1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 10/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bbqchicken

    bbqchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho hỏi,
    Gần đây Việt nam mình cũng đầu tư khá cho Hải quân. Từ mua tàu ngầm, mua Tarantul đến Gepard. Tuy nhiên mình thấy một điều là tất các các chiến hạm này hệ thống phòng không rất kém. Theo mình nếu địch dùng máy bay mà tấn công thì rất khó chống đỡ (chắc khó mà trông chờ sự hỗ trợ từ không quân trong đất liền ngay lập tức được). Mình thực sự ko hiểu vấn đề này lắm, bạn nào có ý kiến chuyên môn hơn về vấn đề này ko?
  2. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Muốn phòng không mạnh thì tàu phải to, muốn có tàu to thì phải có nhiều tiền mà tàu to thì cũng chưa chắc đã phù hợp với chiến thuật của HQ ta. Với lại dùng KQ ta xử KQ bạn vẫn tốt hơn tàu chiến chứ, tàu hiện đại mấy mà bị 1 bầy máy bay quây thì cũng
  3. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật tròn 50 tuổi
    VIT - Hôm nay (19/01) đánh dấu tròn 50 năm Mỹ và Nhật Bản kí kết hiệp ước an ninh ngay khi bất đồng về việc di chuyển căn cứ của lính thủy đánh bộ Mỹ trên phía Nam đảo Okinawa đã kéo căng mối quan hệ giữa hai đối tác thương mại quan trọng này.
    Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama cho biết trong một tuyên bố rằng, hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật ?" văn bản quy định Mỹ phải đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào Nhật Bản ?" ?okhông chỉ đóng góp vào nền an ninh của quốc gia mà còn góp phần vào sự ổn định và phát triển của khu vực châu Á ?" Thái Bình Dương?.
    Hiệp ước được kí kết tại Washington vào ngày 19/01/1960, và có hiệu lực vào ngày 23/6/1960 sau khi hiệp ước được quốc hội Nhật Bản phê chuẩn. Theo hiệp ước, khoảng 47.000 binh lính Mỹ hiện đồn trú tại Nhật Bản, trong đó hơn một nửa số binh lính có mặt tại miền Nam đảo Okinawa ?" nơi nhiều năm qua người dân địa phương phàn nàn về tiếng ồn, tình trạng ô nhiễm và tội phạm quanh căn cứ quân sự Mỹ Futenma.
    Năm 2006, Washington và Tokyo đã nhất trí tổ chức lại binh lính Mỹ tại Nhật Bản, bao gồm việc chuyển 8.000 lính thủy đánh bộ Mỹ tới lãnh thổ Guam của Mỹ, như một cách giảm gánh nặng cho Okinawa. Một phần nội dung của kế hoạch này bao gồm việc tái bố trí căn cứ không quân Futenama của lính thủy đánh bộ Mỹ tới khu vực phía Bắc hòn đảo này ?" nơi thưa dân cư hơn.
    Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Hatoyama do dự trong việc đưa ra quyết định chuyển Futenma tới vị trí đã được chỉ định. Một số thành viên trong nội các Nhật Bản khẳng định họ muốn Mỹ chuyển ra khỏi hoàn toàn lãnh thổ Nhật Bản.
    Quân đội Mỹ coi Futenma có tính chất quyết định đối với chiến lược của họ trong việc bảo vệ không chỉ Nhật Bản mà còn củng cố lực lượng đồng minh trong trường hợp xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Giới chức quốc phòng Mỹ khẳng định việc trì hoãn này sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch tổ chức lại toàn bộ và tạo ra mối nghi ngờ.
    Chính quyền hai nước đều coi nhẹ cuộc tranh cãi này. Thủ tướng Nhật Bản nhiều lần khẳng định hiệp ước an ninh 50 tuổi này là ?onền tảng? trong chính sách ngoại giao của Nhật Bản, thậm chí ông nhấn mạnh muốn mối quan hệ của Tokyo với Washington sẽ bình đẳng hơn và ít phụ thuộc hơn.
    Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Hawaii vào tuần trước, Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada cho biết, Tokyo sẽ đưa ra quyết định tương lai của căn cứ Futenma vào tháng 5 tới trong một cách ?oảnh hưởng ít nhất tới quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật?.
    Trong khi đó, bà Clinton khẳng định Washington cảm thấy yên tâm về cam kết của Nhật Bản đối với khối đồng minh này và tôn trọng tiến trình mà chính phủ mới sẽ thực hiện nhằm đạt được giải pháp.
    Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirofumi Hirano nhấn mạnh hôm 12/01 rằng vấn đề này sẽ không gây phương hại cho mối quan hệ với Washington, và rằng chính phủ đang tích cực giải quyết.
    ?oAn ninh sẽ tiếp tục là nền tảng cho quan hệ của chúng ta. Không có chuyện nếu chúng ta không giải quyết ngay vấn đề căn cứ Futenma thì chúng ta không thể thúc đẩy quan hệ,? ông Hirano phát biểu với báo giới.
    Thu An (Theo AP)
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Biên phòng Nga bắn tàu Nhật ở Thái Bình Dương
    VIT - Lực lượng Biên phòng Nga đã bắn 2 tàu cá của Nhật Bản vì bị cho là đã xâm phạm lãnh hải của Nga ở gần 4 hòn đảo đang tranh chấp ở Thái Bình Dương, các hãng thông tấn đưa tin ngày 30/1.
