1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Vãi cả linh hồn : Chỉ cần 19 trực thăng Apache là có đủ khả năng để diệt gọn một sư đoàn xe tăng của Liên Xô, theo bản tin của tạp chí Canada.
    Vì vậy, theo ước tính, phi đội 30 chiếc Apache của Đài Loan sẽ đủ sức đánh bại khoảng 2 sư đoàn bộ binh của quân đội Trung Quốc, nếu phía Trung Quốc tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ lên vùng lãnh thổ Đài Loan, Kanwa Defense Review nhận định. :eek::eek::eek:
  2. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Mỗi chú Áp pát mang hơn chục quả Hellfire, không có phòng không đi kèm, cứ 1 quả 1 tăng thì tính thế là chuẩn rồi mà bác :P
  3. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Thì vậy mới nói. Cả sư đoàn tăng của Liên Xô vài trăm xe mà không lẽ không có phòng không ? Mấy thằng nhà báo chém ác thiệt. Mua xe tăng chi cho tốn tiền cứ mua Apache là bao nhiêu tăng cũng chấp . Mấy anh Tàu Khựa đừng ỷ lại vào Type-99 nhé. Chờ anh Mẽo bỏ cấm vận vũ khí sát thương bố mua 50 chiếc Apache về thì liệu hồn nhé.:D:D:D
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Tương lai Không quân Hàn Quốc sẽ về đâu?
    (Vũ khí) - Dù đã quyết định mua 40 tiêm kích F-35 nhưng KQ Hàn Quốc vẫn không tránh khỏi thiếu thốn. Để bù đắp, Seoul tính thuê tiêm kích F-16 cũ của Mỹ.
    Theo kế hoạch của Không quân Hàn Quốc, nước này dự định thuê khoảng 20 tiêm kích F-16 đã qua sử dụng của Mỹ.
    Kế hoạch này được đưa ra sau khi Hàn Quốc đã xác nhận kế hoạch mua 40 chiếc tiêm kích F-35 của hãng Lockheed Martin trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 (giảm so với kế hoạch ban đầu mua đến 60 chiếc), đồng thời đẩy mạnh việc phát triển máy bay chiến đấu hạng trung với mục tiêu triển khai chúng từ năm 2023- 2025.
    Tuy nhiên, quyết định mua sắm này không thay thế được phi đội 160 chiếc máy bay chiến đấu F-4 và F-5 cũ, dự kiến sẽ được loại biên trong vòng 5 năm tới. Do đó, Không quân Hàn quốc vẫn đang trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng.
    [​IMG]
    Tiêm kích F-16
    Vì vậy phương án thuê thêm các máy bay chiến đấu đã qua sử dụng của Hàn Quốc như một trong những biện pháp để đảm bảo khả năng phòng thủ tạm thời.
    Nói về thực trạng của Không Quân Hàn Quốc, hãng thông tấn của Nhật- Kyodo News mới đây đã có bài viết nói về vấn đề này.
    Theo bài báo, từ lâu Không quân Hàn Quốc cũng ý thức được sự yếu kém của không quân nước mình so với Nhật Bản và Trung Quốc, nhất là khi 2 nước này liên tục công bố những tiến triển vượt bậc trong các dự án máy bay chiến đấu tàng hình nên rất lo lắng.
    Vì vậy, một số cựu quan chức Quốc phòng gửi thư kiến nghị đến Tổng thống Park Geun-hye, đề nghị trong xét tuyển ứng viên máy bay chiến đấu trong tương lai của không quân nước này phải đặc biệt coi trọng tính năng tàng hình.
    Theo phân tích của Kyodo News, nguyện vọng này khó có thể được thực hiện vì khi vận động tranh cử, nữ Tổng thống Park Geun-hye đã cam kết tăng cường các nguồn lực để bảo đảm an sinh xã hội nên không thể đầu tư quá nhiều cho quốc phòng.
    Vì vậy, tương lai Không quân Hàn Quốc chỉ còn hy vọng chính vào dự án chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 của nước mình là KFX, vốn không
    có nhiều tiến triển khả quan.
  5. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Hàn Quốc nhận loạt máy bay, tàu chiến

    Sau động thái thuê và mua mới chiến đấu cơ, ngày 28/3 quân đội Hàn Quốc được tăng cường sức mạnh bằng việc tiếp nhận máy bay C-130J và tàu chiến mới.
    Theo Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết, hai chiếc máy bay vận tải quân sự C-130J Hàn Quốc tiếp nhận từ Tập đoàn hàng không vũ trụ Mỹ Lockheed Martin lần này nằm trong hợp đồng 4 chiếc mà Hàn Quốc đã ký năm 2010.
    Theo kế hoạch, hai chiếc C-130J tiếp theo Hàn Quốc sẽ tiếp nhận vào tháng 6/2014.

