1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    UAV Triều Tiên khiến Hàn Quốc “giật mình tỉnh giấc“
    (Kienthuc.net.vn) - "Mất bò mới lo làm chuồng" - sau vụ UAV Triều Tiên, Hàn Quốc mới khẩn trương thức đẩy chương trình nâng cấp hệ thống giám sát trên không, trên biển.
    Các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết, họ đang lên kế hoạch tăng cường khả năng tuần tra giám sát nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên sau khi phát hiện 2 UAV gần biên giới nước này.
    Một chiếc được phát hiện bị rơi ở đảo Baengnyeong nằm gần biên giới trên biển vào ngày 31/3/2014. Một chiếc khác được phát hiện ở Paju – nằm phía nam khu Phi quân sự DMZ vào ngày 24/3/2014. Đặc biệt, xác UAV ở Paju có chứa hình ảnh về các khu quân sự cũng như phủ Tổng thống Hàn Quốc ở Seoul.
    Các quan chức quân sự Hàn Quốc kết luận rằng những máy bay không người lái này đến từ Triều Tiên và cho rằng có lỗ hổng ở hệ thống phòng không trong khu vực biên giới cũng như khu vực phủ tổng thống.
    [​IMG]
    Mẫu máy bay không người lái Triều Tiên ở gần DMZ.

    Sau phát hiện này, cơ quan Mua sắm Quốc phòng của Hàn Quốc (DAPA) cho biết họ đang thúc đẩy để phát triển các dự án quốc phòng bị ngừng do lỗi kỹ thuật.
    “DAPA sẽ tổ chức một cuộc họp vào cuối tuần đầu tháng 4/2014 để thông qua kế hoạch khởi động lại dự án máy bay và tàu giám sát”, một quan chức DAPA cho hay.
    Dự án trị giá 21,9 triệu USD về tuần tra giám sát được khởi động từ năm 2012, nhưng bị hoãn lại do nước này không có đủ trình độ khoa học kỹ thuật nhằm chế tạo một máy bay phù hợp tới tình trạng thay đổi khí hậu một cách nhanh chóng của khu vực này.
    Quân đội Hàn Quốc cũng xem xét mua các radar tầm thấp hiện đại để theo dõi tốt hơn các mục tiêu di chuyển. Hàn Quốc đang vận hành radar tầm thấp TPS-830K, nhưng các quan chức quân sự cho biết radar này không đủ để phát hiện các máy bay loại nhỏ như máy bay không người lái vừa được phát hiện ở khu vực biên giới.
    “Các radar tầm thấp đã nhận nhầm máy bay không người lái của Triều Tiên với những con chim”, một quan chức quân sự Hàn Quốc cho hay.
    Không quân Hàn Quốc đã đặt hệ thống radar Gap Filler có tầm lên đến 100km ở tiền tuyến nhưng hệ thống radar này không bao phủ hiệu quả đối với khu vực đồi núi ở biên giới.
    [​IMG]
    UAV Triều Tiên xuất hiện trong duyệt binh.
    Theo các quan chức quân sự Hàn Quốc, máy bay không người lái của Triều Tiên bay tự động nhờ hệ thống định vị GPS, Seoul cũng đang chuẩn bị phát triển thiết bị làm nhiễu GPS.
    Triều Tiên được cho rằng đang sở hữu nhiều loại máy bay không người lái, bao gồm một số mẫu được thiết kế dựa trên 2 loại D-4 và R-3 Rey của Trung Quốc. Các máy bay không người lái được phát hiện được coi là mẫu thử và chỉ được trang bị với camera và được thiết kế chỉ với mục đích thăm dò trên không trong vòng 1 tuần.
    Ngoài các mẫu máy bay không người lái của Trung Quốc, Triều Tiên được cho đã mua một số máy bay không người lái MQM-107D của Mỹ qua Syria và thiết kế lại thành máy bay không người lái tấn công. Những máy bay này đã tham gia tập trận vào năm 2013.
    Đánh giá cán cân quân sự Đài Loan – Trung Quốc
    (Kienthuc.net.vn) - Xét trên toàn diện, sức mạnh quân sự hiện tại của Đài Loan không còn là đối thủ của Trung Quốc, và khi có thời cơ không loại trừ một cuộc tấn công từ Đại lục.
    Truyền thông Nga cho biết, gần đây Đài Loan một lần nữa đưa ra báo cáo nghiên cứu liên quan đến ý đồ quân sự chiếm đảo (Đài Loan) của Trung Quốc, phân tích hiện trạng và động thái phát triển của quân đội Trung Quốc, kiến nghị sử dụng các biện pháp đối phó Trung Quốc.
    Đặc biệt, báo cáo chỉ ra 3 phương hướng chủ yếu tăng cường lực lượng phòng vệ đối phó Trung Quốc gồm: tấn công mạng; phòng không; tàu ngầm. Rất dễ thấy được, cuộc tấn công của Trung Quốc đối với Đài Loan chủ yếu là từ trên biển, mà mối đe dọa này ngày càng lớn, do Trung Quốc mới có một tàu sân bay mới.
    [​IMG]
    Tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc.
    Hoàn toàn có thể lý giải được, lựa chọn đầu tiên của Hạm đội tàu sân bay Trung Quốc là gây áp lực đối với Đài Loan, để thúc đẩy hòn đảo này sáp nhập vào Trung Quốc, thực hiện sự thống nhất đất nước. Nhưng, khả năng Trung Quốc thông qua hành động quân sự để thu phục Đài Loan cũng không thể loại trừ. Dường như hiện tại Trung Quốc có khả năng thực hiện hành động này, mà không cần phải sử dụng đến tàu sân bay.
    Chuyên gia cho rằng, về thực lực lục quân, Trung Quốc mạnh hơn Đài Loan ít nhất 100 lần. Nhưng để sử dụng lục quân, thì đầu tiên Trung Quốc phải phát động một cuộc tác chiến đổ bộ, để thiết lập vị trí cố định dọc tuyến bờ biển Đài Loan ngoài phạm vi 150 km. Về phương diện này, hải quân và không quân sẽ đóng một vai trò quan trọng, nhưng trong tác chiến trên không và trên biển thì quân đội Trung Quốc có ưu thế hơn.
