1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật, “phớt lờ” phản ứng dữ dội của Nhật Bản
    Hải quân Hàn Quốc hôm 20-6 đã tiến hành 1 cuộc tập trận bắn đạn gần quần đảo Takeshima (Hàn Quốc gọi là Dokdo), bất chấp sự phản ứng giận dữ của phía Nhật Bản.
    Trước lời kêu gọi hủy bỏ cuộc tập trận này của Nhật Bản 1 ngày trước, hải quân Hàn Quốc vẫn tổ chức cuộc tập trận diễn ra trong 1 ngày gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản, cách 50km từ cảng phía đông Jukbyeon, thuộc phía bắc tỉnh Gyeongsang như dự kiến.

    Hôm thứ Tư, Tokyo kêu gọi Seoul hủy bỏ cuộc tập trận và tuyên bố rằng, địa điểm cuộc tập trận bao gồm một phần lãnh hải của Nhật Bản.

    [​IMG]

    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận lần này là một phần của hoạt động đào tạo quốc phòng "thường xuyên" của quân đội mang tính quốc gia. Các hòn đảo trong khu vực tập trận đều thuộc quyền kiểm soát của Hàn Quốc.

    Mặc dù hải quân và cảnh sát biển Hàn Quốc tổ chức tập trận thường xuyên nhưng 1 cuộc tập trận bắn đạn thật thì rất hiếm hoi, lần cuối cùng là vào năm 2012. Chính vì vậy, lần tập trận này khiến Nhật Bản vô cùng giận dữ.

    “Nhật Bản không bao giờ có thể chấp nhận một cuộc tập trận gần đảo Takeshima, chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu phía chính phủ Hàn Quốc ngừng các hoạt động của mình lại”, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, Yoshihide Suga cho biết. Ông Suga nhấn mạnh rằng, quyết định tiến hành các cuộc tập trận này của Hàn Quốc là “cực kỳ tồi tệ”.

    Tuy nhiên, phát ngôn viên Wi Yong-Seop của Hàn Quốc tuyên bố rằng: “Đây là cuộc diễn tập quân sự để củng cố khả năng quốc phòng của Hàn Quốc, do đó bất cứ yêu cầu hoặc can thiệp nào từ bên ngoài cũng không cần xem xét. Cuộc tập trận hiện được tiến hành như dự kiến”.

    Quần đảo Dokdo/Takeshima đã trở thành chủ đề của các cuộc tranh chấp lãnh thổ gay gắt và kéo dài nhiều thập kỷ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc khiến quan hệ giữa hai nước ngày càng xuống dốc.

    Cuộc tập trận hôm nay kéo dài 3 giờ đồng hồ, bắt đầu từ 9 giờ sáng. Hàn Quốc đã huy động 19 tàu hải quân, trong đó có 1 tàu khu trục KDX-I hạng nhẹ 3.200 tấn, 2 máy bay giám sát chống tàu ngầm P-3CK và 1 trực thăng chống tàu ngầm Lynx.
    Hoankido thích bài này.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Vì sao Triều Tiên giảm tầm bắn tên lửa Nodong?
    Thứ ba 24/06/2014 13:09
    ANTĐ - Trong một động thái lạ, Triều Tiên đã điểu chỉnh góc ngẩng, hạ thấp tầm phóng của tên lửa đạn đạo tầm trung Nodong. Điều này được hiểu như thế nào?
    Ngày 19-6, một quan chức cấp cao của quân đội Hàn Quốc khẳng định, mục đích sự việc Triều Tiên lần lượt phóng hai quả tên lửa “Nodong” về phía khu vực biển phía đông bán đảo Hàn Quốc vào ngày 26-3 vừa qua là để kiểm nghiệm loại tên lửa này có thể “né tránh” sự tấn công của hệ thống đánh chặn tên lửa Hàn và quân đội Mỹ đồn trú tại đây hay không.
    Tầm bắn của tên lửa Nodong vào khoảng 1300 km, nhưng tháng 3 năm nay, Triều Tiên đã tiến hành điều chỉnh tăng cao góc ngẩng bệ phóng, do đó đã rút ngắn tầm bắn xuống còn 650km, làm cho một số phương tiện truyền thông, thậm chí là chuyên gia quân sự nhầm tưởng là Bình Nhưỡng phóng một loại tên lửa tầm ngắn.
    Theo phân tích của các chuyên gia, tuy mục tiêu tấn công chính của loại tên lửa này là các căn cứ quân sự của Mỹ và Nhật ở khoảng cách xa, nhưng thông qua phương thức điều chỉnh góc phóng, Bình Nhưỡng có thể điều chỉnh tên lửa Nodong giảm bớt tầm bắn, tấn công khắp lãnh thổ Hàn Quốc, gây ra sự bất ngờ cho lực lượng phòng thủ tên lửa Mỹ-Hàn.
    Được biết, tốc độ cực đại ở giai đoạn hạ thấp độ cao của tên lửa Nodong gấp 5-7 lần tốc độ âm thanh, nếu liên quân Mỹ - Hàn chỉ dựa vào tên lửa Patriot-2 và Patriot-3 được trang bị cho quân đội Hàn và quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc thì khó có khả năng đánh chặn được nó.
    [​IMG]

