1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Những nước nào tiếp sức công nghệ quốc phòng Trung Quốc?
    (Vũ khí) - Những năm gần đây nền công nghiệp quốc phòng TQ đã có những tiến bộ rất lớn, kết quả này khiến người ta nghi ngờ về nguồn gốc công nghệ của TQ.
    Đức giúp Trung Quốc công nghệ phát triển tàu ngầm
    Nghi vấn trên hoàn toàn có căn cứ khi tờ Qianzhan đưa tin, gần đây Hải quân Đức có thể đã chuyển giao cho Trung Quốc công nghệ mới tàu ngầm phi hạt nhân Type 214 mà không cần sự chấp thuận từ chính phủ. Công nghệ này cho phép các tàu ngầm Trung Quốc "vượt mặt" Nga, Mỹ.
    “Với công nghệ mới, tàu ngầm Trung Quốc có thể chạy tuần tra dưới nước với tốc độ 2-6 hải lý/h trong hơn 3 tuần với hệ thống pin nhiên liệu. Nếu nó sử dụng ống thông khí, nó có thể chạy tốc độ 6 hải lý/h trong 12 tuần, vượt 12.000 dặm”, nguồn tin trên báo cho biết.
    [​IMG]
    Tàu ngầm phi hạt nhân AIP Type 214.
    Theo phán đoán của tờ Qianzhan, công nghệ mới mà Đức chuyển giao cho Trung Quốc chỉ có thể là hệ thống động cơ đẩy không khí độc lập (AIP) trên tàu ngầm Type 214. “Hệ thống AIP trên tàu ngầm Type 214 tốt hơn nhiều so với hệ thống tương tự của Trung Quốc. Với AIP Type 214, Trung Quốc có thể sử dụng tàu ngầm thông thường để làm những gì trước đây được thực hiện bởi tàu ngầm hạt nhân đắt tiền”, Qianzhan viết.
    Nguồn tin cho biết thêm, nhiều khả năng, Trung Quốc sẽ sử dụng công nghệ AIP Type 214 để cải tiến hệ thống động lực trên tàu ngầm phi hạt nhân Type 041 lớp Nguyên do nước này tự phát triển, có tham khảo tàu ngầm Kilo của Nga, theo báo Kienthuc.
    Israel đã cung cấp công nghệ nào cho Trung Quốc
    Ngoài sự giúp đỡ từ Đức, sự tiến bộ của nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc trong những năm gần đây còn do sự trợ giúp đắc lực từ việc chuyển giao công nghệ từ Israel. Hiện nay, dự án quân sự quan trọng nhất mà Trung Quốc đang thực hiện có sử dụng rộng rãi công nghệ của Israel là việc sản xuất máy bay tiêm kích hạng nhẹ J-10.
    Israel cung cấp cho Trung Quốc mẫu dự án máy bay Lavi, bán một số mẫu máy bay riêng rẽ và rất có thể là đã bán cả công nghệ sản xuất một số hệ thống: hệ thống dẫn đường quán tính của các công ty “Công nghiệp hàng không vũ trụ Israel” và “Taman INS”; hệ thống tác chiến điện tử “Elisra”; hệ thống điều khiển “Lir Sigler”/MBT; đài liên lạc vô tuyến ARC-740; trạm radar EL/M-2035 và EL/M-2032.
    [​IMG]
    Tiêm kích J-10 của Trung Quốc phát triển dựa trên công nghệ của Israel
    Israel cũng là nguồn cung cấp quan trọng nhất các tên lửa lớp “không đối không” và công nghệ chế tạo chúng cho Trung Quốc. Bắc Kinh đã mua của Israel tên lửa “Piton-3” (ký hiệu của Trung Quốc là PL-8). Cuối những năm 1990, Israel cung cấp cho Trung Quốc các mẫu các tên lửa phiên bản hiện đại hơn là “Piton-4” tầm ngắn chuyên để chống lại các máy bay tiêm kích thế hệ 4 của Nga.
    Một lĩnh vực hợp tác khác tương đối hiệu quả là sản xuất các máy bay không người lái. Các nguyên mẫu của máy bay không người lái trinh sát chiến thuật của Trung Quốc như W-30 và W-50 chính là “Searcher” của Israel, và trong quá trình chế tạo Trung Quốc đã sử dụng nhiều công nghệ của Israel.
    Năm 2000, Trung Quốc đã nhận khoảng 200 máy bay không người lái chống radar tấn công “Harpy”. Một số nguồn tin còn cho rằng, hai nước tiến hành chung một dự án chế tạo riêng cho Trung Quốc tên lửa hàng không có cánh theo công nghệ Israel “Delaila” với tên gọi là “STAR-1”.
    Phía Israel đã đánh giá một cách lạc quan triển vọng hợp tác quân sự với Trung Quốc, dù hiện nay châu Âu vẫn áp dụng lệnh cấm vận vũ khí với Bắc Kinh, tuy nhiên lện cấm này cũng bộc lộ nhiều sơ hở khiến Israel lách luật và tiến hành buôn bán vũ khí, thiết bị quân sự với Trung Quốc bất chấp phản đối của Mỹ và các nước đồng minh châu Âu.
