1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Đúng là báo đài tay sai của bọn đế quốc, thực dân người ta xây mấy cái lô cốt thì cũng làm rùng beng lên rằng nhân dân Bắc Triều đang chống lại thế giới
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Chuyên gia TQ “phản pháo” Nhật về sức mạnh quân sự hai nước
    (Kienthuc.net.vn) - Các chuyên gia Trung Quốc đồng loạt phản bác lại tuyên bố nhận định về sức mạnh hải – không quân Trung – Nhật của tướng Nhật Bản.
    Thời báo Hoàn Cầu gần đây đã có cuộc trao đổi với nhiều chuyên gia quân sự của Trung Quốc và đều cho rằng, thực lực hải quân và không quân của Trung Quốc tại vùng Hoa Đông mạnh hơn Nhật Bản.
    Bài viết của Hoàn Cầu có thể là nhằm “đáp trả” lại nhận định của tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF), tướng Toshio Tamogami khi trao đổi với tạp chí tuần châu Á của Hong Kong cho rằng: “binh lực của Hải quân Trung Quốc gấp 5 lần Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF), và có khoảng 1.000 tàu chiến trở lên, nhưng đa số là tàu chiến nhỏ dùng để cảnh bị ven bờ”.
    [​IMG]
    Trung Quốc có cả 1.000 tàu chiến nhưng chiếm phần lớn là tàu chiến nhỏ, trang bị vũ khí lạc hậu.
    Tàu khu trục và tàu hộ vệ có thể triển khai tác chiến xa có khoảng 200 tàu, gấp 1,5 lần của Nhật Bản, “nhưng đa phần những tàu chiến này là tàu kiểu cũ, sức chiến đấu viễn dương trong giai đoạn hiện nay còn kém xa Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF)”. Ông này còn cho biết thêm, về trang bị không quân, Nhật Bản có 260 máy bay chiến đấu, Trung Quốc có hơn 1.300 máy bay, nhưng đa số là máy bay kiểu cũ.
    Chuyên gia quân sự Trung Quốc Lý Kiệt cho biết, từ xu thế phát triển trang bị không quân hải quân những năm gần đây cho thấy, thực lực tổng hợp Hải quân Trung Quốc mạnh hơn so với Nhật Bản, cộng với ưu thế của lực lượng trên không ngày càng rõ rệt.
    “Trong chiến tranh hiện đại, so sánh về thực lực không còn là những so sánh đơn giản về mức độ trang thiết bị của các quân binh chủng, mà phải xem xét tổng hợp nhiều loại nguyên nhân như mức độ huấn luyện của binh sỹ và sự hiệp đồng của các quân binh chủng khác, nhưng cũng cần phải xem xét đến việc xung đột có thể xảy ra ở khu vực biển nào, đối phương là ai, tuyến bờ biển cách đó bao xa, liệu có thể hiệp đồng với lực lượng bờ biển”, ông này nói.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Chuyên gia quân sự Trung Quốc Vương Á Nam đánh giá, so về thực lực hải quân và không quân hướng Hoa Đông thì Trung Quốc vẫn mạnh hơn. Có người cho rằng, Trung Quốc có không ít trang thiết bị cũ, nhưng những trang thiết bị này không thể xuất hiện ở tuyến đầu, trang thiết bị mới cũng hoàn toàn có thể đối kháng được với Nhật Bản.
    Một chuyên gia quân sự Trung Quốc giấu tên tuyên bố, tàu chiến mới bàn giao của Hải quân Trung Quốc đều sử dụng công nghệ mới, có lợi thế về hệ thống điện tử, hệ thống vũ khí.
    Trong lĩnh vực tên lửa hành trình chống tàu, tên lửa YJ-83, YJ-63 trang bị trên chiến hạm Trung Quốc so về tầm bắn, tốc độ, sức công phá đều vượt trội so với tên lửa của Nhật Bản. Ngoài ra, Hải quân Trung Quốc còn có lực lượng tàu tên lửa cỡ nhỏ rất mạnh. Mà hướng tác chiến tại quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, lực lượng tàu nhỏ, nhanh, linh hoạt này sẽ có thể rất tiện dụng.
    [​IMG]
    Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng tên lửa diệt hạm trên tàu chiến nước này vượt trội tàu Nhật, điều này thì đúng.
    Ngoài ra, tốc độ chế tạo trang thiết bị Hải quân Trung Quốc được đẩy nhanh hơn Nhật Bản. Theo tờ South China Morning Post, năm 2013 tổng cộng Hải quân Trung Quốc đã được biên chế ít nhất 27 tàu chiến. Trong đó có 2 tàu khu trục tên lửa Type 052C, 3 tàu hộ vệ tên lửa Type 054A và 9 tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ. Đối với số lượng tàu chiến hiện đại, trong 1 hoặc 2 năm nữa Hải quân Trung Quốc sẽ hoàn toàn vượt qua Nhật Bản.
    Về phương diện không quân, báo cáo phát triển lực lượng không quân thế giới được tạp chí Flightglobal của Anh phát hành mới đây cho rằng, số lượng máy bay chiến đấu của Trung Quốc đứng thứ 2 thế giới, so với máy bay thế hệ 4 F-15 của Nhật Bản cũng đạt khoảng 500 chiếc, lớn hơn nhiều so với số lượng máy bay thế hệ 4 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF).
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Type 99G xuất hiện trên biên giới Bắc Triều Tiên
    7:04 PM, 21/01/2014, Views: 0 | By VNH
    VietnamDefence - Xe tăng chủ lực mới Type 99G của Trung Quốc đã lần đầu tiên xuất hiện công khai tại cuộc tập trận của đại quân khu Thẩm Dương ở gần biên giới Trung-Triều ngày 28/12/2013.
    [​IMG]
    Tăng chủ lực Type 99G
    Trung Quốc khoe khoang đây là biến thể mới nhất của Type 99, pháo 125mm của Type 99G có khả năng xuyên phá giáp của các xe tăng hiện đại phương Tây, trong đó có Challenger của Anh và M1 của Mỹ; có đạn tốt hơn và tầm bắn xa hơn và hệ thống điều khiển hỏa lực tốt hơn T-72 của Nga.

