1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Tiêm kích tàng hình Nhật cất cánh năm 2015
    9:13 PM, 10/01/2014, Views: 3841 | By PM
    VietnamDefence - Nhật Bản đã lùi chuyến bay đầu tiên của tiêm kích thế hệ 5 tối tân Mitsubishi ATD-X Shinshin sang cuối năm 2015.
    Ban đầu, chuyến bay của mẫu bay thử đầu tiên của ATD-X Shinshin được ấn định vào năm 2014, nhưng do những khó khăn phát sinh đã bị hủy bỏ.

    Theo thông tin không chính thức hiện có, dự án bị chậm trễ do những khó khăn với động cơ Ishikawajima XF5-1. Việc cung cấp 2 động cơ turbine phản lực lưỡng mạch XF5-1 với lực đẩy 15.000 kgf mỗi động cơ do công ty Ishikawajima-Harima Heavy Industries đảm nhiệm.

    IHI Corporation, trước đây là Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. Hiện là một trong những công ty Nhật hàng đầu sản xuất tàu thủy, động cơ máy bay, các bộ tăng áp cho ô tô, máy công nghiệp, nồi hơi dành cho nhà máy điện và các thiết bị khác. Nhưng các chuyên gia của công ty này đã không thể chuẩn bị được một động cơ có khả năng hoạt động đầy đủ cho thử nghiệm.

    [​IMG]
    Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 ATD-X Shinshin

    Vì nguyên nhân này, Nhật đã quyết định mua các động cơ nhập khẩu để lắp cho mẫu bay thử đầu tiên, trong khi các tiêm kích sản xuất loạt sẽ sử dụng động cơ XF5-1.

    Công ty Nhật tỏ ra quan tâm nhất đến các động cơ General Electric F404, Snecma M88-2 và Volvo Aero RM12. Các động cơ này đang được sử dụng tương ứng trên các tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Boeing (Mỹ), Rafale của Dassault (Pháp) và JAS 39 Gripen của Saab (Thụy Điển). Nhưng các máy bay này không hề được trang bị động cơ điều khiển vector lực đẩy.

    Bản thân máy bay được chế tạo theo công nghệ tàng hình và sử dụng nhiều vật liệu composite. Theo đại diện Bộ Quốc phòng Nhật, bề mặt tán xạ hiệu dụng của ATD-X sẽ không lớn hơn của một con chim cỡ vừa.

    Nhật phát triển ATD-X từ năm 2004, đến nay đã chế tạo được 2 mẫu chế thử tĩnh để kiểm nghiệm cấu tạo và lắp đặt thiết bị và 3 mẫu bay thử cỡ nhỏ để thử nghiệm các đặc tính khí động. Mẫu bay thử ATD-X đầu tiên bắt đầu được lắp ráp vào tháng 3/2012.

    [​IMG]
    Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 ATD-X Shinshin

    Ngoài MHI, tham gia dự án còn có các công ty Fuji Heavy Industries và Kawasaki Heavy Industries. Họ phụ trách vỏ, cánh máy bay, buồng lái và trang bị buồng lái.