    [​IMG]
    Tiêm kích hạm J-15
    Ukraine giúp gì cho nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc
    Theo thông tin được tờ Duowei News cho biết, Ukraine là khách hàng lớn nhất của nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc và sẽ trở thành đối tác công nghệ hàng đầu của nước này. Ukaine đã xuất khẩu hơn 30 loại công nghệ quốc phòng tới Trung Quốc bao gồm cả tàu sân bay và các loại tàu lớn, máy bay huấn luyện siêu âm, công nghệ xe tăng và tên lửa không đối không. Nhờ những công nghệ này mà nền công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc tiến rất nhanh trong 10-20 năm trở lại đây.
    Ngoài tàu sân bay Liên Ninh – vốn là tàu sân bay Varyag được đóng dưới dưới thời Liên Xô (sau thuộc sở hữu Ukarine, bán cho Trung Quốc với giá siêu rẻ), Trung Quốc cũng hợp tác với Ukraine để sản xuất động cơ DN/DA-80 cho tàu khu trục của Trung Quốc, động cơ diesel 6TD-2E dành cho xe tăng Al-Khalid được Trung Quốc phát triển cho Pakistan và động cơ Al-222 cho máy bay huấn luyện tiên tiến L-15 và công nghệ tên lửa dẫn đường.
    Tiếp đến là tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới hiện nay - Zubr. Trước hết, Trung Quốc rất hao tâm tốn sức để đặt vấn đề với Nga mua loại tàu này, tuy nhiên, đều thất bại. Ukraine một lần nữa đóng vai đấng cứu tinh khi nhà máy Morie ở Feodosya (Ukraine), trước đây lại là nơi chế tạo loại tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới này.
    Ngay lập tức, Trung Quốc đã chơi trội khi thanh toán toàn bộ khoản nợ của công ty này. Đồng thời đặt lên bàn đàm phán 350 triệu USD để mua về 4 tàu đổ bộ đệm khí “sao chép hoàn toàn từ Project 12322 Zubr của Nga với cái tên Project 958 Bizon. Điều đáng chú ý, trong 4 chiếc tàu, 2 chiếc sẽ được đóng tại Ukraine, còn 2 chiếc sẽ được Trung Quốc đóng với sự giúp đỡ, giám sát của kỹ sư Ukraine.
    Ngoài ra, đã có những thông tin mập mờ việc Ukraine có thể sẽ trợ giúp Trung Quốc phát triển công nghệ máy phóng áp dụng trên tàu sân bay tương lai của Hải quân Trung Quốc.
    Không chỉ Ukraine mà ngay cả Nga cũng gián tiếp giúp Trung Quốc phát triển công nghiệp quốc phòng của mình bằng những hợp đồng mua bán vũ khí. Đặc biệt sau khi Nga cung cấp giấy phép sản xuất tiêm kích Su-27 cho Trung Quốc với tên gọi J-11 đã mở đường cho một làn sóng sao chép vũ khí Nga một cách dữ dội.
    Trung Quốc đã mua được từ Nga 76 chiếc tiêm kích Su-30MKK và 24 chiếc Su-30MK2. Sau đó, Trung Quốc đã tạo phiên bản song sinh của tiêm kích này thành J-16. Vũ khí tiếp theo Nga “giúp” công nghệ cho Trung Quốc là hệ thống phòng không HQ-9. Ngoài ra, Trung Quốc còn tiến hành hàng loạt hành động sao chép vũ khí Nga từ gián điệp mạng.
  2. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    Dân tộc đại háng...rộng óc to như óc chó phải đi quỳ lạy van xin từng công nghệ lạc hậu của Ukraine,huống hồ gì chó lai người như con chắc dân Ukraine nó chỉ ném cho ít *** ăn qua ngày mao 2 - lo to nhỉ :Dôm một đống *** mà tưởng là bơ,đem kẹp bánh mì nhai rau ráu
    Hồng kỳ-9 được upgrate lại từ mấy con bỏ hoang này của Ukraine
    [​IMG]
    Máy cũ từ các tầu đã bỏ được Ukraine gở ra,tâng trang sơn lại bán cho tung cẩu đại háng
    [​IMG]
    siêu tăng type-99 hiện đại nhất trong quân đội tung cẩu hiện nay đang dùng lại động cơ từ mấy con bỏ hoang này của Ukraine ở Kharkov
    [​IMG]
    Cuối cùng tung cẩu van xin kỹ thuật và công nghệ đắp chiếu của Ukraine về để sáng chế siêu đại bàng J-15 hạm,J-20…:P
    [​IMG]
    blackcavitas thích bài này.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản tăng cường phản lực săn đuổi máy bay Trung Quốc
    Thứ hai 10/03/2014 07:41
    ANTĐ - Ngày 9-3, giới chức quốc phòng Nhật Bản cho biết họ đã tăng cường triển khai các máy bay phản lực quân sự để săn đuổi 3 máy bay quân sự của Trung Quốc bay gần không phận Nhật Bản.
