1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật lập 3 sư đoàn và 4 lữ đoàn phản ứng nhanh bảo vệ Senkaku
    Thứ ba 07/01/2014 14:06
    ANTĐ - Chính phủ Nhật đã quyết định tái biên chế 7 sư đoàn và lữ đoàn trong tổng số 15 sư đoàn/lữ đoàn thuộc lực lượng tự vệ trên bộ (lục quân) trong toàn quốc, thành các sư đoàn và lữ đoàn cơ động phản ứng nhanh, chuyên trách bảo vệ khu vực cụm đảo tây nam.
    Động thái này chủ yếu để thay đổi thể chế lực lượng tự vệ trên bộ, được xây xựng trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nhằm đối phó với tình huống đổ bộ quy mô lớn của đối phương. Nó cũng là một bộ phận trong “Đại cương kế hoạch phòng vệ” mới được thông qua trong hội nghị Nội các trước đây.
    Được biết, trong thời gian 5 năm bắt đầu từ năm 2014, Nhật sẽ biên chế lại sư đoàn 6 và sư đoàn 8; lữ đoàn 11 và lữ đoàn 14 thành các sư đoàn và lữ đoàn cơ động. Trong thời gian 5 năm kế tiếp, sẽ tiếp tục tái biên chế các sư đoàn 2; lữ đoàn 5 và lữ đoàn 12 nhưng vẫn giữa nguyên địa điểm đóng quân của các Bộ tư lệnh sư đoàn/lữ đoàn này.
    3 sư và 4 lữ đoàn cơ động mới thành lập sẽ trở thành lực lượng cơ động phản ứng nhanh, được trang bị 8 xe cơ động chiến đấu cao tốc. Nhật sẽ lấy các sư đoàn/lữ đoàn bố trí tại Hokkaido làm lực lượng nòng cốt để tiến hành thành lập các đơn vị này, vì khu vực thao trường diễn tập ở đây có diện tích tương đối rộng, môi trường huấn luyện ưu việt.
    [​IMG]
    Lực lượng hỗn hợp Mỹ - Nhật diễn tập đổ bộ đánh chiếm đảo

    Khi khu vực quần đảo phía tây nam Nhật Bản có yêu cầu tình huống đột xuất xảy ra, “Lực lượng cơ động phản ứng nhanh” ở khu vực Hokkaido và Honshu có thể sử dụng các xe cơ động chiến đấu cao tốc và máy bay vận tải thế hệ mới C-2 của lực lượng không quân, nhanh chóng cơ động và triển khai tác chiến.
    Trong “Đại cương kế hoạch phòng vệ” thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2013 quy định: Để tiến hành phản ứng nhanh và cơ động ứng phó mọi tình huống khi bị tấn công đối với các quần đảo ở khu vực phía tây nam, Nhật luôn phải bảo đảm có các sư đoàn và lữ đoàn ở đây với sức mạnh cơ động cao và khả năng giám sát, cảnh giới đối với khu vực này.
    Ngoài ra, trong quy định biên chế lực lượng và số lượng trang bị chính cũng đã đề cập đến việc Nhật sẽ xây dựng mới 3 sư đoàn và 4 lữ đoàn cơ động để bảo vệ các cụm đảo tây nam, trọng tâm là khu vực quần đảo Senkaku đang có tranh chấp với Trung Quốc.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Chiến đấu cơ Nhật Bản đối mặt máy bay Trung Quốc
    Thứ tư 08/01/2014 07:34
    ANTĐ - Hôm qua 7-1, Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản đã điều các chiến đấu cơ tới ngăn chặn một chiếc máy bay của Trung Quốc bay về phía quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.
    [​IMG]
    Chiếc máy bay Y-12 của Trung Quốc hôm 7-1

    Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, chiếc máy bay Y-12 của Cục Hải dương nhà nước Trung Quốc đã bay vào khu vực không phận cách Senkaku/Điếu Ngư khoảng 140km. Chiếc máy bay này đã quay trở lại Trung Quốc sau khi các máy bay quân sự Nhật Bản xuất hiện. Hiện Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng gì về thông tin trên.
    Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo về việc điều chiến đấu cơ chặn máy bay Trung Quốc kể từ khi Trung Quốc tuyên bố thiết lập Vùng ADIZ trên Biển Hoa Đông hồi tháng 11-2013. Vùng ADIZ này bao trùm lên cả quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

    Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản liên quan đến vấn đề tranh chấp biển đảo ngày càng gia tăng. Trước đó một ngày, Bắc Kinh đã thẳng thừng từ chối đề nghị của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Trung Quốc.
  3. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Vì sao Đài Loan khiếp sợ tên lửa DF-15 Trung Quốc?


