1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 10/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Bác nói thế (chỗ vàng vàng ấy) thì các bác ở đây sẽ lôi nuke ra bây giờ... Anh em ơi, chạy thôi, Nuke nó văng ra thì bỏ m....
  2. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    NHẬT MÀ NÓ ĐIÊN LÊN CÓ KHI CHỈ TRONG MỘT THỜI GIAN NGẮN GÌ CHỨ NUKE VỚI BOM H NHẬT NÓ THỂ CŨNG LÀM ĐƯỢC, NHẬT CŨNG CÓ TÊN LỬA ĐẠN ĐẠO NẾU MUỐN, NHẬT CŨNG ĐÃ TỰ PHÓNG VỆ TINH VÀO VŨ TRỤ , HEHE CÓ THỂ NÓI THẾ NÀY, TRUNG QUỐC LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ THÌ NHẬT LÀM ĐƯỢC CÁI ĐÓ CÓ KHI LÀM CÒN CHẤT LƯỢNG HƠN NHIỀU LẦN, TÔI CÓ LẦN ĐỌC MỘT CUỐN NÓI VỀ MỐI QUAN HỆ NHẬT TRUNG, NGƯỜI TRUNG QUỐC RẤT LO NẾU CÓ MỘT LÃNH ĐẠO NHẬT ĐI THEO ĐƯỜNG LỐI DÂN TỘC CỰC ĐOAN PHÁT TRIỂN LẠI TIỀM LỰC QUỐC PHÒNG THÌ TOÀN BỘ NƯỚC NHẬT VỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ NỀN CÔNG NGHIỆP NẶNG RẤT PHÁT TRIỂN SẼ SẴN SÀNG CHUYỂN SANG NỀN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG RẤT NHANH CHÓNG, VỀ TƯƠNG QUAN NẾU TRUNG QUỐC CHƠI KIỂU MƯA TÊN LỬA THÌ CHẲNG CÓ LÝ DO GÌ MÀ KO XẢY RA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN 3, MÀ SỐ VŨ KHÍ HẠT NHẬT CỦA MỸ Ở GUAM VÀ OKINAWA ĐỦ ĐỂ ĐƯA 4000 NĂM LỊCH SỬ CỦA TRUNG QUỐC XUỖNG LỖ CỐNG
  3. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Ấy ! Bác nói vậy tội em chết.Em nhắc lại cái tưởng tượng của bác Anpha 3 đó chứ em nào đâu dám chế ra cái kịch bản đó????
  4. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Đấy bác thấy chưa "Em đoán vu vơ mà cũng chuẩn nhé"
    Chuẩn bị mang nuke ra rồi....
    Gia cát dự đã đoán!
    P/S: Em làm giảm nhiệt một chút, Mõ thấy không hay thì cứ xóa.
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Nữa này các bác:

    Quần đảo Trường Sa (Nam sa TQ) là nơi có nhiều quốc gia tranh chấp chủ quyền . Mặc dù Việt Nam và Philippin đã lên tiếng một cách mạnh mẽ nhưng Trung Quốc vì những lợi ích chung như việc hợp tác cùng khai thác .v.v. động thái này đã được để giải quyết vấn đề Biển Đông với Nhật Bản và cho thấy tiến bộ rõ rệt .
    Tuy nhiên các phương tiện truyền thông Nhật bản đã bỏ qua những diễn biến gần đây của khu vực biển Nam Trung Quốc .Trung Quốc và các nước có liên quan trong ASEAN cần hợp tác tích cực để gải quyết vấn đề quần đảo Trường sa .
    Thời báo Nhật Bản ngày 24 đã đưa tin rằng Trung Quốc dùng mọi thủ đoạn để cướp quần đảo Trường Sa như các biện pháp ?odùng luật Quốc tế của riêng mình? , chính trị , quân sự , biện pháp kinh tế ,ngoại giao ,tăng cường các hoạt động của mình ở quần đảo Trường sa ?Viện quan hệ Quốc tế Trung Quốc đưa ra lời phát biểu cho bài báo của Nhật rằng các phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa những thông tin sai sự thật ?