    Chính quyền Nhật còn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về số phận dự án. Khi hoàn thành phát triển ATD-X, tiêm kích này có thể được phê chuẩn để sản xuất loạt và sẽ thay thế các tiêm kích lạc hậu Mitsubishi F-2 (biến thể F-16 Fighting Falcon của Mỹ do Nhật sản xuất) trong biên chế.
    Một phương án khác đang được xem xét là khả năng sử dụng các công nghệ thu được khi phát triển ATD-X cho các máy bay chiến đấu khác.
    Nguồn: mhi.co.jp, gz.people.com.cn, MI, 8.1.2014.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản tính mua 100 chiếc F-35 đối phó Trung Quốc?
    (Kienthuc.net.vn) - Truyền thông Nhật Bản cho biết, giới quân sự nước này có khả năng sẽ mua khoảng 100 chiếc F-35 để thay thế mẫu F-4 và cả F-15.
    Tờ Nihon Keizai Shimbun cho hay, Bộ quốc phòng Nhật Bản đang có kế hoạch tăng số lượng mua sắm máy bay chiến đấu F-35, nhằm tăng cường lực lượng phòng vệ khu vực đảo Tây Nam và vùng biển Đông Hải. Theo đó, Bộ quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch trên cơ sở mua 42 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ sẽ tùy chọn tăng lên gần 100 máy bay F-35.
    Siêu tiêm kích tàng hình F-35 sẽ được dùng để thay cho tiêm kích hạng nặng F-4 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF), nhưng hiện Bộ quốc phòng Nhật Bản cũng nghiên cứu việc thay thế một số máy bay chiến đấu F-15 chủ lực hiện nay của Nhật Bản bằng F-35. Do máy bay quân sự của Trung Quốc tăng cường hoạt động xung quanh Nhật Bản, Bộ quốc phòng Nhật Bản cũng sẽ thông qua việc tăng cường khả năng của máy bay chiến đấu để đối phó.
    [​IMG]
    Nhật Bản đã quyết định mua F-35 để hiện đại hóa, nâng cao sức mạnh không quân.
    Hiện nay, Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) được trang bị khoảng 200 tiêm kích chiếm ưu thế trên không F-15, 60 tiêm kích đánh chặn F-4, khoảng 90 tiêm kích đa năng F-2,
    Những chiến đấu cơ này đều thực hiện nhiệm vụ bay khẩn cấp khi máy bay chiến đấu của nước khác xâm phạm không phận. Về mặt đối phó tàu đối phương và chiếm đảo thì máy bay F-2 và F-35 có khả năng tấn công rất ưu việt. Năm ngoái chính phủ Nhật Bản đã xác định “kế hoạch chuẩn bị lực lượng phòng vệ trung hạn”, kế hoạch này liệt kê các dự án tăng cường trang bị trong 5 năm tới, trong đó đã chỉ định nghiên cứu loại máy bay chiến đấu có sức chiến đấu cao để thay thế F-15.
    Nhật Bản đang cải tiến radar cho F-15, nhưng khoảng 1 nửa máy bay chiến đấu F-15 không thích hợp để nâng cấp do chi phí cao. Vì vậy, theo nguồn tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản, sẽ nghiên cứu việc sử dụng máy bay F-35 để thay cho số máy bay F-15 này, mà khả năng chống radar tìm kiếm của F-35 có tính năng rất ưu việt. Nếu một số F-15 cũng được thay thế bằng F-35, thì số lượng mua máy bay F-35 của Nhật Bản sẽ phải tăng lên.
    [​IMG]
    Số lượng có thể tăng từ 42 lên 100 chiếc.
    “Giả sử không nâng cấp F-15 mà sẽ thay thế toàn bộ máy bay này bằng F-35, như vậy Nhật Bản sẽ phải tăng số lượng mua F-35 lên 100 máy bay. Tuy nhiên, giá của mỗi máy bay F-35 khoảng 150 triệu USD, Bộ quốc phòng Nhật Bản phải tham vấn với Bộ tài chính mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng”, nguồn tin cho biết.
    Trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng phòng vệ trung hạn sẽ nghiên cứu hợp tác quốc tế để phát triển loại máy bay chiến đấu tiếp theo thay thế F-2, nâng cao công nghệ sản xuất máy bay chiến đấu của doanh nghiệp trong nước. Nhưng do giá thành nghiên cứu máy bay chiến có tính năng cao tương đối cao, dự kiến việc phát triển loại máy bay thay thế F-2 cũng có thể sẽ áp dụng cơ chế hợp tác quốc tế như F-35.
    Trước đó, Bộ quốc phòng Nhật Bản đã quyết định mua 6 máy bay chiến đấu F-35 trước tháng 3/2014. Bắt đầu từ năm sau, cứ 5 năm lại mua thêm 28 máy bay, cuối cùng sẽ mua 42 máy bay. Nếu hệ thống radar của một số máy bay chiến đấu F-15 không được nâng cấp, có thể số lượng mua máy bay F-35 sẽ tăng lên 100 chiếc.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Đài Loan sốt ruột chờ Mỹ sửa trực thăng Apache mới tinh
    (Kienthuc.net.vn) - Chính quyền Đài Loan tỏ vẻ khá sốt ruột trước việc Mỹ vẫn chưa thông báo chính thức, cách khắc phục lỗi kỹ thuật trên 6 trực thăng AH-64E Apache mới mua.
    Bộ Quốc phòng Đài Loan (MND) mới đây đã đăng thông báo trên trang mạng của bộ, nước này vẫn đang chờ thông báo chính thức từ phía Mỹ về sự cố lỗi kỹ thuật của bộ phận truyền động trên những chiếc trực thăng tấn công Boeing AH-64E Apache mà Đài Loan mua của Mỹ.
    6 chiếc Apache thuộc lô hàng đầu tiên Mỹ chuyển giao cho Đài Loan vào tháng 11 năm ngoái đã buộc phải ngưng hoạt động vào ngày 17/12, sau khi phía Mỹ thông báo phát hiện lỗi nghiêm trọng ở bộ phận truyền động trên những chiếc AH-64E.
    Lô trực thăng thứ 2 trong hợp đồng này vừa được chuyển tới một căn cứ quân sự ở phía nam Đài Loan vào đầu tháng này. Hiện tại MND đã tiến hành vận chuyển số trực thăng này tới một căn cứ không quân thuộc lực lượng đặc biệt Đài Loan tại Đài Nam bắt đầu.
    [​IMG]
    6 trực thăng AH-64E mới nhận của Đài Loan mới biên chế chính thức đã gặp lỗi kỹ thuật buộc ngừng bay ngay sau đó.
    Phát biểu tại một cuộc họp báo hàng tuần của MND, Thiếu tướng Ngô Tiến An cho biết, tất cả 12 chiếc Apache vẫn đang trong tình trạng cấm bay. Trong khi đợi kết quả điều tra an toàn của bộ phận tryền động trên mỗi chiếc AH-64E được phía Mỹ kiểm tra xong.
    Tướng Ngô cũng nói thêm rằng: "Tất các hệ thống truyền động của những chiếc Apache đều phải trải qua kiểm tra an toàn" và hiện tại MND vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo chính thức nào về kết quả điều tra từ phía Mỹ.
    Hiện tại các bộ phận truyền động chính của tất cả chiếc 12 trực thăng đã được tháo gỡ và được gửi tra lại cho Mỹ để kiểm tra. Và các bộ truyền động thay thế sẽ được lắp đặt vào cuối tháng 1.
    Tuy nhiên, Tướng Ngô thừa nhận hiện nay Bộ quốc phòng Đài Loan không chắc chắn rằng những chiếc thực thăng Apache này có thể hoạt động bình thường hay không. Mặc dù chúng vẫn đang được bảo dưỡng tại căn cứ không quân thuộc lực lương đặc biệt tại Đài Nam, cũng như quá trình đào tạo phi công vẫn đang được tiến hành.
    12 chiếc AH-64E Apache nằm trong 30 chiếc mà Đài Loan mua từ Mỹ theo một thỏa thuận trị giá 2,01 tỷ USD được ký năm 2008. Dự kiến Đài Loan sẽ nhận tiếp 18 chiếc trực thăng còn lại trong vòng 3 tháng là tháng 3, tháng 5 và tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Đài Loan cho biết rằng thời gian dự kiến trên có thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào phía Mỹ và lô Ah-64E tiếp theo sẽ bị hoãn lại vô thời hạn nếu như Mỹ chưa giải quyết xong vấn đề ở bộ phận truyền động.
  4. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Nhật chuẩn bị chỉ huy sở cho trận chiến Điếu Ngư
    http://vietnamdefence.com/Home/tint...uy-so-cho-tran-chien-Dieu-Ngu/20141/53271.vnd

