1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    "Sát thủ diệt tăng" Apache thoát án "treo giò"
    Thiên Minh - theo Trí Thức Trẻ | 06/02/2014 14:30
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chia sẻ:
    (Soha.vn) - Tờ Want China Times đưa tin Đài Loan sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động trở lại 12 trực thăng tấn công AH-64E Apache vào tuần tới, sau gần 2 tháng phải "treo giò".
    Theo thông tin trước đó, giữa tháng 12/2013, Đài Loan phải tiến hành hạ cánh toàn bộ phi đội trực thăng tấn công Apache mới mua của Mỹ để kiểm tra, sau khi nhận cảnh báo từ Washington về trục trặc ở bộ phận truyền động của loại máy bay này.
    Một nguồn tin từ quân đội Đài Loan cho biết lệnh tạm dừng hoạt động dự kiến sẽ được chính thức gỡ bỏ vào ngày 11/2.
    [​IMG]
    Trực thăng tấn công Apache được vận chuyển tới Kaohsiung, Đài Loan hôm 2/1
    Một quan chức giấu tên cho biết các phi công thuộc Lực lượng đặc nhiệm không quân Đài Loan sẽ có thể vận hành trở lại những chiếc trực thăng Apache sau khi chúng được lắp đặt hộp truyền động mới. Mặc dù vẫn chưa phát hiện bất cứ vấn đề nào đối với các trực thăng Apache tại Đài Loan nhưng bộ phận truyền động vẫn được thay thế để đề phòng sự cố.
    BÀI LIÊN QUAN
    Theo nguồn tin trên, Quân đội Đài Loan sẽ kết thúc việc thay thế hộp truyền động cho 12 chiếc trực thăng vào cuối tháng này, tuy nhiên, những chiếc trực thăng đã hoàn tất giai đoạn thay thế và thử nghiệm vẫn sẽ được đưa vào hoạt động ngay từ 11/2.
    12 chiếc trực thăng này nằm trong hợp đồng đặt mua 30 trực thăng Apache của Mỹ, được Đài Loan ký kết vào tháng 6/2011, trị giá hơn 2 tỷ USD. AH-64E là biến thể mới nhất của dòng trực thăng Apache nổi tiếng.
    Đài Loan nhận được lô 6 trực thăng Apache đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái và lô thứ 2 vào đầu tháng 1 năm nay. 3 lô trực thăng cuối cùng với hộp truyền động mới sẽ được bàn giao cho Đài Loan trong năm nay, lô đầu tiên dự kiến sẽ đến Đài Loan vào tháng 3, lô thứ 2 vào tháng 5 và lô cuối cùng vào tháng 7.
    Ngoài Mỹ, Đài Loan là quốc gia duy nhất sử dụng biến thể mới nhất này của trực thăng Apache.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Mỹ sẽ điều B-52 nếu có xung đột Senkaku/Điếu Ngư
    (Kienthuc.net.vn) - Mỹ có thể điều động máy bay ném bom chiến lược B-52 để bảo vệ đồng minh Nhật Bản nếu Trung Quốc đánh chiếm quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
    Thông tin này do tờ Thời Báo Hoàn cầu của Trung Quốc dẫn lại bài báo đăng tải trên các phương tiện truyền thông của Nhật.
    Máy bay B-52, từng xuất hiện ở Khu vực Nhận dạng Phòng không (ADIZ) của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông hồi năm ngoái, khả năng sẽ được điều động tới khu vực này một lần nữa nếu cuộc xung đột Senkaku/Điếu Ngư xảy ra. Mục đích là để tiến hành các vụ đánh bom chiến lược từ căn cứ không quân của Mỹ ở Guam nhằm chống lại Trung Quốc.
    [​IMG]
    Máy bay ném bom B-52 của Mỹ.
