1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hải quân Đài Loan đóng tàu tấn công đổ bộ năm 2015
    (Kienthuc.net.vn) - Để đối phó với tình hình ngày càng phức tạp ở Biển Đông, Hải quân Đài Loan dự kiến đóng 2 tàu tấn công đổ bộ 20.000 tấn vào năm sau.
    Trong bối cảnh biển Đông không ngừng nóng lên, cộng với việc Philippines phát triển lực lượng hải quân và không quân, Đài Loan quan ngại, trong tương lai các cuộc xung đột quân sự có thể bùng nổ tại Biển Đông.
    Để ứng phó kịp thời với mọi sự biến đổi tại đây, phòng vệ đảo Ba Bình nhanh chóng, Hải quân Đài Loan có kế hoạch tới năm 2015 đóng 2 tàu tấn công đổ bộ 20.000 tấn.
    [​IMG]
    TàuType San Antonio LPD-17 của Mỹ.
    Loại tàu này sẽ dài 210 m, rộng 32 m, mớn nước đạt 7 m, tốc độ tối đa 22 hải lý/h, khoảng cách hành trình liên tục đạt 6.000 hải lý. Hải quân Đài Loan có kế hoạch để tàu này trở thành tàu sân bay đổ bộ, có thể vận chuyển tối đa 1 tiểu đoàn hải quân lục chiến, bên trong tàu có thể chở được nhiều thiết bị tác chiến đổ bộ như xe chiến đấu đổ bộ AAV-7, boong tàu có nhà chứa máy bay có thể tải được 4 trực thăng tác chiến, đầu tàu được trang bị pháo hạm nhanh và súng máy đối phó với mục tiêu nhỏ.
    Tàu đổ bộ này bề ngoài giống với tàu đổ bộ Type San Antonio LPD-17 của Hải quân Mỹ và có tính năng hơn hẳn tàu đổ bộ Type 071 Côn Luân Sơn mà Trung Quốc triển khai cho Hạm đội Nam Hải.
    Do tàu tấn công đổ bộ này không đòi hỏi hệ thống chiến đấu phức tạp, cộng với việc Đài Loan có nhiều kinh nghiệm đóng tàu trọng tải lớn nên chi phí đóng 1 tàu tấn công đổ bộ dạng này chỉ khoảng 297,4 triệu USD.Theo quan chức quân sự Đài Loan, hiện nay tàu đổ bộ của Hải quân Đài Loan tốc độ quá chậm, không thể theo kịp sự phát triển của lực lượng đặc biệt.
    Trong tương lai, tốc độ hành trình của tàu tấn công độ bộ nhanh hơn, có thể đáp ứng sự phát triển của lực lượng đặc biệt Đài Loan, có thể chở lực lượng hải quân lục chiến hoặc lực lượng đặc biệt đến đảo Ba Bình, tăng cường sự hỗ trợ của lực lượng hải quân và không quân cho đảo Ba Bình.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Australia mua UAV MQ-4C Triton đối phó Trung Quốc?
    (Vũ khí) - Dù đang sở hữu phi đội máy bay trinh sát P-3 Orion tiên tiến hàng đầu thế giới, tuy nhiên để tăng khả năng đối phó trong mọi tình huống có thể xảy ra trong khu vực, Australia có kế hoạch bỏ ra 3 tỷ AUD để mua 7 chiếc máy bay không người lái (UAV) MQ-4C Triton.
    Theo Tân Hoa Xã cho biết, số UAV này sẽ được sử dụng chủ yếu cho các mục đích quân sự, như phát hiện các tàu và máy bay của đối phương trong một cuộc xung đột. Chúng còn có thể được sử dụng để phát hiện những người tị nạn, do loại UAV này có thể giám sát một khu vực rộng 40.000 dặm vuông chỉ trong một lần cất cánh.
    Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston sẽ sớm đệ trình kế hoạch lên nội các, để thông qua lần đầu 3 tỷ AUD mua 7 chiếc máy bay không người lái MQ-4C Triton, một phiên bản hải quân của máy bay không người lái Global Hawk do Mỹ chế tạo.
    Nếu bản kế hoạch này được thông qua, 7 chiếc UAV mới này sẽ được triển khai tại một căn cứ không quân ở gần thành phố miền nam Adelaide và sẽ thay thế phi đội máy bay trinh sát hàng hải P-3 Orion cũ hiện đang trong biên chế của Hải quân Australia.
    [​IMG]
    UAV MQ-4C Triton
    Theo một số chuyên gia, việc Australia có kế hoạch mua nhiều UAV MQ-4C Triton cùng một lúc như vậy có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó nguyên nhân hàng đầu đến từ Trung Quốc.
    Cùng chung nhận định này, trong một báo cáo có tựa đề "Giấc mơ mới của Trung Quốc" do Viện chính sách chiến lược Australia tài trợ, nhà kinh tế Mỹ David H Hale nhận định rằng Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của Australia trong tương lai.
