1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 10/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Sao dạo này lắm người ghét BTT thế không biết . Ghét đến mức độ thiếu suy nghĩ là chỉ mong cho nó sụp mà không chịu động não xem Tàu nó có chịu một thằng không theo nó, có thể sở hữu tên lửa HN ngay sát nách không nhỉ.
    Còn đánh tay đôi, dân NH, vốn dĩ đã sống sung sướng quen rồi, quần quần áo áo, đầu đầu tóc tóc, liệu có tinh thần chiến đấu như những chú nghèo quắt, được nhồi sọ về tư tưởng (có lẽ còn nặng hơn Vịt) từ khi mới sinh là như là BTT không? NH chưa phải là Mỹ, mà BTT thì hơn hẳn Irắc hay các chú Ả rập về tinh thần.
    Cuối cùng dù sao BTT như ngày nay là hậu quả của cuộc Chiến tranh lạnh mà ra. Người dân cũng như đất nước đó đáng thương hơn là đáng ghét. Nếu nói bị ghét, chỉ có duy nhất một người, một dòng họ là xứng đáng thôi!
  2. TMTVhero

    TMTVhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    hehe em ủng hộ vế đầu của bác, nếu em là nhà lãnh đạo tung của, một khi bắc sâm lâm nguy thì phải xuất binh ngay, dù cho thế giới lên tiếng phản đối cũng phải vớt cho bằng được gia đình của kim bụng phệ ... chỉ tội nghiệp cho ng dân bắc hàn
    Nhưng vế nhau, bác nhầm chăng, nước nào mà chả có ng này người kia, có thể cuộc sống khắm khá lên có một số người bê tha, nhưngg đâu phải tất cả, em thấy bọn nam hàn mạnh khỏe như trâu ( ko phải toàn bộ ) cũng như nhà ta trước đây nghèo khó còn chăm chỉ làm ăn, đến khi có ít tiền thì ko còn động lực nữa, nhưng ở không lâu ngày tất nhiên sẽ lười biếng, nhưng nếu ng biết động não thì sẽ dùng tiền đi chơi thể thao, ăn uống bồi bổ, lúc đó xem ai hơn ai nào
    Takendo chống béo hay lắm đấy
  3. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    hehe em ủng hộ vế đầu của bác, nếu em là nhà lãnh đạo tung của, một khi bắc sâm lâm nguy thì phải xuất binh ngay, dù cho thế giới lên tiếng phản đối cũng phải vớt cho bằng được gia đình của kim bụng phệ ... chỉ tội nghiệp cho ng dân bắc hàn
    Nhưng vế nhau, bác nhầm chăng, nước nào mà chả có ng này người kia, có thể cuộc sống khắm khá lên có một số người bê tha, nhưngg đâu phải tất cả, em thấy bọn nam hàn mạnh khỏe như trâu ( ko phải toàn bộ ) cũng như nhà ta trước đây nghèo khó còn chăm chỉ làm ăn, đến khi có ít tiền thì ko còn động lực nữa, nhưng ở không lâu ngày tất nhiên sẽ lười biếng, nhưng nếu ng biết động não thì sẽ dùng tiền đi chơi thể thao, ăn uống bồi bổ, lúc đó xem ai hơn ai nào
    Takendo chống béo hay lắm đấy
    [/quote]
    Vì trước giờ khả năng đánh nhau, máu chiến với liều chết của mấy ông Cơm sườn luôn được đánh giá cao hơn mấy ông TB mà.
  4. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Nam Tiều Tiên: Bắc Triều Tiên chế tạo đầu đạn hạt nhân
    09/10/2008