    Thời báo Nhật Bản đưa ra ý kiến Trung Quốc có các chính sách quan tâm đặc biệt đến vấn đề Trường Sa .Trung Quốc rất mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền đối với biển Nam Trung Quốc ,trong khi họ không thực thi công ước quốc tế về Luật biển ,họ sử dụng các biện pháp khiêu khích đối với Việt Nam và Philippin , họ thường xuyên thăm do khai thác dầu khí trong vùng biển họ cho là có chủ quyền , thường xuyên sử dụng vũ lực đối với các tàu cá nước ngoài ,các công ty khai thác dầu khí cho Việt Nam , Trung Quốc đang phát triển các biện pháp đồng thời để công khai xúc phạm chủ quyền nước khác ,họ muốn cho thế giới thấy vị trí của Trung Quốc trên trường quốc tế .
    Viện quan hệ Quốc tế Trung Quốc cho rằng các phương tiện truyền thông Nhật Bản đã đưa những thông tin sai lệch ,bóp méo sự thật và bỏ qua các thông tin trong những năm gần đây .Trung Quốc cùng các nước tranh chấp trong khu vực biển nam Trung Quốc đã hợp tác tích cực để đối phó với các vấn đề xảy ra .
    Viện quan hệ Quốc tế Trung Quốc tuyên bố rằng trong năm 2002 Trung Quốc và công đồng ASEAN đã ký một tuyên bố chung về cách hành xử trên Biển Đông (biển Nam Trung Quốc ) theo đó việc giải quyết tranh chấp sẽ được gải quyết thông qua đàm phán trên nguyên tắc hòa bình ,hợp tác ,phát triển , cùng triển khai các hoạt động quốc tế trên khu vực như hoạt động tìm kiếm cứu nạn , hoạt động bảo vệ môi trường , các hoạt động hợp tác an ninh trên biển ?Lãnh đạo Đảng và nhà nước Trung Quốc hy vọng biển Nam Trung Quốc hòa bình ,phát triển .Trong năm 2005 đã có ba Cty khai thác dầu khí của Philippin đã đạt được thỏa thuận thăm dò khai thác trên biển Nam Trung Quốc .
    Thời báo Nhật Bản cũng đưa ra các chỉ trích đối với Trung Quốc với các vấn đề quần đảo Trường sa , trong khi đó họ không nhắc đến Việt Nam , Philippin , Malaysia hay Bruney .Rõ ràng đang có một liên minh chống lại Trung Quốc ,với mỗi một Hoa kỳ là đã quá đủ với Trung Quốc . Bài báo cũng đưa ra rằng , dựa trên những kinh nghiệm lịch sử ,Trung Quốc luôn tạo một sự áp đặt đối với các nước khác , Nhật Bản và Trung Quốc trong vấn đề tương tự đã nếm đủ mùi chua ngọt .
    Viện quan hệ Quốc tế Trung Quốc cho ý kiến với bài báo rằng Nhật Bản đã dành phần thắng ở Biển Đông Trung Quốc câu hỏi đặt ra rằng Trung Quốc Nhật Bản sẽ lại tranh chấp Biển Nam Trung Quốc . Trong một thời gian dài Nhật Bản đã thèm khát biển Nam Trung Quốc và giờ đây biển Nam Trung Quốc sẽ nằm trong tay của Nhật Bản .Họ đang tạo thêm rắc rối cho khu vực . Trung Quốc cho rằng các nước ASEAN không nên xem bài báo như một cử chỉ để làm xấu thếm sự hợp tác giải quyết các tranh chấp trong khu vực biển Nam Trung Quốc .
