1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Trung Quốc nhận “bò rừng” thứ 2 từ Ukraine
    Thứ bảy 01/03/2014 12:45
    ANTĐ - Chiếc thứ 2 trong loạt 4 tàu đổ bộ đệm khí Zubr (Bizon) mà Trung Quốc đặt mua của Ukraine đã được bàn giao và đang trên đường về nước.
    Hãng tin Interfax dẫn lời quan chức Bộ quốc phòng Nga hôm 27-02 cho biết, theo đơn đặt hàng của hải quân Trung Quốc. Ukraine đã thực hiện việc bàn giao cho nước này chiếc tàu đổ bộ đệm khí Project 958 Bizon thứ hai, được đóng tại nhà máy đóng tàu Feodosiya của Ukraine.
    Nguồn tin cũng cho biết, chiếc tàu này đổ bộ đệm khí Zubr - mệnh danh “Bò rừng châu Âu” - đang trên đường hành trình từ Feodosiya về Trung Quốc. Bắc Kinh rất hài lòng về các tính năng của chiếc tàu đổ bộ đệm khí đầu tiên mà Kiev đã bàn giao hồi năm 2013.
    Trước đó, năm 2009, Ukraine và Trung Quốc đã ký kết hợp đồng mua 4 tàu đổ bộ đệm khí Project 958 Bizon với tổng giá trị 350 triệu USD. Đây được coi là loại tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới hiện nay.
    [​IMG]
    Theo hợp đồng, nhà máy đóng tàu của Ukraine sẽ phụ trách chế tạo 2 tàu đổ bộ đệm khí đầu tiên, còn 2 chiếc sau sẽ do Trung Quốc tự chế tạo theo quy trình công nghệ được chuyển giao từ phía Ukraine.
    Tàu đổ bộ đệm khí thuộc Project 958 dài 57.3m, rộng 25.6m, cao 21.9m, lượng giãn nước toàn tải 555 tấn. Tàu này có thể chở 3 xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc 8 xe chiến đấu bộ binh, hoặc 360 binh lính.
    Được biết vũ khí trang bị cho tàu Project 958 đều do Trung Quốc sản xuất với các bệ pháo phòng không cỡ nòng 30mm, thiết kế theo mẫu AK-630 của Nga.
  2. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Tàu chiến Trung Quốc hớt hải chuồn khỏi Ukraine
    9:41 PM, 02/03/2014, Views: 0 | By Nhân Vũ
    Ukraine sơ tán khẩn cấp tàu chiến đóng cho Trung Quốc. Anh Tàu đúng là nhạy bén thật!