    Tàu khu trục chở trực thăng Izumo có thể là trung tâm chỉ huy của Nhật bản trong cuộc xung đột tranh đoạt Senkaku/Điếu Ngư.
    [​IMG]
    Tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật Bản
    Tàu sân bay trực thăng mới, mà để ngụy trang Nhật gọi là tàu khu trục chở trực thăng, Izumo của Nhật Bản có thể được sử dụng làm một trung tâm chỉ huy để điều phối các lực lượng lục quân, không quân và hải quân của Nhật trong một cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc vì quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, Kyodo News đưa tin.

    Trong một bài viết cho tờ Kyodo News, Makoto Yamasaki, cựu phó đô đốc Hải quân Phòng vệ Nhật Bản đã nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ chính của Izumo là làm kỳ hạm với khả năng chỉ huy tình báo. Được trang bị một phòng họp điện tử có thể ra lệnh cho các đơn vị đơn lẻ và hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến, tạp chí quân sự Nhật Bản Ships of the World chỉ ra rằng, Izumo có khả năng tăng cường cho các hoạt động phối hợp của quân đội Nhật với tư cách sở chỉ huy tiền phương.

    Các chuyên gia quân sự cho rằng, các máy bay cảnh báo sớm E-767, E-2C, tiêm kích F-15J của Không quân Phòng vệ Nhật, máy bay tuần biển P-3C, tàu khu trục của Hải quân Phòng vệ Nhật, cũng như các đơn vị phòng không và chống hạm của Lục quân Phòng vệ Nhật tất cả có thể được điều phối trên chiến trường một khi con tàu dài 248 m và có lượng giãn nước tiêu chuẩn 19.500 tấn này trở thành một sở chỉ huy tiền phương.

    Kyodo News cũng cho biết, Izumo có thể được thiết kế lại làm tàu sân bay khi máy bay chiến đấu F-35 bắt đầu đến Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trong khi đó, có kế hoạch mua 17 máy bay vận tải cánh quạt lật MV- 22 Ospreys từ Mỹ để triển khai hoạt động từ tàu Izumo vào năm 2018.

    Ngoài ra, để tác chiến chống hải quân Trung Quốc trong một cuộc xung đột tiềm tàng vì những hòn đảo xa xôi ở biển Hoa Đông, tàu Izumo cũng có thể được sử dụng trong trường hợp có thảm họa thiên tai lớn. Tàu có khả năng chở 450 người, bao gồm các thành viên thủy thủ đoàn và được trang bị một phòng mổ và các giường bệnh.