    Theo thời báo huanqiu http://mil.huanqiu.com/china/2009-02/385163.html
  6. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Các bác đưa cả anh Úc, New Zealand vào nữa nó mới vui, thiếu 2 bạn đấy là không được đâu
  7. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Tình hình là pro Ngố và pro Mẽo vẫn phang nhau nhiệt tình bên mấy pic kia, vả lại AT cũng mãn hạn tù, iem lôi Mẽo và Ngố vào trước đã bác nha![​IMG]
    Biển Đông ai đứng sau tranh chấp?
    Biển Nam Trung Quốc là một từ rất quen thuộc với người dân Trung Quốc , là một phần của quê hương Trung Quốc , nhưng trong một thời gian dài chúng ta có một lập trường nhất quán khẳng định chủ quyền đối với khu vực này .Nhưng Philippin ngày 17 tháng 2 đã tuyên bố đường cơ sở mới mà ở đó đảo Huangyan của Trung Quốc thuộc về Philippin và một số đảo thuộc quần đảo Trường sa (Nam sa) thuộc chủ quyền lãnh thổ nước Việt Nam . Đây là một hành động vi phạm chủ quyền đối với nước CHND Trung Quốc ,đó là lời phát biểu của Bộ ngoại giao .
    Tuy nhiên gần đây có một phát biểu từ phía Philippin ông Paul Shun nói rằng ?oChính phủ nên bỏ qua các yêu cầu của Trung Quốc để thông qua đường cơ sở mới này .? Paul Shun nói thêm :?không quan tâm đến việc Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao .Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất đòi chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa mà còn có các nước khác như Việt Nam , Malaysia, Indonesia , Bruney cũng phản đối đối với dự luật đường cơ sở mới này .? Ông Paul Shun nói rằng?mọi tranh chấp sẽ được gửi lên tòa án Quốc tế giải quyết . Philippin có hai lợi thế ,thứ nhất chúng tôi đòi hỏi phải tuân thủ đầy đủ công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển , thứ hai chúng tôi đang chiếm các hải đảo ??

    Vấn đề đảo Huangyan (Philippin gọi Scarborough Việt Nam gọi Hoàng Nham đảo) trong lịch sử Hoa Kỳ
    Huangyan là một bãi cạn ở phía Nam Biển Trung Quốc là một phần lãnh thổ nước CNND Trung Hoa ,90 năm trước đây Trung Quốc đã có chủ quyền đối với hòn đảo và được cộng đồng Quốc tế công nhận và không có một sự phản đối nào đối với chủ quyền hòn đảo này . Kể từ năm 1992 Philippin bắt đầu đòi hỏi chủ quyền đối với Huangyan .
    Nếu là Huangyan đảo tại sao phải rầm rộ lên như vậy , chúng ta phải thấy được những quyền lợi lớn hơn trên thế giới hôm nay và có các hành động .
    Philippin được Hoa Kỳ đoạt lại từ tay của đế quốc Tây Ban Nha và là lãnh thổ của Hoa Kỳ , thực sự lãnh thổ của Philippin dựa trên?Hiệp định Paris 1898? và 1900 ?othỏa thuận Washington ?ovà ?oHiệp ước Anlgo ?" Hoa Kỳ 1930? . Huangyan nằm ngoài kinh độ 118 về phía Tây so với lãnh thổ Philippin ,ngoài lãnh thổ .
    Sau khi độc lập Philippin vẫ là một sân sau của Mỹ ở Châu Á Thái Bình Dương , sau này Hoa Kỳ vẫn là chỗ dựa mạnh mẽ cho Philippin .Sau khi độc lập năm 1935 và ban hành hiến pháp năm 1961 về ?oPhương pháp cơ sở lãnh thổ biển ?o Philippin , Chính phủ Philippin đã phê duyệt ranh giới lãnh thổ .
    Trong những năm 50 Hoa kỳ đã cho phép các lực lượng vũ trang Trung Quốc đồn trú và nó có chủ quyền của Trung Quốc . Trong khi trước 1990 Philippin đã không công bố bản đồ chủ quyền lãnh thổ gồm hòn đảo Huangyan . Nhưng cộng đồng quốc tế (cả chính quyền Philippin lúc đó ) công nhận Trung Quốc có chủ quyền đối với hòn đảo Huangyan và không có bất kỳ một sự phản đối nào , nhưng Huangyan vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ .
    Có thể Philippin muốn nói rằng đảo Huangyan là thuộc về người dân Mỹ ?

    Hiện nay Philippin vẫn nằm sau bóng tối của Hoa Kỳ .
    Trong năm 1992 Hoa Kỳ rút khỏi vịnh Subic , người dân Philippin đã một thời gian dài ca tụng chính quyền . Nhiều người cho rằng những thái độ mới của chính phủ Philippin ,Hoa Kỳ sẽ mất dân ảnh hưởng .Tuy nhiên thông qua việc phân tích chúng tôi nhận xét rằng nhận định này là sai lầm .

    Vịnh Subic . Mỹ rút khỏi ngoài các yếu tố ?otự nhiên ?o thì có hai lý do quan trọng . Sau khi Liên Bang Xô Viết và XHCN ở Đông Âu sụp đổ Nga không đủ khả năng để duy trì một lực lượng ở nước ngoài như Cam Ranh Việt Nam , hải quân đã được rút về bờ biển Nhật Bản .Philippin đã yếu đi vai trò của mình .Thứ hai sự tan rã của Liên Xô , không có một sức mạnh nào đối chọi với Hoa Kỳ ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương để có nên triển khai một lực lượng quân sự lớn để bảo vệ các quyền lợi , lợi ích và đông minh .
    [​IMG]Cam Ranh
    Tuy vậy với sự phát triển và sự gia tăng sức mạnh của Trung Quốc trong thời gian gần đây ,Hoa Kỳ đã thúc đẩy mạnh các hoạt động tại Châu Á Thái Bình Dương , đặc biệt là khu vực Tây Thái Bình Dương . Họ nâng cao sự hoạt động ở Guam . Hoa Kỳ muốn một sự đề phòng đối với Trung Quốc . Ngoài ra khu vực Biển Nam Trung Quốc có một địa điểm quan trọng và là ?ocổ họng? của thế giới đó là khu vực gần eo biển Malaca , Hoa kỳ hy vọng có thể tìm kiếm được một khu vực để hiện diện quân đội của mình . Trong khu vực này vịnh Cam Ranh của Việt Nam và vịnh Cubic là những lựa chọn đầu tiên của Hoa Kỳ .Mặc dù Hoa Kỳ đã được khuyến khích đóng quân ở Singapore nhưng nó không thể lợi thế bằng vịnh Cam Ranh của Việt Nam hay vịnh Cubic của Philippin nơi có thể đề phòng được Trung Quốc và những lợi ích ở biển Nam Trung Quốc .
    [​IMG]Cam Ranh

    Philippin với những vấn đề ở biển Nam Trung Quốc đang phải đối mặt với một Trung Quốc hùng mạnh một chướng ngại chính ,họ đang phải trải nghiệm cái cảm giác giống như lúc Liên Xô đang đóng tại cảng Cam Ranh Việt Nam .
    [​IMG]Cam Ranh
    Mặc dù Hoa Kỳ vẫn chưa bày tỏ việc trở lại Cubic nhưng trong những năm gần đây việc hiện diện các loại tàu chiến của Hoa Kỳ tại Philippin và khu vực biển Nam Trung Quốc và các bài tập trận chung trên biển Nam Trung Quốc càng ngày càng được thực hiện nhiều và quy mô.
    [​IMG]Cam Ranh
    Để bảo vệ những quyền lợi và lợi ích của Trung Quốc ở Biển Nam .
    Vấn đề biển Nam Trung Quốc đã có nhiều câu hỏi về chủ quyền của Trung Quốc , nó đã trở thành vấn đề ?oBiển Đông ?o giữa Trung Quốc và các nước xung quanh biển Nam Trung Quốc .Và một trong những câu hỏi quan trọng Việt Nam một người bạn cũ từ thời Liên Xô sẽ có những động thái gì ? Trung Quốc với những thách thức lớn từ biển Nam Trung Quốc đang đặt ra một trọng trách đối với quốc phòng .

