1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Phớt lờ Trung Quốc, Mỹ bán 4 chiến hạm khủng lớp Perry cho Đài Loan.
    Thứ năm 10/04/2014 06:21
    ANTĐ - Thông tấn xã trung ương Đài Loan (Central News Agency - CNA), thường trú tại Los Angeles cho biết, phớt lờ phản đối của Trung Quốc, Quốc hội Mỹ đang hoàn tất các thủ tục bán cho Đài Loan 4 tàu tuần tiễu rất mạnh lớp Oliver Hazard Perry.
    Chủ tịch ủy ban ngoại giao của Hạ viện Mỹ Ed Royce cho biết, sau khi được Hạ viện thông qua, bản kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan sẽ tiếp tục được trình lên Thượng viện phê duyệt. Dự án này bao gồm hạng mục bán cho Đài Loan 4 chiếc tàu tuần tiễu (còn được coi là tàu hộ vệ tên lửa) lớp Oliver Hazard Perry (Trung Quốc thường gọi là lớp Perry).
    Ngày 1-8-2013, Ủy ban ngoại giao của Hạ viện Mỹ đã thông qua “Dự luật chính sách Đài Loan 2013”, trong điều khoản của dự luật này cho phép quan chức cấp cao hai bên thăm viếng lẫn nhau, cũng như đưa ra nhiều yêu cầu phòng vệ giữa Mỹ và Đài Loan.
    Dự luật còn cho phép tổng thống Mỹ đồng ý bán cho phía Đài Loan tàu tuần tiễu lớp “Oliver Hazard Perry” và gói nâng cấp các máy bay chiến đấu F-16C/D lên chuẩn E/F để giúp Đài loan nâng cao sức mạnh quốc phòng của mình.
    4 tàu lớp Oliver Hazard Perry được bán cho Đài Loan lần lượt là USS Taylor, USS Carr, USS Gary và USS Elrod, trong đó tàu USS Taylor và tàu USS Gary đều bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 1984, còn tàu USS Carr và USS Elrod thì bắt đầu được đưa vào sử dụng vào năm 1985.
    Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố, lập trường của phía Trung Quốc đối với việc Mỹ bán vũ khí quân sự cho Đài Loan là rất rõ ràng, Đại Lục luôn kiên quyết phản đối Hoa Kỳ bán vũ khí quân sự cho Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào.
    Bắc Kinh yêu cầu Washington tuân thủ nghiêm ngặt chính sách “một Trung Quốc” và 3 nguyên tắc trong “Tuyên bố chung Trung-Mỹ”, các quan chức cao cấp Mỹ - Đài phải chấm dứt thăm viếng lẫn nhau, không làm tổn hại đến quan hệ Trung - Mỹ và phá hoại việc phát triển quan hệ hòa bình giữa hai bờ eo biển Đài Loan.
    Tàu tuần tiễu lớp Oliver Hazard Perry (còn được coi là tàu hộ vệ), có chiều dài 136m, lượng giãn nước 4.200 tấn, thủy thủ đoàn 176 người. Tàu có phạm vi hành trình tối đa 8.334 km, tốc độ tối đa 29 hải lý/h. Trên tàu có một nhà chứa máy bay có thể sử dụng cho 2 trực thăng.
    [​IMG]