    Lục quân và Hải quân Phòng vệ Nhật đã có được những bài học quý giá về tác chiến chống đổ bộ thông qua tập trận chung với Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ. Tuy nhiên, Izumo vẫn còn thiếu một mặt boong tốt như các tàu tấn công đổ bộ chuyên dụng khác, ngoài ra, tàu sân bay với tư cách một trung tâm chỉ huy còn có thể trở thành mục tiêu đầu tiên và ngon xơi Hải quân Trung Quốc một khi xung đột xảy ra trong khu vực này.
    arrow thích bài này.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản sẽ mua tối đa 142 máy bay F-35 bảo vệ Senkaku
    Thứ ba 14/01/2014 20:41
    ANTĐ - Bộ quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch sẽ mua thêm 42 chiếc máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ để tăng cường bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc.
    Không quân phòng vệ Nhật Bản đã quyết định mua loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 này để thay thế cho các máy bay chiến đấu F-4 Phantom II đã cũ của họ.
    Hiện nay, ngoài 60 chiếc máy bay chiến đấu F-4, không quân phòng vệ Nhật Bản còn đang vận hành 200 chiếc máy bay chiến đấu F-15J và 90 chiếc máy bay chiến đấu F-2.
    Khi được biên chế, máy bay chiến đấu F-35 có khả năng phối hợp cùng với F-2 trong các phi vụ tiềm năng tấn công các lực lượng mặt đất và hải quân của Trung Quốc. Trong khi đó, F-15J sẽ đối phó với các máy bay chiến đấu của Trung Quốc ở trên không.
    [​IMG]
    Bộ quốc phòng Nhật Bản cũng đang cân nhắc kế hoạch nâng cấp máy bay chiến đấu F-15J theo chương trình quốc phòng trung hạn. Nhưng, khoảng 100 hệ thống radar của máy bay chiến đấu F-15J được cho là không thể nâng cấp và Nhật Bản có kế hoạch sẽ mua thêm máy bay chiến đấu F-35 để thay thế chúng.
    Nếu kế hoạch này được thực hiện, thì Nhật Bản sẽ sở hữu ít nhất 142 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35. Tuy nhiên, bộ quốc phòng nước này trước hết sẽ phải thảo luận về kế hoạch này với bộ tài chính khi mà giá của mỗi chiếc máy bay F-35 lên đến 150 triệu USD.
    Trong khi đó, tờ Kyodo News cho rằng Nhật Bản sẽ bắt đầu kế hoạch này bằng việc mua 6 chiếc máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên vào tháng 3 này. Trong 5 năm tiếp theo, Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch này và cuối cùng sẽ nhận đủ 42 chiếc F-35. Sau đó, việc mua thêm 100 chiếc nữa mới được tính tiếp.
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Mỹ liên tiếp điều 24 chiếc F-22 và F-16 tới bán đảo Triều Tiên
    Thứ ba 14/01/2014 20:07
    ANTĐ - Ngày 13-1, tập đoàn không quân số 5, Mỹ cho biết, họ có kế hoạch sẽ triển khai 12 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor cùng 300 binh lính đến Nhật Bản vào giữa tháng 1 này.
    Theo một tuyên bố trên trang web của tập đoàn không quân số 5 có trụ sở tại căn cứ không quân Yokota, Nhật Bản, đây là một phần trong cam kết về an ninh của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và cũng là một phần trong chiến lược xoay trục về khu vực này của Mỹ.

    “Bộ tư lệnh không quân chiến đấu của Mỹ tiếp tục triển khai thường kỳ máy bay sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giúp các tư lệnh không quân Thái Bình Dương và bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ có phương tiện để đảm bảo an ninh tại khu vực này và nhằm thắt chặt mối quan hệ với các đồng minh và với cộng đồng quốc tế”, tuyên bố nêu rõ.
    Số máy bay chiến đấu F-22 này sẽ được triển khai tới căn cứ không quân Kadena, trên đảo Okinawa của Nhật Bản.
    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ
    Không quân Mỹ đã bắt đầu kế hoạch luân chuyển máy bay chiến đấu sang khu vực Tây Thái Bình Dương từ năm 2004 với mục đích nhằm duy trì một sự răn đe thận trọng đối với các mối đe dọa đến an ninh và ổn định trong khu vực.

    Trong một động thái tương tự, Mỹ cũng vừa công khai kế hoạch triển khai 12 chiếc máy bay chiến đấu F-16 hiện đang đồn trú tại căn cứ không quân Hill, thuộc bang Utah ở Mỹ tới Hàn Quốc vào khoảng giữa tháng 1 cùng với 300 nhân viên không quân, bổ sung binh lực cho tập đoàn không quân số 7 của Mỹ, có trụ sở tại căn cứ không quân Osan của Hàn Quốc.
    Trước đó, hôm 7-1, Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ sẽ triển khai thêm tiểu đoàn 1 bộ binh cơ giới (gồm 800 quân) của trung đoàn kỵ binh số 12 - sư đoàn kỵ binh số 1 ở Fort Hood, Texas, cùng xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 và xe bọc thép chiến đấu bộ binh M2A3 tới Hàn Quốc vào ngày 1-2 tới.
  7. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Bọn Mẽo sướng thật tới Hàn Xẻng, Nhật Bổn tự do như là nhà mình muốn làm gì thì làm
  8. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    arrow thích bài này.
  9. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Trung Quốc điều 100.000 quân tập trận sát biên giới Triều Tiên
    Quote:
    100.000 binh sĩ và hàng nghìn phương tiện quân sự thuộc Đại quân khu Thẩm Dương được huy động tham gia tập trận gần biên giới Triều Tiên.