    Quân đội Trung Quốc chưa tiết lộ chi tiết về Type 99G, nhưng truyền hình CCTV cho biết, Type 99G được triển khai để tham gia tập trận giữa khu vực núi Trường Bạch và sông Hắc Long Giang, chỉ cách đặc khu hành chính Sinuiju của Triều Tiên 220 km.

    Chính quyền Trung Quốc cũng tuyên bố không cho phép các tàu biển dân sự đi vào eo biển Bột Hải và khu vực bắc Hoàng hải từ ngày 10-17/1 do có tập trận.

    Khoảng 100.000 lính quân đội Trung Quốc đã được huy động tham gia tập trận, tờ Chosun Ilbo ở the Seoul đưa tin và cho biết thêm rằng, Trung Quốc sẵn sàng điều các tập đoàn quân 39 và 40 vào Bắc Triều Tiên một khi tình trạng khẩn cấp được ban bố.

    Theo Chosun Ilbo, tập đoàn quân 39 vốn từng tham gia chiến tranh Triều Tiên sẽ có thể đánh bại cả quân đội Bắc Triều Tiên trong một cuộc xung đột tiềm tàng. Những người trong cuộc cũng cho biết, tập đoàn quân 39 được trang bị phần lớn các tăng chủ lực Type 99G.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    TQ đóng tàu hải giám khủng nhất TG, đấu với Nhật
    (Kienthuc.net.vn) - Tàu hải giám này sẽ có lượng giãn nước tối đa lên tới 10.000 tấn, giúp Trung Quốc vượt mặt Nhật trở thành nước sở hữu tàu tuần tra lớn nhất thế giới.
    Tàu hải giám này sẽ có lượng giãn nước tối đa lên tới 10.000 tấn, giúp Trung Quốc vượt mặt Nhật trở thành nước sở hữu tàu tuần tra lớn nhất thế giới.