    Dẫn lại tin của Nihon Keizai Shimbun, Thời Báo Hoàn cầu cho hay, Hải quân Mỹ có thể thay thế tàu đổ bộ USS Denver đóng ở Nhật bằng USS Green Bay (tàu đổ bộ lớp San Antonio hiện đại hơn) vào năm 2015.
    Từ căn cứ hải quân Mỹ ở Sasebo ở miền nam nước Nhật, tàu USS Green Bay có thể thực hiện một cuộc tấn công đổ bộ nếu Trung Quốc cố gắng chiếm giữ quần đảo tranh chấp này. Ngoài các tàu chiến đấu cơ mới, Mỹ còn điều thêm máy bay tuần tra chống tàu ngầm tối tân Boeing P-8 Poseidon, thay cho máy bay P-3C.
    Thay thể Nga và Triều Tiên, Trung Quốc trở thành mối quan ngại số một trong lĩnh vực phòng không đối với nước Nhật sau khi tuyên bố lập ADIZ ở Biển Hoa Đông.
    Theo một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố rằng, các máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ nước này đã 453 lần đánh chặn các máy bay tự ý xâm nhập vào khu vực nhận dạng phòng không của họ.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Mỹ triển khai siêu tàu đổ bộ 25.000 tấn LPD-20 đến biển Hoa Đông
    Chủ nhật 09/02/2014 09:27
    ANTĐ - Hãng tin Kyodo News của Nhật Bản cho biết, sang năm tới Mỹ sẽ triển khai thêm tàu đổ bộ tấn công lớp San Antonio đến thường trực tại Nhật Bản.
    Ngày 06-02 lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản tuyên bố, vào tháng 02-2015 họ sẽ triển khai tàu vận tải đổ bộ tấn công LPD-20 USS Green Bay tới căn cứ Hải quân Sasebo ở Nagasaki-Nhật Bản.
    Đây là căn cứ lớn thứ hai, sau căn cứ Yokosuka của lực lượng hải quân Mỹ đóng ở Nhật Bản, đồng thời nó cũng là căn cứ của lực lượng tự vệ trên biển nằm ở phía tây nam Nhật Bản, tức phía đông biển Hoa Đông.
    Bài báo trích dẫn lời của một quan chức Hải quân Mỹ đóng tại Nhật Bản nói rằng, hiện tại quân đội Mỹ vẫn đang triển khai tàu vận tải đổ bộ tấn công LPD-9 USS Denver thuộc lớp Austin ở căn cứ Sasebo.
    Tuy nhiên tàu đổ bộ này đã bắt đầu phục vụ trong lực lượng hải quân Mỹ từ năm 1968 nên hiện giờ đã quá già lão. Hải quân Mỹ đã quyết định sẽ cho nó ngừng hoạt động vào tháng 9 năm nay và đến “dưỡng lão” tại Trân Châu Cảng. Khoảng trống lực lượng cho đến khi USS Green Bay tới sẽ được tàu USS Peleliu (LHA-5) tạm thời thay thế.
    [​IMG]

    Tàu đổ bộ LPD-20 USS Green Bay thuộc thuộc lớp San Antonio

    Vị quan chức hải quân này cho biết thêm, mục đích của việc triển khai tàu vận tải đổ bộ tấn công lưỡng thê USS Green Bay (LPD-20) tới căn cứ Hải quân Sasebo ở Nhật Bản là để bảo vệ an ninh cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Nhật Bản.
    Tàu USS Green Bay được Hải quân Mỹ đưa vào phục vụ từ năm 2009, là tàu vận tải đổ bộ tấn công lưỡng thê thế hệ thứ tư của Hải quân Mỹ, thuộc lớp San Antonio.
    Tàu có lượng giãn nước 25.000 tấn, dài 208m. Nó có thể chở 700-800 lính thủy đánh bộ, 2 tàu đổ bộ vỏ sắt hoặc một tàu đổ bộ đệm khí, 4 trực thăng CH-46 hoặc 2 MV-22 Osprey.