    Cụ thể, binh sĩ và phương tiện quân sự tham gia cuộc tập trận đến từ Cụm Tập đoàn quân 16 và 39 thuộc Đại quân khu Thẩm Dương. Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết, mục đích của cuộc tập trận là nhằm chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng tiềm năng trên bán đảo Triều Tiên.

    Theo Chosun Ilbo, cuộc tập trận diễn ra kể từ ngày 10/1 tại khu vực biên giới giữa sông Heilongjiang và núi Changbai.

    Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, cuộc tập trận quân sự chỉ cách Đặc khu hành chính Sinuiju của Triều tiên 220 km. Đồng thời, đây chỉ là cuộc tập trận bình thường, theo định kỳ để rèn luyện khả năng và sự sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông.


    [​IMG] Cụm Tập đoàn quân 39 của Đại quân khu Thẩm Dương, Trung Quốc tập trận gần biên giới Triều Tiên cuối năm ngoái.


    Tuy nhiên, một nguồn tin giấu tên nằm trong Quân đội Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh hiếm khi huy động 100.000 binh sĩ cho một cuộc tập trận vào loại thường, theo định kỳ. Trên thực tế, Cụm Tập đoàn 39 cũng vừa hoàn thành cuộc tập trận mang tên “Iron Flow 134" trong cùng khu vực năm ngoái.

    Trong khi đó, giới chức quân sự Trung Quốc phát đi thông báo cấm tàu dân sự tiếp cận vùng biển thuộc eo biển Bột Hải và phần phía bắc của vùng biển Hoàng Hải kể từ ngày 10/1 đến ngày 17/1 để đảm bảo các hoạt động quân sự trong khu vực.

    Giới quan sát cho rằng, việc Quân đội Trung Quốc khởi động cuộc tập trận quy mô này chắc chắn có liên quan đến những quan ngại về sự ổn định của chế độ Bình Nhưỡng sau vụ thanh trừng Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên Jang Song- thaek gây chấn động cuối năm ngoái. Ông Jang là người luôn coi trọng, ủng hộ mạnh mẽ quan hệ hợp tác kinh tế, chính trị với Trung Quốc cũng như vấn đề cải cách theo mô hình của Bắc Kinh. Vụ thanh trừng ông Jang đã dấy lên nhiều quan ngại tại Trung Quốc.

    Cũng theo giới quan sát, cuộc tập trận được xem là động thái phô trương sức mạnh cũng như quyết tâm duy trì ổn định và an ninh trên bán đảo Triều Tiên của quân đội Trung Quốc.

    Theo các đồng chí, TQ có nên dạy BTT bất trị nầy 1 bài học không nhĩ :cool: ? làm 1 cuộc tổng duyệt chuẩn bị đánh Nhật hoặc Phi hoặc thằng nào đó ở ĐNA :mad:
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Vũ khí lạc hậu, vì đâu Triều Tiên tuyên bố mạnh?


    (
    Bình luận quân sự) – Hôm 1/11, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi viếng mộ 30 binh lính Triều Tiên hi sinh. Nguyên nhân của việc hi sinh này có thể do tàu chiến Triều Tiên quá cũ.









    Liên tiếp hai tàu chiến tự chìm

    Yonhap ngày 3/11 đăng tải bức ảnh được phát hành bởi Thông tấn xã Triều Tiên KCNA hôm 1/11 cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới viếng mộ những người lính hải quân Triều Tiên hy sinh trong một nhiệm vụ quân sự trong tháng 10 vừa qua.

    Nhật báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc số ra ngày 4/11 dẫn một nguồn tin quân đội nước này cho biết tháng trước, hai tàu của quân đội Triều Tiên đã chìm trong một cuộc tập trận trên biển, làm hàng chục thủy thủ thiệt mạng.

    Theo Chosun Ilbo, hai tàu trên chìm ở vùng biển gần cảng Wonsan, miền Đông Triều Tiên, chỉ cách nhau vài ngày hồi trung tuần tháng Mười.




    [​IMG]

    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un viếng mộ những người lính hải quân thiệt mạng hôm 13/10.




    Tuy nhiên, chưa rõ nguyên nhân chìm tàu cũng như con số chính xác thủy thủ thiệt mạng. Báo trên cho biết quân đội Hàn Quốc đã phát hiện các nỗ lực trục vớt tàu của hải quân Triều Tiên qua các hoạt động trinh sát.