    Nhà kinh tế Hale cho biết trong báo cáo rằng hiểm họa lớn nhất đối với an ninh Australia trong tương lai là sự kết hợp của 2 nhân tố: sự phát triển kinh tế của Trung Quốc và khả năng Mỹ rút khỏi khu vực khi yếu dần.
    Một khi Mỹ quyết định rút các binh sĩ khỏi khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Australia sẽ bị nguy hiểm trước "sự gây hấn từ bên ngoài". "Sự trỗi dậy của Trung Quốc với tư cách là cường quốc sẽ trở thành thách thức chính sách an ninh lớn nhất đối với Australia trong thế kỷ 21", ông Hale nhận định trong báo cáo.
    Mặc dù nhà kinh tế Mỹ không nhắc tới Trung Quốc là kẻ gây hấn trong báo cáo, nhưng ông Hale nói rõ rằng việc Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng để đạt được các mục đích có thể là một thách thức lớn đối với an ninh của Australia.
    Theo ông Hale, điều quan trọng là Australia phải cân bằng quan hệ kinh tế đang gia tăng với Trung Quốc và liên minh truyền thống với Mỹ. Nếu các vấn đề tài chính của Mỹ buộc nước này phải cắt giảm chi tiêu quốc phòng và rút khỏi khu vực châu Á-Thái Bình Dương, điều đó sẽ trở thành một vấn đề lớn với Australia.
    Báo cáo trên cho hay, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc ước tính vào khoảng 166 tỷ USD, chỉ đứng thứ 2 sau Mỹ với ngân sách 660 tỷ USD.
    Sau khi Bắc Kinh đơn phương lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông, ông Hale cho rằng Australia chỉ có thể trông đợi vào Ấn Độ để kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc. Vì lý do này, chuyên gia kinh tế Mỹ cho rằng Australia nên thiết lập quan hệ thân thiết hơn với Ấn Độ để tránh bị phụ thuộc quá vào Trung Quốc về mặt kinh tế và Mỹ về mặt quân sự.
    Theo những nhận định trên, thì việc trang bị số lượng lớn UAV MQ-4C Triton của Hải quân Australia theo các chuyên gia chỉ có thể là nhằm đối phó với những nguy cơ đến từ Trung Quốc trong tương lai.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật có thể sở hữu ICBM và 50 đầu đạn hạt nhân trong 3 tháng
    Thứ tư 19/02/2014 10:41
    ANTĐ - Nhật Bản sở hữu hàng trăm kg nguyên liệu hạt nhân đủ để chế tạo tới 50 đầu đạn, có trình độ công nghệ cao để trong vòng 3-6 tháng có thể chế tạo thành công vũ khí hạt nhân. Viễn cảnh về 1 đối trọng hạt nhân tiềm tàng trong tương lai làm Trung Quốc cực kỳ lo ngại.
    Trung Quốc lo ngại nghiêm trọng trước thực tế Nhật Bản từ lâu đã không trả lại plutonium cấp độ vũ khí cho Mỹ. Đây là tuyên bố của bà Hoa Xuân Oánh hôm 17-1 tại một cuộc họp báo. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, nước này hy vọng sẽ sớm nhận được lời giải thích từ Nhật Bản và kêu gọi nước này trả lại vật liệu hạt nhân càng sớm càng tốt.
    Nhật Bản đã nhận được 331 kg plutonium thời "chiến tranh lạnh" từ Hoa Kỳ và một số lượng nhỏ chất này từ Vương quốc Anh. Plutonium làm giàu được nước này được sử dụng trong các chương trình phát triển các lò phản ứng nhanh, phục vụ cho mục đích dân dụng là năng lượng hạt nhân. Thí nghiệm được tiến hành tại trung tâm khoa học "Tokaimura" trên đảo Honshu.
    Washington đã nhiều lần yêu cầu Tokyo hoàn lại cho Mỹ plutonium đã làm giàu cao vì việc phát triển lò phản ứng nhanh ở Nhật Bản đã bị đình chỉ từ hồi tháng 5-2013. Họ cho rằng, 293 kg loại vật liệu này là đủ để sản xuất 40-50 đầu đạn hạt nhân. Nhật Bản đã phản ứng tiêu cực đối với yêu cầu của Mỹ, cho rằng điều đó sẽ cản trở các công trình nghiên cứu khoa học đang còn dở dang của họ.
    Hiện tại chưa có thỏa thuận của Nhật Bản về việc hoàn lại plutonium cấp độ vũ khí cho Mỹ. Và đây là một trong những lý do mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản tuyệt đối tuân theo hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân mà Tokyo là thành viên. Tại sao yêu cầu đó lại được công bố ngay tại thời điểm này?