    Vụ việc xảy ra lúc 06:20 giờ Moscow (03:20 GMT) ngày 29/1, cách đảo Kunashir khoảng 1,5 hải lý, sau khi các tàu cá Nhật Bản không chấp hành lệnh yêu cầu dừng kiểm tra, theo báo cáo của Phòng bảo vệ bờ biển Sakhalin, Lực lượng An ninh Liên bang Nga.
    Sau khi bắn cảnh cáo, lực lượng bảo vệ bờ biển đã bắn vào hai tàu cá Nhật Bản từ trực thăng. Khi đó, 2 tàu cá Nhật Bản đã dừng và quay trở lại cảng Rausu của Nhật Bản. Một cuộc điều tra chung đã được tiến hành với phía Nhật Bản, theo báo cáo của Phòng bảo vệ bờ biển Sakhalin.
    Bốn hòn đảo, nằm ở lãnh thổ phía bắc của Nhật Bản và phía nam Kurils của Nga, bị quân đội Liên Xô chiếm năm 1945 và hiện đang do Nga nắm quyền kiểm soát. Đã từ lâu Nga và Nhật Bản bất đồng về chủ quyền của các hòn đảo nói trên, cùng với sự bất đồng đã ngăn cản việc ký kết thỏa thuận hòa bình giữa hai nước kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ 2.
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Bình Nhưỡng: Seoul âm mưu lật đổ chính quyền Triều Tiên
    VIT - Bình Nhưỡng lên tiếng cáo buộc Seoul âm mưu lật đổ chế độ Triều Tiên vào ngày hôm qua (08/02), đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây tổn hại đến nước này cũng sẽ bị đáp trả bằng ?ocác biện pháp mạnh? của quân đội.
    Trong một diễn biến khác có liên quan tới quan hệ liên Triều, hai bên đã không nhất trí được về việc tái bắt đầu một dự án du lịch.
    Theo tuyên bố của Bộ An ninh Triều Tiên, âm mưu chống lại Bình Nhưỡng của Seoul ?ogần đây đã vượt quá mức nguy hiểm? và Bình Nhưỡng có một lực lượng tấn công bí mật để bảo vệ.
    Triều Tiên thường khẳng định rằng chính phủ bảo thủ của Hàn Quốc đang âm mưu lật đổ họ.
    ?oChúng tôi có lực lượng tấn công cực kì hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế và các phương tiện để đảm bảo an ninh?, tuyên bố của Bộ An ninh Triều Tiên có đoạn.
    Triều Tiên chỉ trích những nỗ lực của quân đội Hàn Quốc trong việc bảo vệ khu vực biên giới Hoàng Hải tranh chấp ?" nơi Triều Tiên đã nã hàng loạt pháo hồi cuối tháng trước ?" và các chiến dịch liều lĩnh nhằm làm cho Triều Tiên bất ổn.
    Bất chấp cuộc hội đàm khó khăn, Triều Tiên vẫn đang thúc giục khôi phục các dự án kinh doanh với Hàn Quốc kể từ khi họ đối mặt với các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn vì các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân vào năm ngoái.
    Hai bên đã tổ chức hội đàm hôm thứ Hai về việc khôi phục các tour du lịch ?" hoạt động vốn mang lại số tiền lớn mỗi năm trước đây cho Bình Nhưỡng.
    Seoul đã ngừng các hoạt động du lịch sau khi binh lính Triều Tiên vào tháng 7/2008 bắn chết một phụ nữ Seoul ?" người đi lạc vào một khu vực cấm của quân đội tại khu nghỉ mát trên núi Kumgang thuộc Triều Tiên.
    Bộ Thống nhất Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên đảm bảo an toàn trước khi họ khởi động lại hoạt động du lịch.
    Tuy nhiên, phát ngôn viên Chun Hae-Sung cho biết, cuộc gặp hôm qua tại thị trấn Kaesong đã kết thúc ?omà không mang lại bất cứ thỏa thuận quan trọng nào? sau khi Bình Nhưỡng phản đối các điều khoản của Seoul.
    Chun khẳng định, Hàn Quốc yêu cầu các quan chức Triều Tiên tiến hành cuộc điều tra về vụ bắn súng trên nhưng ?ophía Triều Tiên cho biết họ đã thực hiện các cuộc điều tra vụ việc rồi?.
    Hàn Quốc cũng yêu cầu Triều Tiên đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong tương lai. Triều Tiên khẳng định những bước đi như vậy đã được thực hiện khi Chủ tịch Kim Jong-Il đã gặp một nữ doanh nhân Hàn Quốc vào tháng 8 năm ngoái. Nữ doanh nhân này làm việc trong lĩnh vực du lịch.
    Khoảng 1,9 triệu du khách, chủ yếu là người Hàn Quốc, đã tới thăm khu nghỉ mát Kumgang do Seoul tài trợ kể từ khi địa điểm này mở cửa vào năm 1998. Triều Tiên đã kiếm được tổng cộng 487 triệu USD từ kinh doanh du lịch trong thập kỉ qua.
    NM (Theo AFP)
  6. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    "Mỹ bao vây Bắc Kinh bằng hệ thống phòng không"
    Washington kiên quyết bao vây Trung Quốc bằng hệ thống phòng thủ tên lửa, các bình luận viên quân sự Trung Quốc tuyên bố. Theo DefenceNews, Đài Loan là quốc gia thứ năm mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Đức.
    Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, hợp đồng quân sự Mỹ - Đài Loan mới đây là một phần quan trọng của sự hiện diện chiến lược Mỹ xung quanh Trung Quốc trong khu vực Đông Á. Theo các chuyên gia, hệ thống chống tên lửa Mỹ sẽ trải rộng từ Nhật Bản đến Hàn Quốc và Đài Loan.
