe tăng M48H nâng cấp với tháp pháo 105 mm và giáp phòng vệ của M60), 300 chiếc thuộc phiên bản nâng cấp của M-48 gồm M48A3 và CM12 (kết hợp giữa tháp pháo CM11 và khung thân cơ sở M48A3).
    Bộ quốc phòng Đài Loan cho biết nước này dự kiến sẽ tăng cường thêm 200 chiếc xe tăng bổ sung vào biên chế Sư đoàn thiết giáp 584 đóng tại 2 tỉnh Hukou và Hsinchu. Đây không phải lần đầu tiên quốc đảo này hiện đại hóa quốc phòng của mình, Đài Loan thường xuyên mua lại các dòng vũ khí cũ của Mỹ, mới đây là dự án 1,9 tỷ USD mua lại 12 chiếc máy bay tuần tra P-3C Orion và thay thế hệ thống ngắm bắn, hệ thống điện tử và phát triển phần mềm giám sát.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Trung Quốc phát triển xe chiến đấu bộ binh mới?
    (Kienthuc.net.vn) - Mẫu xe chiến đấu bộ binh mới được gọi tạm là Type X, trang bị pháo bắn nhanh 25mm, chở được 7 lính bộ binh.
    Trang mạng Strategypage (Mỹ) cho hay, gần đây Trung Quốc đã để lộ một số bức ảnh liên quan đến xe chiến đấu bộ binh kiểu mới. Đa số bức ảnh đều được chụp khi vận chuyển những xe bọc thép này, rõ ràng là đang được vận chuyển từ nhà máy chế tạo đến nơi sử dụng.
    Theo các chuyên gia, mẫu thiết kế Type X này được thiết kế lại dựa trên mẫu xe bọc thép chiến đấu bánh xích hạng nhẹ Type 89 (ra đời đầu những năm 1980). Thân xe của Type X này nặng khoảng 14-15 tấn, dài 6,15 m. Nếu xe không lắp tháp pháo có thể chở được 13 lính (và kíp xe 2 người), còn nếu xe được trang bị bệ pháo cỡ nòng 25mm có thể chở được 7 lính.
    [​IMG]
    Thiết kế Type X dựa trên mẫu xe bọc thép chở quân Type 89.
    Dựa trên khung gầm cơ bản của Type X thì có thể phát triển nhiều cấu hình khác nhau gồm: xe công binh, xe chỉ huy, pháo cối tự hành 120mm, xe trinh sát… . Loại xe này có thể được dùng để thay thế xe bọc thép chở quân Type 63 kiểu cũ.
    Trung Quốc vẫn tồn tại vấn đề trong việc kết hợp giữa bộ binh với xe chiến đấu bộ binh kiểu mới. Điều này là do tiêu chuẩn đội hình 9 lính bộ binh không phù hợp với nhiều xe chiến đấu bộ binh. Mặc dù còn tồn tại những vấn đề này, nhưng trong 10 năm qua, Trung Quốc đã cơ khí hóa lực lượng bộ binh và đã đạt được tiêu chuẩn hiện đại hóa trong phương diện thiết bị, vũ khí và huấn luyện.
    Chỉ trong những năm 1980, Trung Quốc đã cơ giới (ít nhất là trên giấy) tất cả các sư đoàn bộ binh. Nhiều đơn vị đã nhận được xe bọc thép thệ hệ 3, xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới.
    [​IMG]
    Mẫu Type X chỉ chở được 7 lính bộ binh, điều này có thể khiến thay đổi cách xây dựng lực lượng bộ binh cơ giới Trung Quốc.
    Tiêu chuẩn hiện tại về tiểu đội bộ binh cơ giới trên mỗi xe chiến đấu bộ binh là 9 người trang bị 6 khẩu súng trường tiến công Type 95, 2 người dùng một khẩu trung liên và một xạ thủ súng chống tăng RPG (có thêm súng lục). Toàn bộ binh lính mặc quân phục camo, mũ bảo vệ tương tự lính Mỹ, có thể có áo giáp chống đạn.
    Với tiểu đội không cơ giới thường tổ chức với 12 người trang bị súng trường, súng máy hạng nhẹ và súng chống tăng. Với tiểu đội bộ binh cơ giới có quân số nhỏ hơn bởi không thể "nhét" 12 người vào một chiếc xe chiến đấu. Với mẫu xe chiến đấu mới Type X chỉ có thể chở được 7 lính, vì vậy tiểu đội bộ binh sẽ phải chia đôi khi hành quân.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này