    Chuyên gia Viện Viễn Đông Alexander Larin giải thích: “Bây giờ mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo trở nên khá căng thẳng. Nguồn gốc sự căng thẳng này là tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, nó đã bị đẩy lên cao trào khi Trung Quốc đơn phương thiết lập “Vùng nhận dạng phòng không” trùm lên khu vực này. Lãnh đạo Trung Quốc sẽ sử dụng tất cả các biện pháp để gây áp lực đối với chính phủ Nhật Bản nhằm buộc họ phải nhượng bộ về vấn đề biển đảo".
    [​IMG]

    Tên lửa đẩy H-2A của Nhật có thể nhanh chóng biến thành tên lửa đạn đạo liên lục địa

    "Tokyo giữ Plutonium ở cấp độ vũ khí trong một thời gian dài, nhưng bây giờ Washington đang tiến hành chiến dịch bắt họ hoàn lại chất phóng xạ và Bắc Kinh đã tận dụng điều này. Phía Trung Quốc sẽ tiếp tục sử dụng mọi chiêu bài để gây áp lực tâm lý đối với Chính phủ Nhật Bản, làm cho họ cảm thấy bất an và làm suy yếu vị trí trong tranh chấp biển đảo, đồng thời dập tắt mối lo về một đối trọng hạt nhân tiềm năng trong tương lai.”
    Theo ông Alexander Larin, về lý thuyết, có thể giả định Trung Quốc lo ngại trước việc Nhật Bản chế tạo đầu đạn hạt nhân. Nhưng trên thực tế, người Nhật không nhằm mục đích phát triển vũ khí hạt nhân và trong thực tế không làm bất cứ điều gì để tạo ra loại vũ khí đó, mặc dù họ có đủ tiềm năng khoa học và kỹ thuật để giải quyết vấn đề này. Một số chuyên gia công nghệ đã cho rằng, nếu cần thiết, chỉ cần vẻn vẹn 3 - 6 tháng là Nhật Bản sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân.
    Giám đốc trung tâm nghiên cứu Nhật Bản tại Viện nghiên cứu Viễn Đông Valery Kistanov cho rằng Tokyo có mọi tiềm năng để sở hữu vũ khí hạt nhân, Tokyo sẽ nhanh chóng sản xuất được loại vũ khí hủy diệt này nếu họ bất chấp ba nguyên tắc phi hạt nhân trong hiến pháp hòa bình của đất nước là: Không nhập khẩu, không sản xuất, không tàng trữ vũ khí hạt nhân.
    Ông Kistanov phân tích: “Tuy nhiên, tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi theo tình hình và rất có khả năng các chiến lược gia Nhật Bản cho rằng tương lai cũng phải xem xét vấn đề bảo đảm an ninh của đất nước từ quan điểm vũ khí hạt nhân. Nhật Bản đã chính thức thông qua thuật ngữ "mối đe dọa Trung Quốc" Đối với Nhật Bản, và vấn đề lớn nhất đối với họ bây giờ là làm thế nào để kiềm chế mối đe dọa như vậy".
    [​IMG]