    Tên lửa KN-08 (trên), Nodong B (dưới, bên phải) và Musudan của Triều Tiên

    Do đó, một số quan chức quốc phòng đã đề xuất, Seoul cần phải triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao, giai đoạn cuối (THAAD) hoặc tên lửa đánh chặn SM-3 (Standard Missile-3), mới có thể đối phó hiệu quả với tên lửa đạn đạo tầm trung “Nodong” của Bình Nhưỡng.
    Liên quan đến vấn đề này, phía quân đội Hàn Quốc từng tiết lộ kế hoạch tự nghiên cứu phát triển tên lửa đất đối không tầm xa. Tuy nhiên, không vì kế hoạch này mà họ từ chối Mỹ bố trí hệ thống THAAD trên đất nước của mình.
    Ngày 18-6 vừa qua, Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc đã phát biểu trong buổi chất vấn tại quốc hội nước này rằng, Mỹ đang xem xét thủ tục liên quan đến việc bố trí hệ thống THAAD thực chiến cho quân đội Mỹ đồn trú tại đất nước của mình,nhưng vẫn còn một số vẫn đề cần phải làm rõ là tại sao Seoul vẫn chưa có kế hoạch mua và bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao, giai đoạn cuối này?
    Bộ quốc phòng Hàn Quốc khẳng định, nếu phía Washington đề xuất yêu cầu liên quan đến vấn đề bố trí hệ thống THAAD tại nước mình, thì Seoul sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề này trên cơ sở lợi ích quốc gia của mình.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Mitsubishi giới thiệu mô hình xe bọc thép chở quân tiên tiến
    Tại triển lãm vũ khí quốc tế Eurosatory 2014, Mitsubishi Heavy Industries (MHI, Nhật Bản) đã trưng bày mô hình xe bọc thép chở quân tiên tiến 8х8 thiết kế dành riêng để xuất khẩu.
    [​IMG]
    Mô hình xe bọc thép chở quân tương lai của Mitsubishi
    Xe bọc thép này do MHI phát triển, hãng đã chuẩn bị cả một họ xe đặc chủng trên cơ sở xe bọc thép chở quân chủ lực, trong đó có ô tô quân y và xe chỉ huy/liên lạc.
    Hoàn toàn có khả năng là xe bọc thép mới sẽ dựa trên xe tăng hạng nhẹ bánh lốp 8x8 được phát triển trước đó là MCV (Manoeuvre Combat Vehicle) do Viện Nghiên cứu kỹ thuật Nhật bản và MHI cung cấp.
    Xe bọc thép tương lai sẽ có chiều dài gần 8 m, chiều rộng 2,98 m, chiều cao thân gần 2,8 m và trọng lượng đầy đủ 28 tấn. Xe có trọng lượng rỗng 18 tấn, nên có thể dự đoán tải trọng hữu ích là gần 10 tấn. Kíp xe gồm 3 người và chở được 8 lính trong khoang đổ bộ.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Triều Tiên đang đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao?
    Thứ sáu 27/06/2014 22:07
    ANTĐ - Theo tin của tờ “Rodong Sinmun” - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, lực lượng vũ trang nước này đang ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ.
    Trong bài đăng trên tờ báo của trung ương đảng Lao động Triều Tiên là “Rodong Sinmun”, có đoạn nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ “đã mang lại những tai họa và đau thương không kể xiết cho dân tộc Triều Tiên khi gây ra cuộc chiến tranh trên bán đảo này những năm 1950-1953”.
    Theo nhận định của tờ báo, Mỹ “đã không rút ra được bất kỳ bài học nào từ thất bại trong cuộc xung đột này và vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và tiếp tục là kẻ thù của người dân nước này”.
    Theo các phương tiện truyền thông nước này, trong ngày 25-6 đã diễn ra các cuộc mít tinh rầm rộ tại tất cả các khu vực của đất nước để tưởng nhớ sự kiện khởi đầu Chiến tranh Triều Tiên, vốn chỉ mới “tạm thời dừng lại” nhờ ký kết thỏa thuận ngừng bắn năm 1953.
    Đặc biệt là trong bối cảnh nước này vừa phóng ba tên lửa tầm ngắn vào vùng biển Nhật Bản, bài viết trên tờ “Rodong Sinmun” còn tiết lộ, lực lượng vũ trang Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang ở trong “tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ”, để kịp thời đáp trả lại “mọi hành động thù địch”.
    [​IMG]
    Quân đội Triều Tiên phóng tên lửa trong một cuộc diễn tập
    Cũng trong ngày hôm nay, cơ quan thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã theo dõi cuộc thử nghiệm tên lửa chiến thuật mới có độ chính xác cao, do đích thân ông lãnh đạo phát triển.

    KCNA tuyên bố, thử nghiệm vũ khí mới đã diễn ra thành công tốt đẹp. Loại tên lửa mới này được coi là “thành công to lớn đối với tiềm lực phòng thủ của đất nước”. Tuy nhiên, không có thông báo cụ thể về vụ bắn thử đã được thực hiện lúc nào.
    Hôm thứ 26-6, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa tầm ngắn ở biển Nhật Bản, tuy nhiên hiện chưa rõ có phải KCNA đang đề cập đến chính những thử nghiệm này hay không. Vào giữa tháng 6, các chuyên gia còn cho rằng Triều Tiên có thể phát triển tên lửa hành trình chống hạm tiên tiến mới giống như tên lửa Kh-35 của Nga.
    Theo phân tích của các chuyên gia Nga và phương Tây, Bình Nhưỡng không thể tự lực phát triển được loại tên lửa tiên tiến như vậy nếu không có sự giúp đỡ của 1 cường quốc về lĩnh vực này. Đồng thời, các chuyên gia cũng cho rằng, chưa chắc nó đã được mô phỏng từ Kh-35 mà nhiều phần là giống tên lửa chống hạm YJ-82 của Trung Quốc.


    Triều Tiên phóng 3 quả tên lửa tầm ngắn mà không thông báo trước
    Thứ năm 26/06/2014 22:34
    ANTĐ - Ngày 26-6, Triều Tiên đã phóng 3 quả tên lửa tầm ngắn từ bờ biển thuộc tỉnh Kangwon vào vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, mà không đưa ra bất kỳ thông báo trước nào đối với tàu bè và máy bay qua khu vực này.
    Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), số tên lửa này đã được phóng liên tiếp vào khoảng 5 giờ chiều từ khu vực ven biển gần thành phố miền đông Wonsan hướng về phía đông bắc, và rơi xuống vùng biển quốc tế.
    "Tầm bắn của chúng vào khoảng 190 km, và bây giờ chúng tôi đang nghiên cứu chính xác xem Triều Tiên đã phóng loại tên lửa nào", một quan chức JCS cho biết và nhấn mạnh rằng, bệ phóng tên lửa đa nòng KN-09 300mm của Triều Tiên cũng có tầm bắn tương tự.
    "Bệ phóng tên lửa đa nòng 300mm này được cho là có tầm bắn lên đến 160 km. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa xác nhận được liệu Triều Tiên đã tăng cường sức mạnh của loại tên lửa này hay chưa", quan chức này cho biết thêm.
    [​IMG]
    Một vụ phóng tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên
    JCS cho biết, quân đội Hàn Quốc đã đề cao cảnh giác trước việc Triều Tiên có thể phóng thêm tên lửa và sẽ có những biện pháp đáp trả cần thiết nếu điều đó xảy ra.