    Cần lưu ý rằng, chỉ trong 10 năm trước, thực lực trên biển và trên không của Trung Quốc và Đài Loan tương đối cân bằng, nhưng hiện tại tiến trình phát triển khác nhau của hai bên đã phá vỡ điều đó.
    [​IMG]
    Cán cân quân sự Trung - Đài hiện tại đã ngiêng hẳn về Trung Quốc.
    Một mặt, Mỹ sa lầy trong vũng lầy chiến tranh ở Afghanistan và Iraq, không có đủ khả năng hiện đại hóa vũ khí trang bị cho Đài Loan. Mặt khác, với sự tăng trưởng nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc giúp cho Trung Quốc có thể tăng cường hơn nữa cho quân sự. Và hiện tại, binh lực của hai bên tại khu vực eo biển Đài Loan đã có sự thay đổi lớn, Trung Quốc chiếm ưu thế rõ ràng hơn so với Đài Loan.
    Theo đó, so sánh không quân: máy bay ném bom Trung Quốc có 140 chiếc, trong khi Đài Loan không có chiếc nào; về máy bay tiêm kích, Trung Quốc có 800 máy bay còn Đài Loan chỉ có 420 chiếc; về máy bay cường kích, Trung Quốc có 500 chiếc, Đài Loan có 50; về máy bay vận tải, Trung Quốc có 120 máy bay, Đài Loan chỉ có 35 máy bay; về trực thăng, Trung Quốc 150 chiếc, Đài Loan có 35 chiếc.
    [​IMG]
    Sức mạnh Không quân Đài Loan thua toàn diện Trung Quốc.
    So đo sức mạnh hải quân: về tàu ngầm hạt nhân, Trung Quốc có 13 tàu, còn Đài Loan không có tàu nào; về tàu ngầm diesel, Trung Quốc có 60 tàu, Đài Loan chỉ có 4 tàu; về tàu khu trục, Trung Quốc có 25 tàu, Đài Loan chỉ có 4 tàu; về tàu hộ vệ, Trung Quốc có 48 tàu, Đài Loan chỉ có 14 tàu; về tàu hộ vệ hạng nhẹ, Trung Quốc có 330 tàu, Đài Loan có 90 tàu; về tàu sân bay đổ bộ trực thăng (tàu tấn công đổ bộ), Trung Quốc có 3 tàu, còn Đài Loan chưa có số liệu; về tàu đổ bộ, Trung Quốc có 90 tàu, Đài Loan cũng chưa đưa ra số liệu.
    Đội tàu đổ bộ của Trung Quốc có thể chở được 60.000 lính thủy quân lục chiến, 4.000 xe thiết giáp và 50 trực thăng tiến cận bờ biển Đài Loan. Hiện nay Trung Quốc còn đồng thời đóng và thử nghiệm 6 tàu khu trục, 4 tàu hộ vệ hạng nặng, 10 tàu hộ vệ hạng nhẹ, 10 tàu ngầm hạt nhân và tàu ngầm diesel, 1 tàu đổ bộ. Tốc độ đóng của những tàu này, ngay cả Mỹ cũng phải xếp sau.
    [​IMG]
    Trung Quốc "đẻ" tàu chiến nhanh nhất thế giới hiện nay.
    Tất nhiên, có một số yếu tố không được xem xét như hiện trạng lực lượng phòng không Đài Loan, kinh nghiệm thực hiện chiến dịch của lực lượng đổ bộ Trung Quốc. Nhưng không cần phải lý giải những số liệu thống kê này cũng có thể nhìn thấy được, quân đội Đài Loan cơ bản không có khả năng đối kháng với quân đội Trung Quốc.
    Hiện nay trọng tâm của quân đội Trung Quốc là ngăn chặn Hải quân Mỹ xâm phạm eo biển Đài loan, để bảo vệ đồng minh trong khu vực của Mỹ. Nếu Obama hoặc tổng thống tiếp theo của Mỹ triển khai hoạt động quân sự quy mô tại một khu vực nào đó, chắc chắn không có thời gian để ý đến Đài Loan, giống như thời kỳ chiến tranh tại Iraq, chỉ là khi đó Trung Quốc vẫn không có đủ thực lực để thu phục Đài Loan.
    Đối với Hải quân Trung Quốc vẫn sẽ có một tốc độ xây dựng rất đáng sợ, rõ ràng là không chỉ để thu phục Đài Loan. Trung Quốc cần tàu ngầm hạt nhân và tàu sân bay động cơ hạt nhân, không phải để dạo chơi ở eo biển Trung Quốc, mà mục tiêu lâu dài là đến các khu vực biển lớn trên thế giới, ngang hàng với Mỹ, để bảo vệ lợi ích kinh tế và chính trị của Trung Quốc.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    F-15K Hàn Quốc có thể phủ đầu Triều Tiên bằng tên lửa?
    (Vũ khí) - Các tiêm kích F-15K của Hàn Quốc đã được lệnh mang theo đầy đủ vũ khí tối tân nhất để sẵn sàng tấn công Triều Tiên.
    Mặc dù Quân đội Hàn Quốc không thực hiện cuộc tấn công nào để đáp trả lại các đơn vị pháo binh Triều Tiên sau khi đạn pháo của các đơn vị này rơi vào trong vùng lãnh thổ phía Bắc của Seoul. Nhưng đã có những hành động mang tính quyết đoán hơn sau khi các máy bay chiến đấu F-15K Slam Eagles của Không quân Hàn Quốc được trang bị đầy đủ tải trọng vũ khí, bao gồm cả loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất tối tân SLAM-ER để sẵn sàng phá hủy lực lượng của Bình Nhưỡng.