    [​IMG]
    Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc
    Phát ngôn Hội đồng Tham mưu liên quân trực thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, phía Trung Quốc đã điều 3 chiếc máy bay, trong đó một chiếc là loại máy bay trinh sát Y-8 và 2 chiếc máy bay ném bom H-6 đã bay trên vùng biển Hoa Đông và bay vào khu vực không phận quốc tế giữa 2 quần đảo phía Nam Nhật Bản rồi bay ra Thái Bình Dương trước khi quay trở về hướng Trung Quốc vào sáng qua 9-3.

    “Những chiếc máy bay này đã vào khu vực không phận quốc tế và chưa có dấu hiệu xâm phạm không phận của chúng tôi”, phát ngôn này cho biết và từ chối không cho biết thêm chi tiết về vụ việc này. Trước đó, hồi cuối năm ngoái Trung Quốc cũng đã điều máy bay Tu-154 có tốc độ và độ bay cao hơn so với Y-8 để do thám vùng biển tranh chấp giữa 2 nước Senkaku/Điếu Ngư.

    Mỹ điều 4 chiến hạm "khủng" tới Hàn Quốc tham gia diễn tập
    Thứ ba 11/03/2014 14:45
    ANTĐ - Ngày 10-3, một quan chức quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, cuối tuần qua, bốn chiếc tàu chiến của Hải quân Mỹ đã tới Hàn Quốc để tham gia các cuộc tập trận chung thường niên với quân đội nước này.
    Theo quan chức trên, hai chiếc tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường lớp Aegis là USS Curtis Wilbur (DDG-54), lượng giãn nước 9.000 tấn, và USS Lassen (DDG-82), tải trọng 9.200 tấn, đã cập cảng miền tây Pyeongtaek ở phía Nam thủ đô Seoul hôm 8-3.
    Cùng ngày, tàu tuần dương USS Lake Erie (CG-70), tải trọng 9.800 tấn, cũng đã cập cảng Mokpo ở Tây Nam Hàn Quốc, trong khi tàu khu trục USS Howard (DDG-83) lớp Aegis, nặng 9.200 tấn, đã cập cảng Donghae ở miền Đông nước này.
    Bốn tàu chiến trên, đều được trang bị các tên lửa phòng không, tên lửa đối hạm và tên lửa hành trình Tomahawk, tới Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận huấn luyện thực binh mang tên “Đại bàng non” (Foal Eagle) giữa Mỹ và Hàn Quốc, đã được khai mạc từ hôm 24-2 và dự kiến kéo dài tới ngày hết ngày 18-4.
    [​IMG]

    Tuần dương hạm USS Lake Erie (CG-70)

    Khoảng 7.500 lính Mỹ sẽ tham gia cuộc diễn tập “Đại bàng non” với quân đội Hàn Quốc trong các khoa mục tác chiến không quân, hải quân và mặt đất.
    Trước đó, quân đội hai nước cũng đã tổ chức cuộc tập trận chỉ huy trên máy tính mang tên “Giải pháp then chốt” (Key Resolve), cũng bắt đầu từ ngày 24-2 và đã kết thúc tuần trước theo đúng kế hoạch, bất chấp việc Triều Tiên lên tiếng phản đối và yêu cầu tạm dừng cuộc diễn tập này để tổ chức các cuộc đoàn tụ gia định ly tán sau chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên diễn ra hồi cuối tháng 2.
    Để đáp trả cuộc tập trận này, hồi đầu tháng này, Triều Tiên đã liên tiếp phóng hàng loạt tên lửa tầm ngắn Scud và rocket từ loại bệ phóng đa nòng mới chế tạo của họ.
    Hồi đầu tuần trước, Mỹ cũng đã triển khai chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles mang tên USS Columbus tới cảng Busan ở miền Nam Hàn Quốc để tham gia diễn tập Đại bàng non.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    4 tàu chiến và 3 máy bay Trung Quốc tiến sát lãnh hải Nhật Bản
    Thứ ba 11/03/2014 14:48
    ANTĐ - Ngày 10-3, một chiếc tàu khu trục mang tên lửa và ba chiếc tàu chiến khác của hải quân Trung Quốc đã tiến sát vào vùng lãnh hải của Nhật Bản ở gần quần đảo Okinawa, hoạt động đầu tiên kể từ ngày 29-10 năm ngoái.
    Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, chiếc tàu khu trục này, cùng hai chiếc khinh hạm và một tàu tiếp tế hậu cần đã di chuyển qua vùng "tiếp giáp" giữa quần đảo Yonaguni và Iriomote của Okinawa trong khoảng ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn ở bên ngoài lãnh hải Nhật Bản.
    Sau khi đi qua vùng biển này, 4 tàu chiến Trung Quốc đã hướng về phía Tây Bắc trên biển Hoa Đông, tránh xa quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.
    Động thái trên diễn ra sau khi 4 chiếc tàu trên và các máy bay trực thăng của hải quân Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận hôm 7-3 tại Thái Bình Dương, cách đảo chính của Okinawa khoảng 550km về phía Tây Nam.
    [​IMG]
    Hôm 9-3, Nhật Bản cũng đã phải điều máy bay chiến đấu lên săn đuổi 2 chiếc máy bay ném bom H-6 và một chiếc máy bay trinh sát Y-8 của Trung Quốc bay qua vùng biển giữa Okinawa và đảo Miyako.
    Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng, phía Trung Quốc đã điều 3 chiếc máy bay, trong đó một chiếc là loại máy bay trinh sát Y-8 và 2 chiếc máy bay ném bom H-6, bay trên vùng biển Hoa Đông và bay vào khu vực không phận quốc tế giữa 2 quần đảo phía Nam Nhật Bản rồi bay ra Thái Bình Dương trước khi quay trở về hướng Trung Quốc.
    “Những chiếc máy bay này đã bay vào khu vực không phận quốc tế và chưa có dấu hiệu xâm phạm không phận của chúng tôi,” phát ngôn này cho biết.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản biên chế liên tiếp hai tàu khu trục cực mạnh lớp Akizuki
    Quote:
    Trong hai ngày 12,13-3, lực lượng hải quân Nhật Bản nhận liên tiếp 2 tàu khu trục thứ 3 và thứ 4 lớp thuộc lớp Akizuki, mang tên Suzutsuki và Fuyuzuki.



    Trước đó, năm 2007 lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản đã đặt mua 4 chiếc tàu khu trục hạng nhẹ mới lớp Akizuki (tên thiết kế là lớp 19DD), mỗi chiếc có giá khoảng 1 tỷ USD. Hai chiếc đầu tiên thuộc lớp này là DD-115 Akizuki và DD-116 Teruzuki đã được đưa vào phục vụ năm 2010 và 2011.
    Được biết, sau khi được biên chế, tàu khu trục DD-117 Suzutsuki và DD-118 Fuyuzuki sẽ thay thế hai tàu khu trục lớp "Shirane", duy trì ổn định biên chế tổ chức của biên đội tàu khu trục thuộc lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản.
    [​IMG]

    Nhật Bản đang nỗ lực tăng cường số lượng tàu khu trục
    Tàu khu trục thế hệ thứ ba lớp Akizuki của Nhật Bản được thiết kế để yểm hộ tác chiến cho tàu khu trục tên lửa Aegis lớp "Kongo". Nó có chiều dài 150,5m, rộng 18,3m, mớn nước: 5.3 mét, lượng giãn nước tiêu chuẩn là 5000 tấn, lượng giãn nước tối đa là 6800 tấn.
    Tàu được trang bị 4 động cơ turbin SM1C, hệ thống động lực liên hợp COGAG hai trục đẩy, giúp tàu có tốc độ tối đa: 30 hải lý/giờ, số lượng thuyền viên 200 người.
    [​IMG]

    Tàu khu trục DD-116 Teruzuki lớp Akizuki của Nhật Bản Tàu khu trục mới lớp Akizuki được trang bị pháo hạm 127mm, bệ phóng tên lửa chống hạm Type 90, hệ thống MK41 gồm 32 ống phóng tên lửa phòng không thẳng đứng loại RIM-162 ESSM. Hệ thống này cũng có thể cải tiến để lắp đặt tên lửa phòng không "Sea Sparrow" và tên lửa chống ngầm "ASROC".
    Tàu khu trục lớp Akizuki còn được trang bị 2 cụm phóng ngư lôi HOS-303, mỗi bệ 3 ống phóng cỡ nòng 324mm hai hệ thống vũ khí phòng thủ tầm ngắn "Phalanx" và một sàn đáp cho máy bay trực thăng chống ngầm SH-60K hoặc 1 trực thăng MCH-101.
    [​IMG]

    Mô hình hệ thống phóng thẳng đứng Mk-41
    Điểm đặc biệt thu hút sự quan tâm của những khu trục hạm lớp Akizuki thế hệ thứ ba này là việc, chúng được lắp đặt hệ thống chiến đấu kỹ thuật tiên tiến do Nhật Bản tự sản xuất. Điều này đánh dấu sự nhảy vọt về trình độ chế tạo hệ thống vũ khí trang bị cho tàu của Nhật Bản.
    Tàu được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực FCS-3A; Hệ thống xử lý tình báo chiến thuật OYQ-11. Ngoài ra, nó còn có các loại radar FCS-3A, radar mặt nước OPS-20C; hệ thống sonar tích hợp OQQ-22 và hệ thống tác chiến điện tử NOLQ-3.

    http://www.anninhthudo.vn/Quoc-phong...ki/540959.antd
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc phát triển pháo phản lực “chọi” Triều Tiên
    (Kienthuc.net.vn) - Quân đội Hàn Quốc đang có kế hoạch bắt đầu trang bị hệ thống phòng không – phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 từ năm 2015.
    Quân đội Hàn Quốc đang có kế hoạch bắt đầu trang bị hệ thống phòng không – phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 từ năm 2015.
    Hãng thông tấn Yonhap cho biết, từ nay tới năm 2020, Quân đội Hàn Quốc có kế hoạch phát triển và đưa vào sử dụng hệ thống pháo phản lực cỡ nòng lớn để đối phó hệ thống tương tự của Triều Tiên.