    2 tàu tuần tiễu lớp Oliver Hazard Perry là FFG-33 USS Jarrett và FFG-54 USS Ford

    Nguyên bản tàu hộ vệ lớp Oliver Hazard Perry được trang bị tên lửa hành trình chống hạm chủ lực RGM-84 Harpoon (tầm bắn 130km) được phóng đi từ bệ phóng Mk-13. Bệ phóng Mk-13 cũng được dùng để phóng tên lửa đối không tầm trung SM-1MR (dự trữ 40 đạn) có khả năng bắn hạ mục tiêu ở trần bay hơn 24.000m, tầm bắn từ 70-170km.
    Oliver Hazard Perry được trang bị pháo hạm Oto Melara Mk75 cỡ 76mm có khả năng tiêu diệt mục tiêu cỡ nhỏ tầm gần ở cự ly tối đa 16km và mục tiêu trên không tầm bắn 12km. Nó được còn trang bị tổ hợp pháo phòng không tầm cực gần Phalanx Mk15 Block 1B (tầm bắn 1.500m) cung cấp khả năng đánh chặn tên lửa hành trình đối hạm và chống máy bay tầm thấp.
    Để thực hiện nhiệm vụ săn lùng tàu ngầm, Oliver Hazard Perry trang bị 2 cụm ống phóng MK32 bắn ngư lôi hạng nhẹ Mk-46 (tiêu diệt mục tiêu ở tầm 11km) và ngư lôi hạng nặng Mk50 (tiêu diệt mục tiêu ở tầm 15km). Với lượng giãn nước lớn và hệ thống vũ khí mạnh mẽ, đến nay Oliver Hazard Perry vẫn được sử dụng trong hải quân 8 nước trên thế giới.
    Tuy nhiên, đầu những năm 2000, Hải quân Mỹ đã tiến hành gỡ bỏ hầu hết các bệ phóng Mk-13, hệ thống tên lửa chống tàu RGM-84 Harpoon và tên lửa đối không SM-1MR trên tàu. Như vậy, Oliver Hazard Perry mất hoàn toàn khả năng phòng không tầm trung và tiêu diệt mục tiêu trên biển ở tầm xa.
    Tuy nhiên, việc khôi phục những hệ thống vũ khí này đối với Đài Loan không thành vấn đề, họ có thể lắp đặt trên tàu các hệ thống tên lửa chống hạm Hùng Phong II/III, tên lửa phòng không và ngư lôi của mình của mình như đã từng làm với tàu hộ vệ lớp Thành Công - một phiên bản sản xuất tại Đài Loan của tàu hộ vệ lớp Oliver Hazard Perry.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Không quân Mỹ - Hàn tập trận lớn chưa từng có trong lịch sử
    (Kienthuc.net.vn) - 103 máy bay và 1.400 lính Mỹ - Hàn sẽ thực hiện cuộc tập trận lớn chưa từng thấy trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên hết sức căng thẳng.
    Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin từ Bộ tư lệnh tác chiến Không quân Hàn Quốc ngày 10/4, nước này sẽ tiến hành một cuộc tập trận không quân chung lớn chưa từng có với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến một loạt mối đe dọa từ Triều Tiên.
    Theo đó, cuộc tập trận được đặt tên là Max Thunder (Đại sấm sét) diễn ra từ ngày 11-25/4 với sự tham gia của 103 máy bay và 1.400 binh lính. Trong đó Hàn Quốc sẽ điều hơn 50 máy bay chiến đấu gồm các loại F-15K, KF-16, F-4E, F-5, C-130, E-737. Còn Không quân Mỹ điều hơn 50 máy bay gồm F-15, F-16, máy bay cảnh báo và kiểm soát trên không (AWACS), F/A-18, E/A-18.
    [​IMG]
    Máy bay KF-16 của Không quân Hàn Quốc.
    Bộ tư lệnh tác chiến Không quân Hàn quốc tuyên bố, trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao, Hàn Quốc và Mỹ triển khai cuộc tập trận thực chiến nhằm để làm tốt công tác chuẩn bị cho tác chiến quân sự.
    Cuộc tập trận sẽ xoay quanh "những kịch bản thực tế," bao gồm các cuộc tấn công với độ chính xác cao nhằm vào quân địch hoặc triển khai các sứ mệnh nhảy dù để các binh sỹ thâm nhập vào lãnh thổ đối phương.
    Ngoài ra, Không quân Hàn Quốc và Mỹ còn tổ chức một cuộc tập trận tìm kiếm cứu nạn trong chiến đấu chung mang tên Pacific Thunder vào ngày 14-18/4/2014. Khoa mục tập trận lần này là kịp thời tìm kiếm phi công gặp nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ, Không quân Mỹ sẽ điều trực thăng tìm kiếm cứu nạn HH-60G tham gia.

    Phớt lờ Trung Quốc, Mỹ bán 4 chiến hạm khủng lớp Perry cho Đài Loan.
    Thứ năm 10/04/2014 06:21
    ANTĐ - Thông tấn xã trung ương Đài Loan (Central News Agency - CNA), thường trú tại Los Angeles cho biết, phớt lờ phản đối của Trung Quốc, Quốc hội Mỹ đang hoàn tất các thủ tục bán cho Đài Loan 4 tàu tuần tiễu rất mạnh lớp Oliver Hazard Perry.
    Chủ tịch ủy ban ngoại giao của Hạ viện Mỹ Ed Royce cho biết, sau khi được Hạ viện thông qua, bản kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan sẽ tiếp tục được trình lên Thượng viện phê duyệt. Dự án này bao gồm hạng mục bán cho Đài Loan 4 chiếc tàu tuần tiễu (còn được coi là tàu hộ vệ tên lửa) lớp Oliver Hazard Perry (Trung Quốc thường gọi là lớp Perry).
    Ngày 1-8-2013, Ủy ban ngoại giao của Hạ viện Mỹ đã thông qua “Dự luật chính sách Đài Loan 2013”, trong điều khoản của dự luật này cho phép quan chức cấp cao hai bên thăm viếng lẫn nhau, cũng như đưa ra nhiều yêu cầu phòng vệ giữa Mỹ và Đài Loan.
    Dự luật còn cho phép tổng thống Mỹ đồng ý bán cho phía Đài Loan tàu tuần tiễu lớp “Oliver Hazard Perry” và gói nâng cấp các máy bay chiến đấu F-16C/D lên chuẩn E/F để giúp Đài loan nâng cao sức mạnh quốc phòng của mình.
    4 tàu lớp Oliver Hazard Perry được bán cho Đài Loan lần lượt là USS Taylor, USS Carr, USS Gary và USS Elrod, trong đó tàu USS Taylor và tàu USS Gary đều bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 1984, còn tàu USS Carr và USS Elrod thì bắt đầu được đưa vào sử dụng vào năm 1985.
    Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố, lập trường của phía Trung Quốc đối với việc Mỹ bán vũ khí quân sự cho Đài Loan là rất rõ ràng, Đại Lục luôn kiên quyết phản đối Hoa Kỳ bán vũ khí quân sự cho Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào.
    Bắc Kinh yêu cầu Washington tuân thủ nghiêm ngặt chính sách “một Trung Quốc” và 3 nguyên tắc trong “Tuyên bố chung Trung-Mỹ”, các quan chức cao cấp Mỹ - Đài phải chấm dứt thăm viếng lẫn nhau, không làm tổn hại đến quan hệ Trung - Mỹ và phá hoại việc phát triển quan hệ hòa bình giữa hai bờ eo biển Đài Loan.
    Tàu tuần tiễu lớp Oliver Hazard Perry (còn được coi là tàu hộ vệ), có chiều dài 136m, lượng giãn nước 4.200 tấn, thủy thủ đoàn 176 người. Tàu có phạm vi hành trình tối đa 8.334 km, tốc độ tối đa 29 hải lý/h. Trên tàu có một nhà chứa máy bay có thể sử dụng cho 2 trực thăng.
    [​IMG]

