1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Triều Tiên hoàn tất nâng cấp bãi phóng tên lửa
    Những hình ảnh vệ tinh chụp gần đây khẳng định Triều Tiên đã hoàn tất việc nâng cấp bãi phóng chính của nước này để phóng các tên lửa tầm xa hơn.
    Thông tin trên được Viện Mỹ - Triều (USKI) thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ngày 2/10 cho biết đồng thời nhận định có khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một vụ phóng vào trước cuối năm nay.
    [​IMG]Hàn Quốc: Triều Tiên phát triển tên lửa hạt nhân chiến thuật
    Tờ "JoongAng Ilbo" số ra ngày 23/9 dẫn nguồn tin tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang phát triển các tên lửa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật.
    Trên trang web "38 North", USKI khẳng định: "Hiện Triều Tiên đã sẵn sàng tiến hành một vụ phóng tên lửa mới". Mặc dù cho biết vẫn chưa có bằng chứng về kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên song viện trên nhấn mạnh Bình Nhưỡng có đủ khả năng để thực hiện một vụ phóng tên lửa trước cuối năm 2014. USKI cho rằng việc hoàn tất nâng cấp kể trên sẽ cho phép bãi phóng Sohae phóng các tên lửa có chiều dài lên tới 50 mét, dài hơn gần 70% so với tên lửa Unha-3.

    Phân tích các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng đang thực hiện một dự án xây dựng lớn tại bãi phóng Vệ tinh Sohae từ giữa năm 2013, trong đó tập trung nâng cấp các cơ sở để phóng các tên lửa lớn hơn, tầm bắn xa hơn với trọng tải lớn hơn.
    theo Báo tin tức

    Mỹ - Hàn xác nhận bàn giao 40 tiêm kích tàng hình F-35A

    ANTĐ - Chính phủ hai nước Mỹ - Hàn sẽ ký “Thư bảo đảm giao nhận” (LOA) gói thầu mua 40 chiếc chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5, phiên bản cất, hạ cánh thông thường F-35A.
    Bài viết liên quan
    Trang mạng Chinanews ngày 30-9 dẫn nguồn tin của Mạng tin tức khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc cho biết, Hàn Quốc đã xác nhận chiến đấu cơ tàng hình F-35A “Lightning II” là sự lựa chọn chính thức trong hạng mục mua sắm máy bay chiến đấu F-X của nước này.
    F-35A là máy bay chiến đấu thê hệ 5, phiên bản cất cánh và hạ cánh thông thường (CTOL - Conventional takeoff and landing), dùng cho lực lượng không quân. Đây là phiên bản nhỏ nhất, nhẹ nhất, và là phiên bản duy nhất được trang bị pháo GAU-12/U gắn bên trong thân.
    Khẩu pháo 25 mm này được phát triển từ loại pháo M61 Vulcan 20 mm được trang bị trên các loại máy bay chiến đấu của không quân Mỹ kể từ thời F-104 Starfighter và cũng được trang bị trên loại máy bay AV-8B Harrier II của Hải quân đánh bộ Mỹ.
    F-35A không chỉ tương đương với F-16 về độ cơ động, phản ứng nhanh, chịu lực quá tải (g) cao, nhưng còn vượt trội ở tính tàng hình, tải trọng, tầm bay, lượng nhiên liệu mang theo, thiết bị dẫn đường, khả năng hỗ trợ và khả năng sống sót.
    [​IMG] Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35A
    Sau quá trình đánh giá rộng rãi hạng mục F-X, Hàn Quốc đã trở thành khách hàng nước ngoài thứ 3 mua chiến đấu cơ F-35, xếp sau Israel và Nhật Bản (lần lượt lựa chọn F-35A vào các năm 2010, 2011). Dự kiến lô hàng F-35A đầu tiên sẽ giao cho Hàn Quốc vào năm 2018.
    Chủ tịch công ty động cơ máy bay quân dụng Pratt & Whitney, ông Bennett Croswell cho biết: “Chúng tôi cảm ơn sự tín nhiệm của Hàn Quốc đối với sản phẩm máy bay chiến đấu F-35 và động cơ F135. Chắc chắn không quân Hàn Quốc sẽ hài lòng về độ an toàn và tính ổn định cao của nó ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương khi đưa ra lựa chọn quyết định này".
    Được biết, trước khi quyết định mua máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5, phiên bản không quân F-35A của Mỹ, năm 2013, Hàn Quốc đã từ chối mua Typhoon của Tập đoàn hàng không vũ trụ quốc phòng Châu Âu (EADS) vì giá chào thầu quá cao.
    Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng thẳng tay loại bỏ chiến đấu cơ F-15SE của Mỹ vì cho rằng không đủ các tính năng chiến đấu đáp ứng các yêu cầu hiện nay, đặc biệt là về tính năng tàng hình - một yêu cầu bắt buộc trong chương trình phát triển không quân tương lai của nước này.
    http://www.anninhthudo.vn/quan-su/my-han-xac-nhan-ban-giao-40-tiem-kich-tang-hinh-f35a/573401.antd
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hai miền Triều Tiên đấu súng ở hải giới tranh chấp
    Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 7/10 đưa tin các lực lượng hải quân của Triều Tiên và Hàn Quốc đã đấu súng ở khu vực ranh giới đang tranh chấp trên biển Hoàng Hải.
    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết một tàu tuần tra của Triều Tiên đã xâm phạm Đường Ranh giới phía Bắc (NLL), khiến lực lượng hải quân Hàn Quốc phải bắn chỉ thiên cảnh báo. Tàu Triều Tiên bắn trả và rút lui sau 10 phút.
    Vụ việc xảy ra khoảng 9h50 sáng 7/10 giờ địa phương (tức 7h50 giờ Hà Nội) ở gần đảo Yeonpyeong (phía Bắc Hàn Quốc). Theo Bộ trên, phía Hàn Quốc không có thương vong.
    [​IMG]Hàn Quốc: Triều Tiên phát triển tên lửa hạt nhân chiến thuật
    Tờ "JoongAng Ilbo" số ra ngày 23/9 dẫn nguồn tin tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang phát triển các tên lửa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật.
    NLL là ranh giới trên biển được Liên hợp quốc vạch ra sau cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Khu vực đang tranh chấp này là nơi chứng kiến nhiều cuộc đụng độ trong các năm 1999, 2002 và 2009.
    Vụ việc mới nhất trên xảy ra trong bối cảnh đang có nhiều hy vọng về việc thúc đẩy quan hệ liên Triều sau chuyến thăm của một phái đoàn cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc cách đây ba ngày.