    [​IMG]
    Tàu đổ bộ đệm khí lớp Projekt 958 Bizon
    Tàu đổ bộ đệm khí Projekt 958 Bizon đóng cho Trung Quốc được Ukraine sơ tán khẩn cấp. Tàu được vội vã chở khỏi vịnh Feodosyya sang cho khách hàng Trung Quốc vì có nguy cơ bị chiếm giữ hoặc phá hoại khi chiến sự nổ ra.
    Lúc 11 giờ 00, ngày 1/3/2014, tàu đổ bộ Bizon (tức là lớp Zubr của Hải quân Liên Xô/Nga) đã chạy đến cảng Feodosyya để đưa lên một pông-tông, từ đó đã đi về hướng eo biển Bosphorus và tiếp đó là sang Trung Quốc.
    Theo hợp đồng đã ký trước đó, công ty đóng tàu Morie ở Feodosyya đã đóng xong cho hải quân Trung Quốc 2 tàu đổ bộ đệm khí Projekt 958.
    Còn 2 tàu nữa sẽ được đóng tại Trung Quốc với sự tham gia của các chuyên gia Ukraine và sử dụng linh kiện do Ukraine cung cấp.
    Tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới Projekt 958 dngf để tiếp nhận từ bờ biển có chuẩn bị hay không có chuẩn bị binh khí kỹ thuật và binh sĩ đổ bộ đường biển, vận chuyển đi bằng đường biển và đổ bộ xuống bờ biển không có chuẩn bị, cũng như chi viện hỏa lực cho bộ đội đổ bộ. Tàu cũng có thể chở thủy lôi và rải các bãi thủy lôi.
    Hiện chưa rõ mức độ hoàn thành của chiếc tàu này
    http://vietnamdefence.com/Home/tint...oc-hot-hai-chuon-khoi-Ukraine/20143/53458.vnd
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Đài Loan sắp hạ thủy tàu tên lửa mới, siêu mạnh
    (Vũ khí) - Đài Loan đang chuẩn bị sẵn sàng hạ thủy một tàu tên lửa mới vào giữa tháng này.
    Một nguyên mẫu tàu tên lửa nội địa sẽ được Đài Loan hạ thủy vào giữa tháng này, như một phần trong những nỗ lực của hòn đảo nhằm tăng cường sức mạnh hải quân, tờ Focus Taiwan cho biết hôm 3/3.
    Lễ hạ thủy tàu tên lửa có trọng tải khoảng 500 tấn, sẽ diễn ra vào ngày 14/3 ở Suao - khu vực Đông Bắc Yilan của Đài Loan, một quan chức hải quân giấu tên tiết lộ.
    Quan chức này cho biết thêm, Hải quân Đài Lan cũng đang lên kế hoạch bổ sung thêm từ 8 đến 12 tàu tên lửa mới cho hạm đội.
    Theo các thông tin ban đầu, tàu tên lửa mới của Đài Loan sẽ được trang bị các bệ phóng tên lửa chống tàu Hùng Phong -3 và Hùng Phong-2. Tên lửa Hùng Phong -3 đạt tầm bắn xa 150m và bay với tốc độ siêu âm, nó được mô tả là "sát thủ diệt tàu sân bay". Hùng Phong-3 được phát triển tại Viện Công nghệ và Khoa học Chung-Sha ở Taoyuan - một đơn vị nghiên cứu và phát triển vũ khí trọng yếu của Bộ Quốc phòng Đài Loan.
    [​IMG]
    Thiết kế tàu tên lửa mới mà Đài Loan sắp hạ thủy được cho là có thể mang tới 16 tên lửa chống hạm Hùng Phong-3.
    Tuy nhiên, người ta vẫn chưa biết được thiết kế của tàu tên lửa mới này ra sao. Nhưng tại Triển Công nghệ Hàng không và Quốc phòng Đài Bắc 2013 (TADTE 2013), Hải quân Đài Loan đã trưng bày một mẫu tàu chiến của Tập đoàn đóng tàu Lund-De với lời giới thiệu “tàu tàng hình xuyên sóng 2 thân (WPC) hiệu quả cao”. Có thể WPC chính là thiết kế tàu chiến mới mà Đài Loan sắp hạ thủy.
    Mẫu tàu chiến đấu duyên hải của Đài Loan được vũ trang hạng nặng với không dưới 16 tên lửa hành trình chống tàu. Quan chức đại diện tại TADTE cho biết, mẫu tàu này có thể bắn cả tên lửa Hùng Phong 2 và Hùng Phong 3.
    Ngoài tên lửa chống tàu, mẫu WPC mới của Đài Loan còn được trang bị pháo chính 76mm, 4 súng máy 12,7mm và hệ thống phòng không tầm gần Phalanx 20mm. Mẫu tàu này không có hầm chứa máy bay nhưng sân đỗ máy bay có thể chứa được máy bay trực thăng tầm trung 10 tấn.
    WPC có thể đạt được vận tốc tối đa 38 hải lý/giờ và có tầm hoạt động lên tới 2.000 hải lý. Với chiều dài khoảng 60,4m, mẫu tàu hộ tống này được thiết kế cho các hoạt động vùng duyên hải.
    Dự án phát triển và đóng các tàu tên lửa mới của Đài Loan được coi là một câu trả lời tương ứng với việc tiếp tục không ngừng mở rộng sức mạnh hạm đội và xây dựng các tàu sân bay của Trung Quốc.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Triều Tiên lại bắn hàng loạt đạn pháo “khủng“
    (Kienthuc.net.vn) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên hôm nay lại bắn liên tiếp 7 quả đạn pháo cỡ 240-300mm – động thái khiêu khích mới nhất nhằm phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.
    Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, 7 quả đạn pháo tầm xa được bắn từ bờ biển phía đông của Triều Tiên từ bệ pháo phản lực phóng loạt. Vụ bắn diễn ra trong bối cảnh cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn bước vào tuần thứ 2.
    [​IMG]
    Pháo phản lực cỡ lớn khai hỏa.
    Ban đầu, Triều Tiên bắn ba phát đạn từ bệ phóng phản lực cỡ 240 mm lúc 6h sáng từ Wonsan – bờ biển phía đông nam của nước này. Những quả đạn này bay được khoảng 55 km theo hướng Đông Bắc trước khi rơi xuống biển.
    Sau đó, Triều Tiên tiếp tục bắn thêm 4 quả đạn pháo được cho là cỡ 300mm (cỡ đạn pháo lớn nhất Triều Tiên) lúc 16h17 cũng tại địa điểm trên.
    Mới hôm qua (3/3), Triều Tiên vừa phóng 2 tên lửa tầm ngắn được cho là Scud-C. 2 quả tên lửa bay được khoảng 500 km trước khi lao xuống biển. Triều Tiên cho biết, tên lửa loại này có thể bắn trúng mục tiêu ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuần trước, Bình Nhưỡng cũng bắn 4 quả tên lửa tầm ngắn ngay sau khi Mỹ-Hàn tập trận chung.
    Triều Tiên thường xuyên bắn thử đạn pháo cỡ lớn và tên lửa tầm ngắn. Đồng thời, họ cũng thường xuyên sử dụng các vụ bắn này để biểu thị sự phẫn nộ, giận dữ đối với các cuộc tập trận quân sự thường niên của liên minh Mỹ-Hàn.
    Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, cho dù Triều Tiên bắn thử tên lửa, phản ứng của họ đối với cuộc tập trận năm nay của Mỹ và Hàn Quốc không còn gay gắt, quyết liệt như năm ngoái và do đó, sẽ không thổi bùng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật gấp rút huấn luyện tác chiến đổ bộ đường biển
    (Kienthuc.net.vn) - Đài NHK đưa tin, ngày 2/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã có cuộc thị sát tình hình tập trận của lực lượng phòng vệ đảo xa tại Sasebo.
    Theo ông Itsunori Onodera, thông qua việc tăng cường tập trận chung với lực lượng Lính thủy Đánh bộ Mỹ có thể góp phần nâng cao khả năng tác chiến đổ bộ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF). Do lực lượng này sẽ đảm nhận nhiệm vụ chiếm đảo và phòng vệ đảo xa Tây Nam, vì vậy có phân tích cho rằng lực lượng này trong tương lai sẽ trở thành đơn vị chuyên đối phó với Trung Quốc tại khu vực tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
    Nội dung của cuộc tập trận này là trong tình huống giả định, đối phương có thể đã lên đảo xa, hơn 60 quân của Trung đoàn bộ binh phía Tây sử dụng xuồng phát động tấn công hòn đảo giả định bị chiếm đóng và đổ bộ thành công.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Với việc Trung Quốc ngày càng tăng các hoạt động biển, để nâng cao khả năng tác chiến đổ bộ, thuận lợi cho việc có thể đổ bộ nhanh chóng chiếm lại đảo đã mất khi các đảo xa bị tấn công, Bộ quốc phòng Nhật Bản đang có kế hoạch thành lập một lực lượng cơ động đổ bộ do khoảng 3.000 quân của Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản hợp thành với việc lấy Trung đoàn bộ binh phía Tây làm trọng tâm. Lực lượng cơ động này sẽ trở thành lực lượng lính thủy đánh bộ thuộc JSDF, đảm nhận nhiệm vụ chiếm đảo và phòng vệ đảo Tây Nam.
    Trung đoàn bộ binh phía Tây là đơn vị đặc chủng trực thuộc quân khu thứ nhất của Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF), đảm nhận tác chiến ứng cứu nhanh. Lực lượng này nhiều lần tham gia tập trận chung đánh chiếm đảo và phòng vệ đảo xa của hai nước tại bờ biển phía Tây của Mỹ, Guam và Hawaii, mặc dù hiện nay binh lực của lưc lượng này ít nhưng sức chiến đấu rất lớn.
    Trước đó, chính phủ Nhật Bản tuyên bố kế hoạch biên chế và tác chiến của lực lượng cơ động đổ bộ này, gồm 3 trung đoàn và triển khai tại thành phố Sasebo thuộc tỉnh Nagasaki, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch hoàn thành việc biên chế vào trước năm 2018. Đồng thời lực lượng này còn sẽ trang bị xe đổ bộ và máy bay MV-22 Osprey để tăng cường hiệu quả vận chuyển quân tiền tuyến.
    Xung quanh vấn đề đảo Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại vùng tranh chấp, mà để đối phó với hoạt động thường xuyên của máy bay và tàu chiến Trung Quốc, phía Nhật Bản cũng đang tăng cường phòng thủ đảo Tây Nam.
    Trực thăng chiến đấu mạnh nhất TQ Z-10 tan xác
    (Kienthuc.net.vn) - Đuôi trực thăng Z-10 phát ra một tiếng nổ lớn, ngay sau đó chiếc máy bay lao đầu xuống khu vực đất nông nghiệp ở thôn Hách Gia, thành phố Vị Nam.
    Tân Hoa Xã đưa tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Vị Nam tỉnh Thiểm Tây đã xác thực, lúc 14h36 chiều nay, một chiếc máy bay trực thăng chiến đấu của Không quân Trung Quốc đã bị rơi tại một khu đất trồng trọt nằm ngã ba phía Nam thôn Hách Gia, phía Bắc thôn Ba Ấp khu vực Lâm Vị, thành phố Vị Nam tỉnh Thiểm Tây.
    Máy bay bị rơi là một chiếc trực thăng chiến đấu thế hệ mới nhất nước này WZ-10. Sau sự cố này, 2 phi công trên máy bay đã được nông dân cứu thoát và được đưa đến bệnh viện.
    [​IMG]
    Xác chiếc Z-10 trên ruộng.
    Theo các nhân chứng tại hiện trường cho biết, đuôi trực thăng phát ra một tiếng động lớn, sau đó mất kiểm soát đã bị rơi xuống ruộng nhưng không xảy ra cháy.
    Hiện hiện trường đã được phía cảnh sát phong tỏa và đang tiến hành làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố.
    WZ-10 là trực thăng chiến đấu mạnh nhất, hiện đại nhất của Trung Quốc được thiết kế, phát triển với sự trợ giúp ban đầu từ hãng Kamov Nga. Trực thăng có khả năng mang 1,5 tấn vũ khí gồm tên lửa chống tăng, rocket, pháo.
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Los Angeles của Mỹ cập cảng Hàn Quốc
    Thứ hai 03/03/2014 19:39
    ANTĐ - Ngày 3-3, một chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công của Hải quân Mỹ đã cập cảng Busan ở miền nam Hàn Quốc, trong khuôn khổ đợt hoạt động tại tây Thái Bình Dương.
    Theo một quan chức thuộc Bộ tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, tàu USS Columbus, một tàu ngầm lớp Los Angeles, đã đến cảng Busan, cách thủ đô Seoul khoảng 450 km về phía đông nam, vào buổi sáng thứ hai (ngày 3-3).
    Khi được hỏi tại sao chiếc tàu ngầm đến đây, vị quan chức giấu tên này cho biết qua điện thoại rằng, chiếc tàu ngầm này đang trong đợt triển khai định kỳ tại Tây Thái Bình Dương, ghé vào cảng để bổ sung lương thực, thực phẩm và các thành viên thủy thủ đoàn nghỉ ngơi.
    Ông đã lên tiếng phủ nhận thông tin mà các phương tiện truyền thông địa phương cho rằng, chiếc tàu ngầm hạt nhân này, thuộc biên chế Hạm đội 7 của Hải quân, đến Hàn Quốc để tham gia các cuộc diễn tập quân sự thường niên chung Mỹ - Hàn cùng với tàu chỉ huy của Hạm đội 7, USS Blue Ridge.
    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân USS Columbus cập cảng Jinhae tháng 3-2012
    Trước đó, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc dẫn lời một quan chức quân sự nước này cho rằng, chiếc tàu ngầm và tàu chỉ huy của Hạm đội 7 này đến đây để tham gia cuộc diễn tập huấn luyện chiến trường chung mang tên "Foal Eagle" đã bắt đầu từ hôm 24-2.