    [​IMG]
    Hàn Quốc đang sở hữu những máy bay tấn công F-15K hiện đại hàng đầu ở khu vực Đông Á.
    Theo tờ JoongAng Ilbo, có ít nhất một chiến đấu cơ F-15K đã được Không quân Hàn Quốc trích hợp lên loại vũ khí công nghệ cao SLAM-ER có giá trị 1,8 triệu USD/quả để có thể tiêu diệt những mục tiêu trọng yếu của Triều Tiên trong trường hợp căng thẳng gia tăng thành xung đột trong những ngày qua.
    Được trang bị 1 động cơ phản lực, tên lửa SLAM-ER nặng 635kg có thể mang đầu đạn nặng 226kg, tầm bắn siêu xa 270km, do vậy SLAM-ER có thể được phóng đi từ không phận của Hàn Quốc để tấn công chính xác các mục tiêu ở bên kia biên giới phía Bắc.
    [​IMG]
    Cận cảnh một tiêm kích F-15K của Hàn Quốc được trang bị đầy đủ tên lửa, bom các loại, bao gồm cả siêu tên lửa hành trình tầm xa SLAM-ER.
    Có lẽ chính vì thế mà đạn pháo của Triều Tiên bắn sang Hàn Quốc đều đáp xuống khu vực mặt nước trên biển chứ không phải là trên đất liền. Nhưng việc mang theo đầy đủ các loại vũ khí tối tân nhất cho thấy, các máy bay chiến đấu của Không quân Hàn Quốc (KOKAF) có thể đã được ra lệnh sẵn sàng tấn công một số sở chỉ huy quân sự của Triều Tiên, bao gồm cả các đơn vị pháo binh đã thực hiện vụ tấn công vào vùng biển của Hàn Quốc.
    Các nguồn tin quân sự Hàn Quốc nói với tờ JoongAng Ilbo rằng, tọa độ của các mục tiêu đã được xác định, bao gồm cả vị trí của vị chỉ huy tối cao Quân đội Triều Tiên Kim Jong Un bằng việc thu thập các hình ảnh chụp từ vệ tinh và cả nghe lén.
    Rõ rằng không phải cơ sở nào cũng là mục tiêu của tên lửa SLAM-ER, trong cuộc tập trận Red Flag diễn ra ở căn cứ không quân Nellis và Alaska gần đây, các tiêm kích F-15K của Hàn Quốc đã mang theo rất nhiều loại bom khác nhau, bao gồm cả loại bom xuyên boong-ke GBU-28.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc tiếp tục phát hiện chiếc UAV thứ 3 của Triều Tiên
    Thứ hai 07/04/2014 06:46
    ANTĐ - Ngày 6-4, các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết, họ lại vừa phát hiện một chiếc máy bay không người lái thứ 3 tình nghi của Triều Tiên trên một ngọn núi ở bờ biển phía Đông.
    Các quan chức trên cho rằng, các binh lính Hàn Quốc đã phát hiện chiếc máy bay không người lái bị rơi này tại một ngọn núi ở Samcheok, cách thủ đô Seoul 290km về phía Đông, vào buổi sáng 6-4 sau khi 3 cư dân địa phương thông báo với quân đội rằng, họ đã phát hiện chiếc máy bay không người lái này từ hôm 4-10 khi đang lên núi để hái lá thuốc.
    Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, bề ngoài của chiếc máy bay không người lái này giống với chiếc được phát hiện ở thành phố Paju, gần đường biên giới liên Triều được canh phòng cẩn mật, hôm 24-3.
    Trong những tuần gần đây, Hàn Quốc đã phát hiện 2 chiếc máy bay không người lái khác tình nghi là của Triều Tiên. Ngoài chiếc ở Paju, chiếc còn lại bị phát hiện rơi trên đảo Baengnyeong, gần đường hải giới phía Tây, thời điểm sau khi hai miền đấu pháo qua đường hải giới vào ngày 31-3.
    Chiếc máy bay không người lái được phát hiện tại Paju có chứa các tấm ảnh về các căn cứ quân sự và khu nhà ở thuộc phủ Tổng thống Hàn Quốc.
    [​IMG]
    Chiếc máy bay không người lái bị phát hiện hôm 6-4
    Bộ tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho rằng, Seoul sẽ có những hành động pháp lý và quân sự đối với sự vi phạm không phận này của Triều Tiên nếu điều tra ra các máy bay không người lái này là của Bình Nhưỡng.

    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc còn cho biết thêm rằng họ sẽ tổ chức một cuộc họp giữa các tư lệnh quân sự cao cấp vào ngày 7-4 để thảo luận biện pháp đối phó với vấn đề này. Tuy nhiên, họ không cho biết những hành động này là gì.
    Ba chiếc máy bay không người lái này dường như đã bay trên không phận Hàn Quốc trong nhiều tháng mà không bị phát hiện, việc này đã làm dấy lên những quan ngại an ninh mới về khả năng trinh sát của Triều Tiên.
    Quân đội Hàn Quốc còn cho biết, họ sẽ huy động tất cả các đơn vị trong cả nước tiến hành tìm kiếm các máy bay không người lái khác có thể đã bị rơi trên toàn lãnh thổ.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản ra lệnh tiêu diệt tên lửa đạn đạo Triều Tiên
    Chủ nhật 06/04/2014 16:31
    ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã ra lệnh triệt hạ tên lửa của Triều Tiên hoặc các mảnh vỡ lớn nếu có nguy cơ đe dọa với lãnh thổ Nhật Bản.
    Một nguồn tin giấu tên từ Bộ quốc phòng Nhật Bản cho biết, mệnh lệnh đưa ra hôm 3-4, nhưng Chính phủ nước này không thông báo công khai để tránh tiết lộ những biện pháp sẽ thi hành và cũng vì Tokyo và Bình Nhưỡng vừa đàm phán tại Bắc Kinh trong ngày 30 và 31/3. Đây là vòng đàm phán đầu tiên giữa hai nước trong hơn một năm qua.