    2 tàu tuần tiễu lớp Oliver Hazard Perry là FFG-33 USS Jarrett và FFG-54 USS Ford

    Nguyên bản tàu hộ vệ lớp Oliver Hazard Perry được trang bị tên lửa hành trình chống hạm chủ lực RGM-84 Harpoon (tầm bắn 130km) được phóng đi từ bệ phóng Mk-13. Bệ phóng Mk-13 cũng được dùng để phóng tên lửa đối không tầm trung SM-1MR (dự trữ 40 đạn) có khả năng bắn hạ mục tiêu ở trần bay hơn 24.000m, tầm bắn từ 70-170km.
    Oliver Hazard Perry được trang bị pháo hạm Oto Melara Mk75 cỡ 76mm có khả năng tiêu diệt mục tiêu cỡ nhỏ tầm gần ở cự ly tối đa 16km và mục tiêu trên không tầm bắn 12km. Nó được còn trang bị tổ hợp pháo phòng không tầm cực gần Phalanx Mk15 Block 1B (tầm bắn 1.500m) cung cấp khả năng đánh chặn tên lửa hành trình đối hạm và chống máy bay tầm thấp.
    Để thực hiện nhiệm vụ săn lùng tàu ngầm, Oliver Hazard Perry trang bị 2 cụm ống phóng MK32 bắn ngư lôi hạng nhẹ Mk-46 (tiêu diệt mục tiêu ở tầm 11km) và ngư lôi hạng nặng Mk50 (tiêu diệt mục tiêu ở tầm 15km). Với lượng giãn nước lớn và hệ thống vũ khí mạnh mẽ, đến nay Oliver Hazard Perry vẫn được sử dụng trong hải quân 8 nước trên thế giới.
    Tuy nhiên, đầu những năm 2000, Hải quân Mỹ đã tiến hành gỡ bỏ hầu hết các bệ phóng Mk-13, hệ thống tên lửa chống tàu RGM-84 Harpoon và tên lửa đối không SM-1MR trên tàu. Như vậy, Oliver Hazard Perry mất hoàn toàn khả năng phòng không tầm trung và tiêu diệt mục tiêu trên biển ở tầm xa.
    Tuy nhiên, việc khôi phục những hệ thống vũ khí này đối với Đài Loan không thành vấn đề, họ có thể lắp đặt trên tàu các hệ thống tên lửa chống hạm Hùng Phong II/III, tên lửa phòng không và ngư lôi của mình của mình như đã từng làm với tàu hộ vệ lớp Thành Công - một phiên bản sản xuất tại Đài Loan của tàu hộ vệ lớp Oliver Hazard Perry.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản sẽ xuất khẩu vũ khí nào đầu tiên?
    (Vũ khí) - Sau khi Nhật Bản tuyên bố nới lỏng những hạn chế trong xuất khẩu vũ khí, lần đầu tiên đã lộ diện khách hàng mua vũ khí Nhật.
    Được biết hiện nay Australia là quốc gia đầu tiên dành sự quan tâm đặc biệt đến tàu ngầm trang bị hệ thống AIP do Nhật Bản sản xuất. Theo đó việc tiếp cận công nghệ Nhật và hợp đồng mua tàu ngầm là nội dung thảo luận chính trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Australia Tony Abbott và các quan chức cấp cao của Nhật vừa qua.
    Trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Australia cũng gặp các quan chức Nhật Bản để thảo luận về thương vụ tàu ngầm. Các quan chức Hải quân Australia đã có chuyến thăm lên tàu ngầm của Nhật để xem xét công nghệ của loại tàu này bao gồm cả hệ thống động lực không dùng không khí (AIP).
    Dù các nguồn tin chưa tiết lộ Australia sẽ mua loại tàu ngầm nào của Nhật Bản, nhưng căn cứ vào sự quan tâm đặc biệt Australia đối với tàu ngầm AIP của Nhật có thể thấy, tàu ngầm lớp Soryu có thể sẽ là câu trả lời cho tương lai của hạm đội tàu ngầm Australia.
    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Soryu của Nhật Bản
    Hải quân Australia hiện cần 12 tàu ngầm. Giá mỗi chiếc tàu ngầm lớp Soryu của Nhật vào khoảng 600 triệu USD - thấp hơn một nửa so với tàu ngầm do Australia tự đóng. Dự kiến, Australia sẽ thay thế các tàu ngầm 3.400 tấn Collins đã lỗi thời trong lực lượng hải quân nước này. Công nghệ Nhật Bản cũng có thể giúp Australia kéo dài thời gian sử dụng của tàu ngầm Collins đến cuối những năm 2020.
    Theo những thông tin được Nhật Bản công bố, tàu ngầm lớp Soryu chạy năng lượng Diesel được trang bị 4 động cơ Stirling 4V-275R Mk-III hoạt động không cần không khí do Kawasaki Heavy Industries nghiên cứu chế tạo. Tàu có thể chạy với tốc độ 24 km/h khi nổi và 37 km/h khi lặn. Tàu ngầm tấn công lớp Soryu có lượng giãn nước 2,900 tấn, chiều dài 84m, cao 9,1m.
    Tàu ngầm lớp Soryu có thiết kế đuôi hình chữ X. Đây là cấu hình được sử dụng lần đầu tiên trong các tàu ngầm lớp Gotland của Thụy Điển. Cấu trúc đuôi hình chữ X mang lại cho tàu ngầm lớp Soryu khả năng hoạt động linh hoạt, đặc biệt là tại các vùng nước nông gần bờ.
    Về hệ thống vũ khí tàu ngầm lớp Soryu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi chống hạm cỡ 533-mm, loại đạn phổ biến có thể dùng là Type 89. Ngoài ra, tàu ngầm lớp Soryu còn được trang bị tên lửa tấn công UGM-84 Harpoon.
    Về công nghệ dò tìm, tàu ngầm Soryu ngoài thiết bị định vị thủy âm kéo và thiết bị định vị thủy âm ở vỏ tàu truyền thống, nó còn trang bị thiết bị định vị thủy âm bị động mạn tàu có tính chất như tàu ngầm hạt nhân của Mỹ một cách hiếm có, tạo thành một nhóm thiết bị định vị thủy âm có khả năng dò tìm mạnh, có thể dò tìm các mục tiêu cự ly xa trên các hướng ở dưới lòng biển khơi.
    Theo tiết lộ của tạp chí "Tàu thủy Thế giới" Nhật Bản, lớp giảm tiếng ồn do cơ quan nghiên cứu công nghệ, Bộ Quốc phòng Nhật Bản phát triển, được chế thành từ vật liệu cao su, hệ số giảm thanh có thể đạt tới 90% trở lên, có thể làm cho khả năng dò tìm của đối phương giảm xuống 50-75%.
    Không chỉ như vậy, toàn bộ thiết bị máy móc của tàu ngầm lớp Soryu đều lắp trên nền nổi và có liên kết mềm với thân tàu ngầm, làm cho tiếng ồn của máy chính và hầu hết các thiết bị khác không dễ được truyền ra bên ngoài. Theo tính toán, chỉ công nghệ này đã có thể giúp cho tiếng ồn của tàu ngầm Kokuryu giảm 15-20 đê-xi-ben.
    Như vậy nếu được trang bị tàu ngầm lớp Soryu của Nhật Bản, hạm đội tàu ngầm của Hải quân Australia sẽ mạnh hơn rất nhiều.
  4. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Tập trận ''Đại bàng non'' giữa Mỹ và Hàn Quốc
    (TTXVN/Vietnam+)
    Binh sỹ Hàn Quốc và Mỹ ngày 11/4 tiếp tục cuộc tập trận chung thường niên mang tên ''Đại bàng non'' tại Pocheon, phía đông bắc thủ đô Seoul (Hàn Quốc).
    Trong khuôn khổ tập trận, hai bên sẽ tiến hành diễn tập bắn đạn thật.
    Đây cũng là một phần trong hàng loạt cuộc tập trận chung giữa quân đội hai nước, trong đó có ''Giải pháp then chốt'' và ''Max Thunder,'' nhằm đánh giá khả năng phòng thủ tác chiến.
    Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên./.