    Nhà chiến lược quân sự nổi tiếng, đại tá Lực lượng Không quân Trung Quốc Dai Xu, trong bài báo được công bố trong tháng này, viết rằng ?oTrung Quốc đang nằm trong sự bao vây của hệ thống chống tên lửa theo hình bán nguyệt. Vòng vây bán nguyệt này được bắt đầu từ Nhật Bản, qua các quốc gia của biển Nam Trung Quốc vào Ấn Độ và kết thúc ở Afghanistan. Hệ thống phòng thủ tên lửa bao quanh Trung Quốc giống hình bán nguyệt?.
    Chuyên gia quân sự của Viện khoa học Thượng Hải Ni Lexiong tuyên bố với tờ Guanghzou Daily rằng ?ohệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ liên quan đến Trung Quốc là sự sao chép của chiến lược Mỹ về xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tại các quốc gia Đông Âu nhằm chống Nga. Obama đã bắt đầu thiết kế hệ thống bao quanh Trung Quốc sau khi dự NMD của Mỹ tại Đông Âu tạm thời bị "treo"?.
    Giám đốc Trung tâm nghiên cứu an ninh và chiến lược quốc tế của Viện nghiên cứu quốc tế Kwangtung Tang Xiaosong cho rằng, vòng vây xung quanh Trung Quốc có thể được mở rộng vào bất kỳ thời điểm nào theo những hướng khác nhau. Chuyên gia này cho rằng, Washington đang nuôi hy vọng bán hệ thống Patriot PAC-3 (Patriot Advanced Capability) cho Ấn Độ và những quốc gia Đông Nam Á khác.
    Các chuyên gia phân tích tuyên bố rằng, Trung Quốc chăm chú theo dõi hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa giữa Mỹ và Ấn Độ vì bất kỳ sự liên kết nào giữa 2 lực lượng này cũng đụng chạm sâu sắc đến sự an toàn của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo lời cựu đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ, ông Pei Yuanying, Ấn Độ chưa chắc sẽ trở thành một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ nhằm chống lại Trung Quốc. ?oNew Delhi đang phát triển quan hệ với Mỹ nhưng Ấn Độ mong muốn trở thành một trung tâm lực lượng độc lập trên vũ đài chính trị quốc tế?, nhà ngoại giao này nói.
    Một cán bộ cấp cao công ty Lockheed Martin, John Holly nói với Defence News rằng, tương lai thị trường hệ thống phòng không đang tiếp tục tăng. Chỉ rõ sự phát triển chương trình tên lửa của Triều Tiên, Iran, Nga và Trung Quốc, Holly tuyên bố rằng: ?oThế giới của chúng ta rất không an toàn và điều này buộc chúng ta (Lầu Năm Góc) phải được trang bị để có khả năng tốt nhất?.
    Bắc Kinh thường xuyên chỉ trích chính sách của Mỹ về gia tăng hệ thống phòng thủ tên lửa và cố gắng hạn chế sự gia tăng này thông qua các quy định của Liên Hợp Quốc. Tháng 8 năm ngoái, tại hội nghị về giải giáp vũ khí của Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tuyên bố rằng ?ocác nước không nên cố sở hữu sự vượt trội chiến lược tuyệt đối trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa vì những nỗ lực như vậy sẽ phá hỏng sự ổn định chiến lược toàn cầu?.
    Huy Linh (Lược dịch)
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Thêm cái thòng lọng cho Bắc kinh và Bình nhưỡng?
    ---------------------------------------------------------------
    Mỹ đề xuất hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực với Seoul?
    VIT - Một quan chức quân sự cấp cao Mỹ hôm 05/3 cho biết, Washington sẽ đầu tư vào việc thiết lập một ?ohệ thống phòng thủ tên lửa khu vực? chống lại vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ CHDCND Triều Tiên.
    Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Michael Schiffer đưa ra tuyên bố trên trong ?oBáo cáo quốc phòng 4 năm một lần và Bán đảo Triều Tiên? gửi tới tờ Dong-A Ilbo.
    Ông khẳng định đe dọa của vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo nhằm vào Hàn Quốc và Mỹ đang tồn tại và ngày càng tăng lên.
    Michael Schiffer được coi là gián tiếp mời Seoul ?" quốc gia từ chối tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ - tham gia một hệ thống phòng thủ ?okhu vực? mới.
    Về hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực, ông cho biết biện pháp mới này cho phép việc triển khai cơ động và thuận tiện hơn và đáp ứng tốt nhu cầu của châu Á.
    Ông cho rằng, không giống với hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược được thiết kế để đối phó với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, hệ thống phòng thủ khu vực được thiết kế để đối phó với các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung.
    Một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, ?otại cuộc gặp 2 + 2 của các quan chức cấp cao, hoặc Hội đồng Chính trị - Quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ, được tổ chức tại Washington vào tháng 12 năm ngoái, Washington đã giải thích kế hoạch đầu tư của họ và hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực này?.
    ?oMỹ khẳng định có kế hoạch thực hiện cách tiếp cận theo giai đoạn và thay đổi, nhưng họ không tiết lộ cụ thể?, quan chức trên cho biết thêm.
    NM (Theo Donga)
  8. cavired