    Lệnh này có hiệu lực đến 25 tháng 4, khi Triều Tiên kỷ niệm ngày thành lập quân đội. Để thi hành mệnh lệnh, trong vùng, lực lượng tự vệ trên biển của nước này sẽ tổ chức tuần tra bằng khu trục hạm có trang bị tổ hợp Aegis trong vùng biển Nhật Bản.
    Tính đến cuối tháng Ba, Triều Tiên đã phóng hàng trăm quả tên lửa chiến thuật tầm ngắn và 2 tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong về phía biển Nhật Bản.
    Vụ phóng thử này trùng với thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc, tại hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân The Hague.

    [​IMG]
    Tàu khu trục Aegis Mỹ phóng tên lửa đánh chặn SM-3
    Theo Reuters, vụ phóng tên lửa Rodong là cách Triều Tiên tỏ thái độ thách thức. Tuy nhiên, họ đã phóng thử tên lửa dưới mức khả năng của nó. 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung này đã lao xuống biển Nhật Bản sau khi bay 640 km, ngắn hơn một nửa so với tầm phóng tối đa khoảng 1.300-1.500 km.

    Trong một động thái khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố, tới năm 2017 sẽ triển khai thêm 2 khu trục hạm trang bị hệ thống điều phối hỏa lực Aegis có khả năng đánh chặn tên lửa, để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của Nhật.
    Tuyên bố trên được ông Chuck Hagel đưa ra trong cuộc hội đàm sáng 6-4 với người đồng cấp Nhật, Itsunori Onodera. Như vậy, tính đến thời điểm đó, hải quân Mỹ sẽ triển khai tổng cộng 7 khu trục hạm Aegis mang tên lửa đánh chặn SM-3 ở khu vực đông Á.


    Mỹ điều thêm 2 tàu Aegis giúp Nhật đối phó Triều Tiên
    Chủ nhật 06/04/2014 21:58
    ANTĐ - Ngày 6-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết Mỹ có kế hoạch sẽ triển khai thêm 2 chiếc tàu phòng thủ tên lửa lớp Aegis tới Nhật Bản nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.
    Phát biểu tại một cuộc họp báo chung tại Tokyo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Itsunori Onodera, ông Hagel cam kết sẽ triển khai thêm 2 chiếc tàu chiến nữa tới Nhật Bản vào năm 2017 để đối phó với “những hành động khiêu khích và gây bất ổn của Triều Tiên, bao gồm cả các vụ phóng tên lửa gần đây.
    “Để đối phó với các hành động khiêu khích và bất ổn của Bình Nhưỡng, trong đó có các vụ phóng tên lửa mới đây, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tôi có thể tuyên bố rằng Mỹ đã lên kế hoạch sẽ triển khai thêm 2 chiếc tàu khu trục Aegis, đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo tới Nhật Bản trước năm 2017" - ông nói.
    Số tàu chiến mới này sẽ gia nhập cùng với 5 chiếc tàu khu trục phòng thủ tên lửa của Mỹ hiện đã triển khai tại Nhật Bản, sẽ nâng tổng số tàu chuyên làm nhiệm vụ phòng thủ tên lửa của hải quân Mỹ tại đây lên 7 chiếc.
    Hồi cuối tháng trước, Triều Tiên đã phóng 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung có thể tấn công Nhật Bản. Để đối phó với khả năng nước này có thể phóng thêm tên lửa trong những ngày tới, hôm 5-4, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã ra lệnh cho quân đội bắn hạ bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Triều Tiên bay qua không phận của họ, và đã triển khai một chiếc tàu khu trục lớp Aegis của họ tới biển Nhật Bản.
    [​IMG]
    Khu trục hạm DDG-174 Kirishima lớp Kongo của Nhật Bản phóng tên lửa SM2
    Ông Hagel nhấn mạnh rằng: “Những bước đi này sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ cho cả Nhật Bản và Mỹ khỏi các đe dọa tên lửa đạn đạo của Triều Tiên".
    Trước đó, hồi tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã công bố kế hoạch triển khai một radar cảnh báo sớm thứ 2 tới miền nam Nhật Bản, và kế hoạch triển khai thêm một số tên lửa đánh chặn mặt đất tại Alaska.
    Hiện Nhật Bản sở hữu 6 chiếc khu trục hạm Aegis, trong đó 4 chiếc thuộc lớp Kongo và 2 chiếc thuộc lớp Atago. Các tàu này được trang bị cả tên lửa đánh chặn SM-3 và phiên bản nâng cấp của SM-2 là SM-2 2MR BlockII hoặc SM-2 BlockIII.
    Tàu khu trục lớp Kongo của Nhật có lượng giãn nước 7250 tấn, đầy tải 9485 tấn (lớp Atago trên 10.000 tấn), trang bị hệ thống phóng thẳng đứng tối tân Mk-41 của Mỹ với cơ số tên lửa phòng không 90 quả. Cả 2 loại tàu này đều có lượng giãn nước và hệ thống Aegis vượt trội các tàu khu trục phòng không Trung Quốc.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Triều Tiên: Chỉ bay được 500km, tên lửa HQ không khác gì trò hề
    riều Tiên lên tiếng chỉ trích vụ thử tên lửa đạn đạo của HQ, gọi đó là “một trò hề” nhằm mục đích khoe khoang sức mạnh quân sự khi phải đối mặt với các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.
    [​IMG]
    Hôm 4-4, Hàn Quốc thông báo đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo với tầm bắn 500 km, có thể vươn tới bất kỳ khu vực nào thuộc lãnh thổ Triều Tiên.
    Vụ bắn thử tên lửa được Seoul thực hiện ngày 23-3, chỉ ba ngày trước khi Bình Nhưỡng thử nghiệm 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng tấn công Nhật Bản.