    Nhật có thể dễ dàng chế tạo các loại bom hạt nhân chiến thuật như B-61-12 của Mỹ

    "Vì vậy, có lẽ các nhà chiến lược Nhật Bản cho rằng nước Nhật cần phải suy nghĩ rằng họ cũng cần phải có những loại vũ khí đủ sức răn đe những cái đầu ngông cuồng. Ví dụ như, báo Nhật Bản đã viết thẳng ra là trong trường hợp thống nhất hai miền Triều Tiên, chắc chắn nước này sẽ sở hữu hạt nhân. Và khi đó Nhật Bản chắc chắn cũng phải trở thành quốc gia hạt nhân.”
    Trên thự tế, Nhật Bản có lực lượng tên lửa đẩy vệ tinh cực kỳ hùng hậu như: M-5, N-2, H-2A…, có thể biến thành tên lửa đạn đạo liên lục địa ngay lập tức. Viễn cảnh Tokyo có thể sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa và đầu đạn hạt nhân trong vòng 6 tháng làm Hàn Quốc, Triều Tiên, đặc biệt là Trung Quốc lo ngại. Mối lo Ấn Độ, Triều Tiên chưa dứt lại đến Nhật Bản, thử hỏi làm sao mà Bắc Kinh không làm mọi cách bắt Tokyo phải trả nhiên liệu về cho Washington?
    Ngay cả Hàn Quốc cũng đã từng manh nha có ý định này, họ đã hai lần bị bắt bắt quả tang đang cố gắng để có được Plutonium mặc dù ở quy mô nhỏ. Hiểu được điều đó, Washington liên tục ngăn chặn hành động của Seoul, dập tắt khát vọng có được toàn bộ chu kỳ tái chế nhiên liệu hạt nhân nước này. Và có lẽ hiện nay Mỹ cũng sẽ làm mọi cách để ngăn cản Nhật Bản trở thành một cường quốc hạt nhân trong tương lai.
    Mỹ hy vọng sẽ ký thỏa thuận với Nhật Bản về việc hoàn lại plutonium cấp độ vũ khí trước hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần thứ ba về an ninh hạt nhân, sẽ được tổ chức ở Hà Lan trong tháng Ba tới. Và hơn ai hết, Trung Quốc - quốc gia sở hữu hàng trăm đầu đạn hạt nhân - cũng rất mong mỏi Mỹ làm được điều này.
    songoka91tombuys thích bài này.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Lính tăng Trung Quốc béo quá, không chui lọt cửa xe tăng
    Thứ năm 20/02/2014 14:01
    ANTĐ - Các binh sĩ Trung Quốc ngày nay cao lớn hơn và cân nặng hơn so với thế hệ trước, điều đó khiến họ cảm thấy những chiếc xe tăng được thiết kế từ ba thập kỉ trước trở nên chật chội.
    Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, binh sĩ thuộc các lực lượng vũ trang Trung Quốc trung bình cao hơn 2cm và vòng eo to hơn 5cm so với 20 năm về trước, Chính điều này là đã làm họ bị mắc kẹt khi chui ra, chui vào cửa những chiếc xe tăng được sản xuất cách đây 30 năm dành cho binh sĩ có thể trạng nhỏ hơn.
    Một Viện nghiên cứu thuộc Tổng bộ trang bị của quân đội Trung Quốc đã thực hiện cuộc khảo sát này. Cuộc nghiên cứu được tiến hành từ năm 2009 với sự tham dự của hơn 20.000 lính Trung Quốc, với chủ đề tranh luận là việc đổi mới trang thiết bị quân sự.
    [​IMG]
    Xe tăng của lục quân Trung Quốc
    Ông Ding Songtao - người phụ trách cuộc điều tra cho biết, các thiết bị quân sự phải được thiết kế phù hợp với thể trạng binh sĩ trên chiến trường, cũng giống như việc chọn quần áo vừa vặn với cơ thể”. Vì vậy, đổi mới và nâng cấp xe tăng hiện đang là một nội dung cấp thiết trong phát triển trang bị của lục quân Trung Quốc.