    cavired Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hehe các bác bàn cãi nhiều quá?
    hồi trước học phổ thông, có ông thầy giáo toán bảo làm cái gì cũng phải cưa hết đục suốt. BTT cũng vậy thôi.
    Dân BTT không đòi kiểu dân chủ như Đông Âu, cũng không thể trơ mà tự đòi thống nhất nhập với Nam Hàn. Thế nên tiếp tục như trước là đúng sách.
    Nghe nói dân BTT thiếu ăn, không biết đây là kiểu tuyên truyền của mấy anh Nhật, Nam Hàn, Mỹ vốn đã phủ sóng cáp khắp thế giới rồi. Mà nếu thật thì chắc cũng giống kinh tế VN hồi trước 85. Nhưng bù lại KHKT của Bắc Hàn đâu kém.
    Xem các cuộc duyệt binh của BTT thì cực kỳ quy mô, tổ chức. Gợi lại hình ảnh của khối XHCN hồi xưa, VN còn xa mới làm được như vậy.
    Tôi nghĩ không nên xem thường BTT, trong điều kiện bị cấm vận như vậy, VN chết ngắc ngoải, đổi mới kịp, Mỹ nó cũng cho bình thường hóa, thế mà KHKT còn như trẻ con. BTT tự nghiên cứư được, kinh tế vẫn tăng trưởng, dân đói mà vẫn kỷ luật thì chắc không phải chuyện tầm phào.
    Nói chung VN vẫn XHCN nếu đánh nhau là liên quan đến tư tưởng hệ thống chính trị, nên anh Nam Hàn có cho tiền để kêu gọi hòa bình, hehe các bác còn lâu mới hiểu được lãnh đạo VN lúc đấy nghĩ gì?
  9. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Trung Quốc muốn tất cả các dãy đảo ngoài khơi của Nhật Bản