    Ngay sau khi nhận được thông tin trên, một phát ngôn viên quân sự Triều Tiên lập tức lên tiếng chế giễu: “Thật trớ trêu là họ đã có một vụ thử tên lửa tuyệt vời, phóng tên lửa đạn đạo mà chỉ bay được 500 km”. Chê quân đội Hàn Quốc "quá kém", người phát ngôn còn nói thêm: “Trò hề này chỉ mang lại cho Hàn Quốc sự ô nhục”.
    Mặc dù bị cô lập về quân sự nhưng Triều Tiên vẫn sở hữu một số vũ khí hạt nhân, tiêu biểu là tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.000 đến 1.500 km. Bình Nhưỡng thử nghiệm 2 tên lửa Rodong hồi ngày 26-3 qua. Đây là lần bắn tên lửa tầm trung đầu tiên kể từ năm 2009.
    Trước đó không lâu, nước này đã bắn thử một loạt tên lửa tầm ngắn và rốc két để phản đối cuộc tập trận quân sự thường niên của hai nước Mỹ và Hàn Quốc. Theo chính quyền Bình Nhưỡng, cuộc tập trận chung này là động thái chuẩn bị cho một cuộc xâm lược vào bán đảo.
    Trong khi đó, các loại tên lửa mới bên phía Hàn Quốc được phát triển dựa trên thỏa thuận đạt được với Mỹ năm 2012, nâng phạm vi phòng thủ của hệ thống tên lửa đạn đạo Seoul lên gấp ba lần so với trước đây. Đổi lại, Seoul phải chấp nhận một số giới hạn đối với khả năng của tên lửa mình. Bên cạnh đó, Mỹ còn cho đồn trú 28.500 quân tại Hàn Quốc, đồng thời cam kết cung cấp "ô chắn hạt nhân" cho Seoul trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công hạt nhân.
    Hôm 6-4, Mỹ cho biết sẽ gửi thêm hai tàu chiến phòng thủ tên lửa đến Nhật Bản để đối phó với hành động “đe dọa và khiêu khích” của CHDCND Triều Tiên.

    Ngoài tiêm kích, Trung Quốc còn sao chép những mẫu máy bay nào?
    (Soha.vn) - Bên cạnh máy bay tiêm kích, Trung Quốc còn sao chép không phép rất nhiều mẫu máy bay ném bom, vận tải, trực thăng, UAV...của nước ngoài.
    1. Thủy phi cơ SH-5
    [​IMG]
    Thủy phi cơ Harbin SH-5 (1986) và US-1A (1971)
    Thủy phi cơ tuần tra biển SH-5 của Trung Quốc là bản sao gần như 100% của thủy phi cơ US-1A (Nhật Bản) với hy vọng thực hiện được nhiều nhiệm vụ khác nhau bao gồm chữa cháy từ trên không, chống tàu ngầm (ASW) và cứu hộ trên biển (SAR). Đây là bản copy không thành công khi chỉ có duy nhất 1 đợt sản xuất với tổng cộng 6 chiếc, hiện tại còn 4 chiếc SH-5 đang phục vụ trong biên chế Hạm đội Bắc Hải.
    2. Máy bay vận tải Y-20
    [​IMG]
    Máy bay vận tải hạng nặng Xian Y-20 (2013) và Boeing/ McDD C-17 (1991)
    Máy bay vận tải chiến lược Y-20 do Tập đoàn công nghiệp máy bay Tây An sản xuất, cất cánh thành công ngày 26/1/2013 - sự kiện đưa Trung Quốc trở thành một trong số ít quốc gia tự chế tạo máy bay vận tải hạng nặng. Y-20 dài 47m; sải cánh 45-50m; cao 15m; trọng lượng cất cánh tối đa 220 tấn; tải trọng tối đa 66 tấn. Máy bay trang bị 4 động cơ tuốc bin phản lực Soloviev D-30KP-2 nhập khẩu từ Nga cho tốc độ tối đa 918km/h, tầm bay 4.500km, trần bay 13.000m. Y-20 rất giống C-17 về hình dáng nhưng tính năng được cho là còn kém xa.
    3. Máy bay vận tải Y-9
    [​IMG]
    Máy bay vận tải hạng trung Shanxii Y-9 (2011) và Antonov An-12 (1957)
    Máy bay vận tải Y-9 do công ty máy bay Shaanxi thiết kế, sản xuất để thay thế cho Y-8 (bản copy của An-12) đã lỗi thời. Một số nguồn tin cho rằng, Y-9 là một nỗ lực của Trung Quốc trong việc phát triển mẫu máy bay vận tải "C-130J Made in China". Mẫu thử nghiệm Y-9 lần đầu cất cánh vào năm 2011, mùa hè năm 2012 đã có tin là Y-9 bắt đầu biên chế cho Không quân Lục quân Trung Quốc. Y-9 dài 36m; cao 11,3m; sải cánh 40m; trọng lượng cất cánh tối đa 77 tấn; trang bị 4 động cơ tuốc bin cánh quạt FWJ-6C với cánh quạt 6 lá JL-4/ động cơ cho tốc độ 650km/h; tầm bay xa 7.800km; trần bay 10.400m. Máy bay có khả năng chở tối đa 25 tấn hàng hóa hoặc 132 lính dù.
    4. Máy bay không người lái Dực Long
    [​IMG]
    Máy bay không người lái Yi Long (2011) và MQ-9 Reaper/ Predator-B (2001)
    Máy bay không người lái Dực Long được Trung Quốc nghiên cứu chế tạo từ năm 2009, bắt đầu tiêu thụ từ năm 2011. Dực Long được cho là sản phẩm sao chép máy bay không người lái MQ-9 Reaper.
    Ưu thế chủ yếu là “hàng đẹp giá rẻ”, giá bán chỉ có 1 triệu USD/chiếc, thấp hơn nhiều các sản phẩm cùng loại của Mỹ và Israel. Tương ứng với giá thành, tính năng của chiếc máy bay này cũng được đánh giá thấp hơn nhiều sản phẩm cùng loại của Mỹ và Israel.