    Tàu ngầm USS Columbus có trọng tải 7.000 tấn, được trang bị các tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn khoảng 3.100 km và tên lửa chống ngầm Harpoon. Hồi tháng 3-2012, chiếc tàu ngầm này cũng đã đến thăm cảng miền nam Jinhae để tham gia diễn tập "Foal Eagle".
    Tàu USS Columbus cập cảng Busan ngay sau khi Triều Tiên phóng 2 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào sáng sớm 3-3, để phản đối cuộc diễn tập quân sự thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ, bốn ngày sau khi họ phóng 4 tên lửa tầm ngắn từ bờ biển phía đông của họ.
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Tên lửa Triều Tiên suýt bắn rơi máy bay chở khách TQ
    Một máy bay chở khách của Trung Quốc đã có một cuộc chạm trán chớp nhoáng với một tên lửa được Triều Tiên phóng đi hôm 4/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua cho biết.
    Triều Tiên bắn tên lửa liên tiếp để giương oai
    Triều Tiên liên tiếp bắn tên lửa tầm ngắn
    [​IMG]
    "Một tình huống vô cùng nguy hiểm đã nảy sinh khi chuyến bay CZ628 của hãng hàng không China Southern Airlines, Trung Quốc đi qua đường đạn của tên lửa mà Triều Tiên phóng lên nhưng không cảnh báo trước cho các máy bay dân dụng", Bộ Quốc phòng cho hay.
    Máy bay trên, khởi hành từ sân bay Narita của Nhật để tới Thẩm Dương, đã bay qua khu vực trên lúc 4h24 chiều. Trong khi đó, Triều Tiên phóng tên lửa lúc 4h17.
    Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok nói: "Hành động khiêu khích như vậy của Triều Tiên đã đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng cho các chuyến bay quốc tế và sự an toàn của dân thường".
    Máy bay của Trung Quốc bay theo hướng tây bắc, cách đường đạn khoảng 86km, chỉ cách 6 phút sau khi tên lửa bay lên theo hướng tây bắc. Máy bay chở khách bay ở độ cao 10km và tên lửa bay ở độ cao 20km.
    Chiếc Airbus 321 của hàng không Trung Quốc chở 220 khách và phi hành đoàn.
    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thông báo cho tùy viên quân sự đại sứ quán Trung Quốc về việc này.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Mỹ giúp Nhật chế tạo chiến hạm LCS
    Thứ năm 06/03/2014 10:21
    ANTĐ - Ngày 4-3 chính phủ Nhật Bản đã đạt được một thỏa thuận rất quan trọng với Mỹ. Theo Hiệp ước tương trợ quốc phòng đã được ký kết giữa hai nước, chính phủ Mỹ sẽ giúp Nhật Bản nghiên cứu đóng tàu tác chiến ven bờ (LCS - Littoral Combat Ship), được trang bị trực thăng vũ trang.
    Hôm 4-3, tại Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Đại sứ Mỹ Caroline Kennedy đã ký văn bản trao đổi thỏa thuận, theo đó Bộ quốc phòng Mỹ sẽ giúp Bộ quốc phòng Nhật Bản nghiên cứu chế tạo các tàu tác chiến tốc độ cao ven bờ loại nhỏ, Washington sẽ cung cấp cho Tokyo bản vẽ thiết kế kỹ thuật để nước này tự chế tạo.
    [​IMG]
    Tàu tác chiến ven bờlớp Independence
    Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch tham khảo bản vẽ thiết kế kỹ thuật tàu "Littoral Combat Ship" của Mỹ, để nghiên cứu chế tạo một loại tàu tác chiến cao tốc loại nhỏ, có lượng giãn nước khoảng 1.000 tấn, nhằm tăng cường bảo vệ bờ biển cũng như các hòn đảo xa của Nhật Bản.

