1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 10/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Thế ở VN kô goij Bác Hồ thì gọi thế nào. Ông này ở rừng mới xuống ah. Tự nhiên phi vào câu nói vô nghĩa kinh dị
  2. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Không đọc kỹ thì không nói, có ai bảo câm đâu
    Ở bài gốc, chủ bài post viết là "bác hồ ", thế là thiếu tôn trọng Lãnh tụ nhá , phải viết hoa hai chữ cái đầu như em sửa lại ấy
  3. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Làm j mà hùng hổ thế , nói kiểu cậu thì bó tay toàn tập
  4. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Bác đừng hiểu nhầm là em châm chọc hay ý xấu gì nhé,
    Cơ bản là nhắc bác post bài viết đúng chính tả, sau nữa là cũng để đổi không khí một tí mà
    Mời bác vại bia cho mát
  5. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Sư huynh về quán nước truyền kỳ mà chọt lão mõ bên đó đi, bên này đôi co với trẻ con thiếu muối iot làm gì rồi phải hạ giọng!
    Cái trò đối đầu dọa nhau thôi. Bố cha tianshu, thằng Bắc to mồm thế thôi, chứ quân Mỹ đóng ở Nam Hàn thì thách tổ chúng nó dám nhảy vào đánh. Nam Hàn bây giờ cũng không phải toàn cảnh sát quốc gia như hồi 1949 để không có bồ cứu, BH nó muốn hãm, muốn hiếp thế nào thì tùy hứng đâu ạ. Tương tự là Mỹ ngứa mắt với BH cũng chả điên đến mức xúi Nam Hàn mang quân qua vùng phi quân sự mà nhổ BH đâu ạ. Thằng TQ không nhẽ thấy đàn em chết mà không cứu.
    Mà nói luôn, topic là bàn về khả năng xung đột quân sự ở Bắc Á - cụ thể là trên bán đảo TT, thế mà một cơ số chứ cứ khoái không đá đểu, nói xấu lãnh tự người ta hoặc nhoằng sang Vn rồi còn bày đặt cãi cùn - làm thế là lạc đề, thiếu iot lắm đấy. Chửi Kim chứ ngồi thẩm du mà dân BH nó làm đảo chính thì chả đến lượt mấy bạn đâu.
    Dạo này nhà em cai, không muốn bước chân vào cái chốn nhiễu nhương này vì chửi không xuể, dạo này @ xuất hiện theo cấp số nhân. Tình hình này chắc chấp nhận bay một vài cái nick rồi tạm biệt hẳn anh em ở đây quá!
  6. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Anh điều 1 máy bay tiếp dầu VC-10 đến Nhật.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA61039/default.htm
    VC-10 có khả năng mang đến gần 80 tấn nhiên liệu.
    Hình dưới là VC-10 đang tiếp liệu cho 2 con Tornado.
    [​IMG]
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    ?oBán đảo Triều Tiên nóng hơn bao giờ hết?
    VIT - Hôm nay (18/8) , tờ Rodong Sinmun ?" báo chính thống của Đảng Lao động Triều Tiên nhận định, tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện đang ?onóng hơn bao giờ hết? đồng thời cáo buộc Hàn Quốc gia tăng căng thẳng khi khiêu khích cuộc chiến bằng cách phơi bày các sự kiện quân sự trên các phương tiện truyền thông.
    Tờ này cho hay, nhiều chuyến thăm khích lệ tinh thần tới các binh lính tuyến đầu của các lãnh đạo quân sự Hàn Quốc, các cuộc tập trận quân sự, "khoe" máy bay chiến đấu trên các phương tiện thông tin đại chúng ?" được xem như các động thái trong ?osự vận động có tính toán?.
    ?oĐây không phải là những sự kiện thông thường. Đây là những động thái sôi nổi thái quá của lực lượng quân đội bù nhìn với mục đích khiêu khích quân sự chúng ta và thế giới; đồng thời là những vận động có tính toán gây căng thẳng tình hình bán đảo Triều Tiên.?, tờ này viết.