    5. Máy bay không người lái BZK-005
    [​IMG]
    Máy bay không người lái Tianchi BZK-005 (2011) và Northrop RQ-4 (1998)
    Nhật báo Yomiuri của Nhật ngày 20/9/2013 dẫn lời các quan chức quân sự cho biết chiếc máy bay không người lái Trung Quốc xâm nhập vào vùng trời gần quần đảo Senkaku hồi đầu tháng 9 là loại trinh sát tự động Cáp Nhĩ Tân BZK-005, bản sao của RQ-4 Global Hawk. Đây được cho là máy bay trinh sát không người lái hiện đại nhất của Trung Quốc. Theo Viện nghiên cứu dự án 2049 của Trung Quốc, máy bay này có thể bay ở độ cao 8.000 m liên tục trong vòng 40 tiếng.
    6. Trực thăng không người lái SVU-200
    [​IMG]
    Trực thăng không người lái SVU-200 (2012) và Northrop MQ-8 Fire Scoute (2002)
    Lần đầu tiên, Trung Quốc đã giới thiệu một mẫu máy bay trinh sát không người lái (UAV) ở triển lãm quốc tế tại Mỹ. Mẫu thiết kế SVU-200 được đưa tới dự triển lãm có tải trọng khoảng 200kg, thiết kế theo kiểu trực thăng với hình dáng khá giống MQ-8 Fire Scoute, ở dưới thân chính lắp tổ hợp trinh sát quang - điện tử. Tuy nhiên không rõ tầm bay, thời gian hoạt động trên không của SVU-200.
    7. Mẫu UAV bí ẩn xuất hiện tại Cát Lâm
    Vào năm 2011 trên bầu trời thành phố Trường Xuân tỉnh Cát Lâm xuất hiện 1 mẫu UAV bí ẩn mà cho đến nay vẫn chưa rõ thông tin, tuy nhiên loại UAV này có hình dáng bên ngoài giống hệt X-45 do Boeing sản xuất.
    8. Trực thăng vận tải hạng nặng Z-8
    [​IMG]
    Changhe Z-8 (1985) và Aerospatiale Super Frelon (1962)
    Trong suốt nhiều thập niên, Z-5 là trực thăng nội địa duy nhất của Trung Quốc. Sau thất bại của chương trình Z-6 và Z-7. Đến tận cuối những năm 1980, Trung Quốc mới ra mắt mẫu trực thăng tiếp theo là Z-8. Đây là loại trực thăng mới copy nguyên mẫu Super Frelon của Pháp thay vì copy lại các mẫu trực thăng của Liên Xô như trước kia.
    9. Trực thăng đa năng Z-9
    [​IMG]
    Harbin Z-9 (1981) và Eurocopter/ Aerospatiale AS-365 (1975)
    Z-9 có thể coi như trực thăng thành công nhất của Trung Quốc, được chế tạo dựa trên Eurocopter AS-365 Dolphin. Trực thăng đa năng Z-9 có chiều dài 11,44m; chiều cao 4,01m; trọng lượng cất cánh tối đa 4,1 tấn, được chế tạo bằng 28% hợp kim nhôm nhẹ và 59% vật liệu composite cùng những vật liệu khác. Z-9 được trang bị 2 động cơ turbin trục WZ-8A với công suất 739 mã lực cho phép máy bay đạt tốc độ tối đa 305km/h; tầm bay 1.000km; và trần bay 4.500m. Các phiên bản của Z-9 hiện phục vụ rất tích cực trong cả 3 quân chủng của Trung Quốc và được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng.
    10. Trực thăng hạng nhẹ Z-11
    [​IMG]
    Changhe Z-11 (1994) và Eurocopter/ Aerospatiale AS-350 (1974)
    Trực thăng Z-11 được sản xuất bởi Tập đoàn công nghiệp máy bay Changhe (CAIG) có trụ sở tại tỉnh Giang Tây. Về cơ bản Z-11 là một thiết kế sao chép từ trực thăng AS-350B của Eurocopter. Tuy nhiên, theo các nhà sản xuất Trung Quốc, Z-11 không đơn giản là bản sao của AS-350B, do có khác biệt với mẫu này ở phần mũi cũng như nội thất.
    11. Máy bay chở khách ARJ-21
    ARJ-21 là loại máy bay chở khách tầm trung có tầm bay 2.225km, được thiết kế bay trong mọi điều kiện thời tiết. Máy bay có thể chở được 100 hành khách, đơn giá khoảng 30 triệu USD. ARJ-21 có khá nhiều nét tương đồng với máy bay DC-9 (Mỹ) từ thiết kế đuôi, cách bố trí động cơ đến đôi cánh.
    12. Máy bay chở khách MA-60
    [​IMG]
    Xian MA-60 (2000) và Antonov An-24 (1960)
    Máy bay MA-60 của Tập đoàn công nghiệp máy bay Tây An được thiết kế dựa trên mẫu máy bay chở khách An-24 nổi tiếng của Liên Xô. Máy bay sử dụng động cơ turbin cánh quạt, có chiều dài 24.7m với sải cánh lên đến 29.2m, tải trọng tối đa 5.5 tấn. Khi được nạp đầy hơn 4 tấn nhiên liệu, MA-60 có thể hoạt động trong tầm 2.450 km với chế độ không tải và 1.600 km khi bay đủ tải.
  6. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Hàn Quốc giới thiệu UAV do thám sản xuất trong nước
    (Vietnam+)
    [​IMG]
    Chiếc máy bay không người lái "Songgolmae" (Chim ưng) sản xuất trong nước. (Nguồn: AFP/TTXVN)

    Hãng tin Tân Hoa xã cho biết quân đội Hàn Quốc ngày 8/4 đã giới thiệu máy bay không người lái "Songgolmae" (Chim ưng) sản xuất trong nước.
    Động thái trên diễn ra sau khi Hàn Quốc phát hiện ba chiếc máy bay không người lái (UAV) nghi của Triều Tiên tại những khu vực tiền tiêu.