    http://soha.vn/quan-su/hai-mien-trieu-tien-dau-sung-o-hai-gioi-tranh-chap-2014100709561811.htm
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản hạ thủy tàu ngầm AIP tối tân Black Dragon lớp Soryu mới nhất

    ANTĐ - Ngày 8-10, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã hạ thủy chiếc tàu ngầm lớp “Soryu” mới nhất, mang tên Black Dragon, tại nhà máy đóng tàu Kobe, thuộc khu vực Hyogo thành phố Kobe nước này.
    Bài viết liên quan
    Tờ Sankei của Nhật Bản ngày 9-10 đưa tin, chiếc tàu ngầm lớp “Soryu” mới nhất của Nhật Bản mang tên “Black Dragon” đã được hạ thủy vào ngày 8-10, tại nhà máy đóng tàu Kobe, trực thuộc Tập đoàn nghiệp nặng Mitsubishi (Mitsubishi Heavy Industries), ở khu vực Hyogo thành phố Kobe của nước này
    Theo tin cho biết, tham gia buổi lễ hạ thủy tàu ngầm “Black Dragon” có thứ trưởng quốc phòng Sato cùng 260 thành viên của lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Soryu của Nhật Bản
    Black Dragon là tàu ngầm lớp Soryu tiên tiến nhất của Nhật Bản, có lượng giãn nước tiêu chuẩn 2.950 tấn (khi lặn 4.000 tấn), được trang bị ống phóng ngư lôi, có thể phóng được cả tên lửa đối hạm, tàu có chiều dài 84 m, rộng 9,1 m, cao 10,3 m, tốc độ hành trình đạt 20 hải lý/giờ.
    Soryu là lớp tàu ngầm phi hạt nhân hiện đại nhất thế do Nhật Bản tự thiết kế và chế tạo, sử dụng công nghệ động lực không cần không khí (AIP), hay còn gọi là động cơ tuần hoàn khép kín, sử dụng chính CO2 giải phóng trong quá trình đốt nhiên liệu để tái sinh ôxy, vì vậy giúp cho tàu có khả năng tác chiến ngầm rất lâu mà không cần nổi lên lấy dưỡng khí.
    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Soryu sử dụng động cơ AIP của Nhật Bản

    Soryu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi HU-606 533mm có thể dùng để phóng ngư lôi Type 89 và tên lửa hành trình chống tàu UGM-84 Harpoon. Hiện nay lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có 5 tàu ngầm lớp Soryu đang hoạt động.
    Được biết, tổng kinh phí đóng con tàu này lên tới 54,5 tỉ yên Nhật (tương đương 502,4 triệu USD). Theo kế hoạch, sau khi tiến hành thử nghiệm vận hành và khả năng giám sát của radar, tháng 3 năm 2016 tàu ngầm “Black Dragon” sẽ được bàn giao cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Soryu được trang bị nhiều vũ khí hiện đại
    Một quan chức lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho biết, tàu ngầm “Black Dragon” có khả năng hoạt động mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các loại tàu ngầm khác, việc đưa tàu vào sử dụng có ý nghĩa vô cùng to lớn, tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ giám sát cảnh giới tại các vùng biển của Nhật Bản.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Đài Loan tự đóng chiến hạm Aegis đối phó Trung Quốc