    [​IMG]
    Máy bay vận tải C-130J Hàn Quốc tiếp nhận từ Mỹ.

    Máy bay vận tải chiến thuật C-130J Super Hercules (siêu lực sĩ) là biến thể nâng cấp toàn diện từ thiết kế C-130 Hercules với động cơ mới, hệ thống điện tử mạnh hơn, khung thân mở rộng. Biến thể C-130J-30 dành cho Hàn Quốc chế tạo với phần khung thân dài thêm 4,6m.
    C-130J-30 có tải trọng tối đa 19,9 tấn cho phép chở chở 128 hành khách hoặc 92 lính dù hoặc 8 cáng cứu thương hoặc 2-3 xe bọc thép Humvees hoặc một xe chiến đấu LAV III hoặc xe bọc thép chở quân M113.
    C-130J-30 trang bị 4 động cơ tuốc bin cánh quạt Rolls-Royce AE 2100D3 cho phép đạt tốc độ bay 671km/h, tầm bay 5.250km, trần bay 8.615m với tải trọng tối đa.

    [​IMG]
    Tàu cao tốc PKG

    Cũng trong ngày 28/3, Hải quân Hàn Quốc nhận chiếc tàu thuộc lớp tàu cao tốc PKG thứ 15. Chiếc đầu tiên của lớp tàu này được đưa vào biên chế cho Hải quân Hàn Quốc vào năm 2008.
    Theo hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ DAPA cho hay tàu PKG có tải trọng 450 tấn, tốc độ tối đa 40 hải lý/h và được trang bị tên lửa chống hạm tầm bắn 140 km. Bên cạnh đó, nó còn được vũ trang thêm pháo hạm 76mm và súng máy 40mm. Tàu được vận hạnh bởi thủy thủ đoàn 40 người.
    Ngoài ra tàu PKG có thể còn được trang bị loại pháo hạm tầm gần cực mạnh Phanlanx Block 1B Hàn Quốc vừa mua từ hãng Raytheon (Mỹ). Pháo Phalanx có chức năng yểm trợ cận phòng, sử dụng để tự vệ.
    Loại vũ khí này chuyên dùng để bắn hạ những tên lửa do chiến hạm hay máy bay địch bắn, đã xuyên qua được hàng rào phòng thủ bên ngoài của hạm đội, đang bay đến gần chiến hạm.
    Khi phát hiện tên lửa địch tới gần, Phalanx sẽ tự động điều khiển hệ thống, theo dõi và nhắm vào mục tiêu, bắn ra khoảng 4,000 phát/phút để tạo một hàng rào thép chặn đường bay và tiêu diệt các tên lửa của đối phương truớc khi bắn trúng chiến hạm.
    Đại diện của hãng Raytheon cho biết, ngoài trang bị trên các chiến hạm, hệ thống vũ khí cận phòng này còn có thể trang bị cho các xe chiến đấu của lực lượng Lục quân, ngoài việc phòng thủ tên lửa, Phalanx còn có chức năng tấn công vào cả các máy bay tầm thấp.
    Việc Hàn Quốc tiếp nhận máy bay và tàu chiến mới diễn ra ngay sau khi Triều Tiên phóng hàng chục tên lửa ở vùng biển phía đông bắc, đây được coi là câu trả lời rõ ràng nhất được Hàn Quốc gửi đến Triều Tiên sau hành động trên.
    T.Thành
    http://www.baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/han-quoc-nhan-loat-may-bay-tau-chien-3030660?p/p7
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc nhận loạt máy bay, tàu chiến
    (Vũ khí) - Sau động thái thuê và mua mới chiến đấu cơ, ngày 28/3 quân đội Hàn Quốc được tăng cường sức mạnh bằng việc tiếp nhận máy bay C-130J và tàu chiến mới.
    Theo Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết, hai chiếc máy bay vận tải quân sự C-130J Hàn Quốc tiếp nhận từ Tập đoàn hàng không vũ trụ Mỹ Lockheed Martin lần này nằm trong hợp đồng 4 chiếc mà Hàn Quốc đã ký năm 2010.
    Theo kế hoạch, hai chiếc C-130J tiếp theo Hàn Quốc sẽ tiếp nhận vào tháng 6/2014.
    [​IMG]
    Máy bay vận tải C-130J Hàn Quốc tiếp nhận từ Mỹ.
    Máy bay vận tải chiến thuật C-130J Super Hercules (siêu lực sĩ) là biến thể nâng cấp toàn diện từ thiết kế C-130 Hercules với động cơ mới, hệ thống điện tử mạnh hơn, khung thân mở rộng. Biến thể C-130J-30 dành cho Hàn Quốc chế tạo với phần khung thân dài thêm 4,6m.
    C-130J-30 có tải trọng tối đa 19,9 tấn cho phép chở chở 128 hành khách hoặc 92 lính dù hoặc 8 cáng cứu thương hoặc 2-3 xe bọc thép Humvees hoặc một xe chiến đấu LAV III hoặc xe bọc thép chở quân M113.