    Đài truyền hình YTN của Hàn Quốc cho biết UAV này được thiết kế theo công nghệ trong nước, có độ dài dài 4,8m và sải cánh 6,4m, có thể bay trong 5 giờ đồng hồ với tốc độ 140 km/giờ. UAV do thám này đã được phiên chế cho quân đội Hàn Quốc từ năm 2001.
    Theo quân đội Hàn Quốc, "Chim ưng" có thể truyền phát các đoạn video có độ phân giải cao theo thời gian thực và có thể cất cánh từ các bệ phóng di động ở mọi địa điểm trong vòng 30 phút.
    http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-gioi-thieu-uav-do-tham-san-xuat-trong-nuoc/253339.vnp
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc suýt phóng tên lửa diệt MiG-29 của Triều Tiên - Soar Into The Sun vơ sần 2014 :D
    Thứ tư 09/04/2014 13:49
    ANTĐ - Ngày 6/4, một quan chức chủ chốt của lực lượng không quân Hàn Quốc cho biết, ngày 31/3, lúc Triều Tiên phóng tên lửa gần “Tuyến biên giới phía Bắc” tại khu vực biển phía Tây, một chiếc máy bay chiến đấu nghi giống MiG-29 của Triều Tiên đã bay qua “Tuyến biên giới phía bắc” Hàn Quốc, Seoul đã dự định dùng tên lửa để bắn hạ.
    Ngày 31/3/2014, ngoài sự kiện hai bên đã bắn tổng cộng 800 quả đạn pháo trên vùng biển Baengnyeong ra, tình hình trên không giữa hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên cũng diễn biến hết sức căng thẳng, khiến cho mọi người cảm thấy ngạt thở.
    Theo tiết lộ của phía không quân Hàn Quốc, khoảng 12 giờ 40 chiều ngày hôm đó, một vật thể nghi giống với máy bay MiG-29 của Triều Tiên bay vào phía Nam tuyến kiểm soát chiến thuật của Bộ tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc.
    Theo nhận định của quân đội nước này, nếu như đây là máy bay chiến đấu thì tốc độ của nó rất nhanh, sau khi bay qua tuyến đình chiến, chiếc máy bay chiến đấu này có thể bay đến thủ đô Seoul trong vòng chưa đầy 2 phút.
    Xét đến tình huống này, Seoul đã xác định lấy một khu vực rộng từ 20 đến 40 km phía Bắc của tuyến đình chiến làm tuyến kiểm soát chiến thuật. Chỉ cần máy bay của đối phương vượt qua ranh giới này, quân đội Hàn Quốc sẽ lựa chọn biện pháp đối phó, đây được coi là một “Tuyến tác chiến”.
    Vật thể bay nghi giống với máy bay MiG-29 của Bình Nhưỡng sau khi bay vượt qua tuyến này, quân đội Hàn Quốc đã hạ lệnh cho máy bay chiến đấu F-15K và F-16 đang bay tuần tra ở phía Nam Baengnyeong sẵn sàng đợi lệnh. Trong nháy mắt vật thể bay khả nghi này đã bay qua “Tuyến biên giới phía bắc” của Hàn Quốc.
    [​IMG]
    Chủ tịch Kim Jong-Un thị sát lực lượng máy bay chiến đấu MiG-29 của quân đội Triều Tiên

    Bộ tư lệnh tác chiến không quân lập tức ra lệnh bắn hạ. Nhưng, ngay trước khi bắt đầu phóng tên lửa, vật thể bay đã biến mất. Một quan chức không quân cho hay: “Chúng tôi chuẩn bị dùng tên lửa không đối không để bắn hạ vật thể nghi giống máy bay MiG-29 của Triều tiên, nhưng trong giây lát đang chuẩn bị ấn nút phóng tên lửa thì vật thể này đã biến mất khỏi màn hình rada.”
    Lực lượng không quân Hàn cho rằng cũng có thể do sai sót của radar, nên đã điều máy bay chiến đấu F-15K bay đến không phận Baengnyeong, sử dụng mắt thường để trinh sát. Họ ra lệnh nếu qua mắt thường phát hiện được vật thể bay này thì lập tức phóng tên lửa để tiêu diệt, nhưng máy bay chiến đấu F-15K cuối cùng cũng không thể tìm thấy nó.
    [​IMG]
    Điều này có thể giải thích theo 2 phương án, một là quả thực 1 chiếc MiG-29 Triều Tiên đã bay sang không phận Hàn Quốc, sau khi phát hiện sai đường bay đã đột ngột hạ xuống độ cao rất thấp để lẩn tránh ra đa, rồi quay lại. Với tốc độ rất cao của các tiêm kích đánh chặn MiG-29, điều này có thể chấp nhận được.
    Tình huống thứ 2 là radar của Hàn Quốc bị trục trặc.
    Ngay sau đó, phía Triều Tiên cũng đã xuất kích MiG-29 thế hệ mới nhất bay áp sát chiếc F-15K, nhưng sau khi chiếc máy bay chiến đấu của Hàn Quốc rời khỏi khu vực này, chiếc MiG-29 của Triều Tiên cũng lập tức bay quay về sân bay.
    Đây là tình huống nguy hiểm nổi bật nhất xảy ra trong thời gian chưa đầy 2 phút vào lúc 12 giờ 40 phút, ngày 31/3 vừa qua.

  8. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Mỹ bán tàu chiến cho Đài Loan, Trung Quốc điên tiết
    theo Người lao động |

    [​IMG]
    Tàu khu trục USS Elrod. Ảnh: CNA


    Ngày 9-4, Bộ Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ sự giận dữ khi Hạ viện Mỹ cho phép bán 4 tàu khu trục đã qua sử dụng - USS Taylor, USS Gary, USS Carr và USS Elrod - cho Đài Loan.