    Theo một báo cáo của Viện phát triển quốc tế (ODI) có trụ sở tại London, từ năm 1980 trở lại đây, lệ thừa cân, béo phì ở Trung Quốc đã tăng gấp đôi. Theo ODI, những thay đổi này liên quan với việc tăng thu nhập cũng như lối sống ít vận động của người Trung Quốc. Thịt, đường, các thực phẩm giàu chất béo được sử dụng nhiều hơn, đồng thời lối sống ít vận động trở nên quen thuộc đã khiến nhiều người Trung Quốc phát phì.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Tàu sân bay Liêu Ninh: Một trái "bom hẹn giờ" nguy hiểm
    "Trái bom hẹn giờ" Liêu Ninh có thể phát nổ bất kỳ lúc nào, kéo lùi mọi nỗ lực của nước này nhằm trở thành một thế lực mạnh về hải quân.
    Tàu sân bay Vikrama***ya của Ấn Độ vốn được mua lại của Liên Xô đã bị nổ nồi hơi trong chuyến hành trình kéo dài 42 ngày, xuất phát từ xưởng đóng tàu Sevmash của Nga, nơi con tàu được tân trang, trở về căn cứ hải quân Karwar của Ấn Độ vào cuối tháng 10/2013.
    Giống như nhiều tàu chiến thời Chiến tranh Lạnh, Vikrama***ya hoạt động với nồi hơi phức tạp, không đáng tin cậy và thậm chí nguy hiểm. Tàu sân bay này đã gặp sự cố với nồi hơi năm 2012 trong quá trình thử nghiệm ngoài khơi bờ biển Nga. Lớp gốm cách nhiệt bị hỏng dẫn đến nồi hơi quá nóng và ngừng hoạt động.
    Sự cố đã ảnh hưởng đến khả năng sản xuất điện và tốc độ của con tàu, nặng hơn nó có thể khiến con tàu không thể hoạt động.
    Cuộc “khủng hoảng” nồi hơi tàu sân bay có thể là một tin xấu đối với Trung Quốc, vốn cũng đã tìm cách đưa vào sử dụng một tàu sân bay Liên Xô cũ. Mặc dù tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc chưa xảy ra sự cố, nhưng có thể là do con tàu này chỉ hoạt động ở phạm vi hẹp, chưa bao giờ đi xa khỏi các căn cứ lớn ven bờ, nơi có khả năng sửa chữa khẩn cấp.
    Từ kinh nghiệm của cả Nga và Ấn Độ, có thể nói, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đang như một “quả bom hẹn giờ”, một ngày nào đó có thể "phát nổ", kéo lùi mọi nỗ lực của nước này nhằm trở thành một thế lực mạnh về hải quân.
    BÀI LIÊN QUAN
    "Động cơ và hệ thống truyền động của tàu Liêu Ninh là những yếu tố có nguy cơ gây phát nổ cao nhất", chuyên gia Andrew Erickson tại Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ cảnh báo.
    Liên Xô đã chế tạo một số tàu sân bay vào những năm 1980, bao gồm 4 chiếc lớp Kiev với lượng giãn nước 40.000 tấn và 2 chiếc lớp Đô đốc Kuznetsov lượng giãn nước 50.000 tấn mỗi tàu. Sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991, Nga bắt đầu thanh lý tất cả những tàu sân bay lớp Kiev và chiếc Varyag lớp Kuznetsov chưa được hoàn thiện, chỉ để lại chiếc Đô đốc Kuznetsov phục vụ trong lực lượng hải quân nước này.
    Năm 2004, Ấn Độ chi hơn 2 tỷ USD để mua một chiếc tàu sân bay lớp Kiev được tân trang lại và đặt tên là Vikrama***ya, chiếc tàu sân bay thứ 2 của New Delhi. Trung Quốc mua tàu sân bay Varyag năm 1998 và sau 13 năm tu sửa, nó được đặt tên là Liêu Ninh nhằm dần tạo thế đối trọng với 11 chiếc tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ.
    Độ tin cậy về chất lượng hoạt động của các nồi hơi tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov là một tín hiệu cảnh báo đối với cả người Ấn Độ và Trung Quốc. Để phòng ngừa các sự cố mà con tàu này có nguy cơ gặp phải, một chiếc tàu kéo cỡ lớn thường xuyên phải đi kèm với nó trong các chuyến đi biển.
    Kể từ khi được đưa vào hoạt động từ năm 1991, tàu sân bay của Nga chỉ hoàn thành 4 chuyến đi biển ở phạm vi hẹp trong khi cứ mỗi 3 năm các tàu sân bay của Mỹ tối thiểu phải trải qua ít nhất 8 tháng hoạt động trên biển.
    Ấn Độ đã khá công khai về những trục trặc mà tàu Vikrama***ya gặp phải. Nhưng người Trung Quốc vẫn rất bí mật về các sự cố tàu sân bay của họ.
    Có thể là tàu sân bay của Trung Quốc không sử dụng nồi hơi. Về lý thuyết, Liêu Ninh có thể được trang bị một động cơ khác hoặc thậm chí một động cơ diesel nhằm tránh gặp phải những vấn đề khi sử dụng nồi hơi nước.
    Tuy nhiên, giả thiết này không phù hợp bởi vì Hải quân Trung Quốc đã ký hợp đồng với một công ty của Ukraine để cung cấp nồi hơi và thiết bị động cơ đẩy khác cho Liêu Ninh (ngành công nghiệp Ukraine có lịch sử sản xuất nhiều thiết bị phần cứng cho các tàu chiến của Nga, trong đó có cả các động cơ điện hoạt động không đáng tin cậy).
    Thực ra, thiết bị nồi hơi của tàu sân bay Liên Xô về cơ bản tương đương “thời kỳ đồ đá” về động cơ tàu chiến. Hệ thống động lực tàu chiến của các nước trên thế giới đã sớm vượt qua thời đại nồi hơi, bắt đầu sử dụng tua-bin điện và các thiết bị động lực hiện đại khác, nhưng những thiết bị động lực mới này chưa được sản xuất ở Nga.
    Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - Liêu Ninh - được thử nghiệm trên biển lần đầu tiên năm 2011 và vào cuối năm 2013, Hải quân Trung Quốc ra thông báo cho biết tàu đã hoàn thành 37 ngày huấn luyện và thử nghiệm trên Biển Đông, thực hiện hơn 100 cuộc diễn tập và khoa mục huấn luyện nhằm kiểm tra khả năng chịu sóng biển, tốc độ di chuyển ở vùng nước sâu, khả năng định hướng cũng như độ tin cậy của các loại vũ khí và trang bị. Đây là chuyến hành trình dài ngày đầu tiên của tàu Liêu Ninh kể từ khi nó được biên chế vào hải quân Trung Quốc từ năm ngoái.
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc chế tạo Sát Quỷ
    6:38 PM, 18/02/2014, Views: 3088 | By PM
    VietnamDefence - Công ty Korea Aerosapce Industries (KAI, Hàn Quốc) đã giới thiệu máy bay không người lái (UAV) mới có cái tên rùng rợn Sát Quỷ (Devil Killer).
    [​IMG]
    Devil Killer (N Brown / HIS)
    Devil Killer có thể phóng từ boong tàu, có thể dùng để trinh sát và quan sát, cũng như làm vũ khí tuần kích.
    KAI đã bắt đầu chào bán UAV này cho các khách hàng tiềm năng.