    Một giới chức cao cấp của quân đội Nam Triều Tiên cho biết ông tin là Bắc Triều Tiên đang tìm cách phát triển một đầu đạn hạt nhân có thể gắn trên phi đạn để bắn đi. Ông Kim Tae Yong, Tham mưu trưởng quân đội Nam Triều Tiên, đã cảnh báo như thế trong lúc mối căng thẳng gia tăng vì Bắc Triều Tiên khởi động lại chương trình vũ khí hạt nhân bất chấp một hiệp định đã đạt được trong cuộc đàm phán 6 bên. Mời quí vị theo dõi thêm chi tiết dựa theo tường thuật của thông tín viên đài VOA Leta Hong Fincher.
    [​IMG]
    Tham mưu trưởng quân đội Nam Triều Tiên Kim Tae-Young
    Tháng 6 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã chứng tỏ quyết tâm ngưng chỉ các chương trình vũ khí hạt nhân bằng cách phá sập tháp làm nguội tại cơ sở hạt nhân Yongbyon.
    Lúc đó, hành động của Bình Nhưỡng là một dấu hiệu rõ rệt cho thấy nhiều tiến bộ đã đạt được trong cuộc đàm phán 6 bên nhằm loại bỏ khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, trong vài tuần qua, những tiến bộ này chẳng những bị khựng lại mà còn bị đảo ngược.
    Ông Ted Galen Carpenter, một chuyên gia an ninh của Viện Cato ở Washington giải thích như sau.
    Ông Carpenter nói: "Cuộc đàm phán 6 bên với Bắc Triều Tiên lại có nguy cơ bị đổ vỡ. Chính phủ ở Bình Nhưỡng tức giận vì Hoa kỳ không loại tên Bắc Triều Tiên ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố. Và để đáp lại, Bắc Triều Tiên đe dọa khởi động lại lò phản ứng hạt nhân ở Yongbyon để bắt đầu tinh luyện plutonium với mục đích dùng làm vật liệu để chế tạo vũ khí hạt nhân."
    Trước đây trong năm nay, Bắc Triều Tiên đã nộp một bản khai báo về các hoạt động hạt nhân và lẽ ra đã phải xúc tiến công tác tháo dỡ lò phản ứng hạt nhân ở Yongbyon. Tuy nhiên, Washington cho biết họ không thể loại tên Bắc Triều Tiên ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố cho tới khi nào có thể kiểm chứng tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân.
    Bắc Triều Tiên đã phản ứng bằng cách trục xuất các thanh sát viên quốc tế ra khỏi cơ sở hạt nhân chính của họ. Họ cũng tuyên bố thực hiện lại việc tái chế biến nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng để làm vật liệu chế tạo vũ khí.
    Một số các nhà quan sát cho rằng chính phủ của Tổng thống Bush phải chịu một phần trách nhiệm vì đã đưa ra những đòi hỏi cứng rắn về vấn đề kiểm chứng, vốn không nằm trong thỏa thuận sơ bộ với Bình Nhưỡng.
    Ông Alan Romberg, một chuyên gia về vấn đề an ninh vùng Đông Á của Trung tâm Henry Stimson ở Washington, cho biết như sau.
    Ông Romberg nói: "Đề nghị về kiểm chứng được đề xuất bởi những giới chức Hoa kỳ phụ trách vấn đề ngăn chận nạn khuyếch tán hạt nhân. Những người này đã đòi hỏi những chuyện mà rõ ràng là Bình Nhưỡng không thể chấp nhận. Những chuyện như các thanh sát viên có thể đi tới bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào để lấy mẫu hoặc để làm bất cứ chuyện gì mà họ muốn. Những ai đã từng giao tiếp với Bắc Triều Tiên đều biết rõ là đề nghị đó không phải là đề nghị có thể chấp nhận được."
    Đặc sứ hạt nhân Hoa Kỳ Chritopher Hill, cho biết: lập trường của Washington về vấn đề kiểm chứng là một lập trường tiêu chuẩn từ trước tới nay. Ông nói thêm như sau trong một cuộc họp báo sau chuyến viếng thăm Bắc Triều Tiên hồi tuần trước.
    Ông Hill nói: "Chúng tôi tới Bình Nhưỡng để xúc tiến những cuộc thảo luận có thực chất, và kết quả là chúng tôi đã có cuộc thảo luận kéo dài rất lâu và rất cặn kẽ về thủ tục kiểm chứng."
    Một số các nhà quan sát tin rằng Bắc Triều Tiên đang tìm cách "câu giờ" với hy vọng là sẽ có thay đổi trong chủ trương của chính phủ mới ở Mỹ về cuộc đàm phán hạt nhân.
    Ông Romberg của Trung tâm Henry Stimson nói rằng mưu toan của Bắc Triều Tiên sẽ thất bại.
    Ông Romberg nói: "Nếu Bắc Triều Tiên nghĩ rằng chính phủ mới ở Mỹ sẽ dễ dãi hơn, thì đó là họ đang tự dối mình."
    Trong khi đó, một giới chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ, không muốn nêu danh tánh, cho biết rằng Washington đang tiến hành một cuộc duyệt xét ở cấp cao về lập trường đối với Bắc Triều Tiên.
    Được vnmajor sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 10/10/2008
  5. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    TQ hù?y trao 'Ă?i quĂn sự với Mỳf


