1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Trung Quốc phản đối Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc
    Thứ năm 29/05/2014 06:14
    ANTĐ - Ngày 28-5, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc, khi mà Washington được cho là đã kêu gọi Seoul tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại của nước này.
    Theo kế hoạch, các bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc gặp ba bên tại Singapore trong tuần này. Trong đó, các bộ trưởng dự kiến sẽ thảo luận về một hiệp ước chia sẻ tình báo quân sự ba bên và hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.
    Khi được hỏi về khả năng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương trả lời rằng: "Về hệ thống phòng thủ tên lửa, quan điểm của Trung Quốc là nhất quán và rõ ràng."
    "Chúng tôi cho rằng việc triển khai một hệ thống chống tên lửa ở khu vực này sẽ không giúp duy trì sự ổn định và cân bằng chiến lược trong khu vực. Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ sẽ cân nhắc toàn diện về những mối quan tâm chính đáng của các nước có liên quan trong khu vực," ông Tần Cương cho biết.
    [​IMG]
    Một vụ phóng thử hệ thống tên lửa THAAD
    Hàn Quốc đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD (hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối) của Tập đoàn Lockheed Martin, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo khi đang bay trên không trung.

    Chương trình THAAD được khởi xướng vào năm 1987, sau khi Mỹ nhận ra rằng hệ thống tên lửa Patriot không đủ khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo chiến thuật tinh vi. Sau một thời gian dài thử nghiệm, hệ thống THAAD chính thức đi vào phục vụ trong Quân đội Mỹ năm 2008.
    Mỗi khẩu đội THAAD bao gồm: 4 xe phóng mang tên lửa (8 ống phóng/xe), radar tìm kiếm mục tiêu và điều khiển hỏa lực AN/TPY-2 cùng một xe trung tâm điều khiển di động và hai trung tâm hoạt động chiến thuật TOC.


    Mỹ chuẩn bị triển khai hàng chục máy bay chiến đấu tới Hàn Quốc
    Thứ tư 28/05/2014 14:04
    ANTĐ - Ngày 28-5, quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, khoảng hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ được triển khai đến Hàn Quốc vào đầu tháng tới, trong một đợt triển khai kéo dài 4 tháng nhằm chứng minh cam kết của Washington đối với an ninh tại khu vực này.
    Trong một tuyên bố, Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương cho biết: “Khoảng 12 chiếc máy bay chiến đấu F-16 từ các đơn vị Không quân Vệ binh quốc gia ở New Jersey và Washington sẽ được triển khai đến Căn cứ không quân Kunsan vào ngày 1-6 tới”.
    Đây là căn cứ không quân của quân đội Mỹ nằm ở thành phố miền đông nam Gunsan, cách thủ đô Seoul khoảng 274 km về phía nam.
    Mỹ đã thường xuyên triển khai các máy bay chiến đấu đến khu vực này, “đảm bảo cho Không quân Thái Bình Dương và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ có một Lực lượng an ninh chiến trường, tăng cường thêm các mối quan hệ với các đồng minh và mối quan hệ với cộng đồng quốc tế,” tuyên bố cho biết thêm.
    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu F-16 Mỹ ở căn cứ Kunsan - Hàn Quốc
    Thuộc một hoạt động thường xuyên và không thể thiếu nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ từ tháng 3-2004, việc điều động các máy bay chiến đấu tới khu vực Thái Bình Dương nhằm “duy trì khả năng răn đe thận trọng chống lại những mối đe dọa đối với an ninh và ổn định ở khu vực này," Không quân Mỹ khẳng định.
    Hồi tháng 1-2014, quân đội Mỹ cũng đã triển khai 12 chiếc máy bay chiến đấu F-16 cùng 300 nhân viên không quân tới Hàn Quốc mà theo họ là nhằm duy trì sức mạnh quân sự tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
    Hiện tại, có khoảng 28.500 lính Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc theo một thỏa thuận được ký kết giữa các bên tham chiến tại Bán đảo Triều Tiên sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn-Nhật có thể hợp nhất với hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ
    Theo Đài KBS, Hạ viện Mỹ đã yêu cầu Lầu Năm Góc xem xét khả năng Hàn Quốc và Nhật Bản tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.
    Yêu cầu trên được đưa ra hôm 26/5 dựa theo khoản 1234 của dự luật Ủy nhiệm Quốc phòng với nội dung Bộ trưởng Quốc phòng phải tiến hành đánh giá các phương án tăng cường hợp tác về hệ thống phòng thủ tên lửa giữa 3 nước Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản và báo cáo lên Ủy ban Quân lực Hạ viện trong vòng 6 tháng sau khi luật này bắt đầu có hiệu lực.
    Trong văn bản này, Hạ viện Mỹ cũng nhấn mạnh sự hợp tác phòng thủ tên lửa này là nhằm đảm bảo an toàn cho đồng minh của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á, đồng thời nâng cao khả năng phòng thủ của quân đội Mỹ đóng tại khu vực cũng như bảo vệ lãnh thổ Mỹ.
    Về nội dung đánh giá cụ thể, Hạ viện Mỹ yêu cầu phải bao gồm các lĩnh vực hợp tác như mở rộng chia sẻ thông tin, tích hợp hệ thống, tập trận chung, các phương án nhằm hạn chế, giảm thiểu những yếu tố mang tính khiêu khích, đánh giá phòng thủ tên lửa tầm ngắn và tính hữu dụng của các loại tên lửa đánh chặn, đạn pháo.
    Việc Hạ viện Mỹ yêu cầu xem xét hệ thống phòng thủ tên lửa giữa 3 nước Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản được coi là động thái nhằm đưa Seoul vào hệ thống vốn đang do Washington và Tokyo chỉ đạo.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Tàu vận tải Nhật Bản di chuyển vào khu vực giàn khoan Hải Dương 981
    Tàu vận tải Nhật Bản di chuyển vào khu vực giàn khoan Hải Dương 981

    Từ thực địa giàn khoan Hải Dương 981, PV Quang Tùng của VTC News cho biết, khoảng 15h chiều nay (28/5), một tàu chở hàng trọng tải lớn của Nhật Bản mang tên SITC LINE đã bất ngờ di chuyển vào khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép.