    [​IMG]
    Binh sỹ Hàn Quốc tập bắn đạn thật trong cuộc tập trận chung với binh sĩ Mỹ tại Pocheon ngày 11/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
    [​IMG]
    Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc trong cuộc tập trận bắn đạn thật tại Pocheon ngày 11/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
    [​IMG]
    Binh sỹ Hàn Quốc sau khi tập bắn đạn thật trong cuộc tập trận chung với binh sỹ Mỹ tại Pocheon ngày 11/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
    [​IMG]
    Binh sỹ Hàn Quốc tập bắn đạn thật trong cuộc tập trận chung với binh sỹ Mỹ tại Pocheon ngày 11/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
    http://www.vietnamplus.vn/photo-tap-tran-dai-bang-non-giua-my-va-han-quoc/253856.vnp
  5. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Mỹ sẽ giành lại Senkaku cho Nhật nếu quần đảo này bị chiếm
    (Vietnam+)
    [​IMG]
    Mỹ tuyên bố sẽ giành lại quần đảo Senkakus nếu bị xâm lược. (Nguồn:http://www.telegraph.co.uk)
    Kyodo cho biết Tờ ''Stars and Stripes'' dẫn lời chỉ huy lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ ở Nhật Bản, Trung tướng John Wissler ngày 11/4 cho biết nếu Trung Quốc xâm lược quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) thì lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương có thể giành lại chúng.
    Quần đảo tranh chấp trên hiện do phía Nhật Bản quản lý trong nhiều thập niên qua nhưng phía Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền.
    Hôm 8/4 tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã nói với người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn rằng hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật Bản là có áp dụng cho cả quần đảo trên.
    Tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư đã có từ những năm 1970 nhưng nóng lên trong thời gian gần đây sau khi Tokyo tiến hành quốc hữu hóa hai trong số các đảo thuộc chuỗi đảo này.
    Trung Quốc đã nhiều lần điều tàu và máy bay đi vào vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư, đồng thời đơn phương lập vùng nhận diện phòng không ADIZ bao gồm cả vùng trời quần đảo này.
    http://www.vietnamplus.vn/my-se-gianh-lai-senkaku-cho-nhat-neu-quan-dao-nay-bi-chiem/254060.vnp
  6. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Hàn-Nhật bắt đầu đàm phán vấn đề "phụ nữ mua vui"
    (Vietnam+)
    [​IMG]
    Những phụ nữ bị quân đội Nhật bắt ép làm nô lệ ******** hồi Thế chiến thứ II đòi công lý. (Nguồn: AFP)