    LSC (Littoral Combat Ship) là loại tàu tác chiến ven bờ của hải quân Mỹ, nó chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ tác chiến tác chiến mặt nước, chống ngầm và chống thủy lôi ở khu vực ven bờ nhưng không chỉ đơn thuần là ven bờ biển nước Mỹ mà trên toàn thế giới.

    Hiện nay, hải quân Mỹ đang sử dụng 2 loại tàu tác chiến ven bờ thuộc 2 lớp hoàn toàn khác nhau. Các tàu thuộc lớp “Independence” được đánh số chẵn (LSC-2, LSC-4…). Đây là lớp tàu được thiết kế kiểu tàu tác chiến 3 thân vỏ nhôm, là sản phẩm của hãng Austal (Mỹ).

    Tàu tác chiến ven bờ lớp “Freedom” (tự do) là sản phẩm của hãng Lockheed Martin có tính năng tàng hình ưu việt, được thiết kế theo kiểu đóng rời và lắp ghép các modul nhiệm vụ. Đây là lớp tàu được đánh số lẻ trong các tàu tác chiến ven bờ của Mỹ (bắt đầu từ LSC-1, LSC-3…). Hải quân Mỹ dự định sẽ đóng 6 tàu thuộc mỗi lớp.

    Nhật Bản hiện có một số lượng lớn các chiến hạm hạng nặng có uy lực rất lớn nhưng thiếu một loại tàu cỡ nhỏ có khả năng cơ động cao, tính năng tàng hình tốt và hỏa lực mạnh. Trong khi đó, đối thủ chính trong tranh chấp biển đảo của họ là Trung Quốc hiện đang nỗ lực đóng hàng loạt các tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056, lượng giãn nước khoảng 1000 tấn và có đầy đủ những ưu điểm trên.

    Lựa chọn thiết kế LSC của Mỹ cho những tàu tác chiến cao tốc sẽ nâng cao sức cơ động của Nhật trong tranh chấp biển đảo ở khu vực Senkaku/Điếu Ngu với Trung Quốc. Sự ra đời của lớp tàu này sẽ giúp Nhật có đủ lực lượng để đối phó với dàn chiến hạm cỡ nhỏ, số lượng đông đảo thuộc loại tàu hộ vệ Type 056, tàu tên lửa cao tốc Type 022 của Trung Quốc.

    Hiện chưa rõ Nhật sẽ chọn thiết kế các tàu LSC của mình chỉ theo một mẫu thiết kế hay cũng đóng cả 2 kiểu như của Mỹ.

    Chùm ảnh về các chiến hạm ven bờ:

    [​IMG]
    Tàu tác chiến ven bờlớp Independence

    [​IMG]
    Tàu tác chiến ven bờlớp Freedom

    [​IMG]
    Tàu tác chiến ven bờlớp Freedom
    [​IMG]
    Tàu tác chiến ven bờlớp Independence
    [​IMG]
    Tàu tác chiến ven bờlớp Independence
    [​IMG]
    Tàu tác chiến ven bờlớp Freedom

    Trực thăng Trung Quốc đâm xuống ruộng, nghi là loại Z-10
    Thứ năm 06/03/2014 15:22
    ANTĐ - 2 giờ 36 phút ngày 4-3, một chiếc trực thăng của Trung Quốc đã bị rơi xuống một cánh đồng gần thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây. Qua ảnh chụp ở hiện trường cho thấy, chiếc máy bay này khả năng là trực thăng vũ trang thế hệ mới Z-10.
    Theo một số người trực tiếp quan sát, chiếc trực thăng gặp một sự cố về cánh đuôi, phát ra tiếng kêu rất lớn, sau đó rơi xuống cánh đồng.
    Theo hình ảnh chụp tại hiện trường, ngoại hình máy bay bị rơi được hiển thị chi tiết và rất rõ nét, đặc biệt là đặc trưng của cánh quạt 5 lá khớp với những đặc điểm thiết kế của máy bay trực thăng Z-10. Tuy nhiên, tờ “Thời báo Hoàn Cầu” khẳng định, chiếc máy bay trực thăng này hiện không thuộc biên chế của quân đội.
    Được biết, hai phi công điều khiển chiếc trực thăng này đã được cứu thoát và được chuyển đến bệnh viện điều trị. Nguyên nhân của sự cố đang trong quá trình điều tra.
    [​IMG]
    Hiện trường vụ tai nạn hàng không
    Mặc dù rơi từ không trung xuống, nhưng thân của máy bay cơ bản vẫn nguyên vẹn, không xảy ra hiện tượng cháy nổ bình nhiên liệu, việc này cũng làm cho nhiều cư dân mạng tò mò. Tuy nhiên, đây là vấn đề rất bình thường trong thiết kế trực thăng vũ trang tiên tiến trên thế giới.