    Trước tình huống này, phía Trung Quốc đã lệnh cho tàu chở hàng của Nhật Bản di chuyển theo một hướng khác.

    [​IMG]

    Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam đã làm ảnh hưởng lớn đến an toàn, an ninh hàng hải quốc tế.

    Tàu vận tải Nhật Bản di chuyển vào khu vực giàn khoan Hải Dương 981
    Tàu Cảnh sát biển Việt Nam làm nhiệm vụ tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép

    Đến khoảng 16h10 phút cùng ngày, Trung Quốc đã điều máy bay trinh sát bay vòng quanh giàn khoan Hải Dương 981 và bay trên các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam.

    Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay, các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam tiếp tục di chuyển, tiến sâu vào khu vực giàn khoan Hải Dương 981.

    Bằng các biên pháp hòa bình, các tàu chấp pháp của Việt Nam tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

    Để tránh các thiệt hại xảy ra, các tàu của Việt Nam chia thành từng nhóm nhỏ, di chuyển theo nhiều hướng khác nhau tránh sự đâm va của tàu Trung Quốc.

    Chiều cùng ngày, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, trong ngày 28/5, Trung Quốc duy trì số lượng lớn tàu các loại hoạt động bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 và bố trí các tàu bảo vệ trên nhiều hướng.

    Trên mỗi hướng Trung Quốc tăng cường từ 2 đến 3 tàu kéo loại lớn. Các tàu này luôn cơ động tiếp cận và sẵn sàng phun nước, đâm va vào các tàu của Việt Nam.

    Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, lúc 8h5 phút tàu của Trung Quốc số hiệu 3411 thường xuyên theo sát tàu Cảnh sát biển 8003 Việt Nam ở khoảng cách 1 hải lý.

    Lúc 8h38 phút tàu Cảnh sát biển 8001 phát hiện 1 máy bay trinh sát của Trung Quốc số hiệu J-9-B7175 ở độ cao 300 mét bay xung quanh khu vực tàu Cảnh sát biển 8001 để quay phim, chụp ảnh các lực lượng của ta đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. Đến 8h48 phút, máy bay này bay về và hạ cánh trên giàn khoan Hải Dương 981.



    Đến 8h40 phút tàu Cảnh sát biển 8003 phát hiện 1 máy bay trực thăng bay xung quanh giàn khoan Hải Dương 981 ở độ cao 200 đến 300 mét.

    Sau đó, tàu Cảnh sát biển 4032 hoạt động ở Nam Đông Nam cách giàn khoan 7,5 hải lý, các tàu Trung Quốc số hiệu 2101, 32101 đã cơ động tiếp cận và sẵn sàng đâm va vào tàu của ta.

