1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 10/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Triều Tiên sẵn sàng chiến tranh vì tập trận Mỹ - Hàn
    Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm nay đưa tin, Triều Tiên khẳng định quân đội nước này sẵn sàng cho một cuộc chiến đối đầu với động thái khiêu khích quân sự - cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn dự định sẽ diễn ra vào tuần tới.
    Đây là hoạt động quân sự thường niên của quân đội hai nước Mỹ - Hàn nhằm đẩy mạnh hợp tác quân sự hai nước đồng minh. Tuy nhiên, phía Triều Tiên cho rằng tập trận chung Mỹ - Hàn chính là động thái khiêu khích chiến tranh đẩy mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên tới gần một cuộc chiến hạt nhân.
    Hôm qua, CHDCND Triều Tiên lên tiếng yêu cầu Mỹ hủy cuộc tập trận quân sự hàng năm với Hàn Quốc khi các cuộc hội đàm hiếm hoi giữa CHDCND Triều Tiên và các lực lượng Liên hợp quốc chấm dứt mà không đạt được tiến bộ rõ ràng nào trong việc xoa dịu căng thẳng.
    Tuyên bố trên đưa ra giữa lúc có những lo ngại rằng CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị thử loại tên lửa được cho là có khả năng chạm tới lãnh thổ nước Mỹ.
    Chính phủ các quốc gia láng giềng tin rằng khẳng định thông tin phóng vệ tinh do Bình Nhưỡng đưa ra có thể chỉ là vỏ bọc cho vụ phóng tên lửa và cảnh báo về lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế. CHDCND Triều Tiên - quốc gia thử vũ khí hạt nhân năm 2006 - bị cấm tham gia vào bất cứ hoạt động tên lửa đạn đạo nào theo quy định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
    Quan hệ hai miền Triều Tiên hiện ở mức thấp nhất trong vòng một thập kỉ qua, khi CHDCND Triều Tiên giận dữ về chính sách cứng rắn của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đối với Bình Nhưỡng. Căng thẳng hai miền tiếp tục gia tăng trong những tuần gần đây giữa lúc có một số thông tin nói rằng CHDCND Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa tầm xa.
    Thanh Mai (Theo Yonhap)
  2. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Seul kể những hoạt động chuẩn bị chiến tranh của Bắc Tiều Tiên
    Bắc Triều Tiên đã kết thúc việc triển khai các tổ hợp tên lửa tầm trung và tăng quy mô quân số quân đội của mình lên đến 1,3 triệu người. AFP loan tin rằng bộ quốc phòng Hàn Quốc thông báo về điều này.

    Theo tuyên bố của bộ quốc phòng, những tên lửa được CHDCND Triều Tiên trang bị, đều mang các đầu đạn có trong lượng đến 650 kilgramm và có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách đến ba nghìn kilometr.

    Đồng thời, theo tin tức của Seul, CHDCND Triều Tiên tùy ý sử dụng 40 kilogramm plutony. Song le, quan chức Hàn Quốc không khẳng định giả thiết được nêu ra trước đây rằng Bắc Triều Tiên sẽ chế tạo một hoặc hai quả bom nguyên tử.

    Trong tài liệu CHDCND Triều Tiên được gọi là ?o mối đe dọa nghiêm trọng và trực tiếp? an ninh của Hàn Quốc. Trong những báo cáo chính thức trước đây thuật ngữ ít ?omạnh? hơn - đơn giản là ?omối đe dọa nghiêm trọng? đã được sử dụng. Như vây, theo thông báo, số lượng các đơn vị đặc nhiệm được huấn luyện nhằm đột kích nhanh chóng vào sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc, đã tăng một rưỡi lần và có tổng cộng 180 nghìn người.

    Ngày 19 tháng hai Bình Nhưỡng đã tuyên bố sẵn sàng bắt đầu cuộc chiến tranh mới với Hàn Quốc. Về phía mình bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố rằng quân đội sẽ giáng một đòn vào các vị trí phóng tên lửa ở Bắc Triều Tiên, nếu những con tàu của Hàn Quốc trên vùng biển Vàng bị tên lửa tấn công.