    Mỳf nòi thò?a thuẶn mới khĂng thay 'Ă?i càn cĂn quĂn sự trong khu vực
    Càc quan chức Hoa Kỳ? cho hay Trung QuẮc 'àf hù?y càc trao 'Ă?i ngoài giao và? quẮc phò?ng với Hoa Kỳ? 'Ă? phà?n 'Ắi nước nà?y kỳ thò?a thuẶn cung cẮp vùf khì trì già 6,5 tỳ? 'Ăla cho Đà?i Loan.
    BẶ QuẮc phò?ng Mỳf nòi mẶt sẮ chuyẮn thfm cao cẮp cùfng như dự àn trao 'Ă?i giưfa hai quĂn 'Ặi 'ược lĂn lìch cho thàng 11 sèf khĂng 'ược thực hiẶn.
    Thò?a thuẶn Mỳf mới kỳ với Đà?i Loan bao gĂ?m viẶc cung cẮp càc tĂn lư?a 'òn 'Ă?u, trực thfng Apache và? tĂn lư?a phòng tư? tà?u ngĂ?m.
    Trung QuẮc coi Đà?i Loan là? mẶt phĂ?n làfnh thĂ? cù?a mì?nh và? phà?n 'Ắi Mỳf hĂf trợ quĂn sự cho Đà?i Bf́c.
    Ngươ?i phàt ngĂn cù?a LĂ?u Nfm gòc Stewart Upton nòi: "ViẶc Trung QuẮc tiẮp tùc chình trì hòa quan hẶ quĂn sự giưfa hai bĂn dĂfn 'Ắn càc cơ hẶi bì bò? lơf".
    QuyẮt 'ình mới nà?y cùfng à?nh hươ?ng tới chuyẮn thfm cù?a mẶt viĂn tướng Trung QuẮc, mẶt sẮ cuẶc thfm cù?a tà?u chiẮn và? càc cuẶc gf̣p song phương 'Ă? bà?n vĂ? già?i trư? vùf khì hù?y diẶt hà?ng loàt.
    Trung QuẮc cùfng sèf khĂng tham gia càc chương trì?nh trao 'Ă?i vĂ? hĂf trợ nhĂn 'ào và? cứu nàn.
    Phàt ngĂn viĂn phò cù?a BẶ Ngoài giao Mỳf Robert Wood bì?nh luẶn 'Ăy là? mẶt quyẮt 'ình '''àng tiẮc''.
    BẶ Ngoài giao Trung QuẮc hĂm thứ Bà?y tuĂ?n trước tuyĂn bẮ: "Chình phù? và? nhĂn dĂn Trung QuẮc cực lực phà?n 'Ắi hà?nh 'Ặng cù?a chình phù? Hoa Kỳ?, vẮn gĂy tĂ?n hài cho lợi ìch cù?a Trung QuẮc và? quan hẶ Trung - Mỳf".
    Hoa Kỳ? là? nhà? cung cẮp vùf khì hà?ng 'Ă?u cù?a Đà?i Loan.
    Mỳf nòi hợp 'Ă?ng mới kỳ khĂng à?nh hươ?ng tới càn cĂn quĂn sự trong khu vực, mà? chì? là? "thĂ? hiẶn cam kẮt cù?a chình phù? trong viẶc cung cẮp cho Đà?i Loan càc vùf khì phò?ng thù? mà? nước nà?y cĂ?n 'Ă? tự bà?o vẶ".
    KhĂng quĂn ĐĂi Loan trong l. qu'c khĂnh 8/10/2008
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Taiwan xài súng gì mà nòng bạc trắng như inox thế nhỉ? Hay là súng này chỉ chế riêng cho duyệt binh?
  7. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    He he, vừa đảm bảo vừa ko chắc lắm là sao hả bác
  8. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Khẩu bạc bạc đó chắc là M1 mạ bạc, bọn này màu mè thật, cơ mà không quân nó cũng khủng phết
  9. akhoa99