    Beijing TimesGlobal Times đều trích dẫn một báo cáo của“gã khổng lồ” trong ngành công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc, Tổng Công ty Đóng tàu Nhà nước(CSSC) cho biết, Viện Nghiên cứu Thiết bị Hàng hải Thượng Hải (hoặc Viện 705, trực thuộc CSSC) cuối năm ngoái ký được hợp đồng đóng tàu béo bở trị giá 280 triệu nhân dân tệ với cơ quan chức năng.
    Hợp đồng này bao gồm một tàu hải giám lớn nhất thế giới với lượng giãn nước lên tới 10.000 tấn và một tàu hải giám khác có lượng giãn nước 4.000 tấn. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có thông tin tiết lộ Trung Quốc có trang bị cho tàu hải giám khổng lồ mới hệ thống vũ khí tầm xa tương tự như tàu “Shikishima” (PLH 31) của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản hay không. Hiện nay, Shikishima là tàu tuần tra lớn nhất thế giới với lượng giãn nước tối đa 7.175 tấn. Trong khi đó, tàu tuần tra lớn nhất của Trung Quốc hiện nay là “Haijian 50” chỉ có lượng giãn nước tối đa là 4.000 tấn.
    [​IMG]
    Các tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản vây tàu hải giám Haijia 66 của Trung Quốc trên Biển Hoa Đông.
    CSSC cũng chính là công ty đảm nhận việc đóng Haijia và sau đó, bàn giao cho Cục Quản lý Đại dương Nhà nước (SOA) năm 2011. Haijia chịu trách nhiệm tuần tra Biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản liên quan đến quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.
    Theo cổng thông tin điện tử của CSS, Viện 704 đã mất hơn một năm để nghiên cứu và phát triển chiếc tàu hải giám mới có lượng giãn nước 10.000 tấn. Một mô hình thí nghiệm của một giá đỡ ly hợp cho con tàu khổng lồ vừa hoàn thành gần đây.
    Tân Hoa xã dẫn một thông báo của Bắc Kinh cho biết, nước này có 27 tàu tuần tra có lượng giãn nước tối thiểu là 1.000 tấn đang hoạt động các vùng biển tranh chấp ở Hoa Đông và Biển Đông. Một số tàu được trang bị vũ khí hạng nhẹ và trực thăng. 36 tàu lớn khác đang được đóng kể từ năm 2012.
    Một vài năm gần đây, Cục Quản lý Đại dương Nhà nước Trung Quốc liên tục gửi các tàu tuần tra dưới sự dẫn đầu của tàu hải giám lớn nhất nước này Haijian 50 hoặc tàu Haijian 83 và Haijian 66 tới giám sát các vùng biển xung quanh Điếu Ngư/Senkaku kể từ khi Nhật tuyên bố quốc hữu hóa quần đảo tháng 9/2012.
  5. ceiling

    ceiling Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    6
    Sao không có VN. Chẳng lẽ tụi nó coi Vịt là đồng minh của Tàu, hay Vịt đã bị chiếm đầu tiên trước khi các nước đánh Tàu?
  6. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Nhật liên tục phải đối mặt nhiều với máy bay Nga, Trung Quốc
    (GDVN) - Trong 9 tháng của năm 2013 Nhật Bản đã ghi nhận 287 trường hợp tương tự, nhiều hơn đến 79% so với cùng kỳ năm 2012.

    [​IMG]
    Ngày 21/1/2014, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa tuyên bố cho biết, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2013, Không quân Nhật Bản đã phải điều động số lần máy bay chiến đấu khẩn cấp đạt kỷ lục để thực hiện hoạt động ngăn chặn các máy bay chiến đấu của Nga và Trung Quốc.