    Lúc 9h20 phút tàu Cảnh sát biển 8003 phát hiện máy bay trực thăng của Trung Quốc số hiệu B7115 bay lượn 4 vòng xung quanh Tàu ở độ cao 100 đến 150 mét (trên máy bay có 4 người - 1 người chụp ảnh). Đến 9h45 phút, máy bay này bay về và đậu trên tàu 3383 của Trung Quốc.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc tái sản xuất vũ khí diệt tàu ngầm Triều Tiên
    (Kienthuc.net.vn) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sắp tái khởi động việc sản xuất hàng loạt “sát thủ săn ngầm” K-ASROC (hay còn gọi là Hong Sang Eo) với giá mỗi quả “khủng”.
    Cục quản lý Chương trình mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) tuyên bố hôm 25/5, Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) đã cải thiện được tính chính xác của tên lửa chống ngầm nội địa và đang trên đường hướng tới việc khởi động dây chuyền sản xuất hàng loạt loại vũ khí này.
    K-ASROC (tên viết tắt cụm từ Korean Anti-Submarine Rocket – đạn phản lực chống ngầm Hàn Quốc) hoặc còn có tên là Hong Sang Eo (cá mập đỏ) là loại tên lửa 2 tầng phóng thẳng đứng mang theo quả ngư lôi nặng 280kg.
    [​IMG]
    Tên lửa chống ngầm Hong Sang Eo phóng thẳng đứng.
    Tên lửa chống ngầm Hong Sang Eo do ADD thiết kế trong giai đoạn 1999-2009 dành cho nhiệm vụ tác chiến chống lực lượng tàu ngầm hùng hậu của Triều Tiên. Dù vậy, đơn giá một quả là rất đắt, khoảng 830.000 USD.
    Theo nhà thiết kế, Hong Sang Eo nặng khoảng 820kg, dài 5,7m, đường kính thân 0,38m, lắp động cơ rocket TVC cho tầm bắn 19km. Trên tên lửa được lắp quả ngư lôi K745 Blue Shark (cá mập xanh) cỡ 324mm.
    Trong tác chiến, ngư lôi sẽ tách khỏi tên lửa khi gần tới tọa độ mục tiêu tàu ngầm địch, nó sẽ tiếp cận mặt nước từ từ bằng dù hãm. Ngư lôi tự điều khiển tấn công mục tiêu thông qua hệ thống định vị thủy âm.
    Lý thuyết thiết kế, tác chiến của Hong Sang Eo tương tự các mẫu tên lửa chống ngầm của Nga được trang bị trên các tàu khu trục săn ngầm như RPK-2/3, RPK-6 và cả các tàu ngầm với mẫu RPK-7.
    Bước đầu, Hải quân Hàn Quốc trang bị “sát thủ săn ngầm” Hong Sang Eo cho các tàu khu trục lớp Sejong Đại đế và Chungmugong Yi Sun-sin.
    Hoankido thích bài này.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Triều Tiên bị bao vây dồn dập bằng vũ khí hiện đại?
    (Vũ khí) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa quyết định tái sản xuất 'sát thủ' săn ngầm K-ASROC để đối phó với Triều Tiên.
    Ngày 25/5, Cục quản lý Chương trình mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) tuyên bố, Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) đã cải thiện được tính chính xác của tên lửa chống ngầm nội địa và đang trên đường hướng tới việc khởi động dây chuyền sản xuất hàng loạt loại vũ khí này.
    Tên lửa K-ASROC (tên viết tắt cụm từ Korean Anti-Submarine Rocket – đạn phản lực chống ngầm Hàn Quốc) hoặc còn có tên là Hong Sang Eo (cá mập đỏ) là loại tên lửa 2 tầng phóng thẳng đứng mang theo quả ngư lôi nặng 280kg.
    Được thiết kế trong giai đoạn 1999-2009, 'sát thủ' Hong Sang Eo được dành cho nhiệm vụ tác chiến chống lực lượng tàu ngầm hùng hậu của Triều Tiên.
    [​IMG]
    Hệ thống Hong Sang Eo trong một lần thử nghiệm
    Tên lửa Hong Sang Eo nặng khoảng 820kg, dài 5,7m, đường kính thân 0,38m, lắp động cơ rocket TVC cho tầm bắn 19km. Trên tên lửa được lắp quả ngư lôi K745 Blue Shark (cá mập xanh) cỡ 324mm.
    Trong tác chiến, tên lửa này được phóng ra từ hệ thống ống phóng thẳng đứng (VLS) trên tàu chiến. Khi tới gần mục tiêu, ngư lôi sẽ tách khỏi động cơ tên lửa và “đổ bộ” xuống mặt nước bằng dù. Sau đó, ngư lôi tự kích hoạt bộ phận tự dẫn để phát hiện và tấn công tàu ngầm thông qua hệ thống định vị thủy âm.
    Trong lần thử nghiệm gần đây nhất, tên lửa chống ngầm Hong Sang Eo đã từng gây "thất vọng" lớn đối với các chuyên gia Hải quân Hàn Quốc, sau khi 2 tên lửa Hong Sang Eo được bắn thử ở ngoài khơi biển Pohang nhưng đã thất bại trong bài kiểm tra tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 20 km và độ sâu dưới nước 60m.
    Tuy nhiên về lý thuyết thiết kế, khả năng tác chiến của Hong Sang Eo tương tự các mẫu tên lửa chống ngầm của Nga được trang bị trên các tàu khu trục săn ngầm như RPK-2/3, RPK-6 và cả các tàu ngầm với mẫu RPK-7.
    Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc Hàn Quốc quyết định tái khởi động sản xuất ‘sát thủ’ diệt ngầm Hong Sang Eo là nhằm đối phó với tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay.
    Quyết định này được Hàn Quốc đưa ra gần như đồng thời với việc Mỹ đang cân nhắc triển khai hệ thống đánh chặn THAAD đến Seoul nhằm đối phó với những cuộc tấn công đến từ Bình Nhưỡng.
    Thông tin này được tờ Defence News dẫn nguồn từ Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Mỹ cho biết, theo đó Mỹ đang tìm địa điểm thích hợp để triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn, nhưng quyết định cuối cùng chưa được thông qua.
    Giải thích về việc triển khai tổ hợp tên lửa THAAD tại Hàn Quốc, Mỹ cho rằng đây là hành động cần thiết để ngăn ngừa khả năng đồng minh bị Triều Tiên tấn công bằng tên lửa.
    Hệ thống đánh chặn THAAD được trang bị công nghệ đánh chặn “hit-to-kill” (truy đuổi - tiêu diệt) tương tự như công nghệ được trang bị trên hệ thống tên lửa phòng không Patriot.
    Đạn tên lửa có chiều dài 6,17m, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn điều khiển bằng lực đẩy vector. Tên lửa có khả năng đánh chặn mục tiêu ở cự ly từ 150-200km, tầm cao 25km.
    Giai đoạn tiếp cận tên lửa địch, THAAD sử dụng module đánh chặn được trang bị đầu tự dẫn hồng ngoại để truy theo mục tiêu. Tên lửa tiêu diệt mục tiêu bằng động năng từ vụ va chạm tốc độ cao, không sử dụng đầu đạn chứa thuốc nổ như tên lửa thông thường.
    Trong những lần thử nghiệm, THAAD đã chứng minh khả năng tương thích dữ liệu mục tiêu cùng với hệ thống đánh chặn Aegis và Patriot PAC-3.
    THAAD cùng với Aegis, Patriot PAC-3 tạo nên hệ thống đánh chặn 3 tầng. Trong đó, hệ thống Aegis chống mục tiêu ở tầm cao, THAAD ở tầm trung và PAC-3 ở tầm ngắn. Bộ ba hệ thống đánh chặn này tạo thành “cái ô che chắn” cho Mỹ và các đồng minh.
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật bán tên lửa chống hạm cho ASEAN chống Trung Quốc: Mũi tên 2 đích!
    Thứ sáu 30/05/2014 18:23
    ANTĐ - Chính phủ Nhật đã cho phép các công ty quốc phòng nước này tham gia “Triển lãm trang bị vũ khí quốc tế” được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 6 tại Paris nước Pháp.
    Đây là cuộc triển lãm về vũ khí lục quân và hệ thống phòng không quy mô lớn nhất trên thế giới hiện nay. Được biết, tham gia cuộc triển lãm lần này có khoảng 14 doanh nghiệp Nhật và 20 doanh nghiệp Trung Quốc.
    Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp hai nước cùng tham dự một cuộc triễn lãm quy mô lớn tầm cỡ quốc tế như vậy. Việc này đã được giới sản xuất vũ khí thế giới quan tâm và dự đoán rằng sẽ có một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Nhật Bản trên thị trường vũ khí quốc tế trong tương lai.
    Truyền thông Nhật Bản và châu Âu đồng loạt đưa tin là công ty Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Hitachi và Toshiba sẽ trình làng các loại xe quân dụng, thiết bị rà phá mìn và trang bị phòng hóa tại triển lãm này, còn phía Trung Quốc sẽ mang đến triển lãm những thiết bị thông tin và các sản phẩm bảo vệ an toàn dân sự.
    [​IMG]