    Hệ thống pháo phản lực mới này được tiết lộ là sẽ đạt tầm bắn 70-80km – xa hơn so với pháo phản lực 240mm của Triều Tiên. Tuy nhiên, lạ thấp hơn nhiều so với pháo phản lực 300mm thế hệ mới (đạt tầm bắn 150km) mà Triều Tiên phóng ra khu vực biển phía Đông Hàn Quốc.
    So với pháo phản lực 130mm hiện có của Quân đội Hàn Quốc, thì hệ thống mới sẽ có sức công phá lớn và giúp nâng cao khả năng tác chiến cho Quân đội Hàn Quốc.
    [​IMG]
    Pháo phản lực phóng loạt K136 Kooryong.
    Quân đội Hàn Quốc hiện có trong biên chế khoảng 150 bệ pháo phản lực phóng loạt K136 Kooryong được phát triển từ những năm 1980, trang bị 36 nòng pháo cỡ 130mm đạt tầm bắn xa khoảng 23km. Bệ phóng bắn hết đạn trong vòng 20 giây, tái nạp đạn 10 phút.
    Hàn Quốc cũng đang xem xét chi 187,13 triệu USD từ nay đến năm 2018 để nghiên cứu và sản xuất vũ khí đối không tổng hợp cỡ 30mm.
    Ngoài ra, Cục Quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc ngày 12/3 cho biết, nước này có kế hoạch bắt đầu trang bị hệ thống phòng không – phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 vào năm 2015. Được biết, loại tên lửa này có thể trực tiếp đánh chặn tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ở độ cao 40km.
    Cùng ngày, Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc chủ trì hội nghị ủy ban xúc tiến vấn đề quốc phòng lần thứ 76 xem xét và thông qua “chiến lược cơ bản dự án cải thiện tính năng tên lửa Patriot PAC-2” và “ kế hoạch sản xuất pháo phản lực thế hệ tiếp theo”.
    Nội dung cơ bản của “dự án cải thiện tính năng tên lửa Patriot PAC-2” nhằm nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực hệ thống Patriot PAC-2 mà quân đội Hàn Quốc đã đưa vào vận hành, dùng để phóng tên lửa Patriot PAC-3.
    Tên lửa Patriot PAC-3 có thể đánh chặn trực tiếp tên lửa đạn đạo Triều Tiên ở độ cao 40 km, được cho là công cụ đánh chặn cốt lõi của hệ thống phòng thủ tên lửa kiểu Hàn Quốc (KAMD) mà nước này đang cố thiết lập.
    Cục Quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc dự kiến sẽ mở phiên đầu thầu với vào tháng 6/2014, sau khi tiến hành đánh giá đối với phương án đệ trình của các doanh nghiệp vào tháng 7/2014. Việc lựa chọn doanh nghiệp cuối cùng để ký hợp đồng vào tháng 12/2014.
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Đài Loan khoe tàu tên lửa tàng hình thế hệ mới
    (Vũ khí) - Đài Loan vừa tiết lộ hình ảnh đầu tiên về một lớp tàu hộ tống tên lửa tàng hình mới do Đài Loan tự đóng.
    [​IMG]
    Hình ảnh tàu tên lửa tàng hình 2 thân mới của Đài Loan. Con tàu mang tên và số hiệu là Tuo River 618
    Chính thức xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong dịp lễ rửa tội và đặt tên, con tàu tên lửa hoàn toàn mới được Đài Loan gọi là Tuo River sẽ sớm thực hiện hàng loạt cuộc thử nghiệm trên biển trước khi chính thức ra nhập hải quân Đài Loan vào nửa đầu năm 2015.
    Tuo River là chiếc đầu tiên trong loạt đóng 12 tàu tên lửa 500 tấn loại nay, được Đài Loan tự phát triển trong một chương trình có tên "Biển cuộn".
    Tuo River được thiết kế có 2 thân chính và trang bị một hệ thống vũ khí cực kỳ mạnh mẽ với tổng cộng 16 ống phóng tên lửa chống hạm siêu âm Hùng Phong 3 được giới truyền thông Đài Loan mệnh danh là một "sát thủ tàu sân bay".
    [​IMG]
    Tàu tên lửa mới của Đài Loan có sức mạnh cực lớn dựa trên 16 quả tên lửa chống tàu siêu âm Hùng Phong 3, tầm bắn 130km.
    Theo như quan sát thì thiết kế thật tàu tên lửa mới của Đài Loan hoàn toàn giống với mô hình mà họ đã từng giới thiệu ở Triển Công nghệ Hàng không và Quốc phòng Đài Bắc 2013 (TADTE 2013).
    Thiết kế tàu tên lửa cao tốc mới của Đài Loan có chiều dài 60,4m; rộng 11m và được vận hành bởi kíp thủy thủ 41 người, có thể đạt vận tốc chạy khá nhanh trên biển, tới 38 hải lý/giờ (70km/giờ) và tầm hoạt động 2.000 hải lý.
    Tuo River cũng được ứng dụng công nghệ thiết kế tàng hình, kết hợp với tốc độ di chuyển cực nhanh của nó sẽ tăng cường đáng kể khả năng tiếp cận lại gần các mục tiêu tiềm năng.