    Devil Killer đã bắt đầu được phát triển vào năm 2012. UAV này được phóng nhờ một động cơ phản lực nhỏ, sau khi đạt đến tốc độ hành trình, động cơ được tách bỏ, UAV tiếp tục bay nhờ các động cơ cánh quạt của mình.

    Hiện nay, KAI đang chào bán biến thể phóng bằng máy phóng, khởi tốc bằng khí nén.

    Sau khi phóng, UAV bung cánh gấp và nổ máy 2 động cơ. Devil Killer có chiều dài 1,5 m, sải cánh 1,3 m, trọng lượng 25 kg ở biến thể vũ trang với đầu đạn nặng gần 2 kg.

    Devil Killer có thể bay với tốc độ 400 km/h, tầm hoạt động là 40 km.
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Chủ tịch Trung Quốc hạ lệnh sẵn sàng chiến tranh với Nhật?
    Quote:
    Có tin cho rằng, Quân ủy Trung ương Trung Quốc ban hành chỉ thị trực tiếp và rõ ràng cho quân đội “chiến tranh với Nhật Bản nếu cuộc chiến là thích đáng”.
    Một số phương tiện truyền thông (phiên bản tiếng Anh) dẫn thông tin, nhiều người quan ngại căng thẳng Trung-Nhật liên quan đến tranh chấp lãnh thổ quần đảo Điếu Ngư/Senkaku ở Biển Hoa Đông đã trải qua giai đoạn đối đầu bằng miệng và tiếp theo rất có thể sẽ là cuộc đối đầu quân sự trực tiếp.
    Giới lãnh đạo quân sự Trung Quốc quan ngại, với sự hỗ trợ của Mỹ, Nhật Bản nhiều khả năng sẽ phát động chiến tranh chống Trung Quốc. Theo đó, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã chỉ thị trực tiếp và rõ ràng tới toàn quân đội, cứ “chiến tranh với Nhật Bản nếu cuộc chiến là thích đáng”.
    [​IMG]
    Nhiều người quan ngại, Trung, Nhật sắp bước vào giai đoạn xung đột quân sự trực tiếp.

    Thậm chí, nguồn tin còn tiết lộ thông tin Chủ tịch Trung Quốc kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình thậm chí còn đưa ra cảnh báo như trên tới một phái đoàn kinh tế và thương mại của Nhật tới thăm Trung Quốc thời gian gần đây. Khi đó, Chủ tịch Tập đặc biệt nhấn mạnh, nếu Nhật Bản tiếp tục khiêu khích Trung Quốc, đẩy căng thẳng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ quần đảo Điếu Ngư/Senkaku leo thang, Tokyo sẽ phải hứng chịu mọi hậu quả.

    Mới đây, một quan chức Mỹ cũng đưa ra nhận định rằng, các cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc chứng tỏ nước này đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh chớp nhoáng với Nhật Bản nhằm đánh chiếm các hòn đảo đang tranh chấp ở Biển Hoa Đông.
    Cụ thể, Đại úy Hải quân James Fanell, chỉ huy các hoạt động thu thập thông tin-tình báo của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ nhấn mạnh: "Chúng tôi rút ra kết luận rằng, Quân đội Trung Quốc đã được giao nhiệm vụ mới là tiến hành một cuộc chiến tranh nhanh gọn, chớp nhoáng đánh bại lực lượng Nhật Bản ở Biển Hoa Đông. Mục tiêu của nhiệm vụ là để đánh chiếm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hay thậm chí cả quần đảo nam Ryukyu".
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật đủ khả năng đè bẹp 2 lữ hải quân đánh bộ Trung Quốc ở Senkaku
    Thứ bảy 22/02/2014 16:00
    ANTĐ - Căn cứ vào kế hoạch xây dựng lực lượng tác chiến đổ bộ thuộc lực lượng tự vệ trên bộ, Nhật Bản vừa chi gần 500 triệu JPY (khoảng gần 4,9 triệu USD) để mua 4 trong tổng số 52 chiếc xe thiết giáp lưỡng thê “AAV7” dự định mua của Mỹ.
    Vào tối ngày 20-02 (theo giờ địa phương), lô AAV7 đã được chuyển đến cảng Yokohama. Sau đó, chúng tiếp tục hành quân về nơi đóng quân của lực lượng tự vệ nằm ở khu vực Kanto. “AAV7” là trang bị mà lực lượng tự vệ Nhật Bản lần đầu tiên được sử dụng, nên bộ quốc phòng Nhật sẽ kiểm tra kỹ tính năng của nó, để làm cơ sở nghiên cứu về sau. Việc mua sắm các xe thiết giáp lưỡng thê này nằm trong “Kế hoạch phòng vệ trung hạn” mà Tokyo đã xây dựng.
    Căn cứ vào kế hoạch này, trong vòng 5 năm tới, Nhật dự chi ngân sách 24,67 nghìn tỷ Yên (tương đương 239 tỷ USD); thành lập các “Trung đoàn thủy - lục cơ động” thuộc lực lượng tự vệ trên đất liền. Đây chính là lực lượng nòng cốt, chịu trách nhiệm phòng vệ các đảo xa của Nhật Bản. Để phục vụ cho nhiệm vụ này, các phương tiện tác chiến đổ bộ là yếu tố không thể thiếu được, do đó, kế hoạch của Nhật là sẽ mua 52 chiếc xe thiết giáp đổ bộ lưỡng thê.
    [​IMG]