    Vũ khí trang bị của Nhật được cho là có hàm lượng công nghệ rất cao

    Sau khi các công ty hàng đầu về công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tham gia vào thị trường vũ khí quốc tế, việc họ có thể chiếm lĩnh cơ hội kinh doanh, tranh giành các đơn đặt hàng với các doanh nghiệp Trung Quốc được hay không, đang là chủ đề thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.
    Các phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng, trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất tên lửa, trang bị vũ khí lục quân và tàu chiến Nhật Bản chiếm ưu thế hơn so với Trung Quốc về mặt kỹ thuật.
    Còn báo chí Mỹ thì cho biết, Tokyo đang nghiên cứu tên lửa chống hạm tốc độ siêu vượt âm có thể dùng để ngăn chặn tàu chiến mặt nước của hải quân Trung Quốc, ngoài ra, tàu ngầm thông thường của Nhật cũng có thể trở thành vũ khí răn đe đối với tàu chiến và tàu ngầm của hải quân PLA.
    [​IMG]

    Máy bay chiến đấu F-2A của không quân Nhật Bản hiện được trang bị 4 tên lửa chống hạm ASM-2 và 2 thùng dầu phụ

    Những đánh giá về sức mạnh chiến đấu của tên lửa chống hạm Nhật Bản hầu như đều có cơ sở. Lực lượng tự vệ trên biển và trên không của nước này đã được trang bị một lượng lớn tên lửa chống hạm tiên tiến trong nước sản xuất, có khả năng phóng từ tất cả các phương tiện phóng trên không, trên biển và trên đất liền.
    Ví dụ, Nhật đã nghiên cứu tên lửa chống hạm phóng từ trên không trung Type 80 có thể lắp đặt trên máy bay chiến đấu nội địa F-1, F-2 và máy bay F-4EJ "Phantom" do Mỹ sản xuất, tầm bắn hiệu quả 50 km, không chỉ có thể tấn công tàu mặt nước, mà nó còn có thể dùng để phá hủy các mục tiêu cố định trên mặt đất như công trình kiến trúc và cầu cống của đối phương.
    Dựa trên nền tảng của Type 80, doanh nghiệp quân sự của Nhật đã phát triển thành công tên lửa chống hạm Type 88 SSM-1 (phóng trên mặt đất), Type 90 (phóng từ chiến hạm), Type 91 và Type 93 (sử dụng trên máy bay), trong đó Type 91 chủ yếu trang bị cho máy bay tuần tra chống ngầm P-3C “Orion” và máy bay chống ngầm P-X.
    [​IMG]

    Cận cảnh tên lửa chống hạm siêu âm ASM-3 treo dưới cánh máy bay F-2A

    Tầm bắn của Type 93 đã được nâng lên gấp 2 lần thế hệ ban đầu Type 80, đồng thời nó được lắp đặt hệ thống dẫn đường ảnh hồng ngoại giai đoạn cuối do công ty Fuji Nhật Bản sản xuất, đã nâng độ chính xác của loại tên lửa này lên một bước.
    Theo tạp chí quốc phòng “Jane’s Defence Weekly” của Anh, thế hệ tiếp sau Type 93 là tên lửa siêu vượt âm ASM-3 được trang bị động cơ phản lực ramjet, đồng thời được lựa chọn công nghệ tàng hình, uy lực cực mạnh.
    Có thể thấy, khả năng tên lửa chống hạm của Nhật Bản không hề thua kém so với các tên lửa cùng loại của Trung Quốc, đã trở thành hệ thống tấn công ba chiều hải, lục, không quân lợi hại của Nhật Bản.
    [​IMG]

    Hệ thống tên lửa bờ đối hạm SSM-1 - Type 88 của Nhật

    Các chuyên gia phân tích quân sự cho biết, tên lửa chống hạm của Nhật Bản có kỹ thuật tiên tiến, độ chính xác cao, tương lai không loại trừ khả năng Tokyo sẽ bán cho các quốc gia Trung Đông và Đông Nam Á, có thể tạo ra sự cạnh tranh đối với tên lửa chống hạm của Trung Quốc trên thị trường xuất khẩu.
    Điều đáng nói là, ngoài việc trực tiếp đe dọa đến tàu chiến của hải quân Trung Quốc, Nhật có thể xuất khẩu các hệ thống này cho các quốc gia ASEAN có tranh chấp chủ quyền trên biển Đông với Trung Quốc như Philippines, Indonesia, Malaysia, Việt Nam... đối phó với chiến hạm của hải quân nước này…