    Ngoài tên lửa chống tàu Hùng Phong 3 đạt tốc độ bay siêu âm Mach 2 và tầm bắn xa 130km, Tuo River còn được trang bị 01 pháo hạm 76mm; 4 súng máy 12,7mm và một hệ thống phòng thủ tầm gần CIWS Phalanx 20mm. Trên tàu không có nhà chứa trực thăng nhưng có một bãi đáp đủ rộng để cho một máy bay trực thăng tầm trung (khoảng 10 tấn) có thể cất/hạ cánh.

    Năm 2014, Trung Quốc sẽ đạt mong ước Su-35
    (Vũ khí) - Moscow và Bắc Kinh sẽ ký hợp đồng mua bán may bay chiến đấu đa năng Su-35 ngay trong năm nay.
    “The Voice of Russia” dẫn lời người phát ngôn của Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, trên cơ sở đàm phán sơ bộ, phía Trung Quốc có thể mua 12 đến 24 máy bay chiến đấu Su-35, loại chiến đấu cơ hiện đại nhất dòng Su Flanker, được định danh là Flanker-E.
    Như các nguồn tin cho biết, ngay từ năm 2012, Trung Quốc quan tâm đến máy bay chiến đấu Su-35 do thực tế là ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc đã hoàn toàn sao chép quá trình sản xuất tất cả các công nghệ đã được áp dụng trên các máy bay chiến đấu dòng “Su”, mua theo các hợp đồng đã ký trước đó.
    Hiện nay, Trung Quốc đã sản xuất vài trăm chiếc máy bay chiến đấu thuộc các phiên bản J-11, được họ phỏng chế từ nguyên mẫu chiếc Su-27 Nga bán cho Trung Quốc trong thập niên 90.
    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga có khả năng đối đầu với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5
    Trong năm 2013, Trung Quốc cũng vừa ra mắt tiêm kích đa năng hạng nặng J-16 được nhái hoàn toàn từ nguyên mẫu máy bay chiến đấu Su-30MKK mà họ đã mua trước đây.
    Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã sản xuất được vài chục chiếc tiêm kích hạm J-15 mà họ “bê nguyên xi” từ nguyên mẫu tiêm kích hạm Su-33 của Liên Xô cũ, sau khi mua được 1 phiên bản T-10K-3 của Ukraine.
    Su- 35 là máy bay chiến đấu đa chức năng siêu cơ động và hiện đại. Đây là máy bay sử dụng công nghệ thế hệ thứ năm, được các chuyên gia quân sự đánh giá thuộc thế hệ 4++, vượt trội so với các máy bay chiến đấu lớp tương đương, có thể đối chọi được các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 như F-35 của Mỹ.
    Trước đó, bên lề Triển lãm hàng không Dubai tháng 11/2013, ông Sergei Chemezov, Giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng Rostech-Nga cho biết, hợp đồng mua sắm máy bay chiến đấu Su-35 sẽ không được ký kết, vì hai bên vẫn còn tiếp tục các cuộc thương thảo về giá cả và thay đỏi một vài tham số kỹ thuật. Vì thế, chưa thể xác định được thời điểm ký kết hợp đồng.
    Lần đầu tiên xuất hiện thông tin Trung Quốc có ý định mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga là vào năm 2012. Từ đó đến nay liên tục có những thông tin bên lề về thương vụ đình đám này.
    [​IMG]
    Cận cảnh một dây chuyền lắp ráp Su-35
    Một số nguồn thông tin cho biết, hợp đồng mua bán 24 chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 4++ Su-35 được ký kết sớm nhất vào năm 2014, thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng có thể vào cuối năm 2014 hoặc đầu năm 2015.
    Đối với TQ, Su-35 có khả năng tác chiến trong thời gian rất dài tại các khu vực đang tranh chấp ở biển Đông và biển Hoa Đông nên nhu cầu muốn mua là rất cấp bách. Nếu lần này Nga lại sơ xuất trong thương vụ mua bán Su-35, rất có thể chuyện cũ sẽ tái hiện.
    Theo một bài báo trên trang tin tức của Ifeng, ý định thực sự của Trung Quốc trong việc mua Su-35 từ Nga không phải là đánh cắp động cơ phản lực có kiểm soát véc tơ lực đẩy 117S hay radar quét mảng pha thụ động Irbis-E, vì những bộ phận này không phải là những thứ tốt nhất trên thế giới hay của Nga.
    Su-35 với các loại tên lửa kể trên sẽ giúp Không quân Trung Quốc có ưu thế vượt trội ở châu Á. Những loại tên lửa này cũng sẽ giúp Trung Quốc tăng cường tính hiệu quả trong chiến đấu khi sử dụng trên các loại máy bay như J-10 và J-20.
    Su-35 là tiêm kích thế hệ 4++. Tiêm kích này có năng lực chiến đấu vượt trội so với các thế hệ trước nhờ động cơ và hệ thống điện tử tối tân.
    Với động cơ có điều khiển vec tơ lực đẩy đa chiều, Su-35 đạt sự cơ động tốt nhất trên không mà các máy bay khác không có được.