    C-130J-30 trang bị 4 động cơ tuốc bin cánh quạt Rolls-Royce AE 2100D3 cho phép đạt tốc độ bay 671km/h, tầm bay 5.250km, trần bay 8.615m với tải trọng tối đa.
    [​IMG]
    Tàu cao tốc PKG
    Cũng trong ngày 28/3, Hải quân Hàn Quốc nhận chiếc tàu thuộc lớp tàu cao tốc PKG thứ 15. Chiếc đầu tiên của lớp tàu này được đưa vào biên chế cho Hải quân Hàn Quốc vào năm 2008.
    Theo hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ DAPA cho hay tàu PKG có tải trọng 450 tấn, tốc độ tối đa 40 hải lý/h và được trang bị tên lửa chống hạm tầm bắn 140 km. Bên cạnh đó, nó còn được vũ trang thêm pháo hạm 76mm và súng máy 40mm. Tàu được vận hạnh bởi thủy thủ đoàn 40 người.
    Ngoài ra tàu PKG có thể còn được trang bị loại pháo hạm tầm gần cực mạnh Phanlanx Block 1B Hàn Quốc vừa mua từ hãng Raytheon (Mỹ). Pháo Phalanx có chức năng yểm trợ cận phòng, sử dụng để tự vệ.
    Loại vũ khí này chuyên dùng để bắn hạ những tên lửa do chiến hạm hay máy bay địch bắn, đã xuyên qua được hàng rào phòng thủ bên ngoài của hạm đội, đang bay đến gần chiến hạm.
    Khi phát hiện tên lửa địch tới gần, Phalanx sẽ tự động điều khiển hệ thống, theo dõi và nhắm vào mục tiêu, bắn ra khoảng 4,000 phát/phút để tạo một hàng rào thép chặn đường bay và tiêu diệt các tên lửa của đối phương truớc khi bắn trúng chiến hạm.
    Đại diện của hãng Raytheon cho biết, ngoài trang bị trên các chiến hạm, hệ thống vũ khí cận phòng này còn có thể trang bị cho các xe chiến đấu của lực lượng Lục quân, ngoài việc phòng thủ tên lửa, Phalanx còn có chức năng tấn công vào cả các máy bay tầm thấp.
    Việc Hàn Quốc tiếp nhận máy bay và tàu chiến mới diễn ra ngay sau khi Triều Tiên phóng hàng chục tên lửa ở vùng biển phía đông bắc, đây được coi là câu trả lời rõ ràng nhất được Hàn Quốc gửi đến Triều Tiên sau hành động trên.
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Sức mạnh pháo hạng nặng Hàn Quốc – Triều Tiên đấu nhau
    (Vũ khí) - Hãng thông tấn Yonhap cho biết, sáng 31/3, Hàn Quốc và Triều Tiên bất ngờ có màn đấu pháo nảy lửa trên tuyến biên giới biển tại Hoàng Hải.
    Theo nguồn tin trên, lúc 12h15 (giờ địa phương) Triều Tiên đã khởi động một cuộc tập trận bắn đạn thật ở biên giới biển Hoàng Hải với Hàn Quốc chỉ vài giờ sau khi thông báo kế hoạch này với phía Seoul.
    Người dân sống trên hòn đảo cực bắc Baengnyeong của Hàn Quốc đã được sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời: "Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc ngăn tàu bè đến khu vực phía Bắc trước khi bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật. Chúng tôi đã cấm các tàu xâm nhập vào khu vực này vì sự an toàn của người dân và thủy thủ", đại diện quân đội Hàn Quốc cho biết.
    [​IMG]
    Đảo Yeonpyeong bị Triều Tiên nã pháo năm 2010
    Phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết: "Một số quả đạn pháo của Triều Tiên rơi vào khu vực biển của chúng tôi và chúng tôi cũng đáp trả bằng đạn thật". Để đáp trả những loạt bắn của quân đội Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc đã bắn hàng chục quả đạo pháo K-9 về phía biên giới biển và điều chiến đấu cơ F-15K tới khu vực này.
    Được biết K-9 là pháo tự hành hạng nặng trong quân đội Hàn Quốc – loại pháo được coi là cơn ác mộng đối với Triều Tiên. Pháo K-9 với khả năng cơ động cao, phản ứng nhanh, bắn chính xác viên đạn pháo cỡ nòng 155mm và có thể mang đầu đạn hạt nhân
    Pháo tự hành K-9 Thunder (“Sấm sét”) hoàn toàn là một sản phẩm hiện đại mang đậm chất Hàn Quốc từ khâu thiết kế đến sản xuất. Về đẳng cấp, K-9 ngang hàng với những khẩu pháo nổi tiếng như M-109 của Mỹ, PzH 2000 của Đức hay AS-90 của Anh và nó hội tụ những công nghệ mới nhất của nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, vượt lên bất kì loại pháo nào của Bắc Triều Tiên.