    Tờ Want China Times (Đài Loan) dẫn một bài viết trên tạp chí Yazhou Zhoukan (trụ sở tại Hồng Kông) cho hay: Đài Loan dự định tự xây dựng hạm đội tàu khu trục và khinh hạm trang bị hệ thống Aegis trong vòng 15 năm tới.
    [​IMG]
    2 trong số 4 tàu khu trục lớp Kee Lung (lớp Kidd) của hải quân Đài Loan. Đây cũng là các tàu khu trục lớn nhất của vùng lãnh thổ này.
    Đội tàu chiến này sẽ được đóng hoàn toàn tại Đài Loan, bao gồm 4 tàu khu trục có lượng giãn nước 6.000 tấn, trang bị hệ thống Aegis, cùng 10-15 khinh hạm với lượng giãn nước 2.000 tấn trang bị tên lửa dẫn đường cùng hệ thống Aegis.
    [​IMG]Quân đội Đài Loan - Lực lượng ẩn chứa nhiều bí mật ở châu Á
    Ngay dưới chân một khách sạn tráng lệ là trung tâm chỉ huy ngầm khổng lồ, nơi giới lãnh đạo Đài Loan chỉ huy toàn bộ lực lượng vũ trang trong trường hợp có chiến tranh với TQ.
    Dự án này ban đầu bị hủy bỏ vào năm 1995 và được khởi động lại nhờ việc giảm chi phí đóng tàu, cũng như mối lo ngại về những phát triển vượt bậc của Hải quân Trung Quốc khi Bắc Kinh liên tục cho ra mắt tàu sân bay đầu tiên mang tên Liêu Ninh và những tàu chiến có kích cỡ, lượng giãn nước lớn hơn, cùng trang bị mạnh hơn trong những năm gần đây. Chính vì vậy, Hải quân Đài Loan đã quyết tâm trở thành một lực lượng linh hoạt hơn, đạt được những bước tiến về tốc độ, công nghệ, khả năng tàng hình, khả năng phóng tên lửa và tốc độ trinh sát.
    Theo Yazhou Zhoukan, Hải quân Đài Loan đã đầu tư 100 triệu USD cùng với Mỹ trong khoảng 20 năm trước để phát triển lớp khinh hạm tương tự như khinh hạm lớp F-100 của Tây Ban Nha và 300 triệu USD để cùng tham gia phát triển hệ thống Aegis hiện đang do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, Đài Loan quyết định đình chỉ dự án vào năm 1995 sau khi liên tiếp nhận được yêu cầu từ phía Mỹ để tăng số tiền đầu tư. Một số mẫu thiết kế lớp tàu tương lai được cho là vẫn nằm trong tay chính phủ Đài Loan.
    [​IMG]
    Khinh hạm F-100 của Hải quân Tây Ban Nha.
    Đài Loan cân nhắc lại dự án trên sau khi Tây Ban Nha đưa vào biên chế các khinh hạm lớp F-100 và nhận được hợp đồng đặt đóng các tàu tương tự cho hải quân Australia, Na Uy. Viện Khoa học và Công nghệ Chung-Shan của Đài Loan cũng đã có kinh nghiệm trong thử nghiệm tích hợp các hệ thống tác chiến với radar mạng pha và những bước tiến nhất định trong các nỗ lực đàm phán mua hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng từ Mỹ.
    Kế hoạch hiện tại của Đài Loan là sử dụng các bản thiết kế cũ để đóng mới 4 tàu khu trục Aegis 6.000 tấn vào năm 2020. Tàu tên lửa cao tốc lớp Tuo River đầu tiên đang được thử nghiệm trên biển và dự kiến được triển khai vào nửa đầu năm 2015, đây cũng là thời điểm Đài Loan có thể bắt đầu đóng khinh hạm đầu tiên trong tổng số 10-15 khinh hạm có lượng giãn nước 2.000 tấn.
    Last edited by a moderator: 29/10/2014
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản - Anh hợp tác "độ" tên lửa Meteor cho F-35\
    (Kiến Thức) - Việc Nhật Bản và Anh hợp tác cải tiến tên lửa Meteor có thể nâng cao khả năng không chiến cho máy bay chiến đấu F-35?
    Tờ Xinmin cho hay, gần đây công ty Mitsubishi Electric Nhật Bản đang tích cực triển khai hợp tác với công ty BAE System Anh cải tiến tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn Meteor trang bị cho máy bay tàng hình F-35 mà Nhật Bản đang mua. Việc này nhằm nâng cao khả năng không chiến cho lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF).
    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu F-35.
    Theo Tạp chí Tình báo Hàng không Nhật Bản, Meteor là loại tên lửa không đối không tầm trung và xa dẫn đường radar chủ động, hoạt động trong mọi thời tiết, có thể đánh chặn hiệu quả máy bay chiến đấu các loại, máy bay không người lái, tên lửa hành trình thậm chí tên lửa đạn đạo.
    Meteor dài 3,6m, đường kính thân 180mm, trọng lượng 185 kg, Tên lửa được trang bị động cơ ramjet TDR giúp đạt tốc độ gấp 4 lần tốc độ âm thanh, đánh chặn mục tiêu cách 100km, tầm bắn tối đa dự kiến có thể đạt 185km, độ cao đánh chặn hiệu quả có thể đạt 25.000m so với mực nước biển. Không giống với tên lửa không đối không sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn, động cơ ramjet có thể làm việc trong khoảng 3 phút.
    Tuy nhiên, tên lửa Meteor cũng có nhược điểm đó là khói xả đuôi động cơ ramjet TDR quá lớn, không chỉ làm cho tên lửa sớm bị lộ, mà còn ảnh hưởng đến việc truyền tải dữ liệu hai chiều. Ngoài ra, giá của động cơ này rất cao, gấp nhiều lần so với động cơ tên lửa truyền thống, điều này đồng nghĩa với việc giá của loại tên lửa này cũng cao hơn nhiều so với tên lửa thông thường.
    [​IMG]
    Tên lửa không đối không tầm xa MBDA Meteor.
    Chuyên gia quân sự Nhật Bản cho rằng, động cơ ramjet mà tên lửa Meteor sử dụng là động cơ được nghiên cứu cho tên lửa A3M, phải bố trí 2 cửa hút không khí trên thân tên lửa, làm tăng bề rộng của thân tên lửa, khiến khoang chứa tên lửa của máy bay chiến đấu F-35 không thể mang được tên lửa này. Còn nếu lựa chọn tên lửa treo bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến tính năng tàng hình của máy bay, vì vậy không loại trừ Nhật Bản và Anh lấy tên lửa Meteor làm kế hoạch chi tiết về kỹ thuật để nghiên cứu loại tên lửa không đối không kiểu mới thích hợp với khoang chứa đạn dược của máy bay F-35, để tung ra thị trường quốc tế.
  6. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Theo nguồn của Đức (được xem là nước có đa số các nguồn tin khá chính xác, thì TL meteor chỉ đạt phạm vi 80km với mục tiêu có RCS lớn, đối với RCS nhỏ hơn như Su-30 thì nó chỉ đạt 36km và mục tiêu RCS 20m2 thì chỉ đạt 30km, báo vịt lấy tin từ bình loạn ở youtube hoặc các forum để xào nấu lại. Phạm vi 100km hay 100km+ thực sự là sự mơ hồ, như vậy là đầu dò Meteor không có gì nổi bật, vẫn phải dựa dẫm vào radar chính của Typhoon, Rafale