    Trước đó, vào ngày 26-3, Triều Tiên cũng đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong, sau khi đã tiến hành hàng chục vụ phóng tên lửa tầm ngắn trong tháng này.
    Ngay sau đó, ngày 28-3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên thảo luận kín, lên án Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc cấm nước này thử công nghệ tên lửa đạn đạo. Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được cho là nhằm phản ứng trước các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc, diễn ra trên bán đảo Triều Tiên trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua.


    Mỹ nghi ngờ tên lửa chiến lược mới của Triều Tiên
    Thứ sáu 27/06/2014 17:39
    ANTĐ - Ngày 26-6, một quan chức quốc phòng của Mỹ đã bày tỏ sự nghi ngờ về tuyên bố thử nghiệm tên lửa chiến lược mới của Triều Tiên.
    Quan chức giấu tên này cho hay, không có dấu hiệu nào chứng minh sự tồn tại công nghệ tên lửa mới của Triều Tiên. Được biết quân đội Mỹ theo dõi rất chặt việc thử nghiệm tên lửa tầm ngắn thông thường này.
    [​IMG]
    Một tên lửa được bắn trong cuộc diễn tập của Triều Tiên (Ảnh minh họa)

    Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên, đài KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ra lệnh phóng thử tên lửa dẫn đường chiến lược, có độ chính xác cao. Vũ khí được phát triển dưới sự hướng dẫn của chính ông Kim.
    Tại đài chỉ huy trung tâm, ông Kim đã làm quen với những thông tin chiến thuật và công nghệ của loại tên lửa mới này trước khi ra lệnh bắn thử. Việc thử vũ khí hoàn toàn thành công, và tên lửa mới đánh dấu "một bước đột phá lớn trong năng lực phòng vệ". Vụ phóng thử cho thấy vũ khí dẫn đường chiến lược mới không đi chệch một ly về mặt khoa học và kỹ thuật. Ông Kim cũng được cho là "rất hài lòng" với kết quả bài thử.
    Theo thông tin từ chính phủ Mỹ và Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa tầm ngắn từ bờ biển đông nam của nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Marie Harf cho biết Mỹ luôn quan tâm đến mọi vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, sau đó đánh giá các thông tin để xác định chính xác loại tên lửa có thể đã được bắn ra.
    Trong khi đó ông Kim Min-seok, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ngày 26-6 cho biết những gì Triều Tiên đưa ra dường như chỉ là sự cải thiện của một loại vũ khí hiện có, chứ không phải là một công nghệ hoàn toàn mới.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Báo Nhật: Quân đội Nhật chưa chắc đủ khả năng đánh bại TQ
    (Soha.vn) - Tạp chí Pursuit (Nhật) cho hay các chuyên gia quân sự không tin rằng Nhật Bản có thể chiến thắng quân đội TQ nếu bất cứ cuộc xung đột nào giữa 2 nước tiếp tục kéo dài.
    Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cho hay, khác với sự tự tin thường thấy, một bài viết trên tạp chí Pursuit của Nhật Bản lại đề cập rằng Nhật Bản có thể sẽ không thể phòng vệ trước Trung Quốc nếu như xung đột giữa 2 nước nổ ra.
    Theo Pursuit, quan niệm cho rằng Quân đội Trung Quốc (PLA) được trang bị nghèo nàn, còn các Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) được trang bị hiện đại và huấn luyện chuyên nghiệp đã không còn đúng nữa. Các chuyên gia quân sự không tin rằng JSDF có đủ khả năng đánh bại PLA nếu bất cứ cuộc xung đột nào giữa 2 nước tiếp tục kéo dài.
    Jun Kitamura, từng là chuyên gia phân tích chiến lược cho Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ, nhận định rằng điều cần cân nhắc đầu tiên nếu chiến tranh Trung-Nhật nổ ra là các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm xa với các đầu đạn thông thường và khả năng Trung Quốc có thể tấn công Nhật Bản mà không cần di chuyển quân.
    [​IMG]
    Bức ảnh được cho là Trung Quốc thử nghiệm tên lửa hành trình CJ-10.
    Pursuit cho hay chi phí cho các tên lửa hành trình tầm xa đủ rẻ để Trung Quốc tấn công Nhật Bản. PLA hiện trang bị 600-700 tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10 và 100 tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21. Cũng có nhiều đồn đoán rằng PLA sẽ có trong tay các tên lửa hành trình siêu thanh Kh-32 trong tương lai.
    Hệ thống phòng thủ tên lửa chủ lực của JSDF là tên lửa đánh chặn SM3 trên các hệ thống chiến đấu Aegis. Nếu hệ thống Aegis thất bại, tên lửa đất đối không MIM-104 Patriot sẽ đánh chặn tên lửa của đối phương. Bên cạnh đó, tên lửa hành trình đối phương cũng có thể bị đánh chặn bởi các tiêm kích hoặc tàu hộ vệ của Nhật nhưng điều này đòi hỏi hoạt động tuần tra phải được tiến hành 24/24.