    Đọc tiếp
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Đài Loan sẽ cắt giảm 20% quân số thường trực
    (Kienthuc.net.vn) - Đài Loan công bố kế hoạch cắt giảm 20% trong tổng số 215.000 quân thuộc các lực lượng vũ trang trong 5 năm tới khi quan hệ với Trung Quốc ấm lên.
    Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Yen Ming cho biết, quân số thường trực quân đội nước này sẽ cắt giảm xuống chỉ còn khoảng từ 170.000 người tới 190.000 người. Tuy nhiên, ông Yen Ming cam đoan, khả năng phòng thủ của Đài Loan sẽ không vì thế mà bị tổn hại nhờ dự án xây dựng “lực lượng vũ trang có quy mô nhỏ hơn nhưng chuyên nghiệp và tinh nhuệ hơn”.
    "Kế hoạch điều chỉnh nguồn nhân lực sẽ được thực hiện trong nhiều giai đoạn phụ thuộc vào nguồn ngân sách của chính phủ. Kế hoạch tậu thêm các loại vũ khí mới cũng tương tự”, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan tuyên bố.
    Cũng theo ông này, việc cắt giảm quân nhân sẽ diễn ra một cách toàn diện ở cả Lục quân, Hải quân và Không quân nhưng sẽ nỗ lực để tránh làm ảnh hưởng xấu đến tinh thần của toàn quân.
    [​IMG]
    Binh sĩ Đài Loan.
    Hiện tại với quân số 215.000 người (so với khoảng 23 triệu dân), Quân đội Đài Loan được xem là vẫn tương đối "cồng kềnh". Đây là hệ quả mà mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc kéo dài trong nhiều thập kỷ sau cuộc nội chiến năm 1949 mang lại.
    Trước đó, trong những năm 1940, quân số Quân đội Đài Loan đạt mức kỷ lục 600.000 người. Những năm 1950 thời kỳ Chiến tranh Lạnh, dù tình hình eo biển Đài Loan luôn căng thẳng, quân thường trực lại dần giảm xuống. Những năm 1990, Quân đội Đài Loan chỉ còn 400.000 người.
    Tuy nhiên, kể từ khi nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu của Quốc Dân Đảng (chủ trương thân thiện với Trung Quốc) lên cầm quyền ở Đài Loan bắt đầu kể từ năm 2008 (tái đắc cử năm 2012), quan hệ 2 bờ eo biển bắt đầu ấm lên.
    Dù quan hệ với “người khổng lồ” Trung Quốc đã bắt đầu bớt căng thẳng nhưng nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu vẫn nhấn mạnh, Đài Loan cần tiếp tục duy trì khả năng tự vệ cần thiết trước Bắc Kinh.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Mỹ “cứu” Triều Tiên thoát đòn không kích của Hàn Quốc như thế nào?
    Thứ tư 22/01/2014 18:40
    ANTĐ - Trong cuốn hồi ký của mình, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã tiết lô một thông tin chấn động là hồi năm 2010, sau vụ Triều Tiên pháo kích vào đảo Yeonpyeong, Hàn Quốc đã lên kế hoạch tấn công trả đũa, vùi dập đối thủ.
    Tại các hiệu sách ở nước Mỹ đang bán cuốn hồi ký của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates, Bộ trưởng Quốc phòng thứ 22 của Mỹ, liên nhiệm dưới thời hai Tổng thống George Bush và Barack Obama. Ông rời Lầu Năm Góc hồi mùa hè năm 2011. Trên cương vị lãnh đạo cơ cấu quân sự lớn nhất toàn cầu từ tháng 12/2006 đến tháng 7/2011, Robert Gates đã trải nghiệm những thời khắc quyết định đối với Hoa Kỳ và cả các đồng minh.
    Trong cuốn hồi ký dài 600 trang nhan đề: “Duty: Memoirs of a Secretary at War” (Tạm dịch là “Trách nhiệm: Hồi ức của một Bộ trưởng quốc phòng thời chiến”), ông đã nhớ lại những sự kiện xảy ra năm 2010, khoảng thời gian ngay sau khi pháo binh Triều Tiên nã đạn vào hòn đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc. Hồi ức của cựu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ về những sự kiện này buộc chúng ta phải có cái nhìn khác về những vấn đề hôm nay trên bán đảo Triều Tiên.
    Vào lúc 14h34 (12h34 giờ Hà Nội) chiều 23-11-2010, Triều Tiên đã bất ngờ nã khoảng 200 quả đạn pháo vào đảo Yeonpyeong, nằm gần đường ranh giới trên vùng biển tranh chấp giữa hai bên ở Hoàng Hải. Hòn đảo này nằm ở phía tây bán đảo Triều Tiên, có khoảng 1.300 người sinh sống cùng với một số cơ sở quân sự. Vụ pháo kích diễn ra ngay sau khi Hải quân Hàn Quốc vừa bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển gần Triều Tiên.
    [​IMG]
    Ngày 23-11-2010, Triều Tiên bất ngờ nã khoảng 200 quả đạn pháo vào đảo Yeonpyeong (Ảnh minh họa)
    Vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên từng là nơi diễn ra nhiều cuộc khủng hoảng trước đây và đến tận bây giờ nó là khu vực nguy hiểm nhất. Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên lên cao kể từ hồi tháng 3-2010 khi tàu Cheonan của hải quân Hàn Quốc bị chìm ở vùng biển Hoàng Hải, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Seoul buộc tội Bình Nhưỡng đã đánh chìm tàu của họ. Một ủy ban điều tra quốc tế cũng khẳng định điều này, song Triều Tiên một mực bác bỏ.