    Với các phương tiện vận chuyển binh sỹ và trang thiết bị như tàu xuồng đổ bộ và máy bay vận tải MV-22 Osprey, các tàu đổ bộ lớp San Antonio đã trở thành một trong những yếu tố cấu thành quan trọng của nhóm tác chiến đổ bộ và nhóm tấn công viễn chinh của hải quân đánh bộ Mỹ.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Triều Tiên đang chuẩn bị vừa thử hạt nhân, vừa phóng tên lửa liên lục địa?
    Thứ hai 10/02/2014 17:49
    ANTĐ - Ngày 10-2, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwang Jin cho biết, bãi thử nghiệm hạt nhân Pungeri của Triều Tiên đã hoàn thành chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ tư.
    Tại cuộc họp của quốc hội Hàn Quốc, ông Kim Kwang Jin cho biết: “Tại bãi thử Pungeri đã hoàn thành công việc chuẩn bị để tiến hành một vụ thử hạt nhân”. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng “không có dấu hiệu cho thấy một vụ thử hạt nhân sẽ được tiến hành ngay lập tức” và “tất cả mọi thứ phụ thuộc vào quyết định của Triều Tiên”.
    Đồng thời, Bộ trưởng Kim cũng cho rằng, có nhiều dấu hiệu cho thấy, Triều Tiên cũng chuẩn bị tiến hành một vụ phóng tên lửa tầm xa. Trước đây, việc tiến hành phóng tên lửa và thử hạt nhân của Bình Nhưỡng diễn ra hầu như đồng thời.
    Ngày 7-2 vừa qua, trang web 38 North của Viện Mỹ-Hàn thuộc đại học Johns Hopkins cũng đưa tin, Triều Tiên cơ bản đã hoàn thành việc mở rộng bệ phóng tên lửa chiến lược, có khả năng phóng tới Mỹ tại khu vực Sohae, phía tây Triều Tiên.
    [​IMG]
    Triều Tiên đang chuẩn bị vừa thử hạt nhân, vừa phóng tên lửa liên lục địa?
    Theo những hình ảnh gần đây thu được từ vệ tinh, bãi phóng thử tên lửa của Triều Tiên có một tầng mới đã được nâng cấp thêm để có thể phóng tên lửa dài tới 50m, dài hơn gần 70% so với Unha-3 - loại tên lửa đã mang thành công vệ tinh Kwangmyongsong-3 vào quỹ đạo hồi tháng 12-2012.

    Cũng theo trang 38 North, quá trình nâng cấp có thể được hoàn thành trong tháng 3 hoặc tháng 4. Bệ phóng này có thể dùng để phóng tên lửa Unha-3 hoặc biến thể có kích thước dài hơn là Unha-9, loại tên lửa được giới thiệu nguyên mẫu năm 2012.
    Được biết, tên lửa đẩy Unha-3 tương đương một tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm phóng từ 6000-7000km có phạm vi tấn công đến hoặc thậm chí vượt qua Los Angeles của Mỹ. Vì thế, rất có thể tầm bắn của tên lửa chuẩn bị phóng có thể bao trùm toàn bộ nước Mỹ.
    Theo các phương tiện truyền thông, rất có khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành song song 2 kế hoạch này để gia tăng sức ép, buộc Mỹ và Hàn Quốc nối lại vòng đàm phán sáu bên (Mỹ, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản), nhằm đưa ra điều kiện, đổi việc từ bỏ chương trình hạt nhân của mình lấy các gói hỗ trợ, đặc biệt là năng lượng.

    Mỹ-Hàn vẫn tập trận, mặc Triều Tiên thử hạt nhân và phóng tên lửa
    Thứ hai 10/02/2014 19:46
    ANTĐ - Bộ tư lệnh liên quân Mỹ - Hàn Quốc tuyên bố vẫn tổ chức cuộc tập trận thường niên giữa hai nước diễn ra từ ngày 24-2 đến 18-4, bất chấp sự phản đối quyết liệt của Triều Tiên.