    Khác với máy bay cánh cố định, khi trực thăng mất điều khiển, cánh quạt của nó vẫn có thể tự chuyển động tạo ra lực nâng, các phi công lão luyện có thể khéo léo điều khiển máy bay hạ cánh không bị phá hủy hoặc cháy nổ. Hơn nữa, đối với máy bay trực thăng vũ trang, người ta còn áp dụng thiết kế đặc biệt để nâng cao khả năng sinh tồn.
    [​IMG]
    Một số bộ phận của máy bay như: Khoang lái, ghế ngồi, càng hạ cánh, thân máy bay và vỏ thùng dầu được thiết kế và chế tạo bằng vật liệu đặc biệt để khi máy bay rơi, nó sẽ triệt tiêu hoặc chuyển hóa phần lớn các lực va đập.
    Dạng kết cấu đặc biệt đã giúp làm giảm thiểu lực xung kích lên phi hành đoàn, nâng cao khả năng sinh tồn cho tổ lái, bảo tồn nguyên vẹn kết cấu khoang lái, thùng dầu và các hệ thống có khả năng phát thải khí độc không bị vỡ hoặc rò rỉ, mà qua đó có thể gây cháy, nổ.
  9. mao_2.0

    mao_2.0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    41
    Hồ sơ khinh hạm TQ vượt xa khu trục Nhật

    Hải chiến Trung - Nhật: Một cuộc giao tranh giả định_NgV

    [​IMG]

    Bất luận những gì đang diễn ra trên mặt trận ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh, chẳng ai có thể tin rằng, quân đội hai nước đang sống nhàn hạ trong thời bình. Những kịch bản tấn công chắc chắn đã được soạn, những tình huống phản kích đã được bàn và những kế hoạch tác chiến đã được duyệt xét đến từng chi tiết…

    Đầu tháng 2/2013, một khinh hạm lớp Giang Vệ (Jiangwei-II) đã khiêu khích thẳng thừng khi khóa radar nhằm vào khu trục hạm JS Yudachi (thuộc lớp Murasame) của Nhật. Hành động khóa radar tàu đối phương là gì, nếu không phải là một cảnh cáo mang tính đe dọa, rằng Giang Vệ nếu muốn có thể nhấn chìm JS Yudachi bất cứ lúc nào? Giả định rằng một cuộc giao tranh xảy ra giữa hai con tàu, bên nào sẽ thắng?
    Viết trên chuyên san quân sự Nhật (jsw.newpacificinstitute.org), Kyle Mizokami đã đưa ra loạt tình huống tấn công và cách thức phản đòn giữa Giang Vệ và JS Yudachi để từ đó giúp hiểu rõ hơn, với nhiều chi tiết hơn, về một phần thực lực hải quân hai bên.
    [​IMG] Chiến hạm lớp Giang Vệ (Jiangwei-II) bắn hỏa tiễn đối hạm YJ-82 trong một cuộc tập trận
    Do Giang Vệ khóa radar tàu Nhật nên họ sẽ bắn trước, với giả định hai tàu cách nhau 20km. Cần biết, Giang Vệ không phải hạng xoàng. Chiếc tàu chiến này mang theo 8 tên lửa chống hạm YJ-82 (Ưng kích), loại tương đương với tên lửa Exocet của Pháp (xét về kích cỡ, tầm bắn, sức công phá đầu đạn, hiệu năng chiến đấu…). Cần biết, Exocet từng mang lại chiến tích ít nhất hai lần. Lần đầu, trong cuộc chiến giữa Argentina và Anh năm 1982, chiếc máy bay Super Etendard của hải quân Argentina đã xịt một quả Exocet xuống con tàu chiến 4.800 tấn HSM Sheffield của Anh; lần thứ hai, năm 1987, một máy bay Iraq đã bắn hai quả Exocet xuống chiếc tàu chiến USS Stark 4.100 tấn của Mỹ (làm chết 37 thủy thủ). Với 4.500 tấn, JS Yudachi chắc chắn sẽ bị hỏng nặng nếu trúng YJ-82…
    Đến đây, cần xem thêm một số tài liệu khác để biết thêm về tên lửa Ưng kích. Trình làng lần đầu tiên năm 1989 và được sản xuất bởi Hải Ưng cơ điện kỹ thuật nghiên cứu viện, YJ-82 có khả năng “trượt” sóng radar cùng hệ thống dẫn đường hiện đại. Theo thông tin từ Wikipedia, một quả YJ-82 có thể đạt tỷ lệ trúng mục tiêu đến 98%. Khi tiếp cận gần mục tiêu, hệ thống radar YJ-82 sẽ điều khiển nó bay lạng xuống thấp (cách mặt biển chỉ 5-7m) để hạn chế tối đa khả năng bị bắn chặn...