    Đây là điều rất dễ xảy ra, bởi vì khi đó Nhật vừa có thể làm giảm uy thế của xuất khẩu vũ khí Trung Quốc, vừa giúp các "đồng minh" đối phó với Bắc Kinh, phân tán sức mạnh của hải quân nước này. Vì vậy, hiện nay Bắc Kinh rất quan tâm đến trang bị, vũ khí của Tokyo, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu tên lửa chống hạm.
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Lý do Hàn Quốc tự lực phát triển phòng thủ tên lửa
    (Vũ khí) - Sau khi Mỹ ngập ngừng trong việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao tới Hàn Quốc, Seoul tiết lộ sẽ tự lực phát triển hệ thống này.
    Nguồn tin quân sự Hàn Quốc ngày 3/6 cho biết nước này sẽ tự phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa riêng để đánh chặn các tên lửa ở tầm cao hơn thay vì tiếp nhận Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.
    [​IMG]
    Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD của Mỹ
    Hãng Yonhap của Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã quyết định tự phát triển tên lửa đất đối không tầm xa (L-SAM) tương thích với hệ thống THAAD do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất, dựa trên một nghiên cứu thử nghiệm do Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) tiến hành.
    Nguồn tin giấu tên trong Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định qua điện thoại rằng "thông tin này là có thật", đồng thời chỉ rõ những kế hoạch chi tiết sẽ được công bố sau cuộc họp của ủy ban dự án quốc phòng diễn ra vào ngày 11/6 tới.
    Dự kiến, phải mất khoảng 7 năm để phát triển hệ thống L-SAM và hệ thống này sẽ được triển khai trong khoảng thời gian từ năm 2023 tới 2024. L-SAM sẽ có khả năng đánh chặn các tên lửa ở tầm cao trên 40 km, qua đó lấp chỗ trống mà PAC-2 và PAC-3 để lại do không thể bắn hạ các tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được phóng từ Triều Tiên.
    [​IMG]
    PAC-3 được Mỹ triển khai tại Tokyo, Nhật Bản
    Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết Hàn Quốc sẽ nâng cấp các tổ hợp tên lửa PAC-2 của nước này lên bằng PAC-3 của Lockheed Martin để bắn hạ các tên lửa có khả năng phóng từ Triều Tiên ở tầm cao không quá 40 km.
    Thông tin về việc Hàn Quốc tự lực phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao được đưa ra sau khi Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng Curtis Scaparrotti cho biết ông đã đề nghị triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến ở Hàn Quốc để chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng đến từ các loại vũ khí của Triều Tiên.
    Cũng theo Yonhap, Tướng Scaparrotti đã đề nghị triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, vị tướng này tiết lộ rằng hiện Mỹ vẫn chưa khởi động các cuộc thảo luận chính thức về vấn đề này với Hàn Quốc.
    Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này sẽ cân nhắc hợp tác với Mỹ về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa nói trên nếu Mỹ chính thức đề xuất ý kiến.
    Trước đó, các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin nói rằng Mỹ đã tiến hành khảo sát thực địa tại Hàn Quốc về những địa điểm có khả năng đặt hệ thống THAAD, song vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
    Tuy nhiên, thực tế câu chuyện về hệ thống tên lửa phòng không tầm cao của Hàn Quốc với Mỹ phức tạp hơn những gì Yonhap đưa tin. THAAD với khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao từ 40-150 km từng là ứng viên đầy tiềm năng giúp Hàn Quốc tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa.
    [​IMG]
    Tên lửa của Triều Tiên tham gia duyệt binh hồi tháng 4/2013
    Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin nhiều lần từ chối tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ và khẳng định Hàn Quốc không xem xét tới việc mua THAAD cũng như các tên lửa SM-3 phóng từ biển.
    Các tuyên bố kiểu này từ Seoul được giới phân tích đánh giá nhằm xoa dịu lo ngại từ phía Nga, Trung Quốc và Triều Tiên, những nước vốn phản đối kịch liệt chương trình NMD của Mỹ.
    Chính ông Kim Kwan-jin cũng nhiều lần úp mở về việc Hàn Quốc tự lực phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao L-SAM và tầm trung M-SAM. Hồi tháng 10/2-13, ông Kim cho biết L-SAM sẽ được triển khai trước năm 2020, còn M-SAM trước năm 2022.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Đo sức mạnh các vua đại bác trên bánh xích ở châu Á