    [​IMG]
    Khu trục hạm lớp Kongo trang bị hệ thống Aegis của Nhật Bản
    HOTGửi ý kiến, tặng 3 triệu đồng
    Rất có khả năng trong trường hợp chiến tranh, PLA sẽ phát động các cuộc tấn công bằng tên lửa để gây ra sự hoảng loạn cho người dân Nhật Bản. Văn phòng Thủ tướng, các trạm truyền hình, Bộ Quốc phòng và các nhà máy hạt nhân sẽ là những mục tiêu của chúng, trong đó, Tokyo sẽ có thể là mục tiêu tấn công đầu tiên. JSDF sẽ phải triển khai rất nhiều lực lượng đảm nhiệm phòng thủ tên lửa nên các mũi phòng thủ khác ở lục địa Nhật Bản sẽ chịu ảnh hưởng lớn.
    Theo Pursuit, PLA có quân đổ bộ tương tự như Lính thủy đánh bộ Mỹ và họ cũng sở hữu các phương tiện đổ bộ với số lượng chỉ xếp sau Mỹ. Ngoài 90 phương tiện đổ bộ có thể chuyên chở 16.000 lính hải quân đánh bộ, PLA còn có thể triển khai hàng nghìn quân lính và hàng trăm xe tăng. Với việc mua các tàu vận tải đổ bộ và xe tăng hạng nhẹ từ Ukraine, khả năng đổ bộ của PLA đã tăng lên đáng kể.
    [​IMG]
    ZTD-05 với pháo 105mm
    PLA sở hữu các xe tăng hạng nhẹ mà JSDF thiếu, xe lội nước ZTD-05 được trang bị pháo 105mm có khả năng xuyên thủng xe tăng Type 90 hoặc Type 10 của JSDF. PLA cũng có thể sử dụng các tên lửa hành trình tầm xa và điều động tiêm kích Su-27 để đối phó với các máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản. Su-27 có khả năng bảo vệ các tàu vận tải đổ bộ của Trung Quốc. Pursuit cho rằng PLA có khả năng triển khai 1,6 triệu quân tới Nhật Bản nên Nhật Bản sẽ bị đặt vào tình thế rất khó khăn với 140.000 quân.
    Hi vọng duy nhất đối với Tokyo khi chiến sự nổ ra là phong tỏa các cảng biển của Trung Quốc càng sớm càng tốt. Ưu thế của JSDF nằm ở khả năng chống ngầm và quét mìn nên không những có thể ngăn PLA đổ bộ lên Nhật Bản mà còn có khả năng tấn công mạnh mẽ vào Trung Quốc.
    Trung Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi Nhật Bản không được phép phát triển loại vũ khí này, vì vậy, theo Pursuit, phương án tối ưu nhất với Nhật Bản là giải quyết vấn đề này thông qua các kênh chính trị và ngoại giao để đàm phán với Trung Quốc.
    trungpinkera thích bài này.
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Tên lửa đạn đạo nào được Triều Tiên bắn vào biển Nhật?
    (Vũ khí) - Rạng sáng 29/6, Triều Tiên đã bất ngờ phóng 2 quả tên lửa đạn đạo vào vùng bờ biển phía Đông gần với biển Nhật Bản.
    “Triều Tiên đã bắn hai quả tên lửa vào Biển Nhật Bản vào khoảng 5h sáng từ bờ đông nước này”, một phát ngôn viên quân sự Hàn Quốc cho hay.
    Nguồn tin này từ chối cho biết loại tên lửa nào được Triều Tiên bắn, tuy nhiên hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức quân sự cho hay đây là tên lửa Scud B tầm ngắn, với tầm xa khoảng 500km.
    [​IMG]
    Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên
    Vụ phóng tên lửa này chỉ diễn ra sau 3 ngày khi Triều Tiên bắn 3 quả tên lửa tầm ngắn khác vào vùng biển này, trong động thái có vẻ như là phô diễn lực lượng trước chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
    Nhân định của quan chức quân đội Hàn Quốc đưa ra căn cứ vào việc Triều Tiên kéo tên lửa Scud sang bờ biển phía Đông trước đó.
    Ngày 21/4, tờ Korea Herald trích dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết phía Triều Tiên đã dời 2 bệ phóng tên lửa Scud sang bờ biển phía Đông nước này, một động thái khác nhằm chuẩn bị cho một cuộc phóng tên lửa có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.
    Giới chức Mỹ - Hàn dự doán Bình Nhưỡng có thể phóng tên lửa vào ngày 15/4, ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, nhưng cuối cùng vẫn không có động thái nào bất thường xảy ra.
    Tuy nhiên hình ảnh vệ tinh chụp sau ngày 16/4 cho hay có 2 dàn phóng tên lửa Scud tầm ngắn đã được di chuyển đến tỉnh Nam Hamgyeong, Seoul vẫn theo dõi chặt chẽ mọi động tĩnh của Bắc Hàn.
    Tên lửa Scud B dài 11,25m, đường kính thân 0,88m, trọng lượng phóng 5,9 tấn. Tên lửa trang bị động cơ nhiên liệu lỏng Isayev RD-21. Scud B thiết kế mang đầu đạn thuốc nổ thường nặng 1 tấn hoặc đầu đạn hạt nhân 5-70 kiloton, đầu đạn hóa học.
    Với đầu đạn thuốc nổ, tốc độ va chạm 1,4km/s sẽ tạo ra hố sâu 1,5-4m, rộng 12m. Tên lửa có khả năng đạt tầm bắn tới 500-600km.