    Thân máy bay được gia cố hợp kim Titan, cùng thiết kế 3 cánh nổi tiếng là cánh nhỏ phía trước, cánh chính và cánh đuôi bằng phía sau, khiến Su-35 có khả năng cơ với tốc độ tối đa lên tới 2,25Mach, ngang ngửa với tốc độ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 là F-22 của Mỹ nhưng vượt trội về khả năng linh hoạt.
    Hệ thống vũ khí của Su-35 hiện đại và đa dạng, gồm tên lửa đối không, đối hải và đối đất, vũ khí có điều khiển và không có điều khiển. Với 12 điểm treo, tải trọng chiến đấu của Su-35 có thể lên đến 8 tấn.
    Với mô hình thiết kế vừa sục sạo vừa theo dõi, Su-35 có thể cùng lúc bắt chết 30 mục tiêu và đồng loạt phóng 8 quả tên lửa dẫn đường bằng radar chủ động, để tấn công 8 mục tiêu khác nhau.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Đài Loan sẽ tự đóng 12 tàu ngầm cỡ 1.000 tấn
    (Kienthuc.net.vn) - Đài Loan đang có kế hoạch tự đóng tàu ngầm cỡ nhỏ dưới 1.000 tấn sử dụng công nghệ động cơ Đức, hệ thống điện tử Mỹ.
    Tạp chí Asiaweek của Hồng Kông cho hay, Đài Loan đang có kế hoạch tự nghiên cứu, thiết kế, phát triển và chế tạo tàu ngầm cỡ nhỏ có lượng giãn nước từ 1.000 tấn trở xuống. Trong đó, phần vỏ tàu sẽ do Đài Loan tự chế tạo, sử dụng hệ thống đẩy diesel của Đức và hệ thống chiến đấu được tích hợp của Mỹ.
    Kế hoạch này ban đầu lựa chọn đóng 12 tàu triển khai ở bờ biển phía Tây của Đài Loan, vì thềm lục địa eo biển Đài Loan không thích hợp cho hoạt động tàu ngầm lớn, còn tàu ngầm nhỏ rất thích hợp cho việc triển khai phòng vệ tác chiến bờ biển tại khu vực biển phía Tây. Tàu ngầm có lượng giãn nước cỡ 2.000 tấn trở lên mới thích hợp cho việc triển khai tại khu vực biển phía Đông.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Chỉ cần Tổng thống Mã Anh Cửu phê chuẩn kế hoạch này, tàu ngầm đầu tiên có thể hạ thủy trong thời gian 5 năm. Đài Loan tự tin rằng, sau khi hoàn thành việc tự đóng 12 tàu ngầm thì kỹ thuật tàu ngầm nước này có thể đạt đến trình độ cao.
    Trong chiến lược phòng vệ của Đài loan, vẫn có một lỗ hổng và thiếu sót nghiêm trọng, đó chính là xây dựng lực lượng tàu ngầm. Nếu hỏa lực dưới nước không được thiết lập thì Đài Loan mãi mãi không thể đối mặt một cách an toàn với mối đe dọa về khả năng tác chiến của Trung Quốc.
    Thực tế thì chính quyền Đài Loan đã nổ lực lấp khoảng trống này trong nhiều năm, nhưng vô vọng. Nước này từng có ý định mua 10 tàu ngầm diesel-điện của Đức, hoặc mua tàu ngầm Tây Ban Nha trang bị hệ thống chiến đấu Mỹ. Tuy nhiên, các kế hoạch này đếu phá sản vì thiếu ngân sách. Đài Loan đã từng được Mỹ đồng ý bán tàu ngầm nhưng kế hoạch này mãi không thể thực hiện do Mỹ trong nhiều năm đã không còn sản xuất tàu ngầm phi hạt nhân.
    Sau nhiều nỗ lực, sau cùng Đài Loan đã quyết định lập nhóm tự đóng tàu ngầm. Nhóm này do các đơn vị như công ty đóng tàu Đài Loan, trung tâm thiết kế và phát triển tàu Đài Loan hợp thành. Các nhà khoa học của nhóm này trong vòng 3 năm đã có những chuyến thăm, học hỏi đóng tàu ngầm Đức, Pháp, Tây Ban Nha.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Trung Quốc phát triển tên lửa đạn đạo diệt hạm DF-26C?
    (Kienthuc.net.vn) - Theo các chuyên gia thì tính khả thi trong việc chế tạo biến thể tên lửa đạn đạo chống tàu sân bay DF-21C là không lớn.
    Đầu tháng 3/2014, phương tiện truyền thông Nga – Trung đồng loạt đưa tin, Trung Quốc dường như đang phát triển loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới có tên là DF-26C hoàn toàn mới.
    Loại tên lửa mới có tầm bắn hơn 3.500 km này được cho là bổ sung cho “gia đình” tên lửa đạn đạo DF-21 vẫn đang được nghiên cứu, không phải là thay thế loại tên lửa này. Tầm bắn của tên lửa DF-26C cơ bản là giống với DF-3 cũ có thể bắn mục tiêu ở tầm đến 3.300 km và sử dụng nhiên liệu lỏng. Các phiên bản của DF-3 cũng đã từng là một phần quan trọng trong lực lượng hạt nhân chiến lược Trung Quốc.
