1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 10/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc khiêu khích quân sự
    CHDCND Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc có hành động ?okích động nghiêm trọng? khi di chuyển một cột mốc trên khu vực biên giới được bảo vệ nghiêm ngặt. Động thái này làm gia tăng căng thẳng sau cuộc đàm phán hiếm hoi giữa hai bên mà không đạt được thỏa thuận nào vào ngày hôm qua (21/4).
    ?oHành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng này là sự vi phạm trắng trợn Thỏa thuận Đình chiến, đồng thời là hành động cố ý và có tính toán trước nhằm làm gia tăng căng thẳng trong khu vực dọc Đường Ranh giới Quân sự (MDL),? thông tấn xã chính thức của CHDCND Triều Tiên đưa tin.
    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ đang điều tra thông tin này.
    Trước đó, trong cuộc thảo luận chỉ kéo dài trong vòng 22 phút vào hôm qua (21/4), Bình Nhưỡng đã phản đối lời kêu gọi trả tự do cho một người Hàn Quốc bị bắt giữ.
    Trong khi đó, Hàn Quốc cho hay, họ sẽ tìm kiếm sự can thiệp của Liên hợp quốc trong việc phóng thích cho công nhân trên. Công nhân này bị bắt giữ từ hôm 30/3 tại khu công nghiệp Kaesong vì bị cáo buộc chỉ trích hệ thống chính trị của CHDCND Triều Tiên.
    Cuộc hội đàm liên Triều hôm 21/4 ?" đã bắt đầu sau 12 giờ tranh luận về thủ tục ?" là cuộc hội đàm đầu tiên kể từ chính phủ bảo thủ Hàn Quốc nhậm chức cách đây gần 14 tháng.
    Quan hệ liên Triều hiện ở mức tồi tệ nhất trong một thập kỉ sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Muyng-Bak từ bỏ chính sách của người tiền nhiệm ?" cung cấp nguồn viện trợ gần như không điều kiện cho CHDCND Triều Tiên.
    Căng thẳng khu vực hiện cũng đang dâng cao sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng vệ tinh gây nhiều tranh cãi hôm 05/4 vừa qua.
    CHDCND Triều Tiên, tức giận trước tuyên bố lên án vụ phóng của Liên hợp quốc, đã thông báo sẽ rút khỏi vòng đàm phán 6 bên và tái khởi động chương trình vũ khí hạt nhân. Họ cũng đã trục xuất các thành sát viên Mỹ và Liên hợp quốc khỏi khu liên hợp hạt nhân của họ tại Yongbyon.
    Khu công nghiệp Kaesong mở cửa vào năm 2005 như một biểu tượng hòa giải giữa hai miền Triều Tiên. Về mặt kĩ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh bởi vì cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-53 chấm dứt chỉ bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên, hoạt động của khu công nghiệm chung Kaesong luôn bị gián đoạn do căng thẳng chính trị giữa 2 miền.
    Hôm 21/4, CHDCND Triều khẳng định, họ sẽ cân nhắc chấm dứt ?ocác khỏan phúc lợi? đối với 101 công ty của Hàn Quốc và kêu gọi tiền lương ?othực tế?T đối với 38.000 người Triều Tiên làm việc ở đó.
    Nguồn tin
    AFP
  2. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tức cười...mấy ông Bắc triều lúc trước thì to mồm lắm,nào là tấn công phủ đầu Mỹ,tấn công Nhật bản,hủy diệt Hàn quốc...bây h sắp bị LHQ cấm vận bổ xung thì cuống cuồng lo tìm nguồn ngoại tệ...kêu gọi hàn quốc tăng lương cho công nhân Bắc hàn,bắt giữ công nhân hàn quốc...đòi hỏi củ chuối quá nên bây h hàn quốc nó cứ kệ đấy...cái khu công nghiệp ấy có hoạt động hay không hàn quốc cũng chả si nhê gì nhưng với bắc triều là cả 1 vấn đề....