    Vũ khí siêu thanh: Giáo thần xuyên thủng A2/AD Trung Quốc
    (Bình luận quân sự) - Vũ khí siêu thanh có thể phá vỡ những lưới phòng không tiên tiến nhất nên Mỹ đã sử dụng nó để xuyên phá chiến lược A2/AD Trung Quốc.
    Mỹ xác định dùng vũ khí siêu thanh phá vỡ A2/AD Trung Quốc
    Quân đội Mỹ xác định, trong vài chục năm tới, sự uy hiếp chủ yếu trong các hình thái tác chiến trên thế giới đến từ chiến lược “chống tiếp cận/khu vực cấm” (A2/AD), đặc biệt là sự tích hợp các hệ thống tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và “hệ thống phòng không tổng hợp” (IADS).
    Các đối thủ áp dụng lí luận và chiến lược A2/AD dùng các loại tên lửa để tấn công các căn cứ quân sự trên lãnh thổ đối thủ và ngăn chặn lực lượng hải quân viễn chinh của đối thủ tiến vào khu vực tác chiến, sau đó dùng hệ thống ADS đánh bại các đợt tập kích đường không của không quân địch.
    Mỹ coi mối đe dọa lớn nhất của chiến lược “chống tiếp cận/khu vực cấm” đến từ tây Thái Bình Dương, mà thách thức lớn nhất là Trung Quốc. Ngoài ra, một số quốc gia khác như Iran và Syria cũng đã triển khai hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm xa và đang xây dựng hệ thống IADS.
    Bắc Kinh không chỉ triển khai hàng trăm quả tên lửa đạn đạo tạo thành nhiều tầng lớp tấn công và phòng thủ, mà còn đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng hệ thống IADS cực mạnh, trên cơ sở kết hợp tên lửa đất đối không 2 lớp và 3 lớp với các biên đội máy bay chiến đấu khổng lồ.
    Vì thế, hiện quân đội Mỹ đang rất coi trọng nghiên cứu, tìm tòi các biện pháp khắc chế và đánh bại chiến lược A2/AD. Tuy khả năng Mỹ và Trung Quốc phát sinh xung đột quân sự là không cao nhưng Mỹ cũng không thể mất cảnh giác, một khi để Trung Quốc xây dựng hoàn chỉnh chiến lược A2/AD thì Mỹ sẽ rất khó xuyên phá.
    Hiện nay, quân đội Mỹ đang hình thành ý tưởng về khái niệm “tác chiến xuyên phá liên hợp” là biện pháp tấn công thọc sâu, trực tiếp phá hủy hệ thống mạng lưới C4ISR chỉ huy và điều khiển A2/AD. Thế nhưng, nếu Mỹ sử dụng biện pháp này họ sẽ vấp phải sự phản kích từ trên không, trên biển và trên mặt đất, lại còn phải bay vào khu vực phòng không của IADS.
    [​IMG]
    Mỹ sẽ dùng vũ khí siêu thanh để xuyên phá qua A2/AD Trung Quốc
    Vì vậy, người Mỹ nhận thấy, trong tương lai gần, các loại máy bay chiến đấu tàng hình B-2, F-35, F-22 và hệ thống tấn công tầm xa khác, sẽ trở thành một trong các phương án được tính đến; máy bay gây nhiễu ngoài khu vực phòng không; máy bay giám sát và tấn công không người lái trên tàu sân bay (UCLASS) và tên lửa hành trình tầm xa cũng đóng vai trò tương tự.
    Nhưng về lâu dài, không có loại vũ khí nào sánh được với các thiết bị bay siêu thanh có khả năng tấn công các điểm phóng tên lửa đạn đạo và hệ thống IADS. Tốc độ siêu thanh là khái niệm dùng để chỉ một vật thể có khả năng bay với vận tốc tối thiểu là gấp 5 lần tốc độ âm thanh (từ Mach5 - tương đương 5800km/h trở lên).
    Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, một khi xuất hiện vũ khí tốc độ siêu thanh, nó có thể phá vỡ tất cả mạng lưới phòng không được bố trí dày đặc và hiện đại nhất. Được các phương tiện mẹ mang đến gần khu vực phòng không của địch, khi được phóng ra, vũ khí siêu thanh sẽ không cho bất kỳ hệ thống đánh chặn nào có cơ hội bắn hạ được nó.
    Vì vậy, nhiều quốc gia đã đưa vũ khí siêu thanh trở thành lĩnh vực cạnh tranh đỉnh cao về khoa học kỹ thuật quân sự với các cường quốc khác. Chưa thể nói trước là nước nào sẽ thành công, chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang giai đoạn sử dụng công nghệ trên chiến trường, nhưng chắc chắn là ai làm chủ được lĩnh vực này, thì có thể chiếm lĩnh được vị trí số một thế giới về sức mạnh quân sự.
    Các thiết bị bay siêu thanh bao gồm 3 loại là tên lửa, máy bay và phi thuyền vũ trụ. Để sở hữu những thiết bị này, vấn đề đầu tiên là phải nghiên cứu, chế tạo ra động cơ xung áp (ramjet) vận tốc siêu cao, đây chính là trái tim của những vũ khí siêu thanh trong tương lai. Sự ra đời của loại động cơ tĩnh phản lực này được các chuyên gia quân sự gọi là “cuộc cách mạng động lực lần thứ 3”.
    Công nghệ tên lửa siêu thanh có nhiều ưu điểm vượt trội so với các tên lửa thông thường tốc độ cận âm và siêu âm như: tốc độ tấn công nhanh gấp bội, năng lực xuyên phá qua các hệ thống phòng thủ tên lửa rất mạnh và độ chính xác cực cao. Tên lửa siêu thanh sẽ trở thành hạt nhân chiến lược của phương thức tấn công phủ đầu, trong chiến tranh hiện đại tương lai.
    [​IMG]
    Mô tả phần đầu của một thiết bị bay siêu thanh