    [​IMG]
    Minh Đức - theo Trí Thức Trẻ | 07/01/2014 19:32 Chia sẻ:

    (Soha.vn) - Với tầm bắn 600-900km của DF-15, không một mục tiêu nào ở đảo Đài Loan có thể thoát khỏi tầm bắn của nó.

    Sau thành công của tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-11, giới quân sự Trung Quốc đã quyết định phát triển một tên lửa đạn đạo chiến thuật mới có tầm bắn xa hơn, công nghệ dẫn hướng tinh vi hơn. Tên lửa mới được chỉ định là DF-15, biến thể xuất khẩu là M-9.

    Một số nguồn tin cho rằng, tên lửa M-9 được dự định để xuất khẩu cho Syria trong khi M-11 được xuất khẩu cho Pakistan. Trang mạng Missile Threat cho biết, khoảng 140 tên lửa M-9 đã được xuất khẩu cho Libya vào năm 1989, trong đó khoảng 80 tên lửa được chuyển sang Syria. Tuy nhiên, thông tin này không được xác nhận một cách chính thức.

    Uy hiếp Đài Loan với hơn 1.000 tên lửa

    Quá trình phát triển DF-15 được bắt đầu vào năm 1985, bản thiết kế được quân đội Trung Quốc phê duyệt vào năm 1987. Thử nghiệm đầu tiên của DF-15 diễn ra trong năm 1987. Từ cuối những năm 80 đến đầu những năm 90, DF-15 liên tục được thử nghiệm tại trung tâm thử nghiệm tên lửa ở sa mạc Gobi. Tên lửa này được cho là đi vào biên chế quân đội Trung Quốc từ năm 1990.

    [​IMG]
    DF-15 là một tên lửa đạn đạo chiến thuật hết sức nguy hiểm của Trung Quốc.
    DF-15 có chiều dài 9,1 mét, đường kính 1 mét, trọng lượng phóng 6,2 tấn, tên lửa được trang bị đầu đạn nặng 500-700kg hoặc đầu đạn hạt nhân 90kT, tầm bắn khoảng 600km. Tên lửa được đặt trên khung gầm xe mang phóng chuyên dụng TAS5450 8X8 hoặc WS2400.


    So với DF-11, DF-15 có sự vượt trội về công nghệ dẫn hướng, tên lửa được dẫn hướng kết hợp quán tính và GPS. Sự nguy hiểm của DF-15 là nó có thể phóng từ một vị trí không cần chuẩn bị trước và sử dụng GPS để cập nhật vị trí mục tiêu.

    DF-15 có thể nhắm mục tiêu một cách nhanh chóng mà không cần phải tính toán tác động của tốc độ gió. Hệ thống dẫn hướng quán tính cùng máy tính điều khiển kỹ thuật số cho phép bỏ qua sự tác động của tốc độ gió. Những công nghệ dẫn hướng tiên tiến trên cho phép bán kính lệch mục tiêu CEP của DF-15 chỉ khoảng 150-200 mét.

    Biến thể nâng cấp DF-15A có chiều dài 10 mét, tên lửa này được trang bị radar tìm kiếm mục tiêu ở pha cuối cho phép giảm chỉ số CEP xuống còn 30-45 mét. Tên lửa có tầm bắn lên đến 900km. Biến thể DF-15B thậm chí còn tinh vi hơn, được trang bị bộ công cụ tìm kiếm mục tiêu laser ở pha cuối với CEP chỉ từ 8-10 mét. DF-15B có tầm bắn khoảng 800km.

    Sự có mặt của DF-15 đã mang lại cho quân đội Trung Quốc khả năng tấn công chiến thuật chớp nhoáng vào các mục tiêu cố định quan trọng của đối phương. Với khả năng cơ động cao, DF-15 có thể được triển khai đến bất cứ điểm nóng nào trong thời gian ngắn nhất.

    [​IMG]
    Hơn 1.500 tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-15 và DF-11 đang uy hiếp Đài Loan.