    Lực lượng tác chiến đổ bộ Nhật rất mạnh với sự hỗ trợ của tàu đổ bộ tấn công F-35 và tàu sân bay trực thăng

    Ngoài ra, cùng với việc mang về các xe thiết giáp lưỡng thê, Nhật còn mua sắm 17 chiếc máy bay vận tải cánh quạt nghiêng V-22 Osprey, 3 máy bay trinh sát không người lái chiến lược, tầm cao - tầm xa RQ-4 Global Hawk để nâng cao khả năng giám sát và năng lực cơ động tác chiến. Số máy bay này sẽ được triển khai bố trí tại Okinawa, cùng với lực lượng của Trung đoàn đổ bộ đường không số 1 thuộc lực lượng tự vệ trên bộ, trong vòng 10 phút có thể triển khai đổ bộ xuống Senkaku.
    Theo đại cương kế hoạch phòng vệ mà chính phủ Nhật xây dựng tháng 12 năm 2013, Tokyo sẽ xây dựng thành công biên chế cơ bản của lực lượng tác chiến đổ bộ trong vòng 5 năm tới. Lực lượng này được xây dựng trên nền tảng “Trung đoàn thủy - lục cơ động”, với biên chế chuẩn 3.000 quân, nhiều gấp 4 lần biên chế của Trung đoàn bộ binh cơ giới trực thuộc lực lượng tự vệ trên bộ khu vực phía tây (khoảng 700 người).
    [​IMG]

    Tàu sân bay trực thăng thế hệ mới nhất 22DDH có thể mang theo ít nhất 10 chiếc F-35B

    Việc mua sắm máy bay vận tải cánh quạt nghiêng V-22 Osprey và xe thiết giáp lưỡng thê AAV-7 là nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng các trung đoàn thủy - lục cơ động. Các trung đoàn này sẽ trở thành những viên gạch đầu tiên, đặt nền móng cho việc thành lập các lữ đoàn hải quân đánh bộ trong tương lai. Có thể nhận thấy, các trung đoàn này sẽ sử dụng V-22 Osprey và AAV-7 để đổ bộ đánh, tái chiếm đảo, mục đích chính là nhằm vào quần đảo đang tranh chấp với Trung Quốc ở Senkaku/Điếu Ngư.
    Ngoài ra, lực lượng tự vệ trên bộ của Nhật sẽ được sự hỗ trợ đắc lực của các phương tiện tác chiến đổ bộ tấn công của lực lượng tự vệ trên biển. Lực lượng tự vệ trên biển của Nhật cũng đã công bố kế hoạch mua thêm một chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Osumi nặng 9.000 tấn, đưa tổng số tàu lớp này lên 4 chiếc. Sau khi đưa 2 chiếc tàu khu trục chở trực thăng lớp Hyuga 19.000 tấn vào biên chế, họ còn có kế hoạch chế tạo thêm 2 chiếc tàu chở trực thăng 27.000 tấn nữa để hỗ trợ các hoạt động đổ bộ đánh chiếm đảo.
    [​IMG]

    Xe thiết giáp lưỡng thê “AAV7” của hải quân đánh bộ Mỹ

    Đồng thời, có thể Nhật sẽ mua sắm máy bay chiến đấu cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng F-35B để trang bị cho lực lượng hải quân đánh bộ. Tàu sân bay trực thăng thế hệ mới nhất 22DDH chuyên chở trực thăng tấn công, nhưng được xây dựng theo mô hình các tàu đổ bộ tấn công Mỹ nên có khả năng mang theo tới 12 chiếc F-35B. Lực lượng này sẽ càn quét các chiến đấu cơ, đánh phá các căn cứ bờ và tiêu diệt các chiến hạm Trung Quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng tác chiến đổ bộ.
    Ngoài ra, ngày 5/1 vừa qua, Chính phủ Nhật đã quyết định tái biên chế 7 sư đoàn và lữ đoàn trong tổng số 15 sư đoàn/lữ đoàn thuộc lực lượng tự vệ trên bộ (lục quân) trong toàn quốc, thành các sư đoàn và lữ đoàn cơ động phản ứng nhanh, chuyên trách bảo vệ khu vực cụm đảo tây nam. Động thái này chủ yếu để thay đổi thể chế lực lượng tự vệ trên bộ, được xây dựng trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nhằm đối phó với tình huống đổ bộ quy mô lớn của đối phương.
    [​IMG]