  3. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Phản ứng của Seoul về đe dọa mới từ Bình Nhưỡng
    Hôm 29/4, chính phủ Hàn Quốc bày tỏ lo ngại sâu sắc về đe dọa thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Bình Nhưỡng, đồng thời thúc giục Bình Nhưỡng ngừng các hành động đe dọa đến hòa bình quốc tế và thực hiện đầy đủ nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
    Phát ngôn viên Moon Tae-young của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhận định, đe dọa mới nhất của CHDCND Triều Tiên là thách thức chống lại quyết định thống nhất và phối hợp của cộng đồng quốc tế dựa trên nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tuyên bố cấp Tổng thống.
    Theo phát ngôn viên này, tuyên bố hành động trong tương lai của CHDCND Triều Tiên đi ngược lại với những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, cảnh báo rằng CHDCND Triều Tiên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất cứ tình hình nào xấu đi trong tương lai.
    Phát ngôn viên này cũng thúc giục Bình Nhưỡng sớm quay trở lại đàm phán 6 bên.
    Trước đó, trong ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên đưa ra tuyên bố rằng nước này sẽ thực hiện kế hoạch phòng thủ, bao gồm việc thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không xin lỗi vì đã ?ovi phạm? chủ quyền tối cao của quốc gia này.
    Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên cũng cho biết, nước này đã lên kế hoạch xây dựng một lò phản ứng nước nhẹ như bước đi đầu tiên nhằm xây dựng nhà máy hạt nhân.
    Trước đó, hôm 25/4, Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên thông báo nước này đã khởi động lại các cơ sở hạt nhân phục vụ cho việc chế tạo bom nguyên tử. Biện hộ cho động thái này, CHDCND Triều Tiên khẳng định họ cần đủ khả năng tự vệ trước mối đe dọa quân sự đang gia tăng từ các thế lực thù địch.
    Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ủy ban Trừng phạt CHDCND Triều Tiên của Hội đồng Bảo an LHQ cấm ba công ty CHDCND Triều Tiên đã hỗ trợ tài chính và thiết bị trong vụ CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh ngày 5-4 làm ăn với các công ty và các nước thành viên LHQ.
    Động thái này khiến cộng đồng quốc tế không khỏi quan ngại vì nếu thực sự nước này khởi động lại các cơ sở hạt nhân đồng nghĩa với việc nước này sẽ chiết xuất đủ nhiên liệu để chế tạo thêm bom nguyên tử.
    Nguồn tin
    THX
  4. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Báo TT có bài này đáng quan tâm
    Thử hạt nhân, nhìn từ Bình Nhưỡng
    TT - Vụ thử hạt nhân lần thứ hai có ý nghĩa gì? Phân tích các văn bản chính thức của Thông tấn xã CHDCND Triều Tiên cho thấy vài sự thật.
    Du khách đứng xem một tấm bản đồ về các khu vực thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên đặt gần khu phi quân sự - Ảnh: AP
    Sau vụ thử, Thông tấn xã KCNA của CHDCND Triều Tiên phổ biến một thông cáo có nội dung như sau:
    ?oCHDCND Triều Tiên đã tiến hành thành công một vụ thử hạt nhân nữa dưới lòng đất hôm 25-5 như là một phần của các biện pháp nhằm tăng cường khả năng trả đũa hạt nhân của mình nhằm tự vệ bằng mọi cách, theo yêu cầu của các nhà khoa học và kỹ thuật Triều Tiên.
    Vụ thử hạt nhân này đã được tiến hành một cách an toàn ở một trình độ cao hơn về mặt sức nổ và kỹ thuật kiểm soát hạt nhân; các kết quả của vụ thử giúp giải quyết một cách mỹ mãn các vấn đề khoa học kỹ thuật nổi lên trong việc gia tăng hơn nữa sức mạnh của các vũ khí hạt nhân, phát triển vững chãi hơn nữa kỹ thuật hạt nhân.