    Theo nguồn tin tình báo Mỹ hơn 1.000 tên lửa DF-15 đã được triển khai tại tỉnh Phúc Kiến, đặt toàn bộ Đài Loan vào trong tầm bắn của nó. Không chỉ dừng lại ở mức độ triển khai, quân đội Trung Quốc còn thường xuyên thực hiện các thử nghiệm phóng tên lửa DF-15 về phía Đài Loan.

    Từ ngày 21-23/07/1995, quân đội Trung Quốc đã phóng tổng cộng 6 tên lửa DF-15 về phía vùng biển phía Tây Nam của Đài Loan. Đến tháng 03/1996, Trung Quốc đã phóng đồng thời 2 tên lửa DF-15 đánh trúng 2 mục tiêu giả định ở phía Tây Nam và Đông Đài Loan.

    Những vụ phóng thử DF-15 về phía Đài Loan đã cho thấy một lời cảnh báo rõ ràng, hòn đảo này khó lòng thoát khỏi bàn tay của Trung Quốc đại lục. Bất chấp những cải thiện về ngoại giao trong thời gian gần đây, Trung Quốc vẫn triển khai khoảng 1.500 tên lửa DF-11 và DF-15 hướng về phía Đài Loan.

    Việc triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-15 và DF-11 về phía Đài Loan đã đặt hòn đảo này vào tình thế bị uy hiếp nghiêm trọng. Với tầm bắn 600-900km của DF-15, không một mục tiêu nào ở đảo Đài Loan có thể thoát khỏi tầm bắn của nó.