    Cũng theo nguồn tin này, hai tàu trên là một tàu săn ngầm lớp Hải Nam trọng tải 375 tấn và một tàu tuần tra trọng tải 100-200 tấn. Nguồn tin cho biết: "Chiếc tàu săn ngầm chìm có lẽ vì quá cũ. Nó được đóng tại Trung Quốc vào những năm 1960 và miền Bắc mua tàu này vào giữa những năm 1970".

    Sự cũ kỹ của vũ khí Triều Tiên

    Về con số đơn thuần, quân đội Triều Tiên trông rất hùng mạnh, lớn hơn nhiều so với Hàn Quốc cả về nhân sự và thiết bị. Triều Tiên có 1,2 triệu quân (không tính 7,7 triệu quân dự bị), so với con số 640.000 của Hàn Quốc.

    Triều Tiên có khoảng 12.000 khẩu pháo, trong đó nhiều khẩu được bố trí gần biên giới. Không quân Triều Tiên có hơn 820 máy bay chiến đấu phản lực, Năng lực tàu ngầm của Triều Tiên cũng đáng kể, với số lượng ước tính 92 chiếc. Ngoài ra, Triều Tiên có 4.200 xe tăng và xe thiết giáp.




    [​IMG]

    Hệ thống pháo phản lực phóng loạt M1985 do Triều Tiên phát triển từ những năm 1980




    Tuy nhiên, việc duy trì lực lượng quân đội đáng kể như vậy cho thấy Triều Tiên phải đối mặt với một nguồn ngân sách khổng lồ, quá mức với nền kinh tế còn lạc hậu của quốc gia này. Bằng chứng cho thấy, Triều Tiên thường xuyên rơi vào nạn đói, không ít lần phải vay mượn lương thực từ Mông Cổ, và thường xuyên nhận viện trợ từ Trung Quốc.

    Chính sự kém phát triển của nền kinh tế khiến cho việc duy trì bảo dưỡng trang thiết bị, khí tài quân sự của Triều Tiên bị bê trễ. Trong số 92 chiếc chiến đấu cơ của không quân Triều Tiên, quá nửa là máy bay cũ kỹ từ thời thế chiến hai hoặc được viện trợ từ Liên Xô, Trung Quốc. Trong số 40 chiếc MIG-21 được Triều Tiên mua của Kazakhstan năm 1990, mỗi năm chỉ có khoảng 12 giờ bay, rất nhiều trong số đó trong tình trạng không đủ điều kiện chiến đấu, thậm chí cất cánh.

    92 chiếc tàu ngầm của hải quân Triều Tiên là số liệu thống kê của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tuy nhiên, còn bao nhiêu trong số đó có khả năng hoạt động, thì chỉ giới chức quân sự ở phía Bắc mới có thể biết. Lực lượng tàu chiến của Triều Tiên càng không được đầu tư bảo quản. Và sự việc chìm tàu vừa qua đã là tiếng chuông cảnh báo cho giới chức nước này về việc những vũ khí xuống cấp đang không đủ sức làm tròn vai trò của nó.

    Sức mạnh quân sự cơ bản của Triều Tiên sẽ có sức nặng khi đặt những con số để tính toán. Nhưng nếu xảy ra chiến tranh một lần nữa, những khí tài này sẽ khiến quân đội phía Bắc gặp nhiều bất lợi.




    [​IMG]

    Kim Jong-un thị sát lực lượng hải quân




    Vì đâu Triều Tiên tuyên bố mạnh?

    Sự bất lợi về mặt thua kém công nghệ vũ khí với miền Nam không phải những nhà lãnh đạo Triều Tiên không hiểu. Và từ đó, họ đã có những bước đi khôn ngoan hơn.

    Không ít lần Triều Tiên có những hành động khiêu khích quân sự với Hàn Quốc. Đặc biệt hơn, Nhật Bản cũng bị rơi vào tầm ngắm hận thù của Triều Tiên vì là đồng minh thân cận của Mỹ.

    Bắc Triều Tiên cũng thường xuyên gửi những thông điệp đe dọa đến nước Mỹ - cường quốc có nền kinh tế, quốc phòng số 1 thế giới. Trong trung tuần tháng 10/2013, chỉ trong vòng 1 tuần, Triều Tiên đã hai lần đe dọa “vùi dập nước Mỹ” nếu cường quốc này không thay đổi quan điểm về vấn đề bán đảo Triều Tiên và gỡ bỏ những lệnh trừng phạt, cấm vận với miền Bắc.

    Những lời tuyên bố “rắn” này không phải là nói suông khi hôm 29/10, trang mạng 38 North của Viện Nghiên cứu Mỹ - Hàn thuộc Đại học Johns Hopkins, đăng tải những bức ảnh chụp từ vệ tinh hồi đầu tháng này liên quan tới quá trình xây dựng tầng thứ 2 của một bệ phóng di động tại bãi phóng tên lửa Sohae. Và những chuyên gia của Viện Nghiên cứu này cho rằng Triều Tiên đang phát triển một hệ thống tên lửa có khả năng vươn tới lãnh thổ của Mỹ.