    Vụ thử nghiệm thành công này tạo hứng khởi mạnh mẽ cho quân đội và nhân dân CHDCND Triều Tiên trong ?ochiến dịch 150 ngày?, gia tăng động lực cách mạng mới nhằm mở cánh cửa tiến đến một quốc gia hùng cường.
    Vụ thử nghiệm này sẽ góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc và chủ nghĩa xã hội... với sức mạnh của tinh thần Songun ?o.
    Từ văn bản trên có thể thấy:
    1- Theo KCNA, vũ khí hạt nhân và quyền trả đũa hạt nhân của CHDCND Triều Tiên là đương nhiên, khẳng định, bất cần nghị quyết 1718 ngày 14-10-2006 của Hội đồng Bảo an LHQ.
    2- Mục tiêu của vụ nổ này là nâng cấp kỹ thuật nổ hạt nhân, giải quyết hai bài toán kỹ thuật: làm sao cho quả bom tương lai mạnh hơn và ?ochắc cú? hơn trong sử dụng.
    So với vụ thử hạt nhân ngày 9-10-2006, chỉ tạo địa chấn 4,2 độ Richter theo ghi nhận của US Geological Survey (Sở Khảo sát địa chất Hoa Kỳ), vụ thử lần này tạo địa chấn lên đến 4,7 độ Richter, cũng theo ghi nhận của US Geological Survey. Cứ đà này, ?oquả bom? tương lai sẽ mạnh hơn. Thành công lần này cho thấy khả năng kích nổ hạt nhân ?ochắc cú? trong tầm tay Bình Nhưỡng.
    3- ?oTạo hứng khởi mạnh mẽ cho quân đội và nhân dân CHDCND Triều Tiên trong ?ochiến dịch 150 ngày?.
    Đây là lần thứ ba trong vòng 30 năm qua CHDCND Triều Tiên tung ra một chiến dịch ?otrăm ngày? như thế. Năm 1978 là ?ochiến dịch 100 ngày?, năm 1988 là ?ochiến dịch 200 ngày? và năm nay là ?ochiến dịch 150 ngày? với mục tiêu sản xuất 33 triệu tấn kim loại, 13 triệu tấn than, 7 triệu tấn lương thực...(http://www.dailynk.com/english/readphp?cataId=nk01500&num=4876).
    Ắt hẳn, ?ochiến dịch 150 ngày? liên quan đến một thực tế là cầu gia tăng hoặc khẩn thiết.
    4- ?oSức mạnh của tinh thần Songun?.
    ?oSongun?, nghĩa đen là ?oquân sự trước tiên?. Thông tấn xã KCNA giải thích như sau:
    ?oChính sách Songun của Đảng Công nhân Triều Tiên thể hiện phương thức chính trị XHCN đem lại lợi ích nhất, qua đó tình yêu thương nhân dân được cụ thể hóa trọn vẹn. Chính sách Songun là phương thức chính trị của nền độc lập chống lại chủ nghĩa đế quốc,vốn đòi hỏi bảo vệ số phận nhân dân bằng vũ khí.
    Chính sách này là một phương thức chính trị chính đáng nhằm tăng sức mạnh cho quân đội cách mạng thành một quân đội vô địch và có khả năng quét sạch không thương tiếc bọn đế quốc xâm lược. Chính vì thế chính sách này được quần chúng nhân dân đang khao khát giữ gìn độc lập hậu thuẫn tuyệt đối?. (http://www.kcna.co.jp/item/2006/200606/news06/09.htm)
    Với vụ thử này, khả năng nổ hạt nhân của CHDCND Triều Tiên tiến hẳn một bước hai năm rưỡi sau vụ thử năm 2006 vốn mới chỉ là một ?othử động thổ? khiêm tốn. Thông cáo của KCNA lần đó loan:
    ?oLĩnh vực nghiên cứu khoa học của CHDCND Triều Tiên đã tiến hành thành công một vụ thử hạt nhân ngầm trong những điều kiện an toàn... Cuộc thử nghiệm đã được khẳng định là không có nguy cơ phóng xạ nhờ đã được thực hiện một cách chặt chẽ, khoa học và thận trọng tính toán. Cuộc thử hạt nhân đã được tiến hành 100% bằng tài trí và kỹ thuật của chúng ta...?.