    Thông báo được đưa ra trong khi Bình Nhưỡng có phản ứng giận dữ và dọa sẽ hủy bỏ các cuộc đoàn tụ dự kiến tổ chức từ ngày 20 đến 25/2, tại khu nghỉ mát núi Kumgang thuộc Triều Tiên. Seoul và Bình Nhưỡng đạt được thỏa thuận trên vào ngày 5/2.
    Phía Hàn Quốc kêu gọi Bình Nhưỡng tôn trọng thỏa thuận đạt được, vì lợi ích của các gia đình có thân nhân ly tán sau chiến tranh Triều Tiên, bởi gần một nửa trong số những người hy vọng được đoàn tụ đã hơn 80 tuổi
    Tướng Curtis Scaparrotti, tư lệnh liên quân Mỹ - Hàn cho biết: “Giải pháp then chốt” là một bài tập quan trọng nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng của liên quân hai nước. Các kịch bản là thực tế, bài diễn tập cho phép liên quân được đào tạo về những nhiệm nhiệm vụ cần thiết và có khả năng đáp trả bất kỳ cuộc khủng hoảng có thể phát sinh.
    Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cũng cho biết: “Các cuộc tập trận Hàn Quốc-Mỹ được diễn ra thường niên và mang tính chất phòng thủ. Vì vậy, các cuộc diễn tập không liên quan đến việc đoàn tụ gia đình”. Hai cuộc tập trận chung "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non" (Key Resolve và Foal Eagle) giữa Mỹ và quân đội Hàn Quốc sẽ có 12.700 binh sĩ Mỹ tham gia.
    [​IMG]
    Một cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ - Hàn Quốc
    Tháng 9/2013, Triều Tiên đã hủy một sự kiện đoàn tụ gia đình ly tán vào phút chót và nhiều người cho rằng rất có thể Bình Nhưỡng sẽ lặp lại điều này. Cũng trong năm ngoái, Triều Tiên đã đe dọa tấn công hạt nhân chống lại Hoa Kỳ và các đồng minh đúng vào thời điểm căng thẳng, trùng với cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc.

    Hiện nay, hai miền Triều Tiên vẫn chưa hề đưa ra bất kỳ một biện pháp đáng kể nào nhằm giảm căng thẳng quân sự. Nhưng các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên không có khả năng gây ra một cuộc xung đột quân sự thông thường mà gần như nước này chắc chắn sẽ thua.
    Thay vào đó Triều Tiên có thể phóng một tên lửa tầm xa hoặc thực hiện các vụ thử hạt nhân. Bình Nhưỡng đã thực hiện ba vụ thử hạt nhân, mà vụ gần đây nhất diễn ra vào tháng 2 năm ngoái, họ cũng có thể thực hiện cuộc tấn công pháo binh vào lãnh thổ Hàn Quốc như đã từng thực hiện năm 2010.
    Ngày 10-2, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwang Jin cho biết, bãi thử nghiệm hạt nhân Pungeri của Triều Tiên đã hoàn thành chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ tư. Đồng thời, có nhiều dấu hiệu cho thấy, Triều Tiên cũng chuẩn bị tiến hành một vụ phóng tên lửa tầm xa. Trước đây, việc tiến hành phóng tên lửa và thử hạt nhân của Bình Nhưỡng diễn ra hầu như đồng thời.


  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hé mở sức mạnh chiến đấu cơ mạnh nhất Nhật Bản
    (Kienthuc.net.vn) - Với khả năng tác chiến đa năng trên 3 mặt trận, F-2 được coi là chiến đấu cơ mạnh mẽ nhất của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF).