    Nếu ra đòn, Giang Vệ sẽ bắn một loạt 8 quả YJ-82 ở cự ly 20km. Bay với vận tốc Mach09 (95,5km/giờ), chùm YJ-82 sẽ đến JS Yudachi trong 65 giây. Giả định loạt YJ-82 được bắn cách nhau mỗi 4 giây thì quả YJ-82 thứ nhất sẽ đến mục tiêu JS Yudachi trong 65 giây và quả cuối cùng trong 97 giây… Trong khi đó, khi phát hiện bị tàu đối phương khóa radar, JS Yudachi lập tức báo động và kích hoạt hệ thống phòng không Evolved Sea Sparrow-ESSM (được trang bị 16 đầu đạn). Do Raytheon sản xuất với tư cách thầu chính, giá 800.000 USD/quả, bay với vận tốc Mach 4+ (4.248 km/giờ), 8 quả ESSM - trên lý thuyết - hoàn toàn có thể bắn cháy thành tro loạt YJ-82. Cùng lúc, JS Yudachi cũng xoay ngang để chĩa hai khẩu Phalanx CIWS để tiếp tục bắn chặn các đợt tấn công tiếp theo của Giang Vệ. Mỗi khẩu Phalanx CIWS sẽ có 12 giây để bắn tên lửa Trung Quốc… Vấn đề là bao nhiêu tên lửa Trung Quốc có thể bị bắn hạ?
    Phỏng đoán một: YJ-82 đạt tỷ lệ thành công 75%. Một quả hỏng và 7 quả còn trên không trung.
    Hai: Chùm ESSM thứ nhất (4 quả, bắn ra trong 20 giây; khả năng thành công 50%) - tức hạ được hai YJ-82, còn 5 trên không trung.
    Ba: Chùm ESSM thứ hai (4 quả, bắn ra trong 20 giây; khả năng thành công 50%) - hạ được hai YJ-82, còn 3 trên không trung.
    Bốn: Hai khẩu Phalanx CIWS mỗi khẩu hạ được một YJ-82. Tên lửa của Trung Quốc chỉ còn lại duy nhất một quả. Và có thể đây là quả trúng mục tiêu, với xác suất 50%...
    Một lần nữa, cũng cần tham khảo thêm tư liệu để biết thêm về hệ thống phòng thủ Phalanx CIWS. Được trang bị cho hầu như mọi loại tàu chiến của Mỹ cũng như các nước đồng minh, Phalanx CIWS là hệ thống súng máy được điều khiển bằng radar, với hai antena dò tìm - xác định mục tiêu được hỗ trợ phân tích bằng máy tính. Có thể nói Phalanx CIWS, trị giá đến 35 triệu USD, là một trong những khẩu súng máy mạnh nhất thế giới hiện nay. Bắn với 3.000-4.500 viên/phút với vận tốc đạn 1.100m/giây (3.860km/giờ), Phalanx CIWS có thể tạo ra một hàng rào hiệu quả chặn đứng tên lửa đối phương, đặc biệt khi đầu đạn Phalanx CIWS, làm bằng tungsten, được thiết kế để chuyên công phá vỏ tên lửa…
    [​IMG]
    JS Yudachi (DD-103) lớp Murasame