    Sau vụ nổ thứ hai này, ắt hẳn nhân dân CHDCND Triều Tiên sẽ tuyệt đối yên tâm vì được bảo vệ hạt nhân và bởi tinh thần Songun, mà nức lòng tham gia sản xuất thực hiện ?ochiến dịch 150 ngày?.
    DANH ĐỬC
  5. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    đá cao thế này thì rách tờ rinh mất chứ còn
    sr xì pam, nhưng mà công nhận thằng Kim Ỉn khốn nạn thật, dân thì đói, thế mà nuôi bộ đội rõ nhiều!!
  6. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Nhìn ỏn ẻn nhờ!!
  7. akhoa99

    akhoa99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không có chiến tranh Triều Tiên
    Đông Bắc Á đang biến thành chảo lửa. Đầu tiên là thử tên lửa, rồi hạt nhân và bây giờ là tuyên bố rút khỏi hiệp ước đình chiến của Triều Tiên. Đáp lại, Mỹ cũng đã tuyên bố cam kết bảo vệ 2 đồng minh của mình trong khu vực. Tưởng như chỉ một mồi nhỏ cũng có thể khiến đám lửa âm ỉ này bùng lên thành một cuộc chiến. Song chiến tranh ở thời điểm này vẫn là điều không tưởng...
    Chỉ là trò "chuột vờn mèo"
    Triều Tiên được gì qua lần "phô trương" sức mạnh rất ầm ĩ này. Trước hết là khả năng hạt nhân của nước này. Nếu như sau lần thử hạt nhân thứ nhất của nước này vào năm 2006, các nhà quan sát đều cho rằng cuộc thử đó không mấy thành công và rằng với tiềm lực nghèo nàn như của Triều Tiên, còn lâu nước này mới có thể có vũ khí hạt nhân "thực thụ". Chỉ sau chưa đầy 3 năm, Triều Tiên đã chứng tỏ rằng những nhận định đó đã sai và Triều tiên cũng có tiềm lực không kém gì Ấn Độ hay Pakistan. Và cho đến nay, sự huỷ diệt đáng sợ của hạt nhân vẫn khiến hạt nhân là một lá bài mặc cả hữu hiệu với phương Tây.
    Ngoài ra, như nhiều nhà bình luận quốc tế đã nhận định, việc phô trương thanh thế này rất có lợi cho nội bộ Triều Tiên khi nhiều khả năng sẽ diễn ra một cuộc chuyển giao quyền lực trong tương lai gần ở Bình Nhưỡng. Sức mạnh quân sự sẽ giúp cho người kế cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên hiện thời có một bệ phóng vững vàng hơn.
    Trong nhiều năm qua, việc đoán định những kế sách hay định hướng của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il là một việc vô cùng khó khăn. Triều Tiên luôn có những tuyên bố hay hành động đầy bất ngờ và "phi logic" khiến cho các nhà bình luận phải gọi đó là trò chơi "chuột vờn mèo" của Bình Nhưỡng. Ngay trong lần căng thẳng này cũng vậy, nếu như chính sách cứng rắn của chính quyền Bush còn khiến Triều tiên phải thử hạt nhân vào năm 2006 để lấy lại uy thế của mình thì tại sao Bình Nhưỡng phải tung ra một chiêu hạt nhân đáng sợ khi tân tổng thống Mỹ đang thể hiện những đường lối hết sức "mềm dẻo". Đó chỉ có thể được coi là một trò chơi nữa Triều Tiên chứ không thể là ngòi nổ cho một cuộc chiến bởi chiến tranh không nằm trong lợi ích của ai cả.