    Chiến đấu cơ Mitsubishi F-2 là mẫu thiết kế đa năng chỉ dành riêng cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) nhằm thay thế cho những chiếc F-1. Công việc thiết kế bắt đầu từ những năm 1980 dưới mật danh chương trình FS-X, nhưng với những áp lực chính trị và kinh tế từ chính phủ Mỹ muốn Nhật từ bỏ chương trình máy bay nội địa của mình để tiếp tục nhận viện trợ thiết bị quân sự từ Mỹ. Kết quả của việc này là chương trình tự sản xuất mẫu máy bay riêng của Nhật bị dừng lại năm 1987 và họ chuyển qua nghiên cứu loại F-16C Block 40 của hãng Lockheed.
    [​IMG]
    Mitsubishi F-2 có hình dáng rất giống mẫu F-16.
    Máy bay F-16 sẽ được chỉnh sửa lại để tương thích với các yêu cầu của Nhật trong tổ hợp liên minh giữa tập đoàn Mitsubishi và tập đoàn Lockheed giờ đây là đối tác chính. Tập đoàn General Electric đảm nhận việc cung cấp động cơ phản lực.
    Lúc đầu có 4 chiếc F-16C chỉnh sửa được sản xuất với vai trò thử nghiệm, chuyến bay đầu tiên của chúng là vào ngày 7/10/1995, đến tháng 12 cùng năm những chiếc máy bay này chính thức được đặt tên là F-2.
    Được chấp nhận vào năm 2000, chiến đấu cơ F-2 được sử dụng trong Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) với vai trò phòng không, yểm trợ hỏa lực mặt đất và đánh biển. Với những tranh chấp ngày càng gay gắt về vấn đề biển đảo giữa Nhật với Trung Quốc và các quốc gia láng giềng khác, chiến đấu cơ F-2 đang đóng vai trò rất quan trọng trong các chiến dịch trên không của quốc đảo này.
    [​IMG]
    F-2 là mối nguy hiểm với tàu mặt nước trong trường hợp xung đột biển đảo.
    Mặc dù có thiết kế rất giống với loại máy bay F-16 của Mỹ (thật ra bản chất F-2 cũng từ F-16 mà ra), thì Mitsubishi F-2 mang những đặc điểm và công nghệ nội địa đủ để nâng tầm F-16 thành phiên bản mang đậm chất Nhật.
    Về tổng quan, chiếc F-2, nguyên bản là máy bay một chỗ ngồi, một động cơ GE dòng F-100. Thân máy bay F-2 to hơn khoảng 25% so với F-16C gốc với việc sử dụng nhiều chất liệu composite trong kết cấu. Thân máy bay được kéo dài và kính buồng lái phi công giờ đây được chia thành ba phần thay cho hai phần trên F-16. Đuôi rộng hơn trong khi cửa lấy khí có đường kính rộng hơn nguyên bản.
    [​IMG]
    F-2 to hơn F-16 khá nhiều.
    Tuy vậy, do qui chế cắt giảm tính năng trong các sản phẩm xuất khẩu của Mỹ như phần mềm điều khiển, các kỹ sư Nhật Bản đã phát triển các giải pháp cho mình, như radar mạng pha chủ động AESA nhãn hiệu Mitsubishi, hệ thống hiển thị thông tin trong khoang lái, hệ thống hiển thị màu đa năng, hệ thống điều khiển HOTAS.
    Về thông số kỹ thuật, F-2 dài 15,52m, chiều ngang 11,13m và cao 4,13m. Khối lượng rỗng của F-2 là 9,5 tấn, trong khi khối lượng cất cánh tối đa là 22 tấn, động cơ General Electric F110-GE-129 giúp F-2 có thể đạt tốc độ Mach 2, tầm hoạt động 836km và độ cao tối đa là 18km. Máy bay cũng tích hợp dù đuôi chuyên dụng hạ cánh ở những đường băng ngắn.