    Theo Tân hoa xã, ngày 16/4, các quan chức ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc và Nhật Bản đã bắt đầu đàm phán về vấn đề phụ nữ Triều Tiên bị ép làm nô lệ ******** cho binh sĩ Nhật Bản trong thời chiến.
    Động thái này diễn ra trước thềm chuyến thăm hai nước vào tuần tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
    Tin cho biết Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara đã tới Seoul đã gặp Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Sang-deok.
    Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức đàm phán về vấn đề này.
    Các quan chức ngoại giao hai nước được cho là có kế hoạch đối thoại marathon và có phiên thảo luận trong buổi tiệc tối.
    http://www.vietnamplus.vn/hannhat-bat-dau-dam-phan-van-de-phu-nu-mua-vui/254804.vnp
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản tăng cường năng lực tác chiến biển, đối phó Trung Quốc
    Thứ năm 17/04/2014 15:50
    ANTĐ - Ngày 16-4, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố lựa chọn chủng loại xe bọc thép lội nước AAV 7 dự kiến trang bị cho Lực lượng phòng vệ mặt đất (GSDF).
    Trong một buổi lễ tại trại Kasumigaura ở tỉnh Ibaraki, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã lần đầu tiên công khai loại xe lội nước AAV-7 của lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ mà nước này mua làm mô hình nghiên cứu tham khảo để dự kiến trang bị cho Lực lượng phòng vệ mặt đất.
    4 chiếc xe lội nước AAV-7, trị giá khoảng 500 triệu yên (4,9 triệu USD) này đã được chuyển đến cảng Yokohama vào ngày 20-2. Sau đó, chúng đã được chuyển đến nơi đóng quân của lực lượng phòng vệ mặt đất ở khu vực Kanto.
    Xe bọc thép AAV-7 có chiều dài 8,2m, rộng 3,3 m, cao 3,3m, trọng lượng khoảng 20 tấn và có thể chở được tối đa 24 binh lính. AAV-7 là xe bọc thép chủ lực của lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ, chuyên làm nhiệm vụ chở quân từ tàu lên bờ biển trong các chiến dịch đổ bộ.
    [​IMG]

    Máy bay vận tải cánh quạt nghiêng V-22 Osprey

    Phát biểu trong lễ công bố, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, trong số các trang thiết bị cần thiết để phòng thủ đảo xa, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản hiện đang rất thiếu loại xe có khả năng lội nước.
    Ông Onodera bày tỏ mong muốn nhanh chóng đưa xe bọc thép AAV-7 vào biên chế nhằm nâng cao khả năng thu hồi lại các đảo xa bờ trong trường hợp bị đánh chiếm.
    Loại xe lội nước này được sử dụng cho hoạt động tác chiến mặt đất nhưng có thể di chuyển dưới nước và chạy thẳng lên bộ một cách cơ động.
    Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang lên kế hoạch trang bị 52 chiếc xe bọc thép loại này cho Lực lượng hải quân đánh bộ của Lực lượng phòng vệ mặt đất, dự kiến được thành lập từ nay đến năm 2018 nhằm tăng cường bảo vệ các đảo xa, đặc biệt là các đảo xa bờ phía tây nam, nơi đang có những tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc và Hàn Quốc.
    [​IMG]

    Xe bọc thép AAV-7

    Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ tiến hành thử nghiệm các tính năng của xe lội nước AAV-7 bằng cách cho binh lính huấn luyện trên thực địa để quyết định sử dụng chủng loại xe phù hợp.
    Theo “Kế hoạch phòng vệ trung hạn”, được công bố tháng 12-2013, để đối phó với những thách thức an ninh từ Trung Quốc đối với Nhật Bản, trong vòng 5 năm tới, nước này dự kiến sẽ chi khoản ngân sách trị giá 23.970 tỷ yên (khoảng 232,1 tỷ USD) để tăng cường sức mạnh quân sự; thành lập các “Trung đoàn thủy - lục cơ động” thuộc lực lượng tự vệ mặt đất. Đây chính là lực lượng nòng cốt, chịu trách nhiệm phòng vệ các đảo xa của Nhật Bản.
    Cùng với việc mua các xe bọc thép lội nước này, Nhật Bản còn có kế hoạch mua 17 chiếc máy bay vận tải cánh quạt nghiêng V-22 Osprey, 3 máy bay trinh sát không người lái chiến lược, tầm cao - tầm xa RQ-4 Global Hawk, cùng với 99 xe bọc thép chiến đấu cơ động sản xuất trong nước.
    [​IMG]

    Xe bọc thép AAV-7

    Số máy bay này sẽ được triển khai bố trí tại Okinawa, cùng với lực lượng của Trung đoàn đổ bộ đường không số 1 thuộc lực lượng tự vệ trên bộ, trong vòng 10 phút có thể triển khai đổ bộ xuống Senkaku.
    Ngoài ra, Lực lượng phòng vệ trên biển (hải quân) có kế hoạch sẽ mua 5 chiếc tàu khu trục, 5 chiếc tàu ngầm và 23 chiếc máy bay tuần tra, và mua thêm 2 chiếc tàu tuần dương lớp Aegis được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của nước này.
    Trong khi đó, không quân sẽ mua thêm 4 chiếc máy bay cảnh báo sớm trên không, 28 chiếc máy bay chiến đấu F-35A, và 3 chiếc máy bay vận tải và tiếp dầu trên không.
    Với lực lượng phòng vệ hùng hậu này, Trung Quốc dù có muốn nhòm ngó các đảo xa bờ của Nhật Bản cũng phải kiêng nể, không dám manh động.