    Những lời chỉ trích trên xuất hiện sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lên tiếng kêu gọi áp dụng lệnh trừng phạt cứng rắn với Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân lần hai hôm 25/5.
    Khi được hỏi, liệu Hàn Quốc có e ngại một sự tấn công chủ động từ phía Triều Tiên, Tổng thống Lee trích dẫn sự xâm lược của Bắc Triều Tiên năm 1950 đồng thời ca ngợi sức mạnh của liên minh Mỹ - Hàn đủ sức mạnh để ngăn cản bất cứ cuộc tấn công nào tương tự như vậy.
    Ông Lee phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng tuần này: ?oChúng tôi có thể khẳng định rằng liên minh Mỹ - Hàn sẵn sàng ngăn chặn bất cứ khả năng bị tấn công nào. Và tất nhiên, phía Triều Tiên muốn thực hiện một cuộc tấn công như vậy nhưng rất có thể họ sẽ không thể làm như vậy.?
    Tờ Rodong Sinmun nhận định, căng thẳng đặc biệt leo thang kể từ khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí áp dụng một lệnh trừng phạt mới với Bình Nhưỡng sau khi nước này vi phạm nghị quyết của HĐBA khi thực hiện vụ thử hạt nhân lần hai và phóng hàng loạt tên lửa tầm ngắn mặc dù quốc gia này không phải là thành viên của Hiệp ước không phổ biển Vũ khí hạt nhân. Nghị quyết 1874 thắt chặt các lệnh trừng phạt kinh tế với nhà nước Cộng sản này trong đó bao gồm cho phép giám sát các tàu thuyền của Triều Tiên bị nghi ngờ chuyên chở tên lửa và nguyên liệu hạt nhân.
    Để đáp trả lại quyết định này của Liên hợp quốc, Bình Nhưỡng cam kết sẽ bắt đầu làm giàu uranium để sản xuất vũ khí hạt nhân đồng thời cảnh báo tất cả mọi động thái giám sát tàu thuyền nước này là hành động khiêu chiến có thể dẫn tới xung đột quân sự.
    Tờ báo chính thống của Đảng Lao động trên nhận xét: ?oTình hình trên bán đảo Triều Tiên đang ?onóng? hơn bao giờ hết.?
    Nguồn tin
    Thanh Mai (Theo Yonhap)
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    {red]Hàn Quốc sắp hạ thủy tàu ngầm mới mới nhất[/red]
    Ngày 30/11, Hải quân Hàn Quốc cho biết, trong tuần này họ sẽ hạ thủy chiếc tàu ngầm mới nhất nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trên biển.
    Tàu ngầm An Jung Geun, có khả năng theo dõi 300 mục tiêu dưới nước cùng một lúc, sẽ được hạ thủy tại một buổi lễ ở thành phố cảng Busan, đông nam Hàn Quốc, Hải quân nước này cho biết trong một tuyên bố.
    [​IMG]
    Tàu ngầm 1.800 tấn này có khả năng di chuyển với vận tốc 37 km/giờ, và được đặt theo tên của một anh hùng dân tộc Hàn Quốc - người đã ám sát nhà ngoại giao Nhật Bản Ito Hirobumi vào đầu thế kỷ 20 khi bán đảo Triều Tiên vẫn còn là thuộc địa của Nhật Bản.
    -[endif]-->
    Tàu ngầm Ahn Jung Geun 1.800 tấn của Hải quân Hàn Quốc tại xưởng đóng tàu của Hyundai Heavy Industries ở Ulsan. (Ảnh Yonhap)
    Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hiện tại Seoul vận hành khoảng 10 chiếc tàu ngầm. Hải quân Hàn Quốc cho biết tàu ngầm An Geun Jung có thể lặn dưới nước trong vòng 2 tuần mà không phải nổi lên mặt nước, nhờ hệ thống động cơ đẩy không khí độc lập của nó.