    Chính thức hai nước trên bán đảo Triều Tiên ở trong tình trạng chiến tranh từ năm 1953. Ngày 30 tháng một 2009 Bình Nhưỡng đã đơn phương hủy bỏ những hiệp định hòa bình đã ký trước đây với Hàn Quốc. Vào đầu tháng hai đã xuất hiện những thông tin rằng CHDCND Triều Tiên đã chuẩn bị tiến hành thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Sau đó Seul đã bắt đầu áp dụng những biện pháp củng cố an ninh.
    http://www.lenta.ru/2009/02/23/army/
  3. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng năm 2009: Ông Lý Triệu Tinh, người phát ngôn của Quốc hội Trung Quốc, nói rằng: ngân sách quốc phòng trong năm 2009 sẽ gia tăng 14.9%, lên 480.6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 70.2 tỷ USD (gấp rưỡi GDP của Việt Nam).
    Ông Lý cũng nói rằng: mức chi thêm là cần thiết để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc (Tam Sa). Không có chuyện che dấu các chi tiêu quân sự tại Trung Quốc. Hoa Kỳ, Nhật Bản và nhiều nước khác, lâu nay đã bày tỏ sự lo ngại về việc Trung Quốc tăng cường quân đội của nước này.  http://www.voanews.com/vietnamese/2009-03-04-voa6.cfm
    Phái viên BBC cho biết: ngân sách quốc phòng của Trung Quốc 2009 tương đương với Nhật Bản, và vẫn nhỏ hơn ngân sách quân sự của Mỹ tới 8 lần. Cam kết về ngân sách quân sự của Hoa Kỳ trong năm 2009 được biết là 515 tỷ USD, tăng 7.5% so với 2008 (không gồm hàng trăm tỷ USD chi cho cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan).  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/03/090304_chinesemilitarybudget_tc2.shtml
    Cũng được biết, ngày 23/02/09, chính phủ Hàn Quốc (Nam Triều Tiên) vừa công bố sách trắng về quốc phòng 2008: tố cáo Bắc Triều Tiên tăng cường khả năng tấn công bằng tên lửa, Bắc Triều Tiên còn nâng quân số thêm 20 ngàn người kể từ năm 2006. Hiện nay, quân đội Bắc Triều Tiên có tổng cộng gần 1,2 triệu binh lính. Đặc biệt, quân số của lực lượng đặc nhiệm được huấn luyện để thâm nhập lãnh thổ Hàn Quốc đã tăng thêm 50%, lên 180 ngàn người.  http://www.rfi.fr/actuvi/articles/110/article_2622.asp
  4. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1

    Thế bác có biết GDP của VN năm 2008 là bao nhiêu kô mà fán kinh thế
    Thế này ná , GDP bình quân đầu ng của VN năm 2008 đã vượt 1000USD, bác thử nhân với 86 triệu dân xem !
    Hạnh phúc là đấu tranh !
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
  6. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tokyo chuẩn bị thử tên lửa để đáp trả Bình Nhưỡng
    Thông tấn xã Kyodo dẫn các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Nhật Bản sẽ điều 2 tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis tới Biển Nhật Bản để phóng tên lửa tầm xa nhằm đáp trả việc CHDCND Triều Tiên đang xúc tiến hoạt động thử tên lửa tầm xa như khẳng định của các cơ quan tình báo trong thời gian gần đây.
    Tuy nhiên, hiện chính phủ Nhật Bản chưa xác nhận thông tin trên.
    Trong vài tuần qua, cơ quan tình báo các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã giám sát chặt chẽ hoạt động tại một địa điểm phóng rocket trên bờ biển phía Đông của CHDCND Triều Tiên.
    Bình Nhưỡng khẳng định rằng họ sẽ gửi một vệ tinh viễn thông vào quỹ đạo. Tuy nhiên, Tokyo cho biết bất cứ vụ phóng rocket nào đều vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
    Trước đó, giới truyền thông loan tin rằng, Bình Nhưỡng đang chuẩn bị bắn tên lửa đạn đạo tầm xa nhất, được cho là phiên bản hòan chỉnh hơn của Taepodong-2?" loại tên lửa về lý thuyết có tầm bắn từ 5.000 đến 6.000 km. Điều này đặt Alaska, Hawaii và những phần đất ở bờ biển phía Tây nước Mỹ vào tầm tấn công của Bình Nhưỡng.
    Tuy nhiên, giới phân tích nghi ngờ việc CHDCND Triều Tiên sẽ tấn công thực sự Nhật Bản.
    Robert Dujaric ?" Giám đốc Viện Nghiên cứu Nhật Bản Hiện đại thuộc Đại học Temple tại Tokyo nhận định: ?oNhật Bản thực sự không có lí do nào phải đặc biệt lo ngại. Tôi nghĩ CHDCND Triều Tiên biết rõ hoàn toàn về lôgic trong sự răn đe. Đó là hành động chiến tranh chống lại Nhật Bản và sẽ được Mỹ coi là một cuộc tấn công nhằm vào Mỹ, và như vậy Triều Tiên sẽ phải đối mặt với việc bị tàn phá?.
    Năm 1998, Bình Nhưỡng đã thử tên lửa tầm xa đầu tiên qua Nhật Bản. Năm 2006, họ tiếp tục thử tên lửa tầm xa nhưng vụ thử không thành công vì tên lửa rơi xuống biển không lâu sau khi rời bệ phóng.
    Giới phân tích nhận định họ chưa biết chắc liệu CHDCND Triều Tiên có phát triển công nghệ để lắp đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm xa hay không.