    Mỹ dự định, trước tiên sẽ sử dụng các vũ khí siêu thanh triển khai trên các phương tiện tàng hình, đồng thời tiến hành chiến tranh điện tử và tấn công trên không gian mạng để đánh bại IADS của đối thủ, sau đó mới dùng các vũ khí có tốc độ chậm hơn và khả năng tàng hình kém hơn để tấn công trong giai đoạn tiếp theo.
    Các dự án phát triển vũ khí siêu thanh Mỹ
    Phát triển công nghệ tên lửa hành trình siêu thanh tiên tiến phải trải qua rất nhiều nút thắt công nghệ khó khăn, ví dụ như kỹ thuật động lực, tích hợp đầu đạn vào thân tên lửa, vật liệu siêu nhẹ và siêu bền có khả năng quá tải lớn… Trong số các cường quốc hiện đang nghiên cứu chế tạo, Mỹ nước triển khai nhiều kế hoạch nghiên cứu vũ khí siêu thanh nhất.
    Hiện cả 3 lực lượng hải quân, không quân và Bộ tư lệnh lực lượng phòng thủ tên lửa và vũ trụ (SMDC) Mỹ cũng đều có các chương trình nghiên cứu, thử nghiệm thiết bị bay siêu thanh của riêng mình. Tính ra, tổng chi phí của cả 3 lực lượng này đã vượt quá 2 tỷ USD nhưng hiện tất cả các chương trình này đều đang trong giai đoạn thử nghiệm nguyên lý.
    Xác định vũ khí siêu thanh chính là hạt nhân quan trọng nhất trong phá vỡ chiến lược “chống tiếp cận/khu vực cấm” (A2/AD) của Trung Quốc, Bộ quốc phòng Mỹ đã trao một hợp đồng trị giá 44 triệu USD cho tập đoàn Miltec (trụ sở tại thành phố Huntsville bang Alabama) vào đầu tháng này, để chế tạo hệ thống vũ khí siêu thanh AHW (Advanced Hypersonic Weapon) cho lục quân Mỹ.
    AHW là một trong 4 chương trình nghiên cứu vũ khí siêu thanh của quân đội Mỹ, được triển khai trong chương trình “Tấn công nhanh toàn cầu” (PGS) của Bộ quốc phòng Hoa Kỳ. PGS sớm đã được Washington sử dụng vào việc tấn công các mục tiêu nhạy cảm như cuộc chiến tranh chống khủng bố toàn cầu và tấn công chớp nhoáng trùm khủng bố vào đầu thế kỷ 21.
    Tiết bị bay AHW (Advanced Hypersonic Weapon) do Bộ tư lệnh lực lượng phòng thủ tên lửa và vũ trụ (SMDC) Mỹ kết hợp với Bộ tư lệnh lực lượng chiến lược (ARSTRAT) nghiên cứu, chế tạo. Đây là một thiết bị bay hình nón, có bánh lái, dưới lực đẩy của tên lửa nó có thể đạt độ cao 90km, sau đó dùng vận tốc gấp 5 lần vận tốc âm thanh (Mach 5) để tấn công mục tiêu có kích cỡ khoảng 9m.
    [​IMG]
    B-2 có thể là phương tiện mẹ, mang các vũ khí siêu thanh trong tương lai
    Thử nghiệm lần đầu vào ngày 17/11/2011 của AHW đã thành công khi nó bay chạm ngưỡng siêu thanh với vận tốc đúng bằng Mach 5, trên quãng đường 2400 dặm Anh (3860km). Kế hoạch thử nghiệm lần 2 của AHW sẽ được tiến hành vào tháng 8 năm nay, đến năm 2019 có thể sẽ tiến hành thử nghiệm lần 3. Nếu cuộc thử nghiệm này diễn ra tốt đẹp, có thể coi AHW đã thực sự phát triển thành công.
    Vào giữa tháng 9-2012, Tổ chức khoa học công nghệ Australia (DOSTO) đã tiến hành thành công đợt phóng thử nghiệm lần thứ 5 thiết bị bay siêu thanh, hợp tác phát triển với Phòng nghiên cứu, thực nghiệm không quân Mỹ (AFRL), trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu, thử nghiệm thiết bị bay quốc tế (Hypersonic Flight International - HIFiRE).
    Thiết bị bay thử nghiệm, sử dụng động cơ của hãng Rolls-Royce được phóng đi từ bãi phóng tên lửa thám không Andoya của Na Uy, nó đã đạt tới độ cao cực đại 350 km, sau đó bổ nhào xuống và tiếp tục hành trình bay. Tại khoảng độ cao từ 20,5 km đến 32 km, thiết bị bay đã đạt vận tốc cực đại ở Mach 8 (tương đương 10.000 km/h), phá vỡ mọi giới hạn tốc độ từ trước đến nay.
    Mặc dù còn có một số thiết bị bay khác được chế tạo với tốc độ cao hơn, nhưng đó là trên lí thuyết, còn trên thực tế chưa có loại nào thử nghiệm thực địa thành công tới Mach 8 như thiết bị này. Các chuyên gia của Australia và Mỹ đều cho rằng, đợt thử nghiệm thành công này là một cột mốc quan trọng trong việc phát triển thiết bị bay siêu thanh.
    Không quân Mỹ còn làm chủ dự án chế tạo vũ khí siêu thanh đầy tham vọng thứ 2 là X-51 Waverider và đã đạt được những kết quả khả quan. Chương trình phát triển thiết bị bay siêu thanh, sử dụng động cơ phản lực tĩnh siêu âm Scramjet do hãng Pratt & Whitney Rocketdyne chế tạo này, đã trải qua tổng cộng 4 lần thử nghiệm liên tiếp, mới thực sự được coi là thành công.
    X-51 đã thành công với lần phóng đầu tiên ngày 26-5-2010, khi đã bay tiệm cận vận tốc Mach5 trong thời gian 3 phút. Lần thử nghiệm thứ 2 năm 2011, X-51 đã không thành công trong khởi động lại động cơ và lần 3 vào ngày 14-08-2012, tên lửa đã bị rơi chỉ sau 16s vì mất điều khiển cánh vây. Đến lần thứ 4 thì nó mới đạt được thành công mỹ mãn.
    [​IMG]
    Thiết bị bay siêu thanh X-51 Waverider của Mỹ