    [​IMG]

    Hình ảnh chụp từ vệ tinh khu phóng tên lửa thế hệ mới đang xây dựng của Triều Tiên




    Việc Triều Tiên tự tin thách thức trong khi sức mạnh quân sự cơ bản giảm sút có thể được hiểu do quốc gia này có một nước cờ khôn ngoan. Thay vì nuôi một lực lượng lạc hậu, đông đảo, Triều Tiên dốc công sức, tiền của và tận dụng triệt để sự hậu thuẫn của Trung Quốc nhằm phát triển hệ thống vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa của mình.

    Theo nhiều báo cáo của Mỹ, Hàn, hiện Triều Tiên đã có máy ly tâm và tự sản xuất được vũ khí hạt nhân.

    Hiện tại, CHDCND Triều Tiên có ít nhất 1.000 quả tên lửa các loại, trong đó có nhiều tên lửa tầm trung, một số có thể bay xa hơn 3.000 km, tới cả lãnh thổ Guam và vùng Alaska thuộc Mỹ. Tên lửa Musudan của Triều Tiên có tầm bắn 3.000-4.000km, còn tên lửa Taepodong-2 có tầm bắn 6.000km.

    Với hệ thống tên lửa này, Triều Tiên hoàn toàn có thể tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Hàn Quốc và Nhật Bản. Quả thực, Triều Tiên lạc hậu, cũ kỹ, nhưng Triều Tiên luôn đầy bí ẩn và tiềm tàng nguy hiểm trong con mắt của người Mỹ.


    Vũ khí Trung Quốc trong quân đội Triều Tiên
    Dù bị cấm vận nhưng Triều Tiên rất quan tâm đến vũ khí TQ sản xuất. Hiện Bình Nhưỡng đang sử dụng nhiều vũ khí có nguồn gốc từ TQ.




    [​IMG]

    Việc Triều Tiên bày tỏ sự quan tâm đến vũ khí Trung Quốc được Thời báo Hoàn Cầu tiết lộ. Theo đó, tờ báo của Trung Quốc đã cho đăng tải hình ảnh viên tướng cấp cao Quân đội Triều Tiên có mặt tại căn cứ Không quân Trung Quốc trong chuyến thăm diễn ra vào tháng 12/2013. Điều đặc biệt là căn cứ này được biên chế những tiêm kích đa năng J-11B do Trung Quốc sản xuất.

    [​IMG]

    Tuy tờ báo này không mô tả chi tiết mục đích chuyến thăm của viên tướng tới căn cứ của Không quân Trung Quốc. Nhưng quan sát bức ảnh thì có thể viên tướng này bày tỏ sự quan tâm nhất định tới mẫu tiêm kích đa năng J-11. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên tiếp cận vũ khí do Trung Quốc sản xuất. Bởi hiện nay, trong biên chế quân đội Triều Tiên đang có sự phục vụ của nhiều phương tiện, vũ khí do Trung Quốc sản xuất.

    [​IMG]

    Vũ khí Trung Quốc chiếm số lượng đông đảo nhất trong quân đội Triều Tiên là xe tăng Type 59. Có khoảng 175 chiếc xe tăng Type 59 đã được đã được Triều Tiên đặt hàng năm 1972 từ Trung Quốc và chuyển giao trong năm 1973. Xe tăng Type 59 được Trung Quốc sản xuất dựa trên nguyên mẫu xe tăng T-54A của Liên Xô.

    [​IMG]

    Type 59 có khoang chiến đấu thông thường giống với các xe tăng Liên Xô thập niên 1950-1970 với vị trí điều khiển xe tăng ở phía trước, động cơ nằm ở phía sau. Thân xe được hàn thép với độ dày khác nhau từ 99 mm trên thân phía trước đến thấp hơn 20 mm ở sàn thân xe, tháp pháo dày từ 39–100 mm.

    [​IMG]

    Tăng Type 59 được thiết kế tháp pháo K59 100 mm, có thể mang theo 34 viên đạn dự trữ. Bên trong còn có 1 súng máy đồng trục Type 59T cỡ nòng 7,62 mm (sao chép súng máy SGMT của Liên Xô) với lượng đạn dự trữ là 3500 viên. Một súng máy Type 54 cỡ nòng 12,7 mm dùng để phòng không đặt trên nóc xe tăng, loại súng này cũng sao chép súng máy 12,7 mm DShKM của Liên Xô, dự trữ đạn 200 viên. Súng máy đồng trục lắp ở nóc chiếc Type 59 nhằm mục đích hỗ trợ hỏa lực cho xe tăng.

    [​IMG]

    Vũ khí tiếp theo của Trung Quốc có mặt trong quân đội Triều Tiên là tàu săn ngầm lớp Hainan: Từ thập niên 60 tới giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã sản xuất khoảng 126 chiếc tàu loại này. Có khoảng 26 tàu săn ngầm lớp Hainan đã được Trung Quốc biến đổi thành phiên bản xuất khẩu sang Bangladesh, Ai Cập, Myanmar, Pakistan và Triều Tiên.