    Mỹ giúp Đài Loan tự chế tàu ngầm đối phó Trung Quốc
    Thứ ba 15/04/2014 16:59
    ANTĐ - Ngày 14-4, phát biểu tại một phiên điều trần trước Ủy ban đối ngoại và quốc phòng của cơ quan lập pháp Đài Loan, Bộ trưởng Quốc phòng Yen Ming cho biết, Mỹ đã đồng ý giúp Đài Loan tự chế tạo tàu ngầm tấn công điện diesel.

    Ông Yen Ming được hỏi về vấn đề này chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu cho biết tại một cuộc hội thảo trực tuyến do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Mỹ) tổ chức hôm 9-4, rằng Đài Loan cần tàu ngầm điện-diesel để tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo này.
    Khi được hỏi tại phiên điều trần về việc một chính sách chế tạo tàu ngầm nội địa đã hoàn thành hay chưa, ông Yen Ming cho rằng Đài Loan đã triển khai một kế hoạch chế tạo nội địa sau khi nỗ lực mua tàu ngầm của Mỹ không thành công sau 13 năm.
    Cùng ngày, cơ quan quốc phòng hòn đảo này cũng đã xác nhận rằng họ đã bắt đầu công việc chuẩn bị để tự chế tạo tàu ngầm và cho rằng cơ hội thành công sẽ cao hơn nếu Mỹ giúp quản lý dự án này và chuyển giao công nghệ hoặc thậm chí tham gia hợp tác chế tạo.
    Ông Yen Minh còn khẳng định Đài Loan sẽ tiếp tục hối thúc Mỹ bán 8 tàu ngầm cho hòn đảo này và mua tàu ngầm của các nước khác.
    [​IMG]
    Tàu ngầm SS-793 Hai Lung của Đài Loan
    Trong năm 2001, Mỹ đã đồng ý bán 8 tàu ngầm cho Đài Loan, nhưng thỏa thuận vẫn không có tiến triển nào do nước này không còn chế tạo những tàu ngầm chạy bằng nhiên liệu phi hạt nhân nữa.

    Cũng tại phiên điều trần này, ông Yen Ming đã xác nhận rằng Đài Loan đã quyết định chỉ mua 2 trong 4 chiếc tàu hộ tống của Mỹ do ngân sách eo hẹp và những yếu tố khác.
    Hôm 7-4, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cho phép bán cho Đài Loan 4 chiếc tàu hộ tống tên lửa điều khiển lớp Oliver Hazard Perry, đồng thời chính thức tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Đạo luật quan hệ với Đài Loan trước dịp kỷ niệm 35 năm ngày ký đạo luật lịch sử này.
    Được biết, Trung Quốc luôn phản đối việc Mỹ hợp tác quốc phòng với Đài Loan, vốn được coi là vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nước này đã nhiều lần lên tiếng phản đối, đề nghị Mỹ tôn trọng nguyên tắc “một nước Trung Quốc”, ngừng các hành động làm tổn hại đến hòa bình, thống nhất hai bờ eo biển.




  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Máy bay quân sự Nga liên tục quần thảo sát Nhật Bản
    Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 20/4 cho biết các máy bay quân sự Nga đã bay gần các đảo của Nhật Bản với tần suất "bất thường" trong những ngày gần đây.
    Phát biểu với các phóng viên sau khi tham dự lễ ra mắt một phi đội máy bay cảnh báo sớm ở Okinawa, ông Onodera chỉ rõ: "Họ đang tiếp tục thực hiện những chuyến bay mà chúng tôi cho là bất thường và thậm chí chưa từng thấy trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ tình hình". Theo ông Onodera, ý đồ của Nga là không rõ ràng và các quan chức quốc phòng Nhật Bản ở Nga đang tìm cách xác minh.

    Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, lực lượng phòng không nước này đã phải triển khai các máy bay chiến đấu trong 7 ngày qua sau khi phát hiện các máy bay quân sự của Nga bay dọc theo quần đảo Nhật Bản.

    Hôm 18/4, Nhật Bản đã phát hiện 6 máy bay ném bom Tu-95 bay theo đội hình từng đôi một, trong đó 2 chiếc bay quanh quần đảo Okinawa, sau đó bay về phía Bắc dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản. Những chiếc còn lại bay trên biển Nhật Bản (biển Hoa Đông), nhưng không có máy bay Nga nào xâm phạm không phận Nhật Bản.