    Máy bay vận tải cánh quạt nghiêng V-22 Osprey

    Được biết, trong thời gian 5 năm tới, bắt đầu từ năm 2014, lực lượng tự vệ trên bộ của Nhật Bản sẽ tái biên chế sư đoàn 6 và sư đoàn 8; lữ đoàn 11 và lữ đoàn 14 thành các sư đoàn và lữ đoàn cơ động. Trong thời gian 5 năm kế tiếp, sẽ tiếp tục tái biên chế các sư đoàn 2; lữ đoàn 5 và lữ đoàn 12 nhưng vẫn giữ nguyên địa điểm đóng quân của các Bộ tư lệnh sư đoàn/lữ đoàn này.
    3 sư đoàn và 4 lữ đoàn cơ động mới thành lập sẽ trở thành lực lượng cơ động phản ứng nhanh. Nhật sẽ lấy các sư đoàn/lữ đoàn bố trí tại Hokkaido làm lực lượng nòng cốt để tiến hành thành lập các đơn vị này. Có thể nhận định là trong vòng 5 năm nữa, binh chủng hải quân đánh bộ “trá hình” này của Nhật Bản sẽ trở nên rất mạnh, có khả năng áp đảo hoàn toàn 2 lữ đoàn hải quân đánh bộ số 1 và 164 của Trung Quốc.
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Nếu bây giờ TQ đánh Senkaku tớ xin ăn mừng và xin đãi anh em một chầu nhậu. Đánh Senkaku
    1-TQ mất tiếng nói chính trị.
    2- TQ bị bao vây kinh tế
    3- Nhật là quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 3 trên thế giới và KHKT vượt xa TQ. Khi bị dồn như thế nó buộc phải vũ trang và thay hiến pháp. Đông á sẽ thòi ra thằng quân phiệt hung hăng lớn. Pà mị thằng Đông Á nhược phu lại được phen đi són. Vậy là pà con ta được rảnh tay. Lò lửa Đông Á khi đó để Mỹ Nhật nó lo ta đi nhậu. Ai chọc được thằng TQ đánh senkaku thì AT tôi tôn người đó làm nhất đại tôn sư.
    bailamos_1986OnlySilverMoon thích bài này.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Mỹ, Hàn mở 2 cuộc tập trận lớn vào ngày mai
    (Kienthuc.net.vn) - Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, ngày 24/2 Mỹ và Hàn Quốc sẽ khởi động tập trận chung mang tên “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non”.
    “Giải pháp then chốt” là cuộc tập trận sở chỉ huy chung (CPX) với phương thức sử dụng mô phỏng máy tính và sẽ diễn ra từ ngày 24/2 đến 6/3.
    Một cuộc tập trận chung khác là “Foal Eagle” (Đại bàng non) cũng sẽ bắt đầu từ ngày 24/2 và kéo dài tới ngày 18/4, với khoảng 30 kịch bản về các khả năng Triều Tiên khiêu khích, chiến tranh. Đây là cuộc tập trận liên hợp, cơ động trên thực địa của liên quân Hàn-Mỹ, diễn ra trên cả măt đất, trên biển và trên không. Xem xét đến quan hệ Hàn Quốc và Triều Tiên, cuộc tập trận trận lần nay sẽ được diễn ra theo phương thức “Low Key”.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Phía quân đội Mỹ tham gia tập trận” Giải pháp then chốt” lần này sẽ có 7.500 quân, gồm 5100 quân gửi tăng cường ở nước ngoài, giảm hơn so với quy mô 10.000 quân của năm 2013. Cuộc tập trận lần này do Bộ tư lệnh liên quân Mỹ - Hàn Quốc chủ trì và chủ yếu thực hiện về các tình huống giả định, như trường hợp nổ ra chiến tranh trên bán đảo Hàn Quốc.
    Trái lại lực lượng quân Mỹ tham gia tập trận thực binh (FTX) Đại bàng non có 5.200 quân, gồm 1.100 người gửi tăng cường ở nước ngoài, tăng 1.700 quân so với 3500 quân của năm 2013. Do ảnh hưởng của chính sách cắt giảm ngân sách của Mỹ, cho nên quy mô lực lượng quân Mỹ tham gia tập trận thực chiến cũng sẽ giảm.
    Ngày 23/2, phía quân đội Hàn Quốc cho biết, năm 2013 nước này có hơn 10.000 quân tham gia tập trận “Giải pháp then chốt” và 20.000 quân tham gia “Đại bàng non”. Năm 2014 do bộ phận binh lực của Lục quân Hàn Quốc tham gia vào hoạt động chống cúm gia cầm, vì vậy binh lực tham gia tập trận này này có thể giảm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này