    Tác giả: ASIA TIMES
    (Người dịch: Ngọc Thu)
    Giờ đây Nhật Bản nhận ra là mình đã mắc nợ Việt Nam, dù là gián tiếp. Việt Nam đang đưa ra những mâu thuẫn lạ lùng mà nước này đã phát hiện ra trong vụ tranh chấp của Trung Quốc chống lại Nhật Bản trong trường hợp này.
    Bài của Peter J Brown, nhà báo tự do từ tiểu bang Maine, Hoa Kỳ
    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/tuanvietnam.net/Trung-Quoc-muon-tat-ca-cac-day-dao-ngoai-khoi-cua-Nhat-Ban/3979341.epi
  10. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Hàn Quốc: Tàu chiến bị ngư lôi đánh chìm tại Hoàng Hải
    VIT - Ngày hôm nay (26/3), một chiếc tàu chiến của Hải quân Hàn Quốc cùng 104 thuỷ thủ trên tàu đã bị chìm sau một tiếng nổ được cho là bị thuỷ lôi của Triều Tiên tấn công ở khu vực ngoài khơi hòn đảo Baengnyeong do Seoul kiểm soát tại Hoàng Hải, giáp với Triều Tiên, các quan chức Hải quân nước này cho hay.
    Theo các quan chức Hàn Quốc, chiếc tàu chiến 1.500 tấn đã gặp nạn và chìm trong khoảng thời gian từ 21h00 đến 22h00 ngày hôm nay ở gần hòn đảo này. Một chiến dịch cứu hộ đang diễn ra, họ cho biết thêm.

    Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn vẫn chưa được xác định, tuy nhiên, nhiều phương tiện thông tin cho biết chiếc tàu này có thể đã bị một quả ngư lôi của Triều Tiên tấn công.

    Hiện chưa có thông tin nào về số người bị thương vong trong vụ tai nạn ngoài 24 thuỷ thủ đã được cứu sống, các quan chức này cho biết.

    Đài phát thanh SBS đưa tin, nhiều thuỷ thủ Hàn Quốc trên chiếc tàu bị tấn công này có thể đã thiệt mạng.

    Mạng truyền hình YTN của Hàn Quốc cho biết chính phủ đang điều tra xem vụ nổ này có phải do bị ngư lôi của Triều Tiên tấn công hay không, và hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc thì cho biết chính phủ đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp giữa các bộ trưởng có liên quan.

    Yonhap còn cho biết, Hải quân Hàn Quốc đã bắn vào một chiếc tàu lạ ở phía Triều Tiên tại Hoàng Hải sau khi có các báo cáo rằng một chiếc tàu chiến của họ bị tấn công.
    Linh Trang (Theo Yonhap)

Chia sẻ trang này