    DF-15 không chỉ nguy hiểm với Đài Loan mà còn cả với những quốc gia gần Trung Quốc như Việt Nam hay Ấn Độ. Mặc dù thông số kỹ thuật của DF-15 vẫn chưa được kiểm chứng nhưng đây thực sự là một công cụ quyền lực đầy thách thức của Bắc Kinh.
  4. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Mấy thằng khựa con hiếu chiến!
    Thách đố thì cả bố tập nhà chúng cũng chẳng dám động đến Đài Loan, chứ đừng nói Nhật Bản. Mà bây giờ mở đường cho Nhật tái vũ trang rồi thì cửa ra biển sẽ bị đóng chặt, ngồi trong cái rào tự tạo mà tự sướng!!!
    Im, im ngấm ngầm may ra còn tồn tại để phát triển, Mỹ - Nga và các nước mạnh khác chắc chỉ chờ cơ hội là nổi mồi, châm lửa cho chúng tự đánh nhau, chia tầu khựa thành "thập quốc", hết mối hoạ cho cả thế giới.
    Đốt cái lãnh sự quán ở Ca Li chẳng phải Al Queda hay người châu Phi, châu Mỹ mà là công dân khựa chính cống đấy, mà cũng chẳng phải nguồn gốc xa sôi gì tận Tân Cương đâu. Cố mà giữ nhà cho yên còn khó, chứ đừng có ra ngoài sủa ông ổng làm gì!
    Lần cập nhật cuối: 08/01/2014
  5. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Theo lời Đặng Tiểu Bình thì người Tàu không đánh người Tàu sau này sẽ thống nhất Đài Loan bằng biện pháp hòa bình, mà Đặng Tiểu Bình khéo léo mau mồm, mau miệng không biết có tin được không
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc chi 33,5 tỷ USD cho quốc phòng năm nay
    (Kienthuc.net.vn) - Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua ngân sách quốc phòng năm 2014 đạt 33,5 tỷ USD, tăng hơn so với năm trước.
    Theo hãng thông tấn Yonhap, ngân sách quốc phòng năm 2014 tăng 4% so với ngân sách 32,2 tỷ USD của năm 2013. Những năm gần đây, do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, tốc độ tăng trưởng ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc không cao.
    Trong ngân sách quốc phòng năm 2014, chi phí cho hoạt động chiến đấu là 23,6 tỷ USD tăng 4%, chi phí cải thiện lực lượng phòng vệ là 9,8 tỷ USD tăng 3,9%.
    Trong quá trình thảo luận dự thảo ngân sách năm 2014, do công việc lựa chọn loại máy bay bị trì hoãn, cho nên Quốc hội Hàn Quốc sẽ cắt giảm ngân sách dự án máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo (F-X).
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    So với dự thảo ngân sách chính phủ, ngân sách cho dự án căn cứ hải quân Jeju giảm 46,9 triệu USD, ngân sách cho dự án tàu khu trục thế hệ mới của Hàn Quốc giảm 2,8 triệu USD, ngân sách cho dự án Bộ tư lệnh tác chiến mạng giảm 2,6 triệu USD.
    Trái ngược với đó, chi phí cho bữa ăn cơ bản một ngày của binh sỹ tăng, theo đó 1 năm sẽ tăng 24,3 triệu USD. Ngoài ra, ngân sách cho dự án cải tạo sinh hoạt doanh trại quân đội cũng tăng 12,94 triệu USD.
    Ngân sách liên quan đến việc xây dựng hệ thống “chuỗi sát thương” đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, tăng 54,4 triệu USD so với dự thảo ngân sách chính phủ.
    Ngoài ra, chi phí cho dự án xây dựng trung tâm văn hóa doanh trại quân đội tăng 23,4 triệu USD, chi phí cho dự án xây dựng căn hộ cho cán bộ tăng 9,37 triệu USD. Theo quan chức quốc phòng Hàn Quốc, chi phí cho nhiều dự án khác cũng đều được tăng so với năm 2013.
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc đem vũ khí diệt pháo Triều Tiên lên trực thăng
    (Kienthuc.net.vn) - Tên lửa chống tăng Spike NLOS được dùng để phá hủy xe pháo, tàu đổ bộ Triều Tiên sẽ được trang bị cho trực thăng AW159 Wildcat.
    Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) tiết lộ, trực thăng mới Wildcat trang bị cho Hải quân Hàn Quốc sẽ trang bị tên lửa chống tăng tầm xa Spike NLOS, việc này đánh dấu lần đầu tiên triển khai loại tên lửa tiên tiến Spike trên nền tảng tuần thám biển.
    Hiện Spike NLOS đã phục vụ trong Quân đội Hàn Quốc, tên lửa có tấn công diệt mục tiêu với độ chính xác cao, cách xa đến 25km, sử dụng hệ dẫn đường tự động hoặc quang-điện.
    Việc trang bị cho trực thăng hải quân tên lửa Spike NLOS giúp tăng cường khả năng tấn công mục tiêu mặt đất, trên biển với độ chính xác cao. Seoul đang dựa vào các loại vũ khí Israel (điển hình là Spike NLOS) để nhanh chóng triển khai, tấn công phá hủy bệ pháo phản lực, tàu đệm khí, tàu đổ bộ trước các cuộc tấn công đổ bộ bất ngờ có thể xảy ra từ phía Triều Tiên.
    [​IMG]
    Trực thăng Wilcat được bổ sung cho lực lượng Hải quân Hàn Quốc.
    Seoul đã chi 560 triệu USD mua 8 trực thăng hải quân AW159 Wildcat từ hãng AgustaWestland (dự kiến bàn giao giai đoạn 2015-2016) nhằm thay thế cho phi đội Super Lynx Mk99 đang sử dụng. Mỗi trực thăng AW159 được trang bị các hệ thống định vị thủy âm chìm Flash và ngư lôi chống tàu ngầm. Ngoài ra, nó có thể mang theo các khí tài trinh sát quang điện tử hỗ trợ dẫn đường hệ thống vũ khí, radar trinh sát biển. Loại trực thăng này có thể dùng cho hoạt động tác chiến chống tàu ngầm, tấn công mục tiêu mặt nước, trinh sát biển và tìm kiếm cứu nạn.
    [​IMG]
    Cận cảnh đạn tên lửa Spike với 4 cánh định hướng dài, lớn trên thân.
    Ngoài Spike NLOS, Seoul đang xem xét việc mua biến thể tên lửa Spike khác như Spike ER, hoặc tên lửa Lahat của IAI MBT Israel, đạn rocket có điều khiển APKWS và tên lửa chống tăng Hellfire trang bị cho nền tảng trực thăng chiến đấu tương lai.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Tên lửa Harpoon Đài Loan có thể tấn công đảo Hải Nam?
    (Kienthuc.net.vn) - Tên lửa chống hạm phóng từ tàu ngầm Harrpoon của Đài Loan được cho là có thể đe dọa tới căn cứ hải quân trên đảo Hải Nam, Trung Quốc.
    Tờ Defense News dẫn lời giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phân tích An ninh eo biển Đài Loan Mai Phục Hưng cho biết, lô tên lửa chống tàu Harpoon mà Đài Loan mới nhận bao gồm 32 quả tên lửa UGM-84L, 2 quả tên lửa huấn luyện UTM-84L, 2 xe thẩm định và huấn luyện tên lửa UTM-84XD.
    Lô tên lửa này sẽ được trang bị cho 2 tàu ngầm phi hạt nhân Hải Long 793 và Hải Hổ 794 do Hà Lan chế tạo được mua từ những năm 1980. Ngoài ra, Đài Loan còn có 2 tàu ngầm lớp Stingray từ thời chiến tranh thế giới thứ 2 dùng để huấn luyện.
    [​IMG]
    Tàu ngầm phi hạt nhân Hải Long 793 của Đài Loan.
    Tuy Đài Loan có một loạt tên lửa chống tàu mặt nước như Hùng Phong 2, Hùng Phong 3 và tên lửa Harpoon phóng trên tàu nổi và trên không. Nhưng loại tên lửa chống tàu Harpoon phóng ngầm này có thể tạo ra bất ngờ đối với mục tiêu của Trung Quốc, bao gồm mục tiêu trên đất liền ven biển.
    Theo một nguồn tin từ công nghiệp quốc phòng Đài Loan, tên lửa UGM-84L có thể tấn công các mục tiêu ven biển như tàu neo đậu tại cảng, cơ sở hạ tầng cảng, mạng lưới điện, khu vực đóng quân và trung tâm chỉ huy.
    “Từ ý nghĩa này, việc trang bị tên lửa Harpoon phóng từ tàu ngầm có thể trở thành một ưu thế để Đài Loan đối phó với Trung Quốc”, ông Mai Phục Hưng nói.
    Defence News nhận định, sau khi tàu ngầm của Đài Loan được trang bị tên lửa chống hạm Harpoon có thể tấn công mục tiêu phía Bắc và phía Nam ven biển Trung Quốc, phía Bắc có thể bao phủ Thượng Hải, Châu Sơn, phía Nam có thể bao phủ Sán Đầu, Trạm Giang và tàu ngầm hạt nhân kiểu mới tại căn cứ Hải Nam.
    [​IMG]
    Tên lửa chống tàu ngầm Harpoon.
    “Tên lửa Harpoon phóng từ tàu ngầm tất nhiên có ý nghĩa đối với tranh chấp eo biển, đặc biệt là nếu khi xuất hiện cuộc tấn công đổ bộ”, ông Mai Phục Hưng nói. Tầm bắn tối đa của tên lửa Harpoon khoảng 150 km, điều này sẽ làm tăng phạm vi bao phủ mục tiêu của tàu ngầm Đài Loan. Hiện nay tầm bắn của tàu ngầm Đài Loan trang bị ngư lôi rất hạn chế, chỉ có 15 hải lý. Trong khi phạm vi bao phủ của mỗi tàu ngầm trang bị tên lửa Harpoon dường như tăng gần 100 lần.
    Tuy hiện nay hệ thống điều kiển hỏa lực Harpoon (AHWCS) cấp cao không tương thích với hệ thống chỉ huy chiến đấu của tàu ngầm Hà Lan, nhưng đường liên kế dữ liệu có thể truyền số liệu cho AHWCS. Như vậy, AHWCS có thể chỉ huy các cuộc tấn công tên lửa Harpoon.
    Mỗi tàu ngầm của Đài Loan bỏ bớt ngư lôi để mang được nhiều tên lửa, sự lựa chọn này sẽ buộc Trung Quốc phải xem lại kế hoạch tấn công.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Triều Tiên bất ổn, Mỹ điều thêm xe tăng và 800 quân tới Hàn Quốc
    Thứ tư 08/01/2014 14:44
    ANTĐ - Ngày 7-1, Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ sẽ triển khai thêm một tiểu đoàn bộ binh cơ giới gồm 800 lính cùng xe tăng và xe bọc thép chở quân tới Hàn Quốc vào tháng tới.