    Trong cuộc thử nghiệm lần thứ 4 diễn ra vào ngày 1-5-2013, thiết bị bay siêu thanh X-51A Waverider, phóng từ máy bay ném bom chiến lược B-52H đã bay với vận tốc siêu thanh Mach5 (5794km) trong suốt quãng đường dự kiến trong khoảng 300 giây, sau đó ở giây thứ 500 nó được một chiếc dù không động cơ hỗ trợ để đáp xuống bãi thử nghiệm Thái Bình Dương xây dựng ở ở phía Tây bang California.
    Một vị quan chức quốc phòng Mỹ tham gia chương trình tiết lộ, X-51 có khả năng tái sử dụng, ngoại hình lại nhỏ hơn nhiều so với các loại tên lửa khác, thậm chí chỉ bằng một nửa, phạm vi tấn công thấp nhất là 5.000km. Có thể khẳng định là trong tương lai, Waverider sẽ trở thành một loại vũ khí tấn công mặt đất tối ưu hoặc một vũ khí chống vệ tinh giá rẻ, hiệu quả cao.
    Sau khi thả hết lượng nổ mang theo, X-51 có khả năng bay trở lại căn cứ. Trong tương lai, nó còn được trang bị thêm khả năng trinh sát thời gian thực, triển khai cấp tốc và tấn công chính xác trong thời gian nhanh nhất. Sự ra đời của thiết bị bay siêu thanh Mỹ sẽ cải biến hoàn toàn hình thái chiến tranh tương lai, thay đổi nhịp điệu của chiến tranh tương lai trở lên nhanh hơn, thời gian của cuộc chiến cũng ngắn hơn.
    Ngoài ra, Mỹ còn có chương trình phát triển thiết bị bay siêu thanh HTV-2 đầy tham vọng của hải quân Mỹ với vận tốc dự kiến là Mach20. Tuy nhiên, chương trình phát triển HTV-2 đã thất bại thảm hại trong cả 2 lần thử nghiệm. Đến nay, cơ bản là không nghe thấy thông tin gì về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch này.
    Với 2 dự án “khủng”, không quân Mỹ đã xây dựng kế hoạch trước năm 2020 sẽ hoàn tất quá trình chế tạo một loại vũ khí tấn công tốc độ siêu thanh và đến năm 2030 sẽ chế tạo thành công máy bay siêu thanh có khả năng đảm nhận nhiệm vụ trinh sát, giám sát, tình báo (ISR) và tấn công để chuyên đối phó với A2/AD.
  7. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Nhật Bản vừa thông qua "Phòng vệ tập thể", mở rộng quyền "bảo vệ nước đối tác có liên quan đến an ninh của Nhật"!
    Chắc họ sẽ đưa cả chương trình ODA vào!
    Tầu điên khùng, sốt ruột quá sớm so với khả năng, tự hô hào để xung hình thành chuỗi "tầu sân bay không thể đánh chìm"!
    trungpinkera thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    bây giờ tiếp theo, ai sẽ là nước đối tác với Nhật? chắc đầu tiên sẽ là Phi và sau đó là chúng ta
  9. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Đúng là là Nhật đang dùng chiêu "mượn gió bẻ măng", cởi được făng cái đai Kim Cô bị gông từ sau thế chiến thứ 2. Còn tầu thì được bao bảo vệ vững chắc bằng bức tường thành Trường Sơn trên biển từ Nam Hàn, Nhật Bổn, Phi rồi khoá chốt ở VN rồi trong đó "yên tâm" tự sướng...!
    trungpinkera thích bài này.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hạm đội tàu khu trục nhỏ đáng nể của Hải quân Nhật
    (Soha.vn) - Mặc dù thu hút được ít sự quan tâm hơn so với những khu trục hạm cỡ lớn nhưng đội tàu khu trục nhỏ của Hải quân Nhật Bản cũng có sức mạnh rất đáng gờm.
    Dưới đây là 3 lớp tàu khu trục cỡ nhỏ chủ lực của Hải quân Nhật Bản
    1. Khu trục hạm cỡ nhỏ (Frigate) lớp Hatsuyuki
    [​IMG]
    Thông số cơ bản: Lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.050 tấn, đầy tải 4.000 tấn; dài 130m; rộng 13,6m, mớn nước 4,2 - 4,4m. Tàu được trang bị kết hợp 2 động cơ turbine khí cỡ lớn Kawasaki-Rolls-Royce Olympus TM3B công suất 45.000 mã lực (34 MW) với 2 động cơ turbine khí cỡ nhỏ RR Type Kawasaki RM1C công suất 9.900 mã lực (7,4 MW) cho phép chạy với tốc độ tối đa 30 hải lý/h (56 km/h); thủy thủ đoàn 220 người.
    Hatsuyuki thuộc thế hệ khu trục hạm thứ 3 của Hải quân Nhật với vai trò chính là chống ngầm giống như người tiền nhiệm của nó - tàu khu trục lớp Yamagumo. Có tất cả 12 tàu lớp Hatsuyuki đã được đóng trong giai đoạn từ 1979 - 1986, đến nay chỉ còn 6 tàu lớp này còn hoạt động. Mặc dù gọi là khu trục nhưng kích thước cũng như chức năng của Hatsuyuki chỉ được thế giới xếp vào hạng frigate.
    Hatsuyuki là lớp tàu chiến đầu tiên của Nhật được trang bị tên lửa phòng không Sea Sparrow và tên lửa chống hạm Harpoon, đồng thời đây cũng là lớp tàu khu trục đa dụng đầu tiên của Nhật được giới thiệu với năng lực vận hành trực thăng chống ngầm Sikorsky HSS-2B Sea King.
    Vào năm 1982 và 1990, Hải quân Nhật quyết định thí điểm triển khai bổ sung hệ thống CIWS Phalanx và sonar kéo trên 2 tàu Matsuyuki DD-130 và Hatsuyuki DD-122 sau đó mới nhân rộng cho các tàu khác. Từ chiếc DD-129 Yamayuki trở đi vật liệu nhôm đã được sử dụng để thay thế thép trong các bộ phận quan trọng của cấu trúc thượng tầng.
    BÀI LIÊN QUAN