    (Kienthuc.net.vn) - K-9 Thunder, Type 99, PLZ 05 và M1978 Koksan là những vua đại bác trên bánh xích ở khu vực châu Á.
    [​IMG]
    Type 99 155mm là loại pháo tự hành được sản xuất bởi Mitsubishi Heavy Industries cho lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Type 99 được đưa vào sử dụng từ năm 1998.
    [​IMG]
    Type 99 được trang bị pháo chính 155mm L52 với chiều dài nòng bằng 52 lần cỡ đạn. Pháo có tốc độ bắn khoảng 6 viên/phút, cơ số đạn pháo mang theo là 39 viên.
    [​IMG]
    Type 99 155mm có tầm bắn tối đa 30km với đạn pháo thông thường, 38km với đạn pháo tăng tầm. Ngoài ra nó còn được trang bị 1 đại liên MHB 12,7mm.
    [​IMG]
    Loại đại bác trên bánh xích khủng tiếp theo ở châu Á là K-9 Thunder của Hàn Quốc. Nó được sản xuất bởi Samsung Techwin và đưa vào sử dụng trong quân đội Hàn Quốc từ năm 1999.
    [​IMG]
    K-9 được trang bị pháo chính 155mm L52 với chiều dài nòng bằng 52 lần cỡ đạn. Pháo có tầm bắn tiêu chuẩn khoảng 30km, phạm vi tối đa từ 38-56km với đạn pháo tăng tầm.
    [​IMG]
    Điểm mạnh của K-9 là chế độ bắn loạt 3 đạn vào một mục tiêu trong vòng 15 giây với quỹ đạo khác nhau làm tăng hiệu quả tiêu diệt mục tiêu. Hiện nay, ngoài K-9 chỉ có pháo PHZ-2000 của Đức có được tính năng bắn loạt này.
    [​IMG]
    PLZ-05 của Trung Quốc cũng là một đại diện góp mặt trong những đại bác trên bánh xích khủng nhất ở châu Á.
    [​IMG]
    PLZ-05 được trang bị pháo chính 155mm/L52 được xem là một bước đột phá của Trung Quốc theo phong cách phương Tây. PLZ-05 được chính thức công bố vào năm 2007.
    [​IMG]
    Theo quảng cáo từ nhà sản xuất NORINCO, PLZ-05 có tốc độ bắn tối đa khoảng 8 viên/phút, tầm bắn tối đa khoảng 50km với đạn pháo tăng tầm. Nó cũng được quảng cáo là có khả năng bắn loạt 3 đạn/15 giây nhưng tính năng này chưa được kiểm chứng.
    [​IMG]
    Ngoài PLZ-05/L52 nhà sản xuất Norinco cũng đang giới thiệu một biến thể PLZ-04/L54 nhằm hướng đến thị trường xuất khẩu.
    [​IMG]
    Một ông vua đại bác trên bánh xích khác ở châu Á là M1978 Koksan của Triều Tiên. Loại pháo này được gắn trên khung gầm xe tăng Type 59 của Trung Quốc và được đưa vào sử dụng trong khoảng năm 1985.
    [​IMG]
    M1978 sử dụng pháo chính cỡ nòng 170mm với tầm bắn tối đa lên đến 60km. Nó là loại đại bác trên bánh xích có tầm bắn xa nhất ở khu vực châu Á.
    [​IMG]
    M1978 Koksan được xem là mối đe dọa lớn đối với Hàn Quốc vì nó có tầm bắn bao phủ toàn bộ khu vực Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Tuy nhiên, loại pháo tự hành này có nhược điểm lớn là tốc độ bắn rất chậm chỉ khoảng 1-2 viên/5 phút. Bên cạnh đó hệ thống điều khiển hỏa lực của nó cũng khá lạc hậu.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Tên lửa đối hạm Triều Tiên đe dọa chiến hạm Hàn Quốc
    (Vũ khí) - Theo nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, hiện Bình Nhưỡng đang sở hữu loại tên lửa đối hạm tạo nên mối đe dọa lớn với các chiến hạm Hàn Quốc.
    Nguồn tin trên nhận định: “Nó có thể là một tên lửa Kh-35 Uran hoặc một bản sao”, nguồn tin nói. Tuy nhiên từ những hình ảnh được phía Hàn Quốc công bố, nhiều khả năng đây chính là hệ thống tên lửa Kh-35 Uran do Nga chế tạo.
    Kh-35 (NATO định danh là SS-N-25 Switchblade) là loại tên lửa chống tàu tốc độ cận âm, đa năng có thể phóng từ nhiều phương tiện khác nhau (tàu chiến, máy bay cánh bằng, trực thăng, bệ phóng di động).
    [​IMG]
    Hình ảnh tên lửa mới của Triều Tiên
    Kh-35 dài 3,75 m, sải cánh 0,93 m, đường kính 0,42 m, trọng lượng phóng 630 kg (với động cơ tăng cường). Trên thân quả đạn có 4 cánh ổn định ở giữa thân (có thể gập gọn) cùng 4 cánh lái ở đuôi. Với trọng lượng đầu đạn nặng 145 kg, Kh-35 được cho là có khả năng đánh chìm tàu chiến lượng giãn nước chừng 5.000 tấn.
    Khi chiến đấu, dữ liệu về mục tiêu được nạp vào tên lửa từ tàu phóng hoặc từ các nguồn bên ngoài. Kh-35 rời ống phóng bằng một động cơ tăng cường nhiên liệu rắn, quá trình bay đến mục tiêu tên lửa sử dụng động cơ phản lực cánh quạt đẩy.
    Trong hành trình bay, Kh-35 được dẫn đường bằng hệ định vị quán tính ở pha giữa và dùng radar chủ động ARGS-35E (kích hoạt khi cách mục tiêu 20 km) ở pha cuối. Ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu, quả đạn hạ độ cao xuống còn 5 m so với mặt nước biển khiến cho hệ thống đối phó trên chiến hạm địch rất khó đánh chặn.
    Về tầm bắn, có sự khác biệt giữa các biển thể, biến thể đời đầu đạt tầm 120 km, biến thể xuất khẩu Kh-35 Uran-E bắn xa 130 km. Biến thể “khủng” nhất là Kh-35U trang bị cho Hải quân Nga, có khả năng đạt tầm bắn xa tới 260km (dùng radar chủ động Gran-KE có tầm trinh sát tới 50 km).
    Nếu nhận định này là đúng thì các chiến hạm của Hàn Quốc hoạt động gần Đường giới hạn phía Bắc đang bị đe dọa lớn bởi sức mạnh tên lửa Kh-35 Uran Triều Tiên sở hữu.
    Hiện giới chức quân đội Hàn Quốc được cho là đang cố gắng tìm hiểu xem liệu Triều Tiên đã sở hữu tên lửa Kh-35 hay chưa, với giả thuyết rằng nó được nhập khẩu bí mật từ một nước thứ 3.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Không quân Nhật sẽ dập tắt tham vọng Trung Quốc
    (Lực lượng vũ trang) - Cùng với những tuyên bố cứng rắn, Nhật Bản đang tiến hành các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường sức mạnh quân sự để đối phó với các mối đe dọa.
    Mới nhất - trưởng đoàn Trung Quốc tại Diễn đàn đối thoại Shangri -la, Phó Tổng tham mưu trưởng PLA Vương Quán Trung đã thẳng thừng tuyên bố là sẽ không có bất kỳ một sự thỏa hiệp nào trong các tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản.
    Nhật Bản đã thông qua “Kế hoạch quốc phòng trung hạn” (Mid-Term Defense Plan, MTDP), trong đó ưu tiên chủ yếu sẽ được dành cho Không quân (kể cả không quân của Lục quân và Hải quân).
    Một số thông tin về MTDP
    [​IMG]
    Máy bay tiêm kích dự kiến F-35A của Không quân Nhật
    1. Các định hướng chính trong MTDP:

    a/ Tăng cường khả năng trinh sát, giám sát, điều khiển của Không quân để có thể phản ứng tức thời các cuộc tấn công vào những đảo xa của Nhật Bản.
    b/ Tăng cường khả năng phòng thủ chống tên lửa và năng lực tiến hành các chiến dịch phối hợp liên quân chủng.
    2. Kế hoạch chi tiết liên quan đến không quân:
    Trong hơn 10 năm trở lại đây - các máy bay tiêm kích Nhật Bản liên tục phải xuất kích để chặn các mục tiêu trên không và số lần báo động xuất kích ngày càng tăng, cụ thể: từ năm 2003 đến năm 2013, số lần xuất kích tăng lên 3 lần – từ 158 lên 567, trong đó số lần xuất kích liên quan đến các máy bay Nga tăng gấp đôi – từ 124 lên 248, nhưng đáng kể nhất là số lần xuất kích để chặn các máy bay quân sự Trung Quốc – từ 2 lần lên 306 lần.
    Theo MTDP, tổng ngân sách dành cho Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ tăng 5% trong vòng 5 năm với tổng giá trị lên đến 247 tỷ đôla, trong đó Không quân sẽ được chú ý đặc biệt. Nhật Bản sẽ tăng số lượng các biên đội máy bay tiêm kích và nâng tổng sô máy bay tiêm kích trong các biên đội đó từ 260 như hiện nay lên 280 chiếc.
    Nước này cũng sẽ bổ sung thêm một số trạm radar mặt đất và những radar hiện có sẽ được hiện đại hóa. Các máy bay phát hiện sớm và điều khiển đang có trong trang bị cũng sẽ được hiện đại hóa.
    Nhật Bản sẽ mua thêm một số máy bay phát hiện sớm và điều khiển, đồng thời đưa vào biên chế các máy bay trinh sát không người lái đầu tiên do nước này tự sản xuất.
    Về cơ cấu tổ chức và bố trí lực lượng: Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ tái bố trí lại một số đơn vị không quân - đưa một số đơn vi này về cánh nam, bao gồm các đảo thuộc quần đảo Ryu Kyu và các đảo đang tranh chập Sensaku. Căn cứ không quân Nakha trên đảo Okinawa sẽ là mắt xích chủ yếu trong chiến lược tái bố trí lực lượng của Nhật Bản.
    Nhật Bản sẽ cho các máy bay tiêm kích F-15J và các máy bay tuần tiễu biển P-3C Orion sẽ tiến hành các chuyến bay hàng ngày trên biển Hoa Đông.
    [​IMG]
    Không quân sẽ được tăng cường ở Quần đảo Ryukyu
    Số lượng máy bay tiêm kích tại căn cứ Nakha sẽ được tăng lên gấp đôi – từ 20 lên 40. Sẽ bố trí thường xuyên tại căn cứ không quân này một phi đội hỗn hợp các máy bay cảnh báo sớm và điều khiển gồm cả E-2C và E-767 (hiện nay các máy bay E-2C đã thay nhau trực chiến tại căn cứ này).
    Thành phần chủ yếu để tăng cường sức mạnh cho không quân tiêm kích sẽ là các máy bay tiêm kích F- 35A. Theo MTDP, Nhật Bản sẽ mua 28 chiếc máy bay kiểu này trong vòng 5 năm tới và sau đó sẽ mua thêm 14 chiếc nữa.
    Điều đáng chú ý là các công ty Nhật Bản sẽ tham gia vào một số công đoạn sản xuất và lắp ráp F-35 A mà cụ thể là Công ty IHI của Nhật sẽ tham gia sản xuất động cơ (cụ thể là 17 loại cụm chi tiết động cơ), còn công ty Mitsubishi Electric sẽ sản xuất các linh kiện cho radar của mấy bay, kể cả thiết bị thu tín hiệu. Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp hoàn chỉnh máy bay.
    Các máy bay F-35A đầu tiên của Không quân Nhật Bản sẽ được bố trí tại căn cứ không quân Mizawa. Một thông tin mới được tiết lộ cho biết là Nhật Bản đang xem xét khả năng mua một số chiếc máy bay cất hạ cánh trên đường băng ngắn F-35B để bố trí chúng trên các đảo xa và cả trên các tàu mang máy bay lên thẳng kiểu mới Izumo hoặc là những tàu mang máy bay lên thẳng đang có trong biên chế Hyuga.
    Ngoài kế hoạch mua mới, Nhật Bản sẽ hiện đại hóa hiện đại hóa các máy bay hiện có mà cụ thể là: ngay trong năm 2014, sẽ hiện đại hóa 12 chiếc tiêm kích F-15J (giá để hiện đại hóa mỗi chiếc là 12,5 triệu đôla).