    Tuyên bố này được đưa ra khi Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đang ở thăm Washington và hội đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry. Trong cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Kerry tái khẳng định rằng Mỹ sẽ tiếp tục duy trì khả năng phòng thủ hạt nhân đối với Hàn Quốc, một đồng minh quan trọng tại châu Á, và sẽ không chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân.
    Theo một tuyên bố của Lầu Năm Góc, tiểu đoàn số 1, trung đoàn kỵ binh số 12 thuộc sư đoàn kỵ binh số 1 ở Fort Hood, Texas, sẽ được triển khai tới hai địa điểm tại Hàn Quốc vào ngày 1-2 tới.
    Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren, cho rằng việc tăng quân và hỏa lực này đã lực lên kế hoạch từ hơn 1 năm trước và thuộc một phần trong kế hoạch "tái cân bằng" của quân đội Mỹ sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
    Theo kế hoạch tiểu đoàn bộ binh cơ giới này sẽ đồn trú tại Hàn Quốc trong vòng 9 tháng và sau khi rút quân, đơn vị này sẽ để lại toàn bộ phương tiện chiến đấu tại nước này.
    Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết trong một cuộc họp báo rằng, tiểu đoàn bộ binh cơ giới trang bị xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 và xe bọc thép chiến đấu bộ binh M2A3 này sẽ rời căn cứ vào ngày 10-1 và gia nhập Sư đoàn Bộ binh số 2 của Lục quân Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc vào đầu tháng 2.
    Theo ông Kim Min-seok, khoảng 800 lính Mỹ này sẽ được triển khai tại tỉnh Bắc Gyeonggi, nằm sát khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên, thuộc một phần kế hoạch tăng cường quân Mỹ tại nước này.
    [​IMG]
    Xe tăng M1A1 Abram của Mỹ
    “Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tiếp tục kế hoạch điều động luân phiên các lực lượng trên khắp thế giới để đáp ứng yêu cầu của các tư lệnh. Việc điều động tiểu đoàn bộ binh Mỹ tới Hàn Quốc lần này có lẽ là một phần của chính sách đó”, phát ngôn viên Kim Min-seok cho biết.