    [​IMG]
    Pháo tự hành K-9 Thunder khai hỏa
    Về thiết kế bên ngoài thì K-9 có hơi hướng giống với pháo tự hành M109 Paladin của Mỹ. Góc nâng của pháo 155mm từ -2,5 độ đến +70 độ với tháp pháo xoay 360 độ. Trên nóc và bên hông tháp pháo có các cửa mở, tạo điều kiện cho kíp lái ra vào hay vận chuyển đạn pháo.
    Về hỏa lực, pháo chính là loại pháo 155mm L52, nòng pháo có loa giảm giật giúp giảm ảnh hưởng khi bắn loại đạn pháo tăng tầm, đi kèm bộ khóa/giá đỡ nòng pháo khi xe di chuyển hay dừng nghỉ.
    Các kĩ sư Hàn Quốc còn phát triển một loại đạn pháo mã danh “K307” làm loại đạn pháo tiêu chuẩn cho K-9 và qui trình nạp đạn pháo hoàn toàn là tự động hóa, pháo thủ chỉ việc bỏ liều phóng vào là xong. Vũ khí phụ của K-9 là một khẩu đại liên cỡ nòng 12,7mm Daewoo K-9 điều khiển bởi trưởng xe với cơ số đạn 500 viên.
    Bên cạnh 48 quả đạn pháo 155mm dự trữ trong xe, K-9 còn được bổ sung đạn dược từ xe nạp đạn tự hành K10. Hàn Quốc phát triển K10 dựa trên K-9 với sự đồng nhất về khung thân và bánh xích, điều này vừa có ưu điểm về mặt hậu cần trên chiến trường lẫn tính kinh tế khi phát triển.
    Về khả năng cơ động, K-9 sử dụng động cơ diesel 8 xylanh MT881 Ka-500 công suất 1.000 mã lực giống như PzH 2000, giúp nó đạt tốc độ 67km/h trên đường nhựa và tầm cơ động khoảng 480km.
    Động cơ đặt phía trước ngay bên phải lái xe còn hệ thống truyền động do công ty S&T Dynamic phát triển, hệ thống giảm xóc của K-9 được đánh giá cao vì nó phải đáp ứng được khả năng di chuyển tốt trên địa hình bán đảo Triều Tiên, vốn rất gồ ghề. K-9 còn có thể lội nước sâu 1,5m (hơn 0,4m so với 1,1m của PzH 2000)
    Hiện nay, ngoài Quân đội Hàn Quốc sử dụng K-9, Thổ Nhĩ Kì cũng mua dây chuyền sản xuất K-9 với tên gọi nội địa là T-155 “Firtina” (cơn bão), tiếp theo là Ai Cập đã có bản ghi nhớ về khả năng là khách hàng tiếp theo của K-9, mặc dù họ đã có trong tay loại M019 Paladin của Mỹ. Australia và một số nước châu Á cũng đang cân nhắc mua K-9 trong việc hiện đại hóa lực lượng pháo binh.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Triều Tiên nã 500, Hàn Quốc đáp trả 300 quả đạn pháo
    Thứ tư 02/04/2014 05:46
    ANTĐ - Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, khoảng 100 viên đạn pháo trong tổng số 500 quả Triều Tiên bắn đã rơi sang lãnh thổ Hàn Quốc trong thời gian diễn tập.
    Trong thời gian một ngày, Bình Nhưỡng đã thực hiện khoảng 500 lần bắn trong cuộc diễn tập bắn đạn thật hôm 31-03. Khoảng 100 trong số đó đã rơi xuống hải phận Hàn Quốc, trong khu vực biên giới biển đang tranh chấp ở Hoàng Hải.
    Nguồn tin cho biết, đạn pháo đã nổ gần ba tiếng đồng hồ và đạn pháo Triều Tiên tới tấp rơi sang bên Hàn Quốc, dẫn đến việc Seoul bắn pháo đáp trả vào vùng biển của Triều Tiên. Tổng cộng Seoul đã “đáp lễ” Bình Nhưỡng 300 quả đạn pháo K9.
    Đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh rằng, vụ bắn pháo này là một sự “khiêu khích cố ý” và coi đó là “nỗ lực để kiểm tra sự sẵn sàng của quân đội chúng tôi” trong việc bảo vệ biên giới biển.
    [​IMG]
    Triều Tiên và Hàn Quốc đã bắn tới hơn 800 quả đạn pháo (Ảnh minh họa)
    Vụ việc bắt đầu xảy ra vào lúc 12h15 (10h15 giờ Việt Nam) ngày 31-03, đạn pháo Triều Tiên đã tới tấp rơi xuống vùng biển phía bắc của Đường giới hạn phía Bắc (NLL) trên biển Hoàng Hải. Sau đó, quân đội Hàn Quốc đã đáp trả bằng việc bắn lại hàng chục quả đạn pháo tự hành K-9 và triển khai máy bay chiến đấu F-15K đến gần đường hải giới này.