    http://lexikon.freenet.de/MBDA_Meteor

    Sự suy giảm do động cơ ramjet là có nhưng ít hơn dự kiến, tuy nhiên vẫn tồn tại nhược điểm này. Cho nên chắc chắn Meteor cũng sẽ không trở thành tên lửa đáng sợ như quảng cáo

    http://www.flightglobal.com/news/articles/germans-to-test-meteor-ramjet-10105/

    Về trần bắn cũng gặp vấn đề, khi bắn từ Gripen từ trần bay 7km (trần bay 5-8km thường là trần bay lý tưởng của tiêm kích) phát sinh lỗi nghiêm trọng

    http://connection.ebscohost.com/c/articles/21464327/meteor-fizzles-then-burns
    Lần cập nhật cuối: 24/10/2014
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Rada của Đài Loan có thể phát hiện hầu hết mọi tên lửa của Trung Quốc
    Đặng Vũ, Theo Wantchinatimes


    ANTĐ - Hệ thống rada mảng AN/FPS-115 PAVE PAWS hiện được đặt tại Hsinchu phía bắc Đài Loan có khả năng dò tìm được tất cả các loại tên lửa đạn đạo và hành trình phóng từ Trung Quốc, tờ China Times đưa tin.
    Bài viết liên quan
    Mặc dù hệ thống rada PAVE PAWS ở Đài Loan với tầm hoạt động trong khoảng từ 2.500 đến 3.000 km không thể tiên tiến bằng rada của Mỹ có tầm hoạt động 5.600 km, tuy nhiên, theo tạp chí Kanwa Defense Review, hệ thống này vẫn đủ khả năng dò tìm và theo dõi được hầu hết mọi tên lửa được phóng từ Trung Quốc.