    Chiến tranh là điều không tưởng
    Nước tỏ ra hiếu chiến nhất lúc này là Triều Tiên nhưng thử hỏi họ được gì nếu chiến tranh xảy ra. Cứ cho rằng Triều Tiên có thể phóng tên lửa hạt nhân tiêu diệt Hàn Quốc hay thậm chí là cả Nhật Bản thì sau đó sẽ là gì? Phương Tây, cụ thể là Mỹ sẽ không thể để yên mà sẽ san phẳng nước này ngay lập tức. Sau tên lửa hạt nhân thì với bao nhiêu năm bị cấm vận, Bình Nhưỡng sẽ không đủ sức để có được một cuộc chiến tranh với Mỹ. Cho dù trả đũa được Hàn Quốc hay Nhật thì việc phải mất chính quyền hiện giờ cũng là điều Bình Nhưỡng ít mong muốn nhất.
    Nước duy nhất có thể hỗ trợ Triều Tiên là Trung Quốc lại càng không mong một cuộc chiến nổ ra. Điều này có nghĩa là một khi chính quyền Triều Tiên hiện giờ còn tồn tại thì Trung Quốc vẫn còn một "vùng đệm" để có được "lời ăn tiếng nói" với phương Tây. Nếu chiến tranh nổ ra, phần thắng thuộc về Mỹ là tất yếu, biên giới 2 miền sẽ được xóa bỏ, Trung Quốc sẽ mất đi vùng đệm chiến lược này và đối thủ còn tiến sát đến biên giới nước họ. Hơn nữa, mục tiêu của Trung Quốc hiện giờ là tập trung cho phát triển kinh tế chứ không phải hao người tốn của cho một cuộc chiến tranh. Đó là chưa kể, Mỹ đưa quân vào khu vực với danh nghĩa bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản cũng có thể kèm luôn việc bảo vệ Đài Loan và điều đó sẽ ngáng trở mục tiêu thống nhất Trung Quốc của nước này.
    Mỹ dù có bực bội vì Bình Nhưỡng liên tục "thách thức" họ nhưng cũng chưa thể chủ động mở thêm một mặt trận nữa sau khi vũng lầy Iraq và Afghanistan vẫn chưa được giải quyết. Phát động một cuộc chiến hiện giờ, Mỹ chưa thể biết các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên nằm ở đâu để mà ném bom tiêu diệt và hơn nữa họ cũng không muốn để hai đồng minh chiến lược của mình phải là những người trả giá đầu tiên.
    Hàn Quốc và Nhật Bản đương nhiên không muốn đánh nhau vì sinh mạng của họ bị đe dọa nghiêm trọng sau khi Triều Tiên đã thử hạt nhân thành công. Chính bởi vậy, mọi giải pháp đều đi đến chỗ "đàm phán". Tuy nhiên, vòng đàm phán 6 bên diễn ra nhiều năm qua mà vẫn không đi đến đâu đã khiến nhiều chuyên gia chính trị Mỹ cho rằng đã đến lúc chính quyền Obama nên tìm cách đối thoại trực tiếp với Bình Nhưỡng. Trước tiên là phải xích lại gần Triều Tiên hơn thông qua con đường văn hóa và giáo dục.
    Đàm phán với Triều Tiên không phải là điều không thể. Bush cha và Bill Clinton đã từng làm được điều đó. Khó khăn nhất là phải giải quyết được dứt điểm vấn đề đó. Và trong mọi trường hợp, "củ cà rốt" bao giờ cũng được đánh giá cao hơn "cây gậy"
    http://vietnamnet.vn/thegioi/2009/05/850168/
  8. akhoa99

    akhoa99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Trung Quốc có thái độ trái chiều với Mỹ - Nhật - Hàn về vấn đề Triều Tiên
    VIT - Vụ thử hạt nhân lần thứ hai của CHDCND Triều Tiên hôm 25/5 bằng cách phóng 3 tên lửa tầm ngắn và 1 hỏa tiễn tầm ngắn vào đêm 26/5 đã trở thành chủ đề nóng trên các mặt báo của Thế giới.