    [​IMG]

    Bình Nhưỡng đã tiếp nhận 3 tàu Hainan từ năm 1975 – 1978. Ban đầu, Hainan được thiết kế cho các nhiệm vụ chống tàu ngầm gần bờ biển song nó đã được tận dụng tham gia sứ mệnh thăm dò, rải mìn và cứu hộ bờ biển. Tàu săn ngầm lớp Hainan có trọng tải 375 tấn, dài 60 m. Tuy nhiên 2 chiếc tàu lớp Hainan của Triều Tiên đã bị chìm trong một cuộc tập trận của Hải quân nước này trên biển Hoa Đông hồi tháng 10/2013. (Trong ảnh: Tàu chiến Hải quân Triều Tiên)

    [​IMG]

    Phương tiện hạng nặng nhất đang bị phương Tây nghi ngờ do Trung Quốc sản xuất có mặt trong quân đội Triều Tiên là xe tải hạng nặng chở tên lửa đạn đạo. Theo một số nguồn tin tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Liên Hợp Quốc đang điều tra việc Trung Quốc xuất khẩu những chiếc xe quân sự 16 bánh có khả năng chuyên chở và phóng tên lửa đạn đạo sang Triều Tiên, vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc cấm xuất khẩu vật liệu và công nghệ liên quan tới vũ khí hủy diệt hàng loạt tới nước này hồi năm 2011.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc đã bác bỏ thông tin nói trên. Họ thừa nhận rằng một công ty Trung Quốc đã xuất khẩu 6 xe chở gỗ tới Triều Tiên vào năm 2011, nhưng lại nói rằng loại xe này hoàn toàn khác với xe quân dụng và không thể sử dụng để vận chuyển và phóng tên lửa đạn đạo.

    [​IMG]

    Thông tin về vụ xuất khẩu những chiếc xe tải đặc dụng siêu trường này được tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản phơi bày trong một bài báo hồi tháng 6/2013. Sau đó, các quan chức Chính phủ Trung Quốc đã phải báo cáo lên Ủy ban cấm vận Triều Tiên trực thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
    [​IMG]

    Báo giới quốc tế cho hay, loại xe này do một công ty thuộc quân đội Trung Quốc chế tạo và động cơ của xe được chế tạo ở Mỹ rồi chuyển sang Đức. Những chiếc xe mà Trung Quốc gọi là xe chở gỗ được cho là có khả năng phóng tên lửa, chở nhiều loại vũ khí mà đối phương khó phát hiện và phá hủy.

    [​IMG]

    Việc Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí Bắc Triều Tiên không chỉ dừng lại ở cáo buộc bán xe chở tên lửa cho Triều Tiên. Hồi tháng 6/2012, một bản báo cáo của Liên Hợp Quốc còn tố cáo Trung Quốc thường xuyên vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc cấm vận vũ khí và hàng xa xỉ phẩm nhập vào Bắc Triều Tiên.
    [​IMG]

    Theo nguồn tin trên, Bắc Kinh đã 21 lần “làm ngơ” nghị quyết của Hội Đồng Bảo An trừng phạt Bình Nhưỡng. Tổng cộng từ 2006 đến 2009, Bắc Kinh đã có 38 vụ vi phạm. Trong đa số trường hợp, các hải cảng của Trung Quốc được sử dụng làm trạm trung chuyển, hay các công ty Trung Quốc đều đóng vai trò trung gian. (Trong ảnh: Tăng Type 59)

    [​IMG]
    Trong số 21 vụ vi phạm được ghi nhận, có hai vụ liên quan đến việc xuất nhập khẩu các vật liệu liên quan đến việc sản xuất hay sử dụng các loại vũ khí sát hại hàng loạt hay hỏa tiễn đạn đạo. Báo cáo cũng đề cập đến 6 vụ xuất nhập khẩu vũ khí. Ít nhất có một lần, cảng Đại Liên được sử dụng để chuyển linh kiện điện tử và bảng kim loại để chế tạo hỏa tiễn từ Bắc Triều Tiên sang Syria. Lần thứ hai là vào năm 2010, nhiều máy công cụ có thể sử dụng vào mục đích quân sự từ Đài Loan đã được chuyển qua Trung Quốc rồi từ Trung Quốc chuyển đi sang Bình Nhưỡng. (Trong ảnh: Tăng chiến đấu T-62)

    [​IMG]

    Rõ ràng, dù lệnh cấm vận vũ khí Triều Tiên đang được Liên Hợp Quốc áp dụng, nhưng bằng nhiều cách vũ khí Trung Quốc vẫn bí mật được tuồn vào Bình Nhưỡng. Và sự có mặt của vũ khí do Trung Quốc trong quân đội Triều Tiên có thể còn nhiều hơn những gì đã được công bố. Trong ảnh: Tiêm kích J-11.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này