    Trang bị vũ khí tiêu chuẩn của F-2 bao gồm pháo hàng không 6 nòng 20mm JM61A1, bên cạnh đó là 4 mấu cứng gắn vũ khí mỗi bên cánh và một mấu cứng dưới bụng với tổng cộng 8 tấn vũ khí có thể mang theo. Có thể kể đến vũ khí của F-2 như là tên lửa đối không tầm ngắn AIM-9 Sidewinder hay phiên bản nội địa Mitsubishi AAM-3, bên cạnh đó là tên lửa AIM-7 Sparrow hay phiên bản nội địa Mitsubishi AAM-4.
    [​IMG]
    Các mấu cứng cảu F-2 có thể gắn tên lửa, bom hay thùng dầu phụ.
    Để đáp ứng nhiệm vụ không kích mặt đất và đối hải, F-2 sẽ mang tên lửa diệt hạm ASM-1 và ASM-2, tên lửa chống radar và bom thông minh. Máy bay cũng có thể mang thêm thùng dầu phụ gắn dưới các mấu cứng hay ốp vào thân máy bay, giúp tăng tầm hoạt động của chúng.
    Lúc đầu, chính phủ Nhật Bản dự định đặt hàng 140 chiếc từ chương trình FS-X. Tuy vậy việc cắt giảm ngân sách đã khiến chỉ có 94 chiếc F-2 được sản xuất bên cạnh 4 chiếc thử nghiệm. Giá của mỗi chiếc F-2 lên tới khoảng 100 triệu USD khiến nó bị cân nhắc sản xuất thêm, vì thực ra đặt hàng khung thân của F-16 còn rẻ hơn!
    [​IMG]
    F-2B hai chỗ ngồi chuyên dùng huấn luyện.
    Hiện tại F-2 có hai phiên bản chính, gồm F-2A một chỗ ngồi và F-2B hai chỗ ngồi chuyên dùng cho huấn luyện phi công. Có 18 chiếc F-2 đã bị phá hủy trong trận sóng thần năm 2011. F-2 sẽ là đối thủ chính của tiêm kích J-10 Trung Quốc trên bầu trời các đảo tranh chấp giữa hai nước này.
    bailamos_1986TrungTuong thích bài này.
  6. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    F-2 mà gặp J-8F thôi cũng đo ván rồi, cần gì J-10A. Theo chuyên gia không quân Trung Quốc đánh giá, J-8II (có lẽ là 8IIF) mạnh hơn F-2 rất nhiều. Ngoại trừ radar và độ cơ động, còn lại hiệu suất tổng thể về tốc độ, vũ khí bán kính chiến đấu thì J-8IIF ăn đứt F-2

    http://www.81499.com/junshipinglun/96806/
    Lần cập nhật cuối: 13/02/2014
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Mỹ điều thêm tàu ngầm hạt nhân tới Guam
    (Kienthuc.net.vn) - Hải quân Mỹ sẽ điều tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Topeka tới Guam vào cuối năm nay nhằm tăng cường lực lượng đối phó Trung Quốc.
    Phát biểu tại Washington vào ngày 11/2, quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề khu vực châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông Evan Medeiros cho biết, Mỹ phản đối những hành động đơn phương xâm phạm chủ quyền và quyền thực thi chủ quyền đối với quần đảo Senkaku của Nhật Bản (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). Bên cạnh đó, ông Evan Medeiros cũng đã đưa ra những lời chỉ trích đối với việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông của Trung Quốc.
    Hãng Kyodo New của Nhật Bản dẫn lời ông Evan Medeiros cho biết, Nhật Bản là một đồng minh quan trọng của Mỹ. Cả Mỹ và Nhật Bản đều công nhận việc bảo vệ chủ quyền quần đảo Điếu Ngư của Nhật Bản cũng nằm Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật Bản. Đồng thời nhấn mạnh sự hòa bình ổn định ở khu vực Đông Nam Á cũng ảnh hưởng tới lợi ích cốt lõi của Mỹ.
    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Topeka (SSN-754).