    Phát ngôn viên Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc tuyên bố, số lượng đạn pháo mà quân đội của họ phóng về phía Triều Tiên sẽ tương đương với số lượng đạn pháo của Triều Tiên rơi vào vùng lãnh hải của Hàn Quốc.
    Đồng thời Seoul đã đặt các quân chủng hải quân, lục quân và không quân trong tình trạng khẩn cấp, sẵn sàng chiến đấu. Cư dân ở 2 đảo tiền tiêu Baengnyeon và Yeonpyeong, gần biên giới trên biển với Triều Tiên cũng được lệnh phải sơ tán khẩn cấp tới những nơi trú ẩn an toàn.


    Vì sao Nhật sợ máy bay tuần tiễu chống ngầm Il-38 của Nga?
    Thứ ba 01/04/2014 14:27
    ANTĐ - Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, lực lượng tự vệ trên không (không quân) nước này vừa tung máy bay chiến đấu lên giám sát hoạt động của máy bay trinh sát chống ngầm tiên tiến Il-38 của Nga.

    Ngày 31-03, máy bay chiến đấu của lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản đã thực hiện một phi vụ cất cánh khẩn cấp, nhằm ngăn chặn hai máy bay quân sự của Nga tiếp cận không phận của quốc đảo từ phía vùng biển Nhật Bản.
    Theo các nhà chức trách, hai máy bay tuần tiễu chống ngầm Il-38 của Nga đã bị lực lượng tự vệ trên không nước này phát hiện giữa đảo Oka và hòn đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc là Takeshima/Dokdo.
    Ban đầu, 2 chiếc Il-38 này bay đến đến phía đông của bán đảo Triều Tiên, sau đó bay tới phía bắc, dọc theo bờ biển phía tây của quần đảo Nhật Bản. Tuy nhiên, Bộ quốc phòng Nhật cũng thừa nhận chúng không vi phạm không phận của nước này.
    Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các máy bay trinh sát và tuần tra hàng hải của Nga thường xuyên có những chuyến bay áp sát không phận của họ. Trong tuần qua, các loại máy bay Nga đã thực hiện bốn chuyến bay trên tuyến đường này.
    Theo thống kê của Bộ quốc phòng Nhật, các máy bay tuần tra hàng hải Il-38 và Tu-142 xuất hiện trên không phận giáp lãnh hải của Nhật là thường xuyên nhất, kế tiếp là các máy bay ném bom Tu-95MS, máy bay chiến đấu S-27 và một số loại máy bay khác. Trong đó, Il-38 khiến người Nhật lo ngại nhất.
    [​IMG]
    Máy bay tuần tiễu chống ngầm Il-38N của Nga
    Hiện Nga đang sử dụng phiên bản mới nhất Ilyushin Il-38N có khả năng trinh sát, phát hiện tàu ngầm rất tốt. Nó được trang bị các hệ thống thiết bị thủy âm, theo dõi, giám sát mục tiêu thế hệ mới, có thể tháo lắp dễ dàng, tính năng không kém các thiết bị cùng loại của phương Tây cả về năng lực cũng như tầm hoạt động.