    Theo nhận định của các chuyên gia Trung Quốc, quan điểm của nước này so với quan điểm của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc về vấn đề phóng tên lửa của Triều Tiên cũng khác nhau, trong đó căng thẳng nhất là Nhật Bản.
    Sau khi Triều Tiên thử xong tên lửa hạt nhân, ?otam hùng? Mỹ, Nhật, Hàn cùng muốn đưa lên Liên Hợp Quốc những bản chế tài nghiêm khắc về việc phong tỏa đối với Triều Tiên. Trong khi đó phát ngôn viên của Trung Quốc lại bày tỏ hy vọng các bên cần phải nhanh chóng kiềm chế. Phía Trung Quốc cho rằng thái độ mà Liên Hợp Quốc cần có đó là thái độ trân trọng và vừa phải đối với các vấn đề của Triều Tiên. Bản thân phía Trung Quốc cũng sẽ có thái độ thành thực trên tinh thần hợp tác và trách nhiệm đối với vấn đề Triều Tiên. Đến nay, thái độ của Trung Quốc với Nhật, Hàn, Mỹ về vấn đề Triều Tiên về cơ bản là không giống nhau. Tại sao Trung Quốc lại làm như vậy? Tại sao Trung Quốc lại không liên minh với Nhật, Mỹ, Hàn để có thể khống chế Triều Tiên? Tại sao Trung Quốc không áp dụng lệnh trừng phạt với Triều Tiên?
    Thứ nhất, hiện tại Triều Tiên đã là nước có vũ khí hạt nhân, thời đại một bán đảo nói không với vũ khí hạt nhân đã qua đi. Triều Tiên hoàn toàn có thể dựa vào việc phóng thành công tên lửa mà củng cố năng lực hạt nhân đã hoàn thiện của mình. Con đường mà Triều tiên đang đi cũng là vết xe mà Trung Quốc đã đi hồi những năm 60 khi nước này bị Thế giới phong tỏa. Có thể nói, thái độ hiện tại của Trung Quốc đối với Triều Tiên chính là ?obắt được bệnh? rồi mới ?obốc thuốc?. Từ con đường đã đi qua, Trung Quốc hoàn toàn có thể hiểu được rằng, Triều Tiên đã trở thành một nước có vũ khí hạt nhân, đây chính là ?ongọc quý? để bảo vệ đất nước này và Trung Quốc cũng nên thừa nhận sự thật. Một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân hoàn toàn là hy vọng của Trung Quốc, nhưng nếu Triều Tiên có vũ khí hạt nhân đối với Trung Quốc lúc này cũng chưa phải là một uy hiếp quá lớn. Quan hệ của Trung Quốc và Triều Tiên không phải là quan hệ của hai nước thù hằn lẫn nhau, mà là quan hệ của những nước láng giềng. Phía Trung Quốc đã từng khẳng định rằng nếu như Triều Tiên không có bất cứ thù hằn gì với Trung Quốc thì Trung Quốc cũng chưa cần phải quá lo lắng với vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Triều Tiên công bố vũ khí hạt nhân, mục đích cũng không phải là nhằm vào Trung Quốc vì vậy nên nước này vẫn chưa vội khi xem xét đến việc cấm vận hay phong tỏa bán đảo Triều Tiên.