    Philippin đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm 1997 ,an ninh được cân nhắc và xem xét .Họ đã yêu cầu Hoa Kỳ trở lại Vịnh Cubic , nhưng có quá nhiều những ý kiến khác nhau nên điều đó đã không diễn ra .Tuy nhiên hàng năm các cuộc diễn tập quân sự Hoa Kỳ với Philippin thường xuyên diễn ra cùng một số nước trong khu vực với mục đích để ngăn ngừa các mối đe dọa trong khu vực. Philippin thông qua Hoa Kỳ để khuyếch trương vấn đề là một phương pháp tiếp cận rất thực tế .
    Nga rút khỏi Cam Ranh Việt Nam là một tin tức vui cho Hoa Kỳ và ở đó đang có một vị trí bỏ trống . Nếu Hoa Kỳ có mặt tại Cam ranh đó sẽ là một bất lợi rất lớn cho Trung Quốc . Hoa kỳ sẽ có một tiếng nói đối với khu vực biển Nam Trung Quốc và điều đó quyết định cách chính sách hoạch định của Trung Quốc rất lớn . Trong những năm gần đây tàu chiến Hoa Kỳ đã đến thăm Việt Nam lần đầu tiên sau khi kết thúc chiến tranh , đó cũng là một động thái thăm dò của Hoa Kỳ ?

    Mặc dù Nga rút khỏi Cam Ranh , nhưng các trang thiết bị đã được chuyển giao cho phía Việt Nam .Trong những năm gần đây Nga đã cung cấp cho Việt Nam loại máy bay chiến đấu đa năng hiện đại của Nga là loại Su-30 với số lượng không rõ ràng cùng với các loại tàu chiến tấn công nhanh với các tính năng vượt trội .Hiện nay Nga đang phải đối mặt với các khó khăng của kinh tế, Nga chưa thống nhất được việc có thể ?obao cấp? Việt Nam . (China defence report )
    Nước nhỏ nhưng có sự cân bằng sức mạnh một cách tình cờ của Philippin trong vấn đề biển Nam Trung Quốc .Trước khi Việt Nam có những hành động tương tự , chúng ta đã nhìn thấy một tín hiệu , thách thức rất lớn trong vấn đề biển Nam Trung Quốc ?
    Mr Chao - CCTV.com
  8. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Nhà em nói là nó chơi kiểu NGỐC mà,chứ ko phải là nàh em ko bít các chuyện như bác nói
    Nhà em chỉ cần các bác confirm là NBB sẽ THANG hay THUA trogn cái vụ "Biển tùm lum" đó thui mà!!! Kakakakaka
  9. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Theo Ngốc ý của Em thì chơi kiểu ngốc đấy NB thua là cái chắc. Bác cứ tính đi, đất Nhật to hơn Vịt một chút, cô lập hoàn toàn (không rút tạm sang hàng xóm được), nó bắn cả một lũ tên lửa khôn, tên lửa ngốc như châu chấu bay sang thì có mà chạy đằng..... trời.
    Thân mến!
  10. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    thế thì mới bảo rằng Mỹ đã từng tuyên bố: sẽ dùng tất cả những sức mạnh của QUân Đội Mỹ nếu hai đồng minh của họ ở Châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản bị tấn công. EM cũng chỉ nói ví dụ là tên lửa bay từ Okinawa với Guam cùng với vô số tên lửa từ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ ở vùng Thái Bình Dương này sẽ để yên cho nước Nhật bị san phẳng à. Nói chung điều này nếu có xảy ra thì trong tương lai, mà người Nhật họ cũng thừa khôn để nếu thấy có biến động xấu về mình, họ cũng sẽ tập trung đầu tư vào QP và chắc họ cũng ko thiếu tên Lửa để chơi lại Tàu đâu đấy là chưa nói đến Mỹ .

Chia sẻ trang này