    Các quan chức Hàn Quốc cho rằng động thái này của Mỹ cho thấy Washington giữ đúng cam kết về chiến lược tái cân bằng quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương trong lúc căng thẳng leo thang trong khu vực có tầm quan trọng chiến lược này.
    Động thái này cũng được thực hiện vào thời điểm các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ đang hết sức cảnh giác về nguy cơ bất ổn ở Triều Tiên sau vụ xử tử ông Jang Song-thaek, người chú rể đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
    Khi được hỏi liệu quyết định mới nhất của quân đội Mỹ có liên quan tới biến cố chính trị vừa qua ở Bình Nhưỡng hay không, ông Kim cho biết việc điều động đã được lên kế hoạch từ trước khi ông Jang bị xử tử và là một phần trong chính sách tái cân bằng của Mỹ.
    Mỹ hiện có 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc và theo một hiệp ước, tư lệnh quân đội Mỹ sẽ lãnh đạo cả lực lượng Mỹ và quân đội Hàn Quốc với 640.000 binh sĩ trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Triều Tiên.
  10. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Vì sao Đài Loan khiếp sợ tên lửa DF-15 Trung Quốc?
    (Soha.vn) - Với tầm bắn 600-900km của DF-15, không một mục tiêu nào ở đảo Đài Loan có thể thoát khỏi tầm bắn của nó.

    Sau thành công của tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-11, giới quân sự Trung Quốc đã quyết định phát triển một tên lửa đạn đạo chiến thuật mới có tầm bắn xa hơn, công nghệ dẫn hướng tinh vi hơn. Tên lửa mới được chỉ định là DF-15, biến thể xuất khẩu là M-9.

    Một số nguồn tin cho rằng, tên lửa M-9 được dự định để xuất khẩu cho Syria trong khi M-11 được xuất khẩu cho Pakistan. Trang mạng Missile Threat cho biết, khoảng 140 tên lửa M-9 đã được xuất khẩu cho Libya vào năm 1989, trong đó khoảng 80 tên lửa được chuyển sang Syria. Tuy nhiên, thông tin này không được xác nhận một cách chính thức.

    Uy hiếp Đài Loan với hơn 1.000 tên lửa

    Quá trình phát triển DF-15 được bắt đầu vào năm 1985, bản thiết kế được quân đội Trung Quốc phê duyệt vào năm 1987. Thử nghiệm đầu tiên của DF-15 diễn ra trong năm 1987. Từ cuối những năm 80 đến đầu những năm 90, DF-15 liên tục được thử nghiệm tại trung tâm thử nghiệm tên lửa ở sa mạc Gobi. Tên lửa này được cho là đi vào biên chế quân đội Trung Quốc từ năm 1990.