    Dòng máy bay mới này được trang bị hệ thống radar Novella - một biến thể của hệ thống Sea Dragon đã được trang bị trên 5 chiếc máy bay Il-38 đang được biên chế cho Hải quân Ấn Độ trong thập niên qua, giúp nó có khả năng phát hiện được các mục tiêu từ khoảng cách lên đến 320 km, bao gồm các mục tiêu tàu ngầm, tàu nổi và máy bay của đối phương.
    Hệ thống radar Novella bao gồm một máy ảnh nhiệt có độ phân giải cao và một bộ cảm biến để phát hiện các mục tiêu có từ tính, cùng với các bộ cảm biến khác cho phép máy bay định vị tàu ngầm và các mục tiêu trên mặt biển, cũng như tiến hành nghiên cứu khoa học.
    Thời gian trước đây, trùng với thời điểm máy bay trinh sát chống ngầm P-3C Orion của Nhật phát hiện hàng loạt vụ tàu ngầm Trung Quốc áp sát lãnh hải nước mình, các máy bay Il-38N của Nga cũng liên tục xuất hiện gần lãnh hải nước này, chứng tỏ Nga cũng đã phát hiện các dấu hiệu có tàu ngầm hoạt động.
    Ngoài ra, phiên bản máy bay săn ngầm Il-38N mới này còn được trang bị các thiết bị điện tử tiên tiến nhất mà Nga mới nghiên cứu, chế tạo ra, có thể đảm nhận cả chức năng tiến hành trinh sát và tác chiến điện tử.
    Tuy nhiên, điều Nhật lo ngại nhất là chúng còn có chức năng trinh sát, đo đạc và vẽ bản đồ các khu vực biển, ví dụ như Nga đã sử dụng nó để vẽ lại bản đồ Bắc Băng Dương. Vì thế, Tokyo lo ngại phương tiện trinh sát tiên tiến này của Nga sẽ do thám, đo đạc và vẽ bản đồ các căn cứ quân sự của mình và của Mỹ.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc thử tên lửa có thể bắn tất cả mục tiêu ở Triều Tiên
    (TNO) Hàn Quốc ngày 4.3 cho biết nước này đã tiến hành bắn thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo mới có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Triều Tiên.


    [​IMG]
    Hàn Quốc khoe tên lửa trong một cuộc duyệt binh năm 2013 - Ảnh: Reuters

    Vụ bắn thử tên lửa này được tiến hành vào ngày 23.3, hai ngày trước khi Triều Tiên bắn thử nghiệm hai tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng tấn công Hàn Quốc và Nhật Bản, theo AFP.

    Hàn Quốc công bố thông tin về vụ bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới này giữa lúc căng thẳng bán đảo Triều Tiên leo thang sau khi Hàn Quốc và Triều Tiên nã hàng trăm quả pháo qua lại tại khu vực biên giới trên biển giữa hai nước hồi đầu tuần này và trước đó Triều Tiên bắn thử nghiệm hàng loạt tên lửa.

    Tên lửa đạn đạo Hàn Quốc, có khả năng mang theo 1 tấn chất nổ và tầm bắn 500 km, được phát triển theo một thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Hàn Quốc vào năm 2012. Thỏa thuận này cho phép Hàn Quốc tăng tầm bắn tên lửa.

    Theo AFP, Mỹ có 28.500 quân đồn trú tại Hàn Quốc và cam kết bảo vệ Hàn Quốc trong trường hợp bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Đổi lại, Seoul chấp nhận giới hạn tầm bắn các tên lửa 300-500 km.

    Đối mặt với các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, Hàn Quốc đã nhiều lần đề nghị tăng tầm bắn tên lửa của nước này.

    Vì thế, thỏa thuận năm 2012 được ký kết, cho phép Hàn Quốc tăng tầm bắn tên lửa lên tối đa 800 km. Bình Nhưỡng lên án thỏa thuận này là nhằm chống lại Triều Tiên.

    Phúc Duy
  10. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Chả hiểu hiện đại kiểu gì mà đợt đấu pháo với Triều có 5 khẩu thì 2 khẩu hỏng, 1 khẩu tậm tịt, có mỗi 2 khẩu bắn trả dc :v
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này