    [​IMG]
    Hệ thống pháo cận chiến Phalanx CIWS trên Khu trục hạm JDS Yudachi DD-103
    Do là tàu mới nên JDS Yudachi có thể không bị thiệt hại nặng khi trúng đòn. Giả dụ nó bị “ăn đạn” và 1/2 hệ thống chiến đấu bị hỏng, JS Yudachi chỉ còn 3 tên lửa chống hạm SSM-1B, có thể bay đến Giang Vệ trong 60 giây. Trong khi đó, Giang Vệ không được trang bị hệ thống phòng thủ tốt bằng JS Yudachi. Dàn tên lửa phòng thủ của Giang Vệ là 8 quả HQ-7 – vốn là phiên bản copy tên lửa Crotale của Pháp thời thập niên 60. Giang Vệ cũng không có hệ thống vũ khí giúp đánh “giáp lá cà” (cận chiến) ở cự ly gần được điều khiển bằng radar như Phalanx CIWS.
    Thay vào đó, nó có 4 cặp súng phòng không 37 ly được đặt hai bên sườn (phía đầu tàu và cuối tàu). Vì vậy, nếu giáp chiến từ một mạn sườn, Giang Vệ chỉ có thể sử dụng hai khẩu. Với hệ thống phòng thủ như vậy, Giang Vệ có thể bắn hạ mấy tên lửa chống hạm SSM-1B của Nhật?
    Phỏng đoán một: Giang Vệ sẽ tiếp đón bằng 8 tên lửa HQ-7 và có thể bắn hạ hai SSM-1B trong 40 giây.
    Hai: Còn một SSM-1B cuối cùng? Nó có thể cũng bị hạ bằng hai khẩu 37 lycủa Giang Vệ hoặc nó có thể bay trúng mục tiêu.
    Lúc này, cả hai tàu đều hết sạch tên lửa chống hạm. JS Yudachi bị hỏng nặng nhưng vẫn còn có thể hoạt động. Nếu thật sự quả SSM-1B trúng mục tiêu, chiếc Giang Vệ 2.200 tấn chắc chắn bị tiêu diệt. Cần biết, với 270kg, đầu đạn SSM-1B to hơn đầu đạn YJ-82 (lẫn Exocet) đến 50%. Trong khi đó, chiếc HMS Sheffield - to gấp đôi Giang Vệ - đã trở thành tàn phế chỉ với một quả Exocet. Nói cách khác, một quả SSM-1B hoàn toàn có thể biến thủy thủ đoàn Giang Vệ thành mồi cá mập!
    Tóm lại, nếu đụng độ, khó có thể nói JS Yudachi diệt được Giang Vệ hay không. Tuy nhiên, Giang Vệ có thể có một tỷ lệ thành công nhất định, dù không cao, với điều kiện nó buộc phải chiếm tiên cơ ra tay trước. Còn ngược lại, nó khó có thể thoát bị biến thành đống sắt vụn! Petrotimes (Jsw.newpacificinstitute.org)
    Tekken At Sea: Japanese Destroyer vs. Chinese Frigate/Kyle Mizokami
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Chi tiết kế hoạch cắt giảm 11 vạn lính của Hàn Quốc
    (Kienthuc.net.vn) - Quân đội Hàn Quốc trong tương lai gần sẽ cắt giảm khoảng 111.000 quân, chủ yếu là của Lục quân, trong khi Không quân – Hải quân giữ nguyên.
    Nhằm đối phó với mối đe dọa từ phía Triều Tiên, hàng năm Hàn Quốc đều giữ nguyên quân số lực lượng vũ trang của nước này. Tuy nhiên, Bộ quốc phòng Hàn Quốc ngày 6/3 vừa qua tuyên bố, căn cứ vào kế hoạch cải cách quốc phòng giai đoạn 2014-2020 của Hàn Quốc, tương lai nước này sẽ cắt giảm 111.000 binh sỹ, đồng thời nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng chủ lực.
    Truyền thông Hàn Quốc ngày 6/3 cũng đưa tin, Hàn Quốc sẽ cắt giảm Quân đoàn dã chiến của nước này từ 8 xuống 6, giảm các Sư đoàn từ 42 xuống 31, giảm Lữ đoàn tăng thiết giáp từ 26 xuống còn 16.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Ngoài ra, sẽ rút ngắn thời gian hoàn thiện biên chế các Lữ đoàn, Sư đoàn, Quân đoàn từ năm 2030 xuống năm 2026, tính vào thời điểm đó thì tổng quân số của Lực lượng vũ trang Hàn Quốc từ 630.000 quân xuống 522.000 quân. Lần cắt giảm này sẽ tập trung vào lục quân, còn biên chế của hải quân, không quân và lính thủy đánh bộ vẫn giữ nguyên.
    Kênh truyền hình MBC của Hàn Quốc cho biết, hệ thống chỉ huy tác chiến của Hàn Quốc trong tương lai cũng sẽ có những thay đổi chiến lược, từ đó mở rộng chức năng tác chiến của Quân đoàn tiền tuyến, tất cả những tiểu đoàn không quân, phòng không, lữ đoàn hậu cần đều được đưa vào biên chế của Quân đoàn tác chiến tiền tuyến.
    Về hệ thống tổ chức của Quân đoàn tác chiến tiền tuyến, nó sẽ bao gồm Cục tác chiến chi viện hàng không, trong trường hợp xảy ra chiến tranh trên bộ, đơn vị này sẽ có thể phối hợp tác chiến với Không quân Hàn Quốc. Ngoài ra, nhiệm vụ và phạm vi của các Quân đoàn tác chiến tiền tuyến cũng sẽ được mở rộng.
    Nguồn tin còn cho biết, mục đích của đợt điều chỉnh biên chế lần này là nhằm đối phó với mối đe dọa Triều Tiên sử dụng vũ khí sát thương hàng loạt và Mỹ giao cho Triều Tiên quyền chỉ huy tác chiến. Với mục đích giải quyết việc thiếu nhân lực, nhiệm vụ bảo vệ bờ biển của lực lượng Lục quân và Lính thủy Đánh bộ sẽ được giao cho cảnh sát biển từ năm 2021.
    [​IMG]
    Quân đội Hàn Quốc cắt giảm các sư đoàn thiết giáp, đồng nghĩa nhiều loại xe tăng - bọc thép sẽ "về hưu".
    Bên cạnh đó, Quân đội Hàn Quốc cũng có kế hoạch thiết lập mạng lưới giám sát vệ tinh đối với Triều Tiên, để làm giảm đi nhiệm vụ giám sát thường xuyên của không quân. Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ mua sắm thêm hàng loạt vũ khí trang bị như các máy bay trực thăng vũ trang và xe tăng K1A1…
    Hải quân Hàn Quốc có kế hoạch thành lập Bộ tư lệnh tàu ngầm, Không quân sẽ thiết lập Tiểu đoàn kiểm soát không lưu chiến thuật và Tiểu đoàn tình báo hàng không để nâng cao khả năng tác chiến phối hợp quân binh chủng.
    Truyền thông Hàn Quốc nhận định, lần cải cách quốc phòng trong 15 năm tới chủ yếu chuyển từ phương châm “tích cực ngăn chặn” chuyển sang “linh hoạt ngăn chặn”, điều này có nghĩa là trên cơ sở phòng thủ linh hoạt ngăn chặn các hành động kiêu khích của Triều Tiên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này