    [​IMG]Tên lửa Trung Quốc rời bệ phóng

    Với phạm vi tìm kiếm tối thiểu là 2500km, hệ thống PAVE PAWS của Đài Loan có khả năng phát hiện những tên lửa bắn phóng từ tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc và tỉnh Vân Nam phía tây nam Trung Quốc. Chỉ riêng lữ đoàn 812 đóng ở tỉnh Thanh Hải phía tây bắc Trung Quốc là nằm ngoài tầm kiểm soát của radar Đài Loan.
    Theo nguồn tin của Lầu Năm Góc, Đài Loan vận hành hệ thống rada này với sự hỗ trợ từ các nhân sự thuộc quân đội Mỹ.
    Ngoài Trung Quốc, những tên lửa từ Triều Tiên cũng có thể được phát hiện bởi hệ thống này. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn chưa thể đảm bảo an toàn cho Đài Loan trong trường hợp xảy ra tranh chấp. Với số lượng lớn các tên lửa hành trình CJ-10, tên lửa đạn đạo DF-15, DF-21, tên lửa chống bức xạ Kh31P và tên lửa điều khiển bằng sóng vô tuyến Kh-59T, Trung Quốc có thể tiêu diệt trước các trạm rada cảnh báo.

    Hải quân đánh bộ cơ động của Nhật Bản đủ sức đối phó với Trung Quốc

    ANTĐ- Trong kế hoạch chuẩn bị năng lực phòng thủ trung hạn, chính phủ Nhật sẽ thành lập “đoàn hải quân đánh bộ cơ động” thuộc lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản vào năm 2017.
    Bài viết liên quan
    Thời gian đầu thành lập, “đoàn hải quân đánh bộ cơ động” này có khoảng 2.000 quân và trong tương lai lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ mở rộng quy mô lực lượng này lên 3.000 quân.

    Để đối phó với hải quân Trung Quốc hoạt động rầm rộ ở Đông Hải và ứng phó với máy bay quân đội Trung Quốc tiếp cận vùng không phận Nhật Bản buộc máy bay Nhật phải cất cánh khẩn cấp. Trước tình hình đó, Bộ quốc phòng Nhật Bản đã nhanh chóng quyết định thành lập đoàn hải quân đánh bộ cơ động sớm hơn kế hoạch ban đầu một năm.
    [​IMG]
    Quân đội Mỹ tiến hành huấn luyện tác chiến đặc biệt cho
    Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản


    Đoàn hải quân đánh bộ cơ động sẽ có ba đơn vị: Một là liên đội hải quân đánh bộ cơ động tập trung lực lượng tinh nhuệ, thiện chiến đảm nhiệm nhiệm vụ đổ bộ và giành lại đảo bị chiếm. Đơn vị này có trụ sở đóng tại thành phố Sasebo, Nagasaki ở tây nam Nhật Bản.
    Hai là lực lượng xe chiến đấu lưỡng thê. Đội ngũ này chủ yếu được trang bị xe chiến đấu lưỡng thê AAV7 của hải quân đánh bộ Mỹ sử dụng. Theo kế hoạch, năm 2015 có hơn chục chiếc AAV7 và đến năm 2018 sẽ tăng lên 50 chiếc. Trụ sở của lực lượng này sẽ đóng tại Sasebo, hiện nay nhà ở bộ đội, bãi đỗ xe và cầu cảng giành cho tàu vận tải cỡ lớn vận chuyển xe chiến đấu lội nước đang được thi công.
    Ba là lực lượng máy bay lên thẳng trang bị máy bay vận tải Osprey V-22. Theo kế hoạch, máy bay vận tải Osprey sẽ bố trí ở sân bay Saga, trước mắt chính phủ đang tiến hành phối hợp với chính quyền địa phương, sớm nhất sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2019.
    Để thực hiện kế hoạch này, từ năm 2015, Nhật Bản bắt đầu tăng “phụ cấp cho lực lượng chiến đấu đặc biệt”, đối tượng chủ yếu là lưc lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản như bộ binh ở cánh phía tây. Hiện nay đối tượng được phụ cấp đặc biệt này chỉ có khoảng 80 người, trong tương lai quy mô sẽ lên tới 700 người.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Chiến đấu cơ Trung Quốc tiếp cận: Mỹ nên cẩn trọng