    Những trang thiết bị được ưu tiên hiện đại hóa là các tổ hợp tác chiến điện tử trên máy bay, hệ thống hồng ngoại trong thiết bị bám mục tiêu quang - điện tử. Các phi công F-15J cũng sẽ được trang bị kính nhìn đêm.
    Không quân nước này cũng sẽ hiện đại hóa sâu các máy bay tiêm kích F-2 do Nhật Bản tự sản xuất – bao gồm lắp radar công suất lớn hơn J/APG-2 và trang bị tên lửa không đối không mới AAM-4B cho F-2.
    Các tên lửa có đầu tự dẫn chủ động AAM-4B này sẽ thay thế các tên lửa do Mỹ sản xuất AIM-120 AMRAAM. Một chiếc F-2 sau khi hiện đại hóa có thể mang 4 tên lửa AAM-4B và có thể mang bom có điều khiển JDAM.
    Tất cả các khoản chi cho hiện đại hóa F-2 đã có trong ngân sách năm 2014 ( có cả khoản chi mua các thiết bị lazer để chiếu mục tiêu cho F-2 dành cho Lục quân).
    Các máy bay cảnh báo sớm và điều khiển cũng sẽ được hiện đại hóa và tái cơ cấu. 4 chiếc E-767 hiện có sẽ được trang bị các trang thiết bị điện tử và các máy tính mới (đã có khoản chi cho nội dung này trong ngân sách 2013).
    Nhóm các máy bay phát hiện sớm và điều khiển gồm 4 chiếc E-767 và 13 chiếc E-2C sẽ được biên chế lại thành 3 phi đội ( hiện nay là 2 phi đội). Số lượng các cụm rada mặt đất trên lãnh thổ Nhật Bản sẽ tăng lên thành 28 trạm.
    Các trạm radar của Lục quân cũng sẽ được nhanh chóng hiện đại hóa, riêng các trạm ở Miiakodzima và Takakhatiama sẽ được bổ sung thêm các trang thiêt bị- khí tài mới (các khoản chi cho các nội dung trên đã có trong ngân sách năm tài chính 2013).
    Cả 2 trạm radar phát hiện từ xa trên 2 đảo này có thẻ kiểm soát toàn bộ vùng biển Hoa Đông và lãnh thổ lục địa của Trung Quốc.
    Để tăng cường khả năng trinh sát, giám sát và cảnh giới, Nhật Bản cũng lên kế hoạch mua 3 máy bay không người lái của Hãng “Northrop Grumman” RG-4 Global Hawk.
    Chiếc thứ nhất sẽ được chuyển giao ngay năm 2014 (có tin là sẽ được chuyển giao hết trong năm 2015) và sẽ được bố trí tại căn cứ không quân Mizawa để có thể theo dõi chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
    [​IMG]
    Hải quân Nhật Bản trong 5 năm tới cũng sẽ mua 4 máy bay tuần tiễu biển Kawasaki P-1 và sẽ có tổng cộng 6 chiếc loại này. Các máy bay P-1 do Nhật Bản tự sản xuất này có thể dần thay thế máy bay P-3C Orion mua của Mỹ.
    P-1 được trang bị động cơ turbin phản lực công suất lớn hơn và hệ thống xử lý thông tin hiện đại hơn P-3C Orion. Theo MTDP, trong tương lai Nhật Bản sẽ đưa 70 chiếc P-1 vào trang bị. Các máy bay P-3C Orion hiện có sẽ được bảo dưỡng và gia hạn để vẫn có thể tiếp tục trực chiến.
    Hải quân Nhật cũng sẽ được tăng cường thêm máy bay lên thẳng. Cụ thể là trang bị thêm các máy bay lên thẳng chống ngầm kiểu SH-60K Seahawk (sẽ mua 4 chiếc máy bay kiểu này) để bảo vệ các tàu mang máy bay lên thẳng kiểu Hyuga và Izumo. Ngoài ra, các máy bay lên thẳng SH-60J hiện có sẽ được tăng hạn sử dụng.
    Và điểm nhấn cuối cùng của MTDP: Lục quân Nhật Bản sẽ mua thêm 17 máy bay Bell Boeing V-22 Osprey. Quân chủng này sẽ thành lập các đơn vị tác chiến thủy- bộ theo mô hình Quân đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ.
    Các máy bay V- 22 Osprey sẽ chịu trách nhiệm vận tải chiến thuật và điều đó cho phép chi viện nhanh cho các lực lượng đồn trú của Nhật Bản tại các đảo xa trong trường hợp có tình huống mà không cần phải xây dựng các đường băng mới trên các đảo.
    V-22 Osprey qua quá trình khai thác cho thấy là hoàn toàn tương thích với các tàu đổ bộ kiểu Osumi và các tàu khu trục mang máy bay lên thẳng kiểu Hyuga.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này