    Vũ khí trang bị của các khu trục hạm lớp Hatsuyuki sau khi bổ sung và nâng cấp gồm: 1 pháo Otobreda 76mm, 8 tên lửa hành trình đối hạm Harpoon, 2 hệ thống CIWS Phalanx 20mm, 1 bệ phóng Mk-29 để phóng tên lửa đối không RIM-7 Sea Sparrow, rocket chống ngầm ASROC và 2 cụm 3 ống phóng ngư lôi 324mm HOS-301.
    Hatsuyuki và Shirayuki - 2 tàu đầu tiên của lớp lấy lại tên của những khu trục hạm Hải quân Đế quốc Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới II. Vào năm 2013, chính phủ Nhật đã thông qua kế hoạch chuyển đổi 4 tàu khu trục nhỏ lớp Hatsuyuki cho lực lượng tuần duyên, trước khi chuyển giao chúng sẽ được tháo bỏ toàn bộ hệ thống vũ khí (ví dụ như tên lửa Harpoon) và đổi phân lớp thành tàu tuần tra cỡ lớn mang trực thăng (PLH - Patrol Vessel Large With Helicopter).
    2. Khu trục hạm cỡ nhỏ (Frigate) lớp Asagiri
    [​IMG]
    HOTGửi ý kiến, tặng 3 triệu đồng
    Thông số cơ bản: Lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.500 tấn, đầy tải 4.900 tấn; dài 137m; rộng 14,6m, mớn nước 4,5m. Hệ thống động lực gồm 4 động cơ turbine khí công suất 54.000 mã lực cho tốc độ tối đa 30 hải lý/h (56 km/h); tầm hoạt động 8.030 hải lý (14.870 km) khi chạy với tốc độ 14 hải lý/h (26 km/h); thủy thủ đoàn 220 người.
    Khu trục hạm cỡ nhỏ (frigate) lớp Asagiri (lấy lại tên của tàu khu trục Hải quân Đế quốc Nhật Bản thời chiến tranh thế giới II) gồm tất cả 8 tàu mang số hiệu từ DD-151 đến DD-158, được đóng trong giai đoạn từ 1986 - 1989. Hiện tại 2 tàu DD-151 Asagiri và DD-152 Yamagiri đã được hoán cải thành tàu huấn luyện và đổi số hiệu thành TV-3516 và TV-3515.
    Asagiri là phiên bản mở rộng của lớp tàu khu trục Hatsuyuki thế hệ trước với nhiệm vụ chủ yếu là chống tàu nổi và chống ngầm. Những cải tiến chủ yếu bao gồm: thay thế hệ thống động cơ turbine khí kết hợp Kawasaki-Rolls-Royce Spey SM1A công suất cao hơn; trang bị radar tìm kiếm bề mặt OPS-28 (tương tự radar tìm kiếm Mk-32 của Mỹ) có năng lực tốt hơn. Các tàu về sau còn được trang bị radar tìm kiếm trên không 3 tham số OPS-24 - loại radar mảng pha quét điện tử đầu tiên trang bị cho tàu chiến và tích hợp hệ thống quản lý tác chiến OYQ-7 với OYQ-101, hệ thống C4I và hệ thống định vị vệ tinh tiên tiến hơn.
    Vũ khí của Asagiri gồm 1 pháo Otobreda 76mm, 8 tên lửa hành trình chống hạm Harpoon, 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx và 1 bệ phóng Mk-29 để bắn tên lửa đối không tầm ngắn Sea Sparrow. Năng lực chống ngầm của tàu khu trục lớp Asagiri rất đáng nể nhờ được trang bị sonar OQS-4A kết hợp với sonar kéo OQR-1 cùng rocket chống ngầm Mk-16 ASROC, 2 cụm 3 ống phóng ngư lôi 324mm HOS-302A. Nhà chứa của tàu cho phép mang theo 2 trực thăng nhưng thực tế thường chỉ mang được 1 trực thăng chống ngầm SH-60J(K) trong các chuyến hải trình.
    3. Khu trục hạm hộ vệ (Corvette) lớp Abukuma
    [​IMG]
    Thông số cơ bản: Lượng giãn nước tiêu chuẩn 2.000 tấn, đầy tải 2.500 tấn; dài 109m; rộng 13m, mớn nước 3,7m. Hệ thống động lực kết hợp gồm 2 động cơ turbine khí Kawasaki-RR SM1A công suất 26.650 mã lực (19,9 MW) và 2 động cơ diesel Mitsubishi S12U MTK 6.000 mã lực (4,4 MW, tốc độ tối đa 27 hải lý/h (50 km/h); thủy thủ đoàn 120 người.
    Khu trục hạm hộ vệ (corvette) đa dụng lớp Abukuma của Hải quân Nhật Bản được phát triển từ lớp Yubari thế hệ trước với nhiều cải tiến như: áp dụng công nghệ tàng hình, nâng cấp thiết bị điện tử và sửa đổi hệ thống vũ khí. Ban đầu Hải quân Nhật lên kế hoạch đóng 11 tàu lớp Abukuma nhưng cuối cùng chỉ có 6 chiếc hoàn thành. Chiếc đầu tiên của lớp, DE-229 Abukuma hạ thủy ngày 17/3/1988, vào biên chế ngày 12/12/1989 trong khi chiếc cuối cùng DE-234 hạ thủy ngày 8/2/1991 và chính thức biên chế ngày 8/2/1993. Cả 6 chiếc của lớp đều lấy lại tên những tuần dương hạm Hải quân Đế quốc Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới II và hiện tất cả vẫn còn đang hoạt động.
    Abukuma được trang bị radar tìm kiếm bề mặt OPS-28 tương tự như khu trục hạm Asagiri đi kèm với radar trinh sát đường không OPS-14 (chức năng tương tự radar AN/SPS-49 của Mỹ). Vũ khí trang bị của Abukuma gồm 1 pháo Otobreda 76mm, 8 tên lửa đối hạm Harpoon, rocket chống ngầm RUR-5 ASROC và 2 cụm 6 ống phóng ngư lôi 324mm HOS-301.
    Bên cạnh hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx, hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-116 Rolling Airframe cũng đã được lên kế hoạch trang bị nhưng chưa triển khai. Năng lực chống ngầm của Abukuma không mạnh như 2 lớp tàu khu trục trước đó khi chỉ được trang bị sonar OQS-8, đã có dự án bổ sung thêm sonar kéo cho tàu nhưng giống như RIM-116, công việc vẫn chưa được triển khai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này