    akhoa99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản :Trung năm 20xx
    Bắc Sâm và Kim chi choảng nhau .
    1 số Taepedong nhầm tọa độ,hạ cánh xuống Bắc Kinh,Thượng Hải, Thâm Quyến.Trung điều 5 quân đoàn sang san lấp nhà Kim cháu.
    Ấn thức thời,phang ngay,lấy lại Kasmir,cùng Mẽo bắt tay cầm chân nắn gân mân mê,hộ tống Đạt Lai Lạt Ma cùng bầy đoàn Phật tử đảo chính chính quyền tự trị,diễn tiến hòa bình.Lạt Mã hướng Tây Tạng về với Ấn Độ.Bangladesh cùng 1 số nhân vật cao cấp không đồng tình.Phát sinh mâu thuẫn trong khối các nước thuộc Ấn Độ cũ.
    Nga thọc sâu vào trong lãnh thổ Trung 500 km,với lập luận : " Trung cần update bài học về học sách mị dân;xuất khẩu ra thế giới bằng hàng hóa độc hại; lập nên các " tỉnh tự trị "mới ở nước ngoài như Mông Cổ,1 vài nước Trung Á khác,châu Phi.
    Nhật,Đài,Mẽo,Ustrallia thành lập liên minh trả đũa Trung các vụ : bắt tay cùng hải tặc chiếm các tàu chở dầu,rồi bán lại cho chính Trung ; thả đồng NDT hỗ trợ bí mật cho các hoạt động rửa tiền của các tổ chức khủng bố nhằm vào Nhật,Mẽo.2 tuần,liên quân đổ bổ đã tràn ra và chiếm giữ được 1 vài tỉnh duyên hải.Tân Cương bạo loạn.Cộng đồng người Hán tháo chạy .
    Các khu tự trị Ninh Hạ,Nội Mông sát nhập,thành lập nhà nước liên bang Hồi giáo.Mông Cổ phản đối quyết liệt.Nhóm Trung Á nhảy vào thượng lượng.Nội Mông trở về Ulaanbaatar,cùng 1/3 đất Ninh Hạ.Kazakhstan lên tiếng : Người Hán và người Mông suốt ngày chỉ biết hát thi với lợn,chạy đua với ngựa nên Nhợn hóa,Ngọ hóa.Ủng hộ việc liên quân vào khai sáng,phổ cập văn hóa cho Sino.
    Mật vụ tình báo ám sát tổng thống Kazakhstan,ủng hộ đảng cực đoan nắm đa số ghế Quốc hội,đưa tổng thống + phó t thống + thủ tướng mới lên .Tư tưởng Mao xít hòa trộn,nhào nặn cùng phát xít mới được nhập khẩu 100 % từ" quốc mẫu" Trung bắt đầu được tuyên truyền.
    Vịt truyền bá học thuyết Đại Bach Vịt.Dân Tráng ủng hộ việc sát nhập lại Vịt.Trung thúc K tẩm quất Vịt.Vịt phòng ngự sâu.3 sư đoàn Vịt theo hướng Savanakhet mon men đường mòn phản công ngay ngã 3 biên giới với Thái.Liên quân K,Trung thiếu chi viện từ Đại lục,thiếu thốn,tổn thất mọi mặt.Hỏa lực liên quân suy yếu nhanh chóng.Thủy quân lục chiến Vịt từ Mekong,đổ bổ,rồi phong tỏa khu vực biên giới,ngăn ngừa liên quân tháo chạy sang Thái.
    năm 20xx + 3
    bản đồ Trung được sửa lại trên Wikipedia,Google Earth,sách giáo khoa các nước.Theo đó dân Sino co cụm lại quanh khu vực đồng bằng châu thổ gần biển.So với bản đồ cũ năm 2008,chỉ còn 7/11 diện tích : khuyết từ hướng Nam,Đông Nam do Vịt,Đài chiếm,khuyết từ hướng Nam,mở rộng 1 ít từ phía Kaz,1 số đảo nhỏ của Phù Tang,Ngố
    [​IMG]
  10. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, 12/10/2008, 23:1''

    Triều Tiên sẽ nối lại tiến trình giải trừ hạt nhân

    VIT - Hôm 12/10, CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ nối lại việc tháo dỡ các cơ sở hạt nhân, sau khi Mỹ rút quốc gia cộng hoà này khỏi danh sách quốc gia tài trợ chủ nghĩa khủng bố.

    Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên cho biết, họ sẽ tiếp tục cho phép Mỹ và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thanh sát tại khu tổ hợp hạt nhân Yôngbyon nhằm kiểm tra tiến trình vô hiệu hoá vốn đã được cam kết theo thoả thuận giải trừ hạt nhân đổi lấy nhiên liệu kí kết năm 2007 với Mỹ và 4 cường quốc khu vực khác.
    Hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này cho hay: ?oChúng tôi hoan nghênh Mỹ đã tôn trọng cam kết rút Triều Tiên ra khỏi danh sách quốc gia tài trợ chủ nghĩa khủng bố.?
    CHDCND Triều Tiên đã ngừng hoạt động giải trừ hạt nhân hồi trung tuần tháng 8 vì giận dữ trước việc Mỹ trì hoãn kế hoạch rút nước này ra khỏi danh sách ?ođen?. Kể từ đó, quốc gia cộng hoà này đã thực hiện một số bước đi hướng đến việc tái xây dựng cơ sở sản xuất plutonium và cấm các thanh sát viên quốc tế đến căn cứ này.
    Mỹ khẳng định, trước hết CHDCND Triều Tiên phải cho phép thẩm tra tuyên bố về chương trình hạt nhân mà họ đã đệ trình hồi tháng 6. Hôm 11/10, Mỹ cho biết họ đã rút CHDCND Triều Tiên ra khỏi danh sách quốc gia ủng hộ chủ nghĩa khủng bố bởi vì Bình Nhưỡng đã nhất trí với tất cả các yêu cầu về thanh sát hạt nhân của Washington.
    Các quan chức Mỹ khẳng định, CHDCND Triều Tiên đã nhất trí cho phép các chuyên gia hạt nhân lấy mẫu và tiến hành các cuộc thử nghiệm theo pháp luật về tất cả các cơ sở hạt nhân đã và chưa được tuyên bố dựa trên sự đồng thuận của các bên.
    Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Schochi Nakagawa ?" người có mặt tại Mỹ để thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu ?" đã chỉ trích gay gắt quyết định của Mỹ hôm 11/10 và cho rằng đó là điều rất ?ođáng tiếc?.
    Ông Nakagawa đã bày tỏ với Tổng thống Mỹ George W. Bush sự lo ngại của những người Nhật có thân nhân bị Triều Tiên bắt cóc. Nhật Bản muốn Mỹ thúc ép Bình Nhưỡng cung cấp thêm thông tin về các công dân Nhật Bản bị bắt cóc trước khi đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách trên.
    Tuy nhiên, tại Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Hirofumi Nakasone ra tuyên bố khẳng định Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và những nước liên quan khác để thúc đẩy quan hệ Nhật - Triều, trong đó có vấn đề bắt cóc cũng như vấn đề hạt nhân.
    Nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết ông Bush đã trao đổi với Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso về quyết định đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố, đồng thời tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Nhật Bản trong tiến trình đàm phán với Triều Tiên.
    Quyết định rút Triều Tiên ra khỏi danh sách ?ođen? đã được tiến hành kể từ khi trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Mỹ Christopher Hill tới thăm Bình Nhưỡng và gặp các quan chức cấp cao của Bắc Triều Tiên trước đó vào tháng này.
    Trước đó hôm 12/10, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Kim Sook cho biết, quốc gia của ông hoan nghênh quyết định của Mỹ và những động thái tương ứng của CHDCND Triều Tiên trong việc nối lại hoạt động giải trừ hạt nhân. Ông phát biểu với các phóng viên rằng, đây là một cơ hội lớn, tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán sáu bên cũng như tiến trình giải trừ hạt nhân tại Triều Tiên.
    Trung Quốc, quốc gia đóng vai trò then chốt trong đàm phán 6 bên kể từ năm 2003, chưa đưa ra bình luận nào về quyết định của Mỹ hôm 11/10.

    NM (Theo AP)
    Đúng là Chí Phèo thứ thiệt

Chia sẻ trang này