    ANTĐ -Để có thể dự đoán trước được mọi tình huống có thể gặp ở trên biển, Hạm đội 7 đã thực hiện “quy tắc gặp mặt ngoài ý muốn trên biển”. Hoa Kỳ càng phải cẩn trọng, không nên để Trung Quốc “ngoan cố”.
    Bài viết liên quan
    Trang web Bloomberg ngày 24-10 đã đăng bài viết với tiêu đề “Tư lệnh Mỹ thử để quan hệ quân sự Mỹ-Trung trở nên nhàm chán”, Tư lệnh hạm đội 7 nói, hạm đội hy vọng, mọi hoạt động ở vùng trời, vùng biển gần Trung Quốc đều được báo trước, do đó các hoạt động này sẽ trở nên “vô vị” và “không còn muốn phản ứng”.
    Chỉ huy Hạm đội 7, trung tướng Robert Thomas nói, ông đang theo dõi chặt chẽ vùng trời trên biển Hoa Đông, bao gồm cả vùng trời trên các đảo tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Hải quân, không quân ba nước Mỹ, Nhật, Trung và máy bay của lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ đều đang sử dụng khu vực này, chính vì thế mới có thể phát sinh “khả năng dự tính sai lầm”.
    [​IMG]Máy bay trinh sát P-8 “Poseidon” của Hải quân Mỹ
    Năm ngoái Trung Quốc đơn phương thành lập vùng nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông, và đã gặp phải sự phản đối gay gắt của chính phủ Nhật Bản và Mỹ. Sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa ba đảo vào năm 2012, Trung Quốc đã không ngừng có những hành động làm leo thang căng thẳng ở khu vực này.
    Phó đô đốc Rober Thomas đã phát biểu với giới phóng viên ngày 24-10 tại Tokyo: “Chúng tôi đang cố gắng giữ quy tắc ứng xử trong không phận quốc tế, như vậy để họ (Trung Quốc) biết chúng ta có thể làm gì, và chúng ta cũng biết họ có thể làm gì”.
    Ông nói, Trung Quốc có thể phát hiện máy bay trinh sát Mỹ bay rất “vô vị”. Điều này có nghĩa là: “Chúng ta biết các bạn đang đến, chúng ta không có ý định cất cánh, chúng ta có những việc khác để làm”. Ông lại nói, cũng giống như Mỹ đôi khi lựa chọn “không để ý” máy bay Nga khi thực hiện nhiệm vụ ở vùng phụ cận West Coast bao gồm California, Oregon và Washington.
    Nói tóm lại, hành động ngăn chặn của Trung Quốc ở vùng không phận Đông Hải là chuyên nghiệp. Ông đã đưa ra các video mà các báo cáo và phi công gửi về hàng ngày. Ông nói, tháng 8 năm nay, chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc bay tiếp cận máy bay tuần tra của hải quân Mỹ ở biển Đông, đây là sự kiện hiếm thấy.
    [​IMG]
    Khu vực máy bay J-11 của Trung Quốc tiếp cận P-8 của Mỹ
    Vụ việc trên xảy ra trong không phận quốc tế tại biển Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 217 km về hướng đông, vào ngày 19.8. Hãng Bloomberg dẫn thông cáo của Lầu Năm Góc cho hay trong lúc máy bay tuần tra chống ngầm P-8 Poseidon của hải quân Mỹ đang thực hiện “sứ mệnh tuần tra thông thường”, chiếc chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện, lượn lờ phía trên lẫn phía dưới và bám sát P-8, có lúc chỉ cách khoảng 6m.

    J-11 còn có màn biểu diễn nguy hiểm hơn là bay ngang qua mũi của P-8, với phần bụng hướng về máy bay Mỹ. Lầu Năm Góc đánh giá hành động đó của phi công Trung Quốc là nhằm phô diễn hệ thống vũ khí của J-11.
    Phó đô đốc còn nói, để có thể dự đoán trước được mọi tình huống có thể gặp ở trên biển, hạm đội 7 đã thực hiện “quy tắc gặp mặt ngoài ý muốn trên biển”. Hoa Kỳ càng phải cẩn trọng, không nên giúp hải quân quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trở thành “cố chấp”. Ông nói: “Trên thực tế, có lúc chỉ là rào cản ngôn ngữ, nhân viên trực canh của họ không trả lời, không phải họ không chuyên nghiệp, chỉ là có lúc họ còn vụng về bởi vì phải sử dụng tiếng Anh”.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Mỹ - Nhật tổ chức diễn tập chung quy mô lớn
    [​IMG]Những người lính Nhật Bản và Mỹ tham gia diễn tập chung