    Nguồn tin cũng cho biết, gần đây Hải quân Mỹ đã tuyên bố tăng cường thêm lực lượng tàu ngầm tới Guam, với việc điều chuyển tàu ngầm hạt nhân tấn công thuộc lớp Los Angeles mang tên USS Topeka (SSN-754). Đây sẽ là tàu ngầm hạt nhân thứ 4 lớp Los Angeles được triển khai ở Guam.
    Hành động này được cho là nhằm mục đích kiềm chế những động thái trên biển ngày càng gia tăng gần đây của Trung Quốc, và củng cố căn cứ chiến lược ở Tây Thái Bình Dương, tăng cường thể chế quân sự ở khu vực này.
    Hiện nay, tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Topeka đang trải qua cuộc đại trùng tu ở bang New Hampshire, miền đông nước Mỹ. Dự kiến, việc triển khai tới Guam sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay.
    Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Topeka được trang bị 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm và 12 tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân UGM-109 Tomahawk.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản: sập nhà chứa máy bay P-3C vì tuyết rơi dày
    Quote:
    Nhật Bản: sập nhà chứa máy bay P-3C vì tuyết rơi dày
    Xưởng sửa chữa máy bay quân sự Nhật Bản bị sập vì tuyết rơi dày khiến 6 chiếc máy bay săn ngầm P-3C Orion hư hỏng nặng.

    Theo thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nhật Bản, một vụ tai nạn nghiêm trọng dày đã xảy ra tại căn cứ ở Kanagawa – Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, theo đó do tuyết rơi quá dày đã làm sập xưởng sửa chữa máy bay tại căn cứ vào ngày 15/2.
    [​IMG]
    Đuôi một chiếc P-3C chọc thủng trần nhà bị sập.
    Vụ việc khiến cho 6 máy bay tuần tra chống ngầm P-3C Orion bị “nghiền nát”, rất may là không có thương vong về người. Số máy bay này được lên kế hoạch bảo trì tại căn cứ này. Hiện chưa rõ thiệt hại chi tiết.
    Tuy nhiên, quan sát một số hình ảnh thì phần cánh đuôi đứng những chiếc P-3C Orion thậm chí đã đâm xuyên qua trần nhà xưởng khi nó bị sập xuống, tất nhiên việc này khiến đuôi chiếc P-3C bị hư hỏng không hề nhỏ.
    [​IMG]
    Toàn cảnh nhà xưởng với mặt nước bị nghiêng, một phần trần nhà sập.
    Trước đó, trong thảm họa động đất, sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản cũng khiến nhiều chiếc tiêm kích hiện đại F-2 của nước này bị hư hỏng nặng, mất khả năng hoạt động. Hiện việc sửa chữa những chiếc máy bay này vẫn chưa được tiến hành.
    Hoàng Lê
  9. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Hàn Quốc sắp mua RQ-4 Block 30 Global Hawk
    Northrop Grumman dự kiến, Hàn Quốc sắp tới sẽ ký chấp nhạn mua 4 máy bay không người lái (UAV) độ cao lớn và thời gian bay dài (High-Altitude Long-Endurance - HALE) RQ-4 Block 30 Global Hawk.

    [​IMG]
    RQ-4 Global Hawk
    Thông tin này được Phó Chủ tịch Northrop Grumman về các hệ thống HALE tuyên bố tại triển lãm Singapore Airshow 2014 George Guerra.
    Cục Hợp tác quân sự và an ninh DSCA thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ vào ngày 21/12/2012 đã thông báo Hạ viện Mỹ về khả năng bán cho Hàn Quốc một lô UAV HALE. Giá của hợp đồng bán 4 chiếc RQ-4 Block 30 Global Hawk với các hệ thống trinh sát, cũng như các thiết bị và dịch vụ liên quan ước 1,2 tỷ USD. Trang thiết bị của UAV bao gồm bộ phương tiện phát hiện tích hợp cải tiến EISS, trong đó có trạm quan sát quang-điện tử/hồng ngoại có độ phân giải cao và 1 radar khe tổng hợp, 1 thiết bị hiển thị mục tiêu động mặt đất. Hợp đồng cũng trù tính cung cấp các phương tiện trinh sát vô tuyến điện và xử lý hình ảnh nhận được.