    Với hi vọng ngăn chặn được vụ thử tên lửa mới, Nhật Bản có thể dọa CHDCND Triều Tiên bằng việc trả đũa về kinh tế, song giám đốc Dujaric khẳng định rằng Nhật Bản không có nhiều lựa chọn.
    ?oÁp đặt lệnh trừng phạt về kinh tế sẽ rất khó khăn bởi lẽ Nhật Bản đã có các lệnh trừng phạt với Triều Tiên và hai nước Triều Tiên - Nhật Bản có rất ít quan hệ về kinh tế. Và việc sử dụng cộng đồng quốc tế có những hạn chế nhất định, Trung Quốc không muốn CHDCND Triều Tiên phải đối xử bằng cách đó nhưng có những giới hạn trong việc Trung Quốc sẵn sàng ép CHDCND Triều Tiên có cách cư xử khác.?
    Ông Dujaric cho biết thêm, cho dù Bắc Kinh gây sức ép với Bình Nhưỡng nhưng không có sự bảo đảm nào rằng CHDCND Triều Tiên sẽ lắng nghe.
    Các quan chức Tokyo khẳng định bất cứ biện pháp phòng thủ nào được thực hiện để chống lại việc Bình Nhưỡng thử tên lửa sẽ đều có sự phối hợp với Mỹ - quốc gia có gần 50.000 binh sĩ đồn trú tại Nhật Bản.
    Nguồn tin: http://www.voanews.com/english/2009-03-03-voa25.cfm
    AEGIS-BMD_CG-70 phóng SM-3
    [​IMG]
    Được gepard9 sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 10/03/2009
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    bài báo đó phân tích hay của trang quân sự nào thế ,TQ cứ thích võ mồm, thích thì cứ thử dùng quân sự mà chơi, doạ nhiều cũng chỉ đến thế thôi,
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Cũng kô có thông tin giề đặc sắc, đại ý là chúng nó bảo kháng
    nghị bằng ngoại giao phải đi đôi với việc gia tăng sức mạnh
    quân sự. Tác giả nhấn mạnh nhiều đến HKMH. Ngoài ra, nó
    còn bảo, đến 9.2020 sẽ hết kì hạn 50 năm, nếu BC kô đòi lại
    đc Cát dài thì sẽ kô bao giờ còn cơ hội nữa, tớ kô hiểu kì hạn
    50 năm có ý nghĩa gì ở đây. Bài viết kô đề cập, mà cũng có thể
    do tớ kô đọc đc.
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Bài này đăng trên tờ tuần báo Xinmin phát hành tại Thượng Hải, phỏng vấn 01 lão Giáo sư Khoa học Ctrị Pháp luật tên là vuông tròn méo gì đó thuộc Viện nghiên cứu chiến lược cao cấp, Học viện Khoa học Ctrị Thượng Hải (sorry tiếng Tầu tớ dốt lắm). Tuy là phát biểu cá nhân nhưng đăng báo giấy thế này thì bố láo thật Có điều nếu gã này nói đúng thì trong mấy năm gần đây ta cũng có chiếm thêm mấy đảo nữa (tính cả đảo chìm, bãi đá ...), cụ tỉ từ 1993 đến 2002 thêm 3 đảo, từ 2002 đến nay thêm 2, tổng cộng là 29. Đọc tài liệu đối phương đúng là cũng có cái hay của nó :D
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Thank mod maseo!
    Thêm tin nữa nè, bác nào rảnh dịch cho các bác khác đọc với!
    13/3/2009 Hồ Cẩm Đào nói Biển Đông cần dùng vũ lực http://dailynews.muzi.com/news/ll/chinese/1552585.shtml
    MOFA protests Philippines'' claim to islands
    2009-03-14 12:33 AM Bộ ngoại giao Đài Loan chính thức phản đối hành động phê chuẩn luật đường cơ sở mới của bà Tổng thống Philippin Gloria Macapagal-Arroyo theo đó một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa vào lãnh thổ Philippin .Đài Loan có chủ quyền đối với quần đảo Đông sa cũng như Nam sa (quần đảo Trường Sa) và tương tự đảo Đảo Ba Bình (tên quốc tế: Itu Aba ).Đài Loan cho rằng Philippin nên tôn trọng ,tuân thủ công ước quốc tế về luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc và tuyên bố chung của ASEAN về nguyên tắc ứng xử trên Biển Đông http://www.etaiwannews.com/etn/news_content.php?id=892054&lang=eng_news

Chia sẻ trang này