    Nga xây dựng 150 cơ sở quân sự, biến Kuril thành tiền đồn ở TBD\
    Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố thông qua một kế hoạch chi tiết xây dựng 150 cơ sở hạ tầng quân sự tại quần đảo Kuril từ nay đến 2016.
    Sau Crimea, bàn tay của Nga kéo dài đến tận Thái Bình Dương. Hôm 18/04/2014, Moscow thông báo biến quần đảo Kuril mà Nhật gọi là "lãnh địa phương bắc" thành "tiền đồn" của Nga với hàng trăm cơ sở hạ tầng quân sự sẽ được hoàn tất từ nay đến 2016. Sự kiện này được loan báo trong bối cảnh Tổng thống Obama sắp đến Tokyo để khẳng định liên minh Mỹ-Nhật.
    Một ngày sau khi Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida, lên án chính sách Nga tại Ukraine và thông báo đình hoãn chuyến viếng thăm Moscow, bộ Quốc phòng Nga tuyên bố thông qua một kế hoạch chi tiết xây dựng 150 cơ sở hạ tầng quân sự tại quần đảo Kuril từ nay đến 2016 và hoàn tất việc củng cố các căn cứ tại Sakhaline năm 2020.
    Tướng Sergei Sourovikine, tư lệnh quân khu Viễn Đông cho đây là một quyết định "có ý thức" của lãnh đạo quốc gia và quân đội nhấn mạnh đến yếu tố phát triển vùng Viễn Đông đặc biệt là Kuril và Sakhaline, hai tiền đồn của Nga tại Thái Bình Dương.
    Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo, từ nay đến cuối năm sẽ hiện đại hóa các hạ tầng quân sự sẵn có trên đảo và đưa thêm 120 xe chiến đấu mới tới đây.
    Quần đảo Kuril là đối tượng tranh chấp chủ quyền giữa Nga và Nhật Bản từ nhiều năm nay. Dân số trên đảo hiện khoảng 20.000, trong đó bao gồm nhiều quân nhân Nga và gia đình họ.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Trung Quốc tịch thu tàu Nhật để cấn nợ hồi… Thế chiến thứ 2

    (TNO) Chính phủ Nhật ngày 21.4 tuyên bố, việc Trung Quốc tịch thu một tàu chở hàng Nhật tại Thượng Hải để trừ một món nợtrước Thế chiến thứ 2 sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ hai nước.
    [​IMG]
    Một tàu chở hàng đang neo đậu tại cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) - Ảnh: Reuters
    Chính quyền thành phố Thượng Hải đã tịch thu chiếc tàu chở hàng lớn kể trên trong một tranh chấp mà phía Trung Quốc cho rằng để giải quyết số nợ chưa thanh toán từ những năm 1930, vào thời điểm Nhật đang chiếm đóng Trung Quốc, AFP đưa tin.
    Vào hôm 19.4, Tòa án Hàng hải Thượng Hải thông báo tịch thu chiếc tàu Baosteel Emotion thuộc sở hữu của hãng vận tải Mitsui O.S.K. (Nhật Bản) “nhằm thi hành một phán quyết” được tạo ra hồi tháng 12.2007.
    “Con tàu bị tịch thu sẽ được giải quyết theo luật nếu Mitsui O.S.K. vẫn tiếp tục từ chối thực hiện nghĩa vụ (trả nợ) của mình”, Tòa án Hàng hải Thượng hải cho hay.
    Truyền thông Trung Quốc cho biết vụ tịch thu có liên quan đến phán quyết của một tòa án khác ở Thượng Hải buộc Mitsui phải trả khoảng 28 triệu USD tiền thuê hai con tàu cách đây gần 80 năm.
    Hồi năm 1936, hãng tàu Daido, tiền thân của Mitsui, đã thuê hai con tàu với hợp đồng một năm từ hãng tàu Zhongwei (Trung Quốc).
    Những chiếc tàu này sau đó được Hải quân Đế quốc Nhật sử dụng và bị chìm trong Thế chiến thứ 2.
    Con cháu của người sáng lập ra hãng Zhongwei đệ đơn đòi Mitsui bồi thường, và năm 2007, một tòa án ở Thượng Hải ra lệnh cho Mitsui phải bồi thường số tiền khoảng 28 triệu USD.
    Mitsui đã kháng cáo, nhưng đến tháng 12.2012, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc bác đơn kháng cáo yêu cầu được xét xử lại của hãng Nhật.
    Theo hãng tin Kyodo News (Nhật Bản), Mitsui lập luận rằng việc buộc hãng này bồi thường là không có cơ sở khi tàu Trung Quốc mà hãng Daido thuê đã bị quân đội Nhật trưng dụng trong thời chiến.
    Vào ngày 21.4, Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga nói vụ tịch thu kể trên gây cản trở thông cáo chung năm 1972 về việc bình thường hóa quan hệ giữa Nhật và Trung Quốc.
    Được biết, theo thông cáo chung này, Bắc Kinh đồng ý từ bỏ “yêu cầu Nhật Bản đền bù thiệt hại chiến tranh”.
    “Vụ việc cũng đe dọa các công ty Nhật đang làm ăn tạiTrung Quốc. Do đó, Nhật quan ngại sâu sắc và rất mong Trung Quốc có những biện pháp hợp lý”, ông Suga nói.
    Kyodo Newsbình luận, đây là lần đầu tiên, tài sản của một công ty Nhật bị tịch thu trong một vụ kiện tụng có liên quan đến thời kỳ chiến tranh.
    Theo thống kê do Chính phủ Trung Quốc công bố, giá trị các khoản đầu tư tại Trung Quốc của các doanh nghiệp Nhật đã giảm một nửa, còn khoảng 1,21 tỉ USD trong ba tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ năm ngoái.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Khủng hoảng Ukraine ảnh hưởng lớn tới Không quân Trung Quốc
    (Kienthuc.net.vn) - Cuộc khủng hoảng Ukraine gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc sản xuất, duy trì các máy bay chiến đấu, trực thăng Không quân Trung Quốc.
    Tạp chí Khán Hòa bình luận, tình hình bất ổn tại Ukraine không thể đảo lộn việc hợp tác quân sự giữa nước này với Trung Quốc, nhưng có thể sẽ làm chậm việc sản xuất, duy trì các loại máy bay Trung Quốc.
    Theo các chuyên gia, trong 10 năm qua, hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Trung Quốc và Nga luôn ở trong tình trạng ảm đạm. Ngược lại giữa Trung Quốc và Ukraine lại khá thường xuyên, kim ngạch trao đổi thương mại quân sự giữa hai bên hàng năm đạt trên 500 triệu USD. Trung Quốc chủ yếu nhập động cho các trang bị quân sự của mình.
    [​IMG]
    Máy bay huấn luyện siêu thanh L-15 của Trung Quốc đang dùng động cơ Ukraine.
    Ví dụ điển hình, máy bay huấn luyện siêu thanh Hồng Du L-15 của Trung Quốc đang dùng động cơ phản lực Ivchenko AI-222 do Công ty cổ phần Motor Sich Public đặt ở Zaporizhia, Ukraine chế tạo. Mà Trung Quốc đang phải thực hiện hợp đồng cung cấp L-15 cho không quân nước này và Venezuela. Vì vậy, khủng hoảng Ukraine có thể khiến việc này đình trệ dẫn đến khó hoàn thành hợp đồng.
    Ngoài L-15, việc sản xuất máy bay huấn luyện chiến đấu JL-8 (hay gọi là K-8 với biến thể xuất khẩu) cũng gặp khó. Những chiếc JL-8 đang được sản xuất với động cơ Ivchenko AI-25 của Motor Sich.
    Bên cạnh việc ảnh hưởng trực tiếp, thì cuộc khủng hoảng Ukraine cũng tác động gián tiếp tới việc duy trì hoạt động một số loại máy bay Trung Quốc. Ví dụ như trong trường hợp trực thăng M-17, Mi-171 mà Nga chế tạo theo hợp đồng ký kết với Trung Quốc. Theo đó, loại động cơ tuốc bin trục VK-2500 trang bị cho loại trực thăng này được sản xuất tại Ukraine.
    [​IMG]
    Trực thăng Mi-17 Trung Quốc có thể nằm đất cả loạt nếu khủng hoảng Ukraine kéo dài.
    Theo hợp đồng ký kết trước đây, toàn bộ khung thân và thiết kế động cơ Mi-17/171 xuất cho Trung Quốc do Nga thực hiện. Tuy nhiên, việc chế tạo động cơ lại do Ukraine phụ trách. Nói một cách đơn giản, hợp đồng này được ký kết giữa 3 bên, tổng hợp đồng do Trung Quốc và Nga ký, Nga và Ukraine lại ký hợp đồng con về động cơ.
    Ngoài ra, hiện việc đại tu, bảo dưỡng, sửa chữa lớn máy bay chiến đấu Su-27SK/UBK của Trung Quốc cũng chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ với Ukraine.
    Lí do hợp tác KT-QS Trung – Ukraine có thể tồn tại?
    Theo các chuyên gia, mặc cho trải qua nhiều bất ổn, thay đổi phe phái cầm quyền ở Ukraine (thân Nga hay thân phương Tây), mối quan hệ hợp tác kỹ thuật – quân sự với Trung Quốc vẫn không hề ảnh hưởng và còn tồn tại dài lâu vì một số lí do gồm:
    - Giữa hai nước không có xung đột về địa chính trị, vì vậy không có giới hạn về công nghệ, không tồn tại cái gọi là “vũ khí chiến lược không xuất khẩu sang Trung Quốc”. Bằng chứng là tàu sân bay, tên lửa hành trình Kh-55 đều là vũ khí chiến lược đã được Ukraine xuất khẩu sang Trung Quốc thậm chí với giá rẻ “như cho”.
    [​IMG]
    Trong nhiều năm, Ukraine đã "cống" cho Trung Quốc với giá rẻ bèo tàu sân bay, tiêm kích hạm.
    - Ukraine cởi mở hơn trong vấn đề bảo mật công nghệ so với Nga. Sự hỗ trợ quân sự của Belarus và Ukraine đối với Trung Quốc tương đối lớn. Nhiều loại vũ khí trang bị của Ukraine xuất khẩu sang Trung Quốc đều là hiện đại, thậm chí là chưa được trang bị cho quân đội Ukraine.
    - Giá thành các mặt hàng của Ukraine rẻ hơn so với Nga, đặc biệt là trong công đoạn bảo dưỡng, sửa chữa.
    Cho đến nay, việc bảo dưỡng, sửa chữa của trực thăng Ka-28, động cơ trực thăng, máy bay huấn luyện của Trung Quốc vẫn phải nhờ sự tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật của Ukraine. Thậm chí động cơ trang bị cho trực thăng vận tải Z-20 mới nhất Trung Quốc có thể dùng loại VK-2500 sản xuất tại Ukraine.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này