    Không chỉ vậy, Hạ viện Mỹ còn tái khẳng định Đạo luật Quan hệ với Đài Loan, vốn quy định Mỹ có nghĩa vụ cứu giúp nếu Đài Loan bị tấn công. Đạo luật có hiệu lực vào năm 1979, thời điểm mà quan hệ Mỹ - Đài bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc Washington công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
    “Phía Mỹ đã phớt lờ phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc để thông qua việc bán vũ khí cho Đài Loan. Điều này chắc chắn sẽ phá hủy sự phát triển trong quan hệ quân sự Trung - Mỹ cũng như giữa 2 bờ eo biển” - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra thông cáo trên trang web riêng và gọi hành động của Mỹ là can thiệp nội bộ.
    Theo bộ này, vấn đề Đài Loan liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. “Trung Quốc yêu cầu phía Mỹ nhìn nhận đầy đủ tính nhạy cảm và mức độ gây hại nghiêm trọng của dự luật trên và ngừng bán vũ khí cho Đài Loan” - thông cáo viết.
    Vụ việc xảy ra trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel vẫn đang ở Bắc Kinh. Chuyến thăm của ông cũng khá sóng gió sau màn đấu khẩu gay gắt với người đồng cấp chủ nhà Thường Vạn Toàn về các tranh chấp lãnh thổ ở châu Á.
    Dự luật nói trên còn phải được Thượng viện Mỹ thông qua trước khi được Tổng thống Barack Obama xem xét ký thành luật. Việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan liên tục bị Trung Quốc lên án trong những năm gần đây song hầu như không ảnh hưởng lâu dài đến quan hệ giữa 3 bên.
    Mới đây, Trung Quốc và Đài Loan đã ký hàng loạt thỏa thuận thương mại và kinh tế đột phá kể từ năm 2008. Tuy nhiên, hiệp định thương mại giữa 2 bên vấp phải sự phản đối lớn từ phía sinh viên Đài Loan.
    http://soha.vn/quan-su/my-ban-tau-chien-cho-dai-loan-trung-quoc-dien-tiet-20140409204856339.htm
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc: Triều Tiên đang sở hữu hơn 300 UAV
    (Kienthuc.net.vn) - Quan chức bộ Quốc phòng Hàn Quốc ước tính rằng Triều Tiên sở hữu hơn 300 UAV với nhiều nguồn gốc khác nhau.
    Tờ Chosun Ilbo dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc giấu tên, ước đoán Triều Tiên có khoảng 300 máy bay không người lái để trinh sát và khoảng 10 máy bay không người lái Shmel của Nga được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
    Trong số 300 UAV của Triều Tiên thì 2 mẫu Banghyon I và Banghyon II là các mẫu được thiết kế sao chép UAV D-4 (ASN-104) của Trung Quốc. Mẫu UAV này có chiều dài 3,6m với sải cánh 4,8m, tốc độ bay tối đa 160km/h và có tầm hoạt động từ 40km-60km.
    Shmel là mẫu UAV tầm ngắn được Nga sản xuất vào những năm 1990 trước khi được Triều Tiên mua lại. Shmel có tầm hoạt động 60km, tốc độ tối đa đạt 150km/h. Mẫu UAV này có thể hoạt động trong vòng 3,5 giờ và được trang bị camera.
    [​IMG]
    Máy bay không người lái của Triều Tiên.
    Vị quan chức giấu tên này cho biết thêm rằng, Triều Tiên cũng đang sở hữu hàng chục UAV có tầm hoạt động 600-800km để thực hiện các cuộc tấn công tự sát. Điều này có nghĩa là Triều Tiên có thể thực hiện các cuộc tấn công vào bất cứ đâu ở Hàn Quốc.
    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho rằng, Triều Tiên đang phát triển mẫu máy bay không người lái đa năng có khả năng thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công.
    “Sau khi phân tích, chúng tôi cho rằng 3 mẫu máy bay không người lái nhỏ của Triều Tiên vừa bị phát hiện, được Quân đội Triều Tiên phóng đi từ khoảng cách 15-20km kể từ đường ranh giới quân sự”, vị quan chức kể trên cho biết thêm.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc công bố UAV nội, đáp trả máy bay không người lái Triều Tiên
    Thứ tư 09/04/2014 09:20
    ANTĐ - Ngày 8-4, quân đội Hàn Quốc đã công bố chiếc máy bay không người lái sản xuất trong nước, sau khi 3 chiếc máy bay không người lái tình nghi của Triều Tiên được phát hiện tại những khu vực tiền tiêu trong những tuần qua.
    Theo báo chí địa phương, quân đội Hàn Quốc đã giới thiệu loại máy bay không người lái của riêng họ mang tên “Chim ưng”, hay “Songgolmae” theo tiếng Triều Tiên, được phát triển dựa trên công nghệ nội địa của nước này.
    Máy bay không người lái này có chiều dài dài 4,8m và sải cánh 6,4m, có thể bay trong 5 giờ đồng hồ với tốc độ 140 km/giờ. Songgolmae đã được biên chế cho quân đội Hàn Quốc từ năm 2001.
    Theo bộ quốc phòng nước này, máy bay có thể truyền phát các đoạn video có độ phân giải cao theo thời gian thực và có thể cất cánh từ các bệ phóng di động ở mọi địa điểm trong vòng 30 phút.
    [​IMG]
    UAV cảm tử “Devil Killer” của Hàn Quốc
    Động thái phô diễn sức mạnh này của Hàn Quốc diễn ra sau khi 3 chiếc máy bay không người lái tình nghi của Triều Tiên được phát hiện tại các khu vực gần đường biên giới phía Tây và phía Đông trong những tuần qua.

    Các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc thừa nhận các máy bay không người lái của Triều Tiên có thể tấn công mọi mục tiêu ở Hàn Quốc và đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với Hàn Quốc nếu Bình Nhưỡng dùng vũ khí này để tấn công.
    Các máy bay không người lái bị rơi trên lãnh thổ Hàn Quốc dài 5,8 m và rộng 5,6 m với tốc độ bay tối đa là 400 km/giờ và bán kính tấn công từ 600 – 800 km. Chúng sử dụng loại động cơ tên lửa giống như tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-02 của Triều Tiên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này