    Ngày 28-10, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản tổ chức diễn tập chung quy mô lớn với lục quân Mỹ tại Chitose, tỉnh Hokkaidō. Ngày 27, hai bên đã bắt đầu tổ chức lễ khai mạc cho cuộc diễn tập này tại thành phố Chitose.
    Cuộc diễn tập lần này sẽ kéo dài đến ngày 7-11, mục đích của cuộc diễn tập là nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa hai quân đội và nâng cao kỹ năng chiến đấu cho quân nhân quân đội hai nước.
    Tư lệnh sư đoàn 7 thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản, ông Ishida Hiroshi phát biểu: “Hy vọng cả hai bên sẽ nỗ lực hết mức để nâng cao khả năng chiến đấu cho quân đội của cả hai phía”. Còn người phụ trách lực lượng lục quân Mỹ tham gia đợt diễn tập này thì phát biểu rằng: “thông qua diễn tập kỳ vọng sẽ mở ra một tình hữu nghị mới bền vững giữa hai nước”.
    Theo như phía Nhật Bản tiết lộ, tổng cộng lực lượng tham gia cuộc diễn tập lần này của cả hai nước là 1.800 quân. Nội dung diễn tập bao gồm bắn đạn thật và máy bay trực thăng quân đội Mỹ cứu trợ quân nhân Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhât Bản.
    Theo nguồn tin, trước khi bắt đầu tổ chức diễn tập, quân đội Mỹ đã sử dụng tàu để vận chuyển máy bay trực thăng đến cảng Shiraoi nằm ở miền nam Nhật Bản.
    Last edited by a moderator: 29/10/2014
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật phá chiến lược A2/AD của Trung Quốc như thế nào?