    [​IMG]
    DF-15 là một tên lửa đạn đạo chiến thuật hết sức nguy hiểm của Trung Quốc.
    DF-15 có chiều dài 9,1 mét, đường kính 1 mét, trọng lượng phóng 6,2 tấn, tên lửa được trang bị đầu đạn nặng 500-700kg hoặc đầu đạn hạt nhân 90kT, tầm bắn khoảng 600km. Tên lửa được đặt trên khung gầm xe mang phóng chuyên dụng TAS5450 8X8 hoặc WS2400.


    So với DF-11, DF-15 có sự vượt trội về công nghệ dẫn hướng, tên lửa được dẫn hướng kết hợp quán tính và GPS. Sự nguy hiểm của DF-15 là nó có thể phóng từ một vị trí không cần chuẩn bị trước và sử dụng GPS để cập nhật vị trí mục tiêu.

    DF-15 có thể nhắm mục tiêu một cách nhanh chóng mà không cần phải tính toán tác động của tốc độ gió. Hệ thống dẫn hướng quán tính cùng máy tính điều khiển kỹ thuật số cho phép bỏ qua sự tác động của tốc độ gió. Những công nghệ dẫn hướng tiên tiến trên cho phép bán kính lệch mục tiêu CEP của DF-15 chỉ khoảng 150-200 mét.

    Biến thể nâng cấp DF-15A có chiều dài 10 mét, tên lửa này được trang bị radar tìm kiếm mục tiêu ở pha cuối cho phép giảm chỉ số CEP xuống còn 30-45 mét. Tên lửa có tầm bắn lên đến 900km. Biến thể DF-15B thậm chí còn tinh vi hơn, được trang bị bộ công cụ tìm kiếm mục tiêu laser ở pha cuối với CEP chỉ từ 8-10 mét. DF-15B có tầm bắn khoảng 800km.

    Sự có mặt của DF-15 đã mang lại cho quân đội Trung Quốc khả năng tấn công chiến thuật chớp nhoáng vào các mục tiêu cố định quan trọng của đối phương. Với khả năng cơ động cao, DF-15 có thể được triển khai đến bất cứ điểm nóng nào trong thời gian ngắn nhất.


    [​IMG]

    Hơn 1.500 tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-15 và DF-11 đang uy hiếp Đài Loan.

    Theo nguồn tin tình báo Mỹ hơn 1.000 tên lửa DF-15 đã được triển khai tại tỉnh Phúc Kiến, đặt toàn bộ Đài Loan vào trong tầm bắn của nó. Không chỉ dừng lại ở mức độ triển khai, quân đội Trung Quốc còn thường xuyên thực hiện các thử nghiệm phóng tên lửa DF-15 về phía Đài Loan.

    Từ ngày 21-23/07/1995, quân đội Trung Quốc đã phóng tổng cộng 6 tên lửa DF-15 về phía vùng biển phía Tây Nam của Đài Loan. Đến tháng 03/1996, Trung Quốc đã phóng đồng thời 2 tên lửa DF-15 đánh trúng 2 mục tiêu giả định ở phía Tây Nam và Đông Đài Loan.

    Những vụ phóng thử DF-15 về phía Đài Loan đã cho thấy một lời cảnh báo rõ ràng, hòn đảo này khó lòng thoát khỏi bàn tay của Trung Quốc đại lục. Bất chấp những cải thiện về ngoại giao trong thời gian gần đây, Trung Quốc vẫn triển khai khoảng 1.500 tên lửa DF-11 và DF-15 hướng về phía Đài Loan.

    Việc triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật DF-15 và DF-11 về phía Đài Loan đã đặt hòn đảo này vào tình thế bị uy hiếp nghiêm trọng. Với tầm bắn 600-900km của DF-15, không một mục tiêu nào ở đảo Đài Loan có thể thoát khỏi tầm bắn của nó.

    DF-15 không chỉ nguy hiểm với Đài Loan mà còn cả với những quốc gia gần Trung Quốc như Việt Nam hay Ấn Độ. Mặc dù thông số kỹ thuật của DF-15 vẫn chưa được kiểm chứng nhưng đây thực sự là một công cụ quyền lực đầy thách thức của Bắc Kinh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này