    Thứ hai, mặc dù Trung Quốc là nước chủ trì cho hội đàm 6 bên, nhưng cũng đã vất vả để đi đến thỏa thuận. Trung Quốc muốn ra điều kiện với cộng đồng quốc tế không nên coi Triều Tiên là ?okẻ thù?, cung cấp viện trợ kinh tế cho Triều Tiên, đổi lại sẽ buộc Triều Tiên phải từ bỏ hạt nhân. Sau khi thỏa thuận này được hình thành, các bên đều phải tuân theo, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là có thể thực hiện được. Tuy nhiên, Mỹ - Nhật ?" Hàn lại đi ngược với quy định. Trước kia, sau khi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân, không những ba nước Mỹ - Nhật ?" Hàn không thực hiện lời hứa của mình, trái lại còn tiết lộ ý định tiến hành xâm lấn quân sự vào Triều Tiên. Trước sự việc này, Trung Quốc không phải là không nhận ra, Trung Quốc đã không thể đảm bảo cho sự an ninh quốc gia của Triều Tiên sau khi đã phi hạt nhân hóa, vì thế mà Trung Quốc không thể kiểm soát được các cuộc thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên trong thời gian vừa qua. Trung Quốc cho rằng, mình không cần thiết phải gây sức ép cho người bạn truyền thống này của mình.
    Thứ ba, trong vấn đề bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc muốn áp dụng lập trường vừa độc đáo vừa nhân nhượng, không muốn đặt nhiều gánh nặng lên Triều Tiên, cũng không muốn đắc tội với Mỹ - Nhật ?" Hàn. Tình hình thực tế đó là, mọi người muốn phát động cuộc chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai, muốn tận dụng thế cô lập của Triều Tiên hiện nay để hủy hoại Triều Tiêu, để Hàn Quốc thống nhất Triều Tiên. Đây không phải là một việc mà Trung Quốc không nhận ra, càng không muốn cuộc chiến tranh lần thứ hai của Triều Tiên này phá hỏng cửa ngõ của quốc gia mình. Trung Quốc ngày nay đang khôi phục lại nhận thức kẻ địch của thời đại Mao Trạch Đông, tìm kiếm lại mối quan hệ địch và bạn trong các cuộc cạnh tranh quốc tế của 50 năm trước. Cho nên, Trung Quốc sắn lòng mong muốn Triều Tiên lớn mạnh và vô địch hơn. Nếu như vậy, Trung Quốc không cần phải che dấu ?onụ cười? trước những cuộc thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên.
    Thứ tư, Trung Quốc phát hiện, Triều Tiên là một ?okhẩu súng? của Trung Quốc chĩa vào Nhật. Mối thù của Nhật Bản và Trung Quốc đã đi vào xương tủy của người dân Trung Quốc, Trung Quốc muốn dùng một cuộc chiến để báo thù. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng là một nước khôn ngoan, Nhật đã dựa vào Mỹ, đứng dưới cái ô che chở của Mỹ, khiến cho Trung Quốc không thể ?ora tay?. Vì thế mà Trung Quốc rất kiêng kị khi bắt tay với Nhật Bản, bởi vì đằng sau Nhật còn có Mỹ hậu thuẫn. Nhưng khi Triều Tiên trở nên mạnh mẽ và có vũ khí hạt nhân thì Triều Tiên có thể đối chọi với Nhật Bản, như thế sẽ hóa giải những khó khăn cho Trung Quốc. Trung Quốc phát hiện ra rằng, Triều Tiên có vũ khí hạt nhân sẽ đe dọa đến sự an toàn của Nhật Bản. Việc này có ý nghĩa quan trọng đối với Trung Quốc, Trung Quốc có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ chiến lược đôi bên cùng có lợi với Nhật, tiếp tục hợp tác kinh tế chính trị. Khi đó, nếu thực tế Triều Tiên có chĩa mũi nhọn vào Nhật Bản khiến cho Nhật chịu nhục và khó chịu, nhưng không thể trách cứ được Trung Quốc.
    -------------
    Trước khi Liên Xô tan rã,không phải Ngố có phát ngôn kiểu này về U Cà Rái,Gru không .Nhóc Ura bán vài con Su 27 cho Mẽo ,Ngố đã sốt vó hết cả lên

    Được akhoa99 sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 29/05/2009
  9. vovigiaochu

    vovigiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  10. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9

Chia sẻ trang này