    Lấy tàu sân bay trực thăng Izumo làm nòng cốt
    Hiện Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược chiến lược “Chống tiếp cận/Chống xâm nhập khu vực” hay còn gọi tắt là “Chống xâm nhập/Khu vực cấm” (Anti-Access/Area Denial, viết tắt là A2/AD), nhằm vào quân đội Mỹ và các nước đồng minh trong khu vực.
    Đứng trước động thái này, Nhật Bản buộc phải đẩy mạnh phát triển lực lượng hùng mạnh để đối phó với chiến lược của Trung Quốc, được xây dựng dựa trên sự kết hợp các yếu tố quân sự khác nhau như tàu ngầm diesel siêu yên tĩnh, thủy lôi, chiến tranh mạng, vũ khí chống vệ tinh, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.
    Nhật Bản đã dựa vào 3 lực lượng cơ bản như: lực lượng tàu sân bay (tàu khu trục) chở trực thăng ngày càng lớn, lực lượng tàu ngầm 3.300 tấn lớp Soryu thế hệ tiếp theo và tàu khu trục Aegis mới, cùng với kế hoạch triển khai 20 chiếc máy bay tuần tra hàng hải Kawasaki P-1 để thay thế cho máy bay P-3C, và triển khai nhiều máy bay trực thăng săn ngầm SH-60K nâng cấp.
    Ông Bob Nugent, chuyên gia tư vấn tại AMI International (Tổ chức phân tích, dự báo phát triển tàu chiến tương lai toàn cầu) cho biết, các tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo (22DDH) và tàu ngầm lớp Soryu là những chương trình hàng đầu của hải quân Nhật Bản, xét cả về ngân sách và tầm quan trọng đối với an ninh hàng hải của nước này.
    Năm 2013, Nhật Bản đã trình làng chiếc đầu tiên trong 2 chiếc tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo, loại tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản kể từ Thế chiến thứ II và sẽ có thể chở được 15 chiếc máy bay trực thăng.
    Trong năm 2009 và 2011, hải quân nước này cũng đã biên chế hoạt động 2 chiếc tàu khu trục chở trực thăng lớp Hyuga thế hệ thứ 3 mới, mỗi chiếc có thể chở được 11 chiếc trực thăng.
    [​IMG]
    Nhật Bản đang nỗ lực phá chiến lược A2/AD của Trung Quốc
    Ông Nugent cho rằng, với tải trọng gần 20.000 tấn, so với 13.950 tấn của các tàu lớp Hyuga, tàu 22DDH không hoàn toàn là các tàu sân bay vì chúng không thể cho phép cất cánh, hạ cánh các máy bay cánh cố định như các hàng không mẫu hạm, nghĩa là chúng vẫn chỉ là các tàu khu trục chở trực thăng.
    Tuy nhiên, Nhật có thể sử dụng chúng như những tàu đổ bộ tấn công của Mỹ, mua sắm và biên chế các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35B. Đây là một bước quan trọng trong sự phát triển của hải quân Nhật Bản, trở thành một lực lượng có khả năng triển khai nhanh chóng lực lượng không quân trên biển.
    Vị chuyên gia này đánh giá, với khả năng chuyên chở từ 8-12 chiếc máy bay F-35B, Izumo có thể đối đầu sòng phẳng với các tàu sân bay hạng trung kiểu như CV-16 Liêu Ninh của Trung Quốc hay INS Vikrama***ya của Ấn Độ.
    Các chiến đấu cơ tàng hình F-35B sẽ là lực lượng chủ lực, phá vỡ chiến lược A2/AD của Trung Quốc.
    Các chuyên gia quân sự khác cũng nhận định, tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo thực sự là những tàu chỉ huy hạm đội với hệ thống chỉ huy và kiểm soát hiện đại, cũng như những khả năng tác chiến chống ngầm và tác chiến quét mìn tiên tiến. Tàu khu trục lớp 22DDH thực sự sẽ là bá chủ ở khu vực biển Hoa Đông.
    Nâng cao số lượng tàu ngầm và tàu khu trục Aegis
    Trong khi đó, hải quân Nhật Bản hiện đang vận hành 5 chiếc tàu ngầm tấn công lớp Soryu và 11 chiếc tàu ngầm lớp Oyashio cũ hơn. Họ có kế hoạch đưa vào biên chế một hạm đội với tổng số 22 chiếc tàu ngầm các loại.
    [​IMG]
    Tàu ngầm AIP lớp Soryu của Nhật Bản
    "Soryus là một trong những tàu ngầm thông thường thành công và lớn nhất đang được vận hành và chế tạo trên thế giới hiện nay,” ông nói và cho biết thêm rằng, theo thông tin mới nhất, Nhật Bản đang nghiên cứu thay thế công nghệ động cơ AIP bằng động cơ sử dụng pin Lithium ion cho động cơ đẩy thứ cấp.
    Chương trình lớn thứ 3 của hải quân Nhật Bản là các tàu chiến trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, vốn đang trở thành trọng tâm hợp tác mua sắm quốc phòng Nhật-Mỹ. Vừa qua, nước này đã khẳng định sẽ chế tạo thêm 2 chiếc tàu khu trục Aegis lớp Atago mới, với mục tiêu mở rộng hạm đội tàu chiến Aegis của họ lên 8 chiếc vào cuối năm tài khóa 2020.
    Theo ông Alessio Patalano, một chuyên gia hải quân thuộc Khoa nghiên cứu chiến tranh của Đại học King London, khi phối kết hợp các lực lượng này sẽ tạo thành một hạm đội hải quân có sức mạnh vượt trội., với nhiều sự thay đổi quan trọng liên quan đến việc tích hợp các hệ thống và tăng cường các chức năng chung.
    Trong số 3 chương trình này, các tàu ngầm lớp Soryu thế hệ thứ 3 có thể sẽ tạo nên sự đóng góp lớn nhất cho thế trận răn đe của Nhật Bản.
    "Đặc điểm địa lý của những chiến trường tác chiến hàng hải rất thuận lợi cho các hoạt động của tàu ngầm. Một trong những vấn đề quan trọng đối với người Nhật Bản là làm thế nào để gia tăng phạm vi và thời gian hoạt động của các tàu của họ để chúng có thể hoạt động lâu hơn trên biển, và nếu cần thiết, xa bờ biển Nhật Bản hơn nữa" - ông Patalano nói.
    Trong khi đó, ông Corey Wallace, một chuyên gia về chính sách an ninh Nhật Bản tại Trường đại học Auckland của New Zealand cho rằng, tàu ngầm lớp Soryu có ý nghĩa quan trọng dưới góc độ bảo vệ chặt chẽ an ninh quốc gia. Khả năng tác chiến chống ngầm sẽ không thể được đảm bảo nếu không có tàu ngầm.
    [​IMG]
    Nhật đang triển khai đóng mới các chiến hạm Aegis theo thiết kế của Mỹ
    Về vấn đề gia tăng tầm hoạt động của tàu ngầm Soryu, ông Wallace cho rằng ưu tiên trước tiên là cho phép chúng hoạt động trên biển và lặn lâu hơn, chứ không nhất thiết phải hoạt động được ở khoảng cách rất xa lãnh hải Nhật Bản. Tuy nhiên, khả năng triển khai lực lượng tại Biển Đông trong tương lai sẽ góp phần răn đe trong khu vực là điều hải quân Nhật Bản đã nhận thấy.
    Việc tăng cường khả năng của lực lượng tàu chở trực thăng và tàu khu trục phòng thủ tên lửa đạn đạo đã đặt ra thêm những câu hỏi: liệu Nhật Bản có đang hướng tới thiết lập cơ sở hạ tầng cho nhóm tác chiến tàu sân bay hay không, và tại sao hải quân Nhật Bản lại cần thêm 2 chiếc tàu tuần dương mang tên lửa.
    Trước khi tính đến những nguy cơ của việc Trung Quốc xây dựng sức mạnh quân sự và khả năng đẩy khu vực này vào một cuộc chạy đua vũ trang quy mô lớn, thì việc thành lập một hạm đội tàu sân bay cũng sẽ đòi hỏi Nhật Bản phải tăng chi tiêu quốc phòng vượt ngưỡng thông thường là 1% GDP, đây là một thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách của Nhật Bản.
    Hiện chưa ai biết được chiến lược A2/AD của Trung Quốc và đối sách của Nhật Bản sẽ đi đến đâu, nhưng trước mắt nó đang đẩy khu vực này vào một cuộc chạy đua vũ trang quyết liệt nhất từ trước tới nay, khiến các nước láng giềng trong khu vực cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này