    Theo Hải quân Hàn Quốc, tàu chiến An Jung Geun sẽ chở được khoảng 40 thủy thủ đoàn và một loạt ngư lôi và tên lửa điều khiển đối hạm. Tàu ngầm này sẽ phải trải qua giai đoạn chạy thử sau khi được hạ thủy.
    Linh Trang (Theo Yonhap)
    Tin dịch
    Nguồn tin: nguồn 1
  9. nemesisgau

    nemesisgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
  10. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Hàn Quốc thuộc top 5 nước mua vũ khí Mỹ nhiều nhất
    Báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho biết, Hàn Quốc là quốc gia mua vũ khí Mỹ lớn thứ năm thế giới vào năm ngoái.
    Theo báo cáo có tựa đề ?oThương vụ vũ khí Mỹ: Các thỏa thuận và vũ khí giao cho khách hàng chính giai đoạn 2001 ?" 2008?, Hàn Quốc đã mua 800 triệu USD vũ khí Mỹ thông qua chương trình mua bán giữa hai chính phủ vào năm 2008.
    Ả Rập Xê Út là nước nhập khẩu vũ khí và dịch vụ quân sự Mỹ lớn nhất thế giới thông qua chương trình mua bán vũ khí quân sự nước ngoài chính thức vào năm ngoái, với giá trị thỏa thuận đạt 1,2 tỷ USD. Theo sau Ả Rập Xê Út là Israel ?" quốc gia dành số tiền mua khí gần bằng Ả Rập Xê Út, Ai Cập với 1 tỷ USD và Australia với 900 triệu USD.
    Các vị từ thứ 6 đến 10 lần lượt là các nước: Iraq - 800 triệu USD, Ba Lan ?" 760 triệu USD, Đài Loan ?" 600 triệu USD, Anh ?" 430 triệu USD và Nhật Bản ?" 400 triệu USD.
    Hàn Quốc là quốc gia mua vũ khí Mỹ lớn thứ hai ở khu vực châu Á trong giai đoạn 2001 ?" 2008.
    Trong phạm vi giá trị thỏa thuận vũ khí giữa các chính phủ với Mỹ, Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 7. Năm ngoái, họ đã nhất trí mua 1,2 tỷ USD vũ khí của Washington.
    Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đứng đầu danh sách bảng xếp hạng với tổng giá trị các thỏa thuận đạt 8,9 tỷ USD, tiếp sau đó là Ả Rập Xê út với 7,8 tỷ USD, Morocco - 2,4 tỷ USD, Iraq - 2 tỷ USD, Ai Cập - 1,3 tỷ và Đài Loan - 1,3 tỷ USD.
    Tháng 9, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật trao cho Hàn Quốc quyền ưu đãi lớn nhất trong chương trình mua bán khí tài nước ngoài (FMS).
    Luật này cung cấp cho Hàn Quốc địa vị tương tự như các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Nhật Bản, Australia và New Zealand về FMS. Theo đó, Quốc hội phải xem xét lại số lượng vũ khí được bán theo đề xuất cho Hàn Quốc trị giá trên 25 triệu USD trong vòng 15 ngày.
    Không có luật này, chính phủ Mỹ đã phải xin phép Quốc hội để bán các trang thiết bị quân sự trị giá trên 14 triệu USD trong vòng 30 ngày.
    Với việc thông qua luật trên, Quốc hội Mỹ đã viện dẫn sự cần thiết phải tăng cường sự tương hợp vũ khí giữa quân đội Hàn Quốc và 28.500 quân Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.
    Tháng 4/2008, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã có cuộc hội đàm với cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush tại Trại David để thống nhất về việc nâng cao vị thế mua vũ khí của Hàn Quốc.
    Thu An (Theo Koreaherald)
    Tin dịch
    Nguồn tin: nguồn 1

Chia sẻ trang này