    Trước vụ tàu Cheonan chìm, đã có ba cuộc đụng độ giữa hải quân hai bên xung quanh đường ranh giới phân chia lãnh thổ hai bên. Đây là hải giới trên thực tế được lực lượng của Liên Hiệp Quốc do Mỹ dẫn đầu vạch ra năm 1953. Triều Tiên không công nhận và cho rằng hải giới cần lùi xuống phía nam. Từ đó, 2 bên đã liên tiếp có những vụ va chạm hải quân ở khu vực biển này.
    Vụ pháo kích bất ngờ khiến khoảng 60 ngôi nhà trên đảo Yeonpyeong bốc cháy và người dân địa phương tháo chạy trong hoảng loạn. Có 2 lính thủy đánh bộ thiệt mạng cùng 13 binh sĩ và hai thường dân bị thương. Hàn Quốc lập tức yêu cầu người dân trên đảo xuống nơi trú ẩn và bắn trả sang Triều Tiên khoảng 80 quả đạn pháo. Ngay sau đó, Truyền hình Hàn Quốc đã công bố với thế giới hình ảnh những cột khói lớn bốc lên từ hòn đảo Yeonpyeong.
    Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngay lập tức triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh trong hầm ngầm ở dinh tổng thống và ra lệnh áp dụng những biện pháp cần thiết. Seoul cũng nghi ngờ vụ nã pháo này có liên hệ với cuộc tập trận của hải quân Hàn Quốc, ở vùng biển phía tây gần nơi xảy ra vụ tấn công của Triều Tiên, vì trước đó Bình Nhưỡng đã gửi thư phản đối và yêu cầu Seoul dừng cuộc tập trận này nhưng không được đáp ứng.
    [​IMG]
    Cuốn hồi ký của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates,
    Hành động của Triều Tiên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này giải thích rằng: “Phía các vị (Hàn Quốc và Hoa Kỳ) đã diễn tập bắn đạn thật ngay trong khu vực quản lý của chúng tôi. Đây chỉ là hành động đáp trả có chừng mực và là hành vi tự vệ của Chính phủ Triều Tiên”.

    Vụ tấn công kinh hoàng trên đã khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang cực kì căng thẳng. Cộng đồng quốc tế đã lên án hành động vô cớ nã pháo và rocket của Triều Tiên vào Yeonpyeong khiến nhiều dân thường bị thương. Liên hợp quốc cũng chính thức lên tiếng sau vụ tấn công: “Đây là một trong những sự cố nghiêm trọng nhất kể từ khi Hiệp đình đình chiến Nam Bắc được ký kết vào năm 1953”.
    Theo lời kể của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, sau khi đảo Yeonpyeong bị tấn công, Tổng thống Hàn Quốc lúc đó là ông Lee Myung-Bak cũng đã ngay lập tức ra lệnh đáp trả bằng hành động quân sự mạnh mẽ. Ngoài việc bắn trả Triều Tiên bằng pháo, Hàn Quốc đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao nhất, máy bay chiến đấu F-16, trực thăng vũ trang, radar cảnh giới của Hàn Quốc đã được lệnh thường trực sẵn sàng chiến đấu.
    Nắm được ý định này, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng Mỹ khi đó là bà Hillary Clinton đã liên tục có các cuộc điện đàm với những người đồng cấp của Hàn Quốc nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên. Kết quả, Chính phủ Hàn Quốc đã rút lại kế hoạch tấn công trả đũa Triều Tiên và Bình Nhưỡng đã thoát khỏi một cuộc tấn công trả đũa bằng cả không kích và pháo kích mang tính chất “vùi dập” từ Seoul.

    (Còn nữa
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Số vụ tiêm kích Nhật truy đuổi máy bay Trung Quốc tăng kỷ lục
    Thứ tư 22/01/2014 10:11
    ANTĐ - Bộ quốc phòng Nhật Bản thông báo vào ngày 21-01, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2013, các máy bay chiến đấu Nhật Bản đã có số lượt cất cánh khẩn cấp kỷ lục để chặn các máy bay của Trung Quốc.
    Trong 9 tháng cuối năm 2013, số liệu của lực lượng tự vệ Nhật Bản đã ghi nhận tổng số 287 trường hợp máy bay cất cánh khẩn cấp để ngăn chặn máy bay Trung Quốc, tăng hơn 79% so với cùng kỳ năm 2012.
    Trong tuyên bố trên, Bộ quốc phòng Nhật Bản cũng lưu ý rằng máy bay tiêm kích Nhật Bản đã phải cất cánh 246 lần để chặn máy bay Nga trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 2-2013. So với năm 2012, con số này đã tăng lên 37%.
    Kể từ năm 2012, quan hệ Trung-Nhật đã xấu đi nghiêm trọng sau khi chính phủ Nhật Bản mua lại và quốc hữu hóa một số hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), nằm trên biển Hoa Đông mà cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền.
    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu của Nhật
    Về phía mình, Nhật Bản bày tỏ sự công phẫn trước việc Trung Quốc đơn phương thiết lập “Vùng nhận dạng phòng không” (ADIZ) và công bố “Quy tắc nhận biết phương tiện bay trên ‘Vùng nhận dạng phòng không’” này, bao trùm cả quần đảo đang tranh chấp vào tháng 11 năm ngoái.

    Kể từ đó đến nay, máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát Trung Quốc đã tăng cường tuần tra trên “Vùng nhận dạng phòng không này”, tuy nhiên Nhật Bản cũng không chịu nhún khi cũng liên tục tung máy bay chiến đấu và máy bay tuần tiễu chống ngầm P-3C Orion hoạt động trên không phận Hoa Đông, đồng thời cũng sẵn sàng tung máy bay chiến đấu lên truy đuổi máy bay Trung Quốc.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản bác tin muốn có tàu sân bay
    (Kienthuc.net.vn) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa chính thức xác nhận thông tin nước này đang không tìm cách sở hữu tàu sân bay.
    Trả lời hãng tin Jane’s ngày 15/1, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã bác tin do truyền thông nước này dẫn nguồn các quan chức giấu tên trong Bộ Quốc phòng Nhật về kế hoạch đóng tàu sân bay với các máy bay chiến đấu.
    Người phát ngôn này cũng viện dẫn Điều 9 trong Điều lệ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản không cho phép lực lượng này vận hành tên lửa đạn đạo liên lục địa, máy bay ném bom chiến lược tầm xa hay tàu sân bay.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Năm 2013, Nhật đã hạ thủy tàu khu trục chở trực thăng JDS Izumo (số hiệu DDH-183) do nhà máy IHI Marine United đóng mới cho Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản. Con tàu được thiết kế chủ yếu nhằm mục đích chống tàu ngầm và đối phó thảm họa thiên nhiên khi cần.
    Theo các chuyên gia nước ngoài, Nhật Bản không hề muốn sử dụng tàu Izumo để tăng cường khả năng tấn công, mà chỉ hy vọng dựa vào các trực thăng trên tàu tăng cường khả năng đổ bộ đường biển của Nhật Bản.
    Mặc dù được gọi là tàu khu trục chở trực thăng, nhưng với lượng giãn nước gần 30.000 tấn, JDS Izumo được giới chuyên gia Trung Quốc coi là tàu sân bay hạng nhẹ. Thậm chí đã có đồn đáo cho rằng JDS Izumo có thể được cải tiến để chở máy bay tiêm kích tàng hình F-35B, biến nó thành một tàu sân bay thực thụ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này