    Vấn đề nảy sinh do giá mua UAV HALE tăng cao vào đầu năm 2012 đã được giải quyết. Sau khi Mỹ đánh giá các yếu tố chi phí của chương trình, họ đã gửi chào hàng mới đến Cục Các chương trình mua sắm quốc phòng DAPA của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Giá bán hiện tại ước 900 tỷ won (844,9 triệu USD).
    Hiện giờ, Mỹ đang chờ nhận thư chấp nhận chào hàng của Hàn Quốc.
    Một nguồn tin giấu tên trong DAPA cho hay, dự kiến hợp đồng ký vào nửa đầu năm 2014. Nếu ký hợp đồng, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dự định nhận được các UAV vào năm 2018.
    Ngoài ra, theo ông George Guerra, việc đàm phán bán 3 chiếc Global Hawk cho Nhật cũng đang tiến triển tốt. Chương trình mua sắm này được đưa vào các văn bản kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nhật. Tokyo dự định chi 100 triệu yen (1 triệu USD) trong ngân sách quốc phòng tài khóa 2014 nhằm nghiên cứu tất cả các khía cạnh của chương trình mua sắm RQ-4.
    Tại căn cứ không quân Misawa ngay trước khi bán UAV, Không quân Mỹ có thể triển khai Global Hawk hiện đang đóng ở căn cứ không quân Andersen, Guam.
    Nhật cũng dự định mua các UAV bay cao trung bình, thời gian bay dài để lấp khoảng trống trong hệ thống phòng thủ chống tên lửa đường đạn. Theo đánh giá của công ty, phương án tốt nhất cho mục đích này là UAV Triton của Mỹ trang bị hệ thống chống đóng băng và có khả năng hoạt động ở độ cao nhỏ hơn.
    Nguồn: Yonhap, Armstrade, 14.2.2014.
    http://vietnamdefence.com/Home/tint...-mua-RQ4-Block-30-Global-Hawk/20142/53401.vnd
  10. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Hàn Quốc chế tạo Sát Quỷ
    Công ty Korea Aerosapce Industries (KAI, Hàn Quốc) đã giới thiệu máy bay không người lái (UAV) mới có cái tên rùng rợn Sát Quỷ (Devil Killer).

    [​IMG]
    Devil Killer (N Brown / HIS)
    Devil Killer có thể phóng từ boong tàu, có thể dùng để trinh sát và quan sát, cũng như làm vũ khí tuần kích.
    KAI đã bắt đầu chào bán UAV này cho các khách hàng tiềm năng.
    Devil Killer đã bắt đầu được phát triển vào năm 2012. UAV này được phóng nhờ một động cơ phản lực nhỏ, sau khi đạt đến tốc độ hành trình, động cơ được tách bỏ, UAV tiếp tục bay nhờ các động cơ cánh quạt của mình.
    Hiện nay, KAI đang chào bán biến thể phóng bằng máy phóng, khởi tốc bằng khí nén.
    Sau khi phóng, UAV bung cánh gấp và nổ máy 2 động cơ. Devil Killer có chiều dài 1,5 m, sải cánh 1,3 m, trọng lượng 25 kg ở biến thể vũ trang với đầu đạn nặng gần 2 kg.
    Devil Killer có thể bay với tốc độ 400 km/h, tầm hoạt động là 40 km.
    Nguồn: Jane’s, Lenta, 18.2.2014.
    http://vietnamdefence.com/Home/ktqs/khongquan/UAV/Han-Quoc-che-tao-Sat-Quy/20142/53413.vnd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này