    Hiện một số tên lửa DF-3 đang được thay thế bằng tên lửa DF-21 sử dụng nhiên liệu rắn, có khả năng cơ động dã chiến cao, độ chính xác cao, nhưng tầm bắn quá ngắn không quá 1.700-1.800 km, không thể tấn công các căn cứ quan trọng của Mỹ trong khu vưc bao gồm đảo Guam. Sự xuất hiện của DF-26C có thể là được dành để lấp đầy khoảng trống này.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Mục tiêu của tên lửa đạn đạo DF-26C có thể là cơ sở hạ tầng quân sự và mục tiêu chiến lược trên các đảo tại Thái Bình Dương, toàn bộ lãnh thổ Ấn Độ. Ngoài ra, nếu triển khai những tên lửa này tại khu vực phía Tây Trung Quốc, một số nước Trung Đông cũng có thể nằm trong tầm tấn công của tên lửa. Không giống với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa DF-26C thuộc loại vũ khí rất linh hoạt.
    Đối với câu hỏi về việc liệu Trung Quốc có khả năng chế tạo tên lửa chống hạm trên nền tảng tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26C không?
    Các chuyên gia cho biết, nhiệm vụ này sẽ rất khó khăn, vì tên lửa đạn đạo chống hạm phần lớn thời gian bay sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính. Hệ thống này có thể cho phép tên lửa bay về hướng toạ độ mục tiêu có được, nhưng hệ thống dẫn đường radar tên lửa chỉ khởi động ở pha cuối. Như vậy, trong thời gian tên lửa bay thì mục tiêu vẫn có thời gian rời khỏi tầm nhìn của hệ thống dẫn đường, khi đó tên lửa không thể bắn trúng mục tiêu.
    Khoảng cách bắn tấn công xa, thời gian bay dài, với tốc độ đạt 30 hải lý (khoảng 60 km/giờ) thì cơ hội tẩu thoát của tàu đối phương càng lớn. Vì trong quá trình chuẩn bị phóng tên lửa và toàn bộ quá trình tên lửa bay thì việc theo dõi mục tiêu không phải là dễ dàng. Ngoài ra, với khoảng cách xa như vậy cũng rất khó đảm bảo có thể phát hiện kịp thời và theo dõi được nhóm tàu sân bay đối phương.
    Vì vậy, theo các chuyên gia thì tính khả thi trong việc chế tạo biến thể chống hạm của DF-21C là không lớn.
    Dẫu sao với vai trò là tên lửa đạn đạo tấn công mục tiêu mặt đất, theo chuyên gia phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga Vasily Kashin, sự xuất hiện của DF-26C sẽ có ảnh hưởng lớn đối với cán cân lực lượng khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Triều Tiên liên tiếp phóng 25 quả tên lửa tầm ngắn
    Thứ hai 17/03/2014 11:39
    ANTĐ - Chỉ riêng tối ngày 16-3, Triều Tiên đã phóng đến 25 quả tên lửa tầm ngắn về vùng biển phía đông của nước này.
    Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng 10 quả tên lửa trong vòng 10 phút từ lúc 18h20 giờ địa phương, trước khi phóng 8 quả tiếp theo trong 5 phút từ lúc 20h03 và 7 quả nữa trong 4 phút từ lúc 21h28.
    Quân đội Hàn Quốc cho rằng, những tên lửa được phóng này là loại tên lửa tầm ngắn, có thể là tên lửa đất đối đất FROG, bởi vì chúng có tầm bắn khoảng 70km. Triều Tiên được cho là đã biên chế sử dụng loại tên lửa FROG của Liên Xô từ những năm 1960.
    [​IMG]
    Triều Tiên diễn tập phóng rocket đa nòng
    Vụ phóng tên lửa này được tiến hành từ khu vực Wonsan ở bờ biển đông nam của Triều Tiên hướng về vùng biển phía đông. Các vụ phóng này diễn ra đúng 12 ngày sau khi nước này phóng 7 quả tên lửa tầm ngắn từ bệ phóng đa nòng mới mà quân đội Hàn Quốc gọi là KN-09.

    Phát ngôn viên Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho rằng quân đội nước này “vẫn duy trì sự theo dõi chặt chẽ các hành động khiêu chiến có thể xảy ra của Triều Tiên.”
    Binh lính Hàn Quốc đã tăng cường cảnh giác sau một loạt vụ phóng tên lửa tầm ngắn hồi cuối tháng 2 và đầu tháng này.
    “Chúng tôi hối thúc Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích, có thể làm gia tăng căng thẳng quân sự xuyên biên giới”, người phát ngôn nói.
    Các động thái trên diễn ra cùng lúc với cuộc tập trận quân sự thường niên Mỹ - Hàn mang tên Giải pháp then chốt/Đại bàng non (Key Resolve/Foal Eagle), được khởi động hôm 24 tháng 2 và sẽ kéo dài đến giữa tháng 4.
    Triều Tiên vẫn thường lên án các cuộc diễn tập như vậy, và xem đây là hoạt động chuẩn bị cho một cuộc xâm lược, trong khi Hàn Quốc và Mỹ cho rằng chúng đơn giản chỉ là diễn tập phòng thủ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này