1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Chiến đấu cơ Đài Loan tập cất, hạ cánh trên đường cao tốc làm gì?
    Thứ hai 24/02/2014 17:15
    ANTĐ - Quân đội Đài Loan cho biết họ đang lập kế hoạch cho các máy bay chiến đấu luyện tập cất-hạ cánh khẩn cấp trên một đoạn đường cao tốc ở miền nam nước này, thuộc một phần trong khuôn khổ cuộc diễn tập quân sự Han Kuang năm nay.

    Theo đó, cuộc diễn tập được lên kế hoạch sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay tại đoạn Minsyong trên quốc lộ 1 thuộc quận miền nam Chiayi. Đây là 1 trong 4 đoạn của quốc lộ 1 mà trên đó đã thiết lập những đường băng khẩn cấp để sử dụng trong trường hợp xảy ra chiến tranh và sẽ lần đầu tiên được sử dụng cho máy bay chiến đấu luyện tập cất cánh và hạ cánh khẩn cấp.
    Cuộc diễn tập cất cánh và hạ cánh khẩn cấp này sẽ thuộc một phần trong khuôn khổ cuộc diễn tập thường niên Han Kuang, cuộc diễn tập quân sự quan trọng nhất của Đài Loan, với sự tham gia của cả 3 lực lượng không- hải- lục quân.
    [​IMG]

    Máy bay chiến đấu F-16 của không quân Đài Loan

    Trong các cuộc diễn tập Han Kuang trước đây, các khoa mục diễn tập huấn luyện tương tự đã được tổ chức tại các đường băng khẩn cấp trên 3 đoạn khác của quốc lộ 1, gồm đoạn Madou và Rende ở Đài Nam, và đoạn Huatan ở Changhua.
    Ngoài ra, còn có một khu vực thuộc tỉnh lộ Jiadong mà máy bay quân sự có thể cất cánh và hạ trong các các tình huống khẩn cấp, ví dụ như khi các sân bay bị Đại Lục tấn công phá hủy.
    Huấn luyện cất hạ cánh trên đường cao tốc là một khoa mục thường thấy trong huấn luyện của không quân Mỹ nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, khi các sân bay bị đánh phá không thể cất, hạ cánh cho máy bay được.
    Tuy nhiên, không phải tuyến đường giao thông nào máy bay cũng có thể cất, hạ cánh được, mà phải trên các đường cao tốc được xây dựng đặc biệt, gần một số căn cứ không quân chủ yếu.
  2. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Hàn Quốc phát triển pháo phản lực 2 cỡ Cheonmoo
    Tổng công ty Hanwha (Hàn Quốc) đã phát triển hệ thống rocket phóng loạt 2 cỡ K-MLRS Cheonmoo.

    [​IMG]
    Cheonmoo là hệ thống pháo phản lực chiến dịch-chiến thuật cơ động cao.
    Quân đội Hàn Quốc cho biết, nhiệm vụ chủ yếu của K-MLRS là chế áp các hệ thống pháo của Bắc Triều Tiên khi xảy ra xung đột quân sự.
    Được phát triển từ năm 2009, Cheonmoo có khả năng sử dụng rocket 227 mm của hệ thống rocket phóng loạt MLRS của Mỹ, cũng như các rocket 130 mm và 230 mm của Hàn Quốc. Hệ thống có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 80 km bằng rocket 130 mm và ở cự ly gần 160 km bằng rocket 230 mm.

    [​IMG]

    Cheonmoo được lắp trên khung gầm xe đặc chủng và có thể không vận bằng máy bay C-130.

    Hiện chưa có thông tin chính xác về số lượng K-MLRS đã được đưa vào trang bị. Ngoài Cheonmoo, quân đội Hàn Quốc còn có hơn 150 pháo phản lực Kooryong KM809A1 (gần tương tự Grad), và chừng đó MLRS của Mỹ mà đa số là biến thể ATACMS.
    Nguồn: blog.daum.net, MI, 5.10.2013.
    http://vietnamdefence.com/Home/ktqs...n-phao-phan-luc-2-co-Cheonmoo/20142/53434.vnd
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Trung Quốc không dám đánh Senkaku, có chiếm được cũng không giữ nổi
    Thứ ba 25/02/2014 12:09
    ANTĐ - Ông James Fannell - chỉ huy trưởng tình báo Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã tuyên bố rằng, quân đội Trung Quốc đang nỗ lực chuẩn bị cho kịch bản đánh chiếm Senkaku. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự cho rằng, điều này là rất khó xảy ra.
    Ông Fannell cho rằng, quân đội Trung Quốc đang đặt ra nhiệm vụ là sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến tranh ngắn gọn và nhanh chóng nhằm tiêu diệt lực lượng không - hải quân của Nhật Bản trên biển Hoa Đông, chiếm giữ quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) hoặc thậm chí quần đảo phía Nam Ryukyu". Kết luận này được các nhà phân tích Mỹ rút ra dựa trên một loạt cuộc tập trận mà họ đã quan sát.
    Tuy nhiên, chuyên gia Nga của Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ Vasily Kashin cho rằng, các cuộc tập trận này được người Trung Quốc tổ chức chỉ để tăng cường áp lực chính trị đối với Nhật Bản, đồng thời chuẩn bị một kế hoạch nào đó trong trường hợp nảy sinh xung đột địa phương với Nhật Bản. Kế hoạch này cần phải có một hành động đổ bộ xuống quần đảo Điếu Ngư trong trường hợp xảy ra khủng hoảng chính trị.
    Một cuộc khủng hoảng như vậy sẽ có thể sẽ xảy ra trong tình huống “cực chẳng đã”, ví dụ như Nhật Bản quyết định bố trí đơn vị đồn trú thường trực trên quần đảo tranh chấp, hay xảy ra một vụ va chạm kèm theo sự mất mát về người của phía Trung Quốc. Mà điều này có lẽ khó có thể xảy ra, hoặc có xảy ra cũng trong tương lai rất xa.
    [​IMG]
    Trung Quốc cũng không muốn xảy ra xung đột quân sự ở Senkaku

    Một vấn đề đặt ra là liệu Trung Quốc có xem xét nghiêm túc phương án hành động này như là một giải pháp để giải quyết dứt điểm vấn đề lãnh thổ hay không? Hay nó được lập ra để dự phòng trong trường hợp cuộc khủng hoảng chính trị nặng nề không thể hòa giải được?
    Có vẻ là Trung Quốc sẽ chỉ tiến hành hoạt động quân sự chống lại Nhật Bản trong trường hợp cực đoan nhất, nếu nước này bị dồn vào chân tường sau các biện pháp chính trị của Nhật Bản và Mỹ. Trong tất cả các trường hợp khác, Trung Quốc sẽ không tiến hành các hoạt động quân sự, bởi vì một khi đã khai chiến, cơ hội để Trung Quốc thoát ra khỏi xung đột gần như bằng 0.
    Trung Quốc khó có thể chiếm được đảo. Hạm đội Nhật Bản được trang bị rất mạnh và được huấn luyện khá tốt. Một điều rất rất quan trọng là Nhật Bản có điều kiện để nhận được thông tin tình báo từ Mỹ và các phương tiện kỹ thuật của chính họ. Điều đó làm giảm cơ hội để Trung Quốc tiến hành một chiến dịch tấn công bất ngờ - điều kiện tối quan trọng để thành công trong hoạt động như vậy.
    [​IMG]

    Trung Quốc sẽ gặp khó với tàu ngầm AIP Nhật và tàu ngầm hạt nhân Mỹ

    Cũng có thể quân đội Trung Quốc sẽ đánh bại hạm đội Nhật Bản và đưa lực lượng của họ bố trí trong khu vực biển và trên đảo. Nhưng ngay sau khi quần đảo bị chiếm giữ, tàu ngầm AIP của Nhật Bản và tàu ngầm hạt nhân Mỹ sẽ xuất hiện và Trung Quốc không có khả năng chống lại chúng.
    Để đối phó với máy bay của liên quân Mỹ-Nhật, Trung Quốc cũng có khả năng phòng không hạm đáng kể, nhưng vị trí địa lý của quần đảo và khoảng cách đến các căn cứ không quân của Nhật Bản, sẽ cho phép không quân 2 nước có thể triển khai một số lượng máy bay rất lớn, vài ba tàu khu trục của Trung Quốc khó có thể chống cự được. Các chiến hạm và lực lượng đồn trú trên đảo của Trung Quốc sẽ dính đòn tấn công hủy diệt từ bốn phương, tám hướng.
    Với các hệ thống phòng không trên mặt đất S-300 và HQ-9 hiện nay, Trung Quốc không thể bảo vệ lực lượng ở Senkaku từ lục địa. Sau này, Trung Quốc có thể kiểm soát vùng trời trên quần đảo Điếu Ngư bằng các tổ hợp S-400 nằm trên đất liền (nếu mua được của Nga). Nhưng tầm bắn tới mục tiêu trong phạm vi các đảo sẽ gần với giới hạn khả năng của S-400 (quần đảo cách đất liền khoảng 330 km, trong khi loại tên lửa bắn xa nhất của S-400 là 400km).
    [​IMG]

    Nhật-Mỹ còn có sự hỗ trợ của hàng loạt tàu đổ bộ tấn công

    Nhật - Mỹ có thể tấn công mục tiêu ở khu vực Hoa Đông bằng vũ khí tấn công chính xác mà không cần đi vào khu vực bảo vệ của các tổ hợp phòng không này. Còn nếu Trung Quốc muốn bố trí các hệ thống phòng không mặt đất trên hòn đảo nhỏ với địa hình phức tạp là điều không khả thi về mặt kỹ thuật và khó đạt mục đích về mặt chiến thuật.
    Vì vậy, sau khi chiếm đóng được quần đảo, các lực lượng hải quân Trung Quốc có thể sẽ bị cô lập với Đại lục. Sau khi một số lực lượng tàu ngầm đáng kể của Mỹ và Nhật Bản tập trung trong biển Hoa Đông, Trung Quốc sẽ khó có thể giữ được quần đảo đã chiếm đóng và có lẽ cũng sẽ không thể sơ tán quân lính ra khỏi đó.
    Với Trung Quốc, sự phát triển của kịch bản như vậy rất có thể trở thành thảm họa đối nội và đối ngoại. Thật khó hình dung rằng người Trung Quốc sẽ mạo hiểm theo cách như vậy. Bởi lẽ đó, chúng ta có thể giả định rằng các cuộc tập trận của Trung Quốc chỉ nhằm mục đích chủ yếu là gây áp lực đối với Nhật Bản và chuẩn bị cho một tình huống vạn bất đắc dĩ.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Oanh tạc cơ Tu-95 Nga "xông vào" Khu vực phòng không Hàn Quốc
    (Kienthuc.net.vn) - Hai máy bay ném bom chiến lược Nga Tu-95 bị phát hiện xâm nhập Khu vực Nhận dạng Phòng không của Hàn Quốc gần đảo Dokdo và rạn san hô chìm Ieo hôm qua.


    Ngoài 2 chiếc Tu-95, một máy bay cảnh báo sớm A-50 do Liên Xô chế tạo cũng bị phát hiện lượn lờ ở khu vực phía đông bắc của Biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Biển Đông Hải). Ngay khi phát hiện ra sự xâm nhập của các máy bay Nga, Không quân Hàn Quốc ngay lập tức đưa ra cảnh báo và triển khai các chiến đấu cơ để bảo vệ không phận.

    [​IMG]
    Máy bay ném bom chiến lược dùng động cơ cánh quạt Tu-95 của Không quân Nga.

    Truyền thông Hàn Quốc dẫn thông tin từ tờ Sankei Shimbun của Nhật cho biết, sự xuất hiện của các máy bay quân sự Nga trên không phận Biển Nhật Bản cũng khiến Tokyo rất quan ngại. Do đó, Nhật Bản cũng đã triển khai các chiến đấu cơ đánh chặn. Các ADIZ của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản chồng chéo lên nhau xung quanh rạn san hô chìm Ieo.
    Bình luận về sự kiện trên, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc nhấn mạnh, Khu vực Nhận dạng Phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc là vùng không phận mà máy bay quân sự nước ngoài phải xin phép trước 24 giờ và được chấp thuận mới được phép tiếp cận. Dù những khu vực này (ADIZ) không nằm dưới sự bảo đảm của bất kỳ điều ước quốc tế nào nhưng việc tôn trọng chúng là điều cần thiết và sáng suốt.

    Bạch Dương (theo Chosun Ilbo)
    http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/...oc-314147.html
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Yonhap: Triều Tiên đã bắn 4 quả tên lửa tầm ngắn
    Quote:
    [​IMG]
    Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
    Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 27/2 đưa tin Triều Tiên đã bắn 4 quả tên lửa tầm ngắn.

    Trước đó, hồi cuối tháng 1, Viện nghiên cứu Mỹ-Triều (USKI) thuộc Đại học John Hopkins của Mỹ cho biết Triều Tiên vừa bắt đầu mở rộng căn cứ tên lửa chiến lược Sohae, có thể phóng các tên lửa liên lục địa tấn công Mỹ.

    (tiếp tục cập nhật)
    http://vietnamplus.vn/yonhap-trieu-t...gan/246043.vnp
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật

    (TNO) Một chiếc máy bay do thám Tu-154 và một chiếc máy bay đa dụng Y-12 của quân đội Trung Quốc đã đồng loạt bay vào vùng nhận dạng phòng không của Nhật vào ngày 21.2.
    [​IMG]
    Máy bay đa dụng Y-12 của Trung Quốc - Ảnh: Reuters
    Bộ Quốc phòng Nhật Bản vào hôm 21.2 thông báo cho biết một chiếc Tu-154 của Trung Quốc đã bị phát hiện gần sát vùng nhận dạng phòng không của Nhật, còn chiếc Y-12 đã bay thẳng vào trong vùng nay và được nhìn thấy bay cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng 140 km, hãng tin China News Service (Trung Quốc) đưa tin.
    Tokyo sau đó đã điều chiến đấu cơ F-15J lên ngăn chặn 2 máy bay quân sự nói trên của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Nhật cho biết.
    Các chuyên gia quân sự cho rằng có lẽ Bắc Kinh điều máy bay trinh sát Tu-154 đến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư để do thám.
    Được biết, đại tá James Fannell, Phó tham mưu trưởng tình báo Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, vào tuần trước đã đưa ra nhận định rằng Trung Quốc đang huấn luyện quân đội để tiến hành một cuộc chiến tranh chớp nhoáng hòng chiếm lấy quần đảo đang tranh chấp với Nhật.
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Đài Loan tập trận trong Khu vực phòng không của Trung Quốc
    (Kienthuc.net.vn) - Lực lượng Tuần duyên và quân đội Đài Loan đã tập trận chung bên trong Khu vực Nhận dạng Phòng không Biển Hoa Đông (ADIZ) tranh cãi của Trung Quốc từ 17/2.
    Cuộc tập trận đa mục đích được cho là dấu hiệu phản ánh việc Đài Loan đang theo đuổi lợi ích riêng, bất chấp các tuyên bố của Trung Quốc về Khu vực Nhận dạng Phòng không Biển Hoa Đông (ADIZ) gây tranh cãi cuối năm ngoái. ADIZ mới của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông trùng lặp với ADIZ của Đài Loan và Nhật Bản.
    Theo nhiều nguồn tin, các tàu và máy bay quân sự tham gia cuộc tập trận di chuyển theo hướng bắc về phía “đường biên giới tạm thời” của Đài Loan – Trung Quốc, cách mũi phía bắc ngoài khơi của hòn đảo 270 hải lý. Tàu và máy bay quân sự Đài Loan mạo hiểm xâm nhập và vượt qua ADIZ của Trung Quốc lẫn Nhật Bản, tiến vào tận mỏ khí đốt Chunxiao.
    [​IMG]
    Tàu tuần tra 2.000 tấn của Tuần duyên Đài Loan, Hsin Bei (phải).
    Hai tàu tuần tra của Tuần duyên Đài Loan, Hsin Bei và Ho-shin cùng với khinh hạm Kang Ding của lực lượng Hải quân nhổ neo khỏi cảng Keelung (tại bờ biển phía bắc Đài Loan) và tiến về phía đảo Pengchia. Các tàu này bắn đạn thật bằng súng nòng 20 mm và 40 mm. Sau đó, một máy bay trực thăng S-70C của lực lượng Không quân gia nhập với các tàu này và cùng tập trận.
    Tiếp đó, các tàu nói trên lại sát nhập thêm một máy bay chống tàu ngầm S -2T và hai chiếc chiến đấu cơ F- 16. Máy bay bay phía trên các tàu ở khoảng cách 150 m.
    Một ngày sau đó, khi 2 tàu của Lực lượng Tuần duyên Đài Loan tới gần mỏ khí đốt Chunxiao, thì gặp phải tàu tuần tra của Lực lượng Tuần duyên Nhật bản có trọng tải 1.000 tấn là PL -120. Nguy cơ căng thẳng xảy ra khi tàu tuần tra Nhật Bản có ý áp sát để do thám tàu Ho-shin của Đài Loan. Tuy nhiên, tàu tuần tra Nhật bất ngờ đổi hướng và bỏ đi. Sau đó, Nhật triển khai một vài trực thăng SH- 60K và máy bay do thám P-3C để giám sát tàu Hsin Bei và Ho-shin của Đài Loan song sự triển khai này không kéo dài.
    Sự hiện diện của các tàu Đài Loan cũng thu hút sự chú ý của tàu của chính phủ Trung Quốc “Hai Yang Shi You 603”. Tàu này đã liên lạc vô tuyến với tàu Hsin Bei của Đài Loan nhưng không áp sát mà neo đậu ở một khoảng cách khá xa.
    Đội tàu của Đài Loan quay đầu trở về hòn đảo ngày 18/2 và cập cảng Keelung sáng 19/2.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản bố trí lại tiêm kích F-15, F-2 đối phó TQ
    (Kienthuc.net.vn) - Nhật Bản đang điều chuyển các phi đội F-15 và F-2 tới các căn cứ gần khu vực tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
    Tờ Nikkei cho hay, Bộ quốc phòng Nhật Bản sẽ tái bố trí lại các phi đội máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF), nhằm đối phó với máy bay quân sự và tàu thuyền Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động ở khu vực tranh chấp biển Hoa Đông.
    Theo đó, Nhật Bản sẽ chuyển phi đội máy bay tiêm kích hạng nặng F-15 từ căn cứ Tsuiki, tỉnh Fukuoka sang căn cứ Naha, tỉnh Okinawa, tăng cường cho 2 phi đội bay tại đây.
    Còn phi đội tiêm kích đa năng F-2 có ưu thế về khả năng tấn công đối hải sẽ di chuyển từ căn cứ Misawa, tỉnh Aomori phía Đông Bắc Nhật Bản đến căn cứ Tsuiki, phía Tây Nhật Bản. Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) dự kiến sau năm 2017 sẽ triển khai máy bay chiến đấu tiên tiến nhất F-35 tại căn cứ Misawa. Động thái này được cho là nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ trên không, trên biển gần khu vực tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
    [​IMG]
    Tiêm kích hạng nặng F-15J của Nhật Bản.
    Tháng 12 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã xác định kế hoạch điều chỉnh lực lượng phòng vệ trung hạn trong 5 năm tới, xác định rõ việc lấy căn cứ Naha làm trung tâm để tiến hành phương án tái biên chế lại lực lượng máy bay chiến đấu.
    Hiện Nhật Bản đã triển khai phi đội máy bay chiến đấu F-2 và F-15 tại căn cứ Tsuiki, trong năm 2015 sau khi di chuyển máy bay chiến đấu F-15 đến căn cứ Naha, thì căn cứ Tsuiki sẽ có 2 phi đội F-2, quan chức Bộ quốc phòng Nhật Bản lý giải cho vấn đề này rằng “Tsuiki cũng gần đảo phía Tây Nam, có vị trí tốt để tăng cường phòng vệ khu vực này”.
    Căn cứ Misawa sau khi điều một phi phi đội máy bay F-2 đến căn cứ Tsuiki, cũng được trang bị máy bay chiến đấu F-35. Nhật Bản quyết định có được 6 máy bay chiến đấu F-35 trước khi kết thúc năm 2013.
    Dự kiến Nhật Bản sẽ mua ít nhất 42 máy bay chiến đấu tối tân F-35 và căn cứ Misawa sẽ được biên chế nhiều máy bay F-35 do đây là căn cứ sử dụng chung giữa Quân đội Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, thuận lợi trong việc huấn luyện chung.
    Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) hiện có khoảng 200 máy bay chiến đấu F-15, 90 máy bay chiến đấu F-2, 60 máy bay F-4.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hải quân Hàn Quốc nhận tàu khu trục mới
    Quote:
    Hải quân Hàn Quốc hôm nay 28.2 nhận một khu trục hạm mới. Khu trục hạm trên được giao nhiệm vụ bảo vệ lãnh hải và bờ biển của nước này.

    [​IMG]Một tàu khu trục thuộc lớp PKG của Hàn Quốc - Ảnh: Fyjs.cn
    Hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ Cơ quan phụ trách chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho hay tàu khu trục nói trên có độ choán nước 450 tấn, vận tốc hơn 74 km/giờ, được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, trong đó có tên lửa chống tàu và pháo 76 mm. Thân tàu còn được sử dụng công nghệ tàng hình có thể tránh bị radar phát hiện.
    Hải quân Hàn Quốc dự kiến sau khi chạy thử nghiệm ít nhất 2 tháng, tàu mới sẽ chính thức tham gia sứ mệnh tuần tra của lực lượng này.
    Đây là chiếc thứ 14 thuộc lớp tàu cao tốc PKG. Chiếc đầu tiên của lớp tàu này được đưa vào biên chế cho hải quân Hàn Quốc vào năm 2008, theo tờ The Korea Times.
    Thông tin trên được đưa ra ngay sau khi Hàn Quốc cáo buộc việc Triều Tiên phóng thử 4 tên lửa tầm ngắn ở vùng biển phía đông bắc là hành động khiêu khích có tính toán.
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140228/hai-quan-han-quoc-nhan-tau-khu-truc-moi.aspx
  10. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Khu trục khỉ gì mà còn